Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

"VÙNG CẤM BAY" DO NGA THIẾT LẬP TRÊN KHÔNG PHẬN SYRIA ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Đêm ngày 1 sang rạng sáng 2/10, 4 chiếc máy bay F15 của Israel bay qua không phận Liban để vào không phận Syria, bám theo bờ biển bay về hướng Căn cứ quân sự của Nga ở Latakia (mục đích chưa được làm rõ).
Ngay lập tức 6 chiếc Su30sm được lệnh cất cánh chặn đầu 4 chiếc F15 của Israel.
Các phi công Nga đã đánh tín hiệu cảnh báo cho phi công Israel. Ngay sau đó, các máy bay F15 của Israel quay đầu, vọt lẹ trở lại không phận Liban.
Sự việc này gây sốc cho đội bay Israel vì nếu đụng độ xảy ra, tất cả 4 chiến đấu cơ F15 của họ sẽ bị tiêu diệt.
Ban lãnh đạo quân đội Israel ban đầu đã có ý định lên tiếng phản đối hành động của Nga nhưng sau câu hỏi "Tại sao máy bay Israel hiện diện trên không phận Syria?" thì phía Israel đã nhanh chóng im bặt.
Phía Quân đội Liban cũng đã lên tiếng tố cáo, lúc 23:13 đêm 1/10 4 chiếc F15 của Israel đã xâm phạm không phận Liban và bay về hướng Syria. 

Mời tham khảo nguồn tin:
Trước đó, hôm qua, Thứ Bẩy, ngày 3/10, Google.tienlang đã đăng bài Hãng tin Mỹ CNN đưa tin: MÁY BAY NGA BUỘC MÁY BAY MỸ PHẢI RỜI KHÔNG PHẬN SYRIA
Như vậy, trên thực tế, "VÙNG CẤM BAY" DO NGA THIẾT LẬP TRÊN KHÔNG PHẬN SYRIA ĐÃ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC.
Ngoài ra, cái này mới đau cho Mỹ nè:

----
18:28 ngày 3/10/2015 giờ Moskva, tức 22:28 đêm qua giờ Hà Nội, ngày thứ Tư chiến dịch, Nga đưa ra lời khuyên: Tất cả các chuyên gia được đào tạo bằng tiền của Hoa Kỳ hãy lập tức rời khỏi lãnh thổ Syria!
18:28 – Россия рекомендовала вывезти с территории Сирии всех специалистов, подготовленных на деньги США. 

Ngọc Anh

23 nhận xét:

  1. Cảm ơn Lê Lan Hương đã cho biết những thông tin làm nức lòng người.

    Trả lờiXóa
  2. Dồng chí Putin nhỏ con thế mà giỏi nhỉ.Nhỏ mà có vỏ đới.

    Trả lờiXóa
  3. Đăng bài vớ va vớ vẩn. Đăng bài gì cho ích nước lợi nhà đi. Hết cuồng mỹ tới cuồng nga,rồi ít bữa tới cuồng tàu. Cả lũ ăn hại đái nát, rỗi hơi rách việc, chả làm nên tích sự gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. van Tan Nguyen chắc không vui khi thấy anh Pu cấm cửa anh Ô!
      Tội nghiệp quá.

      Xóa
    2. Chuyện Syria là cường quốc thế giới cạnh tranh, hấp dẫn đấy chứ.

      Xóa
    3. Rồi thì cũng chạy tụt cả quần như các chiến sĩ VNCH thui

      Xóa
  4. Ha ha!!!!

    Ngoài ra, cái này mới đau cho Mỹ nè:
    ----
    18:28 ngày 3/10/2015 giờ Moskva, tức 22:28 đêm qua giờ Hà Nội, ngày thứ Tư chiến dịch, Nga đưa ra lời khuyên: Tất cả các chuyên gia được đào tạo bằng tiền của Hoa Kỳ hãy lập tức rời khỏi lãnh thổ Syria!
    18:28 – Россия рекомендовала вывезти с территории Сирии всех специалистов, подготовленных на деньги США.
    http://cont.ws/post/128921

    Trả lờiXóa
  5. 'Khi nhà bạn bị cháy, bạn phải gọi lính cứu hỏa chứ không phải gọi tên đã phóng hỏa trở lại hiện trường mà còn mang theo một bình xăng!'

    Đó là tình hình hiện nay. Sau khi phóng hỏa và rút lui khỏi Iraq, Mỹ đã trở lại hiện trường cứu lửa với một bình xăng!

    Theo kỷ lục được ghi nhận thì khi Mỹ nhảy vào 'dân chủ hóa' chỗ nào thì chỗ đó y như rằng có máu đổ thành sông, chia năm xẻ bảy, cực đoan nổi dậy hoành hành, rồi Mỹ lại tiếp tục chữa cháy thành mấy chục năm cho trụi luôn nhưng không hiểu tại sao vẫn có người mơ mộng, xin xỏ, kiến nghị Mỹ 'dân chủ hóa' Việt Nam trong khi chính Việt Nam đã bị cháy rụi hết một lần 40 năm trước. 40 năm trong lịch sử thì chỉ là ngày hôm qua, hay là bốn giờ trước thôi. Thật kỳ lạ là có rất nhiều người có thể vô minh đến mức độ đó.

    Xem toàn bài:
    HOA KỲ ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN “THẾ GIỚI DÂN CHỦ” NHƯ THẾ NÀO?
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/hoa-ky-ua-chung-ta-en-gioi-dan-chu-nhu.html

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ càng chỉ trích, Nga càng mở rộng không kích tại Syria

    Đặng Vũ, Theo Reuters
    Chủ Nhật, ngày 4/10/2015 - 11:01

    Sau khi tiến hành 60 đợt không kích trong 72 giờ qua, vào hôm 3-10, Nga cho biết, không quân nước này sẽ tiếp tục tăng cường tấn công tại Syria và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước có thiện chí.
    Bài viết liên quan

    Mỹ bị nghi ném bom nhầm vào bệnh viện ở Afghanistan
    Tổng thống Obama: Nga không kích làm tăng cường sức mạnh cho IS
    Su-34 của Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy bí mật của IS
    Mỹ chỉ trích Nga không kích bừa bãi tại Syria

    “Chúng tôi không chỉ tiếp tục không kích mà còn tăng cường về mặt số lượng”, đại diện Bộ Tham mưu Nga, ông Andrei Kartapolov nói với hãng tin RIA Novosti.

    Nga đã tấn công vào 50 địa điểm của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria sau khi thực hiện hơn 60 đợt không kích trong 3 ngày.
    Nga không chỉ duy trì mà còn tăng cường không kích ở Syria

    Ông Kartapolov khẳng định rằng, chiếc dịch của Nga đã làm suy yếu khả năng của quân khủng bố và chủ yếu nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho để vũ khí và xưởng sản xuất thiết bị quân sự, cũng như khiến 600 lính đánh thuê của IS phải lập tức tháo chạy khỏi tổ chức.

    Tuyên bố mở rộng không kích của Nga đến ít lâu sau khi Tổng thống Obama có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi máy bay Nga bắt đầu không kích. Trong đó, ông Obama đã thể hiện quan điểm cứng rắn, chỉ trích hành động không kích của Nga là phản tác dụng và không phân biệt giữa IS với lực lượng đối lập “ôn hoà” mà Mỹ đang hậu thuẫn, điều khiến việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad ngày càng khó khăn hơn, đồng thời tăng cường sức mạnh cho IS. Ngoài Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kì cũng cáo buộc Nga thực sự không tấn công vào các địa điểm của IS mà chủ yếu tiêu diệt căn cứ của lực lượng đối lập ôn hoà được phương Tây ủng hộ.

    Trước khi tiến hành không kích, Nga đã cảnh báo Mỹ nên ngừng các hoạt động của liên quân do nước này dẫn đầu tại những nơi mà Nga xuất hiện và rút các cố vấn của Mỹ đang huấn luyện cho lực lượng đối lập tại Syria nhằm tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

    Mặc dù đều tỏ thái độ hợp tác về mặt ngoại giao, nhưng hiện chưa có bất kì động thái cụ thể nào được thực hiện giữa Nga và Mỹ đối với tình hình Syria.
    http://anninhthudo.vn/su-kien/my-cang-chi-trich-nga-cang-mo-rong-khong-kich-tai-syria/636726.antd

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Đắc Thônglúc 20:41 4 tháng 10, 2015

    Cả thế giới bàng hoàng khi thấy 400 ngày đánh IS của Mỹ không bằng 4 ngày đánh IS của Nga!

    Trả lờiXóa
  8. Nga giúp Syria đánh Isis cũng có nét tương đồng với Trung Hoa giúp miền Bắc đánh miền Nam trước đây. Nếu chẳng may Isis bị Nga đánh bại thì Syria sẽ bị Nga khống chế mất chủ quyền, sẽ phải cắt đất dâng Nga, Asad sẽ chuyển thành chế độ tự trị dưới sự chỉ đạo của Nga như Hồng Kông trong tay Trung Hoa. Syria sẽ trở thành vùng đệm cho Nga để hứng chịu bom đạn phương Tây thay Nga mà cụ thể là khối Nato nếu chiến tranh xảy ra. Chế độ như Asad thì dù có tồn tại cũng phải chịu lắm điều ô nhục của thân phận kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Chờ xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ISIS chẳng phải là dân Syria. Lính họ là dân tứ xứ, từ Libya, Iraq, Anh, Pháp, Mỹ qua đánh theo mộng lập ra một xứ đạo Hồi như 1000 năm trước. Ghét Nga thì cứ nói ghét cho rõ đi. Đừng viện cớ vô lý.

      Xóa
    2. Nặc danh22:02 Ngày 04 tháng 10 năm 2015

      Xạo,xạo,xạo.

      Xóa
    3. TQ giúp VN đánh Mỹ và tay sai chứ không đánh miền Nam.

      Một kiểu "nuận" đặc sản cờ vang.

      Xóa
    4. Các bạn dân chủ hay thật. Phe khủng bố Syria cõng Mẽo, S.A, Turkey vào bỏ bom, xâm lược SYria trước thì các bạn dân chủ chẳng ai nói "cõng rắn cắn gà nhà" (sao giống VNCH cõng Pháp, cõng Mẽo xâm lược VN thế), giờ Assad (TT được bầu hợp pháp) có sự hỗ trợ của Nga ngố chống khủng bố, chống xâm lược thì các bạn ẳng ầm ĩ lên. Sao các bạn dân chủ thích nhổ ra liếm lại thế nhỉ.

      Xóa
    5. Assad sẽ đời đời nhớ ơn Nga cũng như lãnh đạo CHXHCN VN đời đời nhớ ơn TQ,Nga vậy.

      Xóa
    6. Có cần nhớ ơn những người giúp giành độc lập, giữ độc lập, chủ quyền không, phàm là người thì đều có câu trả lời là có.

      Có cần nhớ ơn những người sinh ra ta không??? những người nuôi dậy ta không??? những người đổ xương máu để ta lên mạng chém gió như hôm nay không??? phàm là người thì câu trả lời là có.

      Nhưng các bạn dân chủ, cờ vàng thấy không cần nhớ ơn gì cả. Vậy các bạn dân chủ, cờ vàng là người hay là ....?

      Xóa
    7. Khong can noi trong chung ta ai ai cung deu biet bon gia danh Dan Chu co vang bon chung dau can biet gi, ngoai an va liem, boi vi chung la cho nen chung rat trung thanh voi bat cu ke nao neu ho cho chung duoc an va liem. Bon co vang la noi si nhuc cho Dan Toc Viet Nam chung ta!

      Xóa
  9. Việt Nam đang có nhiều chuyện cần bàn, cần suy nghĩ, góp ý với Đảng để mọi việc tốt hơn mà không bàn, lo đi bàn chuyện của thiên hạ ! Nè : chuyện vụ cao ốc gì đó "vượt mặt, phủ bóng" xuống Lăng ông Hồ, chuyện Giám đốc Sở siêu trẻ ở Quảng Nam, chuyện "ngẫu nhiên" có một dòng họ làm lãnh đạo ở Mỹ Đức, Hà Nội...v..v....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là võ gia truyền của rân:
      Khi tranh luận đuối lý thì lảng sang chuyện khác...

      Xóa
    2. Cái ông Tư này thiệt á.Nhà người ta đang vui ai lại đánh rắm thối um.

      Xóa
    3. Thằng Tư Lòi Trĩ này cứng họng,đách nói gì được bèn hả họng nói dóc đê.

      Xóa
    4. Tôi đã phản đối và bóc mẽ tư nhiều lần về việc tư thường xuyên học theo cờ vàng tay sai xuyên tạc lịch sử, ôm chân Mỹ ... nhưng lại ngộ nhận về "tầm" hiểu biết của mình, hay khoe khoang khoác lác (chắc là mong lời của mình có sức nặng để lôi kéo mọi người ủng hộ). Tuy nhiên lần này thì khác, tôi phần nào đồng cảm với tư.

      Nếu các bạn chịu khó tìm hiểu thực tế và công tâm, trung thực thì sẽ thấy tình trạng thoái hóa, suy đồi đạo đức của không ít cán bộ công chức các cơ quan công quyền là không thể phủ nhận. Các bạn hãy thử đi làm các thủ tục hành chính mà xem, nhất là làm sổ đỏ, sổ hồng, giấy phép xây dựng... các bạn sẽ thấy rất nhiều cán bộ công chức vừa tham nhưng lại vừa dốt. Họ xem việc hành dân đã là bình thường. Để vụ lợi không thiếu những kẻ hành xử tới mức nhẫn tâm, vô cảm, mất nhân tính. Bọn người này luon coi luật pháp là trò đùa để họ liếm chác. Vì vậy TBT, CT Nước... đã nhiều lần cảnh báo về vấn nạn này rất gắt gao là có nguyên do cả. Lũ người này thực chất là giặc nội xâm cũng cần phải đấu tranh, loại bỏ bởi chúng còn nguy hiểm không kém, thậm chí hơn cả bọn bán nước và cướp nước.

      Tôi là người được nhà nước ưu ái và nhạn loccj nhiều từ đcs. Tôi cũng đã và sẽ tiếp tục chống lũ giặc ngạo xâm và tay sai của chúng, nhưng hôm nay cũng xin phép chủ nhà lạc đề 1 tý, nhưng tôi nghĩ là cần thiết bởi đó cũng chính là việc làm giúp Đảng tập trung củng cố niềm tin của mình trong Nhân dân, giữ yên bình cho Đất Nước.

      Có thể tôi sẽ bị những người quá khích, cực đoan ném đá. Điều này tôi không sợ. Tôi chỉ sợ nhất là đất nước lại lâm vào cảnh loạn lạc, đau thương.

      Xóa