Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Trao đổi với ông Loi Minh - VIỆT NAM CÓ PHẢI CHỈ LÀ NƠI THỬ VŨ KHÍ CHO CẢ "THẰNG MỸ" VÀ CẢ "THẰNG LIÊN XÔ" HAY KHÔNG?

Thưa các bác, các bạn!
Sau biết bao lần Thương trân trọng mời ông Loi Minh đối thoại nhưng ông không dám.
Và bây giờ, tại nhà bác Nghia Trung Pham, ông Loi Minh đã dũng cảm lên tiếng!

Thương mở 1 stt mới này để trân trọng kính mời ông Loi Minh cùng mọi người thảo luận tiếp chủ đề này nha!
Chỉ xin ông Loi Minh đừng sợ khi mở diễn đàn tài nhà tui thì tui sẽ mời bạn bè tui đến áp đảo, mạt sát ông nha!
Trang fb Hoàng Ngân Thương luôn là diễn đàn mở và nghiêm túc của những người nghiêm túc.
Thương sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi người chứ không chỉ những người là bè bạn. Chỉ có 1 quy định khắt khe CẤM THÔ TỤC, MIỆT THỊ NHAU!
Mục đích cuộc trao đổi là làm rõ QUAN ĐIỂM, đâu là quan điểm đúng/ đâu là sai, chứ KHÔNG TẤN CÔNG CÁ NHÂN!
Những ý kiến của bất cứ ai, nếu vi phạm, nhẹ thì nhắc nhở, cảnh cáo và nếu nặng sẽ bị đuổi khỏi diễn đàn!

Cụ thể, chủ đề thảo luận tại đây là "Trao đổi với ông Loi Minh - VIỆT NAM CÓ PHẢI CHỈ LÀ NƠI THỬ VŨ KHÍ CHO CẢ "THẰNG MỸ" VÀ "THẰNG LIÊN XÔ" HAY KHÔNG?"

Hiện có 2 luồng ý kiến khác biệt, đối lập nhau về vấn đề trên.
1. Quan điểm của Thương thể hiện trong một comment tại nhà bác Nghia Trung Pham, nguyên văn như sau.
---
"Hoàng Ngân Thương · 1:02:45 Thưa bác Nghia Trung Pham,
Cháu rất xúc động khi nhìn thấy nước mắt của bác khi bác nói v/v ông Loi Minh xuyên tạc về thi hài Bác Hồ trong Lăng.

Nghe hết video clip này, cháu thấy cả bác và bác Xuan Tran chưa nói tới chuyện còn nghiêm trọng hơn về bác Loi Minh.

Chuyện là gần đây, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước khi chị ấy cho rằng cuộc chiến tranh ở VN trước năm 1975 đơn giản chỉ là nơi thử vũ khí của cả "Thằng Mỹ" cả "Thằng Liên Xô".
Quan điểm này chính là sự xuyên tạc bịa đặt của bọn ba que hơn 43 năm nay!
Khi cộng đồng mạng, đặc biệt là các bác CCB lên tiếng phê bình quan điểm lệch lạc của chị Ngọc Hiếu thì ông Loi Minh nhảy vô live chung với chị Hiếu, cho rằng chị Hiếu nói đúng. Ông Loi Minh mạt sát những người phản bác quan điểm của chị Hiếu là "Những thằng ngu, những thằng lộn đầu xuống đất, những thằng dốt, không biết tiếng Anh nên không biết đọc các tài liệu của Mỹ!!!"

Ối giời ôi!
Người Việt sao không chịu tìm hiểu SỰ THẬT LỊCH SỬ bằng tiếng mẹ đẻ mà lại phải đi đọc các tài liệu tâm lý chiến của "Thằng Mỹ"?
Khi tui mở tút trao đổi công khai về phát biểu của chị Ngọc Hiếu, năm lần bẩy lượt tui trịnh trọng mời ông Loi Minh vô trao đổi thì ông lại không dám!

Nhân tút của bác Nghia Trung Pham ở đây hôm nay, tui xin giảng cho ông bài học Lịch sử Việt Nam mà tui đã học ở nhà trường phổ thông rằng cuộc chiến 1954- 1975 là Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam chứ không phải VN là nơi thử vũ khí của "thằng Mỹ", "thằng Liên Xô"!
Nếu nói VN chỉ là bãi thử vũ khí của Mỹ và LX thì hóa ra Bác Hồ, bác Duẩn, bác Giáp chỉ là kẻ "đánh thuê" cho LX ư? Cả triệu Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho Độc lập Tự do theo lời Kêu gọi của Bác Hồ, hóa ra là vô nghĩa ư? Liên Xô chỉ lấy xương máu người Việt làm vật thí nghiệm cho việc thử nghiệm vũ khí ư?"
--- Hết trích.

2. Quan điểm của ông Loi Minh thể hiện qua một vài comments ngắn ở nhà bác Nghia Trung Pham. Thương xin chép về đây.
----
"- Loi Minh · 0:00 Bớt đạo đức giả ông Hoàng Ngân Thương, mấy cái trò hề rẻ tiền của ông xưa như trái đất.
- Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Thương ông hãy lấy tên thật người thật của ông đi. Ông chuyển ngữ chuyện gia đình con con nguỵ Emily cũng đã sai sự thật.... Giờ ông lại tiếp tục sai lầm nữa đi đã kích một người phụ nữ yêu nước như Ngọc Hiếu thì tôi potay.com ông luôn rồi. Chẳng lẽ truyền thông Mỹ họ vu khống chính quyền Mỹ đến Việt Nam thử nhiều loại vũ khí hả.... Hay là tại ông dốt ngoại ngữ vậy... Day la bằng chứng nguoi my nói....
- Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Thương nghe ông xưng hô cháu với anh Nghĩa làm tôi nổi hết cả da người. Thế thì ông có hiểu.... Testing Ground for US Weapons .... ? ???!?
- Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Hương ông bị giới hạn quá nhiều về sự hiểu biết, đến nổi ông không biết ngôn ngữ Anh ngữ là gì. Thật đáng tiếc một người như ông, trong khi đó chính sách đổi mới phát triển đất nước đã và đang hội nhập với cộng đồng quốc tế. Còn thì chỉ biết ngồi đó bới lông tìm vếch vạch lá tìm sâu.....
- Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Thương lúc trước tôi tưởng ông là người có kiến thức hiểu rộng nhìn xa. Qua những sự việc gần đây thì tôi hoàn toàn suy sụp về cái kiến thức của ông....."
--- Hết trích.

Đến giờ chị Hiếu vẫn khẳng định chị không sai.
Đồng thời chị Hiếu, ông Loi Minh và nhóm bạn D3Q của họ lu loa là có chiến dịch tấn công hạ bệ "người yêu nước" Hiếu Ngọc.
Họ chẳng thèm để ý đến chị Hiếu Ngọc đã nói gì khiến chị Hiếu bị phê phán!
Thương đưa nguyên văn đoạn trích mà chị Hiếu nói trong buổi live với Nguyễn Phúc Hưởng ngày 15/10.


Hoàng Ngân Thương
====
Phần bình luận trên fb
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=597013500717452&id=100012264212885

Hoàng Ngân Thương Thưa các bác, các bạn!
Ông Loi Minh quả là không dám vô đây.
Nhưng được cái là ông đang tiếp tục trao đổi ở nhà bác Nghia Trung Pham.

Thương xin chép tất cả ý kiến ở bển đang trao đổi giữa ông Loi Minh và bác Nghia Trung Pham về đây để mn tham khảo.
----
1. Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Thương thôi đi ông ơi.....

2. Loi Minh · 0:00 Anh Nghia Trung Pham hai thằng cường quốc chúng nó tranh giành Vietnam nên chúng nó đem hết vũ khí tối tân nhất để răng đe nhau thôi anh ơi. Lúc đó anh chỉ là người lính cầm súng chiến đấu thì anh không thể nào biết được. Những tài liệu mật sao này người ta mới đem ra để mổ sẽ. Chúng ta là những người anh lớn sao lại đi trù dập một người phụ nữ yêu nước chân chính bất vụ lợi hả anh. Sao lại ích kỷ thế anh .......

3. Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Thương tôi thấy ông viết blog với những luận điệu của kẻ bất mãn là là tôi đã thấy ớn rồi..... Bố tôi có đội mồ sống lại tôi cũng không dám mở diễn để đối thoại với ông. Những người như ông chỉ biết nói tiếng mẹ để thôi là tôi đã sợ muốn té đáy trong quần

4. Loi Minh · 0:00 Hoàng Ngân Thương thôi đi ông ơi viết status lên để khiêu khích làm gì. Lớn rồi mà còn thua con nít nữa..... Lo mà nói tiếng mẹ đẻ cho những người phe nhóm của ông tung hô đi. Mèn ơi vừa mới vào cái dòng status của ông tôi thấy toàn những gương mặt bất mãn đường lối Đảng xuất hiện không à. Thấy mà ớn luôn vậy đó
Quản lý

5. Nghia Trung Pham · 0:00 Loi Minh 
Trù dập người yêu nước chân chính ? Tôi đã nói gì sai ? Tài liệu mật giải mã tôi là người lính nên không biết gi ? Bạn biết hơn tôi nhờ bạn giỏi tiếng Anh ?
Tôi đã hơn một lần tỏ thiện chí với bạn . Bạn đã từng cho rằng tôi không văn minh
Bây giờ tôi mạo hỏi bạn đã học tới đâu ? Nếu so với tôi thì xin bạn không nên
Với những ngôn từ bạn vừa sử dụng trong trang của tôi thật đáng tiếc khi tôi đánh giá cao bạn
Một thiên tài cao ngạo

6. Loi Minh · 0:00 Anh Nghia Trung Pham em chỉ là một người dân bình thường thôi anh. Một người yêu nước chân chính như Hiếu Ngọc chỉ gì nói chưa hiểu hết về chiến tranh. Thế mà các anh đem người ta ra trù dập....Em đến Mỹ lúc còn nhỏ và học 4 năm đại học thôi anh, với tấm bằng Mechanical Engineering em từng làm việc cho Honeywell là sản xuất các thiết bị quân sự. Nhưng giờ em tự nghĩ hưu ở nhà cứ tà tà và hồi hương về VN năm 2009 ở Bảo Lộc em làm cáfe cũng vui lắm anh

7. Loi Minh · 0:00 Nghia Trung Pham em cho anh cái link là chính truyền thông Mỹ nói là tài liệu mật của Mỹ công bố đó ảnh và họ chỉ mới công bố trong những năm gần đây thôi. Chứ ở thời hậu chiến thì tin mật thì không một ai có thể được biết đâu ảnh. Còn em nói chuyện anh ngữ là em nói với cái ông thần Hoàng Ngân Thương thôi à

8. Loi Minh · 0:00 Xuan Tran mèn ơi giờ mới đọc cái comment của mới thấy anh viết cái gì. Anh Xuân trên cái fb này chỉ là mạng xã hội và không ai nhồi nhét cái gì cho ai được đâu anh ơi. Ai cũng lớn hết rồi chứ đâu phải là con nít đâu anh Xuân. Anh làm ơn cho loiminh xin đi anh, bọn trẻ trong nước bây giờ tụi nó còn giỏi hơn loiminh nhiều lắm anh ơi. Núi này cao có núi khác cao hơn đó anh. Please give a break Anh Xuan"
https://www.facebook.com/nguoitrong.cuoc.773/videos/337579510326083/?comment_id=337633830320651&reply_comment_id=338137160270318&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%2399%22%7D


Hoàng Ngân Thương Có lẽ Thương xin bác CCB Xường Phi Trầnbài này làm KẾT LUẬN cho stt này!
Thương Like tút này của bác Xường Phi Trần.
Lời lẽ chân tình, mềm mại nhưng cũng kiên quyết, thể hiện bản chất người lính Cụ Hồ!


Cho cháu xin để làm Lời Kết luận một stt của cháu nha!
----
"ĐÔI LỜI GỞI HIẾU NGOC VÀ NHỮNG AI ĐANG CỔ VŨ BÊNH VỰC CHO CÔ TA

ĐÃ ĐỊNH CHẲNG THÈM NÓI THÊM GÌ ĐẾN CON NGƯỜI NÀY LÀM GÌ BỞI VỚI Ý ĐỒ XUYÊN TẠC THÌ HẲN NHIÊN CÔ TA SẼ " BẢO LƯU" ĐỂ THỂ HIỆN SỰ "TRUNG THÀNH" CỦA CÔ TA VỚI ĐỒNG BỌN . CÁI MÀ TÔI MUỐN NÓI Ở ĐÂY LÀ ĐẠO LÝ . VÂNG CHÍNH LÀ ĐẠO LÝ , ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI !
CÔ VÀ NHỮNG NHỮNG ĐỒNG BỌN CỦA CÔ CHO RẰNG CHÚNG TÔI ĐANG VÙI DẬP CÔ ? VÙI DẬP CON MỘT LIỆT SỸ ? CHƯA BIẾT CÔ CÓ THỰC SỰ LÀ CON LIỆT SỸ HAY KHÔNG ? NHƯNG NẾU CÔ LÀ CON LIỆT SỸ THÌ LẠI CÀNG PHẢI NÓI ? NÓI ĐỂ CÔ HIỂU ĐỂ ĐỪNG LÀM TỦI HỔ ANH LINH CỦA CHA CÔ - MỘT NGƯỜI ĐÃ HY SINH VÌ ĐỘC LẬP VÌ SỰ BÌNH YÊN CỦA NƯỚC NHÀ . NÓI ĐỂ CÔ HIỂU DÃ TÂM CỦA NHỮNG KẺ MÀ CÔ ĐANG COI CHÚNG LÀ BẠN BÈ LÀ NHỮNG NGƯỜI " CÙNG LÝ TƯỞNG . VÀ CHỈ MONG CÔ NHÌN RA ĐƯỢC ĐÂU TÀ ĐÂU CHÍNH 
CÓ KHI NÀO CÔ TỰ HỎI : TẠI SAO CHÚNG TÔI " VÙI DẬP " CÔ ? NHƯNG TRƯỚC HẾT CÔ PHẢI BIẾT CHỈ HAI CHỮ VÙI DẬP NÀY THÔI CÔ VÀ ĐỒNG BỌN ĐÃ CỐ TÌNH XUYÊN TẠC NHẰM BÊU XẤU CHÚNG TÔI . CHÚNG TÔI CHỈ VẠCH TRẦN SỰ XUYÊN TẠC VỀ LỊCH SỬ CỦA CÔ VÀ ĐỒNG BỌN CỦA CÔ 
CÔ CÓ BIẾT RẰNG KHI CÔ QUẢ QUYẾT RẰNG VIỆT NAM CHỈ LÀ CON CỜ ĐỂ MỸ VÀ LIÊN XÔ THỬ VŨ KHÍ TỨC LÀ CÔ VÀ ĐỒNG BỌN ĐÃ PHỦ NHẬN CÔNG CUỘC CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA DAN TỘC TA .CÔ VÀ ĐỒNG BỌN ĐANG MUỐN BIẾN CHA CÔ ( NẾU THỰC SỰ ÔNG LÀ LIỆT SỸ ) VÀ CÁC LIỆT SỸ KHÁC TRỎ THÀNH NHỮNG NẠN NHÂN CỦA CÁC CUỘC THỬ VŨ KHÍ NHƯ CÔ KHẢNG ĐỊNH .? ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ ÂM MƯU MUỐN CÀO BẰNG MUỐN ĐÁNH ĐỒNG MỌI GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐANG NHẰM ĐÁNH PHÁ ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA .
CÒN NỖI ĐAU NÀO LỚN HƠN KHI CHÍNH ĐỨA CON CỦA MỘT LIỆT SỸ LẠI ĐANG CÙNG ĐỒNG BỌN ÂM MƯU HẠ BỆ HÌNH ẢNH CAO ĐẸP OAI HÙNG CỦA NGƯỜI LIỆT SỸ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CÁC CUỘC THỬ VŨ KHÍ . CÒN ÁC ĐỘC NÀO HƠN KHI CHÍNH NHỮNG KẺ MÀ CÔ COI LÀ BÈ BẠN LẠI ĐANG BIẾN CÔ THÀNH KẺ NHẪN TÂM THÀNH KẺ BẤT HIẾU PHẢN BỘI LẠI VÀ ĐANG MUỐN " VÙI DẬP " CHA MÌNH ????
MỌI NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY LUÔN VÀ MÃI VINH DANH TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHA CÔ ( NẾU ÔNG LÀ LIỆT SỸ) CÙNG HÀNG TRIỆU LIỆT SỸ KHÁC VÌ HỌ ĐÃ NGÃ XUỐNG VÀ TRỎ THÀNH LINH KHÍ CỦA QUỐC GIA , ĐỂ NON SÔNG NÀY ĐƯỢC LIỀN MỘT DẢI ,ĐỂ ĐẤT NƯỚC NÀY ĐƯỢC THANH BÌNH YÊN ỔN ĐỂ CÔ ĐƯỢC TỰ DO , TỰ DO XUYÊN TAC VÀ PHỈ BÁNG NGAY CHÍNH CẢ CHA MÌNH , TỰ DO BIẾN CHA MÌNH TỪ MỘT ANH HÙNG LIỆT SỸ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CUỘC THỬ VŨ KHÍ .??
TÔI TIN RẰNG NƠI XA THẲM KIA HỒN THIÊNG CỦA HÀNG TRIỆU ANH HÙNG LIỆT SỸ TRONG ĐÓ CÓ CHA CÔ SẼ RẤT TỦI BUỒN NẾU BIẾT ĐƯỢC CÓ ĐỨA CHÁU ĐỨA CON NHƯ CÔ ĐANG CÙNG ĐỒNG BỌN DÙNG ĐỦ MỌI THỦ DOẠN DÙ ĐÊ HÈN ĐỐN MẠT ĐẾN ĐÂU ĐỂ ÂM MƯU CÀO BẰNG MỌI GIÁ TRỊ , ĐANG MUỐN HỌ ( NHỮNG ANH HÙNG LIỆT SỸ ) ĐỨNG NGANG HÀNG VỚI QUÂN XÂM LƯỢC CÙNG BÈ LŨ TAY SAI ,VÌ TẤT CẢ TẤT CẢ CHỈ ĐỀU LÀ NẠN NHÂN CỦA CÁC CUỘC THỬ VŨ KHÍ ???
NƠI XA THẲM KIA CHẮC CHẮN CHA CÔ CŨNG VÔ CÙNG XẤU HỔ VỚI ĐỒNG ĐỘI VÌ CÓ MỘT ĐỨA CON NHẪN TÂM NGAY VỚI CHÍNH CHA MÌNH 
Ý TẠI NGÔN NGOẠI . MONG CÔ HIỂU THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT . TÔI CHỈ MUỐN CÔ TỈNH TÁO ĐỂ NHÌN NHẬN LẠI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM ĐỂ ĐỪNG LÀM TỦI VONG LINH CỦA CHÍNH CHA CÔ
Trần Ngơ"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=597013500717452&id=100012264212885&comment_id=597604430658359&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Hoàng Ngân Thương Tâm sự thêm với ông Loi Minh!

Ở nhà của Thương, Thương đã trân trọng mời ông Loi Minh vô đối thoại nhưng ổng không dám.

Ở đây, có biết bao người đã phân tích, chân tình chỉ ra cái sai ngớ ngẩn của ông Loi Minh.
Thương xin nói thật, ông Loi Minh luôn khoe khoang trình độ tiếng Anh của bản thân, mạt sát tất cả mọi người là ngu dốt, không biết tiếng Anh nên không biết lịch sử VN!!!???

Nhưng qua những gì ông thể hiện thì hóa ra chính bản thân ông Loi Minh là người cực kỳ ngu dốt.
Quốc gia nào cũng có Lịch sử viết bằng thứ ngôn ngữ của họ, Việt Nam cũng vậy. Thế thì muốn biết SỰ THẬT LỊCH SỬ Việt Nam thì trước hết phải tìm hiểu các tài liệu bằng tiếng Việt, sau đó mới tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... chứ? Ông Loi Minh sang Mỹ từ bé, học phổ thông ở trường Mỹ nên Thương thông cảm cho ông không rành tiếng mẹ đẻ, không rành Lịch sử VN.
Nhưng là người thì buộc ông phải hiểu những nguyên tắc sơ đẳng nêu trên chứ? Sao người Việt lại không chịu đọc các tài liệu tiếng Việt mà lại lấy các tài liệu tâm lý chiến của Mỹ làm chuẩn?

Bản thân ông Loi Minh ngu dốt nhưng lại tinh tướng, bố đời!

Lịch sử là những sự kiện có thật, đã xảy ra trong quá khứ, tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý chí của hậu thế.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam bây giờ là "Muốn làm bạn với tất cả các nước" song Việt Nam không cho phép bất cứ quốc gia nào can thiệp, thay đổi lịch sử VN, ông Loi Minh ạ!


Hoàng Ngân Thương Nhắc lại, Thương rất thông cảm với ông Loi Minh rằng ông phải xa quê từ bé, học phổ thông ở trường Mỹ nên ông không rành tiếng Việt, không rành Lịch sử VN.
Nhưng thời nay, chúng ta quá sướng rồi ạ!
Có câu ca dao thời mới rằng 

"Dân ta phải biết sử ta,
Cái gì chưa biết thì tra Gu gồ!"
Ngồi ở miền Tây sông nước, một lão bà nông dân, nếu muốn, là có thể tìm đủ tài liệu, khỏi cần phải ngồi lỳ ở thư viện! Ở Mỹ như ông, chắc chắn thuận lợi hơn so với miền Tây VN chứ?
Ngoài ra, khi đã tham gia mạng fb toàn cầu này, ông Loi Minh có thể nghe bài giảng về Lịch sử VN ở những cô bác CCB, ví dụ ở bài giảng của cô Thị Ngọc Thành Nguyễn mà hôm qua tui đã tag, mời ông.

Hoặc nghe bài giảng của bác CCB- Thương binh Thanh Pham Duydưới đây. 
https://www.facebook.com/thanh.phamduy.1840/videos/182322626010366/

Hoàng Ngân Thương Thưa cô Thị Ngọc Thành Nguyễn,
Ở nhà bạn Trọng Nghĩa Nguyễn, một bạn có nick là @Nghia Nguyen nêu 1 câu hỏi.
Câu hỏi của bạn @Nghia Nguyen, trả lời tưởng dễ nhưng cũng rất khó!

"- Cuối cùng ai là thật ai là giả hả các bạn ? Khó hiểu thật. Cứ Lung tung beng biết tin ai đây.?"

Bạn Trọng Nghĩa Nguyễn trả lời "Đừng thần tượng ai hết"!
Đúng rồi, nhưng nói như thế thì lại càng "bí hiểm" trước 1 bạn đang u u minh minh.

Nay Thương xin trao đổi rõ hơn chút với bạn Nghia Nguyen nha!
- Trước hết, khi ta tham gia MXH thì mỗi chúng ta đều bình đẳng như nhau. Tham gia đấu tranh chống phản động, chống luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng là do chúng ta tự nguyện tự giác. Không ai trả lương, không ai ép buộc chúng ta. Không ai làm sếp của ai.
Do vậy, khi đã muốn tham gia cuộc chiến chống xuyên tạc thì bắt buộc mỗi người phải tự trang bị cho mình một lượng kiến thức tối thiểu, cơ bản để TỰ MÌNH đưa ra câu trả lời cho BẢN THÂN MÌNH, đâu là đúng/ đâu là sai trong các cuộc tranh luận trên mạng.
Nếu chưa đủ kiến thức thì nên bình tĩnh tìm hiểu qua ý kiến phân tích của những người đã có kinh nghiệm.

- Nếu khi chưa tìm ra được câu trả lời cho bản thân thì nên TẠM DỪNG cuộc chơi để tìm hiểu tiếp. Chẳng ai ép buộc ta phải "xông lên" sống mái với quân thù khi mà trong đầu ta còn chưa rõ đâu là thù đâu là bạn!

- Lượng kiến thức tối thiểu, cơ bản là gì? 
Đó là những bài học lịch sử chúng ta đã học ở nhà trường phổ thông. Bài học Lịch sử Việt Nam mà tui đã học ở nhà trường phổ thông là Cuộc chiến 1954- 1975 là Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam chứ không phải VN là nơi thử vũ khí của "thằng Mỹ", "thằng Liên Xô"!
Nếu nói VN chỉ là bãi thử vũ khí của Mỹ và LX thì hóa ra Bác Hồ, bác Duẩn, bác Giáp chỉ là kẻ "đánh thuê" cho LX ư? Cả triệu Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho Độc lập Tự do theo lời Kêu gọi của Bác Hồ, hóa ra là vô nghĩa ư? Liên Xô chỉ lấy xương máu người Việt làm vật thí nghiệm cho việc thử nghiệm vũ khí ư?"

- "Đừng thần tượng ai hết"! Rất đúng! 
Nói rõ ra là ta đừng tuyệt đối hóa sự tin tưởng vào một ai đó. Tuy nhiên, nếu một người nói rằng anh ta là người yêu nước thì bắt buộc anh ta phải thực sự TÔN TRỌNG LỊCH SỬ VIỆT NAM, phải tin vào QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BÁC HỒ!
Bác Hồ từng nói "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do", "Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn thì ta cũng quyết giành cho được Độc lập". 
Nói về Lịch sử Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ta hãy lấy QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ LÀM CHUẨN MỰC.
Bất cứ ai, kể cả những ông giáo sư tiến sĩ, nhà sử học... nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, ta cần đấu tranh!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=597013500717452&id=100012264212885&comment_id=598061610612641&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Hoàng Ngân Thương

34 nhận xét:

  1. Nguyễn Đức Kiênlúc 19:48 24 tháng 10, 2018

    Quan điểm của ông Việt kiều Mỹ Loi Minh chính là xuyên tạc bịa đặt- luận điệu này của lũ cờ vàng ba que đã tuyên truyền suốt hơn 43 năm qua!

    Trả lờiXóa
  2. Xuyên tạc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là 1 tội ác, là tiếp tục tra tấn các CBB, các cựu tù Côn Đảo, Phú Quốc, ít nhất là tra tấn tinh thần, xúc phạm sự hi sinh mất mát của dân tộc trong cuộc kháng chiến vệ quốc để bảo vệ tổ quốc và giải phóng miền nam VN.

    Những kẻ đã xuyên tạc lịch sử kháng chiến chống Mĩ (KCCM) và đem cái xã hội hòn ngọc "nhất đĩ nhì cha", "nhất sở Mĩ nhì động đĩ" ra để thủ dâm tự sướng thì họ đã tự làm nhục bản thân và không có tư cách nói đến chuyện Trường Sa hay lòng yêu nước. Bởi đó là hành vi mà người ta gọi là gái đĩ bàn chuyện trinh tiết, phường bán nước dạy tha nhân về tình "yêu nước", hay bọn Kitô Giáo sờ mó, làm nhục, hiếm dâm trẻ em giảng đạo, rao giảng đạo đức.

    Trả lờiXóa
  3. Một là con này nói láo (về chuyện con liệt sỹ), chém gió để phục vụ cho mục đích tuyên truyền xằng bậy. Hai là con này là loài bất hiếu nhục nhã ghê tởm, không bằng cả đĩ điếm, đĩ điếm gái mải dâm họ buôn bán xác thân nhưng không lật đổ bàn thờ cha ông, tuyên truyền bán rẻ lương tâm gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định nước nhà. Loại bán nước đóng vai người "yêu nước" mà thôi. Rõ ràng, xuyên tạc cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập suốt 30 năm chống Pháp Mỹ (sau thời gian dài chống Pháp Nhật) là một hành vi bán nước, là của bọn bán nước chứ sao là "yêu nước" được. Người yêu nước bảo vệ lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân, chứ không tiếp tay cho giặc nối giáo cho giặc đi xuyên tạc lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, tiếp tay nối giáo cho các tuyên truyền chiến tranh tâm lý của Mỹ ngụy ngày xưa và Mỹ và ViệtTân ngày nay.

    Trả lờiXóa
  4. Đây là 'chiêu mới' của Việt Tân và Diễn biến Hòa bình, nằm trong chiến lược lấn sân ở khu vực VN và Đông Dương, Đông Nam á Thái Bình Dương (trở lại châu Á), biến VN thành bãi rác văn hóa của Mỹ và trở thành quân bài quan trọng của Mỹ trong sự cạnh tranh với TQ.

    Để chống chế độ, thì nó khôngg chống chế độ hiện tại để đi tù, mà nó chống kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chống lịch sử kháng chiến chống Mỹ tức là chống chế độ. Vì lịch sử kháng chiến chống Mỹ chính là lịch sử của chế độ này, là lịch sử hình thành chế độ này. Hay ít nhất nó là 1 trọng điểm hình thành nên chế độ CHXHCN Việt Nam ngày nay. Nó tạo ra sự CHÍNH DANH và TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO của Đảng, danh có chính thì ngôn mới thuận, danh chính ngôn thuận lên cầm quyền, như các vương triều Đại Việt ngày xưa được dân chúng ủng hộ qua các cuộc chiến giành lại nền trung hưng độc lập hoặc các cuộc chiến tranh bảo vệ TQ. Cho nên vì vậy chống lịch sử KCCM có nghĩa là chống chế độ.

    Cái 'thâm' ở đây là mặc dù trên danh nghĩa công khai thì nó không có chống chế độ. Nhưng nó vẫn chống chế độ thông qua chống lịch sử chính thống của cách mạng VN, lịch sử ĐCSVN, lịch sử chế độ này, chống lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là giai đoạn mà sau đó hệ quả là hình thành nên chế độ CHXHCN Việt Nam.

    Qua việc Lợi Minh to tiếng công kích các tướng quân đội, các CCB, những người dân yêu nước bảo vệ lịch sử trong mặt trận mxh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, và luôn miệng gọi cô Hoàng Ngân Thương là "ông" mặc dù bản thân hắn cũng không có khả năng để biết lai lịch người trên mạng là ai, điều này chứng tỏ đây không phải là hạng người tử tế hay biết tôn trọng sự thật, và do đó có thể đặt nghi vấn đây là một 'hoạt động viên' cho mục đích chống chế độ nói trên, chứ không phải đơn thuần là 1 gã ngu dốt thông tin lịch sử nhưng ngoan cố, cố chấp và láo xược.

    Trả lờiXóa
  5. Xin lỗi không biết ông Lợi minh có đọc ở đây không, tôi không chơi facebook như người ở VN nên xin comment ở đây vậy. Tôi không thích cái kiểu lợi dụng người trong nước không biết tiếng Anh nên lấy thịt đè người cả vú lập miệng em của ông. Không phải chỉ mình ông biết tiếng Anh nhé. Trên online này có rất nhiều bloggers, thành viên hải ngoại và ở cả nước Mỹ, dùng nhiều nguồn dẫn tiếng Anh khác để chỉ rõ quan điểm Việt Nam về cuộc chiến tranh chống Mỹ là đúng nhé. Quan điểm của Mỹ là sai. Giờ Mỹ đang mạnh nên các quan điểm của Mỹ cũng phổ biến hơn trên bình diện quốc tế (thế giới) nhưng nó không có nghĩa là đúng nhé.

    Ông cứ bảo "tiếng Anh" với "quốc tế" thì ông đào lên cho tôi tài liệu tiếng Anh nào của quốc tế khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của VN, tài liệu nào gọi vùng biển phía đông VN là "Biển Đông"? Nhưng quan điểm của VN là quan điểm VN. Quan điểm của nước nhỏ chưa chắc là sai. Quan điểm nước lớn chưa hẳn là đúng. Ông bà đã cảnh báo "miệng nhà sang có gang có thép" là vậy.

    Còn nữa là ông qua Mỹ lúc 4 tuổi thì tôi qua Úc chỉ sau ông 1 thời gian, tôi học trung học ở Sidney này. Tôi học phổ thông ở cả 2 nước. Ngay cả bà cô giáo người Úc cũng nói là quyết định xâm lược miền nam VN của Mỹ là quyết định sai lầm và chúng ta nên rút lại bài học lớn này để tránh sự sai lầm của Mỹ xảy ra với mọi nước trong tương lai. Nên ông đừng lấy tài liệu tiếng Anh của Mỹ ra để lòa thiên hạ, hài lắm. Mỹ cũng tùy Mỹ nhé. Ông lấy lời nói của 1 thằng Mỹ nào đó ra để "đè" người trong nước thì thật là hài. Mời google Chomsky để xem ông này là ai và nói gì về chiến tranh VN nhé. "Chúng ta đã xâm lăng miền Nam VN như bất kỳ cuộc xâm lăng nào trong lịch sử".

    Sách mới xb của Hastings là 1 lão không có thiện cảm với CS cũng phải viết là Liên Xô không mấy hào hứng nhiệt tình với cuộc chiến giải phóng dân tộc của người CSVN. Ở Washington Mỹ cũng đã từng diễn ra một cuộc hội thảo "Nhìn lại cuộc chiến tranh Việt Nam sau 43 năm" cũng nói đúng điều này.

    Cho nên ông chọn ra 1 tay Mỹ nào đó để lòe người trong nước chỉ cho thấy là ông ngu và kém văn hóa thôi, không biết dùng cái đầu, không biết tìm hiểu, tìm kiếm thông tin, không biết suy nghĩ độc lập, nhận thức độc lập, hoặc là ông biết sự thật nhưng vẫn cố tình tuyên truyền láo. Hành động của ông cũng rất ngu xuẩn dại dột, vì người trong nước không cần biết ông Mỹ nào cả mà với đa số người dân thì Cụ Hồ là cao nhất, cụ Hồ là đáng tin nhất, chỉ tùy tiện ai đó đưa lại các câu thơ, câu nói của Cụ Hồ thì cũng thừa sức bác bỏ gặt phăng 10 thằng Mỹ của ông mà không ai biết là ai.

    Tranh luận cái kiểu không cần bộ não, không cần động não suy nghĩ, chỉ cần rúc háng 1 thằng Mỹ như chó nghe chủ thì làm sao thuyết phục được ai trong nước hở ông Lợi Minh?

    Trả lờiXóa
  6. Dell mẹ bọn này bị thiểu năng à. Hỏi thằng lm thế thằng Mỹ bảo nó đi ăn cứt thì nó cũng cho vào mồm àh? Google gặp thông tin rác rưởi đáng lẽ biết phân biệt đúng sai thì lại tha rác về rồi bảo CCB "đọc tiếng Anh đi", ngu thế lm? Thế tiếng Anh bảo mày đi ăn kít thì mày cũg nhét vào mồm hử thằng lm?

    Không biết dùng cái đầu để nghĩ à? LX và Mỹ thí nghiệm vũ khí 21 năm ở VN à hử lũ thần kinh? Tốn bao nhiêu tiền, Mỹ chết bao nhiêu lính biết không? 21 năm có gấp 100 lần số vk đó thì bố thằng Mỹ còn để mà thí nghiệm à? Còn LX sau khi trải qua chiến tranh Xô Đức chiến tranh toàn diện tổng lực lan đến châu Âu thì còn vk để mà thí nghiệm vk làm gì nữa, hả?

    Chúng mày biết dùng não không vậy? Rốt cục chúng mày bị điên à?

    Tôi rất ủng hộ Hoàng Ngân Thương nhưng Google là nơi hổ lốn thượng vàng hạ cám không nên dựa vào nó tham khảo lịch sử, nói về công cụ tìm kiếm thì Coccoc dùng ổn hơn để tìm kiếm thông tin về việt sử.

    Trả lờiXóa
  7. Đám D3Q hình như có dính líu vhk và lm để cường điệu hóa lên ba que cali để mà tâng công chống ba que chứ gì. Nhưng nói thật, ba que đối với dân VN chỉ là trò cười để troll cho vui, trêu chọc trực tuyến như chọc chó sủa thế thôi. Có gì mà chống. Còn đối với trải nghiệm riêng tôi thì bọn ngụy ba que chỉ là lũ mọi rợ tụt quần chạy đến trực thăng chủ Mỹ để thi đua đu càng, tranh nhau bám càng, dẫm đạp lên nhau tháo chạy tán loạn, 1 lũ mọi rợ, không hơn không kém.

    Gọi chúng là ba que rác rưởi, là ba que mọi rợ là không phải nâng quan điểm nhá, nếu ai đã từng đọc báo CA trong những năm 1980 còn ở trong nước thì chắc cũng biết vụ án ba que ăn thịt người, nhân can qua Việt Hoa khi đó, bọn ngụy trong trại cải tạo nhiều thằng thừa dịp "CSVN" đang bận chống TQ liền tổ chức trốn trại. Chúng nó trốn thành nhóm và ăn cả thịt nhau. Cách sách vở hồi ký của ba que ngoài này cũng đề cập đến chuyện lính ngụy ăn thịt nhau khi trốn trại cải tạo.

    Nhiều thằng ba que vượt biên cũng bị cướp biển Thái Lan hiếp, chúng không chỉ hiếp đàn bà, đàn ông cũng hiếp, nên bị chấn động tâm lý, khi sang được thế giới tự do rồi sinh biến tâm lý, biến dạng biến thái, trở nên bệnh hoạn và thù hận điên cuồng, bản chất không gì thay đổ được. Tất cả mọi khổ ải của chúng đều đổ cho CS. Từ đó thủ dâm hòn ngọc trước 1975 là một niềm vui không thể thiếu của đám ngụy già và cả 1 nhóm ngụy con, ngụy cháu bị nhồi sọ.

    Con cháu ba que ở VN cũng không kém nhá. Như lần biểu tình chống TQ ở TpHCM năm nọ. Báo CA chỉ đăng về vụ giết người cướp tài sản trong nhà nghỉ chứ không nói rõ là 2 tên đó là vừa đi biểu tình chống TQ về, hôm đó là chủ nhật, 2 thằng đi biểu tình chống TQ buổi sáng xong về nhà nghỉ hú hí rồi đánh bài, nhưng 1 thằng thấy thằng kia có nhiều đô la rồi nổi lòng tham, giết chết chiến hữu của mình rồi cướp sạch đô la. Nhà tôi có người trong ngành CA kể lại mới biết, nhân thân của 2 tên này đều là gia đình lính ngụy.

    Do qua những kinh nghiệm đó, với ai thì tôi không biết chứ với tôi thì đám ba que này chỉ là lũ rác rưởi mọi rợ không hơn không kém. Con người nhiệm vụ là đi dọn rác chứ không ai đi "chống rác". Đám lm và d3q này chẳng qua là cường điệu hóa, phóng đại "sức mạnh" và tầm quan trọng của ba que lên để dễ nhận vơ "công lao" chống ba que ở .... xứ Mỹ, hầu bắc loa vỗ ngực ầm ầm quảng cáo cho công lao "chống ba que", bày tỏ lòng yêu nước, "yêu nước" nhưng lại chuyên nghề đánh phá những bạn trẻ và CCB yêu nước ở trong nước.

    Trả lờiXóa
  8. Có một điều mà ít ai nghĩ tới đó là bọn "lề trái" đăng đàn chửi bới, xuyên tạc, bóp méo sự thật bằng cách Livestream và tải lên Youtube chủ yếu để câu View kiếm tiền từ quảng cáo...Lỡ có quá "nổi tiếng" mà phải nhập kho thì con đường sang Mẽo sẽ dễ dàng hơn...Có thế thôi ! chứ yêu nước thương nòi gì cái lũ bợn đó !

    Trả lờiXóa
  9. Khi lên mạng Internet chửi bới chính quyền, ai cũng tự xưng là yêu nước, ước muốn giải phóng đất nước khỏi cộng sản, bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của "Tàu cộng"... Ấy vậy mà hễ được cho tỵ nạn ở nước ngoài là "phắn" đi luôn, bỏ quên luôn giấc mơ dang dở của mình. Thế mới lạ chứ!

    Trả lờiXóa
  10. Tên lm cứ nghĩ ở nước ngoài, "đọc được tiếng Anh" là ghê gớm lắm. Nó nghĩ cái đó tương đương với hiểu biết và văn minh. Đây là kiểu bọn 3Q tự sướng, tự huyền hoặc đầy rẫy trên không gian mạng. Tôi có mấy tên bạn đi Mỹ theo cha diện HO. Khi nói chuyện với chúng: chúng cho rằng tôi dốt và bị che đậy thông tin vì VN sắp mất nước vào tay "Tàu cộng" rồi, nhiều Tĩnh Thành người TQ định cư đầy và đang làm chủ,...Chúng rất tự hào và hãnh diện vì cho rằng có nhiều thông tin trong thế giới tự do ngôn luận và báo chí khách quan,.... Thật không thể tin nổi bọn não phẳng này; trong khi tôi sống sờ sờ ở VN mà nói chúng không tin. Vì vậy, kiểu tên lm này không có gì lạ.

    Trả lờiXóa
  11. Chiến dịch xuyên tạc lịch sử ( nhất là KCCM ) có vẻ như là 1 phần, 1 bộ phận của chiến lược diễn biến hòa bình mà tôi cũng tin là có CIA Mỹ ở sau lưng. Với tầm mức quy mô và tinh vi quỷ quyệt của nó. Với sự làm ngơ im lặng đáng sợ có dấu hiệu tiêu cực, ô dù bao che của 1 bộ phận cán bộ đảng viên, các đồng chí có trọng trách của các cơ quan công quyền. Bởi vì chỉ có CIA mới có đủ khả năng tác động được vào chính trị chứ loại vong nô cắc ké 3Q thì không thể. 3Q chỉ là đám ăn nhờ ở đậu nơi đất khách quê người, ăn bám trợ cấp nơi xứ người. Đến mức mà cộng đồng bên đó gọi mỉa "an sinh xã hội" thành "ăn xin xã hội" để nói về tình trạng ăn bám xã hội Mỹ của đám 3Q cộng đồng giũa móng tay (nail tộc) ở bên đó.

    Còn đây là "thành quả cách mạng", "di sản cách mạng" của Mỹ và ngụy Sài Gòn 3Q để lại trong thời gian Mỹ ngự trị ngồi lên đầu ngụy ở miền Nam, chưa tính đến bom mìn khắp cả nước, chất độc da cam, hậu quả tội ác về thể xác và tinh thần cho dân, lê máy chém giết hàng triệu người miền Nam yêu nước và Phật tử yêu nước, thảm sát khắp nơi tàn sát khắp nơi, dồn dân lập ấp chiến lược ( dồn dân vào trại tập trung và nhốt trong đó ra vào đều phải trình báo xin phép và được phép mới được đi ra ), hàng triệu gái điếm, nạn nhân ma túy và con hoang, con lai Mỹ.

    TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG

    Suốt thời gian Mỹ cầm trịch làm chủ miền Nam và ngụy làm con chó giữ nhà cho Mỹ ở miền Nam họ đã "HÀO PHÓNG" cho không biếu không cho các quốc gia lân cận nước Việt Nam các lãnh thổ và lãnh hải đất đai như sau.

    Để lại cho các nước bạn

    – Từ 1956 – 1960 : Để lại cho Campuchia 5 đảo phía Tây Nam gồm : Hòn Năng (trong và ngoài), Hòn Tai, Hòn Kiến Vàng, Hòn Keo Ngựa và đảo Hòn Trọc.

    – Từ 1970 – 1971 : Để lại cho Malaysia các đảo ở Trường Sa gồm : Đá Én Ca, Đá Hoa Lau, Đá Kỳ Vân, Đá Sác Lốt, Đá Suối Cát, Đá Kiêu Ngựa và Bãi Thám Hiểm.

    – 1956 : Để lại cho cho Đài Loan (Trung Hoa Đài Bắc) đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Vì Đài Loan là đàn em thân Mỹ.

    – 1959 : Tiếp tục để lại cho Đài Loan đảo Ba Bình (đảo nổi lớn nhất ở Trường Sa).

    – 1970 : Để lại cho Phillippines 10 đảo, đá gồm : Song Tử Đông, Thị Tứ, Loại Ta, Bến Lạc( Đảo Dừa), Vĩnh Viễn, Bình Nguyên, Bãi Cỏ Mây, Đá Cá Nhám, Đá Công Đo.

    – 1974 : Để lại nốt cho Trung Quốc toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa sau khi TQ và Mỹ đạt được thỏa thuận, Kissinger lập công lớn cho TQ. Diễn màn kịch "hải chiến Hoàng Sa" để chuyển giao Hoàng Sa cho TQ trong 1 vụ bán độ dàn xếp tỷ số mà cộng đồng và nhiều nhà nghiên cứu đã bóc mẽ, trong đó có cả các tài liệu, hồi ức, hồi ký của các tướng tá Sài Gòn, của những người trong cuộc như nhân chứng thuyền trưởng Lê Văn Thự, người bị tàu ngụy và đạn Mỹ bắn suýt chìm tàu.

    Trả lờiXóa
  12. Đánh đồng vai trò (trợ giúp) của Liên Xô, Trung Quốc với vai trò (xâm lược) của Mỹ là 1 trò xuyên tạc rẻ tiền và đã cũ rích, nhiều người đã phân tích chỉ ra cái ngu của nó từ rất lâu rồi, từ tận cái thời dial-up điện thoại Internet mới vừa phổ biến ở nước ta. Một bên giúp đỡ chi viện bằng vật chất và chuyên gia kỹ thuật. Một bên vác đại quân vào tấn công, đốt phá, giết sạch đốt sạch phá sạch.

    Chỉ cần xem phim tài liệu tiếng Anh trên Youtube cũng chỉ thấy quân Việt và quân Mỹ bắn nhau. Các cuộc chiến giữa du kích VN và trực thăng Mỹ. Các phim Hollywood thì cũng thấy lính Mỹ đi lại đầy đường phố SG. Trên phạm trù thế giới, khi nói đến chiến tranh VN thì người ta nghĩ ngay đến Mỹ, người ta nói về Mỹ. Cuộc chiến này đối với quốc tế thì rõ ràng 2 nhân vật chính (vai chính) là Mỹ và Bắc Việt. Còn MTDTGP MNVN (Việt Cộng) và ngụy Sài Gòn là 2 vai phụ (nhân vật phụ), Liên Xô, TQ tất nhiên cũng đều là nhân vật phụ.

    Mỹ là kẻ vác hàng triệu quân đến đánh VN, số quân đông nhất là Mậu Thân 1968 lên đến hơn 550.000 quân, đông hơn cả 50 vạn quân Nguyên Mông, 20 vạn quân Mãn Thanh. Tổng lượt quân Mỹ kéo đến VN 20 năm là hơn 7 triệu gần 8 triệu lượt quân. Liên Xô là kẻ giúp VN chống lại sự xâm lược đó và những điều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như Bạn thì những kẻ xuyên tạc cũng có thể nói rằng Mỹ đang "xâm lược" Nhật bản ư ??? Mỹ đang "xâm lược" Hàn quốc ư ??? Tôi chỉ còn biết cười ngất ngây con gà tây thôi.háháhá

      Xóa
    2. Ngụy già mấy hôm bị tớ còm cho cứng họng, phải né đi bôi bẩn lung tung ở mấy trang ít bạn đọc .Nhưng đúng như tớ dự đoán ,không nói láo ,nói dối một ngày ngụy già sẽ không sống nổi,không chịu đựng được nên phải quay về trang này .

      Ngụy già vào google xem mạng wikepidia của ..Mẽo nói vè chiến tranh xâm lược Việt Nam nhé

      TỘI ÁC CỦA QUÂN ĐỘI HOA KÌ VÀ ĐỒNG MINH TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM :
      NGUỒN: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%99i_%C3%A1c_c%E1%BB%A7a_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%93ng_minh_trong_chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

      TRÍCH :
      rong Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã gây ra hàng loạt tội ác như giết người, hãm hiếp, đánh đập tù nhân, ném bom vào thường dân, rải chất độc da cam v.v... Nổi bật như các hành động thảm sát xảy ra trong liên tiếp nhiều năm. Tất cả đều có đầy đủ bằng chứng để chứng minh và buộc tội những người đã có hành động gây ra tội ác chiến tranh.

      Tài liệu cho thấy "tất cả các sư đoàn quân hoạt động ở Việt Nam đều dính vào những tội ác tàn bạo". Họ tìm ra một hình thức "tấn công lặp lại trên những gia đình bình thường người Việt, phá hủy nhà cửa, ruộng vườn, tra tấn, hiếp, giết và hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì cả. Những nhân viên điều tra của quân đội ghi lại bảy vụ thảm sát lớn từ 1967 đến 1971 với ít nhất là 137 nạn nhân. Họ miêu tả 78 vụ tấn công vào dân thường trong đó đã giết ít nhất 57, làm bị thương 56 và tấn công tình dục 15 người. Có 141 vụ tra tấn dân thường, trong đó có giật điện, Nhân viên điều tra bỏ qua 500 báo cáo khác về tội ác, một số trong đó được miêu tả là giết người nghiêm trọng. Một trung sĩ báo cáo việc lính Mỹ giết dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1970 như sau; 'Tôi muốn nói với anh là có khoảng 120-150 vụ giết người, hay một vụ Mỹ Lai cho mỗi tháng trong hơn một năm

      Kết thúc chiến tranh, 2-4 triệu người dân Việt Nam, 50.000 thường dân Lào, 70.000 thường dân Campuchia chết chủ yếu do bom mìn. Hàng trăm nghìn tấn bom đạn vẫn còn sót lại tại Đông Dương nhưng nhiều nhất vẫn là ở Việt Nam,

      Hiện nay, ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới với Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam[7

      TÁI BÚT :Nụy già xem bố Mĩ của mi giết hại đồng bào mi rồi ((Tôi chỉ còn biết cười ngất ngây con gà tây thôi.)) vá ((háháhá)) nhé

      Xóa
  13. Động lực xâm lược của Mỹ là họ muốn "bảo vệ thành quả cách mạng" trong cuộc ĂN THEO KHÔNG THÀNH 1946-1954 trong chiến tranh Việt Pháp trước Geneve. Mỹ "hùn vốn", "đầu tư", "đầu cơ" vào cuộc chiến này, họ đã viện trợ cho Pháp hầu như toàn bộ chi phí chiến tranh và viện trợ cả vũ khí, súng lớn, đại pháo, điều động cả không quân đánh giúp Pháp, giúp Pháp chở quân, chuyển quân nhanh trong cuộc chiến tranh Pháp Việt 1946-1954. Do đó về sau là điều tự nhiên khi Pháp đi thì chỉ còn lại Mỹ tiếp tục cuộc chiến, và đó là bước chuyển tiếp tự nhiên từ cuộc kháng chiến chống TD Pháp sang cuộc kháng chiến chống ĐQ Mỹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ không "xâm lược" VN. Mỹ chỉ muốn giúp đồng minh VNCH ngăn cản âm mưu xâm chiếm của Bắc Cộng và đồng thời ngăn cản làn sóng Cộng sản từ nước bạn TQ bành trướng khắp Đông Dương. Đọc lại lịch sử đi Bạn nhé. Thân mến!

      Xóa
    2. CÁI NÀY GỌI LÀ :Mỹ chỉ muốn giúp đồng minh VNCH ngăn cản âm mưu xâm chiếm của Bắc Cộng và đồng thời ngăn cản làn sóng Cộng sản từ nước bạn TQ bành trướng khắp Đông Dương.

      Nụy già xem bố Mĩ của mi giết hại đồng bào mi rồi ((Tôi chỉ còn biết cười ngất ngây con gà tây thôi.)) vá ((háháhá)) nhé

      Ngụy già vào google xem mạng wikepidia của ..Mẽo nói vè chiến tranh xâm lược Việt Nam nhé

      TỘI ÁC CỦA QUÂN ĐỘI HOA KÌ VÀ ĐỒNG MINH TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM :
      NGUỒN: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%99i_%C3%A1c_c%E1%BB%A7a_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%93ng_minh_trong_chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

      TRÍCH :
      rong Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã gây ra hàng loạt tội ác như giết người, hãm hiếp, đánh đập tù nhân, ném bom vào thường dân, rải chất độc da cam v.v... Nổi bật như các hành động thảm sát xảy ra trong liên tiếp nhiều năm. Tất cả đều có đầy đủ bằng chứng để chứng minh và buộc tội những người đã có hành động gây ra tội ác chiến tranh.

      Tài liệu cho thấy "tất cả các sư đoàn quân hoạt động ở Việt Nam đều dính vào những tội ác tàn bạo". Họ tìm ra một hình thức "tấn công lặp lại trên những gia đình bình thường người Việt, phá hủy nhà cửa, ruộng vườn, tra tấn, hiếp, giết và hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì cả. Những nhân viên điều tra của quân đội ghi lại bảy vụ thảm sát lớn từ 1967 đến 1971 với ít nhất là 137 nạn nhân. Họ miêu tả 78 vụ tấn công vào dân thường trong đó đã giết ít nhất 57, làm bị thương 56 và tấn công tình dục 15 người. Có 141 vụ tra tấn dân thường, trong đó có giật điện, Nhân viên điều tra bỏ qua 500 báo cáo khác về tội ác, một số trong đó được miêu tả là giết người nghiêm trọng. Một trung sĩ báo cáo việc lính Mỹ giết dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1970 như sau; 'Tôi muốn nói với anh là có khoảng 120-150 vụ giết người, hay một vụ Mỹ Lai cho mỗi tháng trong hơn một năm

      Kết thúc chiến tranh, 2-4 triệu người dân Việt Nam, 50.000 thường dân Lào, 70.000 thường dân Campuchia chết chủ yếu do bom mìn. Hàng trăm nghìn tấn bom đạn vẫn còn sót lại tại Đông Dương nhưng nhiều nhất vẫn là ở Việt Nam,

      Hiện nay, ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới với Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam[7



      Xóa
  14. Tôi thấy nhiều người kiến thức nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, và cả trình độ văn hóa cũng rất thấp do ít học như bác Nô ít học. Nguyên nhân là do đa số các bạn Việt Cộng xuất thân từ bần cố nông đi kháng chiến nên không được học hành nhiều.Bây chừ là hòa bình, lại ỷ vào công lao kháng chiến, sống lâu lên lão làng, rồi phán này phán nọ cứ như thánh phán mà không biết gì về sự thật lịch sử cả.

    Tôi chỉ làm một trắc nghiệm nhỏ này là biết ngay thôi: Hôm nay là 26 tháng Mười tức là kỷ niệm lần thứ 63 Quôc Khánh Việt Nam Cộng Hoà. Đấy, tôi xin hỏi có được mấy bạn Việt Cộng biết được sự kiện lịch sử này?

    Muốn tranh luận thì phải có kiến thức cho vững về chính sử khách quan (chứ không phải là Đảng sử, tức lịch sử viết theo ý Đảng). Tôi vốn cũng xuất thân từ bần cố nông nên hiểu biết nông cạn như bác Nô ít học. Mong thỉnh giáo các bác đỉnh cao trí tuệ. Xin đa tạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh13:04 26 tháng 10, 2018: Căn cứ theo yêu cầu thỉnh giáo của Nặc,
      Sự kiện lịch sử "chói lòa" mà ai cũng biết trong "chính sử" ngắn ngủi của cái gọi VNCH: Ngày 01/11/1963, khi Diệm bị thịt thì 26/10 không còn là quốc khánh nữa. Và ngày 01/11 trở thành ngày quốc khánh cái gọi là VNCH đến khi ngũm củ tỏi- 30/04/1975. Muốn tranh luận thì phải trung thực.

      Xóa
    2. Nặc danh13:04 26 tháng 10, 2018:Hôm nay là 26 tháng Mười tức là kỷ niệm lần thứ 63 Quôc Khánh Việt Nam Cộng Hoà. Đấy, tôi xin hỏi có được mấy bạn Việt Cộng biết được sự kiện lịch sử này?

      GIẢ NHỜI:

      VNCH không có tuyên ngôn độc lập,quốc khánh thằng thì bảo 26-10 , thằng thì bảo 1-11 tóm lại lũ 3/ chúng mày xài quốc khánh nào.
      Tại sao3/ chúng mày không trả thù những kẻ đã giết Ngô Đình Diệm của chúng mày

      Chết không dám công bố cho dân biết, không quốc tang , không có phái đoàn quốc tế nào viếng.
      Đố cả lò 3/ tìm được hình ảnh các phái đoàn quốc tế viếng tổng thống 3/.

      VÀ DÂY LÀ THƠ VỀ CÁC THÁNH PHÁN CỦA BỌN BAY :

      TIÊN SƯ LŨ BA QUE
      Có một lũ già ngu hơn lợn
      Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
      Nhân cách uốn lượn giống lươn
      Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

      Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
      Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
      Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
      Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

      Thằng hán nôm núp trang bô sít
      Chuyên bới phân, móc đít ra soi
      Chê rằng phân rất lắm giòi
      Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
      Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
      Giở trò ma chữ ký nhân dân
      Không ngờ bị Bần Cố Nông
      Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

      Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
      Một lũ ngu vớ được xít xoa
      Đéo biết rằng nó ba hoa
      Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
      Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
      Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
      Đảo luân lộn lý cho tày
      Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

      Có thằng trước nhà văn quân đội
      Rửng rưng vào nói tội gì đâu
      Chẳng qua trong lúc đánh nhau
      Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
      Là biện pháp khảo tra tin tức
      Có chi mà so sánh cân đo
      Địt con mẹ, khốn nạn chưa
      Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

      Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
      Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
      Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
      “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
      Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
      Đất nước buồn lại bị ruồi bu
      Ruồi đây là những đứa ngu
      Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

      Đứa bá láp thích thơ năm chữ
      Trình như lồn, nhân cách hố phân
      Viết thơ tỏ vẻ ân cần
      Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
      Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
      Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
      Năm 79 mày có xem ?
      Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
      “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
      Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
      Viết xong kết luận cái rầm
      Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
      Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
      Đéo cần chi giải phóng quê hương
      Để cho nước đỡ tang thương
      Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

      ………………………………

      Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

      Nhân sỹ cái con bà chúng nó
      Rặt một bầy chó má ngựa trâu
      Ngu si toàn cứt trong đầu
      Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

      Xóa
  15. Pháp 100 năm "mượn đường đánh TQ". Mỹ 20 năm "thí nghiệm vũ khí". Tức là chỉ có thằng TQ thì mới là xâm lược. Chỉ có mỗi các danh nghĩa chiến tranh của TQ thì mới là bịp bợm. Còn danh nghĩa chiến tranh của bọn khác là chí lý, là văn minh.

    Không hiểu đây là lũ đầu bò thật hay là xảo trá muốn tuyến truyền chính trị theo kiểu kinh doanh đa cấp (hướng tới đối tượng là những thằng ngu, nhận thức kém).

    Trước hết phải khẳng định thằng lm hay nguyễn phương hùng cũng chỉ là ba que, là một loại "ba que ly khai" chứ không phải là những thành phần yêu nước, không phải là việt kiều yêu nước mặc dù chúng đóng vai diễn kịch thủ vai những người yêu nước. Bởi 1 lẽ rất đơn giản là nếu là người yêu nước thì đã không xuyên tạc lịch sử chống ngoại xâm của nước đó!

    Nếu yêu nước thì đã không đánh phá tấn công những người bảo vệ lịch sử chống ngoại xâm của nước đó. Nếu là yêu nước thì đã không đánh phá công kích những sĩ quan, quân nhân tại ngũ cũng như đã hưu trí, những CCB, những DLV, tuyên truyền viên đang công tác lo việc chống Diễn biến hòa bình cho nước đó và bảo vệ lịch sử chống ngoại xâm của nước đó.

    Từ lẽ đó, khi nhìn những gì chúng nó làm thì chúng nó rõ ràng không phải thuộc thành phần nhân dân hay kiều bào yêu nước, mà chúng nó là những kẻ trực tiếp phá hoại hoặc tiếp tay phá hoại lịch sử chống ngoại xâm của quốc gia mà chúng nó hô hào là "tôi yêu"!

    Từ sự thành công của công cuộc chống tham nhũng tiêu cực đả hổ diệt ruồi ở Việt - Hoa do cụ Trọng và ông TCB lãnh đạo, biến Đảng Cộng Sản thành đảng hành động sau thời gian dài hòa bình. Từ sự nhức nhối của vấn đề tha hóa tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhận thức chính trị và lịch sử và sự xâm lược văn hóa của Diễn biến hòa bình mà đã ghi rành rành trong Nghị Quyết Đảng. Thì từ cái đó thì ai nấy ngu cách mấy cũng phải hiểu là đánh giặc "nội xâm" mới là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại, tức là bọn trong nước, bọn trong Đảng, trong Nhà Nước, Chính Phủ, chế độ, bọn tự diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa tha hóa thoái hóa về tư tưởng và đạo đức cách mạng và lối sống, về nhân cách, nhận thức chính trị lịch sử, bọn gián điệp ngoại bang. Bọn bên trong này thì mới phá được Đảng CS, mới làm suy yếu và diệt được chế độ.

    Vì lẽ đó cho nên thằng lm hay nguyễn phương hùng, vhk và 1 số kẻ chúng muốn hướng dư luận rời xa ra khỏi mục tiêu đó, chuyển hướng "đấu tranh" sang chống bọn TQ, chống ngoài khơi Biển Đông, chống đám ba que hải ngoại, ở Hoa Kỳ, ở châu Âu, xa tít nửa vòng địa cầu, chống bọn đu càng bám càng năm xưa.

    Trả lờiXóa
  16. THIẾU NIÊN TIỀN PHONGlúc 15:32 26 tháng 10, 2018

    Nặc danh 13:04 26 tháng 10 năm 2018, là kẻ ít học mà hay khoe minh "tài cao", "biết rộng". Hô hố!

    Cái "chính thể" VNCH của Nặc đã chết hơn 43 năm rồi Nặc quên hay sao mà nói 26-10, vừa rồi kỷ niệm lần 63 "Quốc khánh" của nó vậy?

    Kiến thức lịch sử 'dốt' cỡ ấy mà cứ vào đây khoát lấc, không sợ đám trẻ con nó cười cho. Chắc nhà Nặc này nuôi nhiều gấu lấy mật trong uống ngoài thoa khắp người, phải không hả? Nên tỉnh lại và đừng có láo nữa nghe Nặc.
    Ông cha ta dạy: "Biết thì thưa thì thốt, không biết dựa cột mà nghe".
    Hãy dựa cột nghe con nít giảng cho thông cái óc ngu nghe không?

    Trả lờiXóa
  17. Đám "ba que ly khai" nịnh bợ chế độ trong nước và chửi đám "ba que chính chủ" chống phá cực đoan thật ra là vì quyền lợi ăn chia, chia chát đéo đồng đều. Chứ không phải là vì yêu nước. Vì như đã nói, nếu thật tâm thật lòng yêu nước 1 cách thật thà, thật sự, thì đã không xuyên tạc lịch sử chống ngoại xâm của nước (trực tiếp hoặc tiếp tay), đã không vu khống chụp mũ những người bảo vệ lịch sử chống ngoại xâm của nước, trong đó có những cán bộ đảng viên, sĩ quan tướng lĩnh quân đội, tại ngũ đương chức cũng như đã về hưu, những người đang làm công việc chống xuyên tạc lịch sử chống xâm lược của nước, chống diễn biến hòa bình cho nước.

    Về TQ, nước lớn nước mạnh thì chúng nó sẽ tham. Nếu Mỹ là cái xứ sở ở ngay Biển Đông này thì chúng nó đã nuốt sạch rồi chứ hiệp sĩ mẹ gì. Sống bên cạnh láng giềng mạnh thì phải khôn và khéo, vừa hợp tác làm ăn kinh tế vừa đấu tranh những khác biệt mâu thuẫn. Cứ kéo nhau ra đường biểu tình quậy phá gây rối không phải là "chống" mà là ngu, là phá hoại, chứ không phải là chống TQ (TQ nó chả bị sụt ký lô nào) mà là chống chính nước VN đấy. Sự tổn thất, thiệt hại khủng khiếp xuất phát từ các vụ biểu tình đập phá bạo loạn chống TQ chắc không cần phải dạy chúng mày nữa chứ?

    Về ba que, như đã nói chúng nó chỉ là lũ mọi rợ. Biểu tình chống TQ xong rồi rủ rê vào nhà nghỉ rồi đánh bài ăn tiền mặt thật, rồi thấy thằng kia có 1 đống 100$ USD và đeo vòng vàng đồng hồ xịn, Iphone đời mới mới toanh thế là nổi máu tham giết bạn cướp tài sản. Đấy con cháu ba que đấy. Ở Tiểu Sài Gòn thì vác dao búa mã tấu súng ống băng đảng Tiểu Sát Tử các thứ, đi cướp các tiệm vàng của cha chú, nếu không thì cũng chém nhau bắn nhau. Sách báo bên này cũng từng viết về các vụ ăn thịt người, ăn thịt lẫn nhau của đám lính ngụy ba que trốn trại cải tạo ở VN trong thập niên 1980 và sau 1975 - 1980. Buồn cười là chúng nó viết theo cái kiểu là "tố cáo tội ác CS". Cái việc chi cũng đổ cho CS. Chúng nó làm như CS kề súng vào đầu bắt chúng nó đi chui vượt biên. Vượt biên bị cướp biển Thái Lan cướp hiếp thì lại thù CS, thay vì thù chính bản thân chúng nó hay thủ phạm hải tặc. Trốn CS trốn trại rồi đói phải ăn thịt nhau thì lại đổ cho CS. Trốn CS đi vượt biên gặp cướp biển thì cũng lại đổ cho CS. Nếu không nhầm thì hình như CS CẤM chúng nó trốn trại và vượt biên cơ mà.

    Là con người, con người khác con súc vật, nếu cứ đói là ăn thịt nhau như bộ lạc tiền sử thì chắc nước VN ta đã không có nạn đói Ất Dậu khi Pháp Nhật cướp sạch thóc lúa năm nào. Cứ đói là ăn thịt người kế bên. Thế mới nói lũ ba que này thật ra chỉ là 1 giống súc vật, 1 lũ man mọi, không đáng quan tâm để ý tới, thỉnh thoảng trêu đùa chọc chó sủa cho vui thì được, chứ tuyệt nhiên không cần thiết phải "chống" chúng nó hay "diệt" chúng nó (D3Q), không cần phải chấp chúng nó khi mà lũ ngụy già sắp chết và chúng nó cũng già yếu lắm rồi sắp xuống địa ngục chầu thằng DêGôn, thằng Nixon, thằng Diệm, thằng Gocbachev. Đám ngụy già sắp chết trở thành cát bụi hư vô. Còn đám ba que thế hệ sau là 1 đám đến chính tả văn phạm Việt ngữ còn không rành, nói tiếng Việt còn lủng củng, không hiểu biết nhiều về trong nước VN, về văn hóa lịch sử VN, chính trị VN, đám đó là đám trẻ trâu sủa vặt, "chống Cộng dạo" kiểu hùa bậy cho vui, sủa hùa ra vẻ, bọn này thì chỉ là đối tượng giải trí. Và sự thật cũng cho thấy là lâu nay đám mọi 3que này cũng đúng là đối tượng giải trí của cộng đồng, chúng là những thằng hề không có gì phải đặt nặng, không cần quá nặng nề vấn đề, không cần quá nghiêm túc với chúng. Nghị quyết TW Đảng cũng chỉ có đặt trọng tâm vào vấn đề tự diễn biến, diễn biến hòa bình, tha hóa biến chất, giặc nội xâm, là nguy cơ hiểm họa của chế độ, chứ không thấy nói gì đến "nguy cơ ba que", "hiểm họa ba que" hay "nguy cơ giặc Tàu", "hiểm họa Trung Cộng" mà giới sủa vặt hay cường điệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba que đúng là ngu nhỉ ngu hết phần của chó. Ở trong trại cải tạo tuy cực khổ nhưng còn có thức ăn. Trốn trại ở ngoài vùng rừng núi không có gì ăn đói đến mức phải ăn thịt lẩn nhau như súc vật. Mà suy ra thì khi đó cả nước đều nghèo khổ, chả lẽ trại cải tạo lại ăn sung mặc sướng?? Bọn này cũng hay kêu ca về "tội ác CS" về chính sách kinh tế mới. Trong khi mấy ông đi kinh tế mới năm xưa giờ toàn là đại gia giàu sụ khi giá đất tăng vọt sau đổi mới. Nhưng suy ra ngày xưa họ vì thức ăn và bơ thừa sữa cặn đế quốc Mỹ mà giết "tổng thống" của họ như giết chó lợn thì về sau này họ lại giết nhau vì thức ăn cũng là chuyện dễ hiểu.

      Xóa
  18. Kiên Giang đẹp lắmlúc 17:32 26 tháng 10, 2018

    Vấn đề là tụi 3BQ có thật đúng là 'diệt' 3 que hay không, hay là chuyên gia tha rác về khổ dâm và nghe sủa.

    D3Q chúng mày diệt 3/ hay đang cõng nó về để người dân phải ngồi nghe nó tuyên truyền vậy

    https://www.youtube.com/watch?v=lm0wnLcUumk

    Treo đầu heo bán thịt chó, 'diệt' đâu không thấy, chỉ thấy giả vờ chửi nhau rồi tạo diễn đàn cho loài que 'chuyển lửa' về nước, để dân mình nghe chó sủa, nghe Việt Tân tuyên truyền. Các luận điệu của đám xuyên tạc lịch sử cũng y hệt như luận điệu Việt Tân sủa lâu nay thôi có gì mới mẻ đâu.

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh13:09 26 tháng 10, 2018
    Mỹ không "xâm lược" VN. Mỹ chỉ muốn giúp đồng minh VNCH ngăn cản âm mưu xâm chiếm của Bắc Cộng và đồng thời ngăn cản làn sóng Cộng sản từ nước bạn TQ bành trướng khắp Đông Dương.???

    GIẢ NHỜI :
    Suốt thời gian Mỹ cầm trịch làm chủ miền Nam và ngụy làm con chó giữ nhà cho Mỹ ở miền Nam họ đã "HÀO PHÓNG" cho không biếu không cho các quốc gia lân cận nước Việt Nam các lãnh thổ và lãnh hải đất đai như sau.

    Để lại cho các nước bạn

    – Từ 1956 – 1960 : Để lại cho Campuchia 5 đảo phía Tây Nam gồm : Hòn Năng (trong và ngoài), Hòn Tai, Hòn Kiến Vàng, Hòn Keo Ngựa và đảo Hòn Trọc.

    – Từ 1970 – 1971 : Để lại cho Malaysia các đảo ở Trường Sa gồm : Đá Én Ca, Đá Hoa Lau, Đá Kỳ Vân, Đá Sác Lốt, Đá Suối Cát, Đá Kiêu Ngựa và Bãi Thám Hiểm.

    – 1956 : Để lại cho cho Đài Loan (Trung Hoa Đài Bắc) đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Vì Đài Loan là đàn em thân Mỹ.

    – 1959 : Tiếp tục để lại cho Đài Loan đảo Ba Bình (đảo nổi lớn nhất ở Trường Sa).

    – 1970 : Để lại cho Phillippines 10 đảo, đá gồm : Song Tử Đông, Thị Tứ, Loại Ta, Bến Lạc( Đảo Dừa), Vĩnh Viễn, Bình Nguyên, Bãi Cỏ Mây, Đá Cá Nhám, Đá Công Đo.

    – 1974 : Để lại nốt cho Trung Quốc toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa sau khi TQ và Mỹ đạt được thỏa thuận, Kissinger lập công lớn cho TQ. Diễn màn kịch "hải chiến Hoàng Sa" để chuyển giao Hoàng Sa cho TQ trong 1 vụ bán độ dàn xếp tỷ số mà cộng đồng và nhiều nhà nghiên cứu đã bóc mẽ, trong đó có cả các tài liệu, hồi ức, hồi ký của các tướng tá Sài Gòn, của những người trong cuộc như nhân chứng thuyền trưởng Lê Văn Thự, người bị tàu ngụy và đạn Mỹ bắn suýt chìm tàu

    Trả lờiXóa
  20. Bất cứ ai, kể cả những ông giáo sư tiến sĩ, nhà sử học... nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, ta cần đấu tranh!
    Hoàng Ngân Thương
    ---------------------------------------------------------------
    Tôi xin tự giới thiệu là người mới ở trang bờ lốc này. Gia tộc nội, ngoại của tôi cũng có người theo miền Nam bên mình và cũng có người theo Cộng sản làm Cách mạng. Mặc dù có quan điểm chính trị đối chọi nhau như vậy nhưng gia tộc chúng tôi luôn đồng quan điểm về tài năng và đức độ của cố tổng thống anh minh Ngô Đình Diệm của đệ I VNCH. Chính vì nhờ sự đồng thuận này mà có thể nói gia tộc chúng tôi khá đoàn kết và dễ dàng bỏ qua mọi khác biệt về quan điểm chính trị khác. Để có thể đạt được sự đồng thuận với tỉ lệ 99.55% là nhờ chúng tôi luôn ghi nhớ về QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU khi người trìu mến nói về lòng yêu nước của Ngô tổng thống như sau:

    "Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những người yêu nước nồng nàn. Tuy rằng mỗi người yêu nước theo một cách khác nhau". (bác Thép non làm chứng).

    Gia tộc chúng tôi luôn tôn kính Hồ Chủ Tịch kính yêu cũng như chí sĩ Ngô Đình Diệm. Vì thế mà quan điểm của Hồ Chủ Tịch kính yêu đã ưu ái dành cho Ngô chí sĩ luôn là kim chỉ nam giúp cho gia tộc chúng tôi dễ dàng có sự thông cảm, hòa giải những khác biệt chính trị và đều nhất trí 99.55% rằng chí sĩ yêu nước Ngô Đình Diệm cũng là một bậc lãnh đạo lỗi lạc, tài ba của dân tộc ta.

    Túm cái gì cũng được lại, tôi và cả gia tộc chúng tôi luôn tin tưởng vào QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ để chống lại mọi sự xuyên tạc và thiếu tôn kính đối với chí sĩ yêu nước Ngô Đình Diệm. Mong nhận được góp ý của các bậc cao minh. Chào thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngụy già một ngày không nói dối thì không chịu nổi .Liên tục bịa ra những câu chuyện phét lác theo bài của tâ,lý chiến Mĩ ngụy.

      Tôi xin tự giới thiệu là người mới ở trang bờ lốc này???

      Ai mà chằng biết chú mày là cái lão ngụy già hết dùng nick ảo này đến nick ảo nọ ,nặc danh đêm ngày hùng hục những còm phẻ lác ,tự nói ,tự ..trả lời .Lúc nào mà bị thua đuối lý thì ngụy già lại phịa ra còm ...tôi((tình cờ )) ,tôi ((lần đầu tiên vào trang này )).Thôi xin ,ai chẳng biết ngụy già hàng nhiều năm nay hết dùng nick nặc danh đến dùng nick ảo ,thậm chí là vô liêm sỉ khi bản biện không lại với ai thì giả mạo luôn nick của người ấy để xuyên tạc ,bẻ cong chửi bới ,hú hét điên cuồng .
      1-Quan điểm của Bác Hồ :((Đánh cho Mĩ cút ,đánh cho ngụy nhào ))

      2 CHÍNH NGHĨA NGÔ ĐÌNH DIỆM :
      NGUỒN:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

      TRÍCH :
      -Ông Thục kêu gọi Pháp ân xá cho em mình:và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ An và Hà Tĩnh...rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế, một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu..
      -Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông thoát nạn
      - John F. Kennedy tuyên bố“Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ Việt Nam Cộng hòa] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…). Đó là con cái của chúng ta -

      Ngô Đình Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử, vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh, vì ông là một George Washington của Việt Nam.[56] Báo cáo của CIA gửi Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng cho rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu mở cuộc tổng tuyển cử

      -Ở nông thôn, Diệm hoàn toàn triệt bỏ chính sách ruộng đất được lòng dân của Việt Minh trước đây.
      -Nhà sử học Nguyễn Hiến Lê, khi đó đang sống ở Sài Gòn, đã ghi lại không khí vui mừng của người dân ở thời điểm đó[172]:

      Từ 7 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi đài phát thanh Sài Gòn báo tin dinh Gia Long bị quân đội chiếm thì già trẻ lớn bé lũ lượt kéo nhau đi xem. Lời hò reo, tiếng cười vang với sắc diện tươi vui của mọi người chứng tỏ sự giải thoát gông cùm kềm kẹp của độc tài đã bóp nghẹt lòng dân trong chín năm trời đăng đẳng” - Bác sĩ Dương Tấn Tươi. Còn thi sĩ Đông Hồ thì: “Nỗi ức hiếp, nỗi căm hờn bị đè nén, bị vùi dập một cách tàn nhẫn bất công trong 9 năm trời, một sớm được giải thoát, được cởi mở, mà phản ứng chỉ có chứng ấy thì cho thấy quần chúng Việt Nam năm 1963 này cũng đã tỏ ra hiền lành nhiều lắm, và cũng đã biết tự kiềm hãm sức giận dữ hung hãn của mình rồi đó.”

      KẾT..NUẬN:Đó ,ngụy già ạ .Tôi cũng đã muốn tin ((chính nghĩa))Ngô Đình Diệm như lão nói nhưng chính bọn Mĩ nó nói về Diệm của các lão như vậy thì tôi biết phải làm sao
      HỎI THÊM:

      QLVNCH có chính nghĩa(///),Diệm cũng có ..chính nghĩa ,Mĩ cũng có ..chính nghĩa .QLVNCH nghe lệnh Mĩ hạ thủ cả nhà Diệm ,thế tóm lại là thằng nào có chính nghĩa ?
      Tại sao3/ chúng mày không trả thù những kẻ đã giết Ngô Đình Diệm của chúng mày
      Chết không dám công bố cho dân biết, không quốc tang , không có phái đoàn quốc tế nào viếng.
      Đố cả lò 3/ tìm được hình ảnh các phái đoàn quốc tế viếng tổng thống 3/






      Xóa
    2. rích những câu tướng Mỹ từng nói:
      - “Với vũ khí và trang bị của chúng ta viện trợ cho VNCH, đó là sự thừa thải khi họ chịu thất bại trước Miền Bắc Việt Nam”
      - “Nếu chúng ta viện trợ đạn dược, vũ khí, tài khí cho Bắc Việt Nam. Họ có thể đánh với chúng ta đến hết thế kỷ”
      - “Truyền thống Việt Nam qua bao đời vẫn là 1 đất nước kiên cường mạnh mẽ. Chỉ tiếc họ đã đi theo lối Xã Hội Chủ Nghĩa, để chúng ta phải tự chuốc lấy thất bại với VNCH”
      - “Việt Nam Dân Chủ nếu được viện trợ mạnh mẽ như Việt Nam Cộng Hoà, chắc chắn họ sẽ là đối thủ đáng gờm trên chiến trường Quốc Tế lúc bấy giờ tại thời điểm đó”
      - “Miền Bắc Việt Nam có sự đoàn kết, sự chỉ huy tài ba và đồng lòng của cả Dân Tộc. Chẳng có nước nào có thể khuất phục được họ”
      Câu cuối này mới chất nè:
      - “Việt Nam Cộng Hoà bây giờ chỉ còn là 1 con thây ma có xác mà không hồn, họ không thể dành lại được đất nước từ Tay của những người Cộng Sản. Chỉ có thể bất lực phản đối, nói suông. Viện trợ cho VNCH là điều sai lầm nhất mà chúng tôi mắc phải”

      Xóa
    3. @ Nặc danh 13:25 27 tháng 10 năm 2018, cần biết hồi ký TÂM SỰ TƯỚNG LƯU VONG của ông Đỗ Mậu không?

      Xóa
    4. ặc danh này nói phét

      Xóa
    5. Nặc nói dóc quá

      Xóa
  21. Nặc danh 13:25 27 tháng 10,2018.

    Nặc giải thích sao Ngô Tổng Thống là người yêu nước "nồng nàn" mà bị Mỹ nó chửi, những sĩ quan do ông Diệm nuôi dưỡng giao chức quyền lại đảo chính rồi giết cả huynh đệ Diệm - Nhu. Chưa thỏa, họ giết tiếp cậu Cẩn nữa?

    Nặc hồi ấy có ở gần ông Diệm như đại úy Thọ, cháu của tướng Đỗ Mậu thì sẽ rõ ông Diệm "yêu nước" thế nào!

    Tôi giới thiệu Nặc tìm đọc cuốn hồi ký TÂM SỰ TƯỚNG LƯU VONG của ông Đỗ Mậu, sẽ thấy rõ ông Diệm là người ra sao. Và sẽ hiểu tại sao các tướng tá VNCH lại "phản chủ" như thế - ông Đỗ Mậu theo phò ông Diệm từ khi ông Diệm chưa làm Thủ tướng, khi Diệm làm Tổng thống trao cho ông Đỗ Mậu phụ trách an ninh quân đội. Thế mà ông Đỗ Mậu đã "phản" ông Diệm, vận động nhiều sĩ quan tham gia đảo chính ông Diệm.

    Sao Nặc không học các ông Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Đỗ Mậu, v. v...họ hành động đúng đấy Nặc à!

    Trả lờiXóa