Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HOA KỲ MUỐN NGƯỜI GRUZIA “CHẾT VÌ UKRAINA”

 
Biểu tình ở Gruzia

Lời dẫn: Thủ tướng Gruzia (Georgia) Irakli Garibashvili ngày 12/3 đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không can thiệp vào tình hình chính trị ở Gruzia, sau làn sóng biểu tình ở nước này vào tuần trước. Theo ông Garibashvili, Kiev đã "nhúng tay" vào tình trạng bất ổn liên quan đến dự luật về các "tác nhân nước ngoài" gây tranh cãi ở Gruzia, đồng thời hối thúc ông Zelensky "quan tâm đến đất nước của mình thay vì châm ngòi bạo loạn ở Tbilisi". Cáo buộc trên được ông Garibashvili đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình IMEDI của Gruzia được phát sóng ngày 12/3. Phát biểu tại cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Garibashvili chỉ trích mạnh mẽ sự ủng hộ của ông Zelensky đối với những người biểu tình, cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa tìm cách "mở mặt trận thứ hai" chống Nga ở Gruzia. 

Ông Garibashvili cũng cáo buộc Kiev từ lâu đã tìm cách gây bất ổn cho Gruzia, thậm chí những nỗ lực này còn có trước cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine vào đầu năm 2022. Đặc biệt, Kiev đã "cố tình cử cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili, người đã trở thành một quan chức Ukraine, trở về nước vào tháng 10/2021" để tổ chức một "cuộc đảo chính", ông Garibashvili khẳng định. "Ông Saakashvili được phái đến một cách có chủ ý, mục tiêu chính là tổ chức một cuộc đảo chính ở đây và đẩy Gruzia vào xung đột. Giờ đây, chúng tôi không nghi ngờ gì về điều đó", ông Garibashvili tuyên bố. Thủ tướng Saakashvili cho biết thêm rằng "vài chục" chiến binh Gruzia đã trở về từ Ukraine trong bối cảnh bất ổn liên quan đến dự luật "các tác nhân nước ngoài" và kêu gọi họ không "ảo tưởng" về tình hình trong nước. Ông Saakashvili cảnh báo: “Chúng tôi biết nhiều hơn những gì họ nghĩ" và nói thêm rằng sẽ không có “mặt trận thứ hai” nào thành hiện thực khi đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền vẫn nắm quyền. Trước đó, trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật "các tác nhân nước ngoài" ở Gruzia, ông Zelensky đã "cảm ơn những người biểu tình mang cờ Ukraine", nói rằng điều đó "thể hiện sự tôn trọng" và chúc "Gruzia dân chủ thành công".

Google.tienlang cho rằng Zelensky làm gì ở Gruzia, nói gì về Gruzia thì cũng như một con rối (puppet) nhắc lại lời của ông chủ Hoa Kỳ mà thôi. Hoa Kỳ đang muốn thực hiện cuộc cách mạng màu sắc ở Gruzia, tương tự cuộc "cách mạng Hoa hồng" ở đất nước này vào năm 2003; tương tự như cuộc cách mạng EuroMaidan 2014 ở Kyev, đều do Mỹ tổ chức thực hiện. 

(Xem thêm bài Báo Granma Cuba: DÙ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÊN GỌI NHƯNG BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC ‘CÁCH MẠNG MÀU SẮC’ VẪN CHỈ LÀ ‘ĐẢO CHÍNH’)

Để hiểu thêm về tình hình Gruzia, hôm nay Google.tienlang kính mời bạn đọc tham khảo bài trên báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) với tiêu đề Ukrayna uğrunda ölmek- Dịch: Chết vì Ukraine

https://www.dikgazete.com/yazi/ukrayna-ugrunda-olmek-5399.html

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên báo dikGAZTE ....

******

 Ukrayna uğrunda ölmek- Dịch: Chết vì Ukraine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Thổ Nhĩ Kỳ

dikGAZETE: Phương Tây tổ chức các cuộc biểu tình ở Georgia để mở một mặt trận mới chống lại Nga

Phương Tây đã kích động các cuộc biểu tình ở Georgia để thay đổi chính phủ. Chính phủ mới sẽ cho phép Mỹ mở một mặt trận khác chống lại Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng đối với những người Gruzia bình thường, cuộc đối đầu này sẽ không mang lại gì ngoài đau buồn và hủy diệt.

Phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền lớn chống lại Moscow. Tin tức từ các nguồn của Nga bị EU cấm trên mạng xã hội. Do vậy, Bạn chỉ còn được xem những gì EU muốn.  Và Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng tá tuyên truyền tiêu cực (ví dụ: Putin bằng quỷ, biểu ngữ có nội dung " Hãy cút khỏi Ukraine ") ở các quảng trường châu Âu như bức hình này:

Phương Tây cũng đang gửi ngày càng nhiều vũ khí, thiết bị và quân nhân chuyên nghiệp đến Ukraine dưới vỏ bọc tình nguyện viên.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, Mỹ vẫn chưa thể vượt qua sự lo lắng của mình.

Tôi không muốn đi sâu vào phần Đại Tây Dương của vấn đề, các mối liên hệ và liên hệ giữa các quốc gia. Tôi quan tâm đến sự phản ánh của người da trắng về những gì đang xảy ra và đó là những gì bạn có thể thấy từ góc độ này.

Trong những ngày gần đây, các cuộc biểu tình chống chính phủ với cờ EU đã được tổ chức tại Georgia. Tình hình giữa cảnh sát và người biểu tình rất căng thẳng.

Ngay cả lực lượng Cảnh sát chống bạo động (OMON) cũng phải xuất hiện trên đường phố Georgia.

Mặc dù có các căn cứ của Mỹ ở Georgia và đất nước này trông giống như một phần của châu Âu ở Kavkaz với liên hệ với Khối phía Đông, nhưng chính phủ vẫn tích cực đối với Nga.

Các nước phương Tây không hài lòng với tình trạng này. Họ dự định sẽ thử mọi cách để thay đổi chính phủ ở Georgia.

Bước tiếp theo sẽ là nỗ lực giúp đỡ Ukraine bằng cách mở một mặt trận mới thông qua Gruzia.

Điều này được thể hiện rõ ràng qua các khẩu hiệu trên đường phố Tbilisi. Người dân của chúng ta có thể có những giấc mơ tích cực về vấn đề này. Như bạn đã biết, có những người trong chúng ta tin vào cái gọi là "liên minh Gruzia-Circassian"-(Nhóm người thù hận chế độ Xô viết).

Tôi phải viết thẳng rằng giấc mơ cũng như cuộc sống của bạn không làm người châu Âu phấn khích chút nào.

Họ chỉ muốn giữ Nga tránh xa Ukraine, khỏi châu Âu.

Nếu hàng nghìn người Gruzia, hàng nghìn người Abkhaz, Circassian chết vì điều này, họ cũng sẽ không đau buồn.

Họ cũng không muốn một cuộc xung đột vũ trang thoáng qua mà ở đó sẽ có người chiến thắng.

Rốt cuộc, chiến sự tiếp tục kéo dài càng lâu, Nga sẽ càng bận rộn nhiều hơn.

Vào thời điểm quan trọng này, tôi hy vọng thời gian tới sẽ không mang đến cho chúng ta cái chết một lần nữa.

Rõ ràng là cuộc đối đầu này sẽ không mang lại cho người dân Georgia bất cứ điều gì ngoài sự hủy diệt và đau buồn.

Người Gruzia, giống như chúng tôi, sẽ không thể trở thành người châu Âu, cho dù họ có muốn thế nào đi chăng nữa.

Người Gruzia cũng được cho là sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì châu Âu thiêng liêng.

Đổi lại, họ sẽ không nhận được nhiều hơn những gì Nga sẽ cung cấp.

Những ngày tự do...

Tác giả: Ülkü Menşure Solak

Nữ Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Ülkü Menşure Solak

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

=====


19 nhận xét:

  1. Hahaha !
    Hahaha !
    Hahaha !
    Hahaha !
    Hahaha !

    Trả lờiXóa
  2. Thật kỳ lạ cái bác rận xĩ mạnh huỳnh này ốm đau sao mà bị rụt lưỡi, hổng có nói được, chỉ biết ha ha...

    Trả lờiXóa
  3. Thời sự 16h chiều ngày 15/3 - Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS
    5.156 lượt xem 15 thg 3, 2023 #thoisu24h #tinnongthegioimoinhat #thoisuquocte
    VNEWS - Bản tin thời sự 16h cập nhật tin tức 24h, thời sự mới nhất chiều hôm nay 15/3/2023:

    Triều Tiên xác nhận thử tên lửa tầm trung
    Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về xung đột Nga-Ukraine
    Nga bác tin tiêm kích va chạm với máy bay không người lái Mỹ
    Tổng thống Syria thăm Nga
    Mỹ thắt chặt kiểm soát súng đạn
    Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tiếp tục tăng cao
    Thị trường tài chính Mỹ chao đảo
    Các ngân hàng châu u ít bị ảnh hưởng bởi vụ SVB phá sản
    Argentina tiếp tục đối mặt với áp lực lạm phát
    Cuộc đua trượt tuyết tại Thụy Sĩ
    https://www.youtube.com/watch?v=kEjZqTNgUww

    Trả lờiXóa
  4. Tin Quốc tế mới 15/3 | Nga điều xe phá mìn "rồng phun lửa" đối phó phòng tuyến kiên cố ở Donbass
    3.569 lượt xem 15 thg 3, 2023 #Thoisu #Tintucviet #Tintuc24h
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Tin Quốc tế mới nhất 15/3 | Nga điều xe phá mìn "rồng phun lửa" đối phó phòng tuyến kiên cố ở Donbass @TinTucVietOfficial

    00:36 Nga điều xe phá mìn "rồng phun lửa" đối phó phòng tuyến kiên cố ở Donbass
    03:04 Mỹ tiết lộ cách hỗ trợ Ukraine trong không chiến với Nga
    05:18 Mỹ tố Nga làm rơi máy bay không người lái ở Biển Đen, Moscow khẳng định máy bay Mỹ tự rơi
    08:02 Điện Kremlin: Trừng phạt phương Tây có lợi cho hệ thống tài chính Nga

    https://www.youtube.com/watch?v=u6ROnv1e8ao

    Trả lờiXóa
  5. Nga Bất Ngờ Bao Vây Nướng Hàng Ngàn Binh Sĩ Trong Hầm Ở Bakhmut, Ngày Tận Thế Của Ukraine
    8.364 lượt xem 15 thg 3, 2023 #tinnongthoisu24h #tinthoisu
    Nga Bất Ngờ Bao Vây Nướng Hàng Ngàn Binh Sĩ Trong Hầm Ở Bakhmut, Ngày Tận Thế Của Ukraine
    https://www.youtube.com/watch?v=ADDvLaJYiBo

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ e sợ tiết lộ bằng chứng, không dám đối đầu Nga ở chiến trường Pháp Lý || Bàn Cờ Thế Sự
    13.430 lượt xem Đã công chiếu 110 phút trước #PHANTICH #BINHLUAN #HOANGHAI
    Mỹ e sợ tiết lộ bằng chứng, không dám đối đầu Nga ở chiến trường Pháp Lý

    Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc ICC là tổ chức quốc tế mà ở đó nó mang trong mình đầy mùi chính trị. Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, có vẻ như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ rút lui khỏi việc hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và sẽ không tố cáo Nga vi phạm tội ác trước toà án hình sự quốc tế tại La Hay.
    https://www.youtube.com/watch?v=vJM9-sr6IeY

    Trả lờiXóa
  7. Nhà báo Mỹ Hersh tin rằng Biden sẽ không thừa nhận vụ phá hoại «Dòng chảy phương Bắc»
    00:53 16.03.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Mỹ nổi tiếng Seymour Hersh tuyên bố rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và giới thân cận của ông ta khó có thể thừa nhận phần dính líu của họ trong vụ phá hoại hệ thống vận chuyển khí đốt «Dòng chảy phương Bắc» của Nga.
    «Biden và ê-kip của ông ta về an ninh chẳng có can đảm cũng như sự trung thực để nói ra những gì họ đã làm và tại sao. Ở giai đoạn này, nếu không xảy ra cuộc đào tẩu lớn trong số ít người biết, thì Biden và các trợ lý của ông ta chắc hẳn không bao giờ thừa nhận sự thật», - nhà báo viết trên blog cá nhân.
    Trước đó, cây bút chính luận từng đoạt giải Pulitzer đã công bố bài báo điều tra, trong đó ông tố cáo ban lãnh đạo Hoa Kỳ và chính quyền Na Uy đã phá hoại các đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức và các nước châu Âu khác hồi năm ngoái.
    Chuyên gia Hersh tố cáo Biden «phớt lờ xem thường các đồng minh châu Âu của Mỹ".
    “Hơn thế nữa, bằng cách phê chuẩn việc phá hủy các đường ống «Dòng chảy phương Bắc», ông ấy tạo ra nguy cơ không thể sưởi ấm cho cư dân của mình", - nhà báo viết.
    Hersh cho rằng Không phải ngẫu nhiên mà các vụ nổ xảy ra mười ngày sau cuộc họp báo ở Tashkent khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với «Dòng chảy phương Bắc 2» và đưa đường ống vào vận hành để giải quyết vấn đề thiếu khí đốt, nhà báo Hersh nhận xét.
    Chính quyền Hoa Kỳ phủ nhận phần dính líu đến những vụ nổ phá đường ống.

    Trả lờiXóa
  8. Các cơ chế Liên Hợp Quốc phớt lờ tội ác chiến tranh của Ukraina
    00:24 16.03.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cũng như các nước phương Tây, đều chọn lối phớt lờ nhiều hành vi vi phạm chuẩn mực tiến hành chiến tranh của quân đội Ukraina. Đó là nhận định của ông Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại văn phòng Geneva của Liên Hợp Quốc.
    Tuyên bố tương ứng do nhà ngoại giao đưa ra hôm thứ Tư trong hội thảo bàn tròn về việc quân đội Ukraina vi phạm chuẩn mực và nguyên tắc tiến hành chiến tranh, sự kiện tổ chức bên lề phiên họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
    «Chuyện đang nói về vô số vi phạm liên tục đối với các chuẩn mực và nguyên tắc tiến hành chiến tranh của LLVT Ukraina. Về những tội ác này, quý vị sẽ không nghe thấy một lời nào từ các bài phát biểu của người châu Âu, Hoa Kỳ và các chư hầu của họ, kể cả trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hoặc OHCHR và Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập ở Ukraina», - Đại sứ Gatilov tuyên bố.

    Theo ông, tất cả họ đều phớt lờ «sự tàn ác thú vật và vô luân của binh sĩ và chính quyền Ukraina, những kẻ không ngần ngại sử dụng hành động trả thù vô nhân đạo đối với dân thường không có khả năng tự vệ cũng như các tù binh không vũ trang và bị thương, không ngần ngại sử dụng các phương pháp bị cấm khi tiến hành chiến tranh».
    Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng quân đội Ukraina đang tiếp tục thực hiện những cuộc pháo kích ồ ạt vào các thành phố và điểm dân cư của vùng Donbass, sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt cũng như các tổ hợp pháo do phương Tây cung cấp.

    Trả lờiXóa
  9. Nhà Trắng nói về kế hoạch máy bay không người lái rơi trên Biển Đen
    15:52 15.03.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Washington đang cố gắng ngăn chặn, tránh để máy bay không người lái của Mỹ bị rơi trên Biển Đen rơi vào tay người khác, điều phối viên truyền thông chiến lược của Nhà Trắng John Kirby nói với CNN.
    Người phát ngôn của Nhà Trắng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ hành động nào đang thực hiện trong vụ việc.
    "Mỹ đã thực hiện các bước để bảo vệ tài sản của chúng tôi liên quan đến chiếc máy bay không người lái cụ thể này. Rõ ràng là chúng tôi không muốn ai có được nó ngoài chúng tôi", - quan chức này lưu ý.
    Trước đó, John Kirby cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về sự cố máy bay không người lái rơi gần Crưm.
    Máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2023
    LLVT Mỹ cho rằng Su-27 của Liên bang Nga đã va chạm mạnh với một UAV của Mỹ ở khu vực Biển Đen
    00:43
    BQP Nga đã bình luận về vụ UAV Mỹ bay qua Biển Đen
    Như Sputnik thông tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba rằng một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen vào buổi sáng do cơ động quá mạnh của chính nó, các máy bay chiến đấu của Nga đã không va chạm với MQ-9 và không sử dụng vũ khí chống máy bay Mỹ.
    "Kết quả của việc cơ động đột ngột vào khoảng 09:30 giờ Moskva (13:30 giờ Hà Nội), máy bay không người lái MQ-9 đã mất kiểm soát, mất độ cao và va chạm với mặt nước. Các máy bay chiến đấu của Nga không sử dụng vũ khí trên không, không va chạm với UAV của Mỹ và trở về sân bay nhà một cách an toàn", - Bộ cho biết.

    Trả lờiXóa
  10. Mỹ lại muốn mang "DÂN CHỦ MỸ " đến Gruzia!
    Nhưng thời công nghệ thông tin hiện đại ngày nay, người dân Gruzia chắc là đủ tỉnh táo để không cho phép điều đó xảy ra.

    Trả lờiXóa
  11. Chi Tiết Vụ Su-27 Nga Hạ Huyệt Máy Bay Mỹ Sát Crimea | Kiến Thức Chuyên Sâu
    https://www.youtube.com/watch?v=6d-zywmOu-4

    30.675 lượt xem 15 thg 3, 2023 #KienThucChuyenSau
    #TieuDiemChuyenSau #KTCS
    👉Nơi các tấm lòng vàng ủng hộ kênh
    - BIDV 21310000346936/DINH DUY KHANH
    - Momo 0914329696/DINH DUY KHANH
    👉Tình hình Nga và Ukraine mới nhất hôm nay ngày 16 tháng 3, Tin tức 24h mới nhất, bình luận quân sự, bàn cờ quân sự, bàn cờ thế sự, toàn cảnh quốc tế, câu chuyện thế giới, kiến thức chuyên sâu, tiêu điểm chuyên sâu, tin360
    👉Chúng tôi không sở hữu hoàn toàn những tư liệu được tổng hợp trong video này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng. Chúng tôi sử dụng theo: Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976. Được phép "sử dụng hợp lý" cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu.
    👉Nếu có bất kỳ vấn đề nào xin vui lòng liên hệ: khanh2tchannel@gmail.com
    ___________________________

    Chi Tiết Vụ Su-27 Nga Hạ Huyệt Máy Bay Mỹ Sát Crimea
    Vào rạng sáng hôm nay truyền thông phương tây dường như phát sốt vì 2 máy bay Su-27 của Nga đã bắn rơi UAV MQ-9 Reaper Của Mỹ trên không phận biển đen. Vụ việc đã khiến thế giới phải đóng bỉm khi mà thế chiến 3 chuẩn bị kích hoạt...Vậy thực hư chi tiết câu chuyện này ra sao...?!

    Trả lờiXóa
  12. Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, заявил Асад - Assad nói phương Tây đã khơi mào Thế chiến III dưới bàn tay của Zelensky
    04:05 16.03.2023(cập nhật: 04:27 16/03/2023)
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/03/bao-dikgazete-tho-nhi-ky-hoa-ky-muon.html#comment-form
    Tổng thống Assad: Phương Tây bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba thông qua Zelensky và những kẻ khủng bố ở Syria
    MOSCOW, ngày 16 tháng 3 - RIA Novosti. Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng phương Tây tập thể đã bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, được tiến hành bởi bàn tay của Đức quốc xã ở Ukraine, do Vladimir Zelensky lãnh đạo, và bởi bàn tay của những kẻ khủng bố ở Syria.
    RIA Novosti là cơ quan truyền thông đầu tiên nói chuyện với Assad ngay sau cuộc hội đàm của ông ở Điện Kremlin.

    "Tôi tin rằng chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra, nhưng nó khác về hình thức. Ý tôi là trước đây các cuộc chiến tranh thế giới là truyền thống. Quân đội của một số quốc gia đã hành động chống lại một số quốc gia khác. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng này tồn tại do vũ khí hiện đại , đặc biệt là vũ khí hạt nhân, có một lực lượng hạn chế chiến tranh truyền thống, vì vậy các cuộc chiến tranh đang chuyển sang chiến tranh ủy nhiệm," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
    Volodymyr Zelensky, theo Assad, hiện đang tiến hành chiến tranh thay mặt phương Tây với quân đội Đức Quốc xã của mình. "Điều tương tự, những kẻ khủng bố là quân đội hành động thay mặt phương Tây ở Syria và các khu vực khác", ông nói thêm.
    Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin gọi đó là "nhiệm vụ bảo vệ những người đã bị chính quyền Kiev sách nhiễu và diệt chủng trong 8 năm". Theo nguyên thủ quốc gia, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh của Nga.

    Trả lờiXóa
  13. "Признак катастрофы": в США признали ошеломляющее поражение - "Dấu hiệu thảm họa": Mỹ nhận thất bại choáng váng
    AT: Nối lại quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iran là một thất bại đối với Mỹ

    02:59 16.03.2023
    https://ria.ru/20230316/porazhenie-1858182516.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1858185701
    MOSCOW, ngày 16 tháng 3 - RIA Novosti. Nhà báo Thomas Lifeson của chuyên mục American Thinker viết rằng việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Saudi và Iran là một thất bại nặng nề đối với Hoa Kỳ, vốn đe dọa ảnh hưởng của nước này ở Trung Đông và trên toàn thế giới.
    “Thông tin gây sốc rằng Trung Quốc đã thuyết phục được hai kẻ thù không đội trời chung – Iran theo dòng Shiite và Saudi Arabia theo dòng Sunni – nối lại quan hệ ngoại giao trong một thỏa thuận đã được đàm phán ở Bắc Kinh là một bước lùi đáng kinh ngạc đối với Mỹ, đe dọa nền tảng ảnh hưởng ngoại giao của chúng ta ở Trung Đông và trên toàn thế giới," ông cảnh báo.
    Nếu Saudi Arabia không còn là đối tác tin cậy của Washington trong việc "kiềm chế" Iran và hàn gắn quan hệ với Israel , thì mọi tính toán của Mỹ về cán cân quyền lực ở Trung Đông đã tan thành mây khói, Lifson nói.
    "Vấn đề là uy tín của Mỹ, cũng như nhận thức về ảnh hưởng của chúng tôi trên thế giới, đã giảm sút nghiêm trọng, mặc dù các phương tiện truyền thông tuyên truyền của chúng tôi đang làm mọi cách có thể để khiến công chúng Mỹ không biết về điều này", ông lưu ý.
    Đồng thời, theo ý kiến ​​​​của ông, chiến thắng của Trung Quốc ở Trung Đông, nơi nó hất cẳng Hoa Kỳ khỏi vị trí của người chơi quan trọng nhất, là một trong những dấu hiệu chính của thảm họa mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gây ra. với hành động của nó .
    "Đây là một tin rất xấu đối với chúng tôi, đối với các đồng minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan của chúng tôi, những người phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu mỏ ở Trung Đông, cũng như đối với Israel," Lifson tổng kết.
    Trước đó, người ta biết rằng Iran và Ả Rập Saudi, thông qua trung gian của Trung Quốc, đã ký một thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao và dự kiến ​​​​sẽ mở các đại sứ quán trong vòng hai tháng. Tuyên bố chung được ký kết sau nhiều ngày đàm phán giữa người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và người đồng cấp Saudi Arabia tại Bắc Kinh. Được biết, ngoại trưởng hai nước dự định gặp nhau để thảo luận về việc thực thi hiệp định.
    Quan hệ ngoại giao giữa Tehran và Riyadh đã bị cắt đứt vào năm 2016 sau khi những người biểu tình phản đối vụ hành quyết ở Ả Rập Saudi đối với nhà thần học Shiite nổi tiếng Nimr al-Nimr đã tấn công các phái bộ ngoại giao của vương quốc này ở Iran, nhưng trong những tháng gần đây, cả hai bên đã bày tỏ mong muốn giải quyết những khác biệt.

    Trả lờiXóa
  14. Китайцы восхитились Россией после падения американского БПЛА - Trung Quốc ngưỡng mộ Nga sau cú hạ UAV Mỹ
    04:32 16.03.2023
    https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858185175.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1858185701
    Độc giả cổng thông tin "Guancha" ca ngợi Nga sau sự cố máy bay không người lái ở Biển Đen
    MOSCOW, ngày 16 tháng 3 - RIA Novosti. Độc giả của cổng thông tin Trung Quốc "Guancha" đã phản ứng một cách đùa cợt về vụ việc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị rơi ở Biển Đen.
    Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo rằng vào sáng ngày 14 tháng 3, một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã tắt bộ tiếp sóng đã vi phạm biên giới của khu vực chế độ tạm thời sử dụng không phận trên Biển Đen. Theo Bộ này, chiếc UAV đang di chuyển về phía biên giới Nga ở Crimea, các máy bay chiến đấu của Nga đã được cất cánh trên không để xác định kẻ xâm nhập. Do điều động đột ngột, chiếc máy bay không người lái đã bay mất kiểm soát, mất độ cao và rơi xuống nước. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các máy bay chiến đấu của Nga không tiếp xúc với MQ-9, không sử dụng vũ khí trên không và đã trở về sân bay căn cứ an toàn.
    Các nhà chức trách Hoa Kỳ tuyên bố rằng chiếc máy bay không người lái đã rơi sau khi cánh quạt của nó, nằm ở phần phía sau của thân tàu, được cho là đã đâm vào một máy bay chiến đấu của Nga.
    "Kết quả tốt nhất mà Nga có thể đạt được bằng cách để một kẻ xâm nhập có ý định xấu vào vùng biển của mình mà không nổ súng! Moscow đang nêu gương tốt!" – một trong những bình luận viên cho biết.
    "Mỹ luôn tin rằng tàu chiến và máy bay của họ có "mã thông báo bất khả xâm phạm bằng vàng" và tấm vé thông hành phổ thông để đi bất cứ đâu. Cảm ơn Nga đã đấm vào mặt Mỹ một cách trực tiếp và công khai!" LCKMate cho biết.
    "Tin mới nhất: Máy bay không người lái của Đế quốc Hoa Kỳ đã bị các máy bay chiến đấu của Nga sợ hãi và tự nhảy xuống biển!" người dùng Meng Dada nói đùa.
    "Đây là cách nên làm với những kẻ côn đồ không biết xấu hổ nhìn sau cánh cửa của người khác!" đã viết một bình luận khác.
    “Cuối cùng, thần chết (được dịch từ tiếng Anh Reaper ) đã trở thành thần của đống sắt gỉ dưới đáy biển”, một độc giả khác nói.
    "Nga: Tôi vừa gửi máy bay chiến đấu của mình đến để kiểm tra, nhưng chiếc máy bay không người lái của Yankee chắc chắn đã uống quá nhiều và bị rơi!" một trong những độc giả chế nhạo.
    "Mỹ đã cáo buộc Nga 'thiếu chuyên nghiệp' và 'hành động không an toàn'. Máy bay không người lái của bạn đang ở dưới đáy biển và bạn vẫn đang nói về sự kém cỏi?" hỏi một người dùng khác.

    Trả lờiXóa
  15. Presidente de Venezuela convoca a construir un nuevo mundo multipolar-
    Ngày 15 tháng 3 năm 2023 CDT09:48 (GMT) -0400
    https://www.prensa-latina.cu/2023/03/15/presidente-de-venezuela-convoca-a-construir-un-nuevo-mundo-multipolar
    Caracas, ngày 15 tháng 3 (Prensa Latina) Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, hôm nay khẳng định rằng đã đến lúc xây dựng sự liên kết của một thế giới mới, đa cực và đa trung tâm, vì độc lập và hội nhập của các dân tộc.
    Khi phát biểu qua internet trong Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng chính trị thế giới, chủ tịch nhấn mạnh rằng đã đến lúc lịch sử và các dân tộc xây dựng các mô hình thay thế cho chủ nghĩa tư bản man rợ, tân tự do, chủ nghĩa bá quyền và tống tiền kinh tế.

    Ông nói, thứ mà cố gắng áp đặt sự thống trị của nó lên các dân tộc của chúng ta thông qua sự ép buộc và xâm lược.

    Ông giải thích rằng Venezuela đã là nạn nhân trong những năm gần đây của sự quấy rối và xâm lược thường xuyên với việc áp dụng hơn 900 biện pháp cưỡng chế đơn phương, các biện pháp trừng phạt hình sự đối với đất nước, và người dân, với lương tâm cao cả, đã chống lại các biện pháp và hành vi gây hấn này, ông thêm.

    Ông Maduro chỉ ra rằng họ đã đi từ giai đoạn kháng cự dữ dội, đôi khi đau đớn, sang giai đoạn phục hồi và tăng trưởng, điều này sẽ dẫn đến giai đoạn phát triển cao hơn và thịnh vượng kinh tế xã hội cho người dân Venezuela.

    Ông nhấn mạnh rằng Cộng hòa Bolivar đã chống lại các cuộc tấn công và "đây là quê hương của chúng ta đứng vững, chiến thắng và tiến bước trên con đường độc lập và hòa bình."

    Đồng thời là chủ tịch của Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) cho biết hôm nay là cuộc thử nghiệm "năng lượng tuyệt vời của các dân tộc" đang tìm kiếm độc lập, hòa bình, bình đẳng và phát triển.

    Và ông tố cáo rằng ngược lại, một nỗ lực đang được thực hiện nhằm áp đặt một mô hình bá quyền đơn cực, phớt lờ sự đa dạng của nền văn minh nhân loại, sức mạnh tinh thần, văn hóa và chính trị của các dân tộc.

    Điều đó đã là không thể trong thế kỷ 21, bởi vì thời đại của các đế chế đã qua, và ông khẳng định rằng thời đại của các dân tộc đã đến bây giờ và mãi mãi, đừng để ai nghi ngờ, ông nhấn mạnh.

    Nhà cai trị chỉ ra rằng thế giới này xứng đáng nhận được rất nhiều nhận thức, sự đoàn kết, năng lực chính trị, khả năng lãnh đạo, sự phối hợp, nỗ lực và sự kiên trì trên con đường xây dựng một nền văn minh đúng đắn, như Tập Cận Bình đã đề xuất, cho phép sự đa dạng, văn hóa và sức mạnh tươi đẹp tỏa sáng. của các dân tộc trên hành tinh, anh ấy nói.

    Đề cập đến PSUV, ông Maduro nhận xét đây là một đảng non trẻ nổi lên trong sức nóng của Cách mạng Bolivar do Tổng tư lệnh Hugo Chávez (1954-2013) thành lập và ra đời dưới ngọn cờ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ nguồn gốc tự do và sâu xa. , Mỹ Latinh và Caribê.

    Trả lờiXóa
  16. Caída de banca europea signada por quiebra de Silicon Valley -Sự sụp đổ của ngân hàng châu Âu được đánh dấu bằng sự phá sản của Thung lũng Silicon
    Ngày 15 tháng 3 năm 2023 CDT12:08 (GMT) -0400
    https://www.prensa-latina.cu/2023/03/15/caida-de-banca-europea-signada-por-quiebra-de-silicon-valley
    Luân Đôn, ngày 15 tháng 3 (Prensa Latina) Những tác động thứ cấp của sự phá sản của ngân hàng Hoa Kỳ tại Thung lũng Silicon đã kéo theo sự sụp đổ của tổ chức tài chính Credit Suisse ngày nay, dẫn đến sự sụp đổ của các tổ chức ngân hàng châu Âu với việc giảm 20% cổ phần.
    Với sự sụp đổ của ngân hàng lớn thứ hai ở Thụy Sĩ, chỉ số châu Âu cũng giảm, ghi nhận mức giảm 6,0% do sự không chắc chắn dai dẳng của các nhà đầu tư trong lĩnh vực này do sự sụp đổ đột ngột của Ngân hàng Thung lũng Silicon.

    Thêm vào khoản lỗ là các tổ chức lớn của Hoa Kỳ như JP Morgan Chase, Citigroup và Bank of America, mất từ ​​​​2,0 đến 4,0%. Cùng với các tập đoàn tài chính khác trong khu vực đã ghi nhận lỗ trong hoạt động trước khi mở cửa thị trường.

    Trong số đó, First Republic Bank không thay đổi và các công ty cùng ngành là Western Alliance Bancorp và PacWest Bancorp lần lượt giảm 2% và 12%.

    Theo ý kiến ​​của chủ tịch điều hành BlackRock, Laurence Fink, lĩnh vực ngân hàng khu vực Hoa Kỳ tiếp tục gặp nguy hiểm, và ông dự đoán mức lạm phát cao hơn và do đó lãi suất sẽ tăng mạnh hơn.

    Ông nói, tình hình tài chính là "cái giá của việc kiếm tiền dễ dàng".

    Các đợt tăng lãi suất liên tiếp nhanh chóng gây áp lực lên một số công ty trong việc trả nợ hoặc trả các khoản vay, làm tăng khả năng thua lỗ cho những người cho vay cũng đang lo lắng về suy thoái kinh tế.

    Trong mọi trường hợp, kể từ khi thông báo về vụ phá sản ở Thung lũng Silicon, vụ phá sản lớn nhất kể từ năm 2008, ngân hàng thế giới đã rơi vào căng thẳng do lo ngại về hiệu ứng domino đối với phần còn lại của các tổ chức tài chính trên thế giới và thị trường.

    Trả lờiXóa
  17. Derechos humanos: pretexto de EEUU y Unión Europea contra Nicaragua- Dịch: Nhân quyền: Cái cớ của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu chống lại Nicaragua
    Ngày 10 tháng 3 năm 2023 CST00:02 (GMT) -0500
    https://www.prensa-latina.cu/2023/03/10/derechos-humanos-pretexto-de-eeuu-y-union-europea-contra-nicaragua
    Managua, ngày 10 tháng 3 (Prensa Latina) Một lần nữa, vấn đề nhân quyền một lần nữa là một phần của chiến dịch mà ngày nay được coi là cái cớ để Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu tấn công chính phủ Sandinista ở Nicaragua.
    Báo cáo gần đây nhất được trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bôi nhọ quốc gia Trung Mỹ và phớt lờ những thành tựu mà quốc gia này đạt được trong nhiều lĩnh vực trong 16 năm qua.

    Phái đoàn Nicaragua tham dự diễn đàn đó được mô tả là làm tổn hại đến hiệu suất của các báo cáo được chuẩn bị bởi cái gọi là nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc về các quyền đó, mà họ sử dụng "thông tin một phần, thiên vị và chủ quan."

    Ông nhấn mạnh rằng một trong những mục tiêu khác là bóp méo mục đích đạt được đầy đủ lợi ích chung và hòa bình cho quốc gia, như những trụ cột cơ bản của nhân quyền thực sự.

    Cuộc tấn công mới xảy ra sau khi Cơ quan hành pháp Sandinista quyết định vào ngày 9 tháng 2 trục xuất về Hoa Kỳ 222 người bị xử phạt tại đây, những người đã bị tước quốc tịch và bị xếp vào loại "những kẻ phản bội tổ quốc".

    Đối với nhà phân tích chính trị Jorge Capelán, báo cáo do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trình bày không có chút uy tín nào và can thiệp vào công việc nội bộ của Nicaragua.

    “Ngày nay không có chỗ cho cuộc tranh luận trên toàn thế giới mà phương Tây chưa quân sự hóa; quyền của phụ nữ, người bản địa, quyền con người, môi trường, mọi thứ," Capelán nói trong cuộc đối thoại với Prensa Latina.

    Theo nhà phân tích, họ làm điều này để sử dụng những không gian này để duy trì các đặc quyền lịch sử của phương Tây, hiện đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát với sự xuất hiện của một thế giới đa cực.

    Ông nói thêm rằng nếu họ không công nhận một tiến bộ về nhân quyền là ở đây không có người mù chữ, phần lớn người dân được tiếp cận với ánh sáng, nước uống, giáo dục và y tế, thì "họ đang không phân tích nghiêm túc."

    Capelan khẳng định rằng việc sử dụng vấn đề nhân quyền như một cái cớ không có gì mới, bởi vì mỗi khi một chính phủ có khả năng tạo ra những thay đổi hiệu quả trong xã hội xuất hiện, họ gọi đó là chế độ độc tài.

    “Thật đáng tiếc ở Châu Mỹ Latinh, nơi có rất nhiều chính phủ tự gọi mình là tiến bộ đã nuốt chửng thông điệp rằng, ở Nicaragua, có những vi phạm nhân quyền được cho là. Đó là một trở ngại," ông nhấn mạnh.

    Theo nghĩa này, ông nhớ lại rằng lần đầu tiên trong lịch sử đất nước có những quyền như vậy, những quyền này đạt được sau cuộc chiến chống lại chế độ độc tài diệt chủng.

    “Luật tồn tại ở đây là luật ba (P); bạc cho bạn bè, gậy cho những người do dự và chì cho những người không hài lòng. Đó là quy luật của chủ nghĩa Somocism, một chế độ độc tài đầu sỏ và tự do bảo thủ,” ông nhớ lại.

    Ông ám chỉ đến những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong 16 năm qua và đảm bảo rằng "không có một chính phủ nào thành công hơn thế trong 200 năm lịch sử độc lập."

    Nhà phân tích bày tỏ rằng quốc gia này hiện được công nhận là một trong những quốc gia an toàn nhất ở khu vực Trung Mỹ và tự hỏi: Họ đang nói về những quyền gì?

    Ông khẳng định: “Báo cáo không có chút thẩm quyền nào, vì Liên Hợp Quốc hoàn toàn được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

    Trả lờiXóa
  18. Piden cierre de ilegal base militar de EEUU en Guantánamo, Cuba - Dịch: Kêu gọi đóng cửa căn cứ quân sự trái phép của Mỹ ở Guantánamo, Cuba
    Ngày 13 tháng 3 năm 2023 CDT12:45 (GMT) -0400
    https://www.prensa-latina.cu/2023/03/13/piden-cierre-de-ilegal-base-militar-de-eeuu-en-guantanamo-cuba
    Washington, ngày 13 tháng 3 (Prensa Latina) Đại tá đã nghỉ hưu của Quân đội Hoa Kỳ Ann Wright yêu cầu đóng cửa căn cứ hải quân mà chính phủ của đất nước bà vẫn duy trì ngày nay trên lãnh thổ bị Cuba chiếm đóng bất hợp pháp ở Guantánamo (phía đông).
    Nhà hoạt động nổi tiếng theo chủ nghĩa hòa bình và đoàn kết với hòn đảo này, đã yêu cầu đưa yêu cầu của mình vào tuyên bố cuối cùng của Hội nghị quốc tế lần thứ III về bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, được tổ chức tại New York vào cuối tuần qua.

    Sự kiện quy tụ bạn bè, trí thức, nghệ sĩ, nhân vật đến từ các khu vực khác nhau của nước chủ nhà, Puerto Rico và Canada, những người đã yêu cầu Đại học New York Fordham chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Nhà Trắng áp đặt đối với Cuba kể từ đó. 1962.

    Trong chuyến thăm Havana năm 2015, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với tư cách là một đại tá đã nghỉ hưu và cựu nhà ngoại giao, bà muốn "xin lỗi và tha thứ cho người dân Cuba vì những hành động của Hoa Kỳ đã mang lại cho Guantanamo một ý nghĩa đau đớn và tiêu cực như vậy".

    Wright, người đã từ chức trong danh mục đầu tư của chính phủ liên bang vào năm 2003 do bất đồng với cuộc chiến tranh Iraq, là một phần của phái đoàn gồm 148 người Mỹ đã đến Cuba do tổ chức hòa bình Code Pink triệu tập.

    Khi đó, ông khẳng định người dân Mỹ đứng về phía nhân dân Cuba đóng cửa nhà tù bất hợp pháp nằm trong căn cứ và chấm dứt phong tỏa "một lần và mãi mãi".

    Trại giam bị không ít nhà phân tích coi là bộ mặt tồi tệ nhất của nước Mỹ và họ mô tả nó như một "hố đen" nơi nhân quyền bị vi phạm.

    Căn cứ hải quân Guantánamo chiếm diện tích 117,6 km2 lãnh thổ quốc gia Cuba, bị chiếm đoạt từ năm 1903 trái với nguyện vọng của người dân nước này.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn Huỳnh Mai Thảo vì bài:
    ====
    Huỳnh Mai Thảo lúc 11:11 16 tháng 3, 2023
    Derechos humanos: pretexto de EEUU y Unión Europea contra Nicaragua- Dịch: Nhân quyền: Cái cớ của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu chống lại Nicaragua
    Ngày 10 tháng 3 năm 2023 CST00:02 (GMT) -0500
    https://www.prensa-latina.cu/2023/03/10/derechos-humanos-pretexto-de-eeuu-y-union-europea-contra-nicaragua
    ===
    Báo chí Việt Nam ít đưa tin về tình hình ở Mỹ La tinh, và báo chí Việt Nam cũng ít hiểu biết về "cách mạng màu sắc" mà Mỹ đang thực hiện ở Gruzia, ở Ukraina và các nơi khác.
    Tôi nghĩ, bài dưới đây vẫn đang có tính thời sự: Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021
    BÀI HỌC NÀO RÚT RA CHO VIỆT NAM TỪ SỰ KIỆN 'BIỂU TÌNH' Ở CUBA?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/07/bai-hoc-nao-rut-ra-cho-viet-nam-tu-su.html

    Trả lờiXóa