Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Câu chuyện Nga oánh U cà- TÓM TẮT CHO DỄ HIỂU: CHA MẸ MẤT, ANH EM RUỘT XÍCH MÍCH!

Lời dẫn: Bài viết dưới đây là của một bạn amatơ- một tay chơi không chuyên về viết lách các vấn đề chính trị quốc tế mà lại là một chủ kênh YouTube CHECK IN HẢI PHÒNG chuyên nói về các công trình đổi mới trên quê hương.
Vậy nên tại đó, tôi đã để lại nhận xét:

"Lê Hương Lan 

Tôi hoàn toàn KHÔNG NGỜ bạn CHECK IN HẢI PHÒNG lại am hiểu đến vậy. Bởi tôi cứ nghĩ bạn CHECK IN HẢI PHÒNG xưa nay chỉ quan tâm vấn đề Hải Phòng đổi mới!!!!

Bạn không những viết ĐÚNG SỰ THẬT mà còn có cách lý giải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu!!!!

Rất tiếc là rất nhiều nhà báo Việt Nam không hiểu ĐÚNG SỰ THẬT này!!!

Cảm ơn nha!"

Theo Google.tienlang thì chỉ cần bổ sung chút thông tin về Yanukovich - có thể gọi là thằng Hai, nguyên là chủ nhà Ukraina. Rồi cậu út (Zelensky và Poroshenko) vốn là thằng hề, nghiện ngập lêu lổng đàn đúm với nhóm bạn bè đầu gấu xã hội đen (năm 2014) dẫn bạn nghiện về đuổi thằng Hai....

Dưới đây là bài của bạn CHECK IN HẢI PHÒNG:

******

Tóm tắt dễ hiểu: cha mẹ mất, chia đất cho 2 anh em ruột Nga và Ukraine, thằng em Ukraine chuyển qua chơi với cái bọn ngày xưa chuyên gây sự với gia đình mình, thậm chí rước giặc, vũ khí về chĩa sát tường rào nhà thằng anh Nga.
Ukraine có 2 đứa con là Donetsk và Luhansk, 2 đứa này ko thích việc cha mình là Ukraine chơi thân với ngoại lai rồi quay lại cắn anh ruột nên chúng đòi cắt đất ở riêng và ủng hộ ông bác ruột Nga, điều này Ukraine và bọn ngoại lai ko công nhận.
Ông bác Nga vì bênh vực 2 đứa cháu và muốn sút bọn ngoại lai ra khỏi nhà thằng em mình nên đã điều quân sang đập nhau.
Xui cho ông em Ukraine là bọn ngoại lai hồi xưa hứa hẹn anh em bạn bè sống chết có nhau, hứa cung cấp đồ chơi để đập lại ông anh Nga, nhưng khi nghe ông anh Nga vác đồ sang hỏi tội thì cuốn gói lặn mất tăm, anh em cc tình nghĩa xaolon.
Xui hơn nữa là trong nhà thằng em Ukraine có nhiều người chơi thân với ông anh Nga nên khi Nga vác đồ sang thì tụi lính chả thèm đánh trả, biên phòng, phòng không để lại vũ khí chạy hết vào nhà trốn :))
====
Dưới bài này có tranh luận rất vui của khá nhiều bạn. Chúng tôi xin chép về đây:

"Dù mất một tổng thống Zenlensky,quân đội vẫn còn trung tướng Zenlensky,đồng bào còn một chiến sĩ Zelensky

Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ..."- Nguyễn Văn "Zelensky" Thiệu

VDV LD

22 giờ trước

Nguyên tắc sống cạnh hàng xóm là đứa có máu mặt thì phải biết điều cân đối hài hòa quan hệ đôi bên và với các bên thứ ba chứ húng chó ra mặt với nó thì nó chả ép cho ra bã. Mà Ukraine và Nga, Belarus k là anh em chúng huyết tộc Slav thì người dưng chắc.

người lạ

22 giờ trước

 @VDV LD  trong quốc gia không có ae gì hết nhé.... đấy chỉ là mặt ngoại giao con ạ.. hãy nhìn rõ bộ mặt bản chất cua nga đi

Thinh Le

22 giờ trước

 @người lạ  uh, chắc họ hàng hang hốc của m nghe m nói vậy chắc vui lắm

Việt Tạ

21 giờ trước

Nếu Ukarine gia nhập Nato thì Mỹ sẽ đặt quân cứ quân sự ở Ukarine điều đó chẳng khác gì hù doạ Nga cả, vì vậy Nga phải đánh phủ đầu. Nga chưa đặt bất kỳ một quân cứ quân dự nào gần Mỹ cớ gì Mỹ luôn phe phái với các nước Đông âu để ý đồ với Nga, việc Putin đánh phủ đầu Ukarine để chấm dứt việc này lại theo mk là điều đương nhiên, ông Trum cx đã phát biểu nếu tôi là Putin tôi cx sẽ làm vậy

người lạ

21 giờ trước

 @Việt Tạ  việc người ta đặt căn cứ quân sự liên quan gì nga.. người ta đánh nga chưa ..hay có tật giật mình... nói vậy giờ trung Quốc nó đặt ở Campuchia rồi đấy vn làm gì không.. chẳng qua Ukraine quá yếu và kinh tế kém nên nga mới dám chơi chò o ép thôi chứ gặp thổ nhĩ Kỳ hay nước nhỏ như Israel Nga cũng đái ra máu

hung vu

20 giờ trước

 @người lạ  thôi, trả máy cho mẹ đừng coi tiểu phấn hồng bên tàu nữa. Chủ quyền nó chỉ là khái niệm mấy nước nhỏ ho với nhau để xin ăn vạ thôi, chứ nước lớn nó quan tâm cái ccc, để ý Mẽo nó từ khi lập quốc tới giờ vác quân qua nước khác không xin phép bao nhiêu lần, bao nhiêu nước tan nát vì nó mà bố con thằng phương tây nào đòi cái chủ quyền ra với nó chưa. Mày nắm đấm mạnh mày có quyền, thế nhé. Muốn dựa hơi thằng khác mà kề dao cổ thằng đầu gấu thì nó chả vả cho nổ đom đóm mắt ấy chứ.

HYDRA Group Offical

18 giờ trước

 @người lạ 

Nói đơn giản nếu như hàng xóm chĩa súng vào cửa nhà bạn

Bạn có để yên k

Only love

13 giờ trước

Cháu học lại lịch sử nhé

duy tân nguyễn

12 giờ trước

thế sao thằng TQ nó chiếm biển đảo của VN đó, VN làm gì đc ngoài việc phản đối. Kẻ mạnh luôn nắm quyền nhé, đừng lôi lý thuyết quốc gia chủ quyền ra nói chuyện. Giờ cứ thử VN cho Mỹ vào cắm tên lửa hay thuê cái Vịnh Cam Ranh xem thằng Tàu nó có đút bom vào mồm ko

VDV LD

12 giờ trước

1922 Lenin k nhân đạo cho phép người dân sống tại vùng Ukraine được phép lập quốc gia "tự trị" trong lòng liên bang thì mãi mãi nó vẫn chỉ là tên một vùng đất, một tỉnh, Kiev vẫn sẽ chỉ là một tp của Nga. Vậy mà nó làm với lịch sử lập nước của nó, đập phá dật đổ tượng Lenin và những người Bolsevik tạo dựng lên nó. Xa rời với các giá trị lợi ích mà nó đã kia kết trong các văn bản hiệp ước mà nó ký khi LB Soviet sụp đổ và sau tất cả tư cách là một nước nhỏ sống cạnh một nước lớn nhưng ứng xử k khôn khéo để các bên thứ ba lợi dụng làm con bài chống Nga thì đây là cái Kết chả có gì lạ.

James Nguyen

10 giờ trước

Cho Nga bài học bằng cách nào, cháu chỉ cho chú và Ukraine học tập đi cháu.  Việt Nam có tài năng trẻ như cháu thì sớm muộn cũng có chiến tranh loạn lạc cháu ạh. Đừng gặm đá mà phán linh tinh

Tuấn Vũ

10 giờ trước

 @duy tân nguyễn  chính xác.

=====

Bài liên quan:

1. VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ VỀ BIỂN ĐÔNG?

2. Quan hệ quốc tế: QUAN ĐIỂM CỦA TBT- CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CỦA ASEAN VÀ CỦA CHÂU ÂU HOÀN TOÀN KHÁC VỚI QUAN ĐIỂM HIẾU CHIẾN CỦA MỸ!

3.VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

4. Video clip SỰ THẬT “SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ”- LỜI THÚ NHẬN CỦA NHỮNG CỰU QUAN CHỨC MỸ.

5.   Kỳ cục: TẠI SAO BÁO CHÍ VIỆT NAM KHOÁI TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐƠN PHƯƠNG CỦA MỸ MÀ LẠI KHÔNG TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM, CỦA ASEAN, CỦA CHÂU ÂU???..

6. Cuối tuần: CHỊ KEL BỎ ANH TRUMP ĐỂ ĐI THEO ANH TIN!

7. GẦN NỬA THẾ KỶ SAU THẤT BẠI 30/4/1975, NGƯỜI MỸ VẪN CÒNRUN SỢ KHI NHỚ LẠI NHỮNG LOẠI VŨ KHÍ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM!

8. BÁO CHÍ VIỆT NAM LẠI XUYÊN TẠC LỜI PUTIN VỀ VỤ GIÚP YANUKOVICH CHẠY TRỐN KHỎI UKRAINA

8a. Cuối tuần: BIỂN ĐẢO VÀ NGỤ NGÔN NĂM 2020

9. Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA? ...

10.  Cảnh báo: MỸ ĐÃ LẤN THÊM BƯỚC NỮA KHI THÀNH LẬP  HỌC VIỆN YSEALI Ở VIỆT NAM!

11. Nóng! NHIỀU TỜ BÁO VN ĐƯA TIN SAI LỆCH VỀ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH “BỘ TỨ NORMANDY”

12. . "CÁCH MẠNG MÀU"- CHIÊU BÀI CIA MỸ ĐÃ ÁP DỤNG Ở NHIỀU NƯỚC ĐANG "VẬN" VÀO CHÍNH NƯỚC MỸ!

13. Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014 Hội đàm ba bên tại Minsk: Ký kết Biên bản về ngừng bắn ở Ukraina

14. Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015 Toàn văn Tổ hợp các biện pháp thực hiện các thỏa thuận Minsk ngày 12 tháng 2 năm 2015

15. Nóng! NHIỀU TỜ BÁO VN ĐƯA TIN SAI LỆCH VỀ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH “BỘ TỨ NORMANDY”

16. Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021 Gửi các nhà báo cuồng Mỹ: THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHẤT VỀ CUỘC GẶP PUTIN- BIDEN: NGỤY KIEV BẮT BUỘC PHẢI QUAY VỀ MÁNG LỢN CŨ!

17. BỐN CƠ SỞ ĐỂ KHẲNG ĐỊNH NGA SẼ KHÔNG TẤN CÔNG XÂM LƯỢC UKRAINA

18. Tin nóng Ukraina: MACRON VÀ PUTIN NHẤT TRÍ TRIỆU TẬP NHÓM LÀM VIỆC VỀ THỎA THUẬN MINSK

19. VÌ SAO PUTIN KÝ SẮC LỆNH CÔNG NHẬN CHND DONETSK, CHND LUGANSK?

20. LIVE: CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT CỦA NGA TẠI DONBASS

21. Tin nóng Ukraina: VĂN PHÒNG CỦA ZELENSKY TUYÊN BỐ SẴN SÀNG ĐÀM PHÁN VỚI NGA VỀ "TÌNH TRẠNG TRUNG LẬP" CỦA KIEV

22. Câu chuyện Nga oánh U cà- TÓM TẮT CHO DỄ HIỂU: CHA MẸ MẤT, ANH EM RUỘT XÍCH MÍCH!

  ...

Mời xem thêm về một số cuộc "Cách mạng màu" mà CIA đã tiến hành tại một số quốc gia:

1 SỰ THẬT CUỘC CÁCH MẠNG MÀU 1989 Ở RUMANI

2. CUỘC KHÔNG KÍCH NAM TƯ: BẮT ĐẦU BẰNG SỰ DỐI TRÁ

3. Bài học Nam Tư: Đừng ảo tưởng vào “lòng tốt” của phương Tây...

4. Lời trăng trối cuối cùng của Cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich...

5. UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

9 nhận xét:

  1. 17:48 25.02.2022 (обновлено: 19:07 25.02.2022) - tức 21:48 (giờ Hà Nội) 25.02.2022

    Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
    Президент России Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
    https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html

    Putin mời quân đội Ukraine nắm quyền về tay họ
    Tổng thống Nga Putin mời quân đội Ukraine nắm quyền về tay họ
    MOSCOW, ngày 25 tháng 2 - RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời quân đội Ukraine nắm quyền về tay họ.
    Ông nói: “Có vẻ như chúng tôi với các bạn sẽ dễ dàng đạt được một thỏa thuận hơn là với băng nhóm nghiện ma túy và tân phát xít Đức, những người đã tiếm quyền ở Kiev và bắt toàn bộ người dân Ukraine làm con tin."- Putin nói.

    Người đứng đầu nhà nước cũng kêu gọi sĩ quan và binh lính Ukraine không cho phép những người cực đoan sử dụng dân thường làm lá chắn sống cho họ.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng chính quyền Kiev đã đặt các công trình Grad tại các khu dân cư ở thủ đô Ukraine. Đồng thời, ngay từ khi bắt đầu hoạt động, Bộ đã liên tục tuyên bố rằng họ sẽ không tấn công dân thường.

    Đại diện chính thức của Bộ, Thiếu tướng Igor Konashenkov , cũng nói rằng các quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass trên thực tế không đưa ra phản kháng. Cuộc chiến chống chọi với Binh lính Nga hóa ra lại được thực hiện chủ yếu bởi các tiểu đoàn tình nguyện Tân phát xít.

    Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass . Ông đảm bảo rằng các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng Ukraine , chỉ phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.
    https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html

    Trả lờiXóa
  2. "Ukraine có 2 đứa con là Donetsk và Luhansk, 2 đứa này ko thích việc cha mình là Ukraine chơi thân với ngoại lai rồi quay lại cắn anh ruột nên chúng đòi cắt đất ở riêng và ủng hộ ông bác ruột Nga, điều này Ukraine và bọn ngoại lai ko công nhận."
    ====
    Hai thằng con là Donetsk và Luhansk ko thích việc cha mình là Ukraine chơi thân với ngoại lai là đúng! Bởi nó đã nhìn trong quá khứ, mấy ông ngoại lai kia đi đến đâu là máu đổ đầu rơi đến đó: Việt Nam, Iraq, Libya, Syria, Afgan....

    Trả lờiXóa
  3. Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Thủ tướng Israel Naftali Bennett trở thành người hòa giải trong các cuộc đàm phán với Nga, RIA Novosti viết với các phương tiện truyền thông Ukraine.
    Hôm thứ Sáu, liên quan đến hoạt động đặc biệt của Nga ở Donbass, Volodymyr Zelensky đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về các biện pháp chấm dứt các hành động thù địch. Ông đảm bảo rằng ông đã sẵn sàng thảo luận về việc chuyển giao quy chế trung lập cho Ukraine. Phía Nga ủng hộ sáng kiến ​​của Kyiv và đề nghị tổ chức một cuộc họp tại Minsk. Người đứng đầu Belarus, Alexander Lukashenko, tuyên bố sẵn sàng tiếp các đoàn và cung cấp các điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán. Sau đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov thông báo rằng phía Ukraine đã sửa đổi ý tưởng đàm phán, Kyiv nhất quyết tổ chức một cuộc họp tại Warsaw.
    "Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Thủ tướng Israel trở thành người hòa giải trong các cuộc đàm phán với Liên bang Nga", RIA Novosti cho biết trong một tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày 26 tháng 2 Volodymyr Zelenskyy nói rằng đêm thứ Bảy sẽ rất khó khăn và kêu gọi ngăn chặn "sự mất mát" của Kyiv.

    "Tôi phải nói hoàn toàn thẳng thắn rằng, đêm này sẽ khó khăn hơn ban ngày. Nhiều thành phố của đất nước chúng tôi đang bị tấn công ... Đặc biệt chú ý đến Kiev. Bạn không thể mất thủ đô ... Đêm nay họ sẽ tấn công."- Zelensky cho biết trong một tin nhắn video được công bố trên Instagram.

    Hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, với sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang và theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với DPR và LPR, ông đã quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. ở Donbass. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ rằng trong các tình huống "đòi hỏi phải có hành động dứt khoát và ngay lập tức, các nước cộng hòa nhân dân Donbass đã quay sang Nga với yêu cầu giúp đỡ."
    Người đứng đầu Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Moscow "không còn cơ hội để làm khác", vì những mối đe dọa an ninh chưa từng có đã được tạo ra cho Nga.

    Quân đội Nga tiến vào Melitopol mà không gặp phải sự kháng cự của Lực lượng vũ trang Ukraine.
    "Vào tối ngày 25 tháng 2, sau khi cuộc đổ bộ đổ bộ vào khu vực định cư Azovskoye (Ukraine), các đơn vị của Nga đã hành quân và không gặp phải sự kháng cự, tiến vào Melitopol", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tuyên bố được trích dẫn bởi RIA Novosti.

    Trả lờiXóa
  5. 18:24 25.02.2022
    Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
    https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html
    МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    "Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", - сказал Песков журналистам в пятницу.
    Песков назвал ситуацию чрезвычайно опасной. "Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
    Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
    https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra việc đề nghị đàm phán về quy chế trung lập của Kiev chỉ là kế hoãn binh để tổ chức phòng thủ
      Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã bình luận về tình hình với các cuộc đàm phán mà Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu từ phía lãnh đạo Nga.

      “Hôm nay, Tổng thống Zelensky đã đưa ra tuyên bố về sự sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine. Đây là một trong những điều kiện rất quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng mà Tổng thống Putin đã nói đến và trên thực tế, đây là trọng tâm của mục tiêu theo đuổi trong chiến dịch đặc biệt này ”, Peskov nói.

      Phát ngôn viên của Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin đã đồng ý để các cuộc đàm phán như vậy diễn ra ở Minsk. Thông tin ngay lập tức được đưa đến đại diện của Zelensky.

      “Putin ngay lập tức gọi điện cho Tổng thống Belarus Lukashenko và đồng ý tổ chức tốt nhất các cuộc đàm phán như vậy ở Minsk,” Peskov giải thích.

      Đồng thời, ông Peskov lưu ý rằng phía Nga đảm bảo an ninh và các điều kiện cho các cuộc đàm phán.

      “Sau một khoảng im lặng, người Ukraine nói rằng họ đang xem xét lại ý tưởng với Minsk và bây giờ họ muốn đến Warsaw.
      Và sau đó, họ thường rời khỏi kết nối và .... đi nghỉ nghỉ ngơi. Việc tạm dừng đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Thật không may, việc tạm dừng này đi kèm với thực tế là tại các thành phố lớn, các phần tử dân tộc chủ nghĩa đang triển khai nhiều hệ thống tên lửa phóng trong các khu dân cư, kể cả ở Kyiv. Chúng tôi coi tình huống này là cực kỳ nguy hiểm và muốn nói về nó một cách công khai tuyệt đối ”, Peskov bình luận.

      Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề xuất các cuộc đàm phán hòa bình với Vladimir Putin trong một bài phát biểu.

      Xóa
  6. Ukraina từ chối đàm phán
    Như bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phía Ukraina từ chối tiến hành đàm phán và đề nghị hoãn vấn đề này đến thứ Bảy.
    Trước đó, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã đề nghị đàm phán. Ông Dmitry Peskov Thư ký Báo chí của Tổng thống LB Nga nói rằng Nga sẵn sàng cử phái đoàn của mình tới Minsk để đàm phán với Ukraina.
    Sau đó, ông Peskov thông báo, phía Ukraina tuyên bố xem xét lại ý tưởng tổ chức đàm phán với LB Nga ở Minsk, chọn Warsaw, rồi tiếp theo là «mất liên lạc» hoàn toàn. Song hành với đoạn ngắt quãng này, Kiev triển khai nhiều giàn tên lửa phóng loạt trong các khu dân cư.
    «Phía Ukraina từ chối tiến hành đàm phán. Đại diện của chế độ Kiev đề nghị hoãn vấn đề này đến mai», - bà Zakharova nói với các nhà báo.

    Trả lờiXóa
  7. Выпуск новостей в 10:00 от 26.02.2022
    Смотрите в этом выпуске: Вооруженные силы РФ установили полный контроль над Мелитополем; в Севастополь с острова Змеиный доставили украинских военнослужащих, которые добровольно сдались и сложили оружие; что происходит в украинских городах, в режиме реального времени можно увидеть на кадрах с вебкамер; Украина отказалась от переговоров с РФ.
    https://www.1tv.ru/news/2022-02-26/421867-vypusk_novostey_v_10_00_ot_26_02_2022

    Trả lờiXóa
  8. Более 80 украинских военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, направляются на автобусах в Одессу

    82 украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие на острове Змеиный, доставлены в Севастополь. В их числе те самые пограничники, которых Киев официально объявил героически погибшими. Только на самом деле все они живы и здоровы.

    В 9:11 в порт Севастополя заходит спасательный буксир «Шахтер». На борту 82 украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие на острове Змеином. Через несколько минут они сойдут на берег.

    Для них был организован специальный безопасный коридор для вывода из мест проведения операции. Военнослужащие украинской армии направляются в автобусы. Здесь они получили суточное питание, сухой паек, бутилированную воду. После прохождения определенных юридических процедур все они, как и обещал президент, Верховный Главнокомандующий и министр обороны, вернутся домой.

    "Сегодня в город Севастополь на спасательном буксире «Шахтер» доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться домой к семьям. Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для этого был создан проработан безопасный коридор", — сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников..

    То, что сейчас вот эти украинские военнослужащие здесь, в порту Севастополя получают сухие пайки, бутилированную воду, на самом деле развенчивает один из главных украинских мифов последних дней. Дело в том, что Украина официально похоронила этих ребят заживо и даже успела посмертно наградить. Ужас и пропаганда, сплошная ложь.

    Про героическое сражение украинцев на острове Змеином, которого и не было то вовсе, кроме нескольких возможных предупредительных выстрелов, накануне сообщал официальный Киев. Президент Зеленский с горечью и очень правдоподобно, едва сдерживая слезы, в своем обращении заявил, что все 13 погибших украинских защитников будут удостоены звания Героя Украины, посмертно. Но они живы, и как с этим теперь быть?



    «На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину», — заявил Владимир Зеленский.
    Живых украинских военных хоронил в своих пламенных речах и украинский министр обороны Резников, их советники и прочие и прочие.

    «Полегли уже несколько сотен наших солдат, наших прекрасных парней на острове Змеином. Когда сказали ребятам, 13 человек там было, это русский корабль, сдавайтесь — все полегли там, все», — сказал журналист Дмитрий Гордон.

    Даже если никакого сопротивления не было, не говоря уже о героизме, его пытались изо всех сил придумать в Киеве. Но вышло, мягко говоря, не очень. А если откровенно кощунственно, другие эпитеты наверняка подобрали бы родные этих украинских бойцов.

    Украинские военнослужащие сейчас в автобусах, на них они отправятся домой. Вот уже известен и маршрут из города-героя Севастополя в город-герой Одессу. Именно на них украинские военнослужащие отправятся домой, к своим семьям.
    https://www.1tv.ru/news/2022-02-26/421880-bolee_80_ukrainskih_voennosluzhaschih_slozhivshih_oruzhie_na_ostrove_zmeinyy_napravlyayutsya_na_avtobusah_v_odessu

    Trả lờiXóa