Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC Ở TRIỀU TIÊN- CÁC NHÀ BÁO VIỆT NAM NÊN BIẾT!

Lời dẫn: Điều kiện tự nhiên ở Triều Tiên không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Do vậy, cả Nam và Bắc Triều đều không thể tự làm ra sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lương thực đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước. Họ (cả Nam và Bắc) đều phải nhập khẩu lương thực.
Vấn đề nhập khẩu lương thực diễn ra ở cả 2 miền Nam Bắc nhưng cách thức lại khác nhau.
+ Nếu như ở Nam thì họ tự do buôn bán với các nước ngoài, họ bán các tứ họ có, lấy đô la để mua lương thực.

+ Trong khi đó thì ở Bắc Triều không thể tự do buôn bán như vậy vì chính sách cấm vận bẩn thỉu của Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Các nước muốn mua sản phẩm công nghệ cao của Triều Tiên, kể cả vũ khí hiện đại của họ đều phải dòm ngó anh Barack Obama. Thực tế cho thấy, các nước, kể cả Việt Nam ta vẫn làm ăn buôn bán với Triều Tiên, nhưng phải kín đáo, tế nhị vì không muốn mất lòng tên đầu gấu là Mỹ. Do vậy, việc VN ta phải chuyển gạo sang TT với danh nghĩa viện trợ nhân đạo. Tàu VN chở gạo sang rồi âm thầm chở hàng công nghệ cao về. Đó là thỏa thuận song phương, hàng đổi hàng. Trong bối cảnh như vậy mà Triều Tiên vẫn đảm bảo cho dân đủ lương thực, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo các nhu cầu về y tế, học tập, vui chơi giải trí cao cho nhân dân và đặc biệt là TT vẫn đủ tiềm lực tự sản xuất vũ khí hiện đại, đủ để bảo vệ đất nước. Đó chính là điều kỳ diệu ở Triều Tiên mà tôi thấy không nước nào sánh kịp.
Vẫn còn không ít nhà báo Việt Nam cùng nhiều người VN mỗi khi nhắc tới Triều Tiên là nghĩ ngay đến đói kém, ngửa tay xin ăn!!! Vì lý do trên, mình vừa "Đặt hàng" cô Lọ Phương Nam Vũ và cô Kim Yu Ji có bài viết thật hoàng tráng phân tích về vấn đề lương thực của Triều Tiên.

Dưới đây là bài viết của họ cùng các ý kiến trao đổi trên fb.
Trước khi vào bài, xin mời xem video clip rất ngắn SỰ THẬT TRIỀU TIÊN HÔM NAY

**********************


LỜI DẪN:
Triều Tiên có địa hình đồi núi đá vôi cao và dốc "chưa mưa đã lũ chưa nắng đã hạn" thời tiết khắc nghiệt một năm chỉ trồng trọt được 6 tháng, đất canh tác nông nghiệp rất hạn chế chỉ có khoảng 15% diện tích là đất nông nghiệp, mặc dù nghành nông nghiệp được công nghiệp hóa từ rất lâu, năng suất cao nhưng vẫn không đủ cho 25 triệu dân và hàng triệu con gia súc, gia cầm.
Để bù đắp vào số lương thực còn thiếu thì Triều Tiên đã phải dùng nhiều cách để nhập về cho phù hợp với lệnh cấm vận mà Liên Hợp Quốc đang áp đặt, thường là phương pháp viện trợ. VIỆN TRỢ là phương pháp TRAO ĐỔI còn đổi cái gì là do hai bên thương thảo với nhau, có nhiều người nghĩ rằng viện trợ là cho không thì nhầm rồi đấy chỉ có VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO lúc thiên tai bất khả kháng, khẩn cấp thì mới cho không nhé. 

Sau đây xin trích dẫn báo cáo của Nhật, Hàn -Mỹ về lương thực tại Triều Tiên chắc là họ không việc gì phải tâng bốc nhỉ ! 

(AN hãng tin Mỹ-Hàn Quốc), dựa vào Tổ chức Nông lương (FAO) và Lương thực Thế giới Propgramme (WFP), từ năm 2012, sản xuất lương thực của Bắc Triều Tiên đã vượt qua Hàn Quốc.Vậy tại sao không có tình trạng thiếu lương thực ở Hàn Quốc, trong khi Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với các vấn đề mỗi năm? Đó là bởi vì Hàn Quốc có thể dễ dàng lấp đầy những thiếu hụt lương thực của họ bằng cách nhập khẩu từ các nước khác, trong khi Bắc Triều Tiên thì không thể nhập khẩu vì các biện pháp trừng phạt và cấm vận thương mại
Xem chi tiết tại đây .http://m.jajuminbo.net/a.html?uid=16389

Triều Tiên tự túc lương thực trên 90-95% gần 100% theo nguồn tin Nhật Bản nền kinh tế Đông Á(căn cứ vào Báo cáo đặc biệt an ninh lương thực Assessment Nhiệm vụ đến Triều Tiên 2013/2014), sản lượng lương thực Triều Tiên cao hơn nhiều so với Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng vẫn thiếu từ 5-10% tùy theo loại khác nhau, sự thiếu hụt này này là vấn đề không thể tự giải quyết bằng cách riêng của mình vì đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt và cấm vận thương mại. Do đó Triều Tiên cần phải nhờ đến sự "viện trợ" quốc tế để đổi lấy lương thực
Xem chi tiết tại đây http://toyokeizai.net/articles/-/44155
Báo cáo tình hình lương thực của FAO cho tất cả các nước trên thế giới, họ mới cập nhật đến 2012, năm 2013 và 2014 thì Triều Tiên được mùa cao hơn 2012:
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=339&lang=en&country=116

 P/s Một vài hình ảnh nông nghiệp, nông thôn Triều Tiên




======

  • Ngọc Anh Cảm ơn Phương Nam Vũ Kim Yu Ji!
    Bài này sẽ đăng trên Hãng thông tấn Google.tienlang sớm mai!
    He he!!!
  • Hùng Lạc
  • Hùng Lạc Anh báo nhà mình lại mở loa ak? ,:v
  • Phương Nam Vũ
  • Phương Nam Vũ Cho thêm mấy cái hình ảnh đồ thị của FAO nè
  • Luong Tran
  • Luong Tran Đù , cần lao phải đi dạy nhà báo mần báo há há.
    Cái xứ đéo giề thế nài hả trời
  • Luong Tran
  • Luong Tran Há há , báo chấy cách mệnh nát bét thì blogger mí lên ngôi chớ kô
  • Duy Lam Le
  • Duy Lam Le · Bạn bè với Hùng Ngô Mạnh
    Một điều khó chấp nhận nhất là đến nay Triều Tiên duy trì chế độ độc tài,gia đình trị,dẫn đất nước đi theo con đường chả giống ai,đời sống người dân cùng quốc gia cũ song cuộc sống 2 miền Nam-Bắc là một trời,một vực- đất nước có độc lập mà dân đói khổ,thiếu tự do thì độc lập ấy có nghĩa lý gì?( ảnh chụp vệ tinh về đêm vùng Bắc Triều là cả dải đen thẫm,không ánh điện).Cái đặc biệt của TT là một mình một sân chơi,lực lượng quân đội đông đảo,lo sản xuất trang bị vũ khí như thế,bao giờ dân mới khá được?Dân TT có ý chí và tài giỏi,giờ nước họ thống nhất được ,họ sớm là cường quốc,nước ngoài khó đe được họ!
    • Phương Nam Vũ
  • Phương Nam Vũ Lại một con lợn khoe cái ảnh vệ tinh ra chó nó ngửi, mà lợn nó cũng biết cái hình đó đã chỉnh sửa photoshop vậy mà có người ko biết thì ngu hơn lợn.
    Dân Triều Tiên nó đói khổ à?
    Thế nào là đói ? thế nào là khổ?

    Hay chó đàn chỉ biết sủa theo bản năng thôi.
  • Bùi Lạc Lạc
  • Bùi Lạc Lạc He he Like cô Lọ
  • Pero Pavius
  • Pero Pavius · Bạn bè với Kim Như Hoàng24 người khác
    Phải cái hình mà 2 nửa bán cầu đều sáng đèn, trừ Bắc Sâm không? Biểu tượng cảm xúc pacman
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh Những người u mê về TT như bạn Duy Lam Le này cũng không ít đâum chị Bùi Lạc Lạc.
    Khổ cái là đã không biết nhưng lại không chịu tìm hiểu!
  • Bùi Lạc Lạc
  • Bùi Lạc Lạc
  • Bùi Lạc Lạc Lê duy Lam . : Một điều khó chấp nhận nhất là đến nay Triều Tiên duy trì chế độ độc tài,gia đình trị,dẫn đất nước đi theo con đường chả giống ai,đời sống người dân cùng quốc gia cũ song cuộc sống 2 miền Nam-Bắc là một trời,một vực- đất nước có độc lập mà dân đói khổ,thiếu tự do thì độc lập ấy có nghĩa lý gì?( ảnh chụp vệ tinh về đêm vùng Bắc Triều là cả dải đen thẫm,không ánh điện).Cái đặc biệt của TT là một mình một sân chơi,lực lượng quân đội đông đảo,lo sản xuất trang bị vũ khí như thế,bao giờ dân mới khá được?Dân TT có ý chí và tài giỏi,giờ nước họ thống nhất được ,họ sớm là cường quốc,nước ngoài khó đe được ho

    Bùi Lạc : Đúng là Heo chuyên hục mõm cày đào tìm ăn .

    Phương Nam Vũ : Lại một con lợn khoe cái ảnh vệ tinh ra chó nó ngửi, mà lợn nó cũng biết cái hình đó đã chỉnh sửa photoshop vậy mà có người ko biết thì ngu hơn lợn.
    Dân Triều Tiên nó đói khổ à?
    Thế nào là đói ? thế nào là khổ?
    Hay chó đàn chỉ biết sủa theo bản năng thôi.
  • Phương Nam Vũ
    • Ngọc Anh
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Dân Triều Tiên đói thật nhìn trên bàn họ ăn chả thấy cơm đâu toàn thấy thịt.
    Cũng nói thêm là Triều Tiên đa phần là đồi núi cỏ mọc khá nhiều dê bò cừu họ nuôi khá nhiều
    https://www.youtube.com/watch?v=gxkK6Ozs-uU

  • Mai Hoa Ngo
  • Mai Hoa Ngo Mình thấy dân TT ăn mặc ko có đồ đẹp,đi xe đạp rất nhiều.Cái mình ko thích ở TT là gia đình trị!
  • Lọ Lem Mỗi mình Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch hội đồng Quốc phòng mà gia đình trị cái gì.
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh Đi xe đạp bây giờ là mốt, là văn minh đó, chị Mai Hoa Ngo.
    Hà Lan cũng thế.
    Đi xa chút thì có các phương tiện công cộng như ô to buyt, ô tô điện, tầu điện ngầm...
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Triều Tiên họ ăn mặc theo phong cách riêng của họ ko lõa lồ, đàn ông lúc nào cũng nghiêm chỉnh vest hoặc đại cán tối màu. phụ nữ thì áo truyền thống hoặc sơ mi với váy
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh Sự khác biệt trong ăn mặc giữa 2 miền Nam Bắc
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Thành phố này nhỏ khoảng chưa tới 200k dân. Bên đó ko chơi LOA PHƯỜNG như ta mà chơi hẳn TIVI PHƯỜNG
    https://www.youtube.com/watch?v=3BPd-2r_PqI

  • Bùi Lạc Lạc
  • Bùi Lạc Lạc A Rập Xê Út cũng gđ trị kia đã sao chi Mai Hoa
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Đói dài cổ ra nhai thịt dê nướng
    https://www.youtube.com/watch?v=hiegGkZT1o4


    Ở Triều Tiên các món nướng được ưa chuộng, được tẩm ướp gia vị cay nồng,…
    youtube.com
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Đói thối mồm toàn phải hát với uống bia cho đỡ đói
    https://www.youtube.com/watch?v=sKPGV5UYCzk


    Người dân Triều Tiên họ rất hòa đồng mặc dù không quen biết nhưng khi thấy hát là…
    youtube.com
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Dân nó nghèo khổ quá sáng ko có tiền ăn phở phải nấu đồ ăn ở nhà
    https://www.youtube.com/watch?v=ggV_t8MQMlE

  • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh Biểu diễn văn nghệ tại nhà hàng Bắc Triều Tiên Ryu Gyong ở Hà Nội
    (Đúng là toàn các cô Tiên)
    https://www.youtube.com/watch?v=JRuAAnpdyW4

  • Ngọc Anh
  • Kim Thủy Trần
  • Kim Thủy Trần Lọ Lem có nhiều thông tin hay quá. Nhưng lọ cứ nói đệm. Toàn quân ta nghe
    • Ngọc Anh
  • Ngọc Anh Cái miệng cô Lọ xinh thế mà toàn nói những lời không xinh!
    Phí phạm của giời, chị Kim Thủy Trần nhỉ?
  • Kim Thủy Trần
  • Kim Thủy Trần nếu có các chú con bu, trở cờ thì chửi thật bậy nữa cũng không sao, nhưng toàn bọn ta. he he
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Đi làm suốt chẳng dám tiêu pha gì cứ để dành tiền để sang khám phá NK cũng chỉ vì lũ báo chí chó dại nó nói mình ko thể chịu nổi
  • Kim Thủy Trần
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem https://www.facebook.com/media/set/...
    Tin Tức Bắc Triều Tiên - KFA Vietnamese đã thêm 42 ảnh mới vào album: Tuổi trẻ.
    Hình ảnh về cuộc sống thường ngày của thế hệ trẻ ở khắp mọi miền
  • Hoàng Kao
  • Hoàng Kao · Bạn bè với Kim Như Hoàng6 người khác
    Vãi gia đình trị. Bush cha rồi đến Bush con có là gia đình trị không?
  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Vùng này là nghèo nhất ở Triều Tiên đây những người vượt biên thường ở vùng này mà nhìn người dân họ đâu thấy èo uột gì đâu
    https://www.youtube.com/watch?v=V0sdM4piWUs

  • Lọ Lem
  • Lọ Lem Báo chí chó dại nó viết là "nơi giáp TQ rào dây thép gai có gài mìn cho khỏi vượt biên"
    Soi mãi chả thấy rào thép gai nào.
    https://www.youtube.com/watch?v=a21dBV1OGHk

  • 50 nhận xét:

    1. 1 đất nước không có nền KTTT, ko có thông thương giao lưu buôn bán với các nước, không có đầu tư ngoại để phát triển năng lực lao động nội địa thì cho dù đăng cả hàng ngàn hình ảnh, video tươi đẹp thì cũng chẳng ai có thể tin được là nước đó có nền KT phát triển. Cãi nhau làm gì cho mệt.

      Trả lờiXóa
    2. Đúng là các cô ăn phải bả chi của thằng Triều Tiên mà cứ thanh minh , ngợi ca nó dữ thế : thời @ mà đóng cửa ko giao du với ai , 1 thằng ít bạn và khó làm bạn , thay đổi tính nết xoành xoạch , sáng nắng chiều mưa , một thằng oắt con lên làm vua chẳng coi ai ra gì cả , động tí dọa bắn giết nhau, bây giờ nhường nhịn nhau chút mà làm ăn cho dân giàu nước mạnh ko lo cứ lo chấp nhau câu nói , chửi vung xích chó - với VN nó cũng coi có ra gì đâu : ngày VN đánh Campuchia , nó hùa với thằng Tàu chửi VN mình ghê lắm , bạn bè với nó như thế đó - nói chung là có đổi chác vũ khí lấy gạo cứ đổi , còn hảo hảo với anh Ủn ủn thì nên thôi đi , dù nó có tốt đến mấy cũng kệ nó ,

      Trả lờiXóa
    3. Cậu Minh Van
      Vì ai mà "thời @ mà đóng cửa ko giao du với ai"?
      Là bởi cái thằng đầu gấu Mẽo và bè lũ bán đít Mẽo như cậu đó cậu ạ!

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Mẽo có làm đầu gấu hay không anh chả quan tâm, chỉ biết thực tế hiện nay là Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng hợp tác và đang đẩy lên toàn diện với Mỹ (nhiều mặt : kinh tế, văn hóa, quân sự, ...).
        Còn đối với anh Bắc Hàn thì lâu lâu trong các giải bóng chuyền VTV mới thấy mấy em chân dài Bắc Hàn qua VN, còn các mặt khác thì là con số 0 to tướng.
        Thực tế sống động và ngồn ngộn thế kia, tô lục chuốt hồng sao được !

        Xóa
      2. Chẳng qua thì "tránh cứt chẳng xấu mặt nào". Dù là cứt tàu hay mẽo thì cũng đều vậy cả. Trong khi đó nếu chơi lại có lợi, bằng không nó đem cứt vứt vào nhà mình thì lúc đó có muốn tránh cũng không được.
        Như TT thì ở cái thế muốn tránh cứt cũng không được, nên cực chẳng đã mới phải chịu cảnh này chứ ai muốn vậy đâu.

        Xóa
    4. Anh chàng Minh Van nói mà chả hiểu mình nói gì.
      Google.tienlang là trang web MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG.
      Chứ có phải thiển cận như cậu rằng vì yêu ghét ai mà tâng bốc hay dìm hàng người ta?
      Báo chí VN hiện nay ăn theo bu Mỹ nên không dám nói SỰ THẬT ở Triều Tiên. Ngược lại, suốt ngày xuyên tạc, bịa đặt về Triều Tiên.

      Vậy Google.tienlang đang giúp cho bạn đọc VN hiểu đúng SỰ THẬT ở đó.

      Trả lờiXóa
    5. Vậy là google.tienlang phản động rồi còn gì. Cả gan nói bảo chí vn theo bu mẽo.dám đăng thông tin sai sự thật, nói trái chủ trương đường lối, chính sách của đảng.tuyên truyền chống nhà nước. Tiết lộ bí mật nhà nước. Đối gạo lấy vũ khí.dám đăng bài này lên bảo chính thống mấy ban?

      Trả lờiXóa
    6. G.t và 1 lũ bưng bê toàn ếch ngồi đáy giếng

      Trả lờiXóa
    7. Xưa nay tôi chỉ thấy người Bắc Triều tiên trốn sang Hàn Quốc,cũng như trước kia Đông Đức sang Tây,Bắc Việt sang Nam Việt chứ có ngược lại bao giờ đâu.Cứ nhìn thực tế mà suy ra thôi.Tô vẽ làm gì.

      Trả lờiXóa
    8. Cứ để dân phần nào tự do làm ăn,sản xuất,dẹp bỏ hợp tác xã vớ vẩn như VN làm hồi những năm đầu đổi mới thì sẽ đủ lương thực ngay.Lo gì ai cấm vận,ông Mác,ông Lê cấm thì có..

      Trả lờiXóa
    9. Mấy ông van Tan Nguyen rồi nặc niếc trên đây như mù hay sao mà không thấy nhưng video clip trên kia đã phơi bày sự thật?
      Việt Nam có bằng Triều Tiên hay không?

      Trả lờiXóa
    10. Thực ra thì thời gian gần đây báo chí VN đã có nhiều tiến bộ khi phản ánh về Triều Tiên.
      Đã có nhiều nhà báo không nhắm mắt bịt tai làm cái loa không công cho bộ máy tuyên truyền của Mỹ và phương Tây. Bài trên báo Đất Việt gần đây là ví dụ.
      ----
      Triều Tiên cho phép báo Mỹ thăm trung tâm vệ tinh mới
      (Tin tức 24h) - Hãng tin CNN Mỹ được Triều Tiên ưu ái, mở cửa đến tận nơi thăm và đưa tin về trung tâm vệ tinh mới, tham vọng cường quốc vệ tinh.

      Mỹ-Hàn nên từ bỏ chính sách “cây gậy” đối với Triều Tiên
      Vết rạn mới trong quan hệ Trung Quốc -Triều Tiên

      Mới đây các phóng viên CNN (Mỹ) được tiếp cận trực tiếp với Trung tâm Kiểm soát vệ tinh chung ở Bình Nhưỡng và phỏng vấn các nhà khoa học Triều Tiên ngay bên ngoài khu vực Trung tâm này.

      http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/09/24/432745/trieu-tien-cho-phep-bao-my-tham-trung-tam-ve-tinh-moi_24732484.jpg
      Phóng viên CNN Mỹ phỏng vấn các nhà khoa học bên ngoài Trung tâm Kiểm soát vệ tinh chung của Triều Tiên. Ảnh: CNN

      Theo đó, hai nhà khoa học CHDCND Triều Tiên mặc đồng phục đưa các phóng viên CNN đi tham quan Trung tâm sau khi các phóng viên này đi qua 2 trạm kiểm soát, và được kiểm tra an ninh tất cả các thiết bị phục vụ quay phim.

      Ông Hyon Gwang Il, Giám đốc phát triển khoa học của Cơ quan Phát triển hàng không quốc gia Triều Tiên NADA, cho biết cơ quan này đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong công nghệ phóng vệ tinh.

      “Mục tiêu của chúng tôi là biến CHDCND Triều Tiên thành một cường quốc vệ tinh” - ông Hyon nhấn mạnh.

      Ông Hyon khẳng định CHDCND Triều Tiên đang thực hiện mọi công đoạn chuẩn bị để phóng hàng loạt vệ tinh và nhấn mạnh rằng chương trình này chỉ phục vụ mục tiêu hòa bình. Triều Tiên sẽ không đánh đổi chương trình không gian với bất kỳ giá nào.

      Ông cũng trấn an rằng Bình Nhưỡng không hề có ý định bắn tên lửa vào bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ, dù thời gian qua chính quyền CHDCND Triều Tiên từng nhiều lần đe doạ Mỹ và Hàn Quốc.

      http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/09/24/432745/trieu-tien-cho-phep-bao-my-tham-trung-tam-ve-tinh-moi_24733140.jpg
      Hai nhà khoa học CHDCND Triều Tiên phụ trách chương trình vệ tinh của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: CNN

      Trước đó vào tháng 5, Triều Tiên đã từng gây bất ngờ với làng báo thế giới khi gửi lời mời tới CNN một lần nữa tới tham quan khu vực phi quân sự "căng thẳng nhất hành tinh", mang một cái nhìn mới về đất nước bí ẩn này đứng theo góc độ của miền Bắc.

      Trung tá Nam Dong Ho nhận định, tại đây có hơn 1 triệu binh sỹ thường trực chiếm gần 3/4 lực lượng quân đội nước này.

      "Họ mang vũ khí, đứng gác cách biên giới chỉ khoảng 0,3 m và sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa", tờ CNN viết.

      Cũng trong chuyến thăm này, CNN cho hay, nguyên nhân thực sự được người Triều Tiên nhận định gây nên căng thẳng liên triều là từ người Mỹ.

      "Mỹ là thủ phạm thật sự nhưng họ vẫn phủ nhận sự thật. Từ Chiến tranh Triều Tiên đến nay, Mỹ luôn dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa chúng tôi. Đó là lý do khiến Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân", ông Nam nói.

      CNN cũng có cơ hội được thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt tới 2 tù nhân được cho là gián điệp Hàn Quốc nằm vùng tại Triều Tiên.

      Theo đó, tại một khách sạn, phóng viên CNN đã phỏng vấn và nhận được lời thú nhận của 2 tù nhân này. Ông Kim Kuk-Gi và Choe Chun-Gil trả lời CNN rằng họ làm việc cho Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.

      Ông Kim Kuk-Gi 61 tuổi, giả làm nhà truyền giáo. Còn ông Choe Chun-Gil, 56 tuổi làm doanh nhân

      Trong 3 năm qua, họ được Seoul giao nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình Triều Tiên, hoạt động đối nội và đối ngoại của các lãnh đạo nước này.

      Hai tù nhân cũng ca ngợi vị lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định việc làm của Triều Tiên là hoàn toàn đúng. “CHDCND Triều Tiên không hề sai khi bắt giam chúng tôi vì tội gián điệp”, CNN dẫn lời ông Kim nói.

      Hoàng Ly (Tổng hợp)

      http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trieu-tien-cho-phep-bao-my-tham-trung-tam-ve-tinh-moi-3286680/

      Trả lờiXóa
    11. Nêu Triều Tiên không cứng bởi có giàn vũ khí siêu khủng thì Mẽo nó làm gỏi như Libya lâu rồi.
      Khâm phục sức chịu đựng và vươn lên của người Triều Tiên.

      Trả lờiXóa
    12. Nguyễn Đắc Thônglúc 17:30 13 tháng 10, 2015

      Tại sao Google.tienlang bỏ quên mục "Mời đọc bài liên quan" ở bài này?
      Tôi đề nghị chủ nhà bổ sung, đặc biệt là bài về tự do ngôn luận kiểu Mỹ, bất cứ ai ở Hàn Quốc nói sự thật về Triều Tiên đều bị xử tù.
      Nếu chủ trang Google.tienlang mà sống ở Hàn Quốc mà lại đăng bài này chắc sẽ bị phạt tù hình như là 7 năm đó!

      Trả lờiXóa
    13. http://podrobnosti.ua/2065105-boing-777-nad-donbassom-sbili-spetssluzhby-rossii-jatsenjuk.html

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Tôi không hiểu ông Nặc danh02:29 Ngày 14 tháng 10 năm 2015 đưa linhk bài báo trên tờ báo Ukraina trên kia là ai, là người Việt hay người Ukraina?
        Bài báo này chả có thông tin gì mới bởi nó đưa ra lời khẳng định của ông Thủ tướng Ukraina rằng chiếc Boing MH17 của Malaisia rơi ở Donbass là do các chuyên gia quân sự Nga bắn hạ. Điều khẳng định này đã được đưa ra bởi phía Mỹ ngay sau khi xảy ra thảm họa.

        "Боинг" над Донбассом сбили спецслужбы России - Яценюк
        13 октября 2015 13:39 по материалам: Подробности автор: Анна Ковпак

        "Боинг" "Малайзийских авиалиний" был сбит представителями российских спецслужб с территории, подконтрольной боевикам.

        Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

        "Лично у меня нет никаких сомнений, что это была спланированная операция российскими спецслужбами по сбиванию серийного самолета малайзийских авиалиний МН17", - сказал он в ходе заседания правительства.

        При этом он уточнил, что спецслужбы действовали из оккупированных территорий Донбасса.

        "По нашему убеждению, это осуществлялось исключительно с территории, которая контролировалась российскими боевиками, и сомнения нет, что пьяные сепаратисты не умеют управлять системами "Бук", а это означает, что этими системами управляли исключительно подготовленные российские военные", - заявил Яценюк.

        Он также сообщил, что Украина во вторник представит свои результаты технического расследования по катастрофе Боинга.

        "Нашими экспертами и специалистами проведены десятки исследований, которые тоже будут обнародованы и представлены представителям СМИ", - сказал премьер-министр.
        http://podrobnosti.ua/2065105-boing-777-nad-donbassom-sbili-spetssluzhby-rossii-jatsenjuk.html

        Xóa
      2. Ở phần cuối bài báo trên đưa ra thông tin bậy bạ "Ранее Россия признала крушение "Боинга" из-за ракеты из "Бука"."- Trước đó, Nga đã THỪA NHẬN thảm họa Boing là do tên lửa Buk bắn hạ.
        Câu trên cũng không có gì sai trái lắm nhưng nó cho bạn đọc hiểu dường như phía Nga đã buộc phải THỪA NHẬN phần lỗi về mình.

        Chúng tôi xin nói rõ. Theo bài báo trên Kênh RT- kênh của Nhà nước Nga thì đây là các kết luận của các chuyên gia ở tập đoàn vũ khí Nga "Almaz-Antey" tại cuộc họp báo ngày 13/10/2015.

        Theo đó, máy bay Boing Malaisia bị bắn hạ bởi một tên lửa SAM "Buk".
        Đồng thời các chuyên gia khẳng định tên lửa được phóng lên từ Làng Zaroschensky (nói đóng quân của phía quân đội Kiev) chứ không phải từ Làng Snizhne (nơi kiểm soát của Dân quân Donetsk).
        Lập luận này căn cứ vào hướng tên lửa tác động lên máy bay, cụ thể là các động cơ bên trái của máy bay. Nếu tên lửa bắn lên từ Làng Snizhne thì chắc chắn nó không thể phá hủy động cơ bên trái của máy bay được.

        Hơn nữa, các chuyên gia "Almaz-Antee" cho biết, trong quá trình hiện đại hóa vũ khí của Nga, loại tên lửa SAM "Buk" bắn rơi máy bay chở khách của Malaysia, đã được loại bỏ vào năm 2011. Loại tên lửa này chỉ còn được sử dụng bởi quân đội Kiev do được thừa hưởng từ quân đội Liên Xô trước đây.

        Выводы концерна «Алмаз-Антей»: Сбившая MH 17 ракета была выпущена со стороны Зарощенского

        13.10.2015, 10:54
        https://russian.rt.com/article/123195


        Xóa
    14. Mấy ông "cuồng Mỹ" toàn nói theo những lập luận chủ quan, suy diễn và cảm tính mà không đưa nổi một chứng cứ nào, thậm chí đến 1 cái ảnh trung thực cũng không. Trong khi đó chủ trang và những người đỗngquan điểm họ đưa ra cả lô video, ảnh, thậm chí có cả tin tức do các hãng phương tây cung cấp cũng phản bác lấy được.
      Còn tôi tôi chỉ mơ VN học được 1 phần cách quản lý xh như của TT, còn ý thức của người chỉ bằng phân nử của họ.

      Từ thực tế của VN ngay sau chiến tranh đã từng bị Mỹ cấm vận khổ ải như thế nào cho đến việc TT đang bị trò cấm vận bẩn thỉu ấy mà đời sống của họ tuy có khó khăn nhưng vẫn rất văn minh bên cạnh những biểu hiện công bằng, cho thấy thế giới này không cõchur nghĩa đễquoocs thì nhân loại hạnh phúc biết bao!

      Trả lờiXóa
    15. Đính chính: cho thấy thế giới này nếu không có chủ nghĩa đế quốc thì nhân loại hạnh phúc biết bao!

      Trả lờiXóa
    16. Phe XHCN là "vua" gian dối, từ báo cáo cho tới ảnh ọt, báo cáo thì toàn thành tích, nào là vượt, là đạt, ảnh ọt thì màu mè, dàn dựng, ví dụ mai có phái đoàn cấp trên về thăm trại nuôi heo thì nay tất cả heo ốm, heo bệnh được "di tản" rồi chạy qua mấy trại khác mượn đỡ heo mập về bỏ vô, phái đoàn cấp trên xuống thấy toàn heo mập núc ních trong chuồng, vậy là khen thưởng, vỗ tay...cứ vậy, cấp trên có tới trại nào cũng toàn heo mập, toàn khen thưởng, vỗ tay ! Cả phe học tập kinh nghiệm gian dối của nhau, cho nên báo cáo toàn thành tích nhưng tới hồi hết nói láo được thì tự sụp đổ như lâu đài cát !

      Gần đây tư tui đọc nhựt trình, thấy có loan tin ban đêm nhìn từ vệ tinh xuống thì không thấy lãnh thổ Triều tiên, chỉ thấy một quầng đen thui giữa có cái đốm sáng hắt hiu bé tẹo, trong khi chung quanh những Đại Hàn, Nhựt Bổn và cả Tàu cộng thì rực sáng vì ánh điện. Thấy lạ, tư tui bỏ công tìm hiểu cái đốm sáng hắt hiu bé tí giữa cái quầng đen Triều Tiên là cái gì, hóa ra dân Triều Tiên phải chịu cảnh cúp điện triền miên để Nhà nước có điện đêm đêm chiếu sáng cho tượng cha con Kim Nhật Thành - Kim Chính Nam, yêu cầu là xa cỡ 20km cũng phải nhìn thấy rõ tượng của 2 "thánh" này !

      Thời đại toàn cầu hóa mà 1 quốc gia không có điện, không có internet, dân bị bưng bít thông tin, bị nhồi sọ và huấn luyện từ trong trứng nước, tới nổi "lãnh tụ" chết Đ kêu khóc là xúm nhau khóc cả nước dù không ai từng tận mặt thấy người chết, một quốc gia như vậy mà nói là văn minh thì chỉ có DLV hạng tép riu tin chứ ai mà tin !

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Ông TTB không được xuyên tạc như thế nhá.Quả là Bắc TT ban đêm có hơi tối một chút nhưng theo chỗ tôi được biết :ấy là bởi vì họ có ý thức bảo vệ môi trường rất cao.Trong khi các nước khác mỗi năm chỉ có một "giờ trái đất" thị họ có "giờ trái đất" quanh năm.Còn việc chiếu sáng tượng các lãnh tụ kính yêu là bởi phát xuất từ lòng yêu kính lãnh tụ nên họ muốn nhìn thấy lãnh tụ ngày cũng như đêm.Họ tin yêu các vị ấy vô cùng,tôi từng biết có trường hợp có người bị tiêu chảy hay táo bón chỉ cần đến nhìn ngắm lãnh tụ một lúc thì tự khắc lành bệnh cả đấy.Không cần thuốc men gì đâu.

        Xóa
      2. Khóc thương người chưa từng gặp mặt cũng là bình thường. Ít nhất KN Thành và KC Nam là những người lãnh đạo giữ độc lập cho BTT dẫu các bạn Mẽo chơi bẩn cấm vận.

        Có người còn biết nội dung văn kiện mà chưa từng đọc, chưa từng xem, thế mới tài.

        Có người còn tôn vinh, liếm đít kẻ giật giây giết bố đẻ (TT Ngô Đình Diệm), thế mới hay.

        Xóa
      3. Trời đất, đã nói đến thế rồi mà cũng không muốn hiểu, vannx muốn nói theo cách của mình, không 1 chứng cứ ra hồn, toàn suy diễn mà vẫn nói được.

        Tép riu hay không thì vài 3 lần bị lột mặt là biết ngay thôi mà.

        Trình nói dối của BU thì vô đối, cả thế giới biết từclaau rồi. Thế mà BU dạy mãi rồi mà cũng chỉ đạt điểm 3-4 thế này thôi sao.. Tất nhiên, cái này là do kiến thức kém cỏi mà ra. Có cố đến mấy cũng chỉ thế thôi.

        Xóa
    17. Gửi Tư Trời Biển
      Có cái này không rõ, muốn hỏi từ hôm trước nhưng hôm nay mới gặp Tư Trời Biển ở đây nên hỏi:
      Tại bài “Nga yêu cầu Hoa Kỳ ngay lập tức rời khỏi không phân Syria” Tư Trời Biển đã có 2 còm đại ý như sau:
      Còm 1: Mỹ và TQ đã mang VN và Đài Loan ra đổi chác…
      Còm 2: Nếu VN vươn lên được như Đài Loan thì có ai dám "mua, bán, đổi chác trên lưng" mình….
      2 còm trên có vẻ mâu thuẫn nên người đọc khó hiểu, Tư Trời Biển có thể giải thích rõ hơn?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nặc danh16:49 Ngày 14 tháng 10 năm 2015
        Đã đọc 2 còm của tư và thấy đúng như vậy (còm 16:34 Ngày 02 tháng 10 năm 2015 và còm 16:34 Ngày 02 tháng 10 năm 2015)
        Bình loạn không nhìn trước ngó sau gì cả, nổ văng cả miểng vào dái mình.

        Xóa
      2. À, giải thích dễ thôi mà, nhưng trước khi Tư tui giải thích, đề nghị ai thắc mắc phải nêu rõ thế nào là "có vẻ mâu thuẫn" ? Thứ hai, cái tên Tạ Phong Tần đang khá nhạy cảm, mạng chỉ là mạng, đề nghị đổi tên để thoải mái trao đổi nghen !

        Xóa
      3. Câu hỏi cũng chính là câu trả lời rồi, khỏi cần trả lời. Qua chi tiết này người ta đủ nhận ra rằng Tư Trời Biển chỉ là cái thùng rỗng kêu to.
        Còn Tư Trời Biển nếu muốn người khác không nghĩ mình như vậy thì hãy tự biện hộ. cho mình.

        Xóa
      4. Tư tui lại nghĩ sau đề nghị của Tư tui thì ai đó đã nhận thức được nếu nói rõ thế nào là có vẻ mâu thuẫn thì sẽ lòi ra chân tướng "thùng rỗng kêu to" của chính bản thân mình, như tư tui từng nói, sau gần 1 thế kỷ "trồng người" của chế độ XHCN ưu việt, hiện đã ra lò vô số con người thuộc loại đầu óc rỗng tuếch nhưng mở miệng là từ ngữ đao to búa lớn, thậm chí còn lận lưng nhiều bắng cấp !

        Tư tui xuất hiện và thể hiện mình như thế nào tại GT thì để bạn đọc gần xa đánh giá cho khách quan, tư tui chỉ nói 1 điều là những gì tư tui viết đa số đều vượt quá khả năng đọc và hiểu của những DLV hạng tép riu. Ví dụ 2 cái còm của Tư tui, với người có trình độ hiểu biết thật sự sẽ không có gì mâu thuẫn, còn với hạng DLV tép riu, trình độ thấp kém thì dĩ nhiên phải thấy "có vẻ mâu thuẫn" rồi ! Tưởng ai chứ còn DLV hạng tép riu có nghĩ thế nào về Tư tui thì không việc gì Tư tui phải biện hộ, đơn giải nếu không nghĩ vậy thì họ không phải là DLV tép riu, vì vậy xin bắt chước ông bà nào đó mà viện dẫn câu "Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nửa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre" để trả lời cho ai đó.

        Cuối cùng, Tư tui muốn nói, bà Tạ Phong Tần vừa ra tù và đi Mỹ dù có thế nào chắc cũng không tới nổi yếu kém trình độ và tư cách như Tạ Phong Tần ở đây, vì vậy tôi dùng từ "ai đó" ở đây chứ không gọi là Tạ Phong Tần.

        Xóa
      5. Cú quả bám càng đến mức thành hội chứng nên thằng vong nô này chắc điên rồi, toàn thấy nói nhảm, nhai lại cứt thối.
        Cay cú hay theo sai bảo của chủ thì cứ sủa đi! Chắc chẳng ai chấp kẻ điên này nữa đâu, trù khi hồi tỉnh nói vài câu khôn ngoan hơn, dù chỉ là thể hiện đẳng cấp chó săn.

        Mà này, dự định bao giò lại kéo BU về tống cổ cs đi đấy? Thấy bảo 2012 mà nay 2015 rồi có tiến triển gì không mà sao khùng dữ vậy?

        Xóa
      6. Các bác ở trên không biết "mửa ra liếm lại" là tuyệt kỷ gia truyền của tư núp lùm à???

        Xóa
      7. "hữu xạ tự nhiên hương" DLV cắp buồi à ! Hễ có "xạ" là tự nhiên sẽ phát tán "hương" ra xa, mọi người đều biết thôi, còn như không có "xạ" thì dù có gào thét, kêu gọi hay xây tượng toàn thân, đắp tượng bán thân, dựng khắp hang cùng ngỏ hẻm thì cũng không bao giờ có "tự nhiên hương" được đâu ! Tư tui xấu, mửa gì người ta tự biết, đâu cần cắp buồi gào lên "các bác", có nịnh bợ, vuốt ve nhau thì cũng kín kín 1 chút cho dễ coi, à mà không, hạng tép riu thì làm sao đòi hỏi cao được, thế mới hay, ngay cả vuốt ve, nịnh bợ nhau mà DLV làm coi cũng hổng thấy khá nổi !

        Xóa
    18. Đã đọc 2 còm của tư và thấy đúng như vậy (còm 16:34 Ngày 02 tháng 10 năm 2015 và còm 16:34 Ngày 02 tháng 10 năm 2015)
      Bình loạn không nhìn trước ngó sau gì cả, nổ văng cả miểng vào dái mình.

      Trả lờiXóa
    19. Trần Thị Thuậnlúc 21:36 14 tháng 10, 2015

      He he!!!
      Tư nổ là sản phẩm của Bu Mẽo thì bịa đặt, xuyên tạc là nghề của họ roài!
      Có cái ảnh Triều Tiên đen đen về đêm là sản phẩm photoshop mà cứ đi lòe thiên hạ mãi!

      Xem đi nè, có tối không?
      https://www.youtube.com/watch?v=FFkTqLXpSn0

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Muốn xem thì Thị Thuận xem đi, chứ Tư tui chỉ tin cái gì thực tế thôi ! Ví dụ, cái gì đang tồn tại và phát triển thì Tư tui tin chắc nó tốt đẹp hơn cái đã và đang lụi tàn, tư tui nói rõ rồi, thời đại toàn cầu hóa mà gần như "bế môn tỏa cảng" thì văn minh, tiến bộ cái gì, giai đoạn cuối của thời phong kiến mà "bế môn tỏa cảng" đã lạc hậu, huống hồ thế kỷ 21.

        Người dân Bắc Hàn đã sống quá lâu trong đói nghèo và bị nhồi sọ cũng lâu không kém, đương nhiên đã bị biến đổi tâm sinh lý nhiều so với con người bình thường, hễ nghèo là thường phải hèn ! Nghèo càng lâu thì hèn càng lớn, kết hợp với đầu óc mụ mị vì bị nhồi sọ mang tính "di truyền", bởi vậy nếu khóc "người dưng" chết mà được nửa ký lô cá biển hay 2 ký lô gạo là họ khóc được ngay, khóc cả đám, khóc ngon lành.... trong khi người bình thường chỉ khóc khi người thân ruột thịt qua đời !

        Xóa
      2. Cái đang ồn tại ở VN là nhà nước CHXHCNVN, cái đã lên bàn thờ là VNCH >>> Ấy chết, hóa ra là Việt cộng tốt đẹp hơn VNCH à??? Tư núp lùm vẫn tôn vinh VNCH, dìm hàng Việt cộng mà, lại mửa ra liếm lại à tư núp lùm???

        Là người thì họ có thể khóc khi người thân ruột thịt qua đời, khi ân nhân qua đời, hay những người họ dành cho lòng kính trọng qua đời. Nếu chỉ khóc khi ruột thịt qua đời thì khi tưởng nhớ cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Ca sỹ John Lennon sao nhiều người rơi nước mắt vậy??? Tất nhiên điều đó chỉ bình thường đối với CON NGƯỜI thôi. Có loài chó, khi bố đẻ là TT Ngô Đình Diệm bị ngoại bang giật dây giết chết như 1 con lợn, thì không hề thương tiếc, không dám kêu ca, mà gục mặt vào góc nhà gặm xương do kẻ giật dây giết bố ném cho.

        Xóa
      3. Tư nổ điên cuồng dìm hàng VC đến mức rồ dại
        , tự vả mồm mình mà chẳng hay.
        Trên thì nói CHỈ TIN NHỮNG GÌ THỰC TẾ nhưng lúc nào cũng mang kè kè bên mình nào là " công hàm PVĐ" " hội nghị TĐ" v.v..để có dịp thì tha hồ xuyên tạc, bội nhọ các vị lãnh đạo NN một cách cố ý. Khi bị vạch mặt, được "đề nghị" Tư nổ cho biết nội dung mấy thứ đó nói gì, hình dáng tròn méo ra sao thì Tư nổ tịt mịa nó ngòi! Thế mà Tư nổ còn cố rộng họng DLV tép riu này, tép riu nọ. Đúng là Tư nổ!

        Xóa
      4. Tầm tư tui thì luôn cao hơn DLV hạng tép riu cắp buồi tới vài bậc lận, đâu dễ gì tư tui chỉ bó hẹp trong phạm vi Việt Nam, tư tui nói ở bình diện toàn cầu với một thực tế không thể chối cãi được, đó là CNXH đã và đang lụi tàn, bị loài người tiến bộ ghê sợ, lên án và tránh xa như tránh xa vi trùng độc hại, còn CNTB thì tồn tại vững chắc và ngày càng phát triển rực rỡ, tới nổi nhiều lãnh tụ của các nước XHCN còn rơi rớt lại (gọi là những "đầy tớ" của nhân dân) không biết làm gì mà tiền rất nhiều nên rất thích sang đó du lịch, gởi nhà băng, mua nhà, cho con học hành ....

        Công hàm 1958 có đầy trên mạng, TVH nếu không mù mờ về vi tính thì tự tìm mà coi, riêng "văn kiện Thành Đô" thì Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước - mà còn chưa được biết, huống hồ tư tui, có điều tư duy logich thì nếu minh bạch, không có gì mờ ám sao không dám công khai ? Lại thêm, tại sao khi phe XHCN và Nga xô chưa sụp đổ thì Trung cộng là "kẻ thù nguy hiểm, trực tiếp nhất", thoắt cái, khi "được" gọi sang Thành Đô theo 1 nghi thức rất phi ngoại giao thì chuyển thành bạn 4 tốt, 16 chữ vàng ? Nhiêu đó đã nói lên rất nhiều điều.....

        Xóa
      5. Ha!ha!..Tư nổ lươn lẹo biến hình đánh bài "chuồn" kìa mọi người.
        Vào trọng tâm đi! Cái văn kiện "hội nghị TĐ " đó nói gì, hình dạng ra sao, những ai đã ký. Đó mới là THỰC TẾ để tin như Tư nổ từng nổ văng xích chó. ...
        Tức cười cho cái "tư duy logic" của Tư nổ. Chỉ có những thằng ngu mới cho rằng "cái gì" nhà nước cũng nên " công khai" "minh bạch" trước thiên hạ. Qua Ngũ giác đài mà kêu bu Mẽo nó "công khai" cho ấy! ...
        Đúng là ...chó sủa trăng chỉ tổ làm bực mình làng xóm.

        Xóa
      6. Khổ thân tư núp lùm quá, đắng lòng là mỗi lần tui cắp ...uồi đút mõm tư núp lùm những căn cứ không thể chối cãi được là tư núp lùm lại bị nghẹn họng. Rõ ràng là, VNCH đã lên bàn thờ, rõ ràng là CHXHCN Việt Nam đang tồn tại, do vậy rõ ràng là Việt cộng tốt hơn, ưu việt hơn nghẹo vàng (theo logic của tư núp lùm) nhỉ. Họng tư khá to sao lần nào cũng nghẹn vậy??? Tư núp lùm có thể tự quảng cáo là cao hơn tui, nhưng khi tư bị nghẹn thì mõm tư cũng chỉ ngang với ...uồi tui thôi.


        Tư núp lùm tự "hoang tưởng" về hiệp định Thành đô, rùi lại bắt CQ công khai cái văn kiện hoang tưởng đó, không có thì công khai cái gì??? hoang tưởng ở người đã khó chữa, hoang tưởng của chó còn khó chữa vạn lần. Rất khâm phục khả năng đánh hơi nội dung văn kiện từ không khí của tư núp lùm.

        Tại sao có sự thay đổi về "khẩu hiệu" giữa VN với TQ? vì ở cạnh 1 nước to và tham như tàu khựa, để nó suốt ngày gây rối thì dân Việt chết mệt, nên phải điều chỉnh về "khẩu hiệu", nhưng Việt vẫn thủ vũ khí để tự vệ. Nhờ vậy dân Việt yên ổn làm giàu, đảo vẫn giữ được và làm đám dân chủ nghẹo vàng tức điên.

        Xóa
    20. Thừa nhận cãi lằng nhằng, bất chấp lẽ phải thì chó Mỹ là vô đối.
      BU triệt người ta không được thì cậy thế nhiều tiền dùng ảnh hưởng dở trò chó má "cấm vận", còn chó săn thì ăng ẳng bảo người ta muốn "bế môn tỏa cảng".
      Chả biết gì về nước người ta lại bảo dựa vào thực tế? BU bảo chê là chê như cái máy để lấy dăm ba ký bơ, 5 bảy hộp sữa. Ăn nhiều bơ sữa nhưng là nòi giống chó nên ngu vẫn hoàn ngu.

      Trả lờiXóa
    21. Nè Nặc 07:44, cái trò chó má cấm vận là trò chung của những nước lớn đó nghe, còn nhớ cái hồi 1978 người bạn 4 tốt, 16 chữ vàng của Đ (lúc đó còn là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm nhất !) từng cắt viện trợ, rút chuyên gia... hông vậy ?

      Chỉ có Mỹ và vài nước cấm vận Bắc Hàn thôi chứ đâu phải cả thế giới đều cấm vận, vậy hổng "bế môn tỏa cảng" sao đặt quan hệ ngoại giao ít quá ? Hay chắc tại Tư tui lẩn thẩn mà không hiểu Bắc Hàn hổng có "bế môn tỏa cảng", là tại đa số các nước trên thế giới thầy Bắc Hàn "tốt quá, đẹp quá, văn minh quá" nên hổng ai dám chơi !? Có tin hồi chống Mỹ đánh phá Miền Bắc, Đ có nhờ một số phi công Bắc Hàn sang đánh Mỹ phụ và đâu khoản 11, 12 người bị hy sinh, sau đó dựa vô "xương, máu" của mười mấy "Liệt sĩ" này mà Bắc Hàn làm tiền liền liền, tìm đủ mọi cách tống được mười mấy bộ hài cốt đó về Bắc Hàn, Đ mừng rỡ vì thoát được cảnh bị làm tiền của "Chí Phèo quốc tế", rồi chuyện Việt nam đưa quân sang K, ngời ngời tốt đẹp vì đó là "thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong sáng, cao cả", ấy vậy mà chung phe XHCN ưu việt, Bắc Hàn lại không tiếc lời xỉa xói, rằng là Việt Nam xâm lược Cam Bốt... Vậy mà bây giờ vẫn có kẻ ca ngợi Bắc Hàn (hổng được ký bơ thừa, sửa cặn nào do Bắc Hàn nghèo đói triền miên !) hổng biết là nòi giống gì và ngu hay thậm ngu hay khôn nữa !?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Hố, hố... Bắc Hàn nghe ra chí phèo ngang ttb nhỉ?

        Xóa
      2. "Có tin hồi chống Mỹ đánh phá Miền Bắc, Đ có nhờ một số phi công Bắc Hàn sang đánh Mỹ phụ và đâu khoản 11, 12 người bị hy sinh"
        Tin đó ở đâu ra vậy Tư?

        Xóa
      3. Đây nè, Tư tui nói vậy là còn ít nghe...
        http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nghia-trang-liet-si-trieu-tien-o-bac-giang-2238967.html

        http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Cau-chuyen-ve-14-ngoi-mo-khong-hai-cot-cua-phi-cong-Trieu-Tien-tai-Viet-Nam-319397/

        Xóa
      4. Núp lùm cho cái bằng chứng vụ BTT tống tiền liền liền cho bà con mở mang tầm mắt cái coi??? Tui dự là tư núp lùm lại ẳng láo.

        Xóa
      5. Nói hoài với DLV hạng tép riu mệt quá ! Tạm nghĩ ngơi thư giãn với Clip này chút đi, thấy cũng hay lắm :
        https://www.facebook.com/lapdatcamerakhongday/videos/971420172918966/?fref=nf

        Xóa
      6. Ha ha ha, tội nghiệp tư núp lùm lại bị "đơ mõm" rồi.

        Xóa
      7. "đơ mõm" = không muốn nói nhiều với DLV hạng tép riu thâm niên !

        Xóa
      8. Đừng ẳng láo thì không bị đơ mõm tư núp lùm à. Tội nghiệp chữa bệnh ẳng láo và mửa ra liếm lại của tư núp lùm khó quá. Ha ha ha.

        Xóa
    22. -Bắc hàn còn chí phèo vụ vn ta viện trợ gạo cho họ nữa kìa. Họ chê mình viện trợ ít ko xứng với những gì họ đã giúp mình. Polpot đã học hỏi lối cai trị của họ, điều này chính hunxen đã nói ra, còn cái vụ viện trợ gạo thì chính cán bộ ngoại giao của ta nói ra.sự thật đôi khi phủ phàng lắm các bạn ạ

      Trả lờiXóa