Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Quảng Trị Đề nghị truy tố "Nhà tâm linh -cậu Thủy” tội lừa đảo, xâm phạm hài cốt

Sau gần 2 năm từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can "cậu Thủy" và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản, ngày 17.6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn hoàn tất công tác điều tra vụ án hình sự “Nguyễn Văn Thúy (cậu Thủy) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xâm phạm mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản”. Công an tỉnh QT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Quảng Trị.

 Xem video clip:

Theo đó, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 5 bị can: Nguyễn Văn Thúy (SN 1959, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”, SN 1962), Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên, SN 1978, trú tại thị trấn Chờ), Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên, SN 1987, trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, SN 1983, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả hài cốt”.
Bị can Nguyễn Văn Hoành (em ruột cậu Thủy, SN 1969, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”. Riêng Vũ Đức Chung (SN 1946, quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum, đang được tại ngoại) bị truy tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.
Cũng theo kết luận của cơ quan điều tra, cậu Thủy và các bị can trên đã chiếm đoạt của Ngân hàng CSXH Việt Nam 7 tỷ đồng và 8 gia đình thân nhân liệt sĩ hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, cậu Thủy và đoàn tìm kiếm hài cốt của Ngân hàng CSXH Việt Nam cất bốc 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị) nhưng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lại không công nhận đây là hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 28.10.2013, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam “cậu Thủy, Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”) để điều tra. Sau đó, các bị can trong đường dây cũng lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.
 giam.
"Cậu Thủy" (áo xám) chỉ đạo tìm kiếm hài cốt "liệt sĩ" tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trong suốt quá trình "cậu Thủy" quy tập hài cốt, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị luôn theo sát. Ảnh: Hưng Thơ.
Hiện trường các hài cốt được "Cậu Thủy" dựng lên để đánh lừa thân nhân gia đình các liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
9 hài cốt "liệt sĩ" do "Cậu Thủy" tìm được không được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị công nhận là hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều buổi họp và khẳng định các hài cốt tìm được không phải là hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can "Cậu Thủy" tại nhà riêng của đối tượng này. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp.

Xem bài liên quan đến ngoại cảm & tìm kiếm hài cốt liệt sĩ:














3 nhận xét:

  1. Làm ác khó lọt được lưới trời

    Trả lờiXóa
  2. Bao giờ đến lượt phật bà của anh Đông La nhỉ mình thấy chị này hoạt động nhộn nhịp hơn anh Thủy râu nhiều. Phải trừng trị nghiêm bọn này

    Trả lờiXóa
  3. Khởi tố cậu Thủy xong, đề nghị nhà nước hãy điều tra kỹ các hoạt động gọi là ngoại cảm của Phan Bích Hằng, Vũ Thị Hòa...Nếu có thật thì nên công bố để nghiên cứu tiếp giúp ích cho xã hội, nếu là lừa đảo thì cũng nên câu lưu tiến hành bắt ngay. Không nên để tình trạng này dây dưa ảnh hưởng đến đời sống văn minh xã hội!

    Trả lờiXóa