Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Vẫn câu nói đó- TỐI NAY CÔNG PHƯỢNG SẼ GHI BÀN, VIỆT NAM THẮNG 1-0

Lời dẫn, 
Hôm trước trong trận với UAE ngày 14/11/2019, Thủy Tiên có "dự báo" bị trật chút xíu tại bài TỐI NAY CÔNG PHƯỢNG SẼ GHI BÀN, VIỆT NAM THẮNG 1-0. Song trong trận đấu với Thái Lan ít phút nữa trên chảo lửa Mỹ Đình thì chắc dự báo của Thủy Tiên sẽ không bị trật nữa!
*********

Trước trận đấu sinh tử hôm nay, nhiều cây bút thể thao VN và thế giới bày tỏ lo lắng cho hàng công ĐT Việt Nam, rằng ĐT Việt Nam thiếu một “sát thủ” đẳng cấp. Nhiều người chê bai Công Phượng là người chịu khó “mài đũng quần” trên bang ghế dự bị. Công Phượng không còn được trọng dụng nhiều ở tuyển Việt Nam, khi liên tục phải ngồi dự bị từ từ Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truidense (Bỉ). Một số cây bút còn trách cứ HLV Park Hang Seo “bảo thủ” khi kiên trì với phương án Công Phượng, bỏ rơi cơ hội cho những phương án chắc ăn hơn như Văn Quyết, Mạc Hồng Quân…
Nhầm lẫn hết, các vị ạ!

Đấu với UAE- đối thủ đứng thứ 6 châu Á, ĐT Việt Nam hoàn toàn không thể dễ dàng. Do vậy, HLV Park Hang Seo buộc phải thận trọng, kể cả “chơi chiu” với đối thủ. Còn nhớ, một thời gian dài trước trận với Malaysia hôm 10/10 vừa rồi, Quang Hải cũng “mất hút” trên hàng công, nhường nhiệm vụ săn bàn cho các tiền vệ, thậm chí là cả hậu vệ! Báo chí cũng hết lời chỉ trích Quang Hải. Họ không hiểu rằng ĐT Việt Nam có HLV Park Hang Seo là “thầy phù thủy” thì đối phương cũng có HLV đều không phải là những “tay mơ”. Nếu Việt Nam chỉ có một phương án Quang Hải thì chỉ cần đối phương chăm sóc kỹ, khóa các đường lên bóng của Quang Hải thì liệu Việt Nam có đạt được thành tích như hôm nay?
“Đa dạng hóa các phương án công thành”- đây mới là đẳng cấp của HLV Park Hang Seo! Nếu các nhà báo mà “đọc vị” được HLV Park Hang Seo thì HLV của ĐT UAE Bert Van Marwijk- một người từng là HLV ĐT Hà Lan, chắc chắn cũng sẽ “bắt bài” được ông Park!
Trước trận  với Malaysia hôm 10/10 vừa rồi, thầy Park đã chỉ đạo Quang Hải âm thầm chịu trận trên sân trước sự đeo bám của đối thủ. Ngoài sân thì nhẫn nhịn trước sự chỉ trích của báo chí. Quang Hải lùi về tuyến giữa, nhường cơ hội săn bàn cho đồng đội từ tuyến tiền vệ, thậm chí là tuyến hậu vệ. Thế rồi, khi đối thủ không còn e sợ, không còn đeo bám thì chỉ trong một tích tắc, Quang Hải bừng sáng bằng một pha tuyệt kỹ trên sân Mỹ Đình tối 10/10, hạ gục ĐT Malaysia!
 Đội hình xuất phát hôm nay không có gì khác so với hôm 14/11

Đấy mới là đẳng cấp của thầy Park!
Tối hôm nay, tiếp ĐT Thái Lan, theo nhận định của Google.tienlang, Công Phượng vẫn không đá chính. Đội hình xuất phát vẫn giống trận 14/11. Nhưng hôm nay, Quang Hải cũng sẽ không được thầy Park giao nhiệm vụ săn bàn. Trong 15 phút đầu, cả Quang Hải vẫn sẽ lùi sâu về tuyết giữa để các tiền vệ nhô lên cao hơn cùng với Văn Toàn thâm nhập vòng 16m50 đối phương. Cuối hiệp 1, Công Phượng sẽ được tung vào sân. Bất ngờ Quang Hải sẽ nhô lên chút đỉnh rồi khi có cơ hội, Quang Hải sẽ chuyền bóng cho Công Phượng hạ gục đối thủ!
Chỉ cần 1 bàn thôi. Vậy là nhiệm vụ Công Phượng đã hoàn thành! Nửa cuối hiệp hai, có thể Công Phượng sẽ được thay ra và cho lão tướng Anh Đức hoặc sức trẻ Tiến Linh vào thay. Anh Đức dù đã 34 tuổi nhưng anh vẫn là cây săn bàn lừng danh, mạnh mẽ. Anh đã được nghỉ ngơi những trận vừa qua nên Anh Đức vào thay Công Phượng khiến đối phương nếu muốn “tất tay”, “thua đủ” vào lúc cuối trận thì có thể lại là cơ hội cho Việt Nam ghi thêm vài bàn thắng nữa!

(Ghi chú….
He he! Những nhận định trên đây của Thủy Tiên cũng chỉ là nhận định, chỉ là “dự báo” thôi. Chứ nếu Thủy Tiên mà “đọc vị” được hết những ý đồ của thầy Park thì Việt Nam cần chi phải thuê thầy ngoại nữa, phỏng ạ? Để  Thủy Tiên mần HLV Đội tuyển Quốc gia cho rồi!)

Chuyên gia bóng đá của Google.tienlang
Thủy Tiên
=====

7 nhận xét:

  1. Hết H1.
    Hòa 0-0.

    Trả lờiXóa
  2. Công Phượng vào thay Đỗ Hùng Dũng

    Trả lờiXóa
  3. Anh Đức thay Tiến Linh

    Trả lờiXóa
  4. Hết giờ!!!!
    0-0
    Tiếc cho VN, quả vào lưới của Tiến Dũng ko dc trọng tài công nhận!

    Trả lờiXóa
  5. Đội tuyển Việt Nam cầm huề với đội tuyển Thái Lan, như vây cũng xứng đáng rồi.

    So sánh một vài điều:
    - Gía trị đội hình của đội tuyển Thái Lan là 8,48 triệu euro, giá trị đội hình đội tuyển Việt Nam vào khoảng 1,45 triệu euro. Tức là đôi tuyển Thái Lan gấp 6 lần đội tuyển Việt Nam. (tư liệu từ bài: "Gía trị đội hình của ĐT Thái Lan gấp bao nhiêu lần ĐT Việt Nam? - Dân Việt, online).
    - Tiền lương HLV đội Thái lan cao hơn tiền lương HLV đội tuyển Việt Nam.
    - Không thắng được đội tuyển Việt Nam trận này, đội tuyển Thái lan bị mất ngôi nhì bảng G.
    Đôi tuyển Việt Nam tuy chỉ còn hơn đội Mã Lai 2 điểm, nhưng vẫn giữ được vị trí đầu bảng G.

    Vậy ta không thua là thắng chứ phải không các bạn?

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam vẫn giành nhiều ưu thế trước Thái lan

    Trả lờiXóa