Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

VỤ GẦN 400 HỌC VIÊN TRUNG TÂM CAI NGHIỆN GIA MINH HẢI PHÒNG TRỐN TRẠI: ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ NGUYÊN NHÂN?

Chiều tối 14/9, gần 400 học viên ở Trung tâm Giáo dục- Lao động Xã hội Gia Minh Hải Phòng đồng loạt rời bỏ Trung tâm, tự ý hành quân trên suốt đoạn đường trên 20 km về nội thành. Cũng cần hoan nghênh lãnh đạo thành phố, ngay đêm hôm đó, tới gần 23 giờ, ông Lê Khắc Nam- PCT UBND TP Hải Phòng vẫn chủ trì một cuộc họp báo để thông tin về vụ việc này. Sau đó thì các báo đồng loạt đưa tin, nhìn chung, không có gì ... Quả thật, mấy anh chị báo chí phản động thì nhân cơ hội này thổi phồng lên rằng thì là 600 hoặc 800 ông nghiện làm náo loạn thành phố. Sự thật, hóa ra mấy ông nghiện này lại rất ... dễ thương khiến bà con bên đường còn cho quần áo, cho dày dép. Phía công an thì giám sát chặt chẽ nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Cái đáng quan tâm nhất: Nguyên nhân của vụ việc này thì không thấy báo nào nói rõ. 
Tìm hiểu về Trung tâm Gia Minh, chúng tôi được biết, cách đây 9 năm, ngày 28/4/2005, gần 1.000 học viên của Trung tâm giáo dục, lao động xã hội Hải Phòng đã “nổi loạn”, đập phá tài sản, tấn công cán bộ, trốn ra ngoài, gây kinh hoàng, náo loạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nguyên nhân vụ việc này hồi đó đã được xác định: Do Ban lãnh đạo Trung tâm áp dụng bài "Lấy độc trị độc", tức sử dụng những tay anh chị, ra tù vào khám làm Đội trưởng các Đội học viên. Tức nước vỡ bờ, các học viên vùng lên trói những tên đội trưởng độc ác rồi phá trại, bỏ về. 
Sau sự kiện này xảy ra, Công an TP cử Trung tá Nguyễn Quang Toàn từ Đội Truy nã- Phòng Cảnh sát Hình sự biệt phái sang làm Phó Giám đốc Trung tâm Gia Minh. Khi ông Giám đốc Trung tâm nghỉ hưu, ông Nguyễn Quang Toàn "bất đắc dĩ" lên làm Giám đốc. Phải thừa nhận, ông Toàn tuy là "lính" Hình sự nhưng lại rất "khéo" trong công tác tuyên truyền. Tìm hiểu trên mạng về trung tâm Gia Minh từ ngày ông Toàn về làm lãnh đạo chỉ thấy những bài viết rất hay. Ông Toàn còn mở cả một Trại sáng tác văn học nghệ thuật ngay tại Trung tâm Gia Minh cho các văn nghệ sĩ đất Cảng
 
Giám đốc Nguyễn Quang Toàn được các văn nghệ sĩ bốc lên tận mây xanh, như "những con người vĩ đại vì đã làm được những điều không tưởng: xây dựng được một thiên đường của sự sống trên một nơi hoang tàn, chết chóc, buồn đau sau cuộc vỡ trại năm 2005...", Trung tâm Gia Minh được đi vào thơ ca. Tên tuổi Giám đốc Nguyễn Quang Toàn còn được xuất hiện lung linh trên Truyền hình Hải Phòng, trên cả mạng youtube, trên báo chí địa phương, những nhà báo nổi tiếng như Ngô Chí Tùng - Báo Lao động cũng hết lời ca ngợi. Chưa hết, mô hình tổ chức quản lý của Giám đốc Nguyễn Quang Toàn ở Trung tâm Gia Minh còn được cả Báo Tin tức/Thông tấn xã Việt Nam công nhận là "rất nhân văn và... hiệu quả xử lý được nhân rộng."
Có lẽ vì tên tuổi Giám đốc Nguyễn Quang Toàn quá nổi nên ông Tony Liu (quốc tịch Đài Loan) – Tổng GĐ Cty xi măng Chinfon cùng UBND xã Gia Minh đã nhiều lần có công văn tố cáo những sai phạm của ông Toàn và đề nghị TP Hải Phòng can thiệp nhưng bất thành?
Vậy thì tiếng nói của các học viên- những "con nghiện trình bày" liệu có chút gr trọng lượng? Và việc đồng loạt rời trại phải chăng chỉ là "cách nói" bất đắc dĩ của số học viên này?
Nguyễn Thúy Hoa
====

Lật tẩy những "trò ma" ở Trung tâm GD-LĐXH Gia Minh - Hải Phòng

Tổ chức cai nghiện trái luật, tổ chức khai thác đá “thổ phỉ” thu lợi ước tới cả chục tỷ đồng mỗi năm, tổ chức sản xuất gây nguy hại môi trường sống,... vị giám đốc Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh (Hải Phòng) chắc hẳn phải được bao che bởi một số người có chức trách (!?).
Hé lộ thêm nhiều sai phạm của GĐ Trung tâm cai nghiện
Lật tẩy những "trò ma" ở Trung tâm GD-LĐXH Gia Minh - Hải Phòng
Biến Trung tâm cai nghiện thành “đại công xưởng” xử lý chất thải nguy hại
Ngày 16 – 9, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, tại Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh hiện đang tồn tại tới 3 dây chuyền đốt cao su phế thải lấy dầu, hai lò đốt chất thải da giầy, nhà máy sản xuất giấy đế; nhà máy sản xuất nhựa với hệ thống lò đốt, phân loại nhựa được lãnh đạo Trung tâm GD & LĐ xã hội cho xây dựng trái phép tại khu vực rộng gần 20ha bên bờ sông Thải, khuất nẻo, được dãy núi Cổ Ngựa ngăn cách hẳn với Khu hành chính, khu nghỉ, khu sản xuất của các học viên cai nghiện.

Khi xảy ra vụ việc các học viên bỏ Trung tâm tự ý bỏ về, được PV báo PL & XH đặt vấn đề, tại Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh đang tồn tại, hoạt động bất hợp pháp hàng loạt các dây chuyền xử lý chất thải độc hại, chất thải nguy hiểm trong khuân viên Trung tâm, các học viên của Trung tâm phải lao động tại môi trường độc hại, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe học viên, ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng dân cư các xã Gia Minh, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên. Ông Nguyễn Quang Toàn, GĐ Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh đã “kiên quyết” phủ nhận những hoạt động trái luật tại Trung tâm này. Ông Toàn cho rằng, Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh không tồn tại những hoạt động xử lý chất thải nguy hại.
Trước hàng loạt chứng cứ việc vị giám đốc Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh đang từng bước biến Trung tâm thành nơi tái chế, xử lý chất thải nguy hại bậc nhất Hải Phòng, một vị lãnh đạo TP Hải Phòng xin đề nghị không nêu tên thừa nhận, vừa mới có cuộc thị sát Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh vào ngày 13 – 9 nhưng không được dẫn ra khu vực này, không phát hiện, hay biết tại Trung tâm đang tồn tại các nhà máy xử lý chất thải nguy hại mà theo quy định hiện hành sẽ không được cấp phép hoạt động trong khuôn viên cơ sở chữa bệnh, đào tạo nghề với hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Trái ngược với “nhận thức” của vị lãnh đạo TP Hải Phòng, theo ghi nhận của lãnh đạo xã Gia Minh, từ cuối năm 2013 trở lại đây, người dân thôn 4 xã Gia Minh đã nhiều lần kéo tới Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh để đề nghị Trung tâm dừng các hoạt động đốt rác thải công nghiệp, ép dầu lậu tại Trung tâm này. Bất bình việc coi thường pháp luật của Trung tâm, người dân thôn 4 xã Gia Minh đã có lần “tràn” vào Trung tâm để yêu cầu ông Toàn phải đối thoại, trả lời các chất vấn của người dân về việc cho duy trì, hoạt động các xưởng xử lý chất thải nguy hại, tiềm ẩn gây bệnh ung thư ngay tại khu dân cư nhưng ông Toàn vẫn phớt lờ các kiến nghị của người dân, của chính quyền cơ sở.
Đe dọa chính quyền địa phương
Lãnh đạo UBND xã Gia Minh cho biết, để bắt quả tang Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh đang tổ chức đốt chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường, lãnh đạo, dân quân, công an viên xã Gia Minh đã phải thuê thuyền của người dân để tìm cách đột nhập vào Trung tâm này. Khi bị bắt quả tang hành vi đang đốt khoảng 300 m2 chất thải da giầy, hơn 2.000 m3 da giầy đang chờ đốt, lãnh đạo xã Gia Minh đã bị ông Phạm Anh Hải – Phó GĐ Trung tâm lớn tiếng quát hỏi “các ông là ai, sao lại lọt vào trung tâm”.
Vị cán bộ phụ trách lĩnh vực TN  - MT xã Gia Minh đưa ra nhận định, Trung tâm không chỉ đảm nhận việc đốt rác da giầy – một loại rác thải nguy hại mà hiện Hải Phòng hiện vẫn chưa có biện pháp xử lý cho toàn bộ các Nhà máy da giầy trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh còn “nhận thầu” tiêu hủy rác thải da giầy bất chấp hệ quả gây ra cho xã hội, bất chấp pháp luật cho cả các DN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Vị cán bộ này “bật mí”, “giá việc đốt rác thải da giầy “lậu” là 1,4 triệu đồng/tấn”. Tro, rác thải chưa đốt được vị GĐ Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh Nguyễn Quang Toàn cho tổ chức chôn lấp ngay tại khu vực bãi sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng nuôi trồng thủy sản các xã Gia Minh, Gia Đức…
Tương tự như hoạt động tái chế, xử lý chất thải nguy hại trái luật bị ông Toàn tìm cách chối bay chối biến. Hoạt động khai thác đá thổ phỉ cũng được ông Toàn cùng vị lãnh đạo Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng (trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng), cơ quan chủ quản của ông Toàn tìm cách “chối tội” khi cho rằng “Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh đã dừng hoạt động khai thác đá thổ phỉ từ nhiều năm trước”.

Trái ngược với lời nói của ông Toàn cùng vị Liên đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng, trưa ngày 19 – 9, PV PL & XH cùng đại diện UBND xã Gia Minh và người dân vẫn chứng kiến Trung tâm này cho nổ mìn, khai thác đá thổ phỉ ngay giữa Trung tâm. Khai trường khai thác đá thổ phỉ được Trung tâm đầu tư hệ thống máy nghiền, sáng đá. Trung tâm này còn cho xây dựng hẳn một cầu cảng để rót đá ngay bên sông Thải để tiện cho hành vi khai thác trộm hành vi khai thác tài nguyên. Theo lãnh đạo xã Gia Minh, mỗi năm, Trung tâm này khai thác lậu hàng chục tỷ đồng tiền tài nguyên khoáng sản của Nhà nước.

Lãnh đạo xã Gia Minh than thở, cơ quan chức năng của Hải Phòng chỉ kiểm tra, lập biên bản rồi ra về. Các hoạt động đầu độc, gây ô nhiễm môi trường bất chấp pháp luật của Trung tâm diễn ra từ nhiều năm nhưng không được các cơ quan chức năng của Hải Phòng xử lý.
Trở lại diễn biến vụ việc các học viên của Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh tự rời bỏ Trung tâm ngày 14 – 9, ngoài nguyên nhân được ông Nguyễn Quang Toàn cho rằng có sự mâu thuẫn giữa các học viên tích cực và học viên chưa tích cực tại Trung tâm. Một nguyên nhân khác, chính các học viên tố cáo họ vào Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh để chữa bệnh, học nghề nhưng phải lao động trong môi trường độc hại, nguy cơ gây bệnh hiểm nghèo ngay tại các công xưởng, dây chuyền xử lý chất thải nguy hại, không phép, thiếu phương tiện bảo hộ, không được trả công nhưng được ông Nguyễn Quang Toàn – GĐ Trung tâm lấy lý do nhân đạo, tạo việc làm cho các học viên cần được Hải Phòng cùng các cơ quan chức năng lưu tâm, làm rõ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các học viên tại Trung tâm GD & LĐ xã hội Gia Minh.

==== 
 Hé lộ thêm nhiều sai phạm của GĐ Trung tâm cai nghiện
(PL&XH) - Ngoài việc cho các học viên cai nghiện “đập đá” chui, cũng với lý do tạo việc làm cho học viên, vị giám đốc Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh còn đưa cả vài nghìn m3 rác thải da giầy về trung tâm để đốt nhằm hưởng “phí” dịch vụ chôn lấp, xử lý chất thải nguy hại.
Hải Phòng: Hơn 300 học viên cai nghiện “phá trại” trốn ra ngoài

Giám đốc Trung tâm cai nghiện có gần 400 học viên bỏ trốn tổ chức cai nghiện sai luật?
Khoảng 16g ngày 14-9, gần 400 học viên cai nghiện cai nghiện bắt buôc tại Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh của Tổng đội Thanh niên xung phong, trực thuộc Thành Đoàn Hải Phòng bỏ trốn.


Nguyên nhân vụ việc được xác định có một phần lỗi của vị Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Toàn, bởi lẽ: Theo quy định của Luật Phòng chống ma túy, Nghị định 94/2009 hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống ma túy, đối với số học viên hết thời hại cai nghiện 2 năm bắt buộc theo quy định, nếu xác định cần tiếp tục quản lý sau cai nghiện, trong điều kiện UBND TP Hải Phòng chưa xây dựng được Trung tâm riêng biệt, dành cho số người tiếp tục quản lý sau cai, Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Mình phải xây dựng khu riêng biệt, cách ly số đối tượng này với số đối tượng đang thực hiện cai nghiện bắt buộc thời hạn 2 năm.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Toàn lấy lý do chưa xây dựng được khu riêng biệt nên đã để hơn 250 học viên hết thời hạn cai nghiện 2 năm sinh sống, lao động cùng số học viên cai nghiện bắt buộc 2 năm. Giữa các học viên này đã nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần xảy ra việc bỏ trốn, đánh nhau. Chính ông Nguyễn Quang Toàn thừa nhận, cuộc đánh nhau giữa hai nhóm học viên tối ngày 13-5, bản thân ông cũng đã bị các nhóm học viên bắt làm “con tin” để đưa ra các yêu sách, làm áp lực với Trung tâm, với TP Hải Phòng trong việc tổ chức chữa bệnh, dạy nghề cho người cai nghiện.
Quá trình điều tra vụ việc, PL&XH còn phát hiện nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh. Theo đó, từ nhiều năm nay, Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh ngang nhiên cho các học viên khai thác đá, xây dựng lò nung vôi tại khu vực mỏ đá Chín Đèn, rộng hàng chục ha tại khai trường khai thác đá của Cty Xi măng Chinfon. Cty xi măng Chifon đã nhiều lần có công văn đề nghị TP Hải Phòng can thiệp nhưng bất thành.
Một vị lãnh đạo TP Hải Phòng “bật mí”, trong một số cuộc họp giải quyết vụ việc, ông Nguyễn Quang Toàn thậm chí còn chỉ mặt, định lao vào hành hung vị đại diện Cty xi măng Chinfon, đe dọa cho người “xử” vị đại diện Cty xi măng Chinfon. Lý do của ông Toàn đưa ra là “tạo việc làm cho người cai nghiện”. Bị TP Hải Phòng dùng công văn nhắc nhở nhiều lần, vị GĐ Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh lại đưa học viên cai nghiên sang khai thác đá tại khu vực mỏ đá phía tây của Trung tâm.

Ông Tony Liu (quốc tịch Đài Loan) – Tổng GĐ Cty xi măng Chinfon còn có văn bản tố cáo Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh xây dựng cả xưởng nấu cao su phể thải để thu hồi dầu cặn của Trung tâm ngay trên khai trường khai thác đá của Cty Xi măng Chinfon, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của Cty xi măng Chinfon.
Ngoài việc cho các học viên cai nghiện “đập đá” chui, cũng với lý do tạo việc làm cho học viên, vị giám đốc Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh còn đưa cả vài nghìn m3 rác thải da giầy về trung tâm để đốt nhằm hưởng “phí” dịch vụ chôn lấp, xử lý chất thải nguy hại. Khi bị chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật môi trường, vị GĐ Trung tâm GD LĐ xã hội Gia Minh nại ra lý do, đây là nguyên liệu của dây chuyền xử lý chất thải đang được Trung tâm lắp đặt.
UBND xã Gia Minh cũng đã từng tổ chức bắt quả tang Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh tổ chức xây dựng một lò nấu bản vi mạch điện tử, một hoạt động tái chế chất thải nguy hại ngay tại Trung tâm.
Một vị lãnh đạo TP Hải Phòng đưa ra nhận định, sở dĩ vị GĐ Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh Nguyễn Quang Toàn có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật bởi lẽ, ông Toàn là cán bộ của một cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn Hải Phòng, được cử công tác biệt phái tại Trung tâm, khộng chịu sự quản lý điều hành của cơ quan chủ quản.
Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, UBND TP Hải Phòng sẽ yêu cầu Ban Giám đốc Trung tâm GD&LĐ xã hội Gia Minh kiểm điểm nghiêm khắc vụ việc.



9 nhận xét:

  1. Công Nông đối thoạilúc 19:05 20 tháng 9, 2014

    Bên bác Tre làng nói rằng đây là bài trên báo Tiền phong nhưng hóa ra không phải.
    Đây là bài trên báo Pháp luật và Xã hội.
    Tôi chưa thấy báo nào lên tiếng, ngoài Pháp luật và Xã hội.
    Cảm ơn nhà báo Nam Khánh, báo Pháp luật và Xã hội.
    Cảm ơn Google.tienlang.
    Dù chưa có báo khác lên tiếng về vụ này cùng PL và XH nhưng tôi tin tác giả bài này viết là chính xác bởi có cả những thông tin từ UBND xã Gia Minh, từ Cty Chinfon- một trong những Doanh nghiệp lớn nhất ở Hải Phòng, có cả ảnh chụp...
    Hy vọng các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để kiểm tra Trung tâm Gia Minh.
    Nếu thế này thì bậy quá.

    Trả lờiXóa
  2. Mấy bác phởn động cũng chưa nói gì về vụ này.
    Chắc họ dốt, còn chưa ngửi thấy mùi cơ hội.
    Nếu thấy thì chắc chắn sẽ xúm vào tố cáo cộng sản ngay.

    Chả cần mấy ông bà phởn động.
    Tự chúng ta biết đâu là điểm mạnh, điểm yếu của chính quyền, ai là cán bộ tốt, ai là những con sâu con mọt, ai là kẻ thoái hóa, biến chất, cần đấu tranh để loại bỏ.

    Trả lờiXóa
  3. Tiền phong nhai lạilúc 21:41 20 tháng 9, 2014

    Báo VnExpress cũng đổ lỗi cho học viên:
    ===
    Học viên bỏ trung tâm cai nghiện do mâu thuẫn phe nhóm
    Bức xúc âm ỉ vì phải tiếp tục ở lại cai nghiện thêm một thời gian, cộng với mâu thuẫn giữa các nhóm đã khiến gần 400 học viên của Trung tâm Gia Minh bỏ trại, kéo nhau về thành phố Hải Phòng.

    Học viên trở lại Trung tâm cai nghiện Hải Phòng / TP Hải Phòng: 'Có nhiều kẻ kích động học viên cai nghiện'

    Sáng 16/9, trao đổi với VnExpress, ông Trần Quang Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Giáo dục tư vấn, Trung tâm Giáo dục, Lao động xã hội Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh) cho biết, đã có gần 100 học viên quay trở lại Trung tâm sau sự cố cách đây hai ngày. Phần lớn người bỏ trại là những học viên sau cai.

    Giám đốc Trung tâm Gia Minh ông Nguyễn Quang Toàn cho hay, đây là trung tâm mở, không có tường bao, rào chắn, học viên được tự do đi lại. Sau thời gian cắt cơn nghiện, học viên được đưa ra khỏi phòng, tham gia lao động sản xuất như trồng rau, chăn nuôi, làm vàng mã... như các học viên sau cai. Thời gian lao động tùy thuộc vào công việc và thời tiết nhưng không quá 8 tiếng/ngày, đặc biệt có sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ trung tâm.
    giaminh-7240-1410855605.jpg

    Học viên từ Trung tâm Gia Minh đã đi bộ hơn 20 km vào nội đô Hải Phòng. Ảnh: Ly Trang.

    Theo ông Toàn, trung tâm từ khi thành lập được giao hai nhiệm vụ chính là cai nghiện cho người nghiện ma túy và hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, gần đây có thêm nhiệm vụ mới là quản lý học viên sau cai theo Nghị định 94. Trung tâm có cả người đang cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện và 250 học viên sau cai. Trong số học viên sau cai, 70% có tiền án tiền sự, 40% có HIV.

    Ông Giám đốc cho biết, Trung tâm đã nhiều lần tuyên truyền, giáo dục học viên về nội dung của Nghị định nhưng nhiều người vẫn bức xúc, phản đối. Họ liên tục kích động, đe dọa, lôi kéo những học viên sau cai khác chống đối, không tham gia các hoạt động của Trung tâm, đặc biệt kích động tư tưởng bỏ trốn.
    Trung tâm Giáo dục, Lao động xã hội Hải Phòng (gọi tắt là Trung tâm Gia Minh, có trụ sở tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) được thành lập năm 2003, do Thành đoàn Hải Phòng quản lý. Trước ngày xảy ra vụ việc 425 học viên phá trại bỏ trốn, trung tâm có tổng số 915 học viên, trong đó có 250 học viên sau cai (hết thời gian cai nghiện bắt buộc 2 năm).

    Đỉnh điểm là sáng 26/8, hai học viên cùng phòng B3 là Trường và Thành xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Trường đã khống chế, đánh đập các học viên thuộc nhóm của Thành, dẫn tới việc gần 10 học viên sợ hãi bỏ lên núi đá trong khuôn viên trung tâm. Đến chiều 27/8, các học viên này rời nơi ẩn náu trong sự bảo vệ của công an và cán bộ trung tâm.

    Để trả thù, cuối giờ chiều 13/9, khi mọi người đang ăn cơm, Thành cùng nhóm của mình đâm Trường trọng thương trong phòng B3.

    Nhân vụ việc đó, hàng trăm học viên bỏ cơm giữa chừng xuống sân hò hét. Một số cán bộ trung tâm vào can ngăn, yêu cầu đưa Trường đi cấp cứu nhưng bất lực trước cả trăm học viên đang bị kích động, trong đó nhiều người có tiền án, tiền sự.

    Ban giám đốc Trung tâm đã phải cách ly 3 nhóm học viên để đưa Trường đi cấp cứu. Chiều cùng ngày, hàng trăm học viên bị kích động bỏ trung tâm.

    Trả lờiXóa
  4. Tiền phong nhai lạilúc 21:42 20 tháng 9, 2014

    Kể lại sự việc chiều 14/9, học viên Vũ Quốc Toàn (30 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) cho hay, từ khu sản xuất về phòng nghỉ ở Đội 6, anh thấy nhiều học viên tập trung ngoài sân, có người mang theo cả quần áo. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đám đông đã kéo nhau đi ra phía cổng. Vừa đi, họ vừa kêu gọi, lôi kéo học viên ở các đội khác về nhà. Nhiều người đã hùa theo.
    giaminh1-6403-1410855605.jpg

    Sáng 16/9, gần 100 học viên tự nguyên quay trở lại Trung tâm Gia Minh. Ảnh: Giang Chinh.

    Sau buổi làm việc với Trung tâm Gia Minh ngày 15/9, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, các hoạt động tại cơ sở này đã trở lại bình thường. Học viên tự ý bỏ về đã và đang được gia đình thuyết phục trở lại.

    Theo ông Lập, trung tâm Gia Minh được xây dựng theo hướng mở, thân thiện với học viên. Vì thế, chủ trương của thành phố Hải Phòng là tuyên truyền, thuyết phục chứ không dùng các biện pháp hành chính cưỡng chế.

    Sau 2 ngày xảy ra việc, cơ quan công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Trung tâm Gia Minh đã điều tra, tạm giữ 4 người bị cho là cầm đầu kích động học viên bỏ trại.

    Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thời gian cai nghiện bắt buộc tối đa là 2 năm. Còn nghị định 94 năm 2009 về quản lý sau cai nghiện nêu rõ thời gian quản lý sau cai nghiện đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc là từ 1 đến 2 năm. Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm là người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, có nguy cơ tái nghiện cao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

    a) Có thời gian nghiện ma túy từ 5 năm trở lên hoặc sử dụng ma túy với hình thức tiêm chích từ hai năm trở lên;

    b) Đã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội từ 3 lần trở lên;

    c) Trong thời gian sáu tháng, đối tượng có hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ ba lần trở lên hoặc với hình thức cách ly tại phòng kỷ luật từ 2 lần trở lên;

    d) Không có nghề nghiệp; có nghề nghiệp nhưng không có việc làm ổn định trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy; không có nơi cư trú nhất định.

    Giang Chinh
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hoc-vien-bo-trung-tam-cai-nghien-do-mau-thuan-phe-nhom-3080248.html

    Trả lờiXóa
  5. Tui đã vào thăm trại này hồi đầu năm 2014, xin nói sơ bộ để bạn đọc hiểu tình hình.

    Đây là 1 trại cai nghiện rất đặc biệt, cửa luôn mở, các trại viên tự giác lao động, hầu như không bị giam giữ.

    Học viên làm 1 cái sân khấu rất to và đẹp, ghép đá hình nước Việt Nam với QĐ Hoàng sa và Trường sa.

    Trại có xưởng SX đồ mỹ nghệ, học viên vẽ khá đẹp, sản phẩm được một số đơn vị mua ủng hộ.
    Tui vào thăm xưởng mà báo chí nói là đốt rác thải, thật ra thì đây là vải thừa của một số nhà máy cấp/ bán cho Trại, Trại dùng để đốt cấp nhiệt để trưng cất dầu. Hệ thống đốt của Trại khá tốt, phản ứng cháy triệt để, hầu như mùi khói thải khó chịu rất ít.

    Ngoài ra trại còn có xưởng giấy vàng mã, chăn nuôi ...đặc biệt là có cây cảnh rất đẹp.

    Cảm giác cá nhân tui thấy chỉ có những người rất có tâm mới xây dựng được 1 mô hình trại như vậy. Có rất nhiều học viên cai nghiện xong ở lại trại làm việc, các học viên rất quý Giám đốc Toàn.

    Thời gian gần đây, tui thấy một số báo không ổn, nhiều lần dùng sức mạnh của báo chí để hạ bệ cá nhân. Cá nhân tui không tin bài báo trên báo Pháp luật và Xã hội là sự thật. Thực tâm là có rất ít người đủ tâm, đủ sức để chăm lo cho 1 trại cai nghiện bao cấp 1 cơ ngơi như vậy, chăm lo cho đời sống trại viên khá như vậy. Hy vọng ông Toàn thoát được cái hội chứng bầy đàn truyền thông này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thành Phúclúc 22:48 20 tháng 9, 2014

      Bạn cui bap.
      Như bạn thấy các ý kiến trên đây đã phản ánh: Đến giờ này mới chỉ có báo Pháp luật và Xã hội lên tiếng về sai phạm của ông Toàn mà thôi.
      Còn các báo khác thì chỉ có khen khen và khen.
      Các báo đổ lỗi hết cho các "con nghiện".
      Vậy thì sao bạn nói "cái hội chứng bầy đàn truyền thông " là ở đâu?
      Tôi thì cho rằng báo chí bốc ông Toàn lên tận mây xanh, làm ô che cho ông ta vi phạm pháp luật.
      Những hình ảnh mà báo PL- XH chụp trên kia nói lên điều gì?
      Tại sao UBND xã Gia Minh và TGĐ Cty Chinfon có công văn từ lâu sao không ai giải quyết?
      Ông có biết việc xây dựng 1 lò đốt rác thải, nhất là loại rác da dày - loại chôn 100 năm ko thể phân hủy- phải tuân theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo thế nào hay không?

      Còn cây xanh ở Gia Minh đã có sẵn từ trước khio ông Toàn về.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thành Phúclúc 22:50 20 tháng 9, 2014

      Dẹp ý kiến vô căn cứ này đi, ông Nặc ơi.
      Đề nghị chủ nhà không dung tứng cho mấy anh chị phởn động vào đây lợi dụng, chửi chế độ.

      Xóa
  7. Cui bap đã từng vào trại này lâu chưa ?. Hiện nay sức khỏe bạn có tốt Không ?

    Trả lờiXóa