Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

"TRIỀU TIÊN CẤM ... CƯỜI"- VTC CÙNG NHIỀU TỜ BÁO VN LẠI XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT VỀ TRIỀU TIÊN!

Google.tienlang từng có nhiều bài chỉ rõ báo chí Việt Nam xuyên tạc về Triều Tiên. Nhiều năm gần đây, công chúng VN từng được các nhà báo VN cho biết từ nguồn báo chí phương Tây về những sự ly kỳ, rùng rợn của Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.

Nào là Kim Jong-un ném các vị bất đồng chính kiến vô chuồng chó sói đói, cho chó ăn thịt; Nào là Kim Jong-un xử tử Bộ trưởng QP chỉ vì lỗi ngủ gật khi Kim đang phát biểu; Nào là hành quyết bằng pháo phòng không; Nào là Kim ăn chơi sa đọa...

Ấy vậy mà có lần Google.tienlang đã nhón tay làm phước cho báo chí VN khi dịch và dẫn link một bài báo Anh Quốc về vụ "Kim vừa tử hình một ông Tướng Triều tiên bằng cách ném ông ta vào bể cá răng đao cho cá xé xác...", thế mà không có ờ báo nào dám chép về!

Tưởng báo chí VN đã tỉnh ra, không đưa tin bậy về Triều Tiên. Nhưng chúng tôi đã nhầm!

Mới đây, báo VTC và một số tờ báo khác lại xuyên tạc bịa đặt về Triều Tiên khi loan tin bậy bạ: "Triều Tiên cấm người dân cười đùa, sử dụng rượu và mua sắm tạp hóa vào ngày giỗ của ông Kim Jong-il", cha của Kim Jong Un...

Có tờ báo viết như đúng rồi: "Cảnh sát Triều Tiên được lệnh theo dõi chặt chẽ người dân nhằm tìm ra ai không thực sự bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương với cố lãnh đạo Kim Jong Il."
Điều đáng trách đặc biệt là tham gia vào việc xuyên tạc bịa đặt về Triều Tiên lần này có một cơ quan báo chí khủng là VTC!!!
Vì điều đặc biệt trên đã khiến ông Lê Bá Vinh- Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên phải lên tiếng gay gắt trên fb:

Nguyên văn stt của ông Lê Bá Vinh: "Đăng về Triều Tiên cần phải đăng cho đúng. Đừng dịch bài ở đâu đó và nhắm mắt đăng kiểu như thế này. Mấy ngày qua, các cửa hàng vẫn mở cửa, người dân vẫn mua sắm, vẫn ăn uống thoải mái. Tôi vẫn đến võ đường luyện tập và vẫn gặp những nụ cười trên đường đi."
Nếu VTC không có phóng viên thường trú tại Triều Tiên thì hãy vào trang Báo Tin tức của TTXVN để biết thông tin chính thống. 

Google.tienlang cũng không có phóng viên thường trú tại Triều Tiên. Nhưng ngồi ở Hà Nội, chúng tôi vẫn biết, chuyện "Triều Tiên cấm người dân cười đùa, sử dụng rượu và mua sắm tạp hóa vào ngày giỗ của ông Kim Jong-il" là chuyện bậy bạ.

Mời mn vào Youtube của Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) theo link:

https://www.youtube.com/channel/UC76_aob_yb25ZcXyIBKs5kQ.

Nhìn sơ sơ đã thấy nhiều clip đăng hôm qua, hôm kia ta biết người dân Triều Tiên, đặc biệt là đám trẻ đang vui chơi nhảy múa, đàn nhị hát ca...

Mời mn xem một vài tấm hình về người dân Triều Tiên trong những ngày này:

Bùi Ngọc Trâm Anh

=====

Mời đọc bài liên quan:

1. SỰ THẬT TRIỀU TIÊN

1.B. SỰ THẬT TRIỀU TIÊN

2. THIÊN ĐƯỜNG CỦA TRẺ THƠ: TRẠI HÈ QUỐC TẾ SONGDOWON TRIỀU TIÊN..

 3. TỰ DO NGÔN LUẬN” KIỂU MỸ: NÓI THẬT VỀ BẮC TRIỀU TRIỀU TIÊN

4. NGÀY HỘI THỐNG NHẤT NGHE CÁC BẠN TRIỀU TIÊN HÁT "NHƯ CÓ BÁC TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG”

5. ỐI GIỜI ÔI! BÁO CHÍ VN ĐƯA TIN ÔNG BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG TRIỀU TIÊN BỊ XỬ TỬ BẰNG PHÁO PHÒNG KHÔNG!!!!

6. CÓ HAY KHÔNG CHUYỆN TỬ HÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG TRIỀU TIÊN BỊ TỬ HÌNH?

7. "NGƯỜI ĐÃ BỊ XỬ TỬ"-BỘ TRƯỞNG QP TRIỀU TIÊN- VỪA LÊN TRUYỀN HÌNH
8. 
VÌ SAO BẮC TRIỀU BẮN PHÁO DÀN LOA NAM TRIỀU?

9. TÌNH HÌNH HAI MIỀN TRIỀU TIÊN VẪN TIẾP TỤC CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN

10. NÓNG SỐT: HÀN QUỐC DỪNG CHƯƠNGTRÌNH TUYÊN TRUYỀN Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI; HAI BÊN HỦY BỎ TÌNH TRẠNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

11. BÁO CHÍ VN LẠI BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC VỀ SỰ XA HOA CỦA KIM JONG UN
12. VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC Ở TRIỀU TIÊN- CÁC NHÀ BÁO VIỆT NAM NÊN BIẾT
13.
Năm 2016 Kính mời các nhà báo Việt Nam: CÙNG BÉ LỌ LEM ĐI THĂM TRIỀU TIÊN

14. 75% NGƯỜI MỸ MUỐN OÁNH TRIỀU TIÊN, NHƯNG TRIỀU TIÊN Ở ĐÂU TA? HÌNH NHƯ Ở GẦN CANADA?

15. LẠI NHỮNG CHUYỆN LY KỲ RÙNG RỢN TỪ BÁO CHÍ PHƯƠNG TÂY VỀ NHÀ LÃNH ĐẠO TRIỀU TIÊN

16. "TRIỀU TIÊN CẤM ... CƯỜI"- VTC CÙNG NHIỀU TỜ BÁO VN LẠI XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT VỀ TRIỀU TIÊN!

6 nhận xét:

  1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 05:02 21 tháng 12, 2021

    "Sau khi nhai lại sự tuyên truyền láo toét của truyền thông phương Tây về sự xa hoa của ông Yanukovych- Cựu Tổng thống Ukraina, bây giờ, báo chí VN lại xuyên tạc, bịa đặt về sự xa hoa của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Xin nhấn mạnh, Google.tienlang không sùng bái bất cứ ai, kể cả Putin hay Yanukovych hay Kim Jong Un. Nhưng chúng tôi luôn trung thành với tiêu chí của mình từ ngày mở blog, đó là MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG. Đừng vì yêu hay ghét ai mà có thể cho phép mình xuyên tạc, bịa đặt!..."
    Trích từ bài:
    BÁO CHÍ VN LẠI BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC VỀ SỰ XA HOA CỦA KIM JONG UN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/08/bao-chi-vn-lai-bia-at-xuyen-tac-ve-su.html

    Trả lờiXóa
  2. Nếu báo chí có bị lỡ đưa tin sai 1 đôi lần thì vẫn có thể tha thứ.
    Nhưng việc liên tục đăng tin sai về Triều Tiên thì phải đặt ra câu hỏi Tại sao?
    Tôi cho rằng những nhà báo này không được học Luật Báo chí. Luật Báo chi quy định nhà báo có nghĩa vụ đưa tin trung thực tình hình trong nước và quốc tế.

    Hình như những nhà báo này lầm tưởng, rằng đưa tin sai về nước khác chẳng bị sao cả!

    Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo quy định rõ: "3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây:

    a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

    b) Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

    c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;

    d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

    đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật;

    e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo."

    Nhưng rõ ràng để tình trạng xuyên tạc bịa đặt của báo chí về các nước ngoài diễn ra triền miên, không bị xử phạt thì lúc này trách nhiệm thuộc về Bộ Thông tin và Truyền thông.
    Tôi chưa thấy cơ quan Thông tin và Truyền thông xử phạt trường hợp nào khi báo chí xuyên tạc về nước ngoài mà Google.tienlang có rất nhiều bài đã chỉ ra.
    Google.tienlang đã chỉ ra những bài báo xuyên tạc lời Putin;
    Google.tienlang đã chỉ ra những bài báo xuyên tạc lời Thủ tướng Campuchia Hun Xen;
    Google.tienlang đã chỉ ra những bài báo xuyên tạc lời Thủ tướng Lào v.v...

    Trả lờiXóa
  3. Bạn Trang chưa kể vụ Báo Quốc tế xuyên tạc mất dạy về Cuba:
    Chuyện hài mất dạy trên báo Quốc tế: CHỦ TỊCH CU BA ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG CHỦ TỊCH CU BA!
    Tiếp nối chính sách thù địch, cấm vận man rợ suốt hơn nửa thế kỷ qua, ngày Chủ nhật, 11/7/2021 vừa qua, Hoa Kỳ đã thuê một nhóm người tổ chức biểu tình chống Chính phủ Cuba.

    Tất nhiên là ngay lập tức, các quan chức Mỹ lên tiếng trên truyền thông Mỹ, rằng thì là Mỹ ủng hộ cuộc biểu tình "ôn hòa" phản đối Chính phủ Cuba...

    Điều đó, lẽ ra Google.tienlang chả quan tâm lắm. Điều khiến chúng tôi phải có bài viết này là sự "nhanh nhạy", sự "hoan hỷ" của báo chí Việt Nam, đặc biệt là báo Quốc tế- Cơ quan của Bộ ngoại giao Việt Nam, đưa tin về cuộc biểu tình này!

    Báo Quốc tế hoan hỷ đăng bài "NÓNG! Cuba bùng phát biểu tình bất thường kêu gọi phản đối chính phủ lớn nhất trong gần 30 năm":
    Sau khi đăng được vài tiếng, chắc là thấy sự không bình thường nên báo Quốc tế đã lặng lẽ hạ bài này. Đường link đó đã được thay bằng một bài hoàn toàn khác, là bài "Hàn Quốc bắt đầu giãn cách xã hội mức cao nhất ở thủ đô Seoul"
    Thế nhưng, nếu nhờ đến bộ nhớ của Google để mở Link Này, thì ta vẫn có thể đọc được bài cũ của báo Quốc tế.
    Sự "mất dạy" và "ngu dốt" nhất của báo Quốc tế nằm ở tấm hình mà báo này đăng trong bài.
    Báo Quốc tế đã không hề biết rằng người trong tấm hình trên chính là vị Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Số là ngay sau khi Mỹ thuê một nhóm người tổ chức biểu tình chống Chính phủ Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên sóng tryền hình quốc gia Cuba vạch rõ thủ đoạn bỉ ổi của Mỹ.
    ...
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/07/chuyen-hai-mat-day-tren-bao-quoc-te-chu.html

    Trả lờiXóa
  4. Chung quy cũng vì bệnh cuồng Mẽo mà ra.
    Cứ cái gì Mẽo nói là dịch và chép đăng lên báo, không cần biết đúng sai!

    Trả lờiXóa
  5. BUỒN THAY NGÀNH BÁO CHÍ..
    . CHỈ VÌ MỌT SÂU
    . Ngày xưa báo viết đẹp đời
    Báo nay đa số viết lời, kiếm ăn
    . Viết sai sự thật lố lăng
    Xem thường luật pháp , nói năng xô bồ
    . Hàn ni là đứa điên rồ
    Viết càng viết bậy hồ đồ đảo điên
    . Chỉ là một cộng tác viên
    Mà tưởng mình lớn , luyên thuyên nực cười
    . Lắp lánh....mà ngỡ vàng mười
    Hoá ra hàng mã , chẳng người chẳng ma
    . Cấu kết phản động gian tà
    Phá hoại “ Hằng Hữu “ tiếp là Đại Nam
    . Đăng đàn viết bậy nói xàm
    Trắng đen đảo lộn , nội hàm thâm sâu
    . Hàn ni cùng bọn đầu lâu
    Việt tân phản quốc , chư hầu tay sai
    . Chui sâu .....ẩn náo lâu dài
    Tính chuyện “ cách mạng hoa nhài ...hoa sen “
    . Chị Hằng vạch mặt một phen
    Nhà báo bẩn thỉu , tòn ten dính chàm
    . Như thằng đức hiển việt gian
    Năm xưa ........cổ vũ thầy lang hết lời
    . Rằng “yên” chữa bệnh tuyệt vời
    Chữa câm, chữa điếc......hỡi ơi chết người
    . Tội danh đã rõ mươi mười
    Chỉ chờ vào khám ..... làm người hoàn lương
    . Cái lũ nhà báo ăn sương
    Luật sư biến chất .....lầm đường dịch ôn
    . Pháp luật là phải thượng tôn
    Nhưng sao đức hiển luồng trôn giặc ngoài
    . Dựng lên cách mạng hoa nhài
    Chống phá doanh nghiệp ....tiếp tay đốt nhà
    . Hay vì ........Bác Trọng ở xa ?
    Cho nên đức hiển tỏ ra làm càng ...!
    . Đức hiển vi phạm rõ ràng
    Vụ rút ống thở.....bàng hoàng xôn xao
    . Kính thưa Bác Trọng trên cao
    Kính mong Thủ Tướng làm mau vụ này
    . Công an thu thập đủ đầy
    Tóm bọn báo bẩn , bầy hầy hại dân
    . Trái tim Hằng Hữu nghĩa ân
    Vậy sao lại nỡ , phá hăng thế à....!
    . Có phải vì bọn bô sa ?
    Đu càng xỏ lá .........ba hoa nực cười
    . Đúng là nhà báo hại người
    Hoa nhài hoa nhái ..... thêm mười tội ngu

    Trả lờiXóa
  6. Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chỉ ra loạt bất cập trong hoạt động báo chí
    B.NGỌC 1 giờ trước
    Không khí Giáng sinh trầm lắng tại các xứ đạo ở Ninh Bình
    Tiền mua đất

    TTO - Một số tạp chí thuộc các hội, viện còn nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội, việc giật “tít” phản cảm, sai lệch bản chất chưa có nhiều chuyển biến.

    Ông Trần Thanh Lâm, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.P.© B.NGỌC Ông Trần Thanh Lâm, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.P.
    Còn giật "tít" phản cảm, sai lệch bản chất

    Ông Trần Thanh Lâm, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 24-12, tại Hà Nội.

    Theo ông Lâm, thông tin trên báo chí có nội dung chưa bao quát, toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội, nhất là đối với một số tạp chí thuộc các hội, viện, còn nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội, việc giật "tít" phản cảm, sai lệch bản chất chưa có nhiều chuyển biến.

    Một số trường hợp, thông tin trên báo chí còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, còn chạy theo mạng xã hội.

    Cũng theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, một số cơ quan báo chí hoạt động xa rời, không bám sát tôn chỉ, mục đích. Tỉ lệ tin, bài có nội dung gây tâm lý hoang mang, lo ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn cao.

    Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, vượt quá chức năng, nhiệm vụ được giao, gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước.

    Có trường hợp phóng viên vi phạm luật và đạo đức nghề nghiệp, câu kết với một số đối tượng xấu nhằm sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp, cơ quan, ép ký hợp đồng quảng cáo, đăng tải tin, bài thiên lệch quá nhiều vào mặt trái.

    Một số chương trình liên kết trên truyền hình, tập trung ở các chương trình giải trí, trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế, chưa được quản lý chặt chẽ, đã để xảy ra một số sai sót như hình ảnh, lời thoại phản cảm, thiếu tính thẩm mỹ, giáo dục…

    Tình trạng vi phạm quy định quảng cáo vẫn diễn ra, một số cơ quan báo, tạp chí điện tử hợp tác quảng cáo tự động với mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới nhưng không kiểm soát được nội dung quảng cáo.

    Việc cung cấp thông tin cho báo chí còn lúng túng

    Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, ông Lâm cũng chỉ ra một số hạn chế như khi xảy ra các vấn đề "nóng" được xã hội quan tâm, diễn biến nhanh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc cung cấp thông tin cho báo chí còn lúng túng, chưa kịp thời, thiếu thống nhất gây ảnh hưởng đến định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí.

    Về kinh tế báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá trong năm 2021 hoạt động kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cùng với sự chi phối, cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới.

    Số liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận đến ngày 30-11-2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó có: 114 báo, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng riêng.

    Cả nước có khoảng 40.000 người đang làm việc tại các cơ quan báo chí, trong đó có 17.161 người được cấp thẻ nhà báo.

    Trả lờiXóa