Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Rò rỉ clip thủ tướng Ukr Yatsenyuk hoảng loạn, phát khóc khi nghe tin quân Nga sang

Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk
THỦ TƯỚNG UKRAINA YATSENYUK: CHIẾN VỚI BỌN KHỦNG BỐ THÌ CHÚNG TA CÒN CÓ THỂ, NHƯNG  VỚI QUÂN ĐỘI NGA THÌ KHÔNG
Chính phủ Ukraina dường như hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trên mạng rò rỉ , tán phát một đoạn phim tai tiếng về lời phát biểu của thủ tướng Ukr Yatsenyuk tại một cuộc họp của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tỏ vẻ rất bi quan, thất vọng và sợ hãi, dường như sắp khóc. Điều này gây ra trong dư luận sự nhạo báng người đứng đầu chính phủ - một người lãnh đạo yếu đuối, hèn nhát.
Mời xem video clip:

Thủ tướng Ukr Яценюк hoảng loạn, phát khóc khi nghe tin quân Nga sang


Nhưng cũng có người khác thì cho rằng Thủ tướng  đã đánh giá vấn đề một cách thực tế và nghiêm túc khi ông ấy đưa ra nhận định: trong trường hợp xâm nhập quân đội Nga, Ukraine không thể chống đỡ được, và do đó cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga hiện nay mà Mỹ và phương Tây tiến hành là vô ích.
Tại phiên họp này, Thủ tướng thông báo:
Ukraina được cứu,  theo Yatsenyuk, chỉ có 2 cách:
+ Nếu loại được Nga ra khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu, loại Nga ra khỏi các giao dịch ngân hàng quốc tế,
+ Hoặc các nước NATO điều quân vào lãnh thổ của Ukraine.

Tuy nhiên, cả hai phương án trên, hiện nay đều không có gì hy vọng. Ý tưởng loại bỏ Nga ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế đã được Thủ tướng Anh Cameron đề xuất, nhưng đề xuất này đã không nhận được sự hưởng ứng. Hơn nữa, ngay cả khi lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn mà hiện nay đang soạn thảo bởi Liên minh châu Âu, có thể bị phủ quyết  bởi một số quốc gia thành viên - Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Cộng hòa Síp.
Về phương án đưa quân đội NATO vào Ukraina, cũng là Thủ tướng Vương quốc Anh lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhưng ngay lập tức, Đức và Pháp từ chối. Thậm chí Đức và Pháp còn từ chối ngay cả việc bán vũ khí cho Ukraina.
===
 
Яценюк: "С террористами справляемся, с армией - нет"

В правительстве, судя по всему, понимают серьезность ситуации. По Сети разошлось скандальное видео с выступлением Арсения Яценюка на заседании правительства. Премьер выглядел крайне удрученным и напуганным, казалось, еще чуть-чуть — и он заплачет. Это вызвало град насмешек в адрес главы правительства — мол, слабонервным оказался Кролик Сеня.

А между тем Арсений Петрович проблему сформулировал четко: в дело вступила российская армия, Украине с ней не справиться, а потому нужно готовиться к худшему. Нынешние санкции против России — что мертвому припарка. Положение могут спасти, по мнению Яценюка, лишь отключение России от международных банковских транзакций либо ввод войск иностранных государств на территорию Украины.

Впрочем, по обоим пунктам пока ничего обнадеживающего не слышно. Идею отключения России от международной финансовой системы уже высказал премьер-министр Британии Кэмерон, но развития она не получила. Более того, даже куда менее жесткий пакет санкций, который готовит сейчас ЕС, может быть заблокирован несколькими странами ЕС — Словакией, Чехией, Венгрией и Кипром. О вводе иностранных войск тем более речи нет. На данный момент Германия и Франция отказали Украине даже в продаже вооружения.
Nguồn: Báo Người đưa tin/ Ukraina
Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=6bktIbfZAOE
=======================


Mời xem bài liên quan
















Mời xem các bài viết liên quan khác:





Nếu còn thời gian, mời xem các bài liên quan dưới đây:



































































23 nhận xét:

  1. Công Nông đối thoạilúc 06:52 3 tháng 9, 2014

    Tìm hiểu trên mạng thì thấy rằng Mỹ và p Tây lu loa rằng quân Nga sang nhưng chẳng có bằng chứng nào cả.
    Có thể việc phao tin về quân Nga là ý đồ của Tự vệ Donbass khiến quân Ukr hoảng loạn?
    Đến cả Ông Thủ tướng Ukr cũng hoảng thế này thì còn đánh đấm mịa gì?
    Đầu hàng đi. Mời quân Donbass vào Kiev đê.

    Trả lờiXóa
  2. Một chính quyền bù nhìn do ngoại bang dựng lên bằng cuộc biểu tình bạo loạn lật đổ một chính quyền dân chủ do nhân dân bầu ra sao chẳng hoảng loạn trước sức mạnh đoàn kết của Nhân dân vùng lên! một chính quyền bù nhìn do ngoại bang phương tây và Mỹ dựng lên sao chẳng trông chờ mong muốn phương tây và Mỹ đem quân đến để tồn tại, những kẻ tay sai cho ngoại bang chẳng cần phải kêu gào bọn chủ ngoại bang đem quân vào đâu ông ngoại bang sớm hay muộn cũng phải nộ diên trương mặt ra.....hjjjj chờ đấy xem có đúng thế không.

    Trả lờiXóa
  3. Trong một cuộc phỏng vấn với Press TV Mỹ nhà báo và cựu nhân viên NSA Wayne Madsen nói rằng Thượng nghị sĩ John McCain nên tìm sự giúp đỡ về tâm thần do trước đây đã tham dự cuộc chiến ở Việt Nam...

    Trả lờiXóa
  4. BẠN THẰNG BOONGlúc 09:28 3 tháng 9, 2014

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Sao Tiên Lãng ko quét thằng BẠN THĂNG BOONG đổ vào hố xí chứ để nó làm bẩn cả trang thế này !

    Trả lờiXóa
  6. Ukraine lu loa Nga xâm lược là để NaTo cùng Mỹ đổ quân vào Ukr đó mà.Đây cũng là cớ để NATO và Mỹ tiến vào Ukr để nếu có ĐK là diệt luôn NGa .Xem vụ MH 17 đó: Ukr lu loa Nga và li khai băn MH17 ,sau đó lập tức một làn sóng dập Nga và Ukr tranh thủ tiến quân chiếm luôn một vùng rộng lớn ở Miền Đông buộc phe li khai lùi hoài.Nay phe li khai mạnh lên Ukr lại giở chiêu trò cũ ! Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ thì Kiev buộc phải lùi rồi.
      Chiến dịch đặc biệt Chống khủng bố ATO đa kết thúc.
      Tự vệ Donbass vừa thông báo:
      Hôm nay, 03/9, quân Kiev đã cơ bản rút hết khỏi lãnh thổ Donetsk và Lugansk.

      Xóa
    2. Nguyễn Hoàng Thư Lêlúc 10:58 3 tháng 9, 2014

      Hi hi....
      Quân Kiev thua trên thế thắng:
      ----

      Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Geletei tuyên bố kết thúc ATO và kêu gọi chuẩn bị phòng thủ trước sự gây hấn của Nga
      Thứ ba, 02 Tháng 9 2014 06:17
      Theo lời ông, Nga đã thất bại trong chiến tranh chống Ukraine, nhưng trước nhà nước Ukraine tồn tại một nhiệm vụ xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh chống lại Nga.

      “Lực lượng vũ trang của chúng ta vững tin đẩy lùi bè lũ đánh thuê Nga, tiêu diệt các điệp viên và các lính đặc nhiệm. Chính vì thế Kremli đành phải chuyển sang tấn công xâm lược diện rộng trên lãnh thổ Donbass” – Geletei viết như vậy trên mạng xã hội.
      Ông nói thêm, hôm nay chúng ta phải đối phó với một tiểu đoàn, trung đoàn, ngày mai có thể là cả Quân đoàn.
      Geletei nói thêm, cuộc chiến giải phóng Donbass đã kết thúc.
      “ Cuộc chiến giải phóng Donbass đã kết thúc. Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng phòng thủ chống Nga. Nga đang có mưu toan củng cố trên các địa bàn bị chiếm đóng và đang thực hiện các cuộc tấn công các vùng khác của Ukraine”.
      Theo lời Geletei, theo những thông tin ông nhận được, phía Nga đã nhiều lần đe dọa, trong trường hợp tiếp tục chống đối, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược chống Ukraine.
      Geletei lưu ý, để đứng vững, Ukraine phải tập trung tất cả sức mạnh.
      Ông coi những lời kêu gọi cách chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Muzenko là sự khiêu khích của Nga.
      Geletei cho rằng, nếu không có sự xâm lược của Nga thì ATO kết thúc vào đầu tháng 10 và giải phóng toàn bộ lãnh thổ Donbass.
      Theo lời ông, khâu thay đổi cán bộ phải làm cho quân đội mạnh hơn, chứ không phải làm yếu đi.
      “ Trong tuần cuối đã thay 6 sĩ quan bằng các sĩ quan trẻ tuổi, đã chứng minh khả năng quân sự của mình.
      Geletei kêu gọi người dân Ukraine không nên hoảng loạn và hãy chứng minh họ không có ý định đầu hàng.
      Bộ ngoại giao Nga gọi tuyên bố của Geletei là khiêu khích.
      Hôm nay tổng thống Ukraine Porosenko tuyên bố, sẽ có những thay đổi nhân sự vì các sự kiện xảy ra tại Ilovaisk ( quân chính phủ bị bao vây và bị thiệt hại rất nặng )
      Lực lượng quân chính phủ sau hơn ba tháng cố thủ, hôm nay đã rút khỏi sân bay Lugan.
      Ngày mai Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Geletei được triệu tập và điều trần trước Quốc hội vì các sự kiện tại Ilovaisk.
      Theo podrovnosti.ua

      http://nguoivietodessa.com/tin-ukraina/7469-bo-truong-quoc-phong-ukraine-geletei-tuyen-bo-ket-thuc-ato-va-keu-goi-chuan-bi-phong-thu-truoc-su-gay-han-cua-nga.html

      Xóa
  7. Hình như có 1 câu rất hay ngày xưa của Mẽo là Mẽo không thua 1 trận chiến nào ở Việt Nam mà chỉ thua cả cuộc chiến.

    Hình như VNCH cũng không có thua 1 trận nào mà chỉ có "rút lui chiến thuật" rồi bám càng trực thăng.

    Đến hôm nay, Kiev đưa ra 1 khái niệm tương tự gọi là "đồng ý rút lui".

    Các bạn có thấy sự trùng hợp về khái niệm "mới" của đội bám đít ngoại bang không???

    Có vẻ Tổng thống Ukraine thì muốn hòa bình nhưng anh chàng thủ tướng chuột chù này thì thích chiến tranh.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội nghiệp chú "nặc cút" lộn gằm lắm, chỉ biết sủa đổng thôi. A không chấp đâu.

      Xóa
  9. Ở trong nước làm thế nào mua được sách "Đèn Cù" hở CACC ơi.

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn mong ước có lực lượng dân chủ đối lập tốt để thay đổi xã hội, nhưng có vẻ điều này ngày càng trở nên vô vọng.

    Trước ngày hôm nay, dân chủ kiện cha, dân chủ kiện mẹ, dân chủ ...ịt trẻ con, dân chủ biển thủ tiền của nhau, dân chủ trấn lột, dân chủ cướp chồng, dân chủ tằng tịu, dân chủ ăn vạ.

    Đến ngày hôm nay, dân chủ "nhà báo độc lập" vừa thành lập được dăm ngày đã cãi nhau tưng bừng như mổ bò.

    Thảm cảnh quá, thất vọng quá. Có cách"dân chủ" nào mà cách xa tiền 1 chút không hả các anh các chị???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói cứ như đùa, dân chủ mà không có tiền cạp đất mà ăn chắc, mua dân chủ Ukraina 5 tỷ đô mà giờ lãi chưa thấy đã thấy lỗ rành rành, không biết mấy anh lái súng có ép được cùng 1 lúc cả khối Eu lẫn thượng hạ viện Mỹ bán súng cho Ukcraina để lấy lại vốn không.

      Xóa
    2. Mẽo là trùm khôn, chắc chắn IMF sẽ giải ngân, rủi ro IMF chịu, còn đám con buôn Mẽo sẽ đớp hệ thống hạ tầng và công nghiệp của Ukraine với giá siêu bùn. VD điển hình là bất ổn tại các nước hồi giáo, IS là do Mẽo ị ra, còn các nước thì đổ xô vào hót, dân thường thì chết như ngóe, dầu và tiền thì đút túi đám con buôn của Mẽo.

      Ukrane mà nhận vũ khí của Mẽo và EU thì Ukraine ăn đòn đủ, dự là nước Novorossia độc lập sẽ bao trùm toàn bộ miền đông nam.

      Nhìn anh chàng thủ tướng trong giống chuột chù nhỉ, vừa gian vừa hèn.

      Xóa
  11. Tin tức đang rất lộn xộn hỏa mù hư chiêu bom mìn quăng tứ tung!

    Vừa có tin đăng trên RT.com, trên cơ quan báo chí Kiev kể cả của Poroshenko rằng Poroshenko và Putin gọi điện cho nhau đạt được thỏa thuận những bắn ở Donbass với phe ly khai.

    Website của Poroshenko nói "Kết quả đàm thoại là thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Donbass. Sự hiểu biết lẫn nhau để đạt đến bước tiến góp phần đi đến hòa bình".

    CÓ VẺ RT.COM và BÁO NGA cũng bị mắc lỡm với nguồn tin Kiev! Khi vội vàng đưa tin khiến ông Peskov phải lên tiếng.

    Mấy tiếng sau ông chánh báo chí Peskov lên tiếng là hổng có phải!

    Песков: «Путин и Порошенко не договаривались о прекращении огня»
    http://izvestia.ru/news/576170

    Trả lờiXóa
  12. Đến lượt cụ Thanh Niên sủa: Tổng thống Ukraine: Nga và Ukraine thống nhất 'ngừng bắn vĩnh viễn'

    (TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào ngày 3.9 thông báo ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng thống nhất về một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn” tại miền đông Ukraine.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140903/tong-thong-ukraine-nga-va-ukraine-thong-nhat-ngung-ban-vinh-vien.aspx

    VẤN ĐỀ LÀ: Kiev đang rút quân nhanh chóng ra khỏi Donbass và họ cần 1 cái cớ để khỏi mất mặt. Hay Kiev đã không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải hoãn binh, chờ đợi quyết định của ÔNG LỚN?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng thống Socola sang Mẽo, được bơm ít Vitamin Obama (giống Vitamin CIA, Joe Biden mấy lần trước) về là lại dập pháo lên đầu dân tiếp ngay. Dự là vậy.

      Tui khoái xem mặt của Kiev khi ly khai chiếm được Odessa lắm.

      Xóa
  13. Cụ Tin hói đã nói rồi, đám phán ngừng bắn là giữa Kiev với Donbass, lý nào lại thành đám phán giữa tổng Kẹo với cụ Tin hói. Chắc là lại tin vịt rồi. Xưa nay chưa thấy cụ Tin hói làm sai lời bao giờ.

    Trả lờiXóa
  14. Trên website Điện Kremlin có nói về cuộc đàm thoại: http://www.kremlin.ru/news/46548

    Nhưng chỉ là thảo luận về nhân đạo và quân sự, trao đổi quan điểm và hành động cần có lấy làm cơ sở ưu tiên để nhanh chóng chấm dứt đổ máu ở Donbass.

    Quan điểm 2 bên là tích cực!

    NHƯ VẬY LÀ RÕ: không có thỏa thuận ngừng bắn nào cả. Nếu có thì sẽ là Kiev thỏa thuận với Novorussia. Điều này nhất quán với quan điểm của Nga: họ không phải là 1 bên xung đột.

    Cùng 1 sự kiện, rất rõ ràng nhưng lại cứ lấy TÂY LÀM CHUẨN MỰC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi, Thanh niên viết như thế này là đúng chứ, bác Dump Ber
      Tổng thống Ukraine: Nga và Ukraine thống nhất 'ngừng bắn vĩnh viễn'
      03/09/2014 16:36
      Tin tức
      2
      Bình luận
      Fanpage Thanh Niên
      Tôi Viết
      (TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào ngày 3.9 thông báo ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng thống nhất về một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn” tại miền đông Ukraine.


      Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

      Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết Nga ủng hộ việc ngừng bắn nhưng không ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine vì Moscow không đánh nhau với Kiev, theo AFP.

      Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết thỏa thuận đạt được trong một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước.

      Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống đã kết thúc bằng “một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn tại Donbass (miền đông Ukraine)”, Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo.

      “Hai bên đã đạt được một sự đồng thuận về các bước để giúp thiết lập hòa bình”, theo văn phòng của ông Poroshenko.

      Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, nhấn mạnh rằng tuyên bố của phía Ukraine là không thích hợp vì Nga không phải là nước có liên quan đến tình hình bạo lực tại miền đông Ukraine.

      Ông Peskov cũng xác nhận rằng cả hai nguyên thủ “đã hoàn toàn đồng ý” về các biện pháp cần làm để nhanh chóng chấm dứt bạo động.

      Xóa
    2. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140903/tong-thong-ukraine-nga-va-ukraine-thong-nhat-ngung-ban-vinh-vien.aspx

      Xóa
  15. Thủ tướng U khóc...dễ hiểu..Năm 79 , 88 quân Tàu xâm phạm bờ cõi , giết phu hiếp phụ dân Việt đã gạt nước mắt thề quyết tử.Không biết có thằng nào cười không nhỉ ? Dân nó mà biết thằng nào cười thì chết chắc.

    Trả lờiXóa