Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Video nóng- CHẶN ĐỨNG ÂM MƯU CỦA VIỆT TÂN TIẾP TỤC BIỂU TÌNH BẠO LOẠN HAI NGÀY CUỐI TUẦN

Đối tượng giả danh công an bị bắt
Từ nhiều ngày nay, tổ chức khủng bố Việt Tân phát đi lời kêu gọi tiếp tục biểu tình, gây rối, bạo loạn vào hai ngày cuối tuần, thứ Bẩy và Chủ nhật, tức 16 và 17/6/2018.

Trong chiêu bài của bọn khủng bố Việt Tân có thủ đoạn cài bọn lưu manh mặc quần áo công an, giả danh công an trà trộn vào đám đông, dùng dao nhọn hoặc dao găm để đâm chính người biểu tình. Sau đó đồng bọn của chúng sẽ hô hoán là "Công an giết người" để kích động đám đông bạo loạn.

Nhưng thủ đoạn đó chúng chưa kịp thực hiện đã bị tóm cổ.
Khu vực gần Diamond Plaza, Tp. Hồ Chí Minh bắt được 01 đối tượng giả mạo Công an (phiên bản lỗi)... 
Mời xem video clip: Công an giả danh bị tó
Có tin tên này chính là Admin của trang phản động "Đô Thành Sài Gòn"- trang tích cực nhất kêu gọi bạo loạn lật đổ chế độ.

Còn tại Dĩ An - Bình Dương bắt được 02 đối tượng mạo danh CSCĐ (01 già - 01 trẻ).

Tất cả các đối tượng trên đều đeo 01 dây màu đỏ quanh cổ tay làm ám hiệu nhận biết nhau!
Cảm ơn các chiến sĩ An ninh TP Bác Hồ và tỉnh Bình Dương!
Hoàng Ngân Thương
18 giờ 30 phút Google.tienlang bổ sung thông tin mới cập nhật:Kẻ giả dạng công an bị bắt sáng nay là Nguyễn Hồng Thái 33 tuổi, là Admin của Fanpage phản động "Đô Thành Sài Gòn". Một trong những Fanpage phản động phát đi lời kêu gọi kích động biểu tình trong các ngày 10, 11/6/2018.

Hoàng Ngân Thương

8 nhận xét:

  1. Đô thành SG là trang vào loại phản động, giọng lưỡi phân biệt vùng miền, kích động nhất.Nó phản chiếu ngôn ngữ và von người của bọn ba que. Ở GT này, sự hôi hám đó thể hiện qua giọng lưỡi của tên ngụy già với rất nhiều tên ảo.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Đức Kiênlúc 18:58 16 tháng 6, 2018

    Người dân kiến nghị xem xét tư cách của một số Đại biểu Quốc Hội

    Sau các cuộc biểu tình, bạo loạn xảy ra ở các tỉnh phía Nam chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang khiến dư luận lo ngại cho đây là một phần “hậu quả” từ phát ngôn thiếu cân nhắc, thậm chí bị cho là “hàm hồ” một cách có hệ thống của một số Đại biểu Quốc hội như ông Dương Trung Quốc hay Trương Trọng Nghĩa.

    Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Ảnh: Phạm Thịnh)
    Ông Trương Trọng Nghĩa
    Bản thân người viết tình cờ ngồi quán nước nghe các ông, các bà kháo nhau về nguyên nhân các cuộc biểu tình vừa qua là do Nhà nước, Quốc hội định bán nước cho Trung Quốc đến 99 năm! Người viết bài này đã ngay lập tức giảng giải, các bác đã đọc dự thảo luật về các đặc khu hay tìm hiểu về vấn đề này chưa mà lại nói Nhà nước, Quốc hội bán nước cho Trung Quốc? Thì tất cả đều đồng thanh, phản bác quyết liệt, “thế chị không nghe chính các đại biểu Quốc hội nói đấy à, cho thuê 99 năm khác gì bán nước, cho Trung Quốc thuê khác gì rước hổ beo vào nhà”. Đến đây thì bó tay chấm com thiệt!
    FB Nguyễn Trọng Nghĩa, một giáo dân miền Trung cho rằng, “Đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát ngôn bậy gây ra bạo loạn trong những ngày qua: “Cho thuê đất 99 năm là hình thức nhượng địa”.
    Đại biểu này đánh đồng việc "cho thuê đất" với "nhượng địa" làm người dân hiểu nhầm là "bán đất" gây hoang mang và mất lòng tin vào Chính phủ, Quốc hội. Chính bọn phản động trong và ngoài nước đã dựa vào câu nói "vô lối" này để kích động người dân, hướng lái người dân chống Trung Quốc, cho rằng "cho thuê đất" 99 năm là bán đất, bán nước cho Trung Quốc trong khi chưa có bất kỳ câu từ nào trong "Dự luật đơn vị hành chánh" nhắc tới hai từ Trung Quốc.
    Hậu quả do ông đánh đồng việc "cho thuê đất" là "nhượng địa" chính là đã làm xã hội náo loạn, biểu tình đến gây thiệt hại khôn lường.
    ĐỀ NGHỊ ÔNG THÔI NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI!”
    Xem link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2173022279595432&set=a.1581227102108289.1073741839.100006630438603&type=3
    Dư luận bên lề còn cho rằng, ông Trương Trọng Nghĩa từng có dấu hiệu lợi ích nhóm khi bị tố cáo ông Nghĩa chính là thành viên điều hành YKVN hiện đang là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho dự án Casino Hồ Tràm ở Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án của một tài phiệt phố Wall có lẽ là Casino bị ảnh hưởng nặng nhất nếu các đặc khu đi vào hoạt động. Hồ Tràm được tài trợ vốn bởi một liên danh do BIDV dẫn đầu, từng rót vào dự án này 175 triệu USD. Dễ hiểu ông này có “động cơ” trong việc chống dự luật đặc khu, phát ngôn của ông thực sự góp phần gây ra ngòi nổ cho đám phản động bấu víu vào, thổi phồng chiến dịch phản đối, gán ghép yếu tố Trung Quốc vào dự luật này, người dân như ở Bình Thuận bị kích động xuất phát từ bức xúc với dự án nhiệt điện Vĩnh tân của Trung Quốc mới dẫn đến cuộc bạo loạn, tấn công trụ sở chính quyền như những ngày qua.
    Xem link https://googletienlang2014.blogspot.com/2018/06/su-that-kinh-hoang-ang-sau-loi-noi-tam.html?m=1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đức Kiênlúc 19:00 16 tháng 6, 2018

      Ông Dương Trung Quốc

      Người không thể không nhắc đến tiếp theo là ông ĐBQH Dương Trung Quốc vốn nổi danh khi đeo đuổi bảo vệ “nhân quyền” cho nhóm nổi loạn, bắt nhốt 38 cán bộ, chiến sỹ công an ở Đồng Tâm, quy kết công an Hà Nội đã “tấn công” người dân ở đây, đòi chính quyền phải “cảm ơn và trả tiền cơm dân nuôi” trong những ngày bị nhốt, hành hạ, đe dọa thể xác và tinh thần. Xin trích nguyên văn “Tôi đã chứng kiến cảnh người dân và những người chiến sỹ công an bị giữ chia tay nhau. Không biết đến bây giờ TP Hà Nội đã trả tiền cơm cho dân chưa, vì họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em và chăm sóc như con cháu trong nhà...”. Với thứ tư duy này, dư luận lo ngại, đến ngày đẹp trời nào đó giữa “cơn nóng biểu tình”, ông ĐBQH này buông lời “KHI NÀO BÌNH THUẬN TRẢ TIỀN XĂNG CHO DÂN PHAN RÍ XÀI ĐỂ ĐỐT ỦY BAN??” thì thật đáng sợ!!!
      Còn đây là ý kiến của một fbker về một số phát biểu “không xứng đáng là Đại biểu Quốc hội:
      “Trích phát biểu đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Cho thuê đất 99 năm khác gì “cầm cố”.
      Link: https://baomoi.com/nhung-phat-bieu-nong-ve-dac-khu-va-thue-dat-99-nam/c/26358765.epi
      Xin thưa ông nghị Dương Trung Quốc, cái này dân ngu cu đen tôi xin giải thích cho ông hiểu thế nào là cầm cố. Cầm cố là đưa tài sản cho người ta rồi mình lấy tiền, phải đóng lãi cầm cố theo định kỳ, chừng nào có tiền chuộc mới lấy lại tài sản. Còn cho thuê là hợp đồng cho thuê tài sản, hết hạn người cho thuê lấy lại không phải tốn khoản tiền nào. Trong thời gian thuê, bên thuê không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, thì sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, ngẫm lại khi ĐBQH Hoàng Hữu Phước liệt ông vào danh sách “Tứ đại ngu” là đúng, không sai chút nào.
      Dân ngu cu đen tôi một lần nữa xin hỏi ông Trương Trọng Nghĩa và Dương Trung Quốc: “các ông đã đọc qua và có hiểu dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là gì không? Mà phát biểu ngớ ngẩn như vậy?”. Từ ngữ tiếng Việt mà ông còn chưa rành như thế này là ông giả ngu hay ông cố tình đánh tráo khái niệm để cổ súy cho phản động chống phá ??? ”
      Xem link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224041648326571&set=a.112863799444357.1073741828.100021622131636&type=3&theater
      Hay:
      “Dương Trung Quốc được dư luận cho là "chú hề chính trị", khoác áo ĐBQH nhiều khóa, đáng ra phải vì dân, nhưng ông ta, với tư cách là người ngoài Đảng thường phát ngôn ngược lại đường lối chủ trương của Đảng có hại cho đất nước. Xin nêu vài vụ việc điển hình:
      - Năm 2015, Dương Trung Quốc cùng nhà văn Nguyên Ngọc, Đinh La Thăng - UV BCT...kêu gọi ủng hộ tên tội phạm chiến tranh Bob Kerry làm người đứng đầu trường học FUV, suýt nữa " rước voi dày mả tổ"
      - DTQ nói rằng " không công nhận nghề mại dâm là đạo Đức giả", đã bị ĐBQH Hoàng Hữu Phước chửi cho "đại ngu"
      - Trong vụ đất quốc phòng tại Đồng Tâm, Dương Trung Quốc vu khống "công an đánh dân", bị ĐBQH Đào Thanh Hải, phó giám đốc CA tp. Hà Nội phản bác.
      - Mới đây, tại kỳ họp QH lần thứ 5, khóa XIV, về việc QH thông qua dự luật Đặc khu kinh tế, với tư cách ĐB, Dương Trung Quốc phát ngôn tầm phào mà dư luận chửi cho là hết sức dốt nát, được báo chí tổng hợp lại như sau: "Không cẩn thận ĐKKT sẽ là nơi di dân thôi. 99 năm thì tôi nghĩ là những nhà đầu tư công nghệ cao thời 4.0 họ không cần thời gian. Chỉ có các nhà đầu tư bất động sản và đầu cơ bất động sản mà thôi".

      Xóa
    2. Nguyễn Đức Kiênlúc 19:01 16 tháng 6, 2018

      Nếu ai đã đọc qua bản dự luật ĐKKT, hoặc nắm bắt qua truyền thông về dự luật này sẽ nhận thấy Dương Trung Quốc hồ đồ, xuyên tạc, hiểu sai lệch mọi vấn đề...
      Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Nguyễn Chí Dũng giải trình: "Luật đã quy định rõ về sử dụng đất, nếu sau một năm mà không triển khai thì thu hồi, không dễ dãi để nhà đầu tư lợi dụng".
      Những phát biểu ngu ngơ thiếu tinh thần trách nhiệm của Dương Trung Quốc với vai trò ĐBQH đã vô tình hoặc cố ý định hướng xấu cho dư luận, mị dân, nối giáo cho giặc... là một trong những nguyên nhân tiếp tay cho những kẻ xấu, cụ thể là Tổ chức khủng bố Việt Tân lôi kéo, kích động " người dân yêu nước" " biểu tình ôn hòa" bằng các hành vi vi phạm pháp luật, đập phá trụ sở làm việc, tài sản của công, gây mất trật tự an ninh xã hội ở nhiều nơi trong nước, điển hình là tại Bình Thuận.
      ĐBQH là người đại diện cho nhân dân, vì dân.. Dương Trung Quốc thường phát ngôn bất lợi cho dân tộc, có lợi cho các thế lực thù địch...như vậy là hoàn toàn không xứng đáng là ĐBQH. Ấy vậy mà vẫn được bầu vào QH nhiều khóa?
      Vậy Dương Trung Quốc có xứng đáng là Đại biểu Quốc hội?
      Xem link https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=631625917206018&id=100010758455274
      Còn nhớ, bản thân ông Dương Trung Quốc từng “xuống đường” với đám phản động No-U, bên cạnh Bùi Hằng; tìm đủ mọi cách “đòi công lý” cho một “tâm thần đã có chứng chỉ” là Lê Anh Hùng…Đã đến lúc, Quốc hội cần xem xét đến tư cách đại biểu Quốc hội của các vị này!
      http://www.loaphuong.org/2018/06/nguoi-dan-kien-nghi-xem-xet-tu-cach-cua.html

      Xóa
  3. Chúng cháu là sinh viên ĐH Luật đây ạ. Chúng cháu chào bác Thép lão thành Cách mạng và ông Kiên ạ! Ở trường, chúng cháu luôn được thầy cô nhắc nhở rằng: chúng cháu là sinh viên luật nên trong mọi trường hợp phải giữ cho cái đầu lạnh, không manh động, phải nhìn sự việc dưới góc độ pháp luật và phải luôn Sống và Làm việc theo Hiếp pháp và Pháp luật.

    Bởi vậy, như hôm trước sinh viên chúng cháu đã không ngần ngại dạy bảo bác Thép không được xúc phạm khinh thường nhân dân và bác Thép đã nhanh chóng tiếp thu góp ý để sử sai rồi, hôm nay, chúng cháu xin góp ý với ông Kiên là ông không được nói xấu làm mất uy tín của Đại biểu Quốc Hội nhân dân ạ. Đại biểu QH là do nhân dân bầu chọn, là những người con ưu tú đại diện cho nhân dân và quyền tự do, dân chủ của đất nước. Bởi vậy, nếu chúng cháu phản đối ông Kiên tự ý lợi dụng diễn đàn GTL để đăng còm nói xấu đại biểu QH là việc làm tùy tiện, sai qui trình và vi phạm Luật An ninh mạng vừa được QH thông qua đấy, ông Kiên ạ. Nếu ông Kiên không đồng ý với đại biểu nhân dân thì ông có thể gởi kiến nghị đến Quốc Hội xem xét một cách chính thống chứ không thể bốc đồng lên mạng lu loa cho hả lòng tức tối cá nhân. Hành động vô lý như thế thì không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm rối loạn trật tự xã hội, ông Kiên ạ! Chúng cháu đưa ra vị dụ: nếu ông Kiên có bất hòa với hàng xóm thì phải trình báo cho tổ trưởng dân phố, với công an phường để hòa giải chứ chẳng lẽ ông Kiên cứ chửi đổng, mắng xéo người ta thì chỉ càng làm cho mất tình làng nghĩa xóm thôi, phải không ạ? Huông hồ gì Đại biểu QH là đại diện cho dân, cho nước thì chúng cháu thiết nghĩ ông Kiên cần có cách cư xử ôn hòa hơn, văn hóa hơn, tuân thủ trình tự pháp luật hơn, có như thế mới là thực tâm giúp ích nước nhà phải không ạ?

    Qua cách hành xử và cách tiếp thu góp ý của bác Thép và ông Kiên, sinh viên chúng cháu thấy có nhiều điểm rất bất ổn. Bác Thép thì lầm lỡ phát ngôn thiếu tôn trọng nhân dân, trong khi ông Kiên thì nghiêm trọng hơn là có biểu hiện thiếu tôn trọng đại biểu QH là những vị đại diện ưu tú cao nhất cho thể chế dân chủ của đất nước. Sinh viên chúng cháu trộm nghĩ : Chế độ nào văn hoá đó, và văn hoá là nhân chứng sống xác thực nhất cho bất cứ quốc gia nào trên thế giới trong mọi thời đại. Trong hơn 20 năm dài tranh đấu tự vệ thì người dân miền Nam VNCH đã sáng tác ra hơn 10 ngàn tác phẩm nhạc vàng (chưa kể vô vàn bài nhạc Vọng Cổ); trong đó thể hiện tất cả những tâm tư, trăn trở, và suy nghỉ của họ. Nhạc vàng luôn luôn chuyên chở tình yêu thương con người và yêu thương quê hương dân tộc. Dù rằng họ bị ra rả bôi nhọ suốt hơn 42 năm nhưng giòng nhạc của VNCH luôn sống mãi trong lòng người dân Việt. Nhạc và văn học cũng chính là giá trị văn hóa. Bởi vậy, chúng cháu nghĩ chế độ VNCH tuy không còn nhưng tinh thần của VNCH vẫn còn sống mãi đến hôm nay là do người dân miền Nam, tuy buộc phải sống trong chế độ Cộng Sản, nhưng họ luôn biết trân trọng, gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa chắt lọc tinh hoa từ xã hội VNCH. Theo chúng cháu tìm hiểu thì người dân miền Nam tuy ít học (như bác Thép, bác Nô ít học cũng là dân miền Nam)biểu tình phản đối chính sách của chính phủ VNCH nhưng luôn tôn kính lãnh đạo của họ như chí sĩ Ngô Đình Diệm, TT Nguyễn Văn Thiệu,vv... Trái lại, trong chế độ ta được tiếng là "ưu việt", thế mà cả bác Thép đảng viên và ông Kiên đểu thiếu ý thức tôn trọng nhân dân và đại biểu Quốc Hội nhân dân. Sao lại thế được ạ? Khi một chế độ mà nhân dân bị coi khinh, Quốc hội bị xem thường thì điều gì sẽ xảy ra? Bác Thép, ông Kiên suy nghĩ câu trả lời giúp sinh viên chúng cháu với ạ?! Chúng cháu yêu bác Thép và ông Kiên ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại Biểu Quốc Hội là thành phần ưu tú trong Nhân Dân, đại diện cho người dân. Tất nhiên mọi người phải tôn trọng ĐBQH. Ngoài ra, các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền cũng phải được tôn trọng. Ngày 10 và 11/6 những thành phần biểu tình "ôn hòa " đã chửi rủa , thóa mạ, tấn công các lực lượng chức năng, đập phá cơ quan chính quyền, thì đó có phải là hành động tôn trọng nhân dân hay không?
      ĐBQH cũng là con người -không phải là thần thánh_ cũng có có thể sai lầm. Và họ cũng không phải là bất khả xâm phạm. Nếu những thành phần ĐB thoái hóa, biến chất thì người dân cũng vẫn và phải có phê bình, thậm chí phải xử lý một cách công bằng theo Luật Quốc Hội chứ!

      Xóa
  4. Tiếng sủa của vong nô ''Nặc danh02:04 17 tháng 6, 2018''. đội nốt sinh viên Đại học luật, sao che dấu được thân phận và cái tư duy của những kẻ tụt quân, đu càng sống kiếp vong nô, kia chứ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18:04 16 tháng 6, 2018

      ... Ở GT này, sự hôi hám đó thể hiện qua giọng lưỡi của tên ngụy già với rất nhiều tên ảo.

      Xóa