Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

NỖI BUỒN KÉP CỦA BÀ HILLARY CLINTON: VỪA THẤT CỬ, VỪA LY DỊ CHỒNG!


Các luật sư của bà Hillary Rodham Clinton vừa nộp đơn xin ly dị của bà lên Tòa án quận Westchester County, Tiểu bang New York,- Tạp chí  Christian Times đưa tin.

Cho rằng những mâu thuẫn không thể hóa giải trong cuộc sống của vợ chồng, Cựu ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đang tìm cách giải thoát cho mình khỏi người chồng lâu năm – Cựu Tổng thống Bill Clinton. Trong lá đơn ly dị gửi Tòa án đã có chữ ký của cả hai vợ chồng. Trong đó, chữ ký của ông Bill Clinton được đặt trong mục số 14 – phần khai về “bị đơn”; Còn chữ ký của bà Hillary được đặt tại mục số 5- phần khai về “nguyên đơn”.
Đơn ly dị của bà Hillary vừa gửi Tòa án

Theo thông tin của Kênh truyền hình CTN (Community Television Network), hai vợ chồng ông bà Clinton trước đó đã có thỏa thuận ly thân một thời gian khá dài và đã có thỏa thuận việc phân chia tài sản chung trong trường hợp ly hôn. Tuy nhiên, nội dung chi tiết việc phân chia tài sản hiện chưa được tiết lộ. Vì tôn trọng sự riêng tư của ông bà Clinton, Kênh truyền hình CTN (Community Television Network)  đã xóa các thông tin về địa chỉ của ông bà cùng các thông tin về các luật sư của bà Hillary. Tại thời điểm này, ông bà Clinton và những người thân của họ chưa đưa ra bình luận gì về các tin tức vụ ly hôn sắp xảy ra.

Ông bà Clinton đã kết hôn vào ngày 11 Tháng 10 năm 1975 tại Fayetteville, Arkansas trong phòng khách của ngôi nhà gạch đỏ mới xây của họ. 15 người bạn thân nhất của họ cùng người thân trong gia đình đã có mặt cũng kiến lễ thành hôn. Ngay sau đó, tiệc cưới diễn ra tại sân sau.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng Clinton đã trải qua không ít sóng gió khi Bill Clinton làm  Thống đốc bang Arkansas rồi Tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia nhận xét, từ nhiều năm nay, bà Hillary mỗi khi xuất hiện trước công chúng cùng ông Bill Clinton thì đó chỉ là “thỏa thuận công việc” của hai người chứ không còn chút tình cảm riêng tư nào. Và có lẽ, bây giờ, khi mà cuộc bầu cử Tổng thống đã đi qua, giấc mơ về một “nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ” đã tan thành mây khói, cựu Ngoại trưởng cuối cùng đã có cơ hội để chính thức nói lời chia tay với Bill Clinton sau thời gian dài ly thân.
Bùi Ngọc Trâm Anh

19 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Trump đã cứu rỗi em .đa tạ

    Trả lờiXóa
  2. Khổ thân bà Hillary!
    70 tuổi phải ra tòa xin ly dị chồng!

    Trả lờiXóa
  3. Phóng viên Tự dolúc 23:50 14 tháng 11, 2016

    11/10/1975: Bill Clinton và Hillary Rodham kết hôn
    Posted on 11/10/2016 by Kim Phụng
    Print Friendly

    10-10

    Nguồn: Bill Clinton marries Hillary Rodham, History.com

    Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

    Vào ngày này năm 1975, William Jefferson Clinton và Hillary Rodham đã kết hôn tại Little Rock, Arkansas.

    Bill và Hillary gặp vào năm 1972, khi cả hai đều là sinh viên ngành luật tại Đại học Yale và cùng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của George McGovern (1972). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng tới sống tại Arkansas, nơi Clinton đắm mình trong chính trị và hành nghề luật sư, cho đến khi ông quyết định ra tranh cử Thống đốc bang vào năm 1978. Ông đã giành chiến thắng và trở thành người trẻ tuổi nhất nước Mỹ từng giữ chức Thống đốc bang. Năm 1992, ông ra tranh cử Tổng thống, đối đầu với Tổng thống đương nhiệm – ứng viên Đảng Cộng hòa George H.W. Bush. Một lần nữa, Clinton lại thắng và ở tuổi 46, ông trở thành vị Tổng thống trẻ nhất kể từ khi John F. Kennedy nhậm chức vào năm 43 tuổi.

    Hai nhiệm kỳ Tổng thống của Clinton (1991 – 2000) đã bị phá hỏng bởi một số bê bối chính trị. Năm 1998, ông trở thành Tổng thống đầu tiên bị Hạ viện luận tội kể từ thời Andrew Johnson. Phiên luận tội là đỉnh điểm của một loạt các vụ bê bối liên quan đến Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân, gồm vụ điều tra giao dịch bất động sản phi pháp tại Arkansas, nghi ngờ có hành vi sai phạm khi gây quỹ tranh cử, các cáo buộc quấy rối tình dục và thiên vị khi bổ nhiệm thân hữu.

    Tình hình càng tồi tệ hơn vì vụ ngoại tình của ông Clinton với Monica Lewinsky – một thực tập sinh tại Nhà Trắng. Nỗ lực của Tổng thống nhằm che đậy vụ việc, điều mà sau này ông thừa nhận, đã cho phép các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bắt đầu quá trình luận tội ông với các tội danh như khai man và cản trở công lý. Hạ viện đã luận tội Clinton vào ngày 19/12/1998; vụ việc sau đó được chuyển lên Thượng viện. Sau năm tuần luận tội, Clinton đã được tha bổng.

    Ngay từ chiến dịch tranh cử Tổng thống đầu tiên của chồng và trong suốt thời gian ở Nhà Trắng, Hillary luôn khiến phe bảo thủ giận dữ vì sự thẳng thắn của bà, cũng như việc bà tham gia vào hoạch định chính sách công. Chính Hillary từng nói bà không muốn “ở nhà và nướng bánh,” thế nên bà dành thời gian để vận động hành lang cho hệ thống chăm sóc y tế. Khi vụ ngoại tình của Clinton nổ ra, nhiều người đã mong đợi Hillary sẽ bỏ chồng, nhưng bà không làm vậy mà còn lên tiếng cho rằng đó là “âm mưu của cánh hữu” nhằm lật đổ chồng bà. Khi Clinton kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng cũng là lúc Hillary bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình.

    Năm 2001, cặp vợ chồng chuyển đến Chappaqua, một vùng ngoại ô của Thành phố New York. Bill trở thành nhà tư vấn cho các tổ chức nhân đạo và chính sách công, còn Hillary ra tranh cử và giành được một ghế trong Thượng viện. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008, bà trở thành một trong các ứng viên của Đảng Dân chủ nhưng cuối cùng lại bị Barack Obama đánh bại. Sang năm 2009, bà được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm Ngoại trưởng.
    - See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/10/11/bill-clinton-va-hillary-rodham-ket-hon/#sthash.bRTYpRTf.dpuf

    Trả lờiXóa
  4. Nguồn tin lạ hoắc, không đáng tin cậy. Hình chụp tài liệu thì cho thấy rõ là tài liệu ngụy tạo đơn giản đến độ dùng MS Paint là làm được chứ không phải cần đến Photoshop. Mong GGTL lưu ý những vấn đề này, tránh làm ảnh hưởng đến tôn chỉ đem sự thật đến bạn đọc.
    Thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kién của bạn chính xác tuyệt đối. Lại một "thủy triều đỏ" nữa
      của G.T!!! Quá bộp chộp.Lại Bùi Ngọc Trâm Anh!

      Xóa
  5. Qua tìm hiểu tại trang mạng Snopes.com, 1 trang chuyên bác bỏ những thông tin mà họ cho là không có thật, tại đây : http://www.snopes.com/hillary-clinton-files-for-divorce-in-new-york-courts/
    thì thấy có tờ The Christian Times và khác với tờ tác giả dẫn link ở trên là tờ Christian Times Newspaper.
    - Trang Snopes.com khẳng định thông tin Hillary Clinton nộp đơn li dị chồng là sai. Tuy nhiên họ không đưa ra bất cứ bằng chứng hay lời giải thích nào.
    ( Do vậy có sự phân tâm , vì dù sao đến lượt nó, thông tin của Snopes.com lại cũng có tính 1 chiều vì họ không giải thích được)
    * Đề nghị BBT GT. xem lại, nếu cần thì giải thích hay đính chính lại.
    Sai sót, nếu có là bình thường với bất kỳ tờ báo nào, vấn đề là cách khắc phục và đính chính nếu có sự cố.
    Chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng các bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Tạp chí Vanity Fair tháng 5/2014 đã đăng tải cuốn Monica's Story, trong đó khẳng định "tình cảm bền vững" của cô thực tập sinh Monica Lewinsky với Bill Clinton. Điều này gây sốc với bà Hillary Clinton, thậm chí có bác sỹ cho rằng bà ta bị "có vấn đề về trí não". Truyền thông tại Mỹ sau đó (từ 2014) đồng loạt đưa tin về khả năng đổ vỡ hôn nhân của cặp đôi này.
    Ở mức "khả năng".
    - Đây là thông tin ta có thể chắc chắn.

    Trả lờiXóa
  7. MANG SỰ THẬT SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG LÀ ĐÂY ! lẠI THÊM MỘT TIN VỊT NỮA !

    Trả lờiXóa
  8. Nghề làm báo chí và truyền thông vốn là vậy . Nhưng DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI KHÔNG CÓ GÌ BÍ MẬT .

    Trả lờiXóa
  9. Nguyên nhân ông bà Clinton tính đến chuyện li hôn sau thất bại bầu cử Tổng thống
    Tác giả: Bien Che viết lúc 15/11/2016 | 15.11.16
    Mẹ Đốp

    Bà Hillary Clinton buồn thất cử nộp đơn xin ly dị chồng. Thông tin này đã được Bùi Ngọc Trâm Anh (Googletienlang) xác nhận trong bài viết cùng tên kèm theo bức hình chụp lá đơn mà bà đóng vai trò là "nguyên đơn" và chồng bà cựu Tổng thống Bill Clinton là "bị đơn" từ nguồn tin của Kênh truyền hình CTN (Community Television Network).

    Đơn ly dị của bà Hillary vừa gửi Tòa án

    Về lí do khiến cuộc hôn nhân giữa ông bà Clinton đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Bùi Ngọc Trâm Anh cho biết: "Cho rằng những mâu thuẫn không thể hóa giải trong cuộc sống của vợ chồng, Cựu ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đang tìm cách giải thoát cho mình khỏi người chồng lâu năm – Cựu Tổng thống Bill Clinton". ...."hai vợ chồng ông bà Clinton trước đó đã có thỏa thuận ly thân một thời gian khá dài và đã có thỏa thuận việc phân chia tài sản chung trong trường hợp ly hôn. Tuy nhiên, nội dung chi tiết việc phân chia tài sản hiện chưa được tiết lộ".

    Tác giả bài viết cũng dẫn ý kiến nhận xét của nhiều chuyên gia về cuộc hôn nhân giữa ông - bà Clinton: "Cuộc hôn nhân của vợ chồng Clinton đã trải qua không ít sóng gió khi Bill Clinton làm Thống đốc bang Arkansas rồi Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Hillary mỗi khi xuất hiện trước công chúng cùng ông Bill Clinton thì đó chỉ là “thỏa thuận công việc” của hai người chứ không còn chút tình cảm riêng tư nào. Và có lẽ, bây giờ, khi mà cuộc bầu cử Tổng thống đã đi qua, giấc mơ về một “nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ” đã tan thành mây khói, cựu Ngoại trưởng cuối cùng đã có cơ hội để chính thức nói lời chia tay với Bill Clinton sau thời gian dài ly thân".

    Lí do này cũng có vẻ phù hợp với việc tại sao họ lại không tiến hành nộp đơn li dị trước thời điểm 09/11/2016 khi bà Hillary đang tập trung tranh cử Tổng thống Mỹ với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump mà phải chờ đến khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được ngã ngũ!

    Tuy nhiên, lật ngược câu chuyện chúng ta sẽ thấy có chi tiết mâu thuẫn và không dễ gì lí giải! Đó là, trong trường hợp bà Hillary chứ không phải là Donald Trump như trong đời thực thì liệu rằng, ông bà Clinton có tiếp tục ý định li hôn (nếu như ý định đó đã có trước đó) không?

    Từ khi lập quốc đến nay, nước Mỹ đang sắp sửa đón chờ Tổng thống thứ 45 của mình. Nhưng có một sự thật là chưa bao giờ nước Mỹ có một người đứng đầu cô đơn. Họ đều có gia đình và nước Mỹ có bổn phận chăm lo cho gia đình tổng thống đó trong thời gian họ tại vị. Hiểu như thế để thấy rằng, nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, chắc chắn ông bà Clinton sẽ không li dị và nếu có ý định thì nó sẽ phải diễn ra sau 4 năm tới đây! Hay nói cách khác, đã có một yếu tố nào đó tác động và dẫn đến việc ông bà Clinton phải tính đến chuyện li hôn một cách chóng vánh đến thế, chứ không đơn thuần là những rạn nứt về mặt tình cảm đã diễn ra trước đó!

    Theo ghi nhận bên lề cuộc bầu cử vừa qua, để tham gia tranh cử, bà Hilarry Clinton đã tổ chức gây quỹ khá rầm rộ và số lượng thu được của bà vượt xa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với con số lên tới 1,14 tỉ USD, tính tới tháng 10-2016 so với con số 712 triệu USD, trong đó khoảng 60 triệu USD là tiền túi do ông Donald Trump bỏ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặc dù được ủng hộ nhiều nhưng trước khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ, bản thân bà Hilarry Clinton đã phải tự bỏ ra không ít nguồn tiền để vận động tranh cử với các ứng viên khác trong Đảng. Và tất nhiên, phần nhiều trong đó là nguồn tiên do đi vay mượn từ các ngân hàng mà có. Việc thất bại trong cuộc chạy đua Tổng thống với Donald Trump vừa qua vì thế đã khiến cho gia đình Clinton trở nên kiệt quệ về kinh tế và những khoản nợ khổng lồ. Áp lực về kinh tế, buộc phải trả nợ có thể là nguyên nhân chính khiến ông bà Clinton dắt nhau ra Tòa do không tìm được tiếng nói chung.

      Ngoài lí do này, cũng có ý kiến cho rằng, việc li dị giữa ông bà Clinton có thể là một phần nằm trong kế hoạch hòng giữ lại cơ ngơi của gia đình trong trường hợp ngân hàng hoặc một chủ nợ nào đó ép bà Hilarry Clinton phải trả nợ.

      Thế mới biết, cuộc chạy đua Tổng thống của nước Mỹ đã để lại những hệ lụy khủng khiếp đến mức nào!

      http://molang0205.blogspot.com/2016/11/nguyen-nhan-ong-ba-clinton-tinh-en.html

      Xóa
  10. Tội nghiệp bà chị, ông anh còn kiếm được mối khác chứ bà chị sẽ cô đơn, thôi chia buồn nhé

    Trả lờiXóa
  11. Tội nghiệp bà chị, ông anh còn kiếm được mối khác chứ bà chị sẽ cô đơn, thôi chia buồn nhé

    Trả lờiXóa
  12. http://molang0205.blogspot.com/2016/11/vu-ieu-co-giao-i-tiep-khach-nen-dung.html

    Trả lờiXóa
  13. Who is best :D
    https://www.youtube.com/watch?v=gf-xJ7bD4GY

    Trả lờiXóa