Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Nước Mỹ lại bàng hoàng khi cậu bé 11 tuổi bắn chết cô bé hàng xóm 8 tuổi chỉ vì một con chó con

Cô bé McKayla Dyer 
Mới hôm 1/10, cả nước Mỹ và cả thế giới bàng hoàng vì vụ xả súng giết người hàng loạt khi một tay súng 20 tuổi đã bất ngờ vãi đạn tại trường Cao đẳng cộng đồng Umpqua bang Oregan, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.Tổng thống Barack Obama đã có bàiphát biểu than phiền rằng Nước Mỹ bất lực trước bạo lực súng đạn.
Mời xem video clip

Vậy mà hôm nay, thêm một lần nữa cả nước Mỹ lại chấn động khi hay tin một cậu bé 11 tuổi ở thị trấn White Pine, bang Tennessee bắn chết cô bé hàng xóm 8 tuổi chỉ vì một con chó con!
Sáng chủ nhật, ngày 4/10 tức đêm ngày 4 rạng sáng qua, 5/10 ở VN, cô bé 8 tuổi McKayla Dyer, học sinh lớp 3, đang chơi trên khoảng đất trống bên ngoài nhà của mình. Cạnh đó còn có các cô cậu bé nô đùa, đá bóng.
Jefferson County Sheriff Bud McCoig cho biết, cậu bé (tên không được tiết lộ do tuổi tác còn nhỏ) đã sử dụng khẩu súng 12-gauge shotgun của cha mình, từ trong nhà để bắn McKayla. Mẹ của cô bé, chị Latasha Dyer, nói với đài truyền hình địa phương Wate-TV, rằng con gái của chị đang được chơi trên khoảng sân cạnh nhà khi cậu bé gọi lại đề nghị được xem con chó con. Sau khi cô gái nói "không", cậu bé bắn cô. Cảnh sát được gọi đến hiện trường tìm thấy cô trên mặt đất với một vết thương ngực. Cô đã chết sau khi được đưa tới một bệnh viện gần đó.
 Mẹ của nạn nhân, chị Latasha Dyer
"Con nhỏ là một đứa bé ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu. Cháu luôn hòa nhã, lễ phép với người lớn. Khi ở cùng bè bạn, cháu luôn vui nhộn khiến bạn bè không lúc nào ngớt tiếng cười,"- chị Dyer nói với Wate-TV. Chị nói thêm rằng gia đình đã có vấn đề với cậu bé trong quá khứ. "Khi chúng tôi mới chuyển thị trấn White Pine, cậu bé kia đã bắt nạt McKayla mỗi khi cùng nhau đến trưởng tiểu học thị trấn," cô nói. "Tôi đã phải đến gặp hiệu trưởng đề nghị nhắc nhở về chuyện này và cậu ta đã bỏ trong một thời gian và rồi lại xảy ra chuyện hôm qua cậu ta đã bắn con tôi". "Tôi muốn cháu trở lại trong vòng tay của tôi. Điều này là không công bằng. Tôi ao ước được hằng đêm được ôm ấp con bé trong vòng tay của mình nhưng giờ thì mãi mãi không bao giờ điều đó trở lại,"- chị nói trong nước mắt.

Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm- cậu bé 11 tuổi, học sinh lớp 5 trường tiểu học. 
Thêm một cái chết thương tâm vì nạn bạo hành súng đạn. Nước Mỹ sẽ đi về đâu khi đáp lại lời than thở bất lực của Tổng thống là các phát biểu của nhiều ông nghị bà nghị rằng cần phải trang bị thêm nhiều súng ống cho người dân... tự vệ!

Kể từ năm 2011, Mỹ trở thành quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng bình quân đầu người cao nhất thế giới. Cứ trung bình 100 người dân sẽ sở hữu 89 khẩu súng. Trong khi đó, 100 người dân Yemen - quốc gia hay có khủng bố và bất ổn an ninh - cũng chỉ sở hữu 55 khẩu súng. Ngay cả Thụy Sĩ, quốc gia được vũ trang đứng thứ ba thế giới, 100 người dân nước này cũng chỉ sở hữu trung bình  46 khẩu súng, bằng một nửa so với Mỹ. Điều này không có nghĩa 89% dân số Mỹ được sở hữu súng. Theo một cuộc điều tra của Pew Research hồi năm 2013, khoảng 37% hộ gia đình Mỹ sở hữu một khẩu súng.

Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy hằng năm có đến khoảng 10.000 người tại Mỹ chết vì các nguyên nhân liên quan đến các vụ tấn công bằng súng, trong khi đó số người thiệt mạng vì khủng bố kể từ sau 11-9-2001 ít hơn rất nhiều. Trong vòng khoảng 10 năm (2004-2013), có đến 316.545 người Mỹ chết vì súng, trong khi số người chết vì khủng bố chỉ là 313 người.

Và rồi giới kinh doanh vũ khí lại thêm cơ hội hốt bạc!

Bùi Ngọc Trâm Anh
Đưa tin từ Hoa Kỳ

26 nhận xét:

  1. Nếu VN cũng theo Mỹ dân chủ cho người dân có quyền dùng súng thì hậu quảcòn khốc liệt hơn!

    Trả lờiXóa
  2. "đáp lại lời than thở bất lực của Tổng thống là các phát biểu của nhiều ông nghị bà nghị rằng cần phải trang bị thêm nhiều súng ống cho người dân... tự vệ! "
    Cô bé này chết vì đã không được trang bị súng để tự vệ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ qua đây mà xem, người nơi đây không chết vì súng mà chết vì dao, vì kéo, vì xẻng, thậm chí vì mấy cục đá !

      Xóa
  3. Em bé đáng thương quá

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam cam kết thực hiện những cam kết về quyền của người lao động trong TPP

    RFA - Vào 5 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10, 12 nước tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc vòng đàm phán cuối cùng tại Atlanta. Kết thúc đàm phán, 12 đại diện của các nước tham gia đàm phán đã có cuộc họp báo ngắn, đề cập đến một loạt các khúc mắc liên quan đến thỏa thuận này trong đó có vấn đề về quyền của người lao động mà đại diện Việt Nam coi là một trong những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất.

    Với Việt Nam, một trong những vấn đề phức tạp nhất trong đàm phán TPP là lao động. Bộ trưởng Bộ Công thương, Vũ Huy Hoàng, đại diện đàm phán từ phía Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo rằng Việt nam cam kết thực hiện những điều kiện về lao động đưa trong hiệp định vốn cũng là những quy đinh của Tổ chức Lao động Thế giới ILO, mà Việt Nam là thành viên. Ông Hoàng cam kết:

    "Tôi nghĩ vấn đề lao động là một trong những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất cho Việt Nam trong quá trình đàm phán. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian đàm phán với các đối tác. Tôi nghĩ, những điều kiện về lao động đưa ra trong thỏa thuận không phải chỉ của riêng Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào mà là của ILO. Việt Nam là thành viên của ILO và chúng tôi cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ với các điều kiện của ILO và tôi nghĩ đây là cam kết và sự sẵn sàng mà chúng tôi sẽ thực hiện liên quan đến các vấn đề về lao động."

    Hiện Việt Nam chưa cho phép công nhân được lập các công đoàn độc lập mà phải tham gia vào công đoàn do nhà nước chỉ đạo.

    Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nói mặc dù tham gia đàm phán, Việt Nam là một nước kém phát triển so với các nước khác, nhưng ông tin Việt Nam sẽ vượt qua được những khó khăn của mình để thực hiện các cam kết đưa ra trong hiệp định. Ông Hoàng phát biểu:

    "Việt Nam, Malaysia và brunei cùng tham gia TPP và ASEP. Tôi nghĩ là đối với Việt Nam, chúng tôi là một trong 12 nước tham gia TPP và là nước kém phát triển trong nhóm, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ vượt qua được mọi khó khăn để hoàn tất những application và quyền hạn của mình. Nếu chúng tôi đã quyết định tham gia vào đàm phán ASEP thì tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ tuân theo cùng cách như khi chúng tôi đã làm với các nước khi tham gia đàm phán TPP."

    Cũng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận định việc tham gia TPP sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam phát triển, do đó cải thiện đời sống của người dân vì theo ông ngành công nghiệp này thu hút hàng triệu lao động tại Việt Nam.

    Thế là xong!! Việt Nam cuối cùng cũng bị cuốn vào TPP, phải chịu theo luật chơi do Mẽo đặt ra. Việt Nam phải chấp nhận cho công nhân thành lập các tổ chức Công đoàn độc lập. Các tổ chức dân chủ tự phát rồi cũng sẽ được chính thức công nhận. Dù vẫn còn một số nhỏ vẫn cứng đầu, cố chấp phản đối TPP như ông Nặc nô, ông Tú cát nhưng nói chung không đáng kể. Quyền được tự do lập hội, đoàn theo luật chơi TPP đã hé mở cánh cổng dân chủ, tự do cho dân VN !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào TPP với VN là một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội tốt nhất để VN vượt lên cả về kinh tế lẫn xã hội để hội nhập với thế giới văn minh.

      Chỉ những người quen sống nhờ quyền lực mới sợ vào TPP.

      Với những người lao động chân chính,những người sống bằng năng lực làm việc của chính mình không ai ngại TPP cả ,TPP là cơ hội để họ có thêm công ăn việc làm , thoát đói nghèo lạc hậu.

      Xóa
    2. Nếu VN tham gia, đòi hỏi các ông cầm chịch phải làm việc thật công tâm, nhiệt huyết và trí tuệ. Nếu không chúng ta sẽ chỉ là con rối để lũ cáo già bóp chết lúc nào cũng được. Lúc bấy giờ các ông sẽ có tội với nhân dân,

      Còn việc công đoàn đoicj lập là không thể chấp nhận, bởi chúng sẽ là những tỏi chức dân chủ cuội giả danh như ' đoàn kết" của Ba Lan.

      Xóa
    3. Những người công nhân chính hiệu ấy,họ chỉ cần có đủ công ăn việc làm ,đời sống được cải thiện hơn so với hàng xóm láng giềng ,thế thôi,họ chỉ đòi cơm ,đòi áo ,đòi quyền được bình đẳng ;họ đâu cần quyền lãnh đạo ai nên các bác yên tâm đi.

      Cứ như ở Bắc Âu ấy,đến mười cái công đoàn độc lập chính quyền họ cũng OK,khuyến khích .

      Nếu mình đàng hoàng minh bạch thì sao phải sợ dân chủ .

      Thằng nào mà lợi dụng danh nghĩa"đoàn kết "cuội thì đã có pháp luật xử lý lo gì!

      Bụt đã trên tòa thì gà nào mổ được mắt???

      Xóa
  5. Con gái thủ tướng phản hồi thông tin “quốc tịch Mỹ”

    Hôm qua, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, đã đăng một ảnh chụp visa vào Mỹ mới nhất của cô Nguyễn Thanh Phượng. Theo ảnh chụp, visa này có thời hạn vào Mỹ từ ngày 19-5-2015 đến ngày 17-5-2016. Có nghĩa là, cho tới thời điểm tháng 5 năm nay, cô Nguyễn Thanh Phượng CHƯA CÓ quốc tịch Mỹ.

    Tuy nhiên, mới đây có 3 ông là GS.TS Lưu Văn Sùng (1939) nguyên Viện trưởng Viện Khoa học – Chính trị Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, từng nhận chương Kháng chiến hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; GS.TSĐỗ Thế Tùng (1934) nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nghỉ hưu từ 2005 và GS.TS Nguyễn Đình Kháng (1945) nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế – Chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã đồng viết đơn gửi BCH Trung Ương và cho rằng, Nguyễn Thanh Phượng nhập quốc tịch Mỹ là…chạy theo Đế Quốc Mỹ, vi phạm nguyên tắc Đảng và phản bội dân tộc. Ngoài ra, trong đơn ba vị giáo sư này còn cáo buộc TT Nguyễn Tấn Dũng phá vỡ tình hữu nghị với Trung Cộng mà biết bao thế hệ lãnh đạo của Đảng đã cất công gầy dựng!

    Nói nghe, một lần làm việc với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, tui có hỏi về thông tin này và được xác nhận. Hiện Nguyễn Thanh Phượng vẫn phải xin Visa tại Lãnh sư quán Mỹ. Người của TLS Mỹ còn giải thích, muốn nhập Quốc tịch phải ở Mỹ 3 năm, từ lúc có thẻ xanh và liên tục không được đi ra khỏi nước quá 18 tháng; đối với vợ quân nhân thì có khác một chút thôi. Thỉnh thoảng tại các event, các cuộc đấu giá từ thiện vẫn gặp vợ chồng Nguyễn Thanh Phượng tay trong tay. Hai anh chị này gặp và iu nhau ở Việt Nam, nghe kể lúc quyết định kết hôn, mặc dù gặp nhìu áp lực nhưng TT Nguyễn Tấn Dũng đã phải tranh đấu quyết liệt với Bộ Chính trị để bảo vệ quyền tự do yêu và chọn lựa của con gái. Trông họ rất hạnh phúc và vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới!”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa mấy bác GS chính trị,các bác ăn cơm của dân,uống nước của dân...toàn sản phẩm thượng hạng cả nhưng thử hỏi sản phẩm của các bác làm ra cho dân tộc VN này là cái gì ?

      Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì?Nhà nước pháp quyền XHCN là gì ?Dân chủ XHCN là gì ?...Lương tháng các bác vẫn lĩnh đều đều ,nhưng những khái niệm cơ bản,những nội hàm là sản phẩm của các bác thì đã mấy chục năm rồi các bác chả chỉ ra được nó là gì ,nó bao hàm những nội dung nào ,nó bắt đầu từ đâu,nó kết thúc ở đâu...nhưng các bác vẫn liều lĩnh khảng định phải kiên định những con đường ,những phương thức kinh tế xã hội chưa được hoàn thiện ấy...dẫn đến kinh tế VN tụt hậu ,xã hội rối rắm,tham nhũng tràn lan,lãng phí ồ ạt....Tội xúi trẻ ăn cứt gà sáp,tội suỵt chó bụi dậm kiểu này của các bác là lớn lắm ,hại cả một dân tộc từ 1975 đến nay còn chưa đủ sao mà nay các bác còn đơm đặt chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ lãnh đạo cấp cao Đảng CSVN?

      Bác Sùng,bác Tùng,bác Kháng ...toàn người đáng kính cả đấy ;các bác khỏi phải mất công chỉ ra ai là phản động ,là thoái hóa biến chất ...hãy tự vấn lương tâm xem mình đã và đang làm được gì cho đất nước,cho người dân VN này?

      Xóa
    2. Nếu có bọn phản bộ trong vụ này thì tôi thấy chính là bố con nhà này đấy, ông văn lâm ạ.

      Xóa
    3. Bác sắc à,lớn như cụ Tổng nhà mình còn chả chứng minh với TW được là bố con ông ấy phản trắc nữa là bác .

      Một khi không thể chứng minh điều mình nói tức là mình đang nói điêu đó,trong luật pháp tội này gọi là vu khống mà bác.

      Xóa
  6. TIN BUỒN CHO GOOGLE TIÊN LÃNG
    Trong khi G.T đang tập trung ở mặt trận Syria thì TTP đã được 12 nước ký kết.
    "Xin chào quý vị, cuối cùng thì chúng tôi cũng tiến hành được cuộc họp báo hôm nay. Sau hơn 5 năm đàm phán tích cực, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận sẽ hỗ trợ việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, củng cố phát triển và thúc đẩy đột phá trong khu vực châu Á – Thái Binh Dương”, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman mở đầu cuộc họp tại Alanta sáng 5/10, tức 8h20 tối Hà Nội, sau nhiều lần trì hoãn vì đàm phán kéo dài.
    Trả lời câu hỏi về tác động của thỏa thuận này lên kinh tế Việt Nam và các ngành công nghiệp như dệt may, Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng đã cho biết: “Dệt may đóng góp rất lớn vào nền kinh tế của chúng tôi. Vì vậy, khi tham gia TPP, lĩnh vực dệt may của chúng tôi sẽ tăng trưởng nhanh hơn, làm lợi cho người nghèo. Ngành này tại Việt Nam đang sử dụng khoảng một triệu lao động. Tôi muốn cảm ơn các quốc gia TPP vì đã tạo các điều kiện thuận lợi cho dệt may Việt Nam”.
    Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nhận được câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam đáp ứng các điều kiện về lao động của TPP. "Lao động là một trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất trong quá trình đàm phán của chúng tôi", Bộ trưởng nhận đinh. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam cũng cho biết các điều kiện về lao động trong TPP được quy chiếu theo chuẩn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). "Là thành viên của ILO, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu này", ông Hoàng khẳng định.
    Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), sau khi TPP được ký kết, Việt Nam sẽ là nước có thu nhập và xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 12 quốc gia TPP, với lần lượt 13,6% và 31,7%. Malaysia và Nhật Bản cũng sẽ được hưởng lợi.
    Trong khi đó, những nước không tham gia TPP sẽ chịu thiệt hại do giao thương chuyển hướng, nhất là Trung Quốc. Xuất khẩu của nước này sẽ giảm 1,2% vì TPP. viên của ILO, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu này", ông Hoàng khẳng định.
    (Theo Vnexpress)
    Thế mới biết, Đảng và NNVN đâu có cùng quan điểm với G.T. Nhửng quan điểm bảo thủ trì trệ của G.T không đại diện cho cái gì hết, Đảng và NNVN cũng không mà dân Việt cũng không
    Xin chia buồn với G.T !
    Và hãy khui sâm-banh đi nào, dân chủ Việt !
    DÂN CHỦ SAIGON

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DÂN CHỦ SÀI GÒN:

      Thế mới biết ,Đảng và NNVN đâu có cùng quan điểm với G.T.Những quan điểm bảo thủ trì trệ của G.T không đại diện cho cái gì hết ,Đảng và NNVN cũng không mà dân Việt nam cũng không ....
      ----------------------------
      Hoan hô ông Trưởng đoàn đàm phán TPP của VN Vũ Huy Hoàng ,Ủng hộ ông Hoàng được bầu vào Bộ Chính Trị khóa XII này !

      Cũng xin gửi lời chúc mừng tới thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và toàn thể công chức viên chức ở Bộ Công Thương!

      VN hãy tận dụng mọi cơ hội mà TPP tạo ra để ước mơ dân giàu thực sự,nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh sớm thành hiện thực !

      Xóa
    2. Bác có thôi ngay đi không, bác VL !
      Chẳng qua G.T và đồng thanh, đồng bệnh hay đồng khí gì gì đấy, đang đau buồn trước tin TTP thành công !
      Chứ mấy cái còm lạc đề của tui với bác như vầy là bị ném đá rùi ném vào sọt rác đấy.
      DÂN CHỦ SAIGON

      Xóa
    3. Bác DCSG ạ,văn lâm cũng thấy buồn vì một trang chuyên phân tích về những vấn đề pháp luật như G.T mà chả hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ,nêu những vấn đề luật pháp liên quan Cương lĩnh , Điều lệ Đảng CSVN và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội ,bảo vệ Tổ quốc VN trong 5 năm tới để bạn đọc cùng phân tích đóng góp bổ xung ý kiến cho nhau trên chính trang G.T .

      Chuyện luận bàn để tìm tới cái đúng ,cái nên tránh cái không nên rồi cùng thống nhất quan điểm trong nhân dân với nhau ,là cách tốt nhất để cùng thúc đẩy nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân một cách khách quan trong công cuộc toàn dân tham gia xây dựng Đảng ,góp phần xây dựng Nhà nước VN ngày càng vững mạnh.

      văn lâm thấy buồn hơn vì trong các kỳ đại hội Đảng các cấp,xu thế hiện nay là nặng về công tác nhân sự ,phân chia quyền lực mà nhẹ về cả chủ chương lẫn biện pháp.

      Sau báo cáo với nhiều khẩu hiệu,với nhiều quyết liệt là vài ba tham luận được chuẩn bị và nhất trí từ trước , thiên về báo cáo thành tích đơn vị mình không dám động chạm vào những vấn đề cốt tử của Đảng như Cương lĩnh ,Điều lệ Đảng ,những văn kiện luôn cần phải được xem xét bổ sung sửa đổi trong mỗi kỳ Đại hội cho phù hợp thực tiễn ,cho Nghị quyết Đại hội vào được cuộc sống đương thời chứ không phải cứ dẫm chân tại chỗ như cả chục năm qua ....Cứ như thế Đảng ta làm sao mà mạnh lên được!

      Xóa
  7. Được sự ủng hộ của nhân dân như trong suốt 70 năm qua, có đủ sức mạnh và tư tin, mục tiêu là vì hạnh phúc của nhân dân thì đâu có ngại bất cứ điều gì. Đó là BẢN LĨNH CỦA ĐẢNG CSVN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ông Nguyễn Phương này lẩn thẩn rồi à Nhân dân là ủng hộ Đảng tính cho đến 2015 là đã được 85 mùa lá rụng rùi.
      Ông về xem lại lịch sử Đảng CSVN đi nhá

      Xóa
  8. NƯỚC VIỆT BÀNG HOÀNG VÌ CHỒNG GIẾT VỢ, ANH GIẾT EM
    1/- Tiếc tiền bán đàn lợn, chồng hạ sát vợ
    Cho rằng vợ bán đàn lợn với giá không như ý của mình, Hòa cầm gạch tấn công vào vùng đầu của chị này.
    Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Trần Văn Hòa (35 tuổi, ở thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, vợ của Hòa).
    Hòa khai do không đồng thuận về giá bán đàn lợn, hai vợ chồng đã to tiếng. Trưa 4/10, trong lúc lời qua tiếng lại về việc này, Hòa cầm gạch tấn công khiến vợ tổn thương vùng đầu, tử vong sau đó.
    Trong ngày gây án, Hòa bị bắt. Theo cảnh sát, vợ chồng Hòa có hai con, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng, chăn nuôi.
    2/- Rạng sáng 5/10, Võ Hồng Huynh (30 tuổi) gọi điện cho người nhà báo vừa giết vợ Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi) rồi tự sát tại nhà ở phường Tân An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
    Người thân đến thì thấy chị Diệu gục chết bên vũng máu, Huynh nằm thoi thóp với vết thương ở cổ. Anh này được đưa đi cấp cứu, đến sáng nay đã qua nguy kịch.
    Bước đầu Huynh khai, do mâu thuẫn trong tình cảm nên hai người xảy ra cãi vã. Tức giận, anh ta dùng kéo đâm vợ nhiều nhát, rồi tự cứa cổ.
    Theo gia đình nạn nhân, Huynh và chị Diệu sống chung, có con trai 6 tuổi. Huynh được cho là không chí thú làm ăn, hàng tháng bắt vợ phải đưa tiền tiêu xài.
    3/- Anh vung xẻng đoạt mạng em
    Chiều 5/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ Phan Văn Giang (40 tuổi) về hành vi Giết người.
    Theo điều tra, chiều 4/10, Giang tiếp đón em trai ruột Phan Văn Phúc (29 tuổi) đến nhà chơi. Trong lúc trò chuyện, hai anh em xảy ra xô xát, Giang vớ xẻng dùng xúc đất đánh mạnh vào vùng đầu em.
    Phúc gục tại chỗ, khi được đưa cấp cứu đã tử vong. Cùng ngày, Giang bị bắt.
    Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Yên Thành làm rõ vụ việc.
    ................................................................................
    Ôi, mệt quá, buông bàn phím tại đây. Bác nào có nhã hứng thì tra tiếp nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả những hình thức tội ác kể trên thì cả thế giới này ở đâu cũng có, ở VN và Mỹ cũng không ngoại lệ, Mạnh Huỳnh cứ gõ vào mạng sẽ thấy ở Mẽo cũng đầy rẫy, nhưng riêng những vụ xả súng giết nhiều học sinh và thường dân thì VN không có nghe Mạnh Huỳnh.
      Học sinh VN được đi học trong môi trường an toàn hơn học sinh Mỹ!
      Nhân quyền VN hơn hẳn nhân quyền Mỹ!

      Xóa
    2. Mạnh Huỳnh ơi, đến giờ uống thuốc rồi.

      Đọc comment so sánh việc giết người bằng súng với đánh nhau, lại còn đếm từng vụ nữa thì đúng là y học bó tay. Dân chủ ơi là dân chủ.

      Xóa
    3. những vụ xả súng ở Mỹ, thủ phạm hầu hết là có vấn đề về tâm thần. Trong khi ở VN, thủ phạm ra tay giết người dã man hầu hết là vì nghèo túng làm liều. Thế mới biết, tội ác xảy ra ở VN có nguồn gốc sâu xa là do sự lãnh đạo yếu kém của Đảng CS mà ra đã đẩy nhân dân vào bước đường cùng phạm tội ác để kiếm cơm qua ngày. Đau lòng cho người dân Việt quá.

      Xóa
    4. Ở Mẽo, có dân chủ, mức sống cao, cực kỳ dân chủ ấy vậy mà nhiều người tâm thần vậy. Tại tại tại chính quyền Mẽo. Đau lòng cho người dân Mẽo quá.

      Đúng là các anh dân chủ, buộc 2 dây giầy lại với nhau, vấp ngã, đập mồm vào bãi ..ứt chó, thế là "tại cộng sản". Chết cười.

      Xóa
  9. Hãy chờ xem tài trí của các ông đến đâu, khi mà cá ông đang còn "hoàn thiện" thì nó đã thành cáo cả rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Không biết ông Rận xĩ hôm nay đi đâu mà để rận bọ tự do vô kỷ luật quá.
    Mấy ông mang cái thông tin về TPP vào đây làm gì vậy ta?
    Văn hóa tối thiểu khi thảo luận trên mạng là phải thảo luận đúng chủ đề. Các ông rận bọ không hề có cái đó!

    Có ông lại lôi chuyện anh em ở VN oánh nhau...
    Vấn đề ta đang bàn ở đây là sự bất lực của chính quyền Mỹ.
    Các ông có thấy ở bất cứ quốc gia nào mà có tình trạng bạo lực súng đạn như ở Mỹ không?
    Chủ nhà đã có số liệu thống kê rõ ràng:
    -----
    Kể từ năm 2011, Mỹ trở thành quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng bình quân đầu người cao nhất thế giới. Cứ trung bình 100 người dân sẽ sở hữu 89 khẩu súng. Trong khi đó, 100 người dân Yemen - quốc gia hay có khủng bố và bất ổn an ninh - cũng chỉ sở hữu 55 khẩu súng. Ngay cả Thụy Sĩ, quốc gia được vũ trang đứng thứ ba thế giới, 100 người dân nước này cũng chỉ sở hữu trung bình 46 khẩu súng, bằng một nửa so với Mỹ. Điều này không có nghĩa 89% dân số Mỹ được sở hữu súng. Theo một cuộc điều tra của Pew Research hồi năm 2013, khoảng 37% hộ gia đình Mỹ sở hữu một khẩu súng.

    Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy hằng năm có đến khoảng 10.000 người tại Mỹ chết vì các nguyên nhân liên quan đến các vụ tấn công bằng súng, trong khi đó số người thiệt mạng vì khủng bố kể từ sau 11-9-2001 ít hơn rất nhiều. Trong vòng khoảng 10 năm (2004-2013), có đến 316.545 người Mỹ chết vì súng, trong khi số người chết vì khủng bố chỉ là 313 người.

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện thời sự cơm áo gạo tiền trong nhà nóng hầm hập không bàn đi móc máy chê hàng xóm là thằng trọc phú không biết tiêu tiền ...khác gì ...dạy đĩ vén váy!

    Vậy đó bác Nguyễn Tâm ạ,bản chất cái văn hóa chữ nghĩa nó ở chỗ ấy đấy .

    Trả lờiXóa