Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

GHPG KHÁNH HÒA CHO THÍCH CHÚC MINH TIẾP TỤC LÀM SƯ VÌ SỢ Y SẼ THÀNH TƯỚNG CƯỚP!?


Chiều qua, 3/7/2015, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã mời chị Trần Anh Nhi đến Văn phòng Tỉnh Giáo hội để "Trao đổi sự việc liên quan đến đơn đầu thú".

Vậy là Kết thúc? Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cố ý cho qua sự việc? Tại sao một nhà sư chỉ khoe Iphone 6 hay nhà sư khác biểu lộ tình cảm hơi quá đà với ca sĩ Đàm... lại bị kỷ luật nghiêm khắc, còn hành vi bỉ ổi của tên ác dâm tăng Hồ Nguyễn Xuân Linh tức Thích Chúc Minh lại được bao che? Tại sao các vị sợ Hồ Nguyễn Xuân Linh như vậy? Vậy những tuyên bố hùng hồn của Hòa thượng Thích Gia Quang- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trên báo chí đến nay cũng đã … bay theo gió?
Trích báo Đất Việt:

----------------
“Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết chiều nay ngày 10/12, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ họp và tìm hiểu xác minh vụ việc để có thông báo rộng rãi tới dư luận và báo chí về vụ việc. 
"Quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bất kỳ một vi tăng, ni nào vi phạm Giới luật Phật chế, vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều phải được xử lý theo quy định, nhẹ thì nhắc nhở, sám hối, vi phạm nặng thì kỷ luật tẩn xuất khỏi tăng đoàn, cho hoàn tục. Ngoài ra, người tu hành cũng là một công dân, do vậy nếu có các yếu tố liên quan đến pháp luật thì đều bình đẳng trước pháp luật", Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết thêm.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, sau khi có kết luận, nếu đúng có sự việc như trong clip thì vị tu hành đó chắc chắn sẽ bị xử lý, còn xử lý cụ thể như thế nào thì chúng ta phải theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN. 
"Riêng cá nhân tôi cho rằng, người tu hành ngoài việc tuân thủ pháp luật, Giới luật còn phải tuân thủ thuần phong, mỹ tục nếp sống truyền thống của dân tộc, mình vi phạm thì tư cách của mình đã không còn là một người tu hành đúng nghĩa".
-------------------- (Hết trích)
Qua việc bao che cho Hồ Nguyễn Xuân Linh- Thích Chúc Minh lần này, dư luận hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ một vụ việc khác về một sư thầy là bạn của Thích Chúc Minh, cũng đã được Giáo hộ bao che nên mới thoát cảnh tù đầy. Đó là vụ "Hiếp dâm bé 13 tuổi, nhà sư chi 200 triệu chạy tội." Nhận nuôi cháu K. là phật tử rồi chiếm đời con gái, nhiều lần quan hệ với cháu K., bị gia đình phát hiện, sư Thích Thông Anh trụ trì chùa Từ Vân, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã chi 200 triệu đồng để chạy tội. 
Dưới đây là thông tin do chính người trong cuộc là chị Trần Anh Nhi, tức Lotus Nhi, Thiên Nhãn- là người tung clip sex của sư hổ mang Thích Chúc Minh lên mạng, mới công bố trên trang fb cá nhân của chị:
=============

23 nhận xét:

  1. Đạo Phật vốn đề cao và khuyên răng con người hãy nuôi dưỡng tâm Từ Bi Hỉ Xả, lòng Vị tha, lấy Ân trả Oán. Do đó, nếu dồn ép để buộc Giáo hội và các quý thầy ra tay trừng trị thầy Chúc Minh, phải đẩy thầy Minh vào thế đường cùng không còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm thì điều đó hoàn toàn trái ngược với giáo pháp và nếu điều đó xảy ra thì cũng làm tiêu tan tất cả công hạnh của các quý thầy nào ngồi ở ghế quan tòa để xử ép thầy Minh. Đáng lưu ý là tất cả chứng cứ tố cáo thày Minh đều đến từ cô Lotus Nhi và chưa được công an đánh giá về sự trung thực của các video clip này có phải là cắt ghép giả mạo không. Thêm một điều đáng suy nghĩ nữa là tại sao cô Lotus Nhi có quá nhiều video clip và hình ảnh riêng tư của quý thầy Chúc Minh??? Điều này đáng để đặt thành câu hỏi: cô Lotus Nhi có chủ tâm chụp và lưu lại các cảnh riêng tư mặc áo thay quần của thầy Minh với mưu đồ gì? Bằng cách nào mà cô Lotus Nhi cũng cùng ở chung phòng riêng với thầy Minh để có thể chụp hình và quay các clip sex? Chỉ có thể giải thích là cô Lotus Nhi hoặc là đồng phạm với Chúc Minh hoặc có người thuê mướn cô Lotus Nhi gài bẫy và dàn cảnh sex với ông Chúc Minh để ghi hình nhằm hạ bệ ông thầy Minh phục vu cho một âm mưu nào đó nhằm đánh phá, bôi xấu Phật giáo và chế độ ta của bọn thù địch. Cô Lotus Nhi không ngây thơ trong trắng như cô ta cố làm ra vẻ qua việc tự thú mà có thể là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, vừa đá bóng vừa thổi còi chứ chẳng phải dạng vừa đâu nhẩy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Lờ không trong trắng không có nghĩa là sư được xơi thịt sống nhá cu Nặc!

      Xóa
    2. Xưa Mao tiến vào Tây Tạng, thấy bảo lấy vồ đập chết cả loạt sư sãi. Vì thế nên có TQ ngày nay Nặc nhỉ?

      Xóa
    3. Trả lời cho Nặc và đồng bọn của Thích Chúc Minh được rõ:

      Không chỉ có một mình cô Lotus Nhi xuất hiện mà tôi theo dõi thấy có cả cô Ngọc Mỹ ( Đinh Thị Mỹ Lộc) , cháu ngoại của liệt sỹ Trần Văn Thiều cũng đã dám đứng lên nói tiếng nói đấu tranh chống lại bọn ác dâm tăng làm ô uế cửa Phật.

      Nếu tất cả là giả mạo , dàn dựng thì hơn 6 tháng qua sao Giáo Hội hay công an không lôi đầu cô Trần Anh Nhi ra để "xử chém" hay nhập kho ???? Sao họ không trừng trị cô Trần Anh Nhi thích đáng tội bôi nhọ vu khống tăng nhân ???


      Tôi nghe đoạn ghi âm rất rõ là bằng chứng mà cô Nhi có được là do người khác cung cấp nhưng người này không dám đứng ra vạch mặt Thích Chúc Minh vân vân và vân vân v.v...

      Phạm tội thì phải bị trừng trị để làm gương và giữ gìn trật tự kỷ cương đúng theo Giới luật và Hiến Chương của Phật Giáo.

      Trích lời của Thượng tọa Thích Đức Thiện trong buổi phỏng vấn với BBC tiếng Việt

      Thượng tọa Thích Đức Thiện, chánh văn phòng Trung ương Giáo hội, nói với BBC rằng Ban trị sự Giáo hội tỉnh Khánh Hòa đang nhờ "các cơ quan chức năng" xác minh tính xác thực.
      Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng vị tăng nhân bị tình nghi ‘không phải trụ trì và cũng chưa phải hòa thượng’.
      Ông nói Trung ương Giáo hội đang đợi báo cáo bằng văn bản của Ban trị sự tỉnh Khánh Hòa.
      “Nếu đúng sự thật thì sẽ tẩn xuất (buộc hoàn tục và đuổi khỏi chùa vị tăng nhân đó),” Thượng tọa Đức Thiện nói thêm.


      @@@@@
      Như vây Cứ lợi dụng chữ Từ Bi thì sẽ là mãnh đất màu mỡ phì nhiêu và là điều kiện tốt để cho loại tăng ni trá hình chuyên lừa đảo niềm tin và tiền bạc của Phật tử, đồng thời nguy hiểm hơn nữa là làm tổn hại đến hình ảnh tôn kính của đạo Phật, của Tôn giáo .

      Xóa
    4. Theo lời Nặc thì anh Minh sẽ không có tội dù anh ấy được ngủ với gái vì bị dàn cảnh sex mà thôi.

      Xóa

  2. Đại đức Thích Chúc Minh đưa trống đồng ra Trường Sa .

    http://tinvn.biz/dua-trong-dong-ra-truong-sa.html

    Chiều 19.7, Đại đức Thích Chúc Minh, đại diện chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ, Nha Trang) đã chuyển chiếc trống đồng do Liên chi hội Di sản văn hóa VN tại Lam Kinh (Thanh Hóa) đúc, cho Hải quân Vùng 4 để đưa ra đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của VN (ảnh).

    Trống được đúc theo mẫu của trống đồng VN có hình chim Lạc, cao 54 cm, nặng 80 kg. Trên trống có khắc câu nói của Hồ Chủ tịch Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước và bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt.
    Tin, ảnh: Trần Đăng

    Trả lờiXóa

  3. Đại đức Thích Chúc Minh đưa trống đồng ra Trường Sa .

    http://tinvn.biz/dua-trong-dong-ra-truong-sa.html

    Chiều 19.7, Đại đức Thích Chúc Minh, đại diện chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ, Nha Trang) đã chuyển chiếc trống đồng do Liên chi hội Di sản văn hóa VN tại Lam Kinh (Thanh Hóa) đúc, cho Hải quân Vùng 4 để đưa ra đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của VN (ảnh).

    Trống được đúc theo mẫu của trống đồng VN có hình chim Lạc, cao 54 cm, nặng 80 kg. Trên trống có khắc câu nói của Hồ Chủ tịch Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước và bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt.
    Tin, ảnh: Trần Đăng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông tom nguyen có thấy điều gì khi đưa bài này về đây không?
      Ông nghĩ sao khi bàn tay của 1 tên ác dâm tăng đã mó vào cái Trống Đồng linh thiêng đó?

      Theo tôi, nên thả trôi sông trôi biển cái trống đồng đó vì nó đã bị ô uế bởi bàn tay Thích Chúc Minh.

      Xóa
    2. Thằng tom nguyen này là đồ đệ ăn "...." của Thích Chúc Minh nên đến bây giờ còn ca ngợi Minh trọc là thánh tăng cơ đấy

      Xóa
    3. Thầy Minh có hành động cao đẹp đưa trống đồng ra quần đảo Trường Sa là rất đáng khen ngợi. Thầy Minh chịu oan khiên mà không hề thanh minh oán trách là theo đúng lời dạy chánh pháp, thực hiện nghiêm công án chữ Nhẫn. Tích Quan Âm Thị Kính chịu oan và được giải oan là bài học mà thầy Minh đang hướng theo để thực hành. Ngọc trong đá rồi sẽ có ngày được Minh tỏ.

      Xóa
    4. Minh trọc có oan khiêng gì đâu ... khiêng cái "đồ" thì có. Nếu oan thì hắn và GHPG đã tống cổ cô Thiên Nhãn - Trần Anh Nhi vào "thất" rồi

      Xóa
  4. LỜI NÓI ĐI NGƯỢC VỚI HÀNH ĐỘNG của Thượng Tọa Thích Đức Thiện nói riêng và của GHPG VN nói chung


    Thượng tọa Thích Đức Thiện, chánh văn phòng Trung ương Giáo hội, nói với BBC rằng Ban trị sự Giáo hội tỉnh Khánh Hòa đang nhờ "các cơ quan chức năng" xác minh tính xác thực.
    Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng vị tăng nhân bị tình nghi ‘không phải trụ trì và cũng chưa phải hòa thượng’.
    Ông nói Trung ương Giáo hội đang đợi báo cáo bằng văn bản của Ban trị sự tỉnh Khánh Hòa.
    “Nếu đúng sự thật thì sẽ tẩn xuất (buộc hoàn tục và đuổi khỏi chùa vị tăng nhân đó),” Thượng tọa Đức Thiện nói thêm. (theo BBC)

    http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2014/12/141211_khanhhoa_monk_scandal

    Trả lờiXóa
  5. Thầy Minh có hành động cao đẹp đưa trống đồng ra quần đảo Trường Sa là rất đáng khen ngợi. Thầy Minh chịu oan khiên mà không hề thanh minh oán trách là theo đúng lời dạy chánh pháp, thực hiện nghiêm công án chữ Nhẫn. Tích Quan Âm Thị Kính chịu oan và được giải oan là bài học mà thầy Minh đang hướng theo để thực hành. Ngọc trong đá rồi sẽ có ngày được Minh tỏ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 11:47 5 tháng 7, 2015

      Cái trống đó đã bị ô uế.
      Tôi nhất trí như đề xuất của ông Khắc Liên trên kia: Nên đưa cái trống đó ra khỏi chốn linh thiêng.

      Xóa
    2. Minh trọc có oan khiêng gì đâu ... khiêng cái "đồ" thì có. Nếu oan thì hắn và GHPG đã tống cổ cô Thiên Nhãn - Trần Anh Nhi vào "thất" rồi

      Xóa
  6. Phật giáo Khánh Hòa có ý kiến về vụ ĐĐ.Thích Chúc Minh

    http://www.hoalinhthoai.com/img-news/Chua-Tu-ton-4.jpg
    Chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) do HT.Thích Viên Mãn làm trụ trì - Ảnh: Tâm Đức Hậu


    Công văn số 148-VT/BTS do BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 15-12-2014 gửi HĐTS GHPGVN, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo VN, Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa - Phòng PA8 và các cơ quan truyền thông báo chí đã chính thức có ý kiến việc phản ảnh truyền thông báo chí đưa tin về ĐĐ.Thích Chúc Minh gây hoang mang xã hội.

    Theo đó, BTS GHPGVN tỉnh đã khẳng định, ĐĐ.Thích Chúc Minh là tu sĩ tu tập tại chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) do HT.Thích Viên Mãn, trụ trì chùa Từ Tôn hướng dẫn. Từ đó, nêu rõ việc Báo Khánh Hòa đưa tin ĐĐ.Thích Chúc Minh - trụ trì chùa Từ Tôn là không đúng.

    Xung quanh đó, BTS GHPGVN tỉnh cũng cho biết, nếu các thông tin, hình ảnh được các cơ quan báo chí đưa là đúng thì ĐĐ.Thích Chúc Minh phải tự chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật. Khẳng định "không bao che hoặc bảo vệ cho những hành vi vi phạm giới luật và pháp luật đối với bất cứ Tăng, Ni nào thuộc quyền quản lý của BTS". Cho biết, sẽ có biện pháp kiên quyết, cứng rắn đối với ĐĐ.Thích Chúc Minh để làm sáng tỏ sự thật về vụ việc này - bằng cách tiếp tục yêu cầu ĐĐ.Thích Chúc Minh phải có mặt tại BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa để làm rõ nội dung sự thật vụ việc (trước đó, BTS tỉnh đã gửi giấy mời 2 lần vào ngày 10-12 và 13-12-2014 nhưng vẫn chưa gặp được ĐĐ.Thích Chúc Minh).

    Ngoài ra, trong ý kiến chính thức đối với các cơ quan truyền thông báo chí, BTS cũng đã chỉ ra những vi phạm nghiêm trọng của việc đưa tin, đăng hình ảnh và dẫn clip được cho là của ĐĐ.Thích Chúc Minh của các cơ quan báo chí. Cụ thể như khoản 2, điều 10 Luật Báo chí: "Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác"; khoản 2, điều 5 Nghị định số 51/2002/NĐ/CP ngày 26-4-2002:"Không được miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, chém giết rùng rợn trong các tin, bài, hình ảnh về các vụ án và hành động tội ác. Không được đăng, phát tin, bài, hình ảnh, tranh, ảnh khỏa thân và có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam".

    BTS PG tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng, việc đăng tải như vừa rồi ở một số báo là vi phạm điều 253 Bộ luật Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, có mức xử phạt cao nhất là 15 năm tù. Từ đó, yêu cầu cơ quan thông tấn báo chí rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra tính xác thực trước khi đưa tin, hình ảnh, video clip lên các phương tiện thông tin. Yêu cầu Hội Nhà báo VN nên rà soát kiểm điểm về đạo đức hành nghề nhà báo đối với toàn thể thành viên của mình và kiên quyết loại bỏ những nhà báo thiếu đạo đức, lợi dụng báo chí để trục lợi, không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người làm báo mà còn làm ảnh hưởng tới toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối với T.Ư GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đề nghị có văn bản yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí gỡ bỏ và dừng ngay việc đăng tin, hình ảnh phản cảm liên quan tới ĐĐ.Thích Chúc Minh, chùa Từ Tôn và ảnh hưởng đến Phật giáo VN để tránh tình trạng một số kẻ xấu lợi dụng việc này, đưa ra những thông tin bêu rếu, gây tổn hại đến thanh danh Giáo hội và mất niềm tin của Phật tử đối với đạo pháp.



      Diễn biến vụ việc:

      - Ngày 10-12-2014, Báo Khánh Hòa cho đăng tin trên trang báo điện tử: "Dư luận nổi sóng về clip của ĐĐ.Thích Chúc Minh".

      - Ngày 10-12-2014, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 145-VT/BTS gửi Ban Biên tập Báo Khánh Hòa khẳng định ĐĐ.Thích Chúc Minh không phải trụ trì chùa Từ Tôn; đoạn phim và hình ảnh trên báo chưa được xác minh thực hư. Đồng thời, yêu cầu Ban Biên tập Báo điện tử Khánh Hòa gỡ bỏ và dừng đưa tin, hình ảnh nêu trên.

      - Ngày 11-12-2014, Báo Khánh Hòa ban hành công văn số 345-CV/BKH cho biết dừng đăng tải và rút kinh nghiệm đăng tin sai sót chức danh trụ trì đối với ĐĐ.Thích Chúc Minh. Qua đó cho biết đã gỡ bài viết đã đăng ngày 10-12-2014.

      - Ngày 10 và 13-12-2014, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã gửi giấy mời ĐĐ.Thích Chúc Minh tới Văn phòng BTS để làm sáng tỏ vụ việc nhưng vẫn chưa gặp được ĐĐ.Thích Chúc Minh.

      - Ngày 15-12-2014, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 148-VT/BTS nêu những nội dung như trên.


      L.Đ.L
      Nguồn: http://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2014/12/17/3BF018/

      Xóa
  7. Tại sao G.T tin vào lời của Lotus Nhi để đả kích Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Khánh Hòa
    Hình ảnh Lotus Nhi ngồi một tay cầm dù, một tay chấp, miệng cười kiểu "tự sướng" nhìn thật phản cảm, không đúng tư thế của một phật tử !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh trọc cu cương chụp kiểu đó mà mày mù lại không thấy phản cảm sao? Còn cô L nhi nhìn hình dễ thương, cười tươi an lạc khi chụp hình có gì mà không đúng tư thế của một phật tử ????

      Xóa
  8. Tại sao BTS PG tỉnh KH lại sợ nếu tẩn xuất Chúc Minh ra đời thì y sẽ trở thành tướng cướp???
    Xã hội bây giờ đã có hằng trăm thằng tướng cướp rồi, nếu có vất thêm một thằng tướng cướp nữa vào đó thì xã hội cũng không nguy hiểm gì thêm bao nhiêu, mà mình lại giữ được Phật môn thanh tịnh, không bị nó phá nát. Không biết PG KH có kế sách gì để cải hóa tướng cướp Chúc Minh trở lại thành cao tăng Thích Chúc Minh hay không mà lại muốn lưu giữ y. Nếu đúng như lời quý Thầy nói thì PG KH sẵn sàng "hy sinh sự an lành của mình" vì ân cần lo lắng cho sự an nguy của xã hội (?)

    Trả lờiXóa
  9. Trần Thị Thuậnlúc 22:08 6 tháng 7, 2015

    Thật hài hước khi ai đó cho rằng G.TL lên tiếng tố cáo tên ác dâm tăng Hồ Nguyễn Xuân Linh- Thích Chúc Minh tức là G.TL bài xích Phật giáo.
    Ngược lại thì có! Những tên ác dâm tăng này ngày nào còn mặc áo cà sa thì ngày đó chúng còn làm ô uế chùa chiền.
    Ở đâu cũng có những tên tha hóa, biến chất, lợi dụng tôn giáo để làm điều xằng bậy.

    Vatican điều trần trước LHQ về ấu dâm

    Các quan chức Vatican dự kiến sẽ đối mặt với các câu hỏi quyết liệt của Liên Hiệp Quốc về việc các giáo sỹ Thiên chúa giáo lạm dụng tình dục hàng ngàn trẻ em.

    Một số quan chức Tòa Thánh sẽ bị một ủy ban của Liên Hiệp Quốc truy vấn ở Geneva.

    Trước đó, Tòa Thánh đã từ chối yêu cầu cung cấp thông tin với lý do rằng những vụ việc này là trách nhiệm của tư pháp các nước nơi các vụ lạm dụng xảy ra.

    Giáo hoàng đã lên tiến rằng giải quyết vụ bê bối này là hết sức quan trọng đối với uy tín của Giáo hội.

    Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã đã đối mặt với hàng loạt cáo buộc về các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em trên toàn thế giới cũng như bị lên án về phản ứng yếu ớt của các giám mục.
    Nghĩa vụ Công ước

    Hồi tháng trước, Giáo hoàng Francis loan báo rằng một ủy ban Vatican sẽ được thành lập để chống tình trạng lạm dụng trẻ em trong phạm vi Giáo hội cũng như giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng.

    Ông cũng siết chặt luật pháp của Vatican về lạm dụng trẻ em, đưa lạm dụng tình dục trẻ em vào nội hàm khái niệm các tội ác nhằm vào trẻ vị thành niên.

    Vatican là một bên ký kết Công ước về Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc, một văn bản có tính ràng buộc về pháp lý yêu cầu các nước ký kết có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
    Giáo hoàng Francis nói giải quyết vụ bê bối ấu dâm là rất quan trọng với uy tín Giáo hội

    Cho đến nay, phúc trình đầu tiên và duy nhất của Vatican về vấn đề này được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc hồi năm 2012 sau khi họ bị lên án mạnh mẽ sau các vụ tiết lộ về lạm dụng tình dục trẻ em ở châu Âu và các nước khác.

    Ủy ban Quyền trẻ em (UNCRC) dự kiến sẽ đưa ra rất nhiều câu hỏi. Đây là lần đầu tiên Vatican phải tự biện hộ trước công luận.

    Họ sẽ phải đối diện với cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện cho hàng ngàn trẻ em bị lạm dụng bằng cách bảo vệ cho các linh mục ấu dâm.

    Tháng Bảy năm ngoái, UNCRC đã yêu cầu cung cấp chi tiết về tất cả các vụ ấu dâm đã được báo cáo lên Vatican kể từ năm 1995.

    Các câu hỏi chất vấn bao gồm có hay không việc các linh mục phạm tội ấu dâm vẫn được phép tiếp xúc với trẻ em, đã có hành động pháp lý nào với các linh mục phạm tội nào không và liệu những người tố cáo có bị buộc phải giữ im lặng hay không.

    Tòa Thánh một mực nói rằng họ là một cơ quan riêng rẽ với Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã và việc cung cấp thông tin về việc kỷ luật các linh mục không phải là việc của họ trừ khi họ được giới chức các nước nơi các linh mục hoạt động yêu cầu.

    Họ nhấn mạnh rằng họ đã thay đổi các tiêu chuẩn lựa chọn linh mục và sửa đổi các điều luật của Giáo hội để đảm bảo rằng các giáo sỹ phạm tội bị kỷ luật thích đáng.
    http://www.bbc.com/vietnamese/world/2014/01/140116_vatican_un_hearing

    Trả lờiXóa
  10. trên khắp chốn giang hồ, đang truyền nhau bài Vè Hòn Lỏ, tha về đây cho mọi người cùng đọc
    một khi Vè mà ra đời thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra , đúng là ông trời có mắt

    VÈ HÒN LỎ
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hòn Lỏ
    Có thằng Cu nhỏ
    Tên là Minh Trút (mút trinh)
    Chuyên làm hì hục
    Thậm thò thậm thụt
    Lúc thục lúc khoan
    Mưu tính to toan
    Dựng cờ giàn trận
    Lập đàn cúng tế
    Những kẻ u mê
    Dâng phẩm cúng dường
    Cu nhỏ thấy cương
    Thì nhảy lên giường
    Để mà lâm trận
    Cái miệng bốn lù
    Thân thể chù ù
    Phơi đầy thiên hạ
    Nghìn năm lưu truyền
    Vạn kiếp ô danh

    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hòn Lỏ
    Có thằng Cu nhỏ
    Tên là Trút Minh
    Làm chuyện linh tinh
    Nhưng mà rất kinh
    Kinh thiên động địa
    Người chết không tha
    Người sống bất bình
    Hộ pháp âm binh
    Ra tay lập trận
    Đừng hòng thoát thân
    Lưới trời lồng lộng
    Ông trời có mắt
    Thiên nhãn chiếu yêu
    Mau dẹp tham hận
    Mới được yên thân
    Những kẻ mê lầm
    Muốn thoát luân trầm
    Mau mau thức tỉnh
    Sám hối tội tình
    Ông trời có mắt
    Ông trời có mắt

    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hòn Lỏ
    Có thằng Cu nhỏ
    Tên là Minh Trút
    Thân như cá nục
    Nhục ơi là nhục

    Trả lờiXóa
  11. Đạo Việt Nam – Phật Việt
    https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8

    Tu đạo – Tu đạo đức ?
    Đạo đức !...Đạo Việt Nam ?
    Đạo “chuyên chính” hòa đời !!!
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/4365-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dp-ph%C3%A2n-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-700-n%C4%83m-ng%C3%A0y-m%E1%BA%A5t-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng.html

    Chính chuyên kiểu “Vô Sản” ?
    Ta chỉ đúng không sai !...
    Quyền “Đạo” – ta phán xét…
    (Quyền nghe nhận điều hay !!!
    Điều thẳng ngay … sự thực !!!
    “Nội bộ” …? Có thùng rác !)

    Phật Tâm cùng pháp môn
    Đạo lý cùng tâm pháp
    (Từ khi phật nhập diệt )
    Nay nhàn cư …ta “khảo” …
    https://www.ttxva.net/ho-chi-minh-vi-la-han-thu-19-cua-chua-tay-phuong/

    “Uốn” …sao hợp dân gian !!!
    http://molang0205.blogspot.com/2013/11/can-ngan-chan-ta-ao-hoang-thien-long-ta_7964.html?showComment=1398975931914#c2174131783653694383

    Muôn năm PHẬT HOÀNG TRẦN …
    https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0

    ( Có ĐIỆN ẢNH chứng minh)
    https://www.google.com/search?q=phim+ph%E1%BA%ADt+ho%C3%A0ng+tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A2n+t%C3%B4ng&sa=X&es_sm=93&biw=1024&bih=719&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDMQ7AlqFQoTCJDHl53di8cCFcSflAodGSkESQ

    Vì chúng sinh tùy hỷ
    Tùy hỷ “đời” xác thân !!!
    Tâm An … “Danh” phát triển !
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/26131-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-705-n%C4%83m%2C-ng%C3%A0y-nh%E1%BA%ADp-ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n-v%C3%A0-kh%C3%A1nh-th%C3%A0nh-t%C6%B0%E1%BB%A3.html

    “Sáng đạo” sáng nước nhà ?
    Sành điệu – sành thời đại !
    “Thiên địa” - đạo hợp nhất ?
    Hướng “Thiên” theo Thanh Từ
    Hướng “Địa…” theo Chân Quang
    https://www.youtube.com/watch?v=HZhdbzfDuMc

    Đoàn kết – đại đoàn kết
    Thành công – Đại thành công
    Đạo nào? - Cải đạo ta !!!
    Niềm tự hào nhân loại ???
    http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?73751-TH%E1%BB%9CI-TH%C6%AF%E1%BB%A2NG-KI%E1%BA%BEP-%C4%90%C3%83-%C4%90%E1%BA%BEN!-12-TH%C3%81NG-GI%C3%8ANG-2012&p=473278#post473278

    Kinh đô Phật Yên Tử !
    Kinh đô Phật Việt Nam
    Niềm tự hào Việt Nam
    Lòng tự trọng !!! Danh dự ???
    Đạo Việt Nam – Phật Nam …
    https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0

    (Nhân Tâm Trung Tử)

    Trả lờiXóa