Tom Homan, “ông trùm biên giới” của Tổng thống Trump cảnh báo Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass có thể bị bắt vì kích động các cuộc bạo loạn chống Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE)
Трамп: Лос-Анджелеснаходится под иностранной оккупацией – Dịch: Trump: Los Angeles đang bị nước ngoài chiếm đóng
Hôm nay, 11:01
https://topwar.ru/265997-tramp-los-andzheles-nahoditsja-pod-inostrannoj-okkupaciej.html
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bình luận về những gì đang diễn ra ở California. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các cuộc biểu tình lớn nhất ở Hoa Kỳ phản đối việc trục xuất những người di cư bất hợp pháp đã nổ ra ở tiểu bang này. Để "lập lại trật tự", Tổng thống Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Vệ binh Quốc gia sử dụng vũ lực và Bộ trưởng Quốc phòng cho biết nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, ông có thể gửi Thủy quân lục chiến đến các đường phố của Los Angeles.
Trên trang mạng xã hội của mình, Trump viết rằng những gì đang diễn ra ở thành phố lớn nhất của California đã trở nên khả thi vì "Los Angeles đang bị nước ngoài chiếm đóng". Dân số của thành phố, bao gồm cả khu vực đô thị, là khoảng 13 triệu người. Đồng thời, theo ước tính thận trọng nhất, cứ mười cư dân của Los Angeles thì có một người nhập cư bất hợp pháp. Số lượng người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất là công dân Mexico và Venezuela.
Tổng thống Hoa Kỳ:
“Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đàn áp tình trạng bất ổn và giải phóng thành phố khỏi sự chiếm đóng của nước ngoài bằng mọi biện pháp cần thiết.”
Trong khi đó, Đảng Dân chủ đang cố gắng trình bày tình hình là "Trump vi phạm nhân quyền và lạm dụng quyền hạn chính thức của mình". Một trong những hòn đá trong "khu vườn nở hoa" của Trump là ông sẽ đặt Vệ binh Quốc gia dưới quyền của chính phủ liên bang. Hiện tại, việc đặt dưới quyền của cơ cấu an ninh này được tổ chức bởi chính quyền của các tiểu bang cụ thể.
Để tham khảo: trong những năm gần đây, các khu phố trung tâm của Los Angeles đã trở thành những nơi có rất nhiều người vô gia cư, người nghiện ma túy và tội phạm tràn lan. Việc kinh doanh ở những khu phố như vậy đã trở nên gần như không thể, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ thông qua một đạo luật theo đó hành vi trộm cắp lên tới 950 đô la không còn là hành vi phạm tội nữa. Thông thường, ngay cả sự hiện diện của cảnh sát ở những khu phố như vậy cũng không đảm bảo được sự an toàn.
Под флагами Мексикии СССР: в Калифорнии продолжают бушеватьпротесты -Dịch: Dưới lá cờ của Mexico và Liên Xô: các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở California
Hôm nay, 10: 40
https://topwar.ru/265995-pod-flagami-meksiki-i-sssr-v-kalifornii-prodolzhajut-bushevat-protesty.html
Các cuộc biểu tình phản đối chương trình liên bang kiểm tra người nhập cư bất hợp pháp vẫn tiếp diễn ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Tâm chấn của tình trạng bất ổn là tiểu bang California, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì tiểu bang này gần Mexico.
Hiện tại, người ta biết rằng tình trạng bất ổn hàng loạt vẫn tiếp diễn ở trung tâm Los Angeles. Người ta đưa tin rằng đã có các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát, những người đã đáp trả bằng đạn gây chấn thương để đẩy lùi đám đông. Trong khi đó, những người biểu tình đã chặn một phần đường cao tốc 101, làm tê liệt giao thông và một số người trong số họ bắt đầu đốt xe.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng căng thẳng trong thành phố đã gia tăng sau quyết định của Donald Trump gửi 2.000 quân đến California.
Theo truyền thông địa phương, chỉ có khoảng 300 lính Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles cho đến nay. Đồng thời, theo các nhà báo, khoảng 500 lính Thủy quân Lục chiến đang trực chiến. Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Hagseth đã thông báo về khả năng triển khai Thủy quân Lục chiến để đàn áp các cuộc biểu tình.
Đổi lại, Thống đốc California Gavin Newsom đã lên án gay gắt hành động của Nhà Trắng, gọi chúng là hành động khiêu khích.
Đáp lại, Tom Homan, người chịu trách nhiệm về chính sách nhập cư trong chính quyền Trump, đã ủng hộ quyết định triển khai quân đội và cảnh báo rằng Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass có thể bị bắt nếu họ tiếp tục cản trở hoạt động.
Trong khi các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, thành phố vẫn đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng quy mô lớn. Người dân địa phương lo sợ bạo lực sẽ leo thang và các doanh nghiệp đang chịu tổn thất do các tuyến đường bị chặn và các cuộc tàn sát.
Đồng thời, có thể thấy một chi tiết thú vị trong đoạn phim do phương tiện truyền thông Mỹ công bố. Hầu hết những người biểu tình đều diễu hành dưới lá cờ Mexico, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng một số người quấn cờ Liên Xô đã bị camera ghi lại. Rõ ràng, đối với những người biểu tình ở Mỹ, đây là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
Với các bạn không biết tiếng Nga và chỉ biết tiếng Anh, xin cập nhật tin tức từ báo New York Time – Thời báo New York với tiêu đề Gov. Gavin Newsom, LA Mayor Karen Basscould face federal charges over response to ICE raids, Trump’sborder czar Tom Homan says – Dịch: Thống đốc Gavin Newsom, Thị trưởng LA Karen Bass có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì phản ứng với các cuộc đột kích của ICE, ông trùm biên giới của Trump Tom Homan cho biết
Hoặc Los Angeles Times - Thời báo Los Angeles, với tiêu đề National Guard arrives in Los Angeles as fallout from immigrationraids continues – Dịch: Vệ binh quốc gia đến Los Angeles khi hậu quả từ các cuộc truy quét nhập cư vẫn tiếp diễn
https://www.latimes.com/california/story/2025-06-08/national-guard-arrives-l-a-immigration-raids
*****
Bình luận thêm của Google.tienlang
Cali là tiểu bang có nhiều các cụ cờ vàng và con cháu các cụ định cư nhất.
Không biết các cụ cờ vàng Cali ủng hộ phe nào nhỉ? Phe Liên bang của Trump hay Phe tiểu bang của Thống đốc Gavin Newsom?
Hay là nhân cái thời cơ có một không hai này, ta nên quyết tâm ủng hộ Thống đốc Gavin Newsom, quyết tách Cali ra khỏi Hoa Kỳ để thành lập một Nước Cộng hoà Calivietnames rồi các cụ lên nắm quyền, để tự do treo cờ vàng ba que?
Xem bài:
1. Bài vào Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015 với tiêu đề Khổ thân các cụ cờ vàng Cali: MỸ CẤM TREO CỜ VÀNG, HÁT CUỐC CA VNCH!
2. Đắng lòng cờ vàng: "CHO ỈA NHƯNG CẤM ĐÁI"
6. Thôi ăn mày rồi, các cụ cờ vàng Cali*****
Nguyễn Thu Giang, Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Hay lắm!
Trả lờiXóaTôi ủng hộ Lời kêu gọi của Google.tienlang:
"Nhân cái thời cơ có một không hai này, ta nên quyết tâm ủng hộ Thống đốc Gavin Newsom, quyết tách Cali ra khỏi Hoa Kỳ để thành lập một Nước Cộng hoà Calivietnames rồi các cụ lên nắm quyền, để tự do treo cờ vàng ba que?"
CÁC CỤ CỜ VÀNG NHANH CHÂN LÊN! XEM RA ANH THỐNG ĐỐC CỨNG LẮM
Trả lờiXóaThống đốc California thách thức 'trùm biên giới' của ông Trump
Thứ hai, 9/6/2025, 17:48 (GMT+7)
https://vnexpress.net/thong-doc-california-thach-thuc-trum-bien-gioi-cua-ong-trump-4896549.html
Ông Newsom phản hồi "đến đây mà bắt tôi đi" khi Homan, cố vấn về chính sách di trú của Tổng thống Mỹ, đe dọa bắt Thống đốc California.
"Trùm biên giới làm việc cho ông Trump đang đe dọa bắt tôi vì tôi dám lên tiếng. Đến mà bắt tôi đi, ông bạn", Thống đốc California Gavin Newsom viết trên mạng xã hội X tối 8/6 kèm video trả lời phỏng vấn kênh MSNBC.
"Tôi không sợ đâu. Dọa dẫm cũng không thể ngăn cản tôi đứng lên vì người dân California", ông tuyên bố trong bài đăng thu hút hơn một triệu lượt xem.
Thống đốc California đáp trả lời đe dọa của "ông trùm biên giới" Homan ngày 8/6. Video: X/Gavin Newsom
Tom Homan, cựu giám đốc cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), được ông Donald Trump gọi là "trùm biên giới" khi bổ nhiệm làm người phụ trách trục xuất người nhập cư trái phép vào Mỹ. Homan hôm 8/6 đe dọa rằng ICE sẽ truy quét mạnh tay bất kỳ ai can thiệp vào hoạt động trục xuất người nhập cư mà ICE đang tiến hành ở Los Angeles.
"Chúng tôi sẽ thực thi luật nhập cư ở LA, ngày nào cũng vậy", ông tuyên bố. "Tôi không quan tâm họ thích hay không".
Khi được hỏi lời cảnh báo đó có áp dụng với những quan chức như Thị trưởng Karen Bass hay Thống đốc Newsom không, ông khẳng định sẽ không khoan nhượng.
Xóa"Tôi sẽ nói điều này với bất kỳ người nào", ông trả lời. "Cố tình che giấu người nhập cư trái phép là trọng tội. Cản trở nhân viên thi hành công vụ cũng là trọng tội".
Homan gọi ông Newsom là "nỗi xấu hổ" của bang California. "Tôi hoàn toàn không tôn trọng thống đốc này. Những người nhập cư bất hợp pháp đang đi lại trong bang này mỗi ngày vì chính sách của ông ta. Tôi không quan tâm thống đốc nghĩ gì về tôi. Tôi không tổ chức cuộc thi về mức độ nổi tiếng", Homan nói.
Trong khi đó, ông Newsom kêu gọi ông Homan hãy để yên cho những người nhập cư chăm chỉ sống và làm việc ở Los Angeles.
"Hãy bỏ tay khỏi những bé gái 4 tuổi chỉ muốn được đi học", ông nói. "Đừng động đến những con người khốn khổ này, những người đang cố gắng sống cuộc đời của họ, đóng thuế đầy đủ và đã sống ở đây 10 năm".
Los Angeles được xem như "thành phố trú ẩn" của người nhập cư. Tính đến năm 2024, đây là nơi sinh sống của hơn 1,35 triệu người nhập cư, chiếm 34% dân số thành phố. Biểu tình bùng phát thành bạo lực ở đây trong ba ngày qua, khi người dân phản đối các cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp của ICE.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia để xử lý biểu tình. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia mà không có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ chính quyền cấp bang. Thống đốc Newsom chỉ trích quyết định này và đã gửi công văn tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đề nghị bãi lệnh và trả lại quyền kiểm soát cho California.
Thống đốc bang California chỉ trích quyết định điều động quân đội của ông Trump
Trả lờiXóa09/06/2025 - 23:03
https://congly.vn/thong-doc-bang-california-chi-trich-quyet-dinh-dieu-dong-quan-doi-cua-ong-trump-481835.html
Tổng thống Donald Trump yêu cầu triển khai quân đội tới các thành phố ở bang California, nơi đang diễn ra các cuộc bạo loạn giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật.
Ông thông báo điều này trên trang cá nhân của mình thuộc mạng xã hội Truth Social.
Theo ông Trump, quân đội cần được triển khai ngay lập tức tại Los Angeles, vì theo quan điểm của ông, tình hình ở thành phố này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
ve_binh_quoc_gia.jpg
Binh sĩ Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles. Ảnh: Reuters
Hiện các cuộc biểu tình đang lan rộng đến các khu vực xung quanh Tòa thị chính Los Angeles, Paramount, Compton và Trung tâm giam giữ Metropolitan, nơi xảy ra các cuộc đụng độ với cảnh sát. Lực lượng an ninh đã sử dụng đạn cao su và hơi cay để trấn áp bạo loạn.
Trong khi đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom đăng trên trang chính thức của mình trên mạng xã hội X, cho biết ông đã gửi yêu cầu chính thức tới chính quyền Trump, đề nghị chấm dứt việc triển khai quân đội trái phép tại quận Los Angeles và trả lại quyền chỉ huy cho Thống đốc bang.
Theo ông Newsom, tình hình ở thành phố vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi Tổng thống Trump hành động đơn phương, khiến căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật càng thêm leo thang.
Ngoài việc triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tại California theo sắc lệnh của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vào tối thứ Bảy cũng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, trong trường hợp tình trạng bạo loạn tiếp tục, ông sẽ ra lệnh cho Lầu Năm Góc điều động các đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng tại căn cứ Pendleton – những đơn vị hiện đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.
Tính đến Chủ nhật, ngày 8/6, khoảng 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được điều đến Los Angeles theo lệnh của Tổng thống Trump.
Ông đã cáo buộc Thống đốc Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass là không đủ năng lực để chấm dứt các cuộc biểu tình gần đây nhằm phản đối các nhân viên thực thi luật nhập cư.
Được biết, hiện bang California đang xảy ra tình trạng bạo loạn nghiêm trọng liên quan đến chính sách nhập cư của ông Donald Trump.
Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành các cuộc đột kích ở Los Angeles vào ngày 6/6, trong đó hơn 100 người đã bị bắt giữ.
bieu-tinh.jpg
Người biểu tình ở Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times
Phản ứng lại, người biểu tình đã tràn ra đường và xảy ra xô xát với các đặc vụ liên bang, những người đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông.
Việc triển khai Vệ binh Quốc gia lần này được cho là khá hiếm thấy khi Tổng thống phớt lờ yêu cầu của Thống đốc bang để kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc giả của bang đó nhằm phục vụ mục đích thực thi pháp luật hoặc kiểm soát bất ổn dân sự.
Lần gần nhất điều này xảy ra là khi Tổng thống Lyndon B. Johnson điều quân đến Alabama năm 1965 để bảo vệ người biểu tình đòi quyền dân sự.
Ông Trump "điều binh" trên lãnh thổ Mỹ: Động thái "cực kỳ hiếm" của 1 tổng thống và lý do nó bị phản đối
Trả lờiXóa09-06-2025 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế
https://cafef.vn/ong-trump-dieu-binh-tren-lanh-tho-my-dong-thai-cuc-ky-hiem-cua-1-tong-thong-va-ly-do-no-bi-phan-doi-188250609134310954.chn
Chuyên gia phân tích của Brennan Center mô tả quyết định triển khai vệ binh quốc gia tới California của ông Trump là "cực kỳ hiếm".
Vệ binh Quốc gia Mỹ "đối đầu" người biểu tình
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã xuất hiện tại Los Angeles và đối đầu với người biểu tình ở vào hôm 8/6, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump quyết định huy động lực lượng này bất chấp sự phản đối từ Thống đốc California để ứng phó với tình hình hỗn loạn liên quan đến các hoạt động truy quét nhập cư, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.
Lữ đoàn Bộ binh số 79 của California đã điều 300 binh sĩ đến 3 địa điểm trong khu vực Los Angeles để bảo vệ các đặc vụ và tài sản của liên bang. Tổng cộng, ông Trump tuyên bố sẽ triển khai khoảng 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến thành phố.
Bên ngoài một trung tâm giam giữ liên bang, một hàng quân Vệ binh Quốc gia và các sĩ quan liên bang khác đã đối mặt với một đám đông người cầm biểu ngữ và cờ.
Theo WSJ, việc triển khai quân đội theo thẩm quyền của liên bang để ứng phó với tình trạng bất ổn dân sự là một bước đi hiếm hoi. Động thái này thường đòi hỏi tổng thống Mỹ phải xác định theo Đạo luật Chống nổi loạn rằng đó là điều cần thiết để thực thi luật pháp hoặc khôi phục trật tự.
Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh phương Bắc (USNORTHCOM) cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai theo lệnh của chính phủ liên bang.
Những người biểu tình đã đụng độ với các đặc vụ Vệ binh Quốc gia, ICE và DHS vào ngày 8/6 trong cuộc biểu tình mới nhất nhằm phản đối các cuộc truy quét người nhập cư diễn ra trên khắp California. Nhóm phóng viên của CNN đã chứng kiến cảnh xô đẩy giữa hai bên trong các cuộc biểu tình leo thang.
Làn sóng phản đối từ chính quyền California, phe Dân chủ
Tổng thống Trump đã vẽ nên một bức tranh đen tối về các cuộc biểu tình ở Los Angeles, nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng thành phố đã bị "xâm lược và chiếm đóng". Ông cho biết ông sẽ làm việc với Bộ An ninh Nội địa và những người khác trong chính quyền của mình để "thực hiện mọi hành động cần thiết nhằm giải phóng Los Angeles".
Thống đốc California Gavin Newsom cho rằng lệnh điều động vệ binh quốc gia của ông Trump nhằm mục đích "tạo ra một cuộc khủng hoảng".
"Đừng trao cho Donald Trump những gì ông ấy muốn", Newsom nói thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội, "Hãy lên tiếng. Hãy giữ hòa bình. Hãy giữ bình tĩnh".
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng tái khẳng định quyền biểu tình của người biểu tình, nhưng cảnh báo về bạo lực và thiệt hại tài sản trong bài đăng trên X.
Xóa"Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ quyền hiến định của người dân Los Angeles, quyền được biểu tình một cách hòa bình", Bass cho biết. "Tuy nhiên, bạo lực, phá hoại và phá hoại sẽ không được dung thứ trong thành phố của chúng tôi và những người gây ra sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn".
Trong cuộc phỏng vấn với ABC7, Thị trưởng Bass khẳng định rằng chính quyền Los Angeles có đủ năng lực để quản lý các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp thành phố mà không cần đến quân đội Vệ binh Quốc gia.
"Tôi không cho điều đó là cần thiết vì tôi tin rằng LAPD [Sở Cảnh sát Los Angeles] và các cơ quan thực thi pháp luật khác như cảnh sát trưởng có thể xử lý mọi việc ở Los Angeles", Bass nói khi được hỏi về quyết định của Tổng thống Donald Trump.
Thống đốc California Gavin Newsom đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ hủy bỏ việc triển khai Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles và trả lại quyền kiểm soát quân đội cho tiểu bang trong một lá thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 8/6.
"Chính quyền tiểu bang và địa phương là những bên thích hợp nhất để đánh giá nhu cầu về nguồn lực nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản", bức thư nêu rõ. "Quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia mà không có sự huấn luyện hoặc lệnh phù hợp có nguy cơ làm tình hình leo thang nghiêm trọng".
"Chúng tôi không gặp vấn đề gì cho đến khi ông Trump vào cuộc", Newsom đăng trên X khi thông báo về yêu cầu của mình.
Một tuyên bố chung từ 22 thống đốc đảng Dân chủ hôm 8/6 cũng lên án quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles của Tổng thống Donald Trump.
"Động thái triển khai Vệ binh Quốc gia California của Tổng thống Trump là hành vi lạm dụng quyền lực đáng báo động", tuyên bố viết.
"Thống đốc là Tổng tư lệnh Vệ binh Quốc gia của họ và việc chính quyền liên bang kích hoạt lực lượng này trong khu vực mà không tham khảo ý kiến hoặc làm việc với thống đốc của một tiểu bang là không hiệu quả và nguy hiểm".
Tuyên bố cũng lên án các phát ngôn đe dọa điều lực lượng thủy quân lục chiến đến khu vực này của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Quyết định "cực kỳ hiếm"
XóaTheo WSJ, Vệ binh Quốc gia là lực lượng "bán thời gian" được phân công đến một tiểu bang và thường nằm dưới quyền của thống đốc. Họ được huy động cho các nhiệm vụ theo thẩm quyền của tiểu bang như ứng phó với thiên tai, cũng như các nhiệm vụ liên bang. Lực lượng đang tại ngũ chỉ chịu trách nhiệm trước tổng tư lệnh và trọng tâm của họ là bảo vệ nước Mỹ.
Việc sử dụng Vệ binh Quốc gia và lực lượng đang tại ngũ để thực thi pháp luật trong nước bị hạn chế theo luật liên bang, mặc dù tổng thống có thẩm quyền huy động để giải quyết tình trạng nổi loạn và thực thi pháp luật khi chính quyền dân sự không đảm bảo được.
Trong quá khứ, nó đã được sử dụng để giải quyết các cuộc bạo loạn quy mô lớn và thực thi luật dân quyền, nhưng Lầu Năm Góc nhìn chung vẫn miễn cưỡng tham gia vào các nhiệm vụ thực thi pháp luật như vậy.
Được biết, lần cuối cùng một tổng thống Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia trên lãnh thổ Mỹ mà không có yêu cầu của thống đốc là từ năm 1965.
Elizabeth Goitein, đồng giám đốc Chương trình Tự do và An ninh Quốc gia tại Trung tâm Công lý Brennan cho biết, năm 1965, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia để bảo vệ những người biểu tình đòi quyền công dân ở Alabama vào năm đó.
Những người biểu tình khởi hành từ Selma được hơn 3.000 lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ, theo Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ.
Cuộc tuần hành phản đối – nỗ lực thứ ba sau khi các cuộc tuần hành trước đó gặp phải bạo lực từ cảnh sát tiểu bang – do Martin Luther King, Jr. dẫn đầu và hàng nghìn người biểu tình đã đi bộ đến Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang ở Montgomery, nơi họ gửi đơn thỉnh cầu về quyền bỏ phiếu cho thống đốc.
Tổng thống Johnson đã giải thích quyết định điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia của mình là cách để đảm bảo quyền "được di chuyển một cách hòa bình và an toàn mà không bị thương hoặc mất mạng từ Selma đến Montgomery, Alabama" của công dân Mỹ.
Ông Trump "điều binh" trên lãnh thổ Mỹ: Động thái "cực kỳ hiếm" của 1 tổng thống và lý do nó bị phản đối- Ảnh 2.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động năm 1956. Ảnh: Getty
Goitein mô tả quyết định triển khai của ông Trump là "cực kỳ hiếm" trong một cuộc phỏng vấn với Jim Sciutto của CNN.
Bà lưu ý rằng Johnson đã viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn – một động thái mà Trump vẫn chưa thực hiện. Thay vào đó, ông Trump đã liên bang hóa một phần Lực lượng Vệ binh Quốc gia của California theo cái gọi là thẩm quyền của Điều 10, cho phép tổng thống triệu tập Lực lượng Vệ binh Quốc gia khi cần thiết để đẩy lùi một cuộc xâm lược, đàn áp nổi loạn hoặc thực thi luật pháp.
Goitein cho rằng biên bản ghi nhớ của ông Trump có thể vượt ra ngoài khuôn khổ Los Angeles. Theo bà, lệnh này "cho phép triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang và lực lượng vũ trang đang hoạt động ở bất kỳ nơi nào trên cả nước trong trường hợp diễn ra các cuộc biểu tình phản đối hoạt động của ICE, bất kể các cuộc biểu tình đó có liên quan đến bạo lực hay không".
"Việc triển khai quân đội trên toàn quốc để kiểm soát hiệu quả các cuộc biểu tình là chưa từng có, vô cùng nguy hiểm và là sự lạm dụng bất kỳ luật nào mà Tổng thống có thể dựa vào", Goitein nhấn mạnh.
Việc Tổng thống Trump liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình về nhập cư tại Los Angeles hôm 7/6 đánh dấu lần đầu tiên quyền này được thực thi kể từ cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992 sau sự kiện 4 cảnh sát da trắng được tha bổng trong vụ đánh đập Rodney King, một người da màu.
Hàng chục người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng nghìn người bị bắt trong nhiều ngày bạo loạn ở Los Angeles vào thời điểm đó. Sự kiện được đánh giá là một trong những cuộc bạo loạn dân sự tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ với thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hơn 1 tỷ đô la.
Nga tuyên bố bắt đầu tấn công tỉnh miền trung Ukraine
Trả lờiXóaChủ nhật, 8/6/2025, 18:18 (GMT+7
https://vnexpress.net/nga-tuyen-bo-bat-dau-tan-cong-tinh-mien-trung-ukraine-4896108.html
Nga thông báo triển khai tấn công tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine, động thái được đánh giá là mang tính biểu tượng và ý nghĩa chiến lược.
"Các đơn vị của Sư đoàn xe tăng số 90 thuộc cánh quân Trung tâm đã tiến tới địa giới hành chính phía tây của tỉnh Donetsk và đang phát triển cuộc tấn công vào lãnh thổ tỉnh Dnipropetrovsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.
Đây là lần đầu quân đội Nga tuyên bố tấn công tỉnh Dnipropetrovsk kể từ khi xung đột bùng phát. Một số mũi tiến công của Nga tại Donetsk hồi tháng trước đã tiến gần đến địa giới hành chính của tỉnh Dnipropetrovsk, dẫn đến lo ngại rằng Moskva có thể mở chiến dịch mới tại địa phương này.
Hãng thông tấn AFP nhận định lực lượng Nga tiến vào thêm một tỉnh sẽ là đòn giáng mang tính biểu tượng và chiến lược, trong bối cảnh quân đội Ukraine những tháng gần đây đang thất thế trên chiến trường.
Xe tăng Nga khai hỏa vào lực lượng Ukraine tháng 9/2024. Ảnh:
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Dnipropetrovsk là tỉnh then chốt nằm ở miền trung Ukraine, giáp với tỉnh Kharkov, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Đây cũng là trung tâm khai khoáng và công nghiệp quan trọng của Ukraine. Ước tính có khoảng ba triệu người sống ở tỉnh này trước khi nổ ra xung đột, trong đó một triệu người tập trung tại thành phố thủ phủ Dnipro.
Các quân nhân Ukraine nhận định lực lượng Nga có thể tiến quân tương đối nhanh ở Dnipropetrovsk, do khu vực này phần lớn có địa hình bằng phẳng, ít chướng ngại vật tự nhiên hay làng mạc để lực lượng Ukraine sử dụng làm vị trí phòng thủ.
Quân đội Nga những tuần qua liên tục phóng tên lửa Iskander-M nhằm vào các trận địa phòng không Ukraine, trong đó có một đơn vị Patriot và IRIS-T, cùng hàng loạt thao trường tập trung đông binh sĩ ở tỉnh Dnipropetrovsk, dường như là nỗ lực làm mềm chiến trường nhằm chuẩn bị cho các đợt tiến công sâu hơn.
Theo kết quả phân tích của AFP hồi đầu tháng, quân đội Nga đang tăng tốc tiến quân sau quãng thời gian chậm lại vào mùa đông. Trong tháng 5, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm 507 km2 lãnh thổ, trong đó có khoảng 400 km2 ở tỉnh Donetsk.
Con số này lần lượt là 240 km2 và 379 km2 trong tháng 3-4, không tính đến lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine không tái chiếm được bất cứ khu vực nào trong cùng giai đoạn.
Ông Zelensky: Mỹ không chuyển 20.000 tên lửa chống UAV cho Ukraine
Trả lờiXóaThứ hai, 9/6/2025, 09:04 (GMT+7)
https://vnexpress.net/ong-zelensky-my-khong-chuyen-20-000-ten-lua-chong-uav-cho-ukraine-4896197.html
Tổng thống Zelensky nói rằng Washington đã chuyển 20.000 tên lửa chống UAV cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông, thay vì viện trợ Ukraine như đã hứa.
"Chúng tôi gặp vấn đề lớn với máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed và sẽ tìm mọi công cụ để tiêu diệt chúng. Ukraine đã trông đợi vào kế hoạch cung cấp 20.000 tên lửa chống UAV. Nó không đắt đỏ, nhưng là công nghệ đặc biệt", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được hãng tin Mỹ ABC News công bố ngày 8/6.
Tổng thống Zelensky cho biết dự án được khởi động từ thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, trong đó các điều khoản được thống nhất với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Lloyd Austin. Tuy nhiên, ông nói rằng toàn bộ 20.000 tên lửa không được chuyển đến Ukraine như kế hoạch, mà được phân bổ cho các đơn vị không quân Mỹ tại Trung Đông.
Đây là lần đầu lãnh đạo Ukraine xác nhận thông tin được tờ Wall Street Journal đưa ra hôm 4/6, trong đó cho biết Lầu Năm Góc đã ngừng cung cấp cho Kiev "ngòi đặc biệt" của rocket APKWS chuyên chống UAV, nhằm bảo đảm nguồn khí tài cho lực lượng tại Trung Đông.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Phát biểu được đưa ra sau khi các nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nhận định Nga đang chuẩn bị kế hoạch huy động 500 UAV tự sát mỗi đêm để tập kích nước láng giềng. Quân đội Nga gần đây thường xuyên triển khai UAV tự sát tầm xa Geran-2 và mồi bẫy với số lượng nhiều chưa từng thấy, trong đó mức cao nhất được ghi nhận hôm 1/6 với 472 phi cơ tham chiến.
Hệ thống Sát thương Chính xác Tiên tiến (APKWS) là hình thức cải tiến rocket thông thường Hydra 70 thành tên lửa dẫn đường bằng cách lắp thêm đầu dò laser khẩu độ phân tán và cánh lái, trong khi vẫn giữ nguyên ngòi nổ, đầu đạn và thân quả đạn.
Washington đã cung cấp APKWS cho Kiev trong nhiều năm. Đây được coi là một trong những vũ khí then chốt trong nỗ lực của Ukraine nhằm đối phó máy bay không người lái (UAV) tự sát do Nga triển khai. Lầu Năm Góc từng ca ngợi hiệu quả của APKWS tại chiến trường Ukraine.
Truyền thông Mỹ nhận định động thái của Lầu Năm Góc cho thấy nước này đang thiếu hụt vật tư quốc phòng quan trọng, nhất là khi các lực lượng Mỹ tại Trung Đông đang đối mặt với nguy cơ xung đột với Iran hoặc bùng phát giao tranh trở lại với nhóm vũ trang Houthi ở Yemen.
Mô hình tên lửa APKWS được trưng bày trong một cuộc triển lãm. Ảnh: BAE Systems
Mô hình tên lửa APKWS được trưng bày trong một cuộc triển lãm. Ảnh: BAE Systems
Với chi phí và khối lượng chỉ bằng 1/3 so với các vũ khí dẫn đường chính xác bằng laser khác, APKWS ban đầu được phát triển làm vũ khí đối đất dẫn đường giá rẻ, hạn chế thiệt hại ngoài ý muốn cho các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan và Iraq.
Không quân Mỹ sau đó đề xuất sử dụng APKWS với vai trò đánh chặn trên không, cho phép phóng nhiều quả đạn liên tiếp để chặn đòn tập kích bằng lượng lớn tên lửa hành trình hoặc UAV. Tư lệnh không quân Mỹ David Allvin cho biết mỗi quả APKWS có giá 35.000 USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa phòng không và tên lửa không đối không, vốn có giá từ 500.000 đến hàng triệu USD.