Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC ÔNG BÀ TA ĐÃ “TIÊN ĐOÁN” VN SẼ CHIẾN THẮNG TRẬN CHUNG KẾT U23 CHÂU Á 2018

Bây giờ, trận Chung kết U23 châu Á đang bước sang Hiệp đấu thứ hai. Tỉ số đang là 1-1. Hỡi các tuyển thủ VN!
Các bạn hãy Bình tĩnh và Tự tin. Kiểu gì các bạn cũng sẽ thắng!
***********

BÀI DÂN CA BẮC KIM THANG NÓI VỀ CÁI GÌ?

1. Ông bà ta đã dự báo trước thắng lợi lịch sử này. Thế nên trong bài Dân ca mới viết hai câu sấm truyền:
"Chú bán dầu, qua cầu mà té
Chú bán ếch, ở lại làm chi".
a. Chú bán dầu là Syria, Iraq với Qatar chứ còn chi nữa.
b. Sau này cải cách ngôn ngữ, người ta đọc trại thành Chú bán ếch chứ ngày xưa nó là U Dơ Bếch.
Mời xem video clip 
BẮC KIM THANG


2. Chữ Bắc Kim Thang xưa nay chưa ai hiểu, nhưng bây giờ từ thực tế ta hiểu lại bản gốc là Park Kim Thang: Park là HLV Park, Kim là xứ Kim Chi, Thang là bắc thang. Ý ông bà ta dự báo có một ông Park nào đó đến từ xứ Kim Chi sẽ bắc thang cho chúng ta lên đỉnh cao chói lọi.
(Cứ theo dự báo ấy thì các bạn U Dơ Bếch cũng sẽ đi theo mấy chú bán dầu, chứ còn ở lại làm chi?)

3. Trước đó nữa thì ta có các ý sau: cà lang bí rợ, tức là gồm trái cà, khoai lang và bí rợ. Những thứ này vốn là những loại rau củ quả thân thương của người Việt. Nhưng đọc kết nối theo diễn giải sẽ là: mình xáp lá cà làm đội bạn thấy quá "khoai" (là khó) để rồi phải bí (bế tắc) tự chui đầu vào rọ tức là họ chịu thua mình.

Cả thế giới thán phục U23 VN!
David de Gea, Ronaldo, Messi, Zidane, Pele.... và cả thế giới ngưỡng mộ u23vn

4. “Cột qua kèo, kèo qua cột" đang mô tả rõ ràng môn bóng đá đấy thôi, có thể hiểu theo 2 ý:
a. nghĩa là lối đá giằng co làm phá bỏ hết mọi kèo các trận, diễn giải nghĩa khác thì là những trụ cột hoặc cũng có thể nói về người trấn giữ cột gỗ của Việt Nam nghĩa là Tiến Dũng sẽ làm bể hết mọi kèo của các nhà cái đưa ra.

b. Thêm 1 cách lý giải khác của một cựu tuyển thủ Cột qua kèo là kèo qua cột... ý nói chiến thuật của VN ở đây linh hoạt mà phức tạp với đội bạn như dây lang dây cà, rắc rối bỏ xừ chẳng biết đường đâu mà lần

5. Và khi câu cuối nói về hiện thực khi thắng xong thì sao? Bà con sẽ rủ nhau: "Đi bão thôi". Đấy, thế là xuống đường mà nghe âm thanh, tới đây là hiểu ý liền. Le le đánh trống thổi kèn và bìm bịp thổi tò tí te tò te là dân ta xuống đường chứ còn sao nữa :)))

Thật là vi diệu, ông bà ta xứng đáng là hào kiệt Á Đông.

Hết.
-----
P/s: 
Uzbekistan nhận Huy chương bạc là hoàn toàn xứng đáng!
Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết là Uzbekistan có những ưu điểm như sau so với chúng ta:
_Đây là đội bóng bản lĩnh: thắng Nhật 4-0, Hàn 4-1, vượt trội và thắng quá dã man, ép sân từ đầu luôn không nói nhiều.
_Thể hình tốt, thể lực tốt: Hàn hậu vệ cao như cái sào còn không kèm nổi đánh đầu.
_Tốc độ,kỹ thuật tốt: Xem nó quẩy mấy ông Hàn với Nhật hít khói,(nhất là thằng số 10 đá như messi =)) ).
_Lối đá gắn kết, tấn công rất đa dạng: lúc đá cánh,lúc tấn công trung lộ, sút xa cũng hay.
_Huấn luyện viên cũng tốt, nói chung cái gì cũng tốt
Với một đội bóng như vậy việc họ đoạt được huy chương bạc năm nay là hoàn toàn xứng đáng không có gì phải bàn cãi!

Hoàng Ngân Thương

=========
Xem tường thuật trên fb:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435258410226296&id=100012264212885
Mời xem bài liên quan:

33 nhận xét:

  1. Trận đấu kết thúc. Việt Nam thua 1-2 trước Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á. 120'. Tỷ số là 2-1 cho Uzbekistan. Cầu thủ mới vào sân Sidorov dứt điểm cận thành sau cú đá phạt góc bên cánh trái để ghi bàn thắng quyết định. Tỷ số là 2-1 cho Uzbekistan. 118'. Uzbekistan thay Sidikov bằng Sidorov.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh01:45 27 tháng 1, 2018

    Tui không rành về bóng đá , chỉ thích xem cho vui thôi nên không dám góp ý về chuyên môn. Nhưng tui để ý thấy có ý kiến nhỏ này nói ra cho vui: tui thấy đa số các trận thắng của các bạn Việt Cộng thì cầu thủ đều mặc đồng phục TRẮNG. Còn đa số các trận thua quan trọng như chung kết Sea Games,vv... thì đều mặc quần áo ĐỎ!! Các bạn Việt Cộng nên lưu ý điểm này. Dù Việt Cộng là vô thần, vô đạo đánh cha mắng mẹ, nhưng cũng nên tin vào phong thủy một chút vẫn hơn. Đỏ là hỏa, trằng là thủy, nên Thủy dập Hỏa là phải rồi, phải không ạ? Vả lại, màu Đỏ của các bạn Việt Cộng là màu cờ của Cộng Sản, của Việt Cộng nên bản chất vốn không có chính nghĩa như màu Cờ Vàng của chính danh VNCH. Do vậy, các bạn Việt Cộng mặc màu Đỏ thì ngoài yếu tố bất lợi về phong thủy, còn làm cho đối phương vì căm ghét Cộng Sản và Việt Cộng nên họ sẽ đá bóng hết mình mà không nhường nhịn thì các bạn Việt cộng rất bất lợi đấy ạ.

    Các bạn cứ tưởng tượng đối phương như con bò tót mà nhìn thấy màu đỏ phi nghĩa như chọc tức nó thì đương nhiên sẽ bị bò húc đến chết thôi. Vì thế, tui khuyên các bạn Việt Cộng đừng nên ra sân với sắc phục màu Đỏ nhé. Chúc may mắn!
    -------------------------------------------------
    Tui xin phép đăng lại cái còm này của bác Nặc ở trên. Thưa bác Nặc, cháu kính phục bác sát đất, bác Nặc quả là thần tiên giáng thế nên mới có sự tiên đoán thần sầu nhu vậy! Thưa quí bạn đọc, bác Nặc đã chỉ ra màu ĐỎ là tượng trưng cho 'Cộng Sản và Việt Cộng phi nghĩa', về mặt phong thủy thì ĐỎ là Hỏa nên bị Uzbekestan với đồng phục TRẮNG là Thủy dập cho tắt bếp là phải quá rồi. Hậu quả tai hại này đã tái đi tái lại mấy mùa Sea Games rồi mà sao vẫn không biết rút kinh nghiệm, cứ cố chấp khoác vào cái màu ĐỎ phi nghĩa đấy chi để phải ôm hận? Tui không thể kìm nén được sự bực bội, bác Nặc đã chân tình chỉ bảo cho thế mà không biết nghe, giận quá mà!

    Vẫn biết là U23 của ta so với Uzbekistan là kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng hay không bằng hên, đáng lẽ phải mặc áo TRẮNG thì kết quả đã khác rồi.

    Trên sân tuyết rơi lả tả mà mặc đồ mạng Hỏa thì coi như 'số trời đã định'. Ái dà dà, bực cái mình quá hà!

    Nhưng dù sao thì dưới một người mà trên cả phần còn lại của châu lục thì cũng rất tự hào rồi. CHÚC MỪNG U23 VIỆT NAM với thành tích huy chương bạc nhưng tinh thần và kỹ thuật đã xứng đáng đạt đến huy chương vàng!

    Và sau cùng, cả thôn TL hãy cùng bắt vài con Vịt già làm gỏi nấu cháo để chào đón các chàng trai đất Việt vinh quang trở về nào. Mời các bác cùng nâng ly!

    Trả lờiXóa
  3. Anh bạn dzận xĩ Nặc danh01:45 27 tháng 1, 2018!
    Nghe qua đã biết anh ta là rận bọ. Mà đã là rận thì phải ngu.

    Xem trận VN gặp Iraq ta mặc áo gì:
    http://image-us.24h.com.vn/upload/1-2018/images/2018-01-20/Video-ket-qua-bong-da-U23-Viet-Nam---U23-Iraq-Cong-Phuong-ghi-ban-penalty-oan-uc-27017935_1978982822118427_1175671298_o-1516451082-780-width660height440.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Robben: bạn trẻ trâu ăn nói ngây ngô như mấy anh Vẹm già đầu vịt. Tôi hỏi bạn: ví như ngày thường đi làm thì bạn ăn mặc thế nào cũng được, nhưng khi bạn đi phỏng vấn xin việc thì ăn mặc chỉnh chu hơn, thêm cái cra-vát, quần tây áo sơ mi vẫn hơn quần bò áo thun chứ? Giày tây bóng nhoáng vẫn hơn đôi giày thể thao Nike chứ?

      Chỉ riêng việc bạn trẻ trâu so sánh tầm quan trọng giữa trận VN-Iraq ngang bằng với trận chung kết VN-Uzbek thì đủ biết trí khôn của bạn cũng chẳng hơn... đầu Vịt là bao. Thân mến!

      Xóa
    2. Anh bạn Nặc danh00:29 28 tháng 1, 2018 chắc cũng là loại rận ngu luôn!

      Trước đó, anh bạn rận xĩ Nặc danh01:45 27 tháng 1, 2018 đã có "Lời khuyên": Các bạn cứ tưởng tượng đối phương như con bò tót mà nhìn thấy màu đỏ phi nghĩa như chọc tức nó thì đương nhiên sẽ bị bò húc đến chết thôi. Vì thế, tui khuyên các bạn Việt Cộng đừng nên ra sân với sắc phục màu Đỏ nhé.

      Và ông Arjen Robben00:09 28 tháng 1, 2018 đã chứng minh rằng anh Nặc kia nói ngu.

      Sự thật ở Vòng chung kết 2018 cho thấy kết quả ngược lại so với nhận định của anh rận ngu Nặc danh 01:45 27 tháng 1, 2018.

      1. Trận ra quân ở VCK năm nay, ngày 11/1 gặp Hàn Quốc, VN mặc đồng phục trắng: Thua!
      https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/AfsSI/2018_01_11/APGS225570.jpg
      2. Chiều 14/1, U23 Việt Nam với đồng phục áo đỏ bước vào trận đấu thứ 2 tại VCK Giải U23 châu Á 2018 gặp U23 Australia- Thắng!
      https://images.vov.vn/cr_w490/uploaded/xmwqrjdykqly8uzveukg/2018_01_14/binh_luan_u23_viet_nam_1_0_u23_australia_vov_xggn.jpg
      3. Chiều 17/1, u23 vn áo trắng gặp Syria: Hòa 0-0, tức Không thắng!
      https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w700_r1m/18/01/17/17/24660483/1_49075.jpg
      4. Chiều 20/1, Tứ kết, U23 Việt Nam áo đỏ gặp U23 Iraq- VN thắng
      https://image2.tienphong.vn/665x449/Uploaded/phamhoang/2018_01_21/IMG_0101_KJYF.jpg
      5. Chiều 23/1, bán kết, U23 vn áo trắng gặp Qatar- VN Thắng
      http://f.imgs.vietnamnet.vn/2018/01/23/21/u23-viet-nam-goi-ten-quang-hai-nga-mu-truoc-tien-dung.jpg
      6. Chiều 27/1, chung kết, U23 vn áo đỏ gặp Uzbek- VN thua!
      https://media.baotintuc.vn/2017/12/13/18/21/2.jpg
      Tổng cộng:
      - 3 trận áo đỏ thì thắng 2 trận và thua 1.
      - 3 trận áo trắng thì thắng 1, thua 1 và hòa 1.
      Kết luận, mặc áo đỏ vẫn cho kết quả tốt hơn so với áo trắng.

      Xóa
  4. Tin vui, Song Hỷ, song hỷ!

    Không đoạt cúp vàng thì cũng hơi buồn thiệt. Nhưng tui có tin vui sau cũng... đáng giá ngàn vàng đây nè: DONALD TRUMP đã quyết định QUAY TRỞ LẠI ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH TPP!!! Điều này cũng đồng nghĩa quân hệ đồng minh, chiến lược Việt-Mỹ đang khắt khít sẽ càng thêm mặn nồng. Vui quá xá, song hỷ mà lị!!!

    Nhưng cũng có một số kẻ không vui khi nghe tin này, đó là vì sẽ có thêm một số các chú Vịt già phải vào nồi cho cuộc vui này. Xin chia buồn với các chú Vịt già xấu số!hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TPP thì có gì hay ho hả anh rận ngu Nặc danh00:13 28 tháng 1, 2018?

      Xóa
  5. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 05:49 28 tháng 1, 2018

    Ý KIẾN NGẮN VỀ MÁC - LÊ

    Có người chống Mác - Lê, là vì:
    - Họ sợ CNML làm CM mất quyền lợi của giai cấp họ theo (CNTB) và quyền lợi cá nhân họ.
    - Người chưa nghiên cứu sâu, chưa hiểu đúng về Mác - Lê. Họ chỉ nhìn hiện tượng, không đi sâu vào nội dung, bản chất của CNML. Họ chỉ nhìn những con người theo CNML, nhưng không làm đúng như Mác - Lê rồi đánh giá sai về CNML.

    Chủ nghĩa Mác - Lê:
    - Nói gọn dễ hiểu: Hướng dẫn con người đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, cho bình đẳng, bình quyền, dân chủ, văn minh,... Giai cấp vô sản toàn thế giới "Liên hiệp lại" - đoàn kết giúp đỡ nhau trong sự nghiệp cách mạng, thực hiện CMVS, tiến lên làm CM toàn thế giới.(Hai giai đoạn: XHCN rồi tiến lên CSCN).
    - Người theo CNML là người CS. Họ phải rèn luyện trở thành người hy sinh cho Đảng của họ, giai cấp, dân tộc và giai cấp vô sản thế giới. Họ phải đặt lợi ích riêng dưới lợi ích của Đảng của giai cấp, của lợi ích chung; phải rời bỏ chủ nghĩa cá nhân vì nó đi ngược chủ nghĩa tập thể.
    Người theo CNML phải là người sống có nghĩa có tình với nhau. Điển hình là tình bạn, đồng chí giữa Mác và Enghen. Đọc tác phẩm "Tình bạn vĩ đại và cảm động" sẽ hiểu về vấn đề này.

    Xin kết luận ngắn gọn bằng trích mấy câu nói của Bác Hồ về người theo CNML (tức người CS):
    - "Chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối cùng của Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản là lẽ sống của người đảng viện".
    - "Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình, hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội". ..."Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, cuộc sống của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợí ích của cách mạng, của nhân dân".
    - "Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương "cần, kiệm, liêm, chính" không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân, phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra thao ô, lãng phí".
    (Trích sách: "Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh" NXB Thanh niên, năm 2008).
    Mời đọc tác phẩm "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ cho nhận thức đúng về người cán bộ, đảng viên.

    THÊM: CNML không phải là một công thức định sẵn, phải được vận dụng vào thực tiễn từng nơi cho sát hợp, tránh máy móc, giáo điều...
    Hồ Chí Minh đã đưa CNML về VN, vận dụng đúng vào tình hình đất nước, dẫn dắt CM thành công. Chính vì vậy việc nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh sẽ làm cho con người nhận thức, thực hiện đúng theo Mác trong hoạt động cũng như rèn luyện phẩm chất một con người theo CNML. Điều này không đơn giản, ai nặng cá nhân chủ nghĩa thì sẽ khó thành con người CS chân chính - như đã thấy nó có ở không chỉ trong nước ta mà nhiều nước trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  6. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 07:40 28 tháng 1, 2018

    - Thời chưa có CNML ra đời, CNTB và chế độ Phong kiến cai trị xã hội, cuộc sống người lao động vô cùng cơ cực, phải làm việc ngày 18-20 giờ, lương thấp, người công nhân ở các nhà máy của ông chủ Tư bản không có tài sản gì cả. Chính vì vậy họ đấu tranh để giành quyền lợi mà không mất cái gì, có mất chỉ mất gông cùm, xiềng xích mà thôi.

    - CNTB và Phong kiến phải chống lại phong trào cách mạng do CNML dẫn đường và họ phải sửa đổi, cải tiến chính sách để tồn tại - bảo vệ quyền lợi của họ. Ngày nay các nước theo chế độ TB đã khắc phục được nhiều điều bản thân họ mắc phải trước kia, giải quyết mâu thuẫn xã hội, giai cấp đỡ gay gắt hơn. Đó cũng là nhờ có CNML ra đời tác động. Song họ vẫn là những chủ nhân chiếm hữu kinh tế tài chính giàu nhất (1% người chiếm hữu tài sản, của cải 80%). Không có CNML ra đời nay chưa chắc thế giới có nhiều tiến bộ như thế. Và nhiều nước theo TBCN nhưng chính họ đã tiếp thu CNML sửa đổi khuyết tật trong lòng họ theo hướng của CNML.

    - Cuộc đấu tranh giữa CNML và CNTB là cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng không cân sức. CNTB giàu có, có trình độ KHKT cao...Các nước nghèo, bị đô hộ mới phải tranh đấu vì quyền lợi của dân tộc mình. Nghèo thì sức yếu, phải tạo được sức mạnh nội thân và quốc tế hỗ trợ mới có sức chiến đấu. VN là gương điển hình như vậy.

    - Cuộc đấu tranh giữa hai chủ nghĩa TB và CS là đấu tranh một mất một còn, CNTB tìm mọi cách tiêu diệt CNCS để bảo vệ mình. Cuộc đấu tranh bảo vệ mình của những người theo CNML vừa phải chống CNTB vừa phải chống lại cái sai trái từ trong lòng chế đô thể hiện ở chủ trương, chính sách và cả những con người nữa. Vì thế, sự nghiệp xây dựng CNXH là một việc làm rất khó khăn, con đường tiến lên còn nhiều trở ngại. Nhưng quy luật phát triển xã hội loài người phải đi lên chế độ CS. Vì CNTB không thể giải quyết mâu thuẫn mấu chốt ở sự bất công xã hội.

    Trả lờiXóa
  7. Có một chút tiếc nuối khi thua ở phút cuối! Nếu qua được 120 p này qua luân lưu có khi ta thắng. Nhưng huy chương bạc cũng là quá tuyệt vời! Cám ơn U23 Việt Nam! Chúng tôi hảnh diện khi nghe các cđv TQ lấy U23 VN để làm gương cho u23 TQ. Càng hảnh diện hơn khi đội chúng ta nhận giải fair play. Chúng ta cũng khâm phục đội bạn. HLV đội bạn cũng rất giỏi, sự thay người của ông ấy lập tức có kết quả. Bạn cũng rất fair play, khi lđbđ Uzebekistan gởi cv đề nghị btc giải đình trận đấu. Vì theo họ là o công bằng, vì UZB đã quen thời tiết còn VN là nước ĐNA chưa từng đá trong mưa tuyết. Dù o được btc chấp thuận , nhưng lđbđ UZB đáng mặt hảo hán, đáng cho ta kính phục!
    Bác Thép ơi, để chủ đề khác bác nói Mác -Lê cũng o muộn mà bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, bạn Jour.Vold10:35 28 tháng 1, 2018,
      Tôi chưa dám góp ý với bác Thép vì sợ bác ấy tự ái, nhưng thấy quả là khó chịu khi bác ấy lạc đề, rất hay lạc đề.

      Xóa
    2. Thằng giẻ vàng Jour vold tự tung hứng phô quá mày ơi. Ra mặt ngụy già đi con.lừa đảo mãi rồi. Trình mày bịp được ai.

      Xóa
    3. Nặc 11:24 , nị cay cú à?

      Xóa
    4. Anh kg nói tiếng tàu, anh nói tiếng Việt : mày cay cú trang này lắm phải không? Kg qua măt anh được đâu. Con người thế nào cứ bộc lộ ra người ta sẽ kg khinh mày. Thằng juorvold nghe kịp chưa.

      Xóa
    5. Tôi o tranh luận với nặc danh tâm thần. Tôi đang bận xem trực tiếp trên vtv6 , đón đoàn U23. Nếu nặc o tâm thần thì chọn một cái nick. Nị o nói tiếng Tàu, mà luôn dị ứng với người ghét nhà cầm quyền Tàu? Không tâm thần thì phải phân biệt nhân dân TQ, văn hóa TQ với nhà cầm quyền TQ nghe chưa. Chọn nick xong rồi thì nhớ tranh luận cho có văn hóa. Nếu không thì cút về chuồng!

      Xóa
    6. Anh dự thằng có ních phụ jourvold sẽ cãi giống như thằng có ních Quế sơn, anh cãnh cáo thói lưu manh của mày. Mày có vån hoá bao giờ mà nói chuyện văn hoá, thằng giẻ vàng?

      Xóa
    7. Ha ha.. o phân biệt được văn phong của từng người thì chỉ là loại tâm thần hoặc là người ngoại quốc rồi nị ơi.Tôi rất thích nhà văn Lỗ Tấn với AQ chính truyện. Cho nên bọn nặc danh tâm thần mà chửi tôi thì cũng như chửi bố nó vậy. He he..

      Xóa
  8. Lại Mỹ để ngỏ khả năng tham gia trở lại TPP.
    Rõ ràng các quan chức những nước kiểu VN tham gia đàm phán là đã bị bọn Mỹ mua chuộc và cố che đậy bản chất thật sự của TPP.
    Bọn Mỹ bỏ TPP rồi lại "để ngỏ" chỉ là diễn trò nhằm góp phần đánh lạc hướng dư luận.
    Dân VN nên làm mọi cách yêu cầu công khai hết hiệp ước TPP trước khi quyết định có tham gia hay không.
    Không thể chấp nhận đưa cả vận mệnh dân tộc VN cho mấy thằng quan chức đi bán 1 cách bí mật cho bọn tư bản tài phiệt in tiền như vậy được.

    Trả lờiXóa
  9. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:16 28 tháng 1, 2018

    CHUYỆN BÓNG ĐÁ - ĐÁ BÓNG

    1. Tôi là một người già nên cách hưởng ứng, ủng hộ bóng đá có khác với người trẻ. Lại không ham mê bóng đá nên chỉ theo dõi những trận đấu có Đội Việt Nam tham dư. Lần này, giải bóng đá trẻ châu Á, Đội VN có những tiến bộ vượt bậc, cả nước hào hứng theo dõi ủng hộ Đội nhà, tôi cũng mong Đội ta vô địch, đoạt Huy chương vàng. Nhưng tâm trạng vẫn nghĩ VN khó dành được, bởi không chỉ đấu với Đội mạnh nhất giải mà còn gặp trở ngại từ thời tiết - một yếu tố khách quan gây cản sức mạnh của Đội VN rất lớn, vì chúng ta chưa từng chơi bóng trên sân đầy tuyết đang rơi...
    Thế nhưng, với sức chiến đấu kiên cường của những chàng trai VN Đội ta đã san bằng đối phương khi bị họ dẫn trước, chỉ còn hơn 1 phút nữa là hết hai hiệp phụ, xảy ra bất lợi cho Đội VN. Tôi thấy thương các cầu thủ của ta, tiếc rẻ vì nếu kéo thêm hết hiệp phụ vào đá luân lưu diễn biến trận đấu sẽ ra sao? VN có đoạt huy chương vàng không?
    Nhưng thôi. Các bạn trẻ của ta chiến đấu như thế là cố gắng rất lớn rồi. Tương lai đang chờ các cháu phía trước.

    2. Có điều làm tôi suy tư là: Khi cả nước hàng triệu người hân hoan mừng tiến bộ, thành tích của Đội bóng thì có những người lại SỢ thành tích này, họ không muốn Đội VN chiến thắng. Họ sợ chiến thắng là vì họ không muốn đất nước ta có những điều tốt đẹp. Những người ấy là người: Họ chuyên phê phán Đảng, Nhà nước, chế độ này có những tiêu cực, tham nhũng...Nhưng khi Đảng, Nhà nước trị tham nhũng thì họ bênh vực kẻ phạm tôi. Bởi họ chỉ là những kẻ phá hoại chứ không là người vì lợi ích Quốc gia, đấu tranh "vì dân" như họ rêu rao.

    Trả lờiXóa
  10. Bác Người Đất Thép không ham bóng đá mà hôm nay bác đá vô Gôn rồi! Hoan hô bác Thép.

    Trả lờiXóa
  11. Làng trên xóm dưới một ít nhà rậm rịch cúng tất niên. Khách mời không đông lắm, chừng 3-4 mâm cỗ. Rượu vào, lời ra, râm ran, xôm trụ, cũng quanh chuyện làm ăn, sắm sửa tết nhất. Một lão già hùm hụp múc húp trông rất phàm ăn tục uống. Lão vội vàng vất bừa chiếc đùi gà nhai vội không hết xuống cái nền gạch hoa trắng muốt của gia chủ rồi lên giọng(vẫn cái thói quen mác mác lê lê điên dại đã dính chặt vào mồm của lão):" Nhờ ơn mác, nhờ ơn lê, bà con ta sắp có một cái tết no đủ. Bà con nên treo ảnh 2 ông rậm râu ấy trên cao trong mỗi nhà". Không ai phản ứng. Tất cả bà con dừng ăn,, qua bàn uống trà, xem như tiệc đã vãn. Lão nhai nhai nuốt nuốt vội vàng thêm vài ba thức ăn đậm đặc mỡ lợn rồi cũng qua cùng ngồi mà không hề thẹn khi bà con đồng lòng không muốn nghe lão, gần lão. Thật không may, vừa hớp từng ngụm trà nóng, lão vừa khen trà xanh, sạch, ngon, ngọt vị. Rồi cũng từ cái mồm vô duyên điên khùng của lão, lão qui kết có được thức uống tuyệt vời này cũng nhờ ông mác, ông lê. Nhanh như chớp, nguyên xi một phích nước sôi bay thẳng vào trán lão, máu me xối xả, lai láng từ trán lão. Bà con lôi xác lão lên cái xe bò rồi đưa về trạm xá xã. Chiều hôm sau lão về nhà. Chắc nhờ mác, nhờ lê, cặp mắt lão chỉ bị xây xác, kèm nhèm. Thêm một thằng điếm lão. Bất cứ đề tài nào, đối tượng nào, ở đâu, với ai cũng mác, cũng lê. Nhét vào mồm lão miếng kotex đã qua sử dụng là xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghề của tên bựa ba que Quế Sơn là 'oách'lông nên qua mồm nó là sach luôn, cần gì dùng kotex.

      Xóa
    2. Cùng người lớn tuổi như nhau ( chắc chắn là tôi nhỏ hơn ông Thép và YZX vài tuổi) Nhưng xem những lời ông viết trên đây, tôi nghĩ: Giá như ông đừng nói gì thì hay hơn ông YZX ạ!

      Xóa
  12. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 18:48 29 tháng 1, 2018

    Tôi vừa đọc bài viết thấy hay, tiện thể trích một phần đưa về đây để ban nào cần xem.

    Warren Buffet: "Đấu tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ, nhưng rủi thay chúng tôi (giới giàu) đang thắng!".

    ...Các kẻ cướp doanh nghiệp tung tiền ra mua cổ phiếu để nhân đó có tiếng nói và giành quyền lèo lái cty. Dĩ nhiên, họ là những kẻ giàu to, có nhiều tiền để mua cổ phần và ảnh hưởng trong cty.
    Họ lập luận rằng người mua cổ phiếu như họ MỚI LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP và họ buộc doanh nghiệp phải làm theo ý họ:
    - Cắt giảm chi phí (đè nén lương công nhân, bắt một người làm việc bằng hai, cắt giảm phúc lợi và hưu bỗng công nhân).
    - Bán đi bộ phận nào không làm ra tiền (khiến công nhân mất việc).
    - Mua và kết hợp các cty khác (khiến công nhân mất việc).
    Hệ quả là cá lớn nuốt cá bé, thị trường bị thống trị bởi các cty lớn, tăng thu nhập giới tư bản thượng lưu, giảm thu nhập và sức mua của công nhân, đào sâu hố cách biệt thu nhập giữa giàu và nghèo.
    Một hệ quả khác nữa, quan trọng hơn, là giới giàu ngày càng có nhiều tiền để thao túng hệ thống chính trị Mỹ!

    Wrren Buffet, một trong những kẻ giàu nhất nước Mỹ đã từng phát biểu đại ý như vầy: "Đấu tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ, nhưng rủi thay, giai cấp chúng tôi đang thắng!".

    Nếu người giàu thắng, thì kẻ nghèo phải thua, thế thôi!
    Tư bản chủ nghĩa mà không có lương tri xã hội thì sẽ dẫn đến xã hội, kinh tế, chính trị ĐỀU BỊ ĐỒNG TIỀN CAI TRỊ!!!
    Kẻ nào "khôn" phấn đấu làm chủ nhân để được ưu thế "ngồi chiếu trên" trong xã hội, - nhưng như vậy chỉ đủ làm lợi riêng cho một kiếp người - trong khi tư bản chủ nghĩa quá độ tiếp tục làm ung thối và suy đồi cuộc sống tập thể.
    Chính vì vậy mà nhân loại cần sống bằng tinh thần dân chủ xã hội để cân bằng với tư bản chủ nghĩa.

    Việt Nam áp dụng phương pháp tư bản nhưng vẫn giữ "định hướng xã hội chủ nghĩa" là có lý do - dựa trên khảo sát thực tế - phản ánh bản chất và khuynh hướng bóc lột của tư bản chủ nghĩa!!!

    (Bài trên Sachhiem của Mike Wilson T._Boone_Pickens_và_bài_học_tư_bản_chủ_nghĩa_. Date: Sun, Junuary 28, 2018.

    Trả lờiXóa
  13. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:46 30 tháng 1, 2018

    MÂU THÂN
    BBC Tiếng Việt có bài của Harish Mwhta tựa đề:
    "Phe phản chiến Mỹ mạnh lên sau trận Mâu Thân".
    "Trận Tết Mậu Thân 1968 là một kỳ công về đại chiến lược của giới lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hay thường được gọi là Bắc Việt, hồi tháng Giêng 1968.
    Mời các bạn vào xem coi tác giả nói gì?

    Trả lờiXóa
  14. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:59 30 tháng 1, 2018

    Bạn TVH
    Báo với bạn tôi tuổi Tân Tỵ, sinh năm 1941, năm nay 78 tuổi ta.
    Thời trẻ tôi cũng nóng tính (tùy lúc, tùy trường hợp). Nay về già tính tình điềm tĩnh nhiều rồi, không cần cãi vả với người khác thấy không cần thiết.
    Mỗi người có một nhân cách, nó bộc lộ ra ở lời nói, thái độ của họ giúp cho người khác nhận biết con người đó thế nào.

    Trả lờiXóa
  15. Ông bà ta nói "No mất ngon, giận mất khôn", thật chí lý. Con người khác con vật ở chỗ có lý trí, nhưng khi tự đánh mất lý trí thì người ấy không còn là con người đúng nghĩa nữa.

    Tính cách - cả trình độ - mỗi người khác nhau, thể hiện ở thái độ ứng xử, nói năng, giao tiếp với người khác. Không phải ai cứ muốn nâng mình, tự đề cao sẽ được người khác xem mình là người "cao" mà họ nhìn đánh giá khách quan từ suy xét nhân cách của người đó.

    Tôi thấy giữa hai con người ở đây, một người đáng cho tôi kính phục, một người làm cho tôi coi thường, vì quá thất vọng.

    Thì ra, một người muốn tự dìm mình xuống "hạ cấp" thì rất dễ, muốn nâng mình lên không hề dễ dàng.

    Chỉ có những người biết rèn luyện nhân cách, biết nhìn nhận sự vật đúng đắn, biết cầu thị, tiếp thu lẽ phải, biết tự sửa mình... người đó mới làm cho người khác tôn trọng mình. Còn không thì người đó là người không có nhân cách, chẳng có giá trị gì, chả có ích gì cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  16. Ok LÂM. Tôi cũng suy nghĩ như bạn.

    Những con người thất bại là những người tự cao tự đại, không thấy cái dở của mình để sửa chữa, học hỏi người khác mà tự cho mình là hay, giỏi; thực chất mình là một người tồi.

    "Bệnh" đã nặng thì khó có thuốc chữa, con "bệnh" lại kháng thuốc nữa thì chỉ có chờ "chết" - và thực chất nó đang "chết" đó LÂM.

    Trả lờiXóa
  17. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 15:03 30 tháng 1, 2018

    TRÌNH ĐỘ

    Trình độ một con người "đong đo" thế nào, gồm những tiêu chuẩn gì?
    Thử bàn luận xem.

    Theo tôi, trình độ một con người không chỉ đong đo bằng sức học, văn bằng là đủ. Đó chỉ mới ghi nhận họ có kiến thức ở một lĩnh vực chuyên môn họ đã học. Như thế chưa đủ. Người có trình đô phải là người:
    - Có học vị.
    - Có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp...
    - Có kiến thức tổng hợp trong hoạt động đời sống, xã hội...
    - Có kiến thức, lập trường chính trị làm nền cho chỗ đừng của họ vững vàng.
    Nói đến chính trị lại phải nhận rõ "Không lý luận suông" mà luôn gắn với hoạt động thực tiễn. Điều này vô cùng quan trọng. Ta thấy rõ: nhiều người có học vị cao nhưng thiếu hoạt động thực tiễn xã hội, họ tỏ ra không am hiểu vấn đề khi nhận xét về sự vật trong cuộc sống. (Họ là người chỉ biết về chuyên môn đơn thuần). Nhiều người học vị không cao, nhưng là người giỏi thật sự, vì họ trải qua hoạt động thực tiễn, nhất là họ có "chỗ đứng" tốt tạo cho sự phát triển năng lực, nâng trình độ chính trị, trình độ chuyên môn lên cao. Có thể lấy ví dụ trình độ học vị và chính trị giữa hai người: Lê Đức Thọ và Kissinger thì ông Kis học vị TS, ông Thọ không có TS. Nhưng về trình độ "đấu tranh" trên bàn Hội nghị Paris ông Kis phải nể ông Thọ, có khi sợ ông Thọ nữa. Đó là do ông Thọ được rèn luyện trong quá trình làm Cách mạng, do phương pháp làm việc dựa vào tập thể, biết bổ sung kiến thức của người cho mình... Điều này ông Kis không có được như ông Thọ vì ông Kis tự cho là người giỏi, nhiều người ca ngợi ông thông minh nhất nước Mỹ làm cho ông tự cao không tiếp nhận ý kiến người khác.

    Một con người có cả trình độ chuyên môn và trình độ chính trị tất nhiên sẽ là người đạt tiêu chuẩn một người có năng lực đủ sức nhận nhiệm vụ được giao. Song, để xem họ có khả năng thực sự, phải xem xét sau một thời gian bố trí công việc. Nơi nào kiểm tra chính xác sẽ đánh giá đúng năng lực của người được xem xét, nơi nào buông lỏng, thiếu kiểm tra sẽ xảy ra sai phạm như ta thấy.
    Còn người chỉ có chuyên môn đơn thuần thì không thể coi họ là người toàn diện mà chỉ một mặt thôi.

    Tôi thấy người không có trình độ chính trị nhận thức của họ về nhiều mặt rất hạn chế, có thể người ấy chỉ nhìn thấy sự vật ở gần, không thấy xa, lại có người thấy gần mà thấy cũng không đúng. Vì sự vật chưa hình thành mà họ không có phương phát tư tưởng để có nhận thức đúng. Ví du: Khi ông Đoàn Nguyên Đức mời ông Park Hang Seo làm HLV trưởng cho Đội bóng nước ta, có người phát biểu dè dặt vì chưa thể nói trước ông ấy đem lại kết quả tế nào. Nhưng có người lại không đồng tình lắm với ông Đức. Bây giờ có kết quả cụ thể - tức sự vật đã ra đời rõ ràng họ mới ca ngợi ông Đức. Còn ông Đức, khi mời ông Park Hang Seo về VN tất nhiên đặt niềm tin ở ông ấy, nhưng cũng không thể nói được ông đưa Đội bóng của ta tới mức nào thật cụ thể. Vì chặng đường đi chưa tới thì lấy cơ sở nào khẳng định? Chỉ dự đoán thôi. Tất nhiên, trước khi mời ông Park Hang Seo, ông Đức phải tìm hiểu trình độ của ông ấy thế nào. Đây cũng là cơ sở đánh giá trình độ ông Đức về bóng đá. Mà theo tôi nghĩ, trình độ học vấn ông Đức chưa tốt nghiệp Đại học là thời ông tuổi trẻ, quá trình hoạt động kinh doanh ông ấy đã học hỏi những điều cần, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức đã nâng cao, người tốt nghiệp Đại học chưa chắc hơn ông ấy. Và từ kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, làm kinh tế có những kiến thức giúp ích cho trình độ nhận thức về bóng đá của ông, giúp ông "nhìn" trúng hơn khi chọn người cộng tác ở cả lĩnh vực khác lĩnh vực kinh tế - "chuyên môn" của ông.

    Vây nên, nói đến trình độ là nói đến khả năng của một con người "biết" nhiều mặt bổ sung cho nhau để họ có năng lực là người giỏi, ở một trình độ cao, được tôn vinh là "chuyên gia".

    Người có trình đô mà không rèn luyện thêm, để "mai một" ắt sẽ không còn khả năng cũ nữa, sẽ "lạc hâu", tất nhiên nó bị "thui chột" mất rồi!!!

    Người không có trình độ mà tự cho mình có trình độ thì tai hại vô cùng!!!

    Trả lờiXóa
  18. Hai con người...TRÌNH ĐỘ cách xa nhau quá, người "đứng" trên cao, người "nằm" dưới thấp.
    Tôi còn "thấy" được bản lĩnh của hai người này nữa, - cũng giống như "trình độ" của họ vậy.
    Đây là điều bổ ích với tôi khi vào Google tienlang, đọc được những comment như vậy.

    Trả lờiXóa
  19. THÊM
    Viết "nằm" là cho có chút lịch sự, viết cho chính xác phải dùng từ "bò" mới diễn đạt sát sự vật.

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh01:45 27 tháng 1, 2018

    ...Còn đa số các trận thua quan trọng như chung kết Sea Games, vv... thì đều mặc quần áo ĐỎ!! ... Vả lại, màu Đỏ của các bạn Việt Cộng là màu cờ của Cộng Sản, của Việt Cộng nên bản chất vốn không có chính nghĩa như màu Cờ Vàng của chính danh VNCH. Do vậy, các bạn Việt Cộng mặc màu Đỏ thì ngoài yếu tố bất lợi về phong thủy, còn làm cho đối phương vì căm ghét Cộng Sản và Việt Cộng nên họ sẽ đá bóng hết mình mà không nhường nhịn thì các bạn Việt cộng rất bất lợi đấy ạ.
    -----------------------------------------------------
    Tui rất hiềm còm nhưng thấy ý kiến ông/bà Nặc danh trên rất đáng suy nghĩ, các bạn Việt Cộng ạ. Có bạn trẻ Hoàng làm thống kê đỏ/trắng rồi bảo 'đỏ thắng nhiều hơn trắng' để phản biện ông/bà Nặc là rất ngô nghê, non nớt. Bác Nặc danh nói 'đa số' để chỉ riêng các trận chung kết, trong khi bạn trẻ Hoàng lại gom chung các trận đồng thau lẫn lộn là tậm bậy, tầm bạ rồi, bạn trẻ Hoàng nhé!

    Tui nhất trí với bác Nặc danh là "màu Đỏ của các bạn Việt Cộng là màu cờ của Cộng Sản, của Việt Cộng nên bản chất vốn không có chính nghĩa như màu Cờ Vàng của chính danh VNCH." Lập luận này rất có cơ sở khoa học vì màu Vàng là màu của Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn, là cờ truyền thống của dân tộc nên rất có Chính Nghĩa!!!! Tui thấy võ sĩ MMA người Mỹ gốc Việt là Cung Lê mỗi khi thượng đài đều mặc quần có thêu Quốc kỳ VNCH 3 sọc đỏ! Thật đấy, các bạn Việt Cộng cứ lên youtube xem là biết liền hà! Có người hỏi : Tại sao anh không thêu cờ Hoa Kỳ? Thì các bạn Việt Cộng già biết Cung Lê trả lời sao hông: "Cờ Vàng 3 sọc đỏ của VNCH là cờ nhà Nguyễn truyền thống dân tộc. Thêu cờ này làm tôi tự hào về tính Chính Nghĩa của lá cờ. Điều đấy làm cho tôi thêm tự hào và tăng thêm sức mạnh!!!".

    Bắt chước bạn trẻ Hoàng, tui thống kê các trên thượng đài MMA của Cung Lê thì đa số các trận có thuê Quốc kỳ VNCH 3 sọc đỏ đều đem về chiến thắng cho Cung Lê. Do đó, kết luận là: Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn quả thật là lá cờ có Chính Nghĩa, bạn trẻ Hoàng nhỉ? Thân mến!

    Trả lờiXóa
  21. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:27 31 tháng 1, 2018

    LÃO HÓA

    Quy luật tạo hóa "ban" cho loài người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Hết tuổi trẻ thì tới tuổi già. Lão hóa tất nhiên phải có ở người già. Biểu hiện bên ngoài của Lão hóa như tóc bạc, lưng còm, răng rụng, da mồi...Có người dù Lão hóa nhưng trông họ vẫn khỏe mạnh, hồng hào có dáng vẻ còn cường tráng; người khác thì ốm o gầy mòn, thậm chí trong có vẻ tiều tụy nữa. Đó là, do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động.
    Lão hóa còn biểu hiện ở phần "nội" - bên trong mỗi con người. Đó là trí tuệ cũng sa sút tỷ lệ thuận theo quá trình lão hóa diễn ra bên ngoài. Người già thì hay quên đã đành, cũng tùy từng người họ còn bị nhiều "hội chứng" khác nữa như: lú lẫn (lú lẫn khác với "quên", lú lẫn nặng hơn "quên"). Người già nếu không biết giữ sức khỏe, tự tạo cho mình muộn phiền, hay do khách quan tạo ra mà không tự kìm chế được dễ nhận lãnh cú "sốc" cho bản thân thì diễn biến của Lão hóa phát triển rất nhanh. Tôi có người bạn hơn 80 tuổi, anh làm phó ban một hội đoàn ở huyện. Khi được cho nghỉ, cộng với người con trai là HUV. Trưởng phòng QLĐT bị kỷ luật mất hết các chức vụ. Tác động này với anh là một cú sốc lớn. Chỉ mấy tháng sau nói chuyện với anh tôi thấy anh quên gần như tất cả, quên cả tôi người luôn gần gũi anh. Anh quên cả đường về nhà, mỗi khi đi đâu con cháu anh phải đưa hoặc căn dặn người đưa anh đi phải chở anh về tận nhà không được để anh tự đi sẽ lạc đường.

    Đây là biểu hiện của sa sút trí tuệ nặng quá rồi.

    Người già cần tĩnh dưỡng, tịnh tâm, chú ý chế độ ăn uống kiên cử, thuốc men, giữ gìn sức khỏe thì việc lão hóa tiến triển chậm hơn.

    Tôi là một người già nên muốn tâm sự này gửi đến các bạn cùng suy ngẫm, đừng tự chuốc vào thân những điều bất lợi là hại sức khỏe mình, như quá bực tức, giận dữ chẳng đem lại điều tốt lành cho mỗi con người, người già càng phải hết sức "ngăn chặn" sự tức giận ấy đi. Hướng thiện, nhân ái bao giờ cũng là món quà quý quy luật vô hình dành điều tốt cho họ, và ngược lại.

    Chúc mọi người chậm Lão hóa, nhiều sức khỏe, vui vẻ...

    Trả lờiXóa