Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS!

 

Kính thưa Đồng chí V.Putin!
Google.tienlang tin rằng Đ/c Putin là nhà lãnh đạo tài ba, hiểu sâu biết rộng và am hiểu SỰ THẬT LỊCH SỬ sâu sắc. Chính vì vậy, mở đầu cuộc Đàm phán với Đ/c Tô Lâm hôm 10/5 vừa rồi, Đ/c Putin đã khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Nga đã được thử thách không chỉ từ cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước cách đây chỉ 50 năm mà còn sớm hơn, từ thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, cách đây 80 năm, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã hiến dâng thân mình để bảo vệ Moskva!

Ngày mai, 15/5/2025, Phái đoàn Nga sẽ đến Istanbul để đàm phán với Phái đoàn Ukraina nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Ukraina. Google.tienlang mong Đ/c Putin cùng các đ/c Nga lưu ý: Cái Đảng Chiến tranh toàn cầu, tức các nhà lái súng Mỹ cùng phương Tây nói chung không dễ dàng cho phép tay sai của chúng - cái chính quyền con rối - puppet Zelensky ký Hiệp định Hoà bình đâu.

Xem thêm bài: Báo American Conservative (Hoa Kỳ): BẤT CHẤP HUYỀN THOẠI VỀ SIÊU CƯỜNG TỐT ĐẸP, ĐẾ QUỐC MỸ ĐÃ GÂY RA SỰ HUỶ DIỆT VÔ CÙNG TÀN BẠO

Vậy nên, các đ/c cần áp dụng phương pháp "vừa đánh- vừa đàm". Đánh và đàm đơn giản là 2 mặt của một đồng xu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi từng khẳng định: "Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn"

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định"Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn"

Nếu chiếu theo tư tưởng của Người, thì đòn tấn công sấm sét vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân là một minh chứng cho thấy thực lực của chúng ta đã có những lớn mạnh. Liên tiếp sau đó, những thắng lợi ở chiến trường Nam Lào năm 1971, Chiến trường Quảng Trị năm 1972 và đặc biệt là thắng lợi trong Chiến dịch Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972, chính là quá trình chúng ta tạo ra một chiếc chiêng to, có đủ khả năng để tạo ra tiếng vang lớn trên bàn đàm phán ngoại giao. Và thực tế chiến trường đã cho thấy, khi chiêng đủ to, tiếng đủ lớn thì người Mỹ phải lắng nghe và chấp nhận thực tế.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phân tích: "Không có Điện Biên Phủ làm sao có Hiệp định Geneve. Tương tự như vậy, không có Điện Biên Phủ trên không, làm gì có Hiệp định Paris đầu năm 1973. Do đó, có chiến thắng trên chiến trường, mới có thể thắng lợi ngoại giao được. Làm sao họ chấp nhận ngồi vào bàn thương lượng, nếu không có Tổng tiến công Mậu Thân, làm sao họ chịu ký Hiệp định Paris, nếu không có thắng lợi Điện Biên Phủ trên không. Điều đó chứng tỏ triết lý của Bác Hồ là phải trông ở thực lực, thực lực mới là quyết định, còn kết quả ngoại giao chỉ là phản ảnh thực lực".

Để kết thúc chiến tranh bằng một hiệp định là điều không dễ dàng, nhất là khi hai bên đều đặt những lợi ích, toan tính của mình vào trong đó. Vấn đề mấu chốt và quyết định nhất, chính là kết quả của cuộc đối đầu giữa hai bên trên chiến trường.

Lịch sử các cuộc chiến tranh đã cho thấy, bên nào chiếm ưu thế trên chiến trường sẽ có quyền áp đảo, ép buộc đối phương phải ký vào những bản hiệp ước, hiệp định. Thực dân Pháp ép buộc Triều đình nhà Nguyễn phải ký vào Hiệp ước đầu hàng, nhượng lại vùng Nam Kỳ cho Pháp, công nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp. Đến chiến tranh thế giới thứ hai, khi là nước bại trận, Nhật Bản buộc phải chấp nhận đầu hàng theo tuyên bố của Hội nghị Potsdam. Nhưng với người Mỹ, họ chưa bao giờ chịu thất bại trong các cuộc chiến tranh. Vì lẽ đó, thất bại ở Việt Nam, chịu đau sau những đòn quyết định của quân dân Việt Nam, Mỹ không còn lựa chọn nào khác, buộc phải ký trong tư thế của người chiến bại.

Theo dõi tình hình chiến sự ở Ukraina, Google.tienlang hài lòng khi thấy mặc dù các đ/c Nga đang bận rộn cho Đàm phán Istanbul 15/5 tới nhưng Lực lượng vũ trang Nga không hề lỏng tay súng: Nhiều thị trấn, làng mạc vẫn đang được tiếp tục giải phóng.
Thế nhưng, bản chất của 
Cái Đảng Chiến tranh toàn cầu, tức các nhà lái súng Mỹ cùng phương Tây nói chung là hiếu chiến, chưa cam chịu thất bại. Lý do là họ chưa nhận được những thất bại lớn, tương tự như ở Chiến dịch Điện Biên Phủ và "Điện Biên Phủ trên không"!

Hy vọng Đ/c Putin và các đ/c Nga hiểu ý chúng tôi, sớm giải quyết việc Giải phóng Kharkov, Odessa... Đây cũng là mong mỏi của cư dân Donbass suốt từ năm 2014 đến nay...

Người biểu tình tại Donbass ngày 01/3/2014 dưới tượng đài Lenin


Người biểu tình ở Kharkov ngày 01/3/2014. Chú thích trong ảnh: Chúng tôi giải phóng Tòa thị chính Kharkop. Trên đó, Quốc kỳ Nga đã được kéo lên

Người biểu tình ở Odessa ngày 01/3/2014. Dòng chữ trong biểu ngữ: Tại Nga- chúng ta có những người anh em; Tại Châu Âu- chúng ta là nô lệ!
Xem bài vào Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014 với tựa đề BÁO CHÍ VN NÊN KHÁCH QUAN VỀ TÌNH HÌNH UCRAINA

Nguyễn Văn Chính - Cộng tác viên Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. "Chẳng có ai". Kết luận ảm đạm của nhà báo Ireland về Ukraina
    03:24 15.05.2025
    https://kevesko.vn/20250515/chang-co-ai-ket-luan-am-dam-cua-nha-bao-ireland-ve-ukraina-36160582.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Ukraina không có ai xứng đáng để tiến hành đàm phán về xung đột, vì vậy Nga sẽ buộc phải giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp quân sự. Đó là ý kiến do nhà báo Chay Bowes công bố trên mạng xã hội X.
    "Thật đáng tiếc, ngày càng có vẻ là Nga sẽ phải giải quyết xung đột ở Ukraina trên chiến địa. Chẳng có ai đáng mặt ở Ukraina để đàm phán. Người châu Âu hoàn toàn nhầm lẫn về năng lực của chính họ và của Zelensky", nhà báo nhận xét.

    Như Chay Bowes nhấn mạnh, Nga sẽ không cho phép tiếp diễn xung đột ở Ukraina và cũng sẽ không đồng ý với một giao kèo tồi tệ để vừa ý Hoa Kỳ.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại đàm phán trực tiếp mà không kèm điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước Nga không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
    Đáp lại, Vladimir Zelensky một lần nữa đưa ra những điều kiện vốn bị coi là không thể chấp nhận được ở Matxcơva. Ông ta muốn Matxcơva đồng ý ngừng bắn hoàn toàn từ ngày 12 tháng 5 và chỉ khi đó chính quyền Kiev mới ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi chính quyền Kiev ngay lập tức chấp thuận đề xuất của Putin đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc đàm phán như vậy ít nhất sẽ xác định được liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Zelensky sau đó cho biết ông ta sẽ đợi tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm.

    Trả lờiXóa
  2. Đàm phán về Ukraina: Sự khoác lác kiểu cao bồi của Mỹ và các mối đe dọa từ EU không hiệu quả với Nga
    17:27 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/dam-phan-ve-ukraina-su-khoac-lac-kieu-cao-boi-cua-my-va-cac-moi-de-doa-tu-eu-khong-hieu-qua-voi-nga-36150145.html

    Moskva (Sputnik) - Các cuộc đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Istanbul là một bước đi đúng hướng, nghị sĩ Quốc hội châu Âu người Slovakia Lubos Blaha nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đồng thời phác thảo những cách tiếp cận khác nhau giữa Nga và phương Tây.
    "Đối với Nga và phần lớn người dân Nga bình thường [xung đột Ukraina] được xem như sự tiếp nối của Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại – cuộc đấu tranh để bảo vệ thế giới Nga", - ông Lubos Blaha nói, và khẳng định rằng Moskva sẽ không từ bỏ các mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
    "Đối với phương Tây, xung đột này... lànỗ lực để đạt được điều gì đó bằng cách lợi dụng Nga, một bước tiến từng phần hướng tới mục tiêu cuối cùng của họ – loại bỏ hoàn toàn Nga khỏi sân khấu thế giới như một đối thủ địa chính trị" , - nghị sĩ tiếp tục.
    Theo ông Blaha, cả giới tinh hoa châu Âu bài Nga lẫn các "cao bồi" Mỹ đều không hiểu lập trường của Nga và cho rằng họ có thể "lừa gạt, đánh lừa và qua mặt Moskva.
    "Tuy nhiên, "trong khi người Mỹ chơi poker, người Nga đang chơi cờ vua", - chuyên gia nhấn mạnh.
    "Liệu phương Tây đã nhận ra rằng họ đang đối mặt với một bức tường bê tông – bức tường nằm sau ranh giới đỏ cuối cùng của Nga chưa? Trong tình huống này, cả sự khoác lác lẫn các mối đe dọa sẽ không hiệu quả."
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tối thứ Bảy rằng Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và vô điều kiện với Ukraina tại Istanbul bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, sau ba năm kể từ khi Kiev ngừng các cuộc đàm phán này vào năm 2022. Ông Putin cho biết Nga muốn tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraina nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột và đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  3. Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraina vào ngày 15 tháng 5
    17:43 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/nga-san-sang-dam-phan-truc-tiep-voi-ukraina-vao-ngay-15-thang-5-36151046.html

    Moskva (Sputnik) - Nga sẵn sàng nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraina vào ngày 15 tháng 5 tại Istanbul, như đã được Tổng thống Vladimir Putin đề cập,Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.
    "Bạn đã biết tuyên bố ngày 11 tháng 5 của Tổng thống rằng chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đàm phán trực tiếp vào ngày 15 tháng 5 tại Istanbul. Chính xác hơn là không phải bắt đầu, mà là nối lại các cuộc đàm phán đã bị phía Ukraina đơn phương gián đoạn do sự xúi giục của các đồng nghiệp và đối tác phương Tây", - Ushakov phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin của kênh "Rossiya 1".
    Ushakov nói về các báo cáo về chuyến thăm có thể có của Trump tới Istanbul
    Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5 sẽ thảo luận cả các vấn đề chính trị và kỹ thuật, và thành phần của phái đoàn sẽ được xác định dựa trên điều này.
    "Phái đoàn sẽ thảo luận cả về chính trị và, tôi muốn nói, vô số các vấn đề kỹ thuật. Dựa trên điều này, thành phần sẽ được xác định", Ushakov nói với nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Rossiya 1.
    Ushakov nói về các báo cáo về chuyến thăm có thể có của Trump tới Istanbul
    Ushakov cho biết có nhiều tuyên bố xoay quanh các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul và chúng ta cần theo dõi diễn biến tình hình, bình luận về tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể bay tới Thổ Nhĩ Kỳ nếu nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có mặt ở đó.
    Trump đang cân nhắc khả năng đích thân tham gia cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 5 nếu Putin tham dự cuộc họp, theo phương tiện truyền thông đưa tin trước đó. Ngoài ra, Vladimir Zelensky cho biết ông sẽ đợi Putin ở Istanbul. Bình luận về những tin như vậy, Ushakov lưu ý hiện nay có nhiều tuyên bố thu hút sự chú ý.
    "Có rất nhiều tuyên bố, chúng ta cần xem tình hình diễn biến như thế nào", Ushakov nói với nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Rossiya 1.
    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất Ukraina nối lại đàm phán trực tiếp không điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5 . Nguyên thủ Nga không loại trừ khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong khuôn khổ đàm phán này. Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: Nga nghiêm túc tìm kiếm các giải pháp hòa bình lâu dài. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của các cuộc đàm phán với Ukraina là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và bảo vệ lợi ích của Nga.

    Trả lờiXóa
  4. Điện Kremlin: Phái đoàn Nga sẽ đợi phía Ukraina ngày mai tại Istanbul
    17:15 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/dien-kremlin-phai-doan-nga-se-doi-phia-ukraina-ngay-mai-tai-istanbul-36150761.html

    Moskva (Sputnik) - Tất cả những nội dung Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong tuyên bố về đề xuất đàm phán tại Istanbul vẫn giữ nguyên tính thời sự, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.
    "Tôi chỉ có thể một lần nữa xác nhận rằng mọi điều Tổng thống nêu trong tuyên bố ngày 11 tháng 5 vẫn hoàn toàn có giá trị", - ông Peskov tuyên bố trước báo giới.
    Ông cho biết, phái đoàn Nga sẽ chờ đại diện Ukraina vào ngày 15 tháng 5 tại Istanbul.
    "Đúng vậy, phái đoàn Nga sẽ chờ phái đoàn Ukraina tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5, thứ Năm, tức là ngày mai", - ông Peskov nói với các phóng viên.

    Tuy nhiên, Điện Kremlin hiện chưa công bố thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán tại Istanbul vào thứ Năm.
    "Không, chưa có thay đổi nào về vấn đề này. Chúng tôi sẽ thông báo khi nhận được chỉ thị tương ứng từ Tổng thống. Hiện chưa có chỉ thị nào như vậy", - Peskov trả lời khi được hỏi về thành phần đoàn đàm phán Nga tại Istanbul.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không có điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Nguyên thủ Nga không loại trừ khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong khuôn khổ đàm phán này.
    Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga sẵn sàng nghiêm túc tìm kiếm con đường giải quyết hòa bình lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của các cuộc đàm phán đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Hoa Kỳ phản đối việc mời Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh NATO
    20:27 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/hoa-ky-phan-doi-viec-moi-zelensky-toi-hoi-nghi-thuong-dinh-nato-36158348.html

    Hoa Kỳ phản đối việc mời Vladimir Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tại The Hague, hãng thông tấn Ansa của Ý đưa tin, dẫn nguồn từ khối liên minh.
    "Gần như tất cả các đồng minh đều bối rối về thái độ này của Washington", nguồn tin ngoại giao thông báo.

    Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào ngày 24-25 tháng 6 tại Tòa nhà Quốc hội ở The Hague. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hà Lan, tới tham gia hội nghị thượng đỉnh của khối liên minh dự kiến ​​có khoảng 45 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ, 45 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, cũng như khoảng 6.000 thành viên các phái đoàn.
    Cho đến thời điểm này mới chỉ có bốn đối tác châu Á của NATO là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand gửi xác nhận tham gia hội nghị.
    Theo hãng thông tấn Ansa, vấn đề mời Ukraina tham dự hội nghị thượng đỉnh có thể được nêu ra tại cuộc gặp không chính thức của các Ngoại trưởng ở Antalya.

    Trả lờiXóa
  6. «Không sống sót nổi»: Nhà quân sự Hoa Kỳ tuyên án với Ukraina và NATO
    22:14 11.05.2025
    https://kevesko.vn/20250511/khong-song-sot-noi-nha-quan-su-hoa-ky-tuyen-an-voi-ukraina-va-nato-36088347.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Sự tồn tại của NATO gắn liền chặt chẽ với Ukraina, khi xung đột ở Ukraina kết thúc, khối liên minh này cũng sẽ cáo chung, cựu Đại tá Lục quân Hoa Kỳ Douglas MacGregor tuyên bố trên YouTube.
    "NATO sẽ không sống sót nổi sau cuộc xung đột này. Ukraina sẽ kết thúc, và NATO cũng sẽ kết thúc. Hoa Kỳ đang ở tình thế kinh tế khó khăn, chúng ta cần phải rời đi. Nói chung lẽ ra phải thực hiện việc này từ cuối những năm 90. Khi đó, cả châu Âu và Hoa Kỳ đều tuyệt vọng tìm kiếm nguyên cớ để duy trì khối liên minh. Và họ đã tìm thấy cái cớ đó ở vùng Balkans", - ông nói.
    Cựu đại tá nhấn mạnh rằng cũng như Liên minh châu Âu, NATO đã và vẫn là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh. Theo ông, trong thế giới mới đơn giản là không còn chỗ cho những liên minh như vậy.
    "Những tính toán sai lầm to lớn cũng đóng vai trò ở đây. Tất cả đều xem nhẹ Nga và tự đề cao bản thân. Không ai muốn thừa nhận rằng thế giới đã thay đổi. Bây giờ chẳng có gì ngăn được Nga. Và sau sự sụp đổ của NATO sẽ tiếp đến Liên minh châu Âu", - chuyên gia MacGregor kết luận.

    Trả lờiXóa
  7. Đặc phái viên Witkoff của ông Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio sẽ tới Istanbul vào thứ Sáu
    21:24 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/dac-phai-vien-witkoff-cua-ong-trump-va-ngoai-truong-hoa-ky-rubio-se-toi-istanbul-vao-thu-sau-36158896.html

    Ông Steve Witkoff đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ tới Istanbul vào thứ Sáu trong bối cảnh diễn ra cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraina, hãng Reuters đưa tin.
    "Đặc phái viên Witkoff cho biết ông và Ngoại trưởng Rubio sẽ tới Istanbul vào ngày thứ Sáu", hãng thông tấn cho biết.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại đàm phán trực tiếp mà không kèm điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước Nga không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
    Đáp lại, Vladimir Zelensky một lần nữa đưa ra những điều kiện vốn bị coi là không thể chấp nhận được ở Matxcơva. Ông ta muốn Matxcơva đồng ý ngừng bắn hoàn toàn từ ngày 12 tháng 5 và chỉ khi đó chính quyền Kiev mới ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi chính quyền Kiev ngay lập tức chấp thuận đề xuất của Putin đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc đàm phán như vậy ít nhất sẽ xác định được liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Zelensky sau đó cho biết ông ta sẽ đợi tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Trump mong nhận tin tốt lành về Ukraina trong những ngày tới
    19:29 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/tong-thong-trump-mong-doi-tin-tot-ve-ukraina-trong-nhung-ngay-toi-36157867.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng trong những ngày gần tới có thể xuất hiện thông tin tích cực về vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraina.
    "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có tin khá tốt lành về Ukraina hôm nay, có thể là ngày mai và nói thật là vào ngày thứ Sáu. Nhưng chúng ta sẽ chờ xem", ông nói trong cuộc gặp với Quốc vương Qatar tại Doha.

    Nhà lãnh đạo Mỹ cảm ơn Qatar vì đã ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ, bao gồm sự giúp đỡ trong các vấn đề liên quan đến Nga và Ukraina.

    Trả lờiXóa
  9. Điện Kremlin: Matxcơva đang nỗ lực thiết lập đối thoại với Washington
    20:43 14.05.2025
    https://kevesko.vn/20250514/dien-kremlin-matxcova-dang-no-luc-thiet-lap-doi-thoai-voi-washington-36158579.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nga hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ và thiết lập đối thoại, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết.
    "Chúng tôi hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Washington và thiết lập đối thoại", ông Peskov nói với các phóng viên.

    Ông Peskov: Việc giải quyết vấn đề Ukraina và khôi phục đối thoại với Hoa Kỳ không phụ thuộc vào nhau
    "Đó là những khía cạnh khác nhau", ông Peskov nói để trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc liệu có thể coi quan hệ Nga-Mỹ là chủ đề có tính thời sự cấp bách hơn là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina hay không.

    Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ và thiết lập đối thoại với Washington.
    "Giải quyết vấn đề Ukraina và đảm bảo lợi ích quốc gia của chúng tôi là quá trình khác. Không phụ thuộc vào nhau", ông Peskov khẳng định.

    Trả lờiXóa
  10. Đặc phái viên Witkoff nói gì về ông Putin mà khiến Hoa Kỳ hoang mang
    00:30 15.05.2025
    https://kevesko.vn/20250515/dac-phai-vien-witkoff-noi-gi-ve-ong-putin-ma-khien-hoa-ky-hoang-mang-36161110.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của ấn phẩm Mỹ Breitbart đang sôi nổi bàn luận về tuyên bố do đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là Steve Witkoff đưa ra, trong đó ông bày tỏ hy vọng về hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Vladimir Putin và Vladimir Zelensky.
    "Chính Zelensky phải là người chấm dứt điều này và thừa nhận rằng ông ta là con rối của phái theo chủ nghĩa toàn cầu đã thúc đẩy Nga tới chỗ bảo vệ chủ quyền của mình", một người bình luận viết.
    "Mọi sự đâu có đơn giản như vậy: "lằn ranh đỏ" duy nhất đối với Matxcơva luôn là không một nước nào giáp giới với Nga được phép gia nhập NATO. Thế còn Obama và Biden đã làm gì? Họ gây sức ép với Putin và đe dọa ông ta bằng việc mở rộng NATO đến sát tận biên giới của Nga. Họ cố tình làm vậy, muốn Putin sẽ lùi bước, nhưng chuyện đó đã không xảy ra", một độc giả khác chia sẻ ý kiến​​.

    "Chúng ta hãy xem mọi chuyện diễn biến thế nào. Vladimir Putin không nói rằng ông ấy sẽ đến, mà chỉ tuyên bố rằng Nga sẵn sàng cử một phái đoàn đến đàm phán. Vấn đề này luôn nằm trong chương trình nghị sự, Ukraina từ chối thương lượng hoặc đưa ra các điều kiện. Ukraina sẽ tìm cách phá hỏng cơ hội này, đổ lỗi cho Nga, sau đó tất cả chúng ta sẽ phải trả sáu USD cho 1 gallon xăng, còn Hoa Kỳ sẽ mất thêm 40 tỷ USD tiền mặt và vũ khí cho Ukraina", một người dùng mạng cảnh báo.

    "Bạn có thể kết liễu điều này ngay bây giờ bằng cách ngừng ủng hộ Zelensky", người đọc kết luận.
    Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi Nga nêu đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff cho biết nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã đưa ra "tối hậu thư" cho các bên về việc cần phải tiến hành đàm phán, ông khẳng định rằng nếu không, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi tiến trình giải quyết xung đột.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất Ukraina nối lại đàm phán trực tiếp mà không kèm điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước Nga không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
    Đáp lại, Vladimir Zelensky một lần nữa đưa ra những điều kiện vốn bị coi là không thể chấp nhận được ở Matxcơva. Ông ta muốn Matxcơva đồng ý ngừng bắn hoàn toàn từ ngày 12 tháng 5 và chỉ khi đó chính quyền Kiev mới ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi chính quyền Kiev ngay lập tức chấp thuận đề xuất của Putin đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc đàm phán như vậy ít nhất sẽ xác định được liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Zelensky sau đó cho biết ông ta sẽ đợi tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm.

    Trả lờiXóa
  11. Tổng thống Putin phê duyệt thành phần phái đoàn Nga đàm phán với Ukraina
    05:04 15.05.2025
    https://kevesko.vn/20250515/tong-thong-putin-phe-duyet-thanh-phan-phai-doan-nga-dam-phan-voi-ukraina-36161712.html

    Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraina, Điện Kremlin đưa tin.
    Phái đoàn sẽ do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Phái đoàn còn bao gồm:
    • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Galuzin;
    • Tổng cục trưởng Tổng cục Bộ TổngTham mưu LLVT Nga Igor Kostyukov;
    • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.
    Nhà lãnh đạo Nga cũng phê duyệt thành phần chuyên gia. Trong danh sách có Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Cục Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu LLVT Nga Alexander Zorin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách Nhà nước trong lĩnh vực nhân đạo Elena Podobreevskaya, Giám đốc Vụ SNG II thuộc Bộ Ngoại giao Alexei Polischuk và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga Viktor Shevtsov.
    Trước đó, Đài phát thanh NV trích nguồn đưa phái đoàn Ukraina sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng Vladimir Zelensky để đàm phán với Nga sẽ bao gồm người đứng đầu văn phòng của ông là Andrei Yermak, Phó Giám đốc Văn phòng Igor Zhovkva, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Andrei Sibiga.
    Trước đó, Tổng thống Putin đã đề xuất Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5 mà không cần điều kiện tiên quyết. Người đứng đầu nước Nga không loại trừ khả năng trong cuộc đàm phán tương ứng các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm một cách nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
    Để đáp lại, Zelensky một lần nữa đưa ra những điều kiện vốn bị coi là không thể chấp nhận được ở Moskva. Ông ta muốn Moskva đồng ý ngừng bắn hoàn toàn từ ngày 12 tháng 5 và chỉ khi đó chính quyền Kiev mới ngồi vào bàn đàm phán. Trump kêu gọi chính quyền Kiev ngay lập tức chấp thuận đề xuất đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ của Putin. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, những cuộc đàm phán như vậy ít nhất sẽ xác định được liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Zelensky sau đó cho biết ông ta sẽ đợi Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm.
    Đêm rạng sáng thứ năm Reuters đưa tin, trích lời một quan chức Mỹ giấu tên, rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina.

    Trả lờiXóa
  12. Quá chuẩn!
    Không ăn đòn thì đàm phán không đi tới đâu cả.
    Con mẹ gì (ở funrai) nó bảo VN thắng Mỹ do ngoại giao. Tầm bậy, không có thế mạnh ở chiến trường, đừng nói thế mạnh trong đàm phán. Người Việt có câu: Già đòn non nhẽ.
    (Các cô sửa chữ Putin trên tiêu đề bài viết giùm cái).

    Trả lờiXóa