Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

[Video] Biến lớn tại HongKong- CẢNH SÁT NỔ SÚNG TRỰC TIẾP VÀO NGƯỜI BIỂU TÌNH

By Jessie Yeung, CNN
Updated 0423 GMT (1223 HKT) November 11, 2019
Hongkong- Theo CNN, Người biểu tình kêu gọi tổng đình công vào hôm nay, thứ Hai, 11.11.2019 trên toàn Hongkong và gây ra sự gián đoạn giao thông tại một số địa điểm trong suốt sáng thứ Hai. Cảnh sát cho biết những người biểu tình đã dựng rào chắn và chặn đường ở các quận Sha Tin, Tseung Kwan O, Tuen Mun và Hung Hom.
Một số tuyến tàu điện ngầm đã gặp phải sự chậm trễ với một số tuyến bị đình chỉ một phần "do sự leo thang của tình hình trong nhà ga", theo nhà điều hành tàu điện ngầm MTR.
Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết họ đang tiếp tục dọn dẹp các chướng ngại vật và giải tán những người biểu tình.
Xem video clip
Người biểu tình đang chặn đường tại một ngã tư bên ngoài Tòa nhà Tai On ở Sai Wan Ho. Vào khoảng 7:15 sáng, một sĩ quan cảnh sát đã cố gắng đuổi theo họ trước khi anh ta rút ra một khẩu súng ngắn dịch vụ và chĩa vào họ, theo đoạn phim được quay bởi Cupid Producer. Sau đó, viên Cảnh sát chộp lấy một người biểu tình trong trang phục màu trắng. Một người biểu tình áo đen, bịt mặt cố xông đến giành giật súng với cảnh sát và bị viên cảnh sát này bắn một phát vào bụng ở cự ly gần.
Một số người áo đen bịt mặt khác lại xông vào vật lộn với viên cảnh sát và có 2 tiếng súng nữa được phát ra. Chưa rõ thương vong.
Hoàng Minh Tâm (Dịch và giới thiệu)

9 nhận xét:

  1. Xem video clip này, nhớ lại vụ rận VN chặn đường Quốc lộ 1A để "biểu tình vụ cá chết" mới thấy, Cảnh sát VN quá hiền lành!
    Vì CS hiền nên rận lấn tới, đánh chiện trụ sở UBND huyện Lộc Hà, khiến "LỘC HÀ THẤT THỦ!"
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2019/11/video-bien-lon-tai-hongkong-canh-sat-no.html#more

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, cảnh sát Việt Nam rất nhân văn

      Xóa
  2. Rất giống Kịch bản ở Ukraine mà Mỹ và phương Tây giàn dựng để làm "Cách mạng tháng Hai" năm 2014 lật đổ chính quyền hợp pháp khi đó của Tổng thống Yanukovich.
    "Phải có súng nổ", "Phải có người đổ máu!"

    Bước tiếp theo như kịch bản Ukraina hay gần hơn là Venezuela là
    1. Mỹ và phương Tây cùng các tổ chức "dân sự" của họ như Phóng viên không biên giới, nhân quyền này nọ ... sẽ ra tuyên cáo đồng loạt lên tiếng tố cáo Cảnh sát HK theo lệnh Tàu cộng, dã man, bắn người biểu tình ôn hòa!
    2. Mỹ và phương Tây sẽ bỏ tiền ra thuê các công ty lính đánh thuê tư nhân, dưới danh nghĩa các "tình nguyện viên", bí mật đáp xuống Hồng Kong nhằm tạo ra các điểm nóng, có đấu súng ngày càng lớn ở HK...

    Không biết anh Tàu khựa có giỏi như Putin của Nga hay không?
    Ở Venezuela thì tình báo Nga nắm được kế hoạch của các công ty lính đánh thuê mà Mỹ và P Tây thuê và đã thông báo cho Tống thống Venezuela tổ chức đón lõng, tiêu diệt....

    Dẫu thế nào thì anh bạn Tàu khựa tới đây sẽ phải mệt mỏi đối phó tình hình Hongkong. Do vậy sẽ phải bớt hung hăng trên biển Đông của ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 10:34 12 tháng 11, 2019

      Nhận định này của bạn Lê Trọng19:44 11 tháng 11, 2019 rất có lý!
      Nên chăng các bạn chủ trang đăng ý kiến này thành 1 bài độc lập để chúng ta cùng bàn luận và kiểm nghiệm?

      Xóa
    2. càng bất ổn thì nó càng gây sự với hàng xóm, bao đời nay vẫn thế

      Xóa
    3. Bạn Thảo Hồng nói đúng đó, thông thường nếu Trung Quốc có những vụ việc căng thẳng nội bộ thì Trung Quốc lại gây sự tại Biển đông để gây sự chú ý của người dân ra ngoài

      Xóa
  3. Cảnh sát Hong Kong nổ súng khi đụng độ người biểu tình
    Cảnh sát nổ súng khiến một người bị thương, trong khi một người đàn ông bị thiêu khi người biểu tình tổ chức đình công khắp Hong Kong hôm nay.

    Cảnh sát Hong Kong xác nhận hai cảnh sát giao thông phải bắn ba phát đạn để ngăn người biểu tình chặn một lối sang đường ở khu Sai Wan Ho, quận Đông sáng nay. Cảnh sát nói rằng vài người biểu tình cố cướp súng của một cảnh sát nên anh đã bắn để cảnh cáo, song viên đạn trúng vào một người biểu tình.

    Những người khác sau đó cố xông tới để giúp người biểu tình bị bắn, buộc cảnh sát phải nổ thêm hai phát đạn. Hai người biểu tình bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát nói rằng viên sĩ quan không định làm ai bị thương, nhưng buộc phải nổ súng vì bị đe dọa tính mạng. Người trúng đạn hiện trong tình trạng ổn định sau ca phẫu thuật.

    Theo tờ Global Times của Trung Quốc, những người biểu tình mặc đồ màu đen tổ chức tổng đình công trên toàn Hong Kong và lên kế hoạch cản trở giao thông từ sáng sớm. Họ ném các mảnh vỡ từ một cây cầu ở ngã ba, đốt lửa trên đường phố, trong ga tàu điện ngầm, ném bom xăng vào xe buýt trường học và "tấn công dân thường". Nhiều tuyến tàu phải tạm dừng hoạt động và một số trường đại học phải cho sinh viên nghỉ vì đình trệ giao thông nghiêm trọng.

    Vụ nổ súng khiến người biểu tình phẫn nộ, kéo đến tập trung ở Sai Wan Ho. Đám đông đứng quanh khu vực hiện trường được phong tỏa để la hét cảnh sát. Người biểu tình mặc áo đen sau đó diễu hành qua khu Central, cạy gạch trên đường phố tấn công cảnh sát. Cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

    Cảnh sát Hong Kong dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở quận Central hôm nay. Ảnh: Reuters.
    Cảnh sát Hong Kong dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở quận Central hôm nay. Ảnh: Reuters.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại ga tàu điện ngầm Ma On Shan ở quận Sha Tin trưa nay, một người đàn ông chưa rõ danh tính chỉ trích đám đông biểu tình. Theo video của Global Times, người này hét lên với đám đông, sau đó một người trong đám đông biểu tình bất thình lình tiến lại gần người đàn ông này, đổ chất lỏng dễ cháy lên người ông và dùng bật lửa đốt. Người đàn ông lập tức chìm trong ngọn lửa dữ dội, la hét và bỏ chạy.

      Không rõ ngọn lửa kéo dài bao lâu thì được dập tắt. Một đoạn video khác cho thấy người đàn ông đang đứng và có vẻ choáng váng. Ông cởi trần và bị bỏng khắp cơ thể. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Prince of Wales ở quận Sha Tin và hiện trong tình trạng nguy kịch.

      Một nguồn tin cảnh sát Hong Kong nói rằng họ đang điều tra sự cố.

      Cảnh sát đã bắt 266 người trong độ tuổi từ 11 đến 74 trong các cuộc biểu tình hôm nay. Một số người bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và có ý định giết người. Người biểu tình đã đập phá và chặn các tuyến đường tại 120 địa điểm trên toàn thành phố. Hiện chưa rõ số người tham gia biểu tình hôm nay.

      Hàng trăm nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác. Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố cho thấy biểu tình khiến đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

      Huyền Lê (Theo CNN, Global Times, SCMP

      Xóa
  4. Mỹ và phương tây chỉ chớp những cơ hội như vậy để tạo cớ và can thiệp vào Hong Kong

    Trả lờiXóa