Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Sự kiện rúng động làng thể thao thế giới: NỮ HOÀNG QUẦN VỢT SHARAPOVA THỪA NHẬN DÙNG CHẤT CẤM

Lời dẫn: Hôm nay, ngày 12/3/2016, Nữ hoàng quần vợt thế giới Maria Yuryevna Sharapova bị tạm thời cấm thi đấu vì kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của cô có chứa chất cấm- Meldonium. Biện pháp xử phạt chính thức sẽ được đưa ra vào tháng 4. Thế nhưng, ngay từ ngày 8/3, khi chưa có kết quả xét nghiệm, tự Sharapova đã tổ chức họp báo và công khai thừa nhận đã dùng chất cấm Meldonium. Và sử dụng nó suốt 10 năm nay. 

Grindeks, công ty dược Latvia sản xuất ra meldonium, tuyên bố "thuốc này có khả năng cải thiện khả năng làm việc của những người bị quá tải về thể chất và tinh thần hay đang quá trình phục hồi". Nhưng Grindeks cũng nhấn mạnh thuốc không có khả năng nâng cao thành tích của VĐV, mà thậm chí còn cho kết quả ngược lại.

"Meldonium được khuyến khích sử dụng để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ về tim và cơ bắp, kết quả của việc lao động quá sức", công ty này tuyên bố. Grindeks từ chối nói về tác dụng phụ của thuốc, nhưng họ cho rằng Sharapova là bệnh nhân thích hợp sử dụng meldonium.

Cựu giám đốc cơ quan phòng chống doping Anh Michele Verroken cho rằng Maria Sharapova có thể bị cấm thi đấu tối đa bốn năm. Nhưng cũng theo Verroken, nếu tay vợt Nga chứng minh việc cô sử dụng meldonium thuần túy là vì lý do y tế, án cấm thi đấu có thể được xóa bỏ.
Trong một stt mới nhất cách đây 6 giờ trên trang fb cá nhân của mình, Shara bác bỏ thông tin trên nhiều tờ báo rằng cô đã nhận được ít nhất 5 lần cảnh báo về việc đưa meldonium vào danh mục cấm từ đầu năm nay. Cô khẳng định rằng cô chỉ nhận được 1 email với tít "Thay đổi chính đối với Chương trình chống doping tennis cho năm 2016." Tuy nhiên cô vẫn nhận lỗi về mình vì đã không đọc đọc nội dung email trên.

******************* 
Cách Masha xuất hiện trước truyền thông, với chiếc áo đen và gương mặt buồn đến nao lòng. Nàng không đợi đến khi mẫu thử B có kết quả, chẳng đổ lỗi cho lực lượng y tế và các cộng sự. Masha tự tổ chức họp báo và nhận lỗi về mình.
Mời xem video clip:
Trên Kênh  youtube Hoàng Minh Tâm:
https://www.youtube.com/watch?v=BgD5Br5L4Vo

"Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi đã khiến môn thể thao mà tôi yêu quý, cũng như các cổ động viên của mình thất vọng", Sharapova nói. Và nàng cũng tuyên bố sẽ trở lại, cho dù án cấm trước mặt là hai năm hay nặng nhất là bốn năm. "Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp theo cách này. Tôi hy vọng mình được trao cơ hội để trở lại với quần vợt. Nếu tôi phải nói lời giã biệt với các bạn thì ngày ấy không phải là hôm nay, không gian cũng chẳng phải là khách sạn Los Angeles với tấm thảm xấu xí này".
Cả cuộc đời Sharapova cho đến trước ngày hôm qua, được gói trong một chữ: Đẹp. Từ vóc dáng, gương mặt cho đến cả tài năng. Câu chuyện của một cô gái Nga đã chơi và yêu quần vợt từ năm lên bốn tuổi cũng là một câu chuyện đẹp. Có biết bao người giành được Grand Slam nhưng không đẹp, và cũng có những người rất đẹp (như Caroline Wozniacki, hay người đàn chị đồng hương Anna Kournikova) lại chẳng thể có nổi một Grand Slam.

Sharapova là một trong những người hiếm hoi đạt đến trình độ tài sắc vẹn toàn. Về tài năng, năm Grand Slam trong sự nghiệp là một minh chứng hùng hồn. Về nhan sắc, cô chưa bao giờ rời khỏi những vị trí hàng đầu trong các cuộc bình chọn VĐV nữ quyến rũ nhất hành tinh. Nhan sắc ấy biến Sharapova thành một biểu tượng của quần vợt, một nữ VĐV có thu nhập cao nhất hành tinh. Chỉ riêng năm ngoái, cô đã thu về 23 triệu đôla tiền quảng cáo. Suốt cuộc đời Sharapova tính đến trước ngày hôm qua không hề dính đến scandal.

Sharapova thừa nhận đã dùng meldonium - một chất kích thích được phát triển ở Latvia, thường dùng cho những bệnh nhân có vấn đề về tim mạch. Chất này giúp tăng khả năng lưu thông máu và liều lượng ô xy vào cơ thể.  Sharapova tuyên bố cô đã sử dụng nó trong khoảng mười năm nay và không biết rằng nó đã bị cấm gần đây, từ tháng 1 năm 2016.

Meldonium được đưa vào danh sách rà soát vào năm ngoài và chính thức có trong danh sách cấm đầu năm nay. Trước khi bổ sung, cơ quan chống doing thế giới (WADA) như thông lệ gửi đến tất cả các VĐV một email. Theo như lời Sharapova, cô đã không đọc email ấy BỞI HÀNG NGÀY CÓ QUÁ NHIỀU TIN NHẮN TRONG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ. Các luật sư của Sharapova cho biết thân chủ vẫn thường xuyên sử dụng meldonium để trị bệnh cúm, đấy cũng là một chất ngăn bệnh tiểu đường, vốn đã có tiền sử trong gia đình của Sharapova. Suốt một thời gian dài, chất này không cấm nên nó tạo cảm giác chủ quan. Vì thế, Masha đã không đọc email ấy.
 Mời xem thêm một vài hình ảnh:

















Hoàng Minh Tâm

5 nhận xét:

  1. Tôi tin Shara nói thật, rằng cô chưa đọc nội dung email.
    Bởi một cô gái với vẻ đẹp thánh thiện thế kia chắc chắn không biết nói dối.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa bao giờ xem thể thao và cũng không thích luôn. Nhưng cái tên Sharapova thì mình biết. Chị ấy xinh đẹp và chơi môn quần vợt này rất giỏi. Mỗi khi có trận đấu. Nghe tên Búp bê Nga Sharapova là biết chắc chị ấy sẽ thắng. Cơ mà giờ hơi bất ngờ về chuyện này. Mong rằng chị sớm thi đấu trở lại. Một tài năng hiếm có mà còn xinh đẹp nữa chứ. Yêu chị!

    Trả lờiXóa
  3. Trong khi hàng loạt nhà tài trợ khủng đã chia tay tay vợt nữ Nga Sharapova như hãng xe hơi sang của Đức Porsche, nhãn hiệu thời trang Tag Heuer, mỹ phẩm Avon, hãng sản xuất đồ thể thao Nike đã cắt đứt các hợp đồng thì hãng cung cấp vợt HEAD của Hà Lan vẫn đứng sau cô khi đối tác lâm vào tình hình khủng khoảng nhất.

    HEAD đã đứng ra chia sẻ trong lúc khó khăn nhất của Sharapova. Đó có thể coi là một sự tri ân, là cái nghĩa của nhà tài trợ. Bên cạnh đó, không chỉ không cắt đứt hợp đồng với Sharapova, về khía cạnh pháp lý HEAD sẽ cử đội ngũ pháp lý của mình để làm việc với Cơ quan chống doping thế giới (WADA).

    Sau khi nghiên cứu kỹ các bức thư, các thông tin cảnh báo của WADA về danh mục chất cấm, câu hỏi đầu tiên HEAD đưa ra là vì sao lại liệt meldonium vào danh mục cấm ngay đúng thời điểm 1-1, tức sát ngay với giải Úc mở rộng. Đưa meldonium vào danh mục chất cấm cận kề ngay với thời điểm giải đấu diễn ra là hành động phải xem xét lại của WADA.

    Chủ tịch HEAD, ông Johan Eliasch thì cho rằng, meldonium là loại thuốc bình thường dùng để chữa chứng máu cục và giúp lưu thông máu tốt hơn, nhưng nó đã được đưa vào chất cấm một cách vội vã, thiếu thời gian cảnh báo. Bộ phận pháp lý và bộ phận chống doping của HEAD cũng nêu vấn đề WADA đã hành xử không đẹp khi thêm danh mục chất cấm này vào sát ngày với giả Úc mở rộng và trừng phạt VĐV. Đây là hành động thiếu tính nhân đạo.

    Về trường hợp Sharapova phản ứng dương tính với meldonium thì các bộ phận chống doping của HEAD đã thử nghiệm liều lượng mà Sharapova sử dụng không vượt quá quy định. Do đó, việc trừng phạt Sharapova đều là những hành động không đẹp và thiếu thuyết phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít ra cô ấy còn trung thực hơn người Việt.

      Xóa