Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Cuối tuần: CHỊ KEL BỎ ANH TRUMP ĐỂ ĐI THEO ANH TIN!

Chuyện anh Trump tuyên bố sẽ rút 15 ngàn lính Mỹ từ Đức, báo chí Việt Nam đã tốn không ít giấy mực. Mấy ông rận xĩ "phò Mỹ" nhẩy cẫng lên đưa ra dự đoán chắc như bắp, rằng Trump rút lính Mỹ ở Đức để "tái phối trí" trên biển Đông, tăng cường sức mạnh ở biển Đông, chuẩn bị "so găng" với Trung Quốc giúp Việt Nam!
Thế nhưng, thật lạ là báo chí tiếng Việt, kể cả các trang của bọn cờ vàng Cali dường như cố tình phót lờ bản tin của Hãng Roi tơ (Anh)- Reuters đưa tin về phản ứng của Đức.
Hôm nay Cuối tuần nên Google.tienlang tự cho phép mình nói chuyện zui zui một chút rằng CHỊ KEL BỎ ANH TRUMP ĐỂ ĐI THEO ANH TIN! Thực ra, Chị Kel không nói trắng ra như thế. Dưng chị Kel lệnh cho muội muội của chị, tức chị Emily Haber- Đại sứ Đức tại Mỹ tuyên bố tại cuộc hội thảo trực tuyến ở Hội đồng quan hệ quốc tết, Hãng Roi tơ (Anh)- Reuters đưa tin. 
Chị Emily Haber, Muội muội của chị Kel- Đại sứ Đức tại Mỹ
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe sẽ cắt giảm cơ số lính Mỹ ở Đức xuống đến 25 nghìn. Ngoài ra, Trump tỏ vẻ bực tức rằng «Đức trả cho Nga hàng tỷ USD mua năng lượng, thế mà Hoa Kỳ thì lại phải bảo vệ Đức trước Nga».
Đây là nguyên văn bản tin trên Roi tơ (Anh)- Reuters
====
U.S. troops are in Europe to defend transatlantic security, German ambassador says
WASHINGTON (Reuters) - U.S. troops are in Europe to defend transatlantic security and to help project U.S. power further afield, German Ambassador Emily Haber said on Monday after President Donald Trump announced plans to cut U.S. troop levels there to 25,000.
“Our cooperation on military and security matters has always been very close and will remain so,” Haber told a virtual event hosted by the Council on Foreign Relations think tank. “U.S. troops ... are not there to defend Germany. They are there to defend the transatlantic security. ... They are also there to project American power in Africa, in Asia.”
====
Lược dịch- "Đội quân Mỹ đóng ở Đức không bảo vệ nước Đức mà là nhằm bảo đảm an ninh xuyên Đại Tây Dương, - Đại sứ Đức tại Hoa Kỳ Emily Haber tuyên bố. Ngoài ra, theo lời bà, đội quân này ở Đức «để phô trương sức mạnh Mỹ ở châu Phi và châu Á».
Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu

16 nhận xét:

  1. Tui bắt đầu thấy thương anh Trump rồi!
    Chị Kel phũ quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơi sức đâu mà thương anh Trump bạn ơi; bọn cờ vàng thương anh Trump lắm đó

      Xóa
  2. Mỹ mất kiểm soát dịch Covid-19
    27/06/2020 07:24
    Vùng dịch lớn nhất thế giới vẫn là Mỹ, trong những ngày gần đây, số bệnh nhân nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ liên tục gia tăng. Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, công bố sáng 27/6 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 40.700 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó là 35.900 người. Tổng số bệnh nhân tại Mỹ hiện là hơn 2.462.000 người, trong đó hơn 124.000 bệnh nhân đã tử vong.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 20:39 27 tháng 6, 2020

    Tiếng gọi Tình yêu từ anh Tin hói đã làm lay động con tim chị Kel!
    Chị Kel quyết cùng anh Tin hói mần cái Dòng chảy Phương Bắc 2, bất chấp anh Trump trừng phạt!

    Người Mỹ bị xua đuổi khắp thế giới!
    Mỹ mang quân đến để "dân chủ hóa Iraq", treo cổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein, lập lên chính quyền thân Mỹ. Để rồi chính Quốc hội Iraq lại phải thông qua Nghị quyết yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq!
    Nhưng Mỹ đâu có chịu thực hiện!
    Chính phủ Nhật Bản cũng công khai từ chối tên lửa thế hệ mới của Mỹ!
    ===
    Mỹ sốc vì Nhật Bản lần đầu tiên nói: Không!
    - Mỹ đau không thể kêu, tìm lời giải thích cho hành động của Nhật Bản…
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố từ chối triển khai trên lãnh thổ của mình các yếu tố trên mặt đất của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (Aegis Ashore).
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-soc-vi-nhat-ban-lan-dau-tien-noi-khong-3409205/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ sẽ còn đau nhiều chuyện nữa vì cái cách ứng xử của Mỹ với các nước khác

      Xóa
  4. Tội Trump thật!
    Bỏ bao tiền của nuôi chị Kel.
    Giờ chị Kel lớn, phổng phao, chị lại bỏ Trump để theo giai- tình địch của Trump- anh Tin hói!!!

    Trả lờiXóa
  5. Mọi quyết định của các nguyên thủ quốc gia nước Đức hoặc Mỹ đều mang lại lợi ích cho nước họ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Chị Kel bỏ Trump?
    Đây là vấn đề lớn, làm xoay chuyển thế giới.
    Không phải ngẫu nhiên mà chị Kel bỏ Trump.
    Nó có quá trình, có nguyên do.
    Đề nghị các bạn chủ trang đưa về mục bài liên quan như bài
    ---
    1. NHỜ CÔ CON VỊT 19 TUỔI MÀ THẾ GIỚI NGỘ RA NHIỀU ĐIỀU VỀ MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/04/nho-co-con-vit-19-tuoi-ma-gioi-ngo-ra.html
    2. ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI LẦN THỨ TƯ ĐÃ NỔ RA?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/04/ban-o-bung-phat-ai-dich-covid-19-tinh.html
    3. Cuối tuần- Biếm họa thời Covid: MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY “ĐOÀN KẾT” TRÊN ĐƯỜNG THÁO CHẠY
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/04/cuoi-tuan-biem-hoa-thoi-covid-my-cung.html
    4. Vì Covid 19: LIÊN BANG HOA KỲ CÓ THỂ SẼ TAN VỠ!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/04/vi-covid-19-lien-bang-hoa-ky-co-se-tan.html
    5. BÁO LE FIGARO (PHÁP) CÓ CÙNG QUAN ĐIỂM VỚI GOOGLE.TIENLANG KHI DỰ BÁO LIÊN BANG HOA KỲ CÓ THỂ SẼ TAN VỠ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/06/bao-le-figaro-phap-co-cung-quan-iem-voi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, không phải ngẫu nhiên mà chị Kel bỏ anh Trump; có rất nhiều lý do trong đó

      Xóa
  7. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 19:05 29 tháng 6, 2020

    Tạp chí Politico (Mỹ) cho biết Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận với các đồng minh về những khó khăn trong cuộc tái tranh cử.
    "Tổng thống Trump biết ông ấy đang thua. Nhà lãnh đạo Mỹ tự mình nhận ra điều đó trong những ngày gần đây" – Politico dẫn lời một số nhân vật thân cận của ông chủ Nhà Trắng tiết lộ hôm 27-6. Tiết lộ được công bố giữa thời điểm Tổng thống Trump đối mặt với các cuộc thăm dò cho kết quả không như mong đợi và cảnh báo từ một số đồng minh trung thành nhất của ông.

    Theo Politico, các trợ lý mô tả nhà lãnh đạo Mỹ đang phải chịu đựng "giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ tổng thống", một phần liên quan tới chỉ trích về phản ứng của ông đối với đại dịch Covid-19 và tình trạng phân biệt chủng tộc trên toàn quốc.
    Hôm 25-6, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, các cố vấn của Tổng thống Trump bị cho là "trả lời lan man, không đúng trọng tâm câu hỏi về mục tiêu của ông trong nhiệm kỳ thứ hai nếu tái đắc cử". Ông cũng được cho là "ngầm thừa nhận khả năng thua cuộc" khi nói rằng "Joe Biden sẽ là tổng thống của mọi người vì một số người không yêu mến tôi, có thể như vậy".

    Cựu cố vấn chính trị của Tổng thống Trump, Sam Nunberg, bình luận với Politico: "Theo quỹ đạo hiện tại, Tổng thống Trump đang đứng trước một trong những thất bại bầu cử tồi tệ nhất trong cuộc bầu cử tổng thống hiện đại và tồi tệ nhất trong lịch sử đối với một tổng thống đương nhiệm".

    Tuy nhiên, Politico nhận định Tổng thống Trump vẫn còn thời gian để "lấy lại phong độ" và môi trường chính trị có thể giúp ông cải thiện. Gần đây, ông đã tổ chức các cuộc họp tập trung vào nỗ lực giành điểm ở các bang chiến trường. Con rể của nhà lãnh đạo Mỹ, Jared Kushner, người giám sát hiệu quả chiến dịch tranh cử từ Nhà Trắng, cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 19:12 29 tháng 6, 2020

      Bản gốc t Anh, xin đọc ở đây
      ----
      Trump admits it: He's losing
      Amid a mountain of bad polling and stark warnings from allies, the president has acknowledged his reelection woes to allies.

      Trump
      In the time since his Tulsa rally, President Donald Trump has grudgingly conceded that he’s behind, according to three people who are familiar with his thinking. | Alex Brandon/AP Photo

      By ALEX ISENSTADT

      06/27/2020 10:13 PM EDT

      Updated: 06/28/2020 10:15 AM EDT

      Facebook
      Twitter
      Link
      More
      Donald Trump knows he's losing.

      The president has privately come to that grim realization in recent days, multiple people close to him told POLITICO, amid a mountain of bad polling and warnings from some of his staunchest allies that he's on course to be a one-term president.

      Trump has endured what aides describe as the worst stretch of his presidency, marred by widespread criticism over his response to the coronavirus pandemic and nationwide racial unrest. His rally in Oklahoma last weekend, his first since March, turned out to be an embarrassment when he failed to fill the arena.

      What should have been an easy interview with Fox News host Sean Hannity on Thursday horrified advisers when Trump offered a rambling, non-responsive answer to a simple question about his goals for a second term. In the same appearance, the normally self-assured president offered a tacit acknowledgment that he might lose when he said that Joe Biden is “gonna be your president because some people don't love me, maybe."

      In the hours after the interview aired, questions swirled within his inner circle about whether his heart was truly in it when it comes to seeking reelection.

      Trump has time to rebound, and the political environment could improve for him. But interviews with more than a half-dozen people close to the president depicted a reelection effort badly in need of direction — and an unfocused candidate who repeatedly undermines himself.

      “Under the current trajectory, President Trump is on the precipice of one of the worst electoral defeats in modern presidential elections and the worst historically for an incumbent president,” said former Trump political adviser Sam Nunberg, who remains a supporter.

      Nunberg pointed to national polls released by CNBC and New York Times/Siena over the past week showing Trump receiving below 40 percent against Biden.

      If Trump's numbers erode to 35 percentage points over the next two weeks, Nunberg added, “He’s going to be facing realistically a 400-plus electoral vote loss and the president would need to strongly reconsider whether he wants to continue to run as the Republican presidential nominee.”

      Behind the scenes, Trump and his team are taking steps to correct course. In the week since his Tulsa rally, the president has grudgingly conceded that he’s behind, according to three people who are familiar with his thinking. Trump, who vented for days about the event, is starting to take a more hands-on role in the campaign and has expressed openness to adding more people to the team. He has also held meetings recently focusing on his efforts in individual battleground states.

      Trump's son-in-law Jared Kushner, who effectively oversees the campaign from the White House, is expected to play an even more active role.

      Trump campaign manager Brad Parscale was blamed internally for the Tulsa rally failure. Some people complained about him trumpeting that 1 million people had requested tickets, a boast that fell flat when thousands of seats sat empty during Trump's speech.
      https://www.politico.com/news/2020/06/27/trump-losing-2020-election-342326

      Xóa
  8. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 23:38 29 tháng 6, 2020

    GAY RỒI, TRUMP ƠI! IRAN PHÁT LỆNH BẮT GIAM D.TRUMP, YÊU CẦU INTERPOL THỰC HIỆN!
    Không chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran còn phát lệnh bắt giữ 35 người khác liên quan đến vụ ám sát tướng cấp cao Qassem Soleimani. Quốc gia này thậm chí yêu cầu chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) giúp đỡ.
    "Chúng tôi đã có thể xác định 36 người tham gia chuẩn bị và liên quan đến vụ ám sát ông Qassem Soleimani, trong số đó bao gồm nhiều nhân vật quân sự và chính trị của Mỹ cũng như các quốc gia khác. Đứng đầu danh sách là Tổng thống Mỹ Donald Trump", Hãng tin Fars News dẫn lời tổng công tố Ali Alqasi-Mehr của Tehran nói ngày 29-6.

    Những người này bị Iran cáo buộc các tội danh giết người và khủng bố. Theo luật của Iran, những người bị buộc các tội danh này có thể đối mặt với mức án tử hình. Ông Alqasi-Mehr khẳng định Iran sẽ tiếp tục truy đuổi tổng thống Mỹ khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

    Theo công tố Alqasi-Mehr, chính quyền Iran đã thông qua việc yêu cầu Interpol bắt giữ ông Trump. Interpol chưa đưa ra bình luận về yêu cầu của Tehran. Tuy nhiên, nhiều khả năng tổ chức này sẽ chấp thuận yêu cầu của Iran.

    Trả lờiXóa
  9. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 10:51 1 tháng 7, 2020

    QUÁ ĐÚNG -
    Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015
    TƯ TƯỞNG SÍNH NGOẠI


    Cộng đồng mạng kêu gọi ký tên kiến nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc

    Xưa cụ Hồ từng nói: "kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời phải tự lực cánh sinh. Trông vào sức mình… Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”

    Quan điểm độc lập tự chủ, gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế của Hồ Chí Minh được phản ánh rõ nét trong phương châm đối ngoại của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ. Đó là phương châm chủ động, tích cực, tự lực cánh sinh; lấy sức ta mà giải phóng cho ta; và, ''Ta có mạnh thì họ mới chịu yếm xỉa đến. Ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác, dẫu là kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta vậy''
    Vậy mà ngày nay báo chí ra rả nào là Mỹ vào biển đông kiềm chế Trung Quốc, coi Mỹ như cha mẹ, là ơn cứu mạng đúng là nhục nhã chưa từng có, dân tộc này từng cương nhu, tiến lùi đối đầu với bao nhiêu kẻ thù mạnh. Nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy một nền báo chí hèn nhát như bây giờ, giặc dốt thì cụ Hồ đã diệt xong, còn nạn giặc hèn, giặc nhát, giặc nâng bô của báo chí và đám con dân đại việt kêu gào bám đít mẽo thì ai sẽ diệt đây...?

    Cộng đồng mạng kêu gọi ký tên kiến nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc
    Hãy hình dung, hai người căng thẳng với nhau, một người chạy đi "mách" với thằng to khỏe của khu phố, dù thằng to khỏe này chả quan tâm. Chuyện ký tên cũng thế, việc của mình, mình không đối mặt và giải quyết lại đi mách lẻo, trong cuộc đối đầu với TQ mấy ngàn năm nay, cha ông ta chưa từng làm thế, sao con cháu lại nhục nhã và hèn mọn nhường ấy.
    Đến khi các bạn đã gom đủ 100k ngàn chữ ký rồi, thì chính phủ Mỹ sẽ đối đáp lại với bạn như sau: “Chính phủ Hoa Kỳ phản đối hành động xây dựng mở rộng bãi đá của Trung Quốc. Chúng tôi đã tiến hành thúc giục chính phủ Trung Quốc dừng ngay việc ....”. Nếu chính quyền của tàu khựa cũng làm một thỉnh nguyện thư tương tự như thế đối với nước ta, thì các bạn có đấu được với con số nửa tỷ người ký không?
    Các bạn nên hiểu rằng, Mỹ đang kích động cho TQ dương oai, tạo nên một TQ nguy hiểm, một đất nước hiếu chiến, có nguy cơ đe dọa tới chủ quyền các nước láng giềng và từ đó đối thủ của TQ sẽ trải thảm đỏ mời quân đội Mỹ tới.
    Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam cùng các nước nhỏ trong khu vực đang bị đẩy vào thế kẹp giữa hai cường quốc. Theo Mỹ là sách lược ngắn hạn, liên minh với các nước có tranh chấp chủ quyền như Nhật, Philippin là trung hạn và dài hạn chỉ có thể là "quan ngại, đề nghị các bên không làm phức tạp thêm tình hình", tức là kiên quyết không liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ lẫn TQ.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/07/tu-tuong-sinh-ngoai.html

    Trả lờiXóa
  10. Các nước có quan hệ với nhau đều có mục đích cả, khi thấy không còn lợi ích gì thì sẽ chuyển hướng sang nước khác; đó là chuyện rất bình thường

    Trả lờiXóa