Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ?

 

Tại bài Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI” có đoạn: "Trong khi có niềm tin phổ biến ở Hoa Kỳ rằng đất nước hầu như luôn luôn tiến hành chiến tranh vì những mục đích cao cả và để bảo vệ tự do. Trong khi đó, dư luận toàn cầu và sự thật lại vẽ nên một bức tranh rất khác. Hầu hết các quốc gia được khảo sát trong cuộc thăm dò của WIN / Gallup năm 2013 đều xác định Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới và một cuộc thăm dò của Pew Research năm 2017 cho thấy rằng một số lượng kỷ lục người tại 30 quốc gia được khảo sát coi sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ là “mối đe dọa lớn.”

 ===

Xin hỏi Vân Anh và hỏi cả Hương Lan nữa: "Người Mỹ đi đến đâu đảo chính đến đó !". (câu này tôi cho là chính xác), nhưng vì sao rất nhiều nước trên thế giới muốn bang giao với Mỹ để cho họ mở sứ quán trên đất nước mình, kể cả Việt Nam? Mà VN kiên định theo chế độ XHCN, chế độ mà Mỹ không ưa, luôn muốn lật đổ.
Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?

Tôi gửi nội dung này đến các bạn là nhằm mục đích muốn thấy những ý kiến góp vào làm sáng tỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

===

Rất nhiều Bạn đọc, ở Đây, ở Đây và ở Đây đều khẳng định "Câu hỏi của Cụ Thép rất hay! Đề nghị các bạn chủ trang nên tách thành một bài độc lập để mọi người cùng thảo luận!"

Thể theo yêu cầu chính đáng trên đây, Google.tienlang xin có bài này để mọi người cùng cho ý kiến!

Bùi Ngọc Trâm Anh

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:
3. Bài cùng tác giả William Blum mà Google.tienlang đã giới thiệu: UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

38 nhận xét:

  1. VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ?
    Câu hỏi của Cụ Thép rất hay và rất đáng suy nghĩ cho mỗi Đảng viên, mỗi Cựu Chiến binh Việt Nam và mỗi người Việt Nam nói chung.
    Cá nhân tôi, tôi còn đang suy nghĩ, tạm thời chưa có câu trả lời.
    Đầu tuần mới, kính chúc Cụ Thép và mọi người sức khỏe mới và có nhiều ý kiến hay trả lời cho câu hỏi hay này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lịch sử:
      Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.
      Cộng Sản đảng phản động bán nước cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà.

      Trả lời

      Nặc danh05:40 13 tháng 8, 2022
      cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh20:02 9 tháng 8, 2022
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh07:30 10 tháng 8, 2022
      Nga xâm lược việt nam.
      Nga là phản động.
      liên xô là phản động.
      trung quốc là phản động.
      nga là phản động.
      việt nam cộng sản là phản động.
      cu ba là phản động.
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh09:09 10 tháng 8, 2022
      cộng sản là phản động.
      cộng sản là xâm lược.
      việt nam cộng sản là phản động.
      việt nam cộng sản là xâm lược.
      1 đảng là độc tài là phản động.
      1 đảng là độc tài là xâm lược.
      Nga xâm lược việt nam.
      Nga là phản động.
      liên xô là phản động.
      trung quốc là phản động.
      nga là phản động.
      việt nam cộng sản là phản động.
      cu ba là phản động.
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh11:45 10 tháng 8, 2022
      cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
      cộng sản là phản động.
      cộng sản là xâm lược.
      việt nam cộng sản là phản động.
      việt nam cộng sản là xâm lược.
      1 đảng là độc tài là phản động.
      1 đảng là độc tài là xâm lược.
      Nga xâm lược việt nam.
      Nga là phản động.
      liên xô là phản động.
      trung quốc là phản động.
      nga là phản động.
      việt nam cộng sản là phản động.
      cu ba là phản động.
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh13:59 10 tháng 8, 2022
      cộng sản dối trá.


      Nặc danh14:37 10 tháng 8, 2022
      cộng sản độc tài tham nhũng.
      xã hội nhiều thất nghiệp tội phạm.
      lỗi tại cộng sản.
      con cháu cộng sản sau này làm phò, tội phạm.


      Nặc danh15:08 10 tháng 8, 2022
      cộng sản độc tài tham nhũng.
      xã hội nhiều thất nghiệp tội phạm.
      lỗi tại cộng sản.
      con cháu cộng sản sau này làm phò, tội phạm.
      CẦN ĐA ĐẢNG để ít tham nhũng.


      Nặc danh07:41 11 tháng 8, 2022
      cộng sản là bệnh tâm thần, thần kinh.
      1 đảng độc tài là bệnh tâm thần, thần kinh.
      việt cộng là bị tâm thần, thần kinh.
      việt nam cộng sản là tâm thần, thần kinh.


      Nặc danh10:53 11 tháng 8, 2022
      bọn 10 que xỏ lá. bọn đu càng cộng sản độc tài.


      Nặc danh08:05 12 tháng 8, 2022
      cộng sản ăn lồn trâu xào khế để tồn tại.
      chủ nghĩa xã hội ăn lồn trâu xào khế.
      việt nam cộng sản ăn lồn trâu xào khế.
      1 đảng độc tài thì ăn lồn trâu xào khế.
      lồn trâu xào khế, địt mẹ, đéo ai ăn.
      cộng sản, chủ nghĩa xã hội nó ăn bẩn.
      Theo 1 đảng độc tài, cộng sản, chủ nghĩa xã hội chỉ ăn lồn trâu xào khế.
      ăn trước ăn sau nhé. Món lồn trâu xào khế.


      Nặc danh11:31 12 tháng 8, 2022
      bọn 10 que xỏ lá là bọn đu càng 1 đảng cộng sản độc tài.


      Nặc danh12:04 12 tháng 8, 2022
      10 que xỏ lá là bọn việt cộng.


      Nặc danh13:52 12 tháng 8, 2022
      Nước cống-Đu càng-10 que xỏ lá


      Nặc danh15:15 12 tháng 8, 2022
      1 đảng cộng sản độc tài xây dựng Nước Cống

      Trả lời

      Nặc danh19:37 13 tháng 8, 2022
      Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.
      Cộng Sản đảng phản động bán nước cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà.

      Xóa
  2. Báo Đức phê phán Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ CỦA MỸ: KHỐNG CHẾ GIÁ DẦU CỦA NGA
    Mời các bạn đọc bài Hilft ein Preisdeckel beim Öl? - dịch: Giới hạn giá dầu có giúp ích gì không?
    Stand: 26.06.2022 04:19 Uhr
    https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oelpreis-beschraenkung-usa-g7-101.html

    Tagesschau là một dịch vụ tin tức truyền hình quốc gia và quốc tế của Đức do ban biên tập của ARD-aktuell thay mặt cho mạng truyền hình dịch vụ công cộng ARD của Đức sản xuất. Phiên bản chính của chương trình được phát sóng lúc 20:00 trên kênh Das Erste.
    Tại bài báo Hilft ein Preisdeckel beim Öl? trên đâycho biết:

    Xuất khẩu dầu vẫn mang lại cho Nga hàng tỷ USD lợi nhuận - bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Để hạn chế doanh thu, Mỹ đã đề xuất giới hạn giá. Điều này có thể hoạt động?
    Tác giả Andreas Braun, tagesschau.de
    Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Schloss Elmau, bảy nước công nghiệp phát triển quan trọng nhất tranh cãi về đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen: Theo Yellen, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã thương lượng giới hạn giá dầu của Nga để hạn chế hậu quả kinh tế của cuộc chiến Ukraine và làm giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu mỏ.
    Các biện pháp này nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của giá dầu cao.
    Alexander Sandkamp từ Viện Kinh tế Thế giới cho biết: "Ý tưởng về giới hạn giá trên về cơ bản là tốt, vì nó sẽ tạo ra ít doanh thu hơn cho Nga với cùng một lượng giao hàng. Tuy nhiên, một cơ chế như vậy chỉ hoạt động nếu tất cả các nước mua hàng quan trọng cũng ủng hộ nó. Đó sẽ không chỉ là Hoa Kỳ và EU mà còn cả Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Indonesia. Hiện tại, không thể đoán trước rằng có thể đạt được một thỏa thuận như vậy". " Sự bất đồng như vậy có thể giúp Nga hướng ngày càng nhiều xuất khẩu dầu của mình sang các nước này ngoài châu Âu và Bắc Mỹ, thậm chí đe dọa ngừng cung cấp dầu cho EU vì vấn đề quyết định của đề xuất Yellen: "Làm thế nào để giới hạn giá như vậy có thể được thực hiện về mặt cụ thể, hiện vẫn đang mở."
    Các chính trị gia "không hiểu thị trường dầu mỏ"- ông Giovanni Staunovo, một chuyên gia hàng hóa tại ngân hàng Thụy Sĩ nói. Theo ông, "sáng kiến của Bộ trưởng Tài chính Mỹ ​​Yellen thậm chí còn cho thấy rằng các chính trị gia đang tuyệt vọng tìm kiếm các giải pháp để giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tagesschau.de, Staunovo cũng nhận thấy sự thiếu thống nhất trong cộng đồng quốc tế là một trở ngại đối với giới hạn giá hiệu quả:" Những khách hàng lớn đối với dầu của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ không chắc sẽ tuân thủ các thông số kỹ thuật như vậy. Câu hỏi đặt ra là Mỹ và các nước G7 muốn thuyết phục các nước này tham gia như thế nào. Ví dụ, Nam Phi, gần đây thậm chí còn xem xét muốn mua dầu của Nga, tận dụng lợi thế giá dầu của Nga giảm mạnh so với giá thị trường thế giới - Staunovo nói: “Và các nước G7 đã tuyên bố rằng họ muốn làm việc mà không có dầu của Nga. Nhiều đề xuất trong những tuần gần đây cho thấy, theo nhà phân tích Staunovo, rằng các chính trị gia “không hiểu thị trường dầu mỏ". Nói chung, chúng ta phải chuẩn bị cho tình trạng giá tiếp tục cao, áp dụng cho thực phẩm, nhưng cũng áp dụng cho dầu. "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Mỹ cùng đường, chả còn nghĩ ra được cách gì để hạ Putin nữa, giờ nghĩ quẩn, đòi "điều hành giá" xăng dầu của Putin!
      Mẽo thường ca ngợi cơ chế thị trường kia mà?
      Cá cụ VN từ xưa đã có câu "Thuận mua- vừa bán". Mỹ+ Đức+ Anh... không thích mua thì về mà mặc áo len, đắp chăn mùa đông, hay cởi trần ngâm mình trong bể nước mùa hè. Putin có cấm đâu?
      Khổ thân dân Đức.
      Hà nội hôm nay 31-32 độ mà tôi cũng phải đóng cửa mở điều hòa, không dám ra đường.
      Còn ở Berlin hôm nay 34-35 độ!
      Người châu Âu thường chịu rét tốt hơn là chịu nóng!

      Xóa
    2. Lịch sử:
      Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.
      Cộng Sản đảng phản động bán nước cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà.

      Trả lời

      Nặc danh05:40 13 tháng 8, 2022
      cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh20:02 9 tháng 8, 2022
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh07:30 10 tháng 8, 2022
      Nga xâm lược việt nam.
      Nga là phản động.
      liên xô là phản động.
      trung quốc là phản động.
      nga là phản động.
      việt nam cộng sản là phản động.
      cu ba là phản động.
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh09:09 10 tháng 8, 2022
      cộng sản là phản động.
      cộng sản là xâm lược.
      việt nam cộng sản là phản động.
      việt nam cộng sản là xâm lược.
      1 đảng là độc tài là phản động.
      1 đảng là độc tài là xâm lược.
      Nga xâm lược việt nam.
      Nga là phản động.
      liên xô là phản động.
      trung quốc là phản động.
      nga là phản động.
      việt nam cộng sản là phản động.
      cu ba là phản động.
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh11:45 10 tháng 8, 2022
      cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
      cộng sản là phản động.
      cộng sản là xâm lược.
      việt nam cộng sản là phản động.
      việt nam cộng sản là xâm lược.
      1 đảng là độc tài là phản động.
      1 đảng là độc tài là xâm lược.
      Nga xâm lược việt nam.
      Nga là phản động.
      liên xô là phản động.
      trung quốc là phản động.
      nga là phản động.
      việt nam cộng sản là phản động.
      cu ba là phản động.
      liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
      Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
      cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
      món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


      Nặc danh13:59 10 tháng 8, 2022
      cộng sản dối trá.


      Nặc danh14:37 10 tháng 8, 2022
      cộng sản độc tài tham nhũng.
      xã hội nhiều thất nghiệp tội phạm.
      lỗi tại cộng sản.
      con cháu cộng sản sau này làm phò, tội phạm.


      Nặc danh15:08 10 tháng 8, 2022
      cộng sản độc tài tham nhũng.
      xã hội nhiều thất nghiệp tội phạm.
      lỗi tại cộng sản.
      con cháu cộng sản sau này làm phò, tội phạm.
      CẦN ĐA ĐẢNG để ít tham nhũng.


      Nặc danh07:41 11 tháng 8, 2022
      cộng sản là bệnh tâm thần, thần kinh.
      1 đảng độc tài là bệnh tâm thần, thần kinh.
      việt cộng là bị tâm thần, thần kinh.
      việt nam cộng sản là tâm thần, thần kinh.


      Nặc danh10:53 11 tháng 8, 2022
      bọn 10 que xỏ lá. bọn đu càng cộng sản độc tài.


      Nặc danh08:05 12 tháng 8, 2022
      cộng sản ăn lồn trâu xào khế để tồn tại.
      chủ nghĩa xã hội ăn lồn trâu xào khế.
      việt nam cộng sản ăn lồn trâu xào khế.
      1 đảng độc tài thì ăn lồn trâu xào khế.
      lồn trâu xào khế, địt mẹ, đéo ai ăn.
      cộng sản, chủ nghĩa xã hội nó ăn bẩn.
      Theo 1 đảng độc tài, cộng sản, chủ nghĩa xã hội chỉ ăn lồn trâu xào khế.
      ăn trước ăn sau nhé. Món lồn trâu xào khế.


      Nặc danh11:31 12 tháng 8, 2022
      bọn 10 que xỏ lá là bọn đu càng 1 đảng cộng sản độc tài.


      Nặc danh12:04 12 tháng 8, 2022
      10 que xỏ lá là bọn việt cộng.


      Nặc danh13:52 12 tháng 8, 2022
      Nước cống-Đu càng-10 que xỏ lá


      Nặc danh15:15 12 tháng 8, 2022
      1 đảng cộng sản độc tài xây dựng Nước Cống

      Trả lời

      Nặc danh19:37 13 tháng 8, 2022
      Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.
      Cộng Sản đảng phản động bán nước cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà.

      Xóa
  3. Cảm ơn Google.tienlang đã chuyển Commente câu hỏi của tôi thành bài độc lập để bạn đọc đưa ý kiến thảo luận.
    Cảm ơn Cựu Chiến binh đã gửi lời chúc sức khỏe tôi, thật quý hóa của một người bạn, quen thân nhau trên G. TL.
    Người ta thường nói, hỏi ắt phải có câu trả lời. Tôi cũng nghĩ như vậy nên đã "dự trù" câu trả lời rồi, nhưng chưa gửi lên đây vội. Xin để các bạn thảo luận cho rôm rả, tôi sẽ "về" sau.

    Trả lờiXóa
  4. VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ???
    Tôi cho rằng vì:
    1. Mỹ có bộ máy tuyên truyền "GIÁ TRỊ MỸ" chuyên nghiệp, toàn những giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về tâm lý con người, rồi vạch ra các thủ đoạn mua chuộc, thao túng; thao túng trước hết là bộ máy truyền thông.
    2. Riêng ở Việt Nam thì đã có khá nhiều người, đặc biệt là ở các cơ quan truyền thông đã quên lời dạy của Bác Hồ từ cách đây hơn nửa thế kỷ về các thủ đoạn "tâm lý chiến" của Mỹ.
    Xem bài:
    "CHIẾN TRANH NHỒI SỌ"- Hồ Chí Minh
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/06/chu-tich-ho-chi-minh-chien-tranh-nhoi-so.html
    Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ... Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại."

    Đ.X. (một bút danh của Bác Hồ).

    Báo Cứu quốc, số 2128, ngày 25-7-1952.
    Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, in lần thứ ba

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Còn câu hỏi của Cụ Thép: "Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?"
      tôi xin trả lời:
      Nếu tôi làm Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì đương nhiên, tôi cũng sẽ bang giao với Mỹ, cũng như với Nga hay Trung Quốc. Nhưng tôi phải tỉnh táo, luôn nhớ Lời dạy của Bác Hồ để nhận rõ bản chất hành vi của Mỹ, chớ để Mỹ dắt mũi, thao túng như họ đã thao túng Liên Xô và Nga những năm 90 thế kỷ trước.
      Xem bài
      1. NGƯỜI MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993- ĐÂY LÀ LÝ DO CHÍNH BUỘC PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/nguoi-my-giup-ay-la-ly-do-chinh-buoc.html
      2. Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/canh-bao-usaid-my-tung-thao-tung-ca-nen.html

      Xóa
  5. Tây Ban Nha: Hàng nghìn người biểu tình phản đối Hội nghị NATO
    Nhiều người biểu tình lên án ngành công nghiệp sản xuất vũ khí, làm gia tăng chiến tranh, đồng thời cho rằng NATO không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.
    Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+) 26/06/2022 21:18 GMT+7
    Người biểu tình phản đối NATO tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
    Ngày 26/6, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha phản đối Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới ở thành phố này.

    Những người biểu tình đã mang theo cờ của Liên Xô cũ và các khẩu hiệu nhằm phản đối việc tăng chi tiêu quân sự tại các nước thành viên NATO ở châu Âu, coi đây là mối de dọa tới hòa bình.

    Nhiều người lên án ngành công nghiệp sản xuất vũ khí, làm gia tăng chiến tranh, đồng thời cho rằng NATO không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

    Theo các nhà tổ chức, khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành này, tuy nhiên giới chức địa phương ước tính số người tham gia biểu tình khoảng 2.000 người.

    An ninh sẽ được thắt chặt ở thủ đô Madrid trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 28 đến 30/6 tới.

    [Đức phản đối hủy bỏ một đạo luật quan trọng giữa NATO và Nga]

    Khoảng 10.000 nhân viên thực thi pháp luật được triển khai để đảm bảo an ninh cho hội nghị.

    Tham gia hội nghị có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác.

    Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở châu Âu kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

    Các nước thành viên NATO đang đối mặt những thách thức liên quan tình hình chiến sự tại Ukraine./.

    Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)
    https://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-hang-nghin-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-hoi-nghi-nato/800503.vnp

    Trả lờiXóa
  6. В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России
    https://ria.ru/20220627/defolt-1798340908.html
    10:58 27/06/2022
    Hội đồng Liên bang bình luận về các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây về vụ vỡ nợ của Nga
    Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Kosachev: Tuyên bố về vụ vỡ nợ của Nga hủy hoại uy tín của các đối tác của Moscow

    MOSCOW, ngày 27 tháng 6 - RIA Novosti. Các tuyên bố về việc Nga "vỡ nợ" làm suy giảm uy tín của các đối tác của Moscow, đây là một nỗ lực cố tình kích động sự sụp đổ của hệ thống tài chính toàn cầu, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev nói với RIA Novosti.
    "Việc Liên bang Nga vỡ nợ do một hãng thông tấn phương Tây công bố, là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử không chỉ của nền tài chính thế giới mà còn của cả nhân loại. Cả về hình thức lẫn nội dung. Khi các giao dịch tài chính bị phong tỏa không do sự mất khả năng thanh toán của bên có nghĩa vụ tương ứng, nhưng do những động cơ có tính toán hoàn toàn về chính trị của các bên khác kiểm soát dòng tài chính của phương Tây, đây không phải là sự vỡ nợ của đất nước chúng ta, mà là sự sụp đổ nhân tạo, giả tạo- chính trị gia này nói.

    Và nếu trong trường hợp này, uy tín của một đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy bị phá hủy, thì "đó chắc chắn không phải là Liên bang Nga, mà là các nhà thầu của nó", Kosachev lưu ý.
    Theo đồng nghiệp của ông, Andrey Klimov , người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Nhà nước của Hội đồng Liên bang, cần phải nghiêm túc buộc các thủ phạm "phải bồi thường đầy đủ không chỉ những thiệt hại vật chất của chúng ta kèm theo lãi suất mà còn cả chi phí đạo đức."
    " Phản ứng của Nga không nhất thiết phải cân xứng, điều chính là chúng phải kịp thời, công bằng và dễ hiểu. Với trò chơi tội phạm không có luật lệ hiện nay, Washington và Moscow , điều sau quan trọng hơn là quan trọng", chính trị gia nói.
    Cơ quan Bloomberg của Mỹ tuyên bố rằng ở Nga vào đêm thứ Hai đã xảy ra "vụ vỡ nợ" - lần đầu tiên kể từ năm 1918.

    Vào ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Nga được cho là sẽ thanh toán các phiếu giảm giá cho hai khoản nợ của Eurobonds có chủ quyền đáo hạn vào năm 2026 và 2036 bằng đô la và euro, trong khi làm như vậy trước, vì Bộ Tài chính Hoa Kỳ sau đó dự kiến ​​sẽ từ chối gia hạn giấy phép, điều này đã cho phép Nga để trả nợ nước ngoài theo các điều kiện trừng phạt. Cơ quan thanh toán, Trung tâm lưu ký thanh toán quốc gia, đã nhận được tiền để thanh toán thu nhập trên Eurobonds đáo hạn vào năm 2026 với số tiền là 71,25 triệu USD và đến hạn vào năm 2036 với số tiền là 26,5 triệu EUR. Tuy nhiên, như Bloomberg đã viết, các chủ sở hữu vẫn chưa nhận được các khoản thanh toán cho chúng và thời gian ân hạn hàng tháng để chuyển tiền cho các nhà đầu tư sẽ hết hạn.
    Cơ quan giải thích "vỡ nợ" chỉ là vào đêm thứ Hai, ngày 27 tháng 6, các điều khoản này đã hết hạn. Đồng thời, Bloomberg viết rằng "mặc định" cho đến nay "chủ yếu là tượng trưng và ít có ý nghĩa đối với người Nga."
    Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời để thực hiện nghĩa vụ đối với nợ nước ngoài của nhà nước thông qua tài khoản loại "I" bằng đồng rúp - nó sẽ cho phép thanh toán với người thụ hưởng bằng tiền Nga. Như người đứng đầu Bộ Tài chính Anton Siluanov nhấn mạnh , Moscow sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình, ngay cả khi phương Tây cố gắng can thiệp. Ông nhấn mạnh rằng thông báo về khả năng vỡ nợ kỹ thuật đối với khoản nợ công của Nga do các hành động của Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Nga theo bất kỳ cách nào.

    Trả lờiXóa
  7. В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства
    https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798453783.html
    27/06/2022 03:04 PM
    Bộ Tài chính khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ tài chính
    Bộ Tài chính: Nga sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các khoản thanh toán được đề xuất bằng đồng rúp
    MOSCOW, ngày 27 tháng 6 - RIA Novosti. Nga không từ chối thực hiện nghĩa vụ nợ của mình, do không thể thanh toán bằng ngoại tệ, các nhà đầu tư đã được cung cấp một cơ chế thanh toán bằng đồng rúp, dịch vụ báo chí của Bộ Tài chính Nga cho biết trong một tuyên bố liên quan đến báo cáo của " một sự mặc định đối với các nghĩa vụ của Liên bang Nga. "
    "Liên bang Nga không từ chối thực hiện nghĩa vụ nợ của mình đối với tất cả các loại nhà đầu tư. Vì vậy, trong trường hợp không có khả năng kỹ thuật để thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ, Liên bang Nga đã đề nghị các nhà đầu tư một cơ chế thanh toán mới phù hợp với Sắc lệnh số 394 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 22 tháng 6 năm 2022 ", thông điệp cho biết.
    (Xem bài Toàn văn SẮC LỆNH CỦA TỔNG THỐNG NGA PUTIN VỀ QUY TẮC BUÔN BÁN KHÍ ĐỐT VỚI CÁC NƯỚC KHÔNG THÂN THIỆN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/toan-van-sac-lenh-cua-tong-thong-nga.html)
    Bộ Tài chính trả lời báo chí về vụ vỡ nợ của Nga
    Hãng tin Bloomberg của Mỹ cho rằng lần đầu tiên Nga "vỡ nợ" vào đêm thứ Hai kể từ năm 1918.
    Bộ Tài chính Liên bang Nga được cho là sẽ trả phiếu mua hàng cho hai khoản nợ Eurobonds bằng đô la và euro vào ngày 27 tháng 5, và nó đã làm điều này trước, vì sau đó các nhà chức trách Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ từ chối gia hạn giấy phép cho phép Nga phục vụ bên ngoài. Trong khi đó, do hành động của các đối tác phương Tây, tiền đã không đến được tay trái chủ. Thời gian ân hạn hàng tháng cho các khoản thanh toán này đã hết hạn vào đêm thứ Hai, ngày 27 tháng 6, mà Bloomberg giải thích về "sự vỡ nợ" bằng cách thừa nhận rằng nó "chủ yếu mang tính biểu tượng và ít có ý nghĩa đối với người Nga."
    Hơn nữa, các khoản thanh toán trên Eurobonds đã được Bộ Tài chính Nga thực hiện bằng đồng rúp, thông báo lần chuyển tiền đầu tiên như vậy vào ngày 23 tháng 6, một ngày sau sắc lệnh tương ứng của tổng thống. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov chỉ ra rằng việc chuyển các khoản thanh toán từ ngoại tệ sang đồng rúp không có nghĩa là vỡ nợ, mà gắn liền với trường hợp bất khả kháng. Theo ông, Nga không từ bỏ nghĩa vụ của mình và thực hiện mọi biện pháp để mang lại đầy đủ tiền cho các nhà đầu tư, và việc tạo ra các rào cản nhân tạo để xử lý nợ công của Nga trông giống như một trò hề và là cần thiết để treo mác "vỡ nợ".

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đồng ý với ý kiến bác Hoàng Xuân Đan:
    ---
    Hoàng Xuân Đan12:45 27 tháng 6, 2022
    VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ???
    Tôi cho rằng vì:
    1. Mỹ có bộ máy tuyên truyền "GIÁ TRỊ MỸ" chuyên nghiệp, toàn những giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về tâm lý con người, rồi vạch ra các thủ đoạn mua chuộc, thao túng; thao túng trước hết là bộ máy truyền thông.
    2. Riêng ở Việt Nam thì đã có khá nhiều người, đặc biệt là ở các cơ quan truyền thông đã quên lời dạy của Bác Hồ từ cách đây hơn nửa thế kỷ về các thủ đoạn "tâm lý chiến" của Mỹ.
    Xem bài:
    "CHIẾN TRANH NHỒI SỌ"- Hồ Chí Minh
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/06/chu-tich-ho-chi-minh-chien-tranh-nhoi-so.html
    Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ... Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại."

    Đ.X. (một bút danh của Bác Hồ).

    Báo Cứu quốc, số 2128, ngày 25-7-1952.
    Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, in lần thứ ba

    Còn câu hỏi của Cụ Thép: "Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?"
    tôi xin trả lời:
    Nếu tôi làm Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì đương nhiên, tôi cũng sẽ bang giao với Mỹ, cũng như với Nga hay Trung Quốc. Nhưng tôi phải tỉnh táo, luôn nhớ Lời dạy của Bác Hồ để nhận rõ bản chất hành vi của Mỹ, chớ để Mỹ dắt mũi, thao túng như họ đã thao túng Liên Xô và Nga những năm 90 thế kỷ trước.
    Xem bài
    1. NGƯỜI MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993- ĐÂY LÀ LÝ DO CHÍNH BUỘC PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/nguoi-my-giup-ay-la-ly-do-chinh-buoc.html
    2. Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/canh-bao-usaid-my-tung-thao-tung-ca-nen.html

    Trả lờiXóa
  9. Под Лисичанском уничтожены грузинские наёмники, причастные к издевательствам над российскими военнослужащими
    Сегодня, 15:12
    https://topwar.ru/198318-pod-lisichanskom-unichtozheny-gruzinskie-naemniki-prichastnye-k-izdevatelstvam-nad-rossijskimi-voennosluzhaschimi.html
    Gần Lisichansk giết lính đánh thuê Gruzia liên quan đến việc lạm dụng binh lính Nga
    Hôm nay, 15:12
    Lính đánh thuê Gruzia liên quan đến việc lạm dụng và sát hại các quân nhân Nga đã bị giết gần Lisichansk. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, việc tìm kiếm những kẻ giết người đã thành công.
    Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng, cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và binh sĩ chiến đấu nước ngoài diễn ra hôm Chủ nhật 26/6, cách nhà máy lọc dầu Lisichansk 3 km. Trong cuộc chiến đấu, ta đã tiêu diệt hai tốp trinh sát và phá hoại của lính đánh thuê, tổng cộng 14 người.

    Nhóm đầu tiên là "quốc tế" và bao gồm công dân của một số quốc gia châu Âu, nhóm thứ hai chỉ bao gồm lính đánh thuê Gruzia từ cái gọi là "Quân đoàn Gruzia", ​​trong số họ có những người liên quan đến việc lạm dụng và sát hại các quân nhân Nga gần Kyiv vào tháng Ba. Năm nay. Trong trận chiến, tất cả lính đánh thuê đã bị tiêu diệt. Quân đội không cung cấp thông tin chi tiết.

    "Chúng tôi đã tìm thấy họ và trừng phạt họ",-- Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội Nga có tất cả dữ liệu về người nước ngoài chiến đấu ở Ukraine.

    Trước đó có thông tin cho rằng lính đánh thuê nước ngoài bị tổn thất nặng nề ở Severodonetsk, cũng như ở các khu vực Zolote và Gorsky. Tại khu vực Volcheyarovka, một đơn vị cực đoan của nhóm cực đoan Right Sector, bị cấm ở Nga, đã bị tiêu diệt. Nó cũng nói rằng quyền kiểm soát của quân đội Ukraine trên hướng Lisichansk bị mất, nhiều sự kiện đào ngũ được ghi nhận, đối phương bị tổn thất nặng nề. Các chỉ huy còn lại đang cố gắng ngăn chặn chuyến bay hỗn loạn của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
  10. Nóng:
    18:01 27.06.2022
    ЕС и НАТО сделали шаг к тому, чтобы "забрать" Калининград, заявили в Риге
    Экс-глава МВД Латвии Гулбис: ЕС и НАТО дали России понять, что готовы забрать Калининград
    https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html?in=t
    Riga tuyên bố EU và NATO đã thực hiện một bước để "lấy lại" Kaliningrad
    Cựu Bộ trưởng Nội vụ Latvia Maris Gulbis nói rằng việc hạn chế quá cảnh đến tỉnh Kaliningrad là tín hiệu cho Nga rằng châu Âu và NATO đã sẵn sàng để "lấy lại" Kaliningrad.

    "Hạn chế quá cảnh đến tỉnh Kaliningrad là bước đầu tiên của châu Âu và NATO nhằm cắt đứt Kaliningrad... cố đô của Đông Phổ, khỏi Nga... Tôi bắt đầu nghĩ rằng châu Âu hoàn toàn hiểu rõ họ đang gì. Người Litva thậm chí còn hiểu điều đó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng một tín hiệu rõ ràng đã được gửi đến cho Nga - nếu các vị hung hăng, chúng tôi sẽ lấy lại Koenigsberg", - ông Gulbis nói trên TV24.
    Theo ông, các nhà lãnh đạo phương Tây hiện nay “quá mềm” so với Ronald Reagan và Winston Churchill.
    Gulbis cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nên tuyên bố với Tổng thống Nga: "Vladimir, chúng tôi đang chiếm lại Kaliningrad."

    Trả lờiXóa
  11. Lại nói lạc đề (có chủ đích).
    Thời chúng tôi ở miền Nam sống trong kềm kẹp của chế độ Ngô Đình Diệm, muốn tìm những bài thơ của các nhà yêu nước như Tố Hữu, Giang Nam, Chim Trắng ... không dễ, khi có phải giấu kỹ tránh bị địch phát hiện. Tôi rất thích bài thơ "Một thế kỷ mấy vần thơ" của Truy Phong. Ông không tập kết ở lại hoạt động bí mật bằng nghề dạy học, có làm thơ. Bài MTKMVT là kể chuyện trăm năm kháng chiến, tiễn đưa quân viễn chinh Pháp về nước, của ông đăng trên tờ báo Tiến Thủ, rồi Mã Thượng gây chấn động Sài Gòn, chính quyền cho tay sai đập phá tòa báo, ông Lê Văn Thử chủ nhiệm kiêm chủ bút trốn kịp không bị bắt...
    Các bạn ngày nay có ai đọc bài thơ ấy chưa?
    Bài thơ thể tự do, 165 câu. Tôi xin trích gõ vô đây 63 câu hầu các bạn đọc chơi nhé.

    ..."Ngày anh đến đây:
    Thành Đà Nẵng tan hoang vì đại bác
    Xác anh hùng Đình Lý hóa tro bay!
    Giữ Gia Định, Duy Ninh liều mạng thác
    Ôm quốc kỳ tuẫn tiết giữa trùng vây!
    Phan Thanh Gỉan nuốt hờn pha thuốc độc
    Bởi xâm lăng bắt nhượng nước non này!
    Và Thăng Long máu hòa ba lớp đất
    Thất kinh thành Hoàng Diệu ngã trên thây!...

    Hỡi ơi! xương máu dẫy đầy.
    Chân anh giẫm tới, đất này tóc tang!

    Tay gươm, tay súng
    Bước nghinh, bước ngang
    Anh bắn!
    Anh giết!
    Anh đâm!
    Anh vầm!
    Anh đày Bà Rá, Côn Lôn,
    Anh đọa Sơn La, Lao Bảo...
    Anh đoạt hết cơm hết áo,
    Anh giựt hết bạc hết vàng...
    Chặt đầu ông lão treo hàng thịt,
    Mổ mật thanh niên giữa chiến tràng.
    Cối quết trẻ thơ văng nát óc,
    Phanh thây sản phụ ném vào than!...

    Con lìa mẹ,
    Vợ xa chồng,
    Cây rụi lá, nhà trống không...
    Người chìm đáy biển
    Người tấp ven sông.
    Người ngã trên núi
    Người gục trong rừng...
    Đây Cà Mau, đó Nam Quan,
    Thôi rồi mảnh đất Việt Nam,
    Hung hăng anh bóp trong bàn tay tanh!
    Nước tôi đang độ yên vui sống
    Mít ngát hương mùa, bưởi ngọt thanh
    Lúa nặng tình quê, khoai luyến đất,
    Không thương nhau lại giết nhau đành!
    Cắn răng tôi chịu cực hình
    Vuốt râu anh hưởng công linh đồng bào.
    Anh phân ly Nam, Bắc.
    Anh chia rẽ nghèo, giàu.
    Non sông anh quậy tan tành hết
    Cho oán hờn nhau, giết lẫn nhau...
    Người chết thì dại,
    Người sống thì ngu,
    Dân ngu vì bị làm ngu.
    Đặng dân làm ngựa, làm trâu suốt đời!

    Nhưng thôi!
    Bao năm khói lửa
    Ta hiểu nhau rồi!
    Cái gì bạo ngược và phi nghĩa
    Là trái lòng dân, nghịch ý trời.
    Sắt thép tinh ròng, binh tướng dữ
    Không sao thắng được trái tim người!
    Anh về là phải anh ơi!
    Về bây giờ để cho đời nhớ anh.
    Những cái gì tôi hận
    Những cái gì tôi khinh,
    Bây giờ anh xuống tàu binh
    Trăm năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua!
    ...

    Trả lờiXóa
  12. Còn đây là bài thơ con cóc của tôi làm khi về thăm quê nhìn thấy những hòn núi trọc hết cây. Mời bạn đọc chơi.

    Tâm sự của Tiều

    Quê tôi,
    Đất ít, núi nhiều
    Núi cao, núi thấp
    Núi gần, núi xa
    Núi sát sau nhà
    Núi ra tới biển.
    Những năm kháng chiến
    Núi chở núi che
    Quân dân đánh giặc
    Đến ngày toàn thắng.
    Bây giờ độc lập
    Núi trọc hết cây
    Suối cạn hết nước!
    Vì đâu như thế?
    Do nạn phá rừng
    Mạnh ai nấy chặt.
    Kiểm lâm rượt bắt
    Chúng liều tấn công
    Bọn chúng thì đông
    Kiểm lâm lại ít
    Làm sao chống được,
    Có người bị chết
    Vì bọn côn đồ
    Đó là lâm tặc.
    *
    Ngày xưa đánh giặc
    Có súng có gươm
    Có đông quần chúng
    Hâu phương, tiền tuyến
    Ngày nay chống “giặc”
    Súng đạn có rồi
    Nhưng mà chưa đủ…
    Thế nên núi rừng
    Vẫn còn trơ trụi!
    Đau xót lòng người
    Thối động tới trời
    Sinh ra lụt lội
    Người chết, nhà đổ
    Gây cảnh đói nghèo
    Bao nhiêu tang tóc!
    *
    Bác Hồ đã nói
    “Việc dễ một phần,
    Không dân cũng chịu.
    Việc khó trăm lần
    Dân liệu đều xong”!
    Quyền lợi cho dân
    Cần nên thỏa đáng
    Cộng thêm biện pháp
    Đủ mạnh để trừng
    Trị bọn phá rừng
    Màu xanh sống lại
    Đó là mong ước
    Của Tiều phu tôi…
    *
    Tiều tôi giải nghệ
    Hơn chục năm trường
    Ngày đi trồng rừng
    Tối về giữ “đất”
    Để chồi lên cây…
    Người Đất Thép

    Trả lờiXóa
  13. 1. TÔI ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN ÔNG HOÀNG XUÂN ĐAN;
    2. VỀ Ý KIẾN BẠN Russia03:49 28 tháng 6, 2022 "Riga tuyên bố EU và NATO đã thực hiện một bước để "lấy lại" Kaliningrad
    Cựu Bộ trưởng Nội vụ Latvia Maris Gulbis nói rằng việc hạn chế quá cảnh đến tỉnh Kaliningrad là tín hiệu cho Nga rằng châu Âu và NATO đã sẵn sàng để "lấy lại" Kaliningrad. "
    Tôi cho rằng đây là phát biểu của 1 vị cựu quan chức Latvia chứ kko phải quan điểm chính thức của chính phủ. Bố bảo chính phủ dám nói thế.
    Tất nhiên Nga cũng phải đề phòng cho tình huống này.

    3. TÔI CHẢ HIỂU ÔNG THÉP ĐỊNH NÓI GÌ KHHI "LẠC ĐỀ" Ở ĐÂY?
    "Người chết thì dại,
    Người sống thì ngu,
    Dân ngu vì bị làm ngu.
    Đặng dân làm ngựa, làm trâu suốt đời! "

    "Trăm năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua! "
    Có phải ông Thép muốn "bỏ qua" chuyện Mỹ đã làm ở VN?
    Chuyện quá khứ Mỹ làm ở VN chẳng qua chỉ là các quan chức Cộng sản đánh nhau với quan chức Mỹ mà thôi? Dân Việt Nam "ngu" nên đã đi theo Cộng sản đánh Mỹ?

    Trả lờiXóa
  14. Ông/Bà Lê Thi ạ,
    Tôi ko mượn bài thơ này/lấy những câu thơ của nhà thơ Truy Phong để nói bỏ qua những chuyện Mỹ làm ở VN, cái hiểu của ông/bà sai rồi.
    Đây là chuyện chống Pháp, tôi mượn để nói cái tính vị tha đối với người Pháp.
    Ông/bà nói câu "Chuyện quá khứ Mỹ làm ở VN chẳng qua chỉ là các quan chức Cộng sản đánh nhau với quan chức Mỹ mà thôi? Dân Việt Nam "ngu" nên đã đị theo Cộng sản đánh Mỹ?", là dụng ý gì vậy hả? Ông/bà đọc kỹ câu thơ của tác giả Truy Phong chưa, nếu chưa thì đọc kỹ lại đi. Còn ko thì bảo trẻ con nó dạy cho nhé.
    Chớ có suy bụng ta ra bụng người là cách suy hết sức tầm bậy, ông/bà à!

    Trả lờiXóa
  15. Tính vị tha của người Việt đối với người Pháp

    Trả lờiXóa
  16. Đọc kỹ rồi nhưng tôi cũng chả hiểu cụ Thép định nói gì ở các comments trên.
    ---
    Курт Волкер: Полагаю, что поставляемое оружие позволит украинцам достичь Херсона и отбросить русских от Харькова
    https://topwar.ru/198338-kurt-volker-polagaju-chto-postavljaemoe-oruzhie-pozvolit-ukraincam-dostich-hersona-i-otbrosit-russkih-ot-harkova.html

    Kurt Volker: Tôi tin rằng vũ khí được cung cấp sẽ cho phép người Ukraine tiếp cận Kherson và đẩy lùi người Nga khỏi Kharkov
    Hôm nay, 08:16
    Cựu đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine Kurt Volker đã bình luận về kế hoạch của phương Tây đối với các chuyến hàng vũ khí tiếp theo phục vụ nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Volker, “việc tiếp tục vận chuyển vũ khí của NATO sẽ tạo ra đóng góp mà Kyiv mong đợi vào việc giải phóng các lãnh thổ Ukraine”.

    Cựu quan chức chính quyền Hoa Kỳ trong buổi phát sóng Trung tâm Wilson:

    Tôi tin rằng vũ khí đến từ Mỹ sẽ cho phép người Ukraine tiến lên. Họ có thể sử dụng nó để giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ xung quanh Nikolaev và cuối cùng tiến đến Kherson ở phía nam, và đánh đuổi quân Nga khỏi Kharkov ở phía bắc.

    Cố gắng phát triển ý tưởng của mình, Volker tuyên bố rằng "những trận chiến rất khó khăn đang đến trong tương lai gần." Theo logic của cựu đặc phái viên của Washington về Ukraine, cho đến nay các trận đánh không có gì khó khăn ...

    Theo ông Volker, ông “tin rằng lực lượng Nga trong các trận chiến này đã bị tiêu hao”. Đồng thời, Volker không nói một lời nào về tình hình của lực lượng Ukraine trong các trận chiến này. Ông không nói bất cứ điều gì về tổn thất ngày càng tăng của các quân nhân Ukraine, các chiến binh của Tiểu đoàn Quốc gia, khoảng hàng nghìn tù nhân Ukraine.

    Nhớ lại rằng trước đó tại Hoa Kỳ, họ đã tuyên bố xem xét khả năng cung cấp các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa trong vòng một tuần cho Ukraine. "Military Review" trong một tài liệu của họ đã báo cáo rằng nếu việc giao hàng như vậy diễn ra, thì rõ ràng quân đội Ukraine sẽ không thể vận hành các tổ hợp này, có nghĩa là việc kiểm soát sẽ do quân nhân từ các nước NATO, chủ yếu. đến từ Mỹ.

    Trả lờiXóa
  17. Commente trên là Commente nào Linh Nguyễn?
    Nếu là trích bài thơ của Truy Phong thì bạn phải đọc cả phần tôi giới thiệu tóm tắt ở trên và từng câu chữ tác giả đã viết mới nhận thức được ý tác giả nói.
    Nếu Commen phía sau thì tôi đã đính chính câu thiếu chữ ở dưới cho rõ ràng.
    Bài thơ của Truy Phong dài tới 165 câu tôi ko đánh máy hết được, chỉ trích một đoạn để cho người đọc suy ngẫm về tính vị tha ủa dân tộc ta đối với kẻ xâm lược Pháp. Bài thơ này là bài thơ hay nhất ở miền Nam những năm 1956 - 1970, được nhiều người thích nhất là đám học sinh sinh viên chúng tôi. Bản tôi chép lấy từ cuốn sách MỘT THẾ KỶ MẤY VẦN THƠ tiêu đề sách cũng là tiêu đề bài thơ, do Nxb Trẻ ấn hành tháng 1 - 2001, trong sách còn có một số bài thơ khác của tác giả và nhiều bài viết, bài kể của nhà báo, các cán bộ Đoàn hoạt động thời kháng chiến...

    Trả lờiXóa
  18. Сообщается об уничтожении националистов «Азова» в результате ракетного удара по Харькову
    https://topwar.ru/198351-soobschaetsja-ob-unichtozhenii-nacionalistov-azova-v-rezultate-raketnogo-udara-po-harkovu.html
    Thông tin về sự tiêu diệt những người theo chủ nghĩa dân tộc "Azov" do kết quả của một cuộc tấn công tên lửa vào Kharkov
    Hôm nay, 11:59
    Các lực lượng Đồng minh tiếp tục tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài và dân quân của các tiểu đoàn quốc gia, không chỉ trong khu vực tấn công, mà còn bằng cách tấn công vào các điểm triển khai thường xuyên và tạm thời do tình báo thiết lập. Trong những ngày gần đây, các hành động chung của quân đội Nga và NM của DPR và LPR đã dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Theo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện một số cuộc không kích vào các vị trí của các tay súng thuộc nhóm dân tộc chủ nghĩa Azov, được công nhận ở Nga là một tổ chức cực đoan, cũng như quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. . Các đòn đánh đã giáng xuống cả chính Kharkov, nơi "người Azovites" định cư và cả vùng Kharkov. Được biết, tổn thất của Trung đoàn Quốc gia Azov, cũng như quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài từ Lữ đoàn Cơ giới 92, lên tới hơn một trăm người. Ngoài ra, có tới 15 xe bọc thép và xe cộ bị phá hủy.
    Tổn thất lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực tấn công, cũng như việc đào ngũ và đầu hàng hàng loạt, buộc chỉ huy của các nhóm Ukraine phải tung lực lượng dự bị chưa qua đào tạo vào trận chiến, gần như hoàn toàn bao gồm những người được mới được huy động. Những nỗ lực để bịt các lỗ hổng trong phòng thủ với các lực lượng được huy động dẫn đến những tổn thất thậm chí còn lớn hơn, kể cả những vũ khí tiên tiến được Mỹ và phương Tây viện trợ. Quân đội Nga đã ghi nhận một số trường hợp pháo kích vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các cuộc đụng độ giữa lính đánh thuê nước ngoài và quân đội Ukraine.

    Thông tin cũng được xác nhận về việc một số đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ Lisichansk rời thành phố và tìm đường đến Seversk, nhưng pháo binh Nga không cho phép rút thiết bị, tấn công vào con đường nối hai thành phố. Nó được báo cáo về việc phá hủy một số đơn vị Ukraine trong nỗ lực thoát vây. Có bằng chứng cho thấy Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đang kéo quân dự bị từ các hướng khác đến Seversk.

    Trả lờiXóa
  19. La OTAN decidirá en Madrid el mayor despliegue militar desde la Guerra Fría
    Brussels -26 THÁNG 6 NĂM 2022 - 05:40 CEST
    https://elpais.com/internacional/2022-06-26/la-otan-decidira-en-madrid-el-mayor-despliegue-militar-desde-la-guerra-fria.html
    NATO sẽ quyết định triển khai quân sự lớn nhất ở Madrid kể từ Chiến tranh Lạnh
    Lực lượng NATO ở châu Âu có thể tăng lên gấp nhiều lần, liên minh đang xem xét sự gia tăng lực lượng lớn nhất trong lịch sử của mình . Quyết định cuối cùng về việc này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức từ ngày 28 đến 30 tháng 6 tại Madrid.
    Theo tờ Pais của Tây Ban Nha, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, một trong những vấn đề chính sẽ được thảo luận vào cuối tháng 6 tại Madrid sẽ là sự gia tăng quân số lớn nhất của NATO ở châu Âu, đặc biệt là ở phần phía đông của nó. Vấn đề triển khai các lữ đoàn liên minh trên lãnh thổ của các nước Baltic, cũng như ở Ba Lan, Romania và các nước khác "gần gũi nguy hiểm" với Nga sẽ được đưa ra bỏ phiếu.
    Người Tây Ban Nha viết rằng họ đang xem xét việc tăng tối thiểu quân số NATO ở Baltics lên hai lần, đồng thời triển khai tối đa các tiểu đoàn thành các lữ đoàn và thành lập một sư đoàn mới ở Đức, sẽ kiểm soát sườn phía đông của liên minh. Chiến lược mới, vẫn chưa được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh, đã được gọi là "Khái niệm Madrid", nó sẽ chấm dứt quan hệ với Moscow.

    Nếu đối với người Tây Ban Nha, việc mở rộng NATO là một tiết lộ, thì đối với Nga, điều đó từ lâu đã không còn là bí mật. Ba Lan gần như nhất trí yêu cầu Brussels tăng cường hiện diện quân sự trên lãnh thổ của họ trong vài tháng nay. Hồi tháng 4, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Litva thông báo rằng Baltics sẽ tìm kiếm sự hiện diện mở rộng của quân đội NATO, có nghĩa là triển khai các lữ đoàn thay vì các nhóm tiểu đoàn.

    Tất cả những điều này được thể hiện dưới chiêu bài là một "mối đe dọa của Nga" đối với các nước thuộc "sườn phía đông" của NATO trong bối cảnh một chiến dịch quân sự đặc biệt do quân đội Nga tiến hành ở Ukraine. Người ta nói rằng sau Ukraine, Nga có thể tiếp quản các nước Đông Âu khác. Điều này có nghĩa là ở châu Âu họ không còn tin tưởng vào chiến thắng của Lực lượng vũ trang Ukraine, không được giải thích.

    Trả lờiXóa
  20. Rusia dice que no atacó el centro comercial de Kremenchuk, sino un almacén con armas suministradas por Occidente
    Actualizado:28 JUN 2022 - 12:10 CEST
    https://elpais.com/internacional/2022-06-28/ultima-hora-de-la-guerra-en-ucrania-en-directo.html

    Tin giờ chót: Nga tuyên bố không tấn công trung tâm mua sắm Kremenchuk mà là nhà kho chứa vũ khí do phương Tây cung cấp
    Hôm nay, Nga đã tuyên bố rằng họ không tấn công trung tâm mua sắm Kremenchuk ở miền trung Ukraine bằng tên lửa, mà là một nhà kho chứa vũ khí và đạn dược của Mỹ và các nước châu Âu, đã phát nổ và gây ra "hỏa hoạn" trong tòa nhà phụ đó. “Ngày 27/6, tại thành phố Kremenchuk, thuộc vùng Poltava, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí trên không chính xác cao vào một kho chứa vũ khí và đạn dược của Mỹ và các nước châu Âu trên lãnh thổ của một nhà máy. đường bộ ”, Bộ Quốc phòng đã chỉ rõ.

    Người phát ngôn quân đội, Igor Konashénkov, đã tuyên bố trong phần giao tranh buổi sáng của mình rằng, do đó, "vũ khí và đạn dược do phương Tây sản xuất được cất giữ để vận chuyển sau này cho quân đội Ukraine ở Donbas." Ông nói: “Vụ nổ kho đạn đã gây ra hỏa hoạn ở một trung tâm mua sắm không hoạt động nằm cạnh nhà máy.

    Tuyên bố này trái ngược với những gì Tổng thống Ukraine, Volodímir Zelenski, đưa ra một ngày trước đó, người nói rằng khoảng một nghìn người đang ở trung tâm và nơi này không có giá trị chiến lược hoặc quân sự. "Nhà nước Nga đã trở thành tổ chức khủng bố lớn nhất trên thế giới", ông nói đêm qua trong thông điệp video truyền thống của mình.

    Hàng chục nhân viên cứu hỏa và thành viên của các đội cứu hộ tiếp tục làm việc vào thứ Ba tuần này tại trung tâm mua sắm, nơi, cho đến nay, 18 người chết và 36 người mất tích đã được ghi nhận. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Nga đã bắn tên lửa X-22 từ máy bay ném bom Tu-22M3 cất cánh từ căn cứ không quân Shaykovka ở vùng Kaluga của Nga và được phóng từ vùng Kursk. Theo thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov, do hậu quả của vụ tấn công, một trong số các tên lửa đã phá hủy hoàn toàn trung tâm mua sắm và một quả khác trúng sân vận động thành phố.

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Thị Huyềnlúc 20:25 28 tháng 6, 2022

    Về chủ đề của bài này VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/vi-sao-cac-nuoc-eu-ghet-my-nhung-van-cu.html
    Còn có ai có ý kiến khác với bác Hoàng Xuân Đan hay không?
    Tôi cũng đồng tình.
    --
    Hoàng Xuân Đan12:45 27 tháng 6, 2022
    VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ???
    Tôi cho rằng vì:
    1. Mỹ có bộ máy tuyên truyền "GIÁ TRỊ MỸ" chuyên nghiệp, toàn những giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về tâm lý con người, rồi vạch ra các thủ đoạn mua chuộc, thao túng; thao túng trước hết là bộ máy truyền thông.
    2. Riêng ở Việt Nam thì đã có khá nhiều người, đặc biệt là ở các cơ quan truyền thông đã quên lời dạy của Bác Hồ từ cách đây hơn nửa thế kỷ về các thủ đoạn "tâm lý chiến" của Mỹ.
    Xem bài:
    "CHIẾN TRANH NHỒI SỌ"- Hồ Chí Minh
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/06/chu-tich-ho-chi-minh-chien-tranh-nhoi-so.html
    Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ... Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại."

    Đ.X. (một bút danh của Bác Hồ).

    Báo Cứu quốc, số 2128, ngày 25-7-1952.
    Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, in lần thứ ba

    Còn câu hỏi của Cụ Thép: "Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?"
    tôi xin trả lời:
    Nếu tôi làm Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì đương nhiên, tôi cũng sẽ bang giao với Mỹ, cũng như với Nga hay Trung Quốc. Nhưng tôi phải tỉnh táo, luôn nhớ Lời dạy của Bác Hồ để nhận rõ bản chất hành vi của Mỹ, chớ để Mỹ dắt mũi, thao túng như họ đã thao túng Liên Xô và Nga những năm 90 thế kỷ trước.
    Xem bài
    1. NGƯỜI MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993- ĐÂY LÀ LÝ DO CHÍNH BUỘC PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/nguoi-my-giup-ay-la-ly-do-chinh-buoc.html
    2. Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/canh-bao-usaid-my-tung-thao-tung-ca-nen.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Huyềnlúc 20:31 28 tháng 6, 2022

      - Bác Cựu Chiến binh nghĩ xong chưa?
      - Bác Người Đất thép nói đã có câu trả lời nhưng đến giờ vẫn ứ nói, lại đi nói chuyện lạc đề thơ thẩn vẩn vơ.
      Với cái đoạn trích thơ như trên, tôi cũng nghĩ như bác Lê Thi11:09 28 tháng 6, 2022
      ---
      3. TÔI CHẢ HIỂU ÔNG THÉP ĐỊNH NÓI GÌ KHHI "LẠC ĐỀ" Ở ĐÂY?
      "Người chết thì dại,
      Người sống thì ngu,
      Dân ngu vì bị làm ngu.
      Đặng dân làm ngựa, làm trâu suốt đời! "

      "Trăm năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua! "
      Có phải ông Thép muốn "bỏ qua" chuyện Mỹ đã làm ở VN?
      Chuyện quá khứ Mỹ làm ở VN chẳng qua chỉ là các quan chức Cộng sản đánh nhau với quan chức Mỹ mà thôi? Dân Việt Nam "ngu" nên đã đi theo Cộng sản đánh Mỹ?

      Xóa
  22. Израильский военный эксперт: Победа России в СВО на Украине неизбежна
    Сегодня, 17:24
    https://topwar.ru/198367-izrailskij-voennyj-jekspert-pobeda-rossii-v-svo-na-ukraine-neizbezhna.html
    Chuyên gia quân sự Israel: Chiến thắng của Nga ở Ukraine là không thể tránh khỏi
    Hôm nay, 17:24
    Đối với phương Tây, thật bất ngờ khi nền kinh tế Nga chịu được áp lực trừng phạt của Hoa Kỳ và châu Âu. Vì điều này và một số lý do khác, chiến thắng của Nga trong Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) ở Ukraine là không thể tránh khỏi.
    Ý kiến này đã được Martin van Creveld, giáo sư lịch sử danh dự tại Đại học Hebrew ở Jerusalem và là tác giả của nhiều cuốn sách khoa học về chủ đề quân sự bày tỏ trong bài báo của ông được xuất bản trên tạp chí Welt của Đức.
    Ông tin rằng quân đội Nga, với sự hỗ trợ của Lực lượng vũ trang Cộng hòa Donbass, có khả năng đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine. Điều này được chứng minh bằng cả sự phát triển của tình hình trong khu vực chiến sự và cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng bắt đầu ở các nước phương Tây.
    Một chuyên gia quân sự Israel cho rằng quân đội Ukraine đã lựa chọn chiến lược sai lầm khi tiến hành các hoạt động quân sự. Họ đã không phát động một cuộc chiến tranh du kích có thể dẫn đến kết quả tích cực cho Kyiv, bằng chứng là rất nhiều ví dụ về các quốc gia ở châu Á và châu Phi trong giai đoạn sau Thế chiến II và cho đến ngày nay. Thay vào đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng chiến đấu chống lại quân đội Nga một cách bình đẳng. Nhưng với ưu thế vượt trội của lực lượng đồng minh về pháo binh và hàng không, chiến lược như vậy của các đội hình vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại của họ.

    Trả lờiXóa
  23. Tôi thấy ở đây có người như thời học Trung học không học bình giảng văn hay sao ấy, vì họ đọc như kiểu trẻ con mới học vỡ lòng.
    Thơ thì phải đọc cho trọn một đoạn tác giả viết gói gắm nói cái gì chứ sao lại cắt khúc vài câu như thế rồi "lên gân" phán thế này thế kia chứ? Hãy đọc từ đầu đoạn tôi trích "Này anh đến đây: Thành Đà nẵng tan hoang vì đại bác... cho tới hết trích ở câu:"Trăm năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua!", sẽ nhận ra tác giả lên án quân viễn chinh Pháp, nhưng rồi với lòng vị tha của dân tộc VN, tác giả mới "bỏ qua!".
    Còn đọc hết đoạn trích mà vẫn nói kiểu ấy là cố tình "suy bụng ta ra bụng người", hoặc quá dốt thì phải đi học Bổ túc văn hóa để biết thưởng thức văn học.

    Trả lờiXóa
  24. Để các bạn nào cần biết, tôi gõ đoạn từ đầu bài thơ MỘT THẾ KỶ MẤY VẦN THƠ của Truy Phong vào đây để nối vào phần đã gửi hôm trước:

    MỘT THẾ KỶ MẤY VẦN THƠ

    Ánh hồng chói rạng chân trời mới
    Ngọn lửa binh đao tắt lịm rồi.
    Có kẻ chiều nay về cố quán,
    Âm thầm...không biết hận hay vui?!
    Chiều nay,
    Kèn kêu tức tửi nghẹn lời
    Tiếng ngân xúc động dạ người viễn chinh!
    Chiều nay trên nghĩa địa
    Có một đoàn tân binh
    Cờ rũ và súng xếp
    Cúi đầu và lặng thinh.
    Nghẹn ngào giã biệt người thiên cổ
    Đất lạ trời xa sớm bỏ mình.
    Thịt nát, xương tan, hồn thảm bại
    Nghìn trùng ôm hận cõi u minh!
    Những ai làm lính viễn chinh,
    Chiều nay bước xuống tàu binh trở về.
    Tàu xúp lê
    Tàu xúp lê

    Cửa Hàm Tử lao xao sóng gợn
    Bến Bạch Đằng lởn vởn hồn quê...
    Bước đi những bước nặng nề
    Ngày đi chẳng biết, ngày về chẳng hay!
    Một ngàn chín trăm năm sáu (1956)
    Một ngàn tám trăm sáu hai (1862)
    Giật mình bấm đốt ngón tay,
    Trăm năm một giấc mộng dài hãi kinh!
    Ngày anh đấn đây:
    Thành Đà Nẵng...(tiếp vào đoạn đã trích ghi phía trên kia)

    Trả lờiXóa
  25. Trả lời câu hỏi tôi đã có sẵn nhưng chưa gửi

    Trả lờiXóa
  26. Tôi chép ý kiến của nhà văn Sơn Nam viết in trong sách.

    " Một thế kỷ - Mấy vần thơ

    SƠN NAM

    Bài thơ dài, sáng tác trên mười mấy năm qua nhưng vẫn còn đẹp, theo thiển ý chúng tôi đây là một trong những bài thơ đẹp nhứt của thế kỷ hai mươi này. Lời thơ hồn nhiên nhưng sâu đậm, giản dị nhưng không tầm thường. Lại còn thái độ bao dung, ôn hòa của thi sĩ, chỉ đứng vào tư thế một người dân, một công dân. Yêu nước, chống ngoại xâm không phải là đặc quyền của nhà cách mạng nhưng là vấn đề công dân giáo dục. Người khó tính sẽ cho rằng thi sĩ nói chưa đúng mức nỗi căm hờn 80 năm nhưng đây là vài đợt sóng nhỏ của biển Đông yên lặng khi mặt trời mọc".
    SN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếp bài lược ghi do Lê Hồng Tư kể, tựa là

      TÂY "TỬ TẾ" VỚI "MỘT THẾ KỶ - MẤY VẦN THƠ

      ...Năm ấy, giữa lúc địch đánh phá ác liệt, thì "Một thế kỷ - Mấy vần thơ" xuất hiện trên báo Tiến Thủ Sài Gòn. Một người đọc, mười người đọc rồi hàng trăm hàng ngàn người đọc, không riêng gì học sinh, sinh viên, trí thức, mà cả công nhân ở Sai Gòn và các thành thị miền Nam phấn khởi, vì bài thơ công khai lên án tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam suốt thế kỷ qua. Nhan đề "Một thế kỷ - Mấy vần thơ" thật là đúng. Bài thơ hấp dẫn đến nỗi đọc qua một vài lần trên một trăm câu, ai cũng muốn thuộc.
      Chúng tôi - tất cả anh em cán bộ chiến sĩ đều coi "Một thế kỷ - Mấy vần thơ" như là một thứ vũ khí tuyên truyền sắc bén chống lại kẻ thù. Tận dụng lợi khí này, chúng tôi kéo nhau lên Đà Lạt dàn dựng và trình diễn nhân dân "Một thế kỷ - Mấy vần thơ" như một vở nhạc kịch rất "thời sự" ai cũng tin là ... ăn khách! Chúng tôi mượn đồn điền của người Pháp gần suối Cam Ly làm sân khấu, mục đích nhắm họ là đối tượng tuyên truyền. Đêm ấy, đồng bào hiện diện khá đông. Hầu hết chồng Pháp, vợ Việt và công nhân trong đồn điền đến xem (nhờ vợ Việt người Pháp ở đây nghe và nói được tiếng Việt).
      ...Giờ trình diễn đã đến. Màn trình diễn kéo lên hiện ra một nghĩa địa âm u, một tốp lính Pháp cúi đầu ủ rũ...trông thật buồn thảm! Tất cả chủ và người làm công của đồn điền có vẻ quan tâm chú ý...Cả một đoạn thơ dài kể tội ác thực dân không làm họ khó chịu. Đến màn "thân thiện": thơ tả nước Pháp có Paris rực rỡ, có Côte d'Azur, người thanh cảnh lịch, có bờ Marseille đẹp nhất sơn hà, có anh hùng dân tộc Joffre Jeanne d'Arc...(đoạn thơ này phía dưới chưa đưa lên đây - NĐT chú thích) thì Tây bộc lộ cảm tình, tỏ thái độ thân thiện...tới hai câu:

      Bây giờ anh xuống tàu binh
      Trăm năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua...
      thì thấy họ vui hẳn lên...

      Sau cùng, khi chấm dứt vở kịch bằng câu "Aurevoir", nghe đây đó có tiếng vỗ tay cười nói...Xong buổi trình diễn, Tây trên đồn điền đối xử với chúng tôi rất lịch sự, tử tế...
      Trong các tiết mục đêm ấy, cũng như các lần biểu diễn sau này, "tiễn chân quân viễn chinh Pháp" là tiết mục thành công hơn cả! Cho đến bây giờ nhắc lại, chúng tôi thấy còn nguyên cảm giác hứng thú năm xưa...

      Xóa
    2. Câu hỏi của Linh Nguyễn dưới đây "Theo cụ thì cứ Mỹ nói cái gì ta cũng phải tuân theo mới là vị tha?". "Mỹ nói cái gì ta cũng phải tuân theo". "PHẢI TUÂN THEO" là LỆ THUỘC chứ ko phải VỊ THA. Tự điển Tiếng Việt phổ thông ghi rõ:
      Lệ thuộc: phụ thuộc tới mức mất tự chủ, mất quyền chủ động. Lệ thuộc là bị bắt buộc phải làm, phải TUÂN THỦ.
      Vị tha: có tinh thần chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác, có thể vì người khác mà hy sinh lợi ích cá nhân mình. Vị tha có tính ban ơn, tự giác làm ko bị bắt buộc.
      Câu nói trên của bạn là bị Bắt buộc thì ko thể coi là Vị Tha được. Tôi giảng vậy bạn hiểu được không hả Linh Nguyễn?

      Xóa
  27. Túm cái váy lại, ở bài này đang nói chuyện Mỹ thì sao cụ Thép lại bẻ sang chuyện Pháp?
    Chắc ý cụ ta đã "vị tha" với Pháp thì cũng "vị tha" với Mỹ?
    Tôi xin hỏ cụ: VỊ THA LÀ GÌ? Ở ĐÂY CÓ AI KHÔNG VỊ THA VỚI MỸ?
    Chắc là theo cụ thì vì "vị tha" nên bây giờ không được nói đến cái gì bất lợi cho Mỹ, không nên dịch bài Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI” hoặc không nên dịch bài Công bố đáp án và Người thắng cuộc trong Cuộc thi quốc tế- ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON? ?
    Theo cụ thì cứ Mỹ nói cái gì ta cũng phải tuân theo mới là vị tha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Linh Nguyễn viết "Theo cụ thì cứ Mỹ nói gì ta cũng phải tuân theo mới là vị tha?".
      Tôi cho là câu hỏi ngớ ngẩn. Trên kia tôi nói rõ là "Lạc đề" mà, nếu thuộc chủ đề này thì tôi viết như thế làm chi?
      Trả lời câu hỏi tôi đưa ra tôi đã viết ngày 26/6, tôi ko gửi lên đây là để các bạn thảo luận theo ý mình. Khi tôi đưa câu trả lời ra, có thể ko vừa lòng một số người ở đây? Nhưng tôi suy nghĩ theo nhận thức của mình, theo lịch sử đã diễn ra ở nước ta, ko lệ thuộc vào ai cả.

      Xóa
    2. Trả lời câu hỏi “Người Mỹ đi đến đâu đảo chính đến đó”!... Commente ở bài “Công bố đáp án và người thắng trong Cuộc thi quốc tế Đố các bạn biết:Tại sao không bao giờ có đảo chính ở Washington?”, ngày 22/6/2022. Câu hỏi có ba ý chính:
      Ý 1:
      Hỏi: Vì sao “ghét” Mỹ mà rất nhiều nước muốn bang giao với Mỹ?
      Trả lời: Mỹ là nước lớn, tầm ảnh hưởng rộng, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, kinh tế, giáo dục phát triển cao … bang giao với họ có lợi cho nước mình.
      Ý 2:
      Hỏi: Việt Nam bang giao với Mỹ?
      Trả Lời: Ngay khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều lần gửi thư, điện cho Tổng thống Mỹ Harry Truman - như thư đề ngày 16/2/1946, Chủ tịch nước Việt Nam bày tỏ mong muốn được “hoàn toàn độc lập” và ý nguyện thiết lập “hợp tác đầy đủ” với Hoa Kỳ. Thời bấy giờ Việt Nam đã đứng về phe Đồng Minh chống phát xít Nhật. Nhưng Mỹ cấu kết thực dân Pháp, rồi thay Pháp trực tiếp chống nước VNDCCH, đưa Ngô Đình Diệm về lập chính phủ ngụy quyền, ngụy quân ở miền Nam, đánh phá cách mạng VN theo lệnh Mỹ. Kế tiếp là tổng thống bù nhìn đánh thuê Nguyễn Văn Thiệu.
      Sau khi chiến tranh chấm dứt, Việt Nam muốn sớm đặt quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng xảy ra chiến tranh chống Polpot, Mỹ cấm vận VN cho đến ngày 3 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Mỹ Bill Clinton mới tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận VN và lập cơ quan ngoại giao giữa hai nước.
      Ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
      Từ đó đến nay quan hệ hợp tác giữa Mỹ - VN ngày một thực chất hơn, có lợi cho cả hai nước Việt - Mỹ.
      Việt Nam rất hiểu người Mỹ nên khéo léo, chủ động trong quan hệ có lợi, tránh bất lợi, bị động phải đối phó.
      Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra sẵn, dù ai làm Thủ tướng, Tổng Bí thư cũng theo đó mà đi, tức vẫn giữ bang giao với Mỹ cho đến khi nào tình hình thế giới thay đổi, Đảng Cộng sản Việt Nam vạch đường lối ngoại giao mới.
      Ý 3:
      Hỏi: Làm sao để Mỹ không đảo chính?
      Trả lời: Mỹ quan hệ với các nước theo kiểu nước lớn, thực hiện chủ trương “cây gậy và củ cà rốt”, dùng viện trợ để ép nước nhận phải làm theo ý muốn của họ.
      Việt Nam không nhận củ “cà rốt” (không lệ thuộc kinh tế, thì không lệ thuộc chính trị), Mỹ không thể dùng “cây gậy” được.
      Việt Nam không theo “phe” chỉ theo “lẽ phải” như Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố, nghĩa là VN quyết giữ vững tính độc lập, tự chủ, không theo nước này chống nước kia - Một thí dụ cụ thể: như cảng Cam Ranh Mỹ muốn thuê làm căn cứ hải quân ta không đồng ý.
      Việt Nam có bài học mất cảnh giác để mất nước thời An Dương Vương; thời nay Mỹ có nhiều mưu mô gấp chục lần Triệu Đà thời xưa, Đảng ta cũng học được hàng trăm bài học để giữ nước.
      Về đối nội, có biện pháp chủ động ngăn chặn kẻ chống đối kích động gây rối, bạo động, lật đổ, giữ vững an ninh trật tự xã hội.
      Tóm lại, dân tộc Việt Nam có truyền thống hòa hiếu, sau cuộc chiến luôn chủ động bang giao từ nước phương Bắc tới nước phương Tây, rồi Bắc Mỹ; bài học này là vốn quý để giữ nước của cha ông truyền lại cho các thế hệ con cháu về sau.
      Giải thích:
      Tôi trả lới câu hỏi theo hướng hỏi về “người” (Mỹ), để nói về “mình” (Việt Nam) nhằm tôn vinh sự khôn khéo, tinh thần hòa hiếu của dân tộc ta; minh họa đường lối của Đảng “VN muốn làm bạn với tất cả các nước...”. Câu hỏi mang tính lịch sử quốc tế, tôi dùng tư liệu lịch sử VN để trả lời.
      NGƯỜI ĐẤT THÉP

      Xóa
  28. 'While NATO meets in Madrid and has a lavish dinner at the Royal Palace, the Ukrainian soldiers flee in a stampede before the arrival of the Russians at #Lisichansk #Lysychansk'
    Ukrainian 'Retrograde Movement' Lisichansk - Ukraine War Combat Footage
    https://www.youtube.com/watch?v=Kvu2UOv7pLI

    Trả lờiXóa
  29. Lịch sử:
    Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.
    Cộng Sản đảng phản động bán nước cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà.

    Trả lời

    Nặc danh05:40 13 tháng 8, 2022
    cộng sản là lồn trâu xào khế.
    cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
    món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


    Nặc danh20:02 9 tháng 8, 2022
    liên xô trung quốc việt nam cộng sản, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch xâm lược việt nam.
    Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
    cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
    món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


    Nặc danh07:30 10 tháng 8, 2022
    Nga xâm lược việt nam.
    Nga là phản động.
    liên xô là phản động.
    trung quốc là phản động.
    nga là phản động.
    việt nam cộng sản là phản động.
    cu ba là phản động.
    liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
    Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
    cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
    món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


    Nặc danh09:09 10 tháng 8, 2022
    cộng sản là phản động.
    cộng sản là xâm lược.
    việt nam cộng sản là phản động.
    việt nam cộng sản là xâm lược.
    1 đảng là độc tài là phản động.
    1 đảng là độc tài là xâm lược.
    Nga xâm lược việt nam.
    Nga là phản động.
    liên xô là phản động.
    trung quốc là phản động.
    nga là phản động.
    việt nam cộng sản là phản động.
    cu ba là phản động.
    liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
    Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
    cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
    món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


    Nặc danh11:45 10 tháng 8, 2022
    cộng sản là khủng bố trong lịch sử.
    cộng sản là phản động.
    cộng sản là xâm lược.
    việt nam cộng sản là phản động.
    việt nam cộng sản là xâm lược.
    1 đảng là độc tài là phản động.
    1 đảng là độc tài là xâm lược.
    Nga xâm lược việt nam.
    Nga là phản động.
    liên xô là phản động.
    trung quốc là phản động.
    nga là phản động.
    việt nam cộng sản là phản động.
    cu ba là phản động.
    liên xô trung quốc việt nam cộng sản xâm lược việt nam.
    Lịch sử cộng sản là lồn trâu xào khế.
    cộng sản vẫn tồn tại vì ăn lồn trâu xào khế.
    món lồn trâu xào khế đéo thèm ăn. cộng sản ăn lồn trâu xào khế.


    Nặc danh13:59 10 tháng 8, 2022
    cộng sản dối trá.


    Nặc danh14:37 10 tháng 8, 2022
    cộng sản độc tài tham nhũng.
    xã hội nhiều thất nghiệp tội phạm.
    lỗi tại cộng sản.
    con cháu cộng sản sau này làm phò, tội phạm.


    Nặc danh15:08 10 tháng 8, 2022
    cộng sản độc tài tham nhũng.
    xã hội nhiều thất nghiệp tội phạm.
    lỗi tại cộng sản.
    con cháu cộng sản sau này làm phò, tội phạm.
    CẦN ĐA ĐẢNG để ít tham nhũng.


    Nặc danh07:41 11 tháng 8, 2022
    cộng sản là bệnh tâm thần, thần kinh.
    1 đảng độc tài là bệnh tâm thần, thần kinh.
    việt cộng là bị tâm thần, thần kinh.
    việt nam cộng sản là tâm thần, thần kinh.


    Nặc danh10:53 11 tháng 8, 2022
    bọn 10 que xỏ lá. bọn đu càng cộng sản độc tài.


    Nặc danh08:05 12 tháng 8, 2022
    cộng sản ăn lồn trâu xào khế để tồn tại.
    chủ nghĩa xã hội ăn lồn trâu xào khế.
    việt nam cộng sản ăn lồn trâu xào khế.
    1 đảng độc tài thì ăn lồn trâu xào khế.
    lồn trâu xào khế, địt mẹ, đéo ai ăn.
    cộng sản, chủ nghĩa xã hội nó ăn bẩn.
    Theo 1 đảng độc tài, cộng sản, chủ nghĩa xã hội chỉ ăn lồn trâu xào khế.
    ăn trước ăn sau nhé. Món lồn trâu xào khế.


    Nặc danh11:31 12 tháng 8, 2022
    bọn 10 que xỏ lá là bọn đu càng 1 đảng cộng sản độc tài.


    Nặc danh12:04 12 tháng 8, 2022
    10 que xỏ lá là bọn việt cộng.


    Nặc danh13:52 12 tháng 8, 2022
    Nước cống-Đu càng-10 que xỏ lá


    Nặc danh15:15 12 tháng 8, 2022
    1 đảng cộng sản độc tài xây dựng Nước Cống

    Trả lời

    Nặc danh19:37 13 tháng 8, 2022
    Hồ Chí Minh phản động, bán nước cho Trung Quốc, Liên Xô, Nga, Lào, Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch.
    Cộng Sản đảng phản động bán nước cầu viện trợ cõng cáo cắn gà nhà.

    Trả lờiXóa