Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Báo Đức: NGƯỜI ĐỨC TỨC GIẬN VÌ BA LAN ĐƯỢC MUA 'DƯA CHUỘT PUTIN- PUTINS GURKEN', CÒN NGƯỜI ĐỨC THÌ KHÔNG!

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Đức

Kính mời những ai biết tiếng Đức xin hãy đọc bản gốc trên báo Berliner Zeitung (Đức) bài với tiêu đề Putins Gurken: Billiges Gemüse aus Russland in Warschau- Dịch: Dưa chuột của Putin: rau giá rẻ từ Nga ở Warsaw

https://www.berliner-zeitung.de/news/trotz-eu-sanktionen-warum-polnische-haendler-inmitten-des-ukraine-kriegs-billige-gurken-aus-russland-kaufen-li.328203

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

Putins Gurken: Billiges Gemüse aus Russland in Warschau- Dịch: Dưa chuột của Putin: rau giá rẻ từ Nga ở Warsaw

EU đã áp đặt một số lệnh trừng phạt khổng lồ đối với Moscow vì hoạt động đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, dưa chuột Nga giá rẻ bất ngờ xuất hiện ở Ba Lan. 

Tại sao có sự bất công bằng như vậy nhỉ?

Dưa chuột 'Putin' ngâm chua bày bán ở Ba Lan

Dưa chuột ngâm chua hoặc dùng tươi thông thường là một loại rau phổ biến không chỉ ở người Đức. Người Ba Lan cũng thích ăn chúng - đặc biệt nếu chúng rẻ, như của Nga. Thật đáng ngạc nhiên khi có thể mua chúng, bởi vì nhiều quốc gia đã từ chối làm ăn với Moscow. Nhưng chợ đầu mối của Ba Lan ở Bronisz liên tục có hàng chục xe tải chở dưa chuột và cà chua giá rẻ từ Nga vào nước này.

Dưa chuột được bán với giá 55 zł cho 5 kg (khoảng 11,69 euro), rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm từ EU, gần đây ngày càng trở nên đắt đỏ. Về nguyên tắc, việc buôn bán các sản phẩm thực phẩm của Nga được cho phép theo các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện hành. Một tuyên bố của Hội đồng Châu Âu về vấn đề này nêu rõ: "Các sản phẩm chủ yếu dành cho tiêu dùng được miễn các hạn chế đối với xuất khẩu và nhập khẩu." Do đó, bất chấp các biện pháp trừng phạt được đưa ra, thiệt hại đối với người dân Nga sẽ ở mức tối thiểu.

Chợ bán buôn ở làng Bronisze, ngoại ô Warsaw chất đầy những thùng trái cây và rau củ từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, các hộp có tên bằng chữ Cyrillic nhanh chóng xuất hiện. 

'Dưa chuột Putin' - 'Putins Gurken' mang nhãn "Горкунов" -"Gorkunov" màu xanh bày bán ở Ba Lan

Một trong số họ viết "Gorkunov" bằng chữ màu xanh. Tìm kiếm nhanh trên Internet xác nhận rằng đây là một công ty của Nga.

Lạm phát: Đức vật lộn với giá lương thực, thực phẩm

Vì hoạt động đặc biệt ở Ukraine, nhiều công ty châu Âu đã quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động của họ ở Nga. Nhưng đối với các loại rau rẻ tiền, các nhà nhập khẩu Ba Lan có thể tạo ra một ngoại lệ. Như một trong những người bán nói với tờ Super-Express của Ba Lan, các nhà cung cấp dưa chuột của Nga có "tất cả các tài liệu, bài kiểm tra và chứng chỉ cần thiết."

Dưa chuột- món hàng xa xỉ ở Đức, giá 10 euro cho một phần tư quả

Gần đây, giá lương thực ở Đức tăng chóng mặt. Theo dữ liệu mới nhất, giá dưa chuột ở Hamburg đạt 3,29 euro mỗi miếng, 10 euro cho một phần tư quả! 

Xem video clip giá dưa chuột ở quầy thực phẩm tại Hamburg:

Có một số lý do khiến giá tăng mạnh - đặc biệt là đối với trái cây và rau quả. Một mặt, nông dân vẫn đang vật lộn với giá điện tăng chóng mặt. Viện Nghiên cứu Kinh tế gần đây cũng báo cáo tình trạng thiếu hụt nguồn cung và cuộc chiến giá cả giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Cuối cùng, chính người tiêu dùng phải trả tất cả những khoản phụ phí.

Tác giả: José-Luis Amsler, Carola Tunk

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

 

Người dân Việt Nam rất lo lắng khi báo chí cách mạng Việt Nam, nhất là báo VnExpress, Thanh niên, VietNamNet, Pháp luật Tp HCM... xuyên tạc bịa đặt về V.PutinCác nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! Báo chí Việt Nam không hiểu rằng cuộc chiến bắt buộc của Nga tại Ukraina cũng tương tự như Việt Nam từng phải tiến hành cuộc chiến bắt buộc trên đất Campuchia. Trong khi đó, báo chí Việt Nam lại không hiểu về bản chất Mỹ- một quốc gia mà chính CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI”

(Xem thêm các bài:

Lần giở lại những trang báo cũ ở Mỹ, hôm nay, Google.tienlang muốn cho các nhà báo cuồng Mỹ ở Việt Nam xem HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

I. Mời xem video clip 1 với tiêu đề Mutassim Gaddafi meets Hillary Clinton at Washington- Dịch: Mutassim Gaddafi gặp Hillary Clinton tại Washington

Mutassim Gaddafi chính là con trai cả của ông Gaddafi, khi đó làm Bộ trưởng- Cố vấn An ninh trong chính phủ Lybia. Năm 2009, Mutassim Gaddafi, trong cuộc gặp cá nhân với Hillary Clinton, đã nhận được sự đảm bảo về sự bất khả xâm phạm của quan hệ Libya-Mỹ. 

Hillary Clinton: Tôi rất vui mừng chào đón Bộ trưởng Gaddafi tới Bộ Ngoại giao. Chúng tôi đánh giá rất cao mối quan hệ giữa Mỹ và Libya. Chúng ta có những cơ hội tuyệt vời để tăng cường và mở rộng hợp tác. Và tôi mong muốn củng cố mối quan hệ chân thành của chúng ta. Chào mừng Ngài Bộ trưởng! Tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn tất cả!

Ai biết tiếng Anh có thể tham khảo thêm bản gốc Bản tin trên trang web Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 21 tháng 4 năm 2009 với tiêu đề Remarks With Libyan National SecurityAdviser Dr. Mutassim Qadhafi Before Their Meeting- Dịch: Nhận xét với Cố vấn An ninh Quốc gia Libya, Tiến sĩ Mutassim Qadhafi trước cuộc gặp của họ.

https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/04/121993.htm

II. Mời xem video clip số 2 với tiêu đề Clinton on Qaddafi: We came, we saw, hedied- Dịch: Clinton về Qaddafi: Chúng tôi đến, chúng tôi thấy, ông ta chết

https://www.youtube.com/watch?v=6DXDU48RHLU

Năm 2011, Ngoại trưởng Clinton đã đón nhận tin tức về cái chết của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Nhà báo hỏi cảm nghĩ của Clinton, bà trả lời với niềm vui không giấu giếm với nụ cười tươi: Clinton on Qaddafi: We came, we saw, hedied- Dịch: Clinton về Qaddafi: Chúng tôi đến, chúng tôi thấy, ông ta chết. Con trai ông Gaddafi, tức Muttassim- người vừa mới nhận được cam kết 'chân thành' của Clinton, cũng giống như cha mình, bị sát hại dã man mà không cần xét xử hay điều tra.
Xem thêm hình ảnh về sếp của bà Clinton, tức Tổng thống Mỹ Obama:

Hoàng Ngân Thương

Mời xem bài liên quan:

1. HOA KỲ ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN “THẾ GIỚI DÂN CHỦ” NHƯ THẾ NÀO?

2. Obama trả lời “thỉnh nguyện thư cá thối”

3. MỘT ĐỘI TRƯỞNG RÀ PHÁ BOM VỪA HY SINH TẠI QUẢNG TRỊ

4. Video: Thông điệp của thế hệ trẻ Việt Nam gửi Tổng thống Mỹ Obama

5. OBAMA- TỔNG THỐNG CỦA HÒA BÌNH???

6. Video: OBAMA MANG LẠI HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI?

7. XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN: "ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LÝ TƯỞNG", THEO BẠN LÀ AI?

8. OBAMA RẤT ĐA TÀI- LÀ DIỄN VIÊN THỦ VAI CHÍNH TRONG BỘ PHIM TRUYỀN HÌNH “ĂN BÚN CHẢ HÀ NỘI”

9. Chuyện Obama công du Việt Nam, bị cắn gấu quần

10. Em đạo thơ cô giáo để thay lời muốn nói về vụ Obama

11. "MÓN QUÀ" CỦA NGƯỜI MỸ

12. BÀN VỀ QUAN HỆ VIỆT - MỸ

13. Cuối tuần: RÒ RỈ CUỘC MẬT ĐÀM GIỮA TẬP CẬN LỌ VÀ OBAMA.

14. Video: VTV VẠCH TRẦN THÓI GIẢ DỐI CỦA OBAMA

15. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

Mời xem thêm về một số cuộc "Cách mạng màu" mà CIA đã tiến hành tại một số quốc gia:

1 SỰ THẬT CUỘC CÁCH MẠNG MÀU 1989 Ở RUMANI

2. CUỘC KHÔNG KÍCH NAM TƯ: BẮT ĐẦU BẰNG SỰ DỐI TRÁ

3. Bài học Nam Tư: Đừng ảo tưởng vào “lòng tốt” của phương Tây...

4. Lời trăng trối cuối cùng của Cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich...

5. UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

6. BÀI HỌC NÀO RÚT RA CHO VIỆT NAM TỪ SỰ KIỆN 'BIỂU TÌNH' Ở CUBA?

7. Báo Granma Cuba: DÙ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÊN GỌI NHƯNG BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC 'CÁCH MẠNG MÀU SẮC' VẪN LÀ ĐẢO CHÍNH 

8. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HOA KỲ MUỐN NGƯỜI GRUZIA 'CHẾT VÌ UKRAINA'...

9. THỜI MỸ TẤN CÔNG QUÂN SỰ ‘NGAY VÀ LUÔN’ NHƯ VỚI LYBIA ĐÃ QUA RỒI- TẠI SAO?

10. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

11. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên The Guardian

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc trên báo Anh The Guardian với tiêu đề Howmany of those calling for Putin’s arrest were complicit in the illegal invasionof Iraq?- Dịch: Có bao nhiêu người trong số những người kêu gọi bắt giữ Putin đã đồng lõa trong cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Iraq?

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/mar/20/putin-arrest-illegal-invasion-iraq-gordon-brown-condoleezza-rice-alastair-campbell-russia

Tác giả bài báo, ông George Monbiot -nhà bình luận của Guardian đã rất đúng khi trưng ra những bằng chứng pháp lý để chứng minh Hoa Kỳ cùng NATO đã tấn công Iraq là hành vi tội ác chiến tranh. Những cá nhân chủ trương cuộc tấn công xâm lược này đáng bị xét xử và bắt giữ. Tuy nhiên, ông George Monbiot chưa hiểu về nguyên do cuộc chiến ở Ukraina hiện nay bởi ông chưa đọc bài Báo Ý: "UKRAINA- NATO ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC TẤN CÔNG 8 NĂM TRƯỚC" - (Ucraina: l’attacco lo lanciò la Nato otto anni fa) nên ông chưa biết giữa Hoa Kỳ và Nga, bên nào có CHÍNH NGHĨA. Nhưng dẫu sao, bài trên báo The Guardian hôm nay cũng là quả 'bom tấn' trong làng truyền thông phương Tây.

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên The Guardian. Xin nói thêm, những từ ngữ sử dụng trong bài là của tác giả và quan điểm của tác giả không nhất thiết trùng với quan điểm của Google.tienlang, cụ thể trong bài, tác giả cũng coi Putin là tội phạm......

******

Howmany of those calling for Putin’s arrest were complicit in the illegal invasionof Iraq?- Dịch: Có bao nhiêu người trong số những người kêu gọi bắt giữ Putin đã đồng lõa trong cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Iraq?

Thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 03.00 EDT

Gordon Brown, Condoleezza Rice và Alastair Campbell phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến phi pháp như những 'tay sai' của nhà lãnh đạo Nga mà họ lên án

Những người biểu tình hóa trang thành Tony Blair và George Bush với bàn tay dính máu tại buổi ra mắt ấn phẩm điều tra Chilcot ở London năm 2016.

TÔI vượt ra ngoài thói đạo đức giả. Đó là một cuộc lục lọi ký ức trong bộ nhớ. Gordon Brown, khi kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt để trừng phạt chính phủ Nga, đã tuyên bố chính xác rằng một hành động xâm lược – xâm lược một quốc gia khác – đã bị tòa án Nuremberg xác định là “tội ác quốc tế tối cao”.

(Google.tienlang chú thich: 

James Gordon Brown

James Gordon Brown là Thủ tướng của Vương quốc Anh và là lãnh đạo của Đảng Lao động từ năm 2007 đến năm 2010. Trước đó, Brown phục vụ trong nội các Tony Blair với cương vị Bộ trưởng Tài chính từ ngày 2 tháng 5 năm 1997 đến ngày 27 tháng 6 năm 2007)

Ông viết trên tờ Guardian, từ 24/02/2023, không chỉ Vladimir Putin là người nên bị truy tố mà còn cả “tay sai” của ông ta. Những người này bao gồm các thành viên của hội đồng an ninh quốc gia Nga và có lẽ cả Belarus, cùng một loạt các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự. Ông viết trên trang web của mình rằng tất cả phải chịu trách nhiệm cho “cuộc chiến rõ ràng là bất hợp pháp” này.

Condoleezza Rice, cố vấn an ninh quốc gia của George W Bush, được hỏi về hành động gây hấn của Nga trên Fox News đã trả lời, “khi bạn xâm lược một quốc gia có chủ quyền, đó là tội ác chiến tranh?” Cô nói tiếp: “Điều đó chắc chắn đi ngược lại mọi nguyên tắc của luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế.”

Condoleezza Rice

Brown and Rice nói đúng về nước Nga. Chính phủ Nga, khi xâm lược Ukraine, rõ ràng đã phạm tội xâm lược, một tội ác mà, như Brown chỉ ra, chính các quan chức cấp cao của họ đã đồng lõa. Điều tương tự cũng áp dụng cho chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, những quốc gia đã xâm chiếm Iraq 20 năm trước vào ngày hôm nay, 20/3. Trong số những thủ phạm cao cấp nhất có Rice và Brown.

Điều thứ bảy của Nguyên tắc Nuremberg, mà Brown viện dẫn khi kêu gọi truy tố Nga, chỉ ra rằng “sự đồng lõa” trong một cuộc chiến tranh xâm lược “là một tội ác theo luật pháp quốc tế”. Cả hai quan chức rõ ràng sẽ đủ điều kiện là đồng lõa. Rice là một trong những kiến ​​trúc sư của cuộc chiến. Brown, với tư cách là một thành viên nội các, đã tham gia vào quyết định này. Với tư cách là bộ trưởng tài chính, ông đã tài trợ cho cuộc chiến.

Không ai có thể phủ nhận một cách đáng tin cậy rằng cuộc xâm lược Iraq đã đáp ứng định nghĩa của Nuremberg. Cuộc điều tra Chilcot, với các điều khoản do Brown đặt ra khi ông còn là thủ tướng, đã bị cấm tuyên bố về tính hợp pháp của cuộc chiến. Nhưng nó kết luận rằng “Vương quốc Anh đã chọn tham gia cuộc xâm lược Iraq trước khi các lựa chọn hòa bình để giải trừ quân bị đã cạn kiệt. Hành động quân sự vào thời điểm đó không phải là phương án cuối cùng”. Nói cách khác, nó không đáp ứng các tiêu chí của hiến chương Liên Hợp Quốc về chiến tranh pháp lý. Cựu luật sư, Lord Steyn, cũng đưa ra kết luận tương tự : “Trong trường hợp không có nghị quyết thứ hai của Liên Hợp Quốc cho phép xâm lược, thì đó là bất hợp pháp”. Cựu chánh án Lord Bingham, đã gọi cuộc chiến Iraq “một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”. Một cuộc điều tra của Hà Lan, dẫn đầu bởi một cựu thẩm phán tòa án tối cao, đã phát hiện ra rằng cuộc xâm lược "không có thẩm quyền hợp lý trong luật pháp quốc tế".

Những kẻ tấn công đã tìm mọi cách để loại bỏ các giải pháp thay thế hòa bình. Saddam Hussein đã tìm cách đàm phán một cách tuyệt vọng. Saddam Hussein cuối cùng đưa ra mọi thứ mà chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nói rằng họ muốn, nhưng họ đã hất tay ông ấy ra, sau đó nói dối chúng ta về điều đó. Khi Liên Hợp Quốc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, các quan chức Hoa Kỳ đã sử dụng cái mà họ gọi là "chế độ ngăn cản", phá hoại các cuộc đàm phán.

Khi người đứng đầu Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, José Bustani, đề nghị giải quyết bế tắc về thanh tra vũ khí ở Iraq, chính phủ Hoa Kỳ đã lật đổ ông một cách bất hợp pháp . Chính phủ đầu tiên ủng hộ việc sa thải ông là Vương quốc Anh.

Chính phủ mà Brown làm thủ tướng đã nhiều lần được cảnh báo rằng kế hoạch xâm lược của họ sẽ là bất hợp pháp. Một năm trước chiến tranh, Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ, Jack Straw, giải thích rằng để một cuộc chiến hợp pháp, “i) Phải có một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một Quốc gia hoặc một cuộc tấn công như vậy phải sắp xảy ra; ii) Việc sử dụng vũ lực là cần thiết và không có các phương tiện khác để đảo ngược/ngăn chặn cuộc tấn công; iii) Các hành vi tự vệ phải tương xứng và chỉ giới hạn chặt chẽ trong phạm vi đối tượng ngăn chặn hành vi tấn công”. Không có điều kiện nào trong số này được áp dụng. Bộ Ngoại giao, theo phó cố vấn pháp lý của mình, Elizabeth Wilmshurst, luôn khuyến cáo rằng một cuộc xâm lược sẽ là bất hợp pháp nếu không có nghị quyết mới của LHQ. Cô ấy giải thích rằng "việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp ở quy mô như vậy sẽ dẫn đến tội ác xâm lược". Một bản ghi nhớ của Văn phòng Nội các đã cảnh báo: “Cần có sự biện minh pháp lý cho cuộc xâm lược. Theo lời khuyên của các Viên chức Pháp luật, hiện tại không tồn tại.”

Đối với “lời khuyên của các viên chức luật”, tổng chưởng lý lúc bấy giờ, Lord Goldsmith, đã cảnh báo rằng chỉ có ba cách để một cuộc xâm lược có thể được biện minh về mặt pháp lý. Đó là “sự cho phép tự vệ, can thiệp nhân đạo hoặc UNSC [hội đồng bảo an LHQ]. Thứ nhất và thứ hai không thể là căn cứ trong trường hợp này.” Chính phủ đã thất bại trong việc xin phép hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại cuộc điều tra Chilcot, Lord Goldsmith đã làm chứng rằng, sau khi ông đưa ra lời khuyên mà Tony Blair không muốn nghe, thủ tướng đã ngừng yêu cầu. Ngay trước chiến tranh, mặc dù sự thật không thay đổi, nhưng Goldsmith đã thay đổi quyết định của mình.

Có một cách nói khác về “tội xâm lược”: hành động giết người hàng loạt. Cuộc xâm lược Iraq đã giết chết hàng trăm ngàn người. Chúng tôi không thể tìm con số chính xác hơn thế, vì các lực lượng xâm lược đã từ chối đo lường mức độ tàn sát . Nhưng nó gần như chắc chắn là tội ác lớn nhất chống lại loài người cho đến thế kỷ này. Blair, Brown, Bush và Rice cũng phạm tội “chiến tranh rõ ràng là bất hợp pháp” như Putin và các cố vấn thân cận của ông ta.

Nhưng ai bị truy tố là vấn đề công lý của kẻ chiến thắng. Ví dụ, cho đến khi đưa ra trát vào tuần trước về một cáo buộc khác đối với việc bắt giữ Putin và một trong những quan chức của ông, đã có 31 trường hợp được đưa ra trước tòa án hình sự quốc tế. Tất cả các bị cáo trong các vụ án này đều là người châu Phi . Đây có phải vì Châu Phi là lục địa duy nhất xảy ra tội ác chống lại loài người không? Không. Đó là bởi vì những người châu Phi bị buộc tội vì những tội ác như vậy không được hưởng sự bảo vệ chính trị từ các nhà lãnh đạo phương Tây, những người gây ra những tội ác thậm chí còn lớn hơn.

Thay vì đối mặt với công lý, những kẻ sát nhân lại đi giữa chúng ta, được kính trọng, tôn kính, được đối xử như những chính khách cao tuổi mà giới truyền thông và chính phủ tìm đến để xin lời khuyên. Brown có thể đóng vai một nhà nhân đạo hào hoa. Alastair Campbell, người giám sát việc biên soạn “hồ sơ tinh ranh”, cung cấp một trường hợp sai lầm cho chiến tranh, và do đó cũng đồng lõa như bất kỳ “tay sai” nào của Putin, đã được tẩy sạch màn hình: nói cách khác, được phục hồi, giống như những chính trị nghiệt ngã khác. số liệu, bằng truyền hình. Bây giờ anh ta được coi như một loại chú thống khổ quốc gia.

(Xem thêm các bài:

1. SADDAM HUSSEIN- NGƯỜI BẠN VÀ ÂN NHÂN CỦA VIỆT NAM

2. Saddam HUSSEIN- friend and benefactor of VIETNAM. SADDAM HUSSEIN- NGƯỜI BẠN VÀ ÂN NHÂN CỦA VIỆT NAM

3. MƯỜI ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ GADDAFI

4. ĐẠI TÁ GADDAFY TỪNG "TIÊN ĐOÁN" VỀ KHỦNG BỐ Ở CHÂU ÂU

5TONI BLER XIN LỖI VÌ THAM GIA CUỘC XÂM LƯỢC IRAQ NĂM 2003 DO MỸ CHỦ XƯỚNG

6Báo Ý: "UKRAINA- NATO ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC TẤN CÔNG 8 NĂM TRƯỚC" - (Ucraina: l’attacco lo lanciò la Nato otto anni fa) 

Không có tính toán và cũng sẽ không có. Tội ác lớn nhất này đã được che đậy kỹ lưỡng đến mức thủ phạm của nó có thể tự khoác lên mình tấm áo thiên thần để đi báo thù cho những hành động tàn ác của người khác. Để trích dẫn King Lear: “Tấm tội lỗi bằng vàng, và cây thương công lý mạnh mẽ sẽ gãy mà không gây tổn thương: bọc nó trong giẻ rách, ống hút của một con lợn sẽ đâm nó.”

Tác giả George Monbiot -nhà bình luận của Guardian

Nguyễn Thành Trung- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

====

Mời xem thêm về một số cuộc "Cách mạng màu" mà CIA đã tiến hành tại một số quốc gia:

1 SỰ THẬT CUỘC CÁCH MẠNG MÀU 1989 Ở RUMANI

2. CUỘC KHÔNG KÍCH NAM TƯ: BẮT ĐẦU BẰNG SỰ DỐI TRÁ

3. Bài học Nam Tư: Đừng ảo tưởng vào “lòng tốt” của phương Tây...

4. Lời trăng trối cuối cùng của Cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich...

5. UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

6. BÀI HỌC NÀO RÚT RA CHO VIỆT NAM TỪ SỰ KIỆN 'BIỂU TÌNH' Ở CUBA?

7. Báo Granma Cuba: DÙ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÊN GỌI NHƯNG BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC 'CÁCH MẠNG MÀU SẮC' VẪN LÀ ĐẢO CHÍNH 

8. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HOA KỲ MUỐN NGƯỜI GRUZIA 'CHẾT VÌ UKRAINA'...

9. THỜI MỸ TẤN CÔNG QUÂN SỰ ‘NGAY VÀ LUÔN’ NHƯ VỚI LYBIA ĐÃ QUA RỒI- TẠI SAO?

10. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

Thủ tướng Campuchia gọi lệnh của ICC chống lại Putin là 'sự kiện chính trị gây sốc'

 

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài của Hãng tin TASS với tiêu đề Премьер Камбоджи назвал "шокирующим политическим событием" ордер МУС в отношении Путина Dịch: Thủ tướng Campuchia gọi lệnh của ICC chống lại Putin là 'sự kiện chính trị gây sốc'

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17308073

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bản tin mới trên Hãng tin TASS này....

*****

Премьер Камбоджи назвал "шокирующим политическим событием" ордер МУС в отношении Путина – Dịch: Thủ tướng Campuchia gọi lệnh của ICC chống lại Putin là 'sự kiện chính trị gây sốc'

Thủ tướng Hun Sen nói rằng một động thái như vậy "sẽ đổ thêm dầu vào lửa cuộc xung đột ở Ukraine".

HÀ NỘI, 19 tháng 3. /TASS/. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi hành động của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, là một "sự kiện chính trị gây sốc".

“Các cáo buộc của ICC chống lại Tổng thống Putin là một sự kiện chính trị gây sốc với những tác động địa chính trị lớn ở châu Âu và thế giới,” thủ tướng Campuchia viết trên kênh Telegram của mình vào Chủ nhật . Ông nói, một động thái như vậy của ICC "sẽ đổ thêm dầu vào lửa cuộc xung đột ở Ukraine", đặc biệt là trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow, nơi ông dự kiến ​​sẽ làm trung gian hòa giải. "Làm sao Putin có thể đàm phán hòa bình khi phía bên kia đang đe dọa bắt giữ ông ấy?" Hun Sen hỏi.

Theo ý kiến ​​​​của ông, lệnh bắt giữ Tổng thống Liên bang Nga của ICC sẽ tiếp tục chia rẽ thế giới vào thời điểm cộng đồng thế giới "cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu chung, như biến đổi khí hậu và các bệnh truyền nhiễm."

Hun Sen cũng tin rằng quyết định của ICC có thể kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân. “Tổng thống Putin là lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân với hàng ngàn vũ khí hạt nhân,” Hun Sen viết, tự hỏi liệu tổng thống Nga có đồng ý bị bắt mà không có bất kỳ sự trả đũa nào không?

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng bất kỳ mối đe dọa nào đối với Tổng thống Nga đều cho thấy rõ ràng sự gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân và nó có thể bắt đầu "ở châu Âu, bao gồm cả tại trụ sở của ICC.

Bổ sung: Lúc 23:05, theo yêu cầu của Bạn đọc,  Google.tienlang bổ sung thông tin dưới đây:

Mời các bạn Việt Nam đọc bản gốc báo Campuchia về chủ đề này:
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បារម្ភសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផ្ទុះឡើង ក្រោយ ICC ចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនលោក ពូទីន
https://cambonomist.com/news/president-hon-sen-worries-nuclear-war-erupts-after-icc-issues-a-warrant-for-putins-arrest/
Tôi dịch:
Samdech Techo Hun Sen lo ngại về chiến tranh hạt nhân sau khi ICC bắt giữ Putin

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bày tỏ quan ngại về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc trục xuất trẻ em Ukraine. Đồng thời, Samdech Techo kêu gọi thế giới cảnh giác với chiến tranh hạt nhân, trong khi Samdech coi phán quyết của ICC là một diễn biến chính trị gây sốc, có thể ảnh hưởng đến địa chính trị rộng lớn hơn ở châu Âu và thế giới.
Sắc lệnh cũng làm phức tạp thêm tiến trình hòa bình ở Ukraine. Nga, một nước không phải là thành viên của ICC, đã phủ nhận các cáo buộc và gọi chúng là "không thể chấp nhận được".
Sáng ngày 19/3/2023, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có bài viết qua điện tín nêu rõ quan điểm của mình về lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với sắc lệnh này, Samdech Techo cảnh báo thế giới đề phòng chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra, vì nó càng khiến Moscow tức giận, vốn coi các cáo buộc của ICC là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Đối với Samdech Techo Hun Sen, các cáo buộc của ICC đối với Tổng thống Putin là một diễn biến chính trị gây sốc, có tác động chính trị rộng lớn đối với châu Âu và thế giới, và đây không phải là trường hợp không có tội ác chiến tranh. Sắc lệnh cũng sẽ làm phức tạp thêm tiến trình hòa bình trong cuộc chiến Ukraine, đặc biệt là trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Moscow, nơi ông được cho là sẽ làm trung gian hòa giải. Ông nói thêm rằng chính Trung Quốc cũng bị buộc tội diệt chủng ở Tân Cương. Làm sao Putin có thể đàm phán hòa bình khi phía bên kia dọa bắt ông?
Hiện có 123 thành viên của ICC, trong khi các nước lớn như Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thì không. Tổng thống Duterte đã rút Philippines khỏi ICC vào năm 2019. Do đó, ICC không có quyền bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào mà không có sự hợp tác của các chính phủ tương ứng. Ngược lại, việc ban hành lệnh bắt giữ của ICC sẽ càng chia rẽ thế giới khi thế giới cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu chung như biến đổi khí hậu và các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, lệnh bắt giữ của ICC có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh, trong quá khứ, ông không bao giờ tin rằng chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra, bất chấp mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và ông luôn khuyến khích các bên cẩn trọng trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân và giảm thiểu nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. vũ khí. Nhưng giờ đây đã có sự phản đối kịch liệt từ phía bên kia dưới hình thức lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, người duy nhất được phép phóng vũ khí hạt nhân và là nhà lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân với hàng nghìn vũ khí hạt nhân.
Samdech Techo đặt vấn đề liệu ông Putin có đồng ý bị bắt mà không đối đầu hay không? Nếu Putin bị bắt ở nước ngoài, liệu những người có trách nhiệm trong nước có sẵn sàng bắt giữ tổng thống của ông? Đối với Samdech, đây là thời điểm mà chiến tranh hạt nhân gần như trở thành hiện thực. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với Putin rõ ràng là chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra và bắt đầu ở châu Âu, và những người có nguy cơ thậm chí có thể không biết trụ sở ICC, bởi vì hoạt động hạt nhân không chỉ 20-30 km mà lên đến hàng nghìn km.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Googlle.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem thêm về một số cuộc "Cách mạng màu" mà CIA đã tiến hành tại một số quốc gia:

1 SỰ THẬT CUỘC CÁCH MẠNG MÀU 1989 Ở RUMANI

2. CUỘC KHÔNG KÍCH NAM TƯ: BẮT ĐẦU BẰNG SỰ DỐI TRÁ

3. Bài học Nam Tư: Đừng ảo tưởng vào “lòng tốt” của phương Tây...

4. Lời trăng trối cuối cùng của Cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich...

5. UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

6. BÀI HỌC NÀO RÚT RA CHO VIỆT NAM TỪ SỰ KIỆN 'BIỂU TÌNH' Ở CUBA?

7. Báo Granma Cuba: DÙ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÊN GỌI NHƯNG BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC 'CÁCH MẠNG MÀU SẮC' VẪN LÀ ĐẢO CHÍNH 

8. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HOA KỲ MUỐN NGƯỜI GRUZIA 'CHẾT VÌ UKRAINA'...

9. THỜI MỸ TẤN CÔNG QUÂN SỰ ‘NGAY VÀ LUÔN’ NHƯ VỚI LYBIA ĐÃ QUA RỒI- TẠI SAO?