Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

OSCE PHÁT HIỆN NHỮNG NẠN NHÂN TRONG CÁC NGÔI MỘ TẬP THỂ TẠI DONETSK KHÔNG CÓ NỘI TẠNG

Lời dẫn: Ông Konstantin Dolgov - tùy viên phụ trách vấn đề nhân quyền, dân chủ và nhà nước pháp quyền Bộ Ngoại giao Nga vừa trích dẫn một nguồn tin từ OSCE rằng, nội tạng của một số nạn nhân trong mộ tập thể ở Donetsk biến mất một cách rất đáng ngờ. Có vẻ như Nga ngày càng quyết tâm truy tìm thủ phạm của những tội ác ghê rợn này.....

 Các Quan sát viên Quốc tế OSCE tại một hố chôn tập thể ở Donetsk
===========

Ông Konstantin Dolgov tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng, Nga yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra các thông tin xuất phát từ OSCE về việc một số nạn nhân trong các hố chôn tập thể gần Donetsk bị đánh cắp nội tạng.
Ông Dolgov cũng nói, Nga sẽ không để ký ức về thảm kịch ngày 2 tháng 5 ở Odessa bị lãng quên "khi hàng chục và thậm chí hàng trăm nạn nhân bị thiêu sống bởi bàn tay các phần tử dân tộc cực đoan - những kẻ đã hân hoan thể hiện hành động của mình trước ống kính quay".


 Vụ Thảm họa ngày 02 tháng Năm ở Odessa dường như bị Kiev cho vào quên lãng
Vị quan chức đấu ngành nhân quyền Nga nhấn mạnh là điều này cần được làm rõ bằng một cuộc điều tra nghiêm túc trong các cơ cấu quốc tế. “Cộng đồng quốc tế không thể cho phép những sự kiện như vậy bị bỏ qua, Liên bang Nga duy trì kiểm soát tình hình này” - ông Dolgov nhấn mạnh.
Được biết, phần lớn các ngôi mộ tập thể này do các chuyên gia OSCE đang làm việc tại Donetsk phát hiện ra, chúng có mặt ở hầu như khắp các địa điểm đóng quân cũ của quân chính phủ Ukraine. Tính đến nay, đã có hơn 400 thi thể đã được phát hiện trong các nấm mồ tập thể ở Donetsk.
 Thi thể một phụ nữ bị trói phát hiện tại một hố chôn tập thể ở Donetsk
Ở khu vực Lugansk, một người lính thuộc tiểu đoàn tiễu phạt Dnepr bị bắt giữ trong vụ án hình sự liên quan việc sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm ở đông nam Ukraine cũng đã thú nhận các vụ giết hại phụ nữ và trẻ em ở Lugansk.  
Ông Vladimir Markin, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga cho Itar-Tass biết: "Trong những ngày tới, một người lính của Tiểu đoàn Dnepr sẽ được đưa về Moscow, người này đã cung cấp bằng chứng về những vụ giết hại thường dân không tham gia xung đột, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. 
Ngoài ra, đối tượng bị bắt giữ còn cung khai là thường xuyên nhận tiền thù lao từ các quỹ tình nguyện của Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk (do Kiev bổ nhiệm), tỷ phú Igor Kolomoisky - cha đẻ của 4 tiểu đoàn tiễu phạt hung ác của Ukraine là tiểu đoàn Donbass, tiểu đoàn Azov, tiểu đoàn Dnepr 1 và 2.
Ông Markin cho biết, sau khi được đưa về Moscow, trước tiên là người này sẽ được kiểm tra tâm lý và tâm thần, là biện pháp thường được thực hiện nếu đối tượng nghi vấn liên quan các tội phạm nghiêm trọng.
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ hy vọng rằng, phương Tây và các tổ chức quốc tế sẽ không im lặng về sự thật những ngôi mộ tập thể được tìm thấy tại Donbass, đồng thời tổ chức các cuộc điều tra kỹ lưỡng, nhất là làm rõ chuyện nội tạng nạn nhân biến mất.
Ngoại trưởng Nga nói: “Chúng tôi rất quan tâm tới tất cả những điểm này, chúng tôi không buộc tội bất kỳ ai khi chưa có kết quả điều tra chính thức. Vì vậy chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu mở một cuộc điều tra toàn diện để tìm ra ai là kẻ giết người hàng loạt?”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, cuộc điều tra này sẽ không kết thúc với việc “đổ trách nhiệm lên nhau” như các bi kịch trước đó bao gồm trường hợp bắn tỉa Maidan, và bi kịch Odesa, Mariupol và thảm kịch máy bay Boeing 777 của Malaysia mà sẽ tìm ra “kẻ giết người thực sự”.  Trước đó, ông Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này với Tổng thư ký Liêp Hợp Quốc, Ban Ki-moon; Tổng thư ký OSCE, Lamberto Zannier và Chủ tịch OSCE, Didier Burkhalter.

Nguyễn Thúy Hoa
Theo Tiếng nói Nước Nga và An ninh Thủ đô 

22 nhận xét:

  1. Hồng Công dứt khoát muốn ra
    Việt Nam ta lại thiết tha ôm vào
    Nào bốn tốt nào vàng hoe
    Nào là hửu hảo cứ ve vẫn hoài
    Biết rằng chủ nghĩa viễn vông
    Độc tài đảng trị dân tình khổ đau
    Toàn dân thức tỉnh mau mau
    Chớ nên mê muội mà đau suốt đời
    Cũng tròn thế kỷ đấy rồi
    Cha truyền con nối đè đâu dân đen
    Để cho thế giới ngợi khen
    Con dân Đất Việt lọ lem suốt đời
    Đời cha cho chí đời con
    Sống trong ngục Cộng mõi mòn Tự Do
    Nhân quyền đâu phải xin cho
    Tại sao ta mãi co ro cúi đầu
    Nhìn thế giới khắp toàn câu
    Đâu đâu cũng sống Tự Do thanh bình
    Thế mà Dân Việt Nam mình
    Cam tâm tôi mọi kẻ khinh người cười
    Cúi lòn những kẻ đười ươi
    Nói ra xấu hổ con người Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hong Kong muốn quyền dân chủ bầu cử thì lại hò bảo Hong kong muốn thoát khỏi TQ, thoát khỏi cộng sản, đúng là suy nghĩ cấp độ rận, hèn gì ngày tàn của cộng sản nó cứ mỗi lúc 1 thằng dân ngủ mớ Đức Mẹ Maria lại xin thêm vài năm 1 lần.

      Xóa
    2. Phải chi dân ta và tất cả nhân dân trên thế giới ,kể cả dân Mĩ đừng bao giờ đánh lại bọn xâm lược nhỉ ,vì bọn đế quốc xâm lược bao giờ cũng mang ấm no hạnh phúc đến cho đất nước chúng xâm lược -(mấy con dòi bán nước bẩm sinh )

      Xóa
  2. Hic, đề nghị bản chủ trang cho cái tag 18+, nhìn sợ quá.
    Thế này mà bảo lũ Kiev còn nhân tính thì thật các anh bạn dâm chủ không đáng làm người nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Tức Hồng Hoa nhỉ thôi cứ đâm đầu vào hố xí mà chết đi thôi Hồng Hoa ạ - Không làm gì đc Cs Việt Nam đâu

    Trả lờiXóa
  4. THÉP Đả Tôi Thế Đấylúc 15:24 2 tháng 10, 2014

    Hồng Hoa ơi hỡi Hồng Hoa
    Ngậm máu phun người, dơ miệng mi thôi
    Chúng mày một lũ hại nòi
    Lại xưng chính nghĩa 'ai noi' chúng mày?
    Có chăng một lũ bọ dòi
    Cùng lũ rắn độc hại đời dân Nam
    Chúng mày một lủ Việt gian
    Nhân dân chờ đánh tan hoang như thời:
    1975.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy ông rận VN nói: Những chuyện ở Ukr chỉ là tạm thời, chỉ là chuyện "gạo mang vào giã bao đau đớn"...

    Trả lờiXóa
  6. Sao bảo OSCE là của phe địch mà nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủlúc 20:31 2 tháng 10, 2014

    Đây, cuộc chiến Chống khủng bố IS của Mỹ:
    --------
    Trường học Syria trúng bom, hàng chục học sinh chết

    Hai quả bom đã phát nổ gần một trường học ở thành phố lớn thứ ba Syria là Homs chiều 1/10, làm ít nhất 39 người chết, hầu hết là trẻ em.

    Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng tới biên giới Syria
    Cuộc sống thê thảm dưới làn đạn của dân Syria
    Cận cảnh chiến dịch không kích IS ở Syria

    Theo LA Times và MEE, nhóm đối lập ở Syria - Đài quan sát nhân quyền xác nhận về hai vụ nổ và cho biết, trong số ít nhất 39 người thiệt mạng có 30 trẻ em. Các báo cáo khác chưa xác minh lại đưa ra con số thương vong lớn hơn, ít nhất 45 người chết, hầu hết là trẻ em.

    Truyền thông nước này cho biết, có 115 người bị thương.

    Syria, dân thường, học sinh, thiệt mạng

    Những thước phim đăng tải trên truyền hình Syria và các bức ảnh lưu truyền trên mạng cho thấy, máu rải khắp sân trường cùng với balo, sách vở và các bộ phận cơ thể. Nhiều bậc phụ huynh quẫn trí tìm kiếm con em. Một số người khác chạy ra khỏi hiện trường với các vết thương trên tay.

    Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom song nhiều người nghi ngờ đó là hành động của quân nổi dậy chống chính phủ. Quân nổi dậy Syria thường đánh bom xe và tiến hành các vụ tấn công liều chết, đặc biệt là ở Homs.

    Syria, dân thường, học sinh, thiệt mạng

    Đài truyền hình quốc gia Syria cho hay, vụ nổ đầu tiên xảy ra từ một chiếc xe đậu phía trước trường Ekremah. Vài phút sau, một kẻ đánh bom liều chết đã kích khối nổ trong người phía trước trường học Ekremah

    "Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm các em học sinh rời trường, để gây thương vong lớn nhất", thông tấn xã Syria đưa tin.

    Xung đột Syria làm ít nhất 190.000 người chết, LHQ ước tính.

    Hoài Linh
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/200153/truong-hoc-syria-trung-bom--hang-chuc-hoc-sinh-chet.html

    Trả lờiXóa
  8. Mấy cháu DLV tuyên truyền sao thì tuyên truyền nhưng thực tế cứ vẫn diễn ra hoàn toàn khác. Vùng quê của bác cũng như bao vùng quê khác thì từ quan chức, đại gia lắm tiền đều cuồng Mỹ nên toàn cho con đi MỸ hoặc Anh, Nhật....Bà con dân nghèo cũng thích Mỹ vô cùng nhưng vì đk KT nên chỉ đi được Nhật, HQ, Đài loan. Nhà nhà mong con được xuất ngoại đi các xứ tư bản mong đổi đời dù có sang đó bê bô. Thăm giò ý kiến mọi người cả quan lẫn dân thì đều giống nhau là cực khinh ghét TQ, không còn quý trọng Nga và đặc biệt khâm phục Mỹ. Bây giờ thông tin nhanh nhậy nên mọi người phân biêt tốt xấu rất rõ ràng. Dù Mỹ còn quá nhiều cái khốn nạn nhưng rõ ràng nó đỡ khốn nạn hơn các cường quốc khác. Các cháu cứ đi thăm dò ý kiến dân cư quanh mình xem bác nói có đúng không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác học lớp mấy? "thăm giò" là đi xem chân cẳng phải ko?
      còn "nhanh nhậy" là gì không hiểu?

      Xóa
    2. Bọn tổ lái có vẻ như toàn là dân "dân chủ" nhỉ, dân chủ mà ý thức như củ cờ ấy.

      Xóa
    3. Chúng ta cần học Mỹ về kỹ thuật, kinh tế,...
      Nhưng còn hàng triệu đồng bào ta vẫn đang quằn quại bởi hậu quả chất độc da cam, Mỹ không có sự trợ giúp nhân đạo nào, Mỹ có tốt không?

      Xóa
    4. Thế có nghĩa là bác nói mấy ông giàu có vì ăn chặn là người tốt hả??? Con cháu bác có trong danh sách đó không??? CQ nào cũng có vấn đề cần giải quyết nhưng khong vì đó mà ủng hộ cái xấu... Lớn đầu mà còn dại thế bác..." Bác" quên cảnh Mỹ giết người VN thế nào rồi sao??? Bây giờ Mỹ tốt đến mức đang đi các nước xa lắc xa lơ Mỹ để khuyến khích giết người? thế là tốt hơn khối người khác rồi hả "bác"???

      Xóa
  9. Mỹ chưa tốt nhưng xét một cách toàn diện nó tốt hơn mấy cường quốc mà mấy bạn DLV đang đội lên đầu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy anh rận thì ngu si hết lượt. Mẽo tốt, Mẽo xấu thì liên quan gì ở đây?
      Vấn đề là thằng nào giết người hàng loạt?
      Thằng nào moi nội tạng thường dân?
      Thằng nào ủng hộ bọn khát máu đó?

      Hãy điều tra làm rõ đi?
      Bọn nào đốt Nhà Công đoàn Odessa ngày 2/5?
      Thằng nào bắn MH17?

      Xóa
  10. Mấy bạn bên tuyên truyền phải chấp nhận thực tế là dân Việt ta bây giờ chỉ lo lắng TQ thôn tính. Đến con ruột của nó la HK và Đài loan còn khốn khổ kìa. Với Mỹ dân Việt chẳng có gì phải lo lắng, thân với nó thì KT pt như đã thấy. Còn mối thù chiến tranh thì mối thù với TQ còn sâu sắc gấp vạn lần. Riêng với Nga giờ không trông đợi gì tên cơ hội lái buôn vũ khí này. Nó đã lộ bản chất giống TQ, bị cấm vấn nên nó đã đánh đổi VN lấy quan hệ với TQ và cái này ai cũng đã thấy. Trong tranh chấp biển đảo với TQ rõ ràng chúng ta yếu thế hơn nhiều về quân sự. Điều TQ do dự là sợ ta đổ hẳn sang MỸ hoặc MỸ can dự trực tiếp vào khu vực nếu TQ khai chiến. Vì thế TQ đang chơi trò âm thầm lấn dần và ta tất nhiên ta và MỸ chỉ phản đối và phản đối. Ta đang lấy Mỹ, Nhật để mong cầm cự giằng co với TQ, MỸ đã có vai trò rất tốt có lợi cho ta nên người dân rõ ràng ghi nhận điều đó. Duy chỉ có Đảng của các đồng chí có mối lo cực lớn là Mỹ nó đồng thời lại cổ súy đa nguyen đa đảng dân chủ thế mới có chuyện các đồng chí tuyên truyền đi tuyên truyền lại về MỸ xấu xa. Các đồng chí yên tâm đi, nếu Đảng ta tốt đẹp đa số dân ta tin yêu thì lo gì. Còn Mỹ xấu mấy thì xấu nhưng vẫn là ít xấu nhất, vẫn là ngọn cờ cho phần lớn thế giới ( Trừ vài nước và bọn khủng bố) ngước nhìn ngưỡng mọ và noi theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gâu gâu gâu, ẳng ẳng ẳng!

      Nòi giống thoái hóa hạ đẳng này không hay ông bà nó đáng láng giềng phương bắc cả ngàn năm mà có cần bưng bố thằng Mẽo đâu.

      Hạ tiện! Hạ đẳng, xúc vật!

      Xóa
    2. Mỹ tốt gì mà thả xuống MBVN 8 triệu T bom (gấp hơn 3 lần số lượng bom thả xuống toàn thế giới trg đại chiến II: 2,3 triệu T) và tưới xuống MNVN 80 triệu lít chất độc da cam, thứ vũ khí hoá học mà công pháp quốc tế cấm ngặt nhưng Mỹ gọi là thuốc diệt cỏ?

      Xóa
  11. Sao nhìn rõ ràng con chó vàng đang ngủ mà kêu được nhỉ. Quái lạ, hay chủ của nó bị viêm họng mà mình lại nhầm nhọt.

    Trả lờiXóa
  12. Ở đây thì mình thấy ông Nặc này nói đúng.
    Mấy anh chị rận ôm đít Mẽo cứ nói Mẽo tốt Mẽo xấu. Chả ăn nhập gì.
    ====
    "Nặc danh 22:04 Ngày 02 tháng 10 năm 2014

    Mấy anh rận thì ngu si hết lượt. Mẽo tốt, Mẽo xấu thì liên quan gì ở đây?
    Vấn đề là thằng nào giết người hàng loạt?
    Thằng nào moi nội tạng thường dân?
    Thằng nào ủng hộ bọn khát máu đó?

    Hãy điều tra làm rõ đi?
    Bọn nào đốt Nhà Công đoàn Odessa ngày 2/5?
    Thằng nào bắn MH17?"

    Trả lờiXóa
  13. Lần này chắc Nga ngố không để cho Mỹ lờ lớ lơ như vụ Máy bay Mã Lai MH17, như vụ Nhà Công đoàn Odessa 02/5 rồi.
    ===
    "Ngoại trưởng Nga nói: “Chúng tôi rất quan tâm tới tất cả những điểm này, chúng tôi không buộc tội bất kỳ ai khi chưa có kết quả điều tra chính thức. Vì vậy chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu mở một cuộc điều tra toàn diện để tìm ra ai là kẻ giết người hàng loạt?”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, cuộc điều tra này sẽ không kết thúc với việc “đổ trách nhiệm lên nhau” như các bi kịch trước đó bao gồm trường hợp bắn tỉa Maidan, và bi kịch Odesa, Mariupol và thảm kịch máy bay Boeing 777 của Malaysia mà sẽ tìm ra “kẻ giết người thực sự”. Trước đó, ông Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này với Tổng thư ký Liêp Hợp Quốc, Ban Ki-moon; Tổng thư ký OSCE, Lamberto Zannier và Chủ tịch OSCE, Didier Burkhalter."

    Trả lờiXóa