Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

KÊNH TRUYỀN HÌNH PHÁP "FRANCE 24": DÂN MIỀN ĐÔNG UKRAINA KHẮC KHOẢI CHỜ ĐÓN NGƯỜI GIẢI PHÓNG- CÁC CHIẾN BINH NGA!

 
Bản đồ chiến sự Ukraina mới nhất.

Hình cắt ra từ phóng sự của Truyền hình Pháp " France 24"- Người phụ nữ trong hình, cư dân Tp Lisichansk (Ukraina) nói với các Nhà báo Pháp: "Lính Ukriaina bắn vào nhà của chúng tôi, cưỡng bức trục xuất chúng tôi để di tản theo họ. Nhưng chúng tôi không đi. Chúng tôi chờ đợi Người giải phóng - Các chiến sĩ Nga".

Mời xem Phóng sự của Truyền hình Pháp France 24 với tiêu đề:

Ukraine War Combat Footage: France24 Reporters 'Surprised' by Lisichansk Pro-Russia Civilians- Dịch: Cảnh Chiến đấu trong Chiến tranh Ukraine: France24 Các phóng viên 'Ngạc nhiên' bởi Dân thường Lisichansk thân Nga

https://www.youtube.com/watch?v=XiA5KdiqUC0

Kênh Truyền hình Pháp France24 là Kênh truyền hình Quốc gia của Nhà nước Pháp. Các phóng viên được cử đến Ukraina đưa tin trực tiếp từ mặt trận.

Các nhà báo Pháp có mặt ở Tp Lysychansk khi chính quyền Kiev vẫn còn kiểm soát thành phố này. Binh lính Kiev cưỡng chế trục xuất thường dân để di tản theo họ nhưng đã gặp phải sự kháng cự của hầu hết người dân Lysychansk

@FRANCE24  which shows people in which side are in the Donbass  Lisichansk "we want no deportation video"  "The Russians are our friends": The civilians refusing to evacuate Ukraine's Lysychansk.'

Dịch: @ FRANCE24 cho mọi người thấy thường dân Tp Lisichanskphe ủng hộ phe nào ở Donbass: "Chúng tôi không muốn trục xuất";"Người Nga là bạn của chúng tôi":- Thường dân từ chối di tản khỏi Lysychansk Ukraine.'

Các nhà báo đã lên kế hoạch làm phóng sự về việc các binh lính Kiev "giúp" cư dân địa phương sơ tán khỏi thành phố như thế nào, nhưng cuối cùng họ đã bị bất ngờ trước lập trường thân Nga của dân thường.

“Đây là trục xuất, bạn không thấy sao? Họ đang đuổi chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi,” một người dân địa phương trả lời câu hỏi liệu ông có  định ở lại Lisichansk hay không.

Các nhà báo được biết, các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine ra lệnh, thường dân chỉ có 2 ngày để di tản khỏi thành phố. Điều này gây ra sự phẫn nộ trong người dân Ukraine, nhiều người từ chối rời khỏi nhà của họ.

Một phụ nữ nói: “Những người lính Ukraine đang bắn vào chúng tôi, họ đang giết con cái của chúng tôi."

Trong số những người được kênh truyền hình France 24 phỏng vấn, tất cả mọi người đề đồng thanh: Đồng minh của họ là Nga chứ không phải châu Âu.

Mời các bạn đọc thêm những ý kiến bình luận ở dưới Phóng sự Ukraine War Combat Footage: France24 Reporters 'Surprised' by Lisichansk Pro-Russia Civilians- Dịch: Cảnh Chiến đấu trong Chiến tranh Ukraine: France24 Các phóng viên 'Ngạc nhiên' bởi Dân thường Lisichansk thân Nga

====

Nick Sky: These people have every right to despise Ukrainian army, the way they were treated during the last eight years and especially in the last four months…- Dịch: Không phải ngạc nhiên, những người này có quyền coi thường quân đội Ukraine bởi cách họ bị đối xử trong 8 năm qua và đặc biệt là trong 4 tháng qua…

Лариса Николаева: Украина стреляла присланными из США ракетами HIMARSпо мирным жителям в Донецке

64 746 просмотров 21 июн. 2022 г. Украина, судя по всему, выпустила поставленную США ракету HiMARS по жилому дому в Куйбышевском районе Донецка. Patrick Lancaster https://youtu.be/3maIN4-ZJl8

Dịch: Larisa Nikolaeva- Mời xem thêm video clip Ukraine bắn tên lửa HIMARS do Mỹ viện trợ vào dânthường ở Donetsk

64,746 lượt xem 21 tháng sáu. Năm 2022, Ukraine dường như đã bắn một tên lửa HiMARS do Mỹ cung cấp vào một tòa nhà dân cư ở quận Kuibyshevsky của Donetsk. Patrick Lancaster https://youtu.be/3maIN4-ZJl8

Архив Кремлебота

@Эд 

Россия:

• 6 экономика мира в ВВП по ППС

• 2 по мощи армия мира (с учётом новых видов вооружений возможно первая)

• 50 из 251 страны и территории по покупательской способности населения. (т.е россияне живут лучше чем 80% жителей планеты)

• 2 в мире экспортёр вооружений

• единственная страна на планете имеющая флот атомных ледоколов

• 40% мирного атома российские

• 1 по экспорту пшеницы

• 3 по орбитальным пускам и 3 по суборбитальным

• единственная страна мира имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты

• Единственная страна в мире имеющая танк 4 поколения.

• Россия первая придумала вакцину от коронавируса.

украина:

• 1 по количеству абортов на душу населения

• 1 по детскому алкоголизму

• 1 по убыли населения за 10 лет

• 1 по количеству убитых журналистов

• 1 по заболеваемости психики

• голодает каждый четвёртый украинец

• 6 по нищете страна в мире по версии bloomberg misery index

• по разным оценкам от 60 до 90% украинцев за чертой бедности (для сравнения в РФ 13%)

• Киев и Харьков вошли в 3 самых опасных городов Европы

• Украина попала в топ 10 самых опасных для туристов стран мира

• 1 по заболеваемости туберкулёзом

• по заболеваемости сердечно - сосудистой системы

• 1 по инфляции страна в Европе

• 1 в Европе страна по секс туризму неофициальной столицей украинского секс туризма стал студенческий Харьков

• 1 страна по распространению спама и детской порнографии.

Dịch: 

Архив Кремлебота

@ed

Nga:

• Một trong 6 nền kinh tế thế giới tính theo GDP PPP

• 2 đội quân mạnh nhất thế giới (có tính đến các loại vũ khí mới, có lẽ là đầu tiên)

• 50 trên 251 quốc gia và vùng lãnh thổ về sức mua của dân cư. (tức là người Nga sống tốt hơn 80% cư dân trên thế giới)

• Nhà xuất khẩu vũ khí thứ 2 trên thế giới

• quốc gia duy nhất trên hành tinh có đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân

• 40% năng lượng hạt nhân hòa bình là của Nga

• Đứng đầu về xuất khẩu lúa mì

• 3 cho phóng quỹ đạo và 3 cho phóng quỹ đạo dưới

• quốc gia duy nhất trên thế giới trang bị tên lửa siêu thanh

• Quốc gia duy nhất trên thế giới có xe tăng thế hệ thứ 4.

• Nga là nước đầu tiên phát minh ra vắc-xin chống lại coronavirus.

 Ukraine:

• Đứng đầu về số ca nạo phá thai trên đầu người

•  Đứng số 1 trẻ nghiện rượu

• 1 về tỷ lệ dân số giảm trong 10 năm

• Đứng đầu về số nhà báo bị giết

• 1 người mắc bệnh tâm thần

• cứ bốn người Ukraine có 1 người đói

• Quốc gia nghèo thứ 6 trên thế giới theo chỉ số khốn khổ của bloomberg

• theo các ước tính khác nhau, từ 60 đến 90% người Ukraine ở dưới mức nghèo khổ (để so sánh, ở Liên bang Nga là 13%)

• Kyiv và Kharkiv lọt vào 3 thành phố nguy hiểm nhất Châu Âu

• Ukraine nằm trong top 10 quốc gia nguy hiểm nhất đối với khách du lịch trên thế giới

• Tỷ lệ mắc bệnh lao đầu tiên

• theo tỷ lệ mắc bệnh của hệ thống tim mạch

• Quốc gia lạm phát đầu tiên ở Châu Âu

• Quốc gia đầu tiên ở châu Âu cho sinh viên du lịch tình dục; Kharkiv trở thành thủ đô không chính thức của du lịch tình dục Ukraine

• số 1 quốc gia phát tán thư rác và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Лариса Николаева

 @Эд  Вилли Виммер: НАТО развалило Украину из-за Севастополя [Голос Германии] Перевод фрагмента интервью независимого немецкого журналиста Кена Йебсена с участником немецкой делегации в Крыму, Вилли Виммер - экс-депутатом Бундестага, в прошлом парламентский статс-секретарь министерства обороны Германии.

Оригинал на немецком/ Original auf Deutsch https://youtu.be/VF516X4aZ1o

Dịch:

Лариса Николаева

@Ed Willy Wimmer: NATO đã hủy hoại Ukraine vì Sevastopol [Đài tiếng nói nước Đức] Bản dịch một đoạn cuộc phỏng vấn của nhà báo độc lập người Đức Ken Jebsen với một thành viên của phái đoàn Đức tại Crimea, Willy Wimmer, cựu phó của Bundestag, cựu nghị sĩ quốc hội của Bộ Quốc phòng Đức.

Bản gốc bằng tiếng Đức / Bản gốc auf Deutsch https://youtu.be/VF516X4aZ1o

@Ed Hàng chục người bị giết bởi cuộc tấn công bằng bom chùm của Ukraine vào trung tâm Donetsk

https://youtu.be/ANNhDKGjNK8

Лариса Николаева

 @Эд  "Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме

Ковровые бомбардировки, напалм, химическое оружие и миллионы жертв — Вьетнамская война считается одной из самых кровопролитных в XX веке. Ровно 55 лет назад, 7 февраля 1965-го, воздушная операция "Пылающее копье" положила начало прямому военному вмешательству США в гражданский конфликт во Вьетнаме. После этого воздушные атаки не прекращались на протяжении трех лет, множество городов и деревень были сожжены, уничтожены важные объекты инфраструктуры, погибли сотни тысяч мирных жителей.

    https://matveychev-oleg.livejournal.com/10789785.html?ysclid=l4xewoy32w759500230

 Dịch: 

Лариса Николаева

 @Ed "Họ sẽ không bao giờ được tha thứ cho điều này": những gì người Mỹ đã làm ở Việt Nam

Đánh bom rải thảm, bom napalm, vũ khí hóa học và hàng triệu nạn nhân - Chiến tranh Việt Nam được coi là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong thế kỷ 20. Cách đây đúng 55 năm, vào ngày 7 tháng 2 năm 1965, chiến dịch không quân "Burning Spear" đánh dấu sự khởi đầu của sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột dân sự ở Việt Nam. Sau đó, các cuộc không kích không ngừng trong 3 năm, nhiều thành phố và làng mạc bị đốt cháy, các cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy, và hàng trăm nghìn dân thường thiệt mạng.

    https://matveychev-oleg.livejournal.com/10789785.html?ysclid=l4xewoy32w759500230

Xem thêm một Phóng sự khác của Truyền hình Pháp France 24:

Ukrainian AF 'Retrograde Movement' Lisichansk Front - Ukraine War Combat Footage- dịch: Kỳ cục Ukraina 'Phong trào ngược dòng' Mặt trận Lisichansk - Cảnh Chiến đấu trong Chiến tranh Ukraina

Report Caption: "While NATO meets in Madrid and has a lavish dinner at the Royal Palace, the Ukrainian soldiers flee in a stampede before the arrival of the Russians"- dịch: Chú thích của báo cáo: "Trong khi NATO họp tại Madrid và ăn tối xa hoa tại Cung điện Hoàng gia, những người lính Ukraine đã giẫm đạp lên nhau để chạy trốn trước sự xuất hiện của quân Nga."

Google.tienlang bổ sung Tin giờ chót: 

Dù mới đây, Tổng thống Ukraina kêu gào Tử thủ Lisichansk vì đây là "Phòng tuyến cuối cùng" của Ukraina. Tuy nhiên, theo bản tin cách đây ít phút với tiêu đề Кадыров: в Лисичанск вошли первые спецподразделенияРФ  - dịch: Kadyrov: Lực lượng đặc biệt đầu tiên của Liên bang Nga tiến vào Lisichansk

https://ura.news/news/1052565943

Những người lính đặc nhiệm Nga đầu tiên tiến vào Lisichansk thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR). Điều này đã được thông báo bởi người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov. “Tp Lysychansk đã lọt vào tầm kiểm soát của nhóm Đặc nhiệm tiên phong và cả thành phố sẽ sớm được giải phóng khỏi những kẻ xâm lược Ukraine. Sẽ không mất nhiều thời gian,”- Kadyrov viết trên kênh điện tín của mình.

Thanh Hương- Cộng tác viên Google.tienlang. Dịch và Giới thiệu

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Mời xem một vài bài về thân phận những kẻ làm tay sai cho Mỹ:

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

Tin vui nóng hổi cho những chiến sĩ đấu tranh chống Lật sử: CHỦ TỊCH NƯỚC CHỈ ĐẠO XEM XÉT PHONG ANH HÙNG CHO ĐẠI TÁ BÙI VĂN TÙNG

 
Cv số 955 của Văn phòng Chủ tịch nước v/v xem xét phong Anh hùng cho Đại tá Bùi Văn Tùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Bùi Văn Tùng. 

Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Phạm Việt Tùng, nguyên phóng viên quay phim chiến trường chống Mỹ của Đài tiếng nói Việt Nam có gửi thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị một số nội dung liên quan đến Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203.

Liên quan đến việc này, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển thư và toàn bộ tài liệu của ông Phạm Việt Tùng đến Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam để nghiên cứu, xem xét cụ thể.

Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban Thi đua - khen thưởng trung ương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Bùi Văn Tùng.

Trước đó, Đạo diễn Phạm Việt Tùng được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tại Văn phòng Chủ tịch nước, khi ông đến gởi trình kiến nghị Chủ tịch nước xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) cho ông Bùi Văn Tùng - nguyên trung tá Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 – là người đã trực tiếp thảo lời đầu hàng cho Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn vào trưa 30.4.1975.

Trung tá Bùi Văn Tùng khi ấy (đến lúc nghỉ hưu ông mang quân hàm đại tá) cũng là người đã tuyên bố trên Đài phát thanh “đại diện lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng. Chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh – Tổng thống chính quyền Sài Gòn” vào trưa 30.4 cách đây 47 năm.

Bức hình "Chính ủy Bùi Tùng cùng nhà báo Tây Đức" do ông Hà Huy Đỉnh chụp ngay lúc hai nhân vật trên chuẩn bị lên xe sang Đài phát thanh (Hình cắt ra từ Phim của VTV)

Đạo diễn Phạm Việt Tùng - đạo diễn các phim tài liệu lịch sử, điều tra liên quan đến sự kiện lịch sử ngày 30.4.1975 tại Dinh Độc lập của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho biết, ông vừa được lãnh đạo Vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Chủ tịch nước thông báo cơ quan này đang lập hồ sơ trình Chủ tịch nước xem xét nội dung kiến nghị của ông về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho ông Bùi Văn Tùng.

Mời các bạn xem clip:
Đây, bộ phim tài liệu quý do Nhà báo Phạm Việt Tùng (Đài PTTH Hà Nội) làm đạo diễn, thực hiện năm 1996 dưới sự chỉ đạo của ba vị Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội, Hải Hưng và Hà Tây:

NGÀY 3O/4/1975 XE TĂNG 390 VÀO DINH ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN

Đó là bản kiến nghị của đạo diễn Phạm Việt Tùng mà ông cùng một nữ đồng nghiệp biên kịch phim Chuyện thật trưa 30.4.1975 đã đến Văn phòng Chủ tịch nước để gởi trình lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 4.4.2022.

Đạo diễn Phạm Việt Tùng đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp, lắng nghe kiến nghị của ông và chỉ đạo cho lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Văn phòng Chủ tịch nước tiếp nhận đơn kiến nghị đó để xem xét, trình Chủ tịch nước.

Trong đó, đạo diễn Phạm Việt Tùng có nêu kiến nghị Chủ tịch nước chỉ đạo “xét thành tích cống hiến qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của đại tá (1975 là trung tá - PV) – Chính ủy Bùi Văn Tùng, xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho ông Bùi Văn Tùng”.

Chính ủy Lữ đoàn xe Tăng 203 Bùi Văn Tùng được Bác Tôn ôm hôn biểu dương ngay sau ngày miền Nam thống nhất. Ảnh tư liệu chụp lại từ bộ phim Chuyện thật trưa 30.4.1975.

Cũng theo bản kiến nghị đã trình Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đạo diễn Phạm Việt Tùng còn nêu các căn cứ để ông đề nghị xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho ông Bùi Văn Tùng. Đó là trong bộ chính sử Lịch sử Nam bộ Kháng chiến, do Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến chỉ đạo thực hiện, theo quyết định của Bộ Chính trị và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản năm 2010, 2011), có ghi chép rõ ràng: Người thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đọc phát đi trên Đài phát thanh là trung tá Bùi Văn Tùng – Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203; người thay mặt Quân Giải phóng tiếp nhận sự đầu hàng của Tổng thống chế độ Sài Gòn cũng là trung tá Bùi Văn Tùng.

Sự thật đó, cũng theo bản kiến nghị của đạo diễn Phạm Việt Tùng, hoàn toàn trùng khớp với nội dung các cuốn sử ký và tài liệu khác đã xuất bản trước và các chứng cứ trong bộ phim tài liệu điều tra “Chuyện thật trưa 30.4.1975” do Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất. Đó là bộ phim đã được trình chiếu trên Đài truyền hình VTC – Đài Tiếng nói Việt Nam, tháng 4.2021 và đã được chọn vào vòng chung khảo và trình chiếu tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, tại Thừa Thiên Huế, tháng 11.2021.

Trong bản kiến nghị trình Chủ tịch nước, đạo diễn Phạm Việt Tùng còn trình bày: “Mặc dù ông Bùi Văn Tùng không màng danh lợi nhưng việc xét tặng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước cho cống hiến vệ quốc của ông Bùi Văn Tùng sẽ thể hiện sự quan tâm công bằng (như đã trao danh hiệu đó cho ông Bùi Quang Thận, ông Phạm Xuân Thệ); đem lại niềm tin cho các thế hệ yêu nước, cũng như các cựu chiến binh”. 

Hoàng Minh Tâm

=====

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

VÌ SAO CÁC NƯỚC ĐỀU GHÉT MỸ NHƯNG VẪN CỨ CHƠI VỚI MỸ?

 

Tại bài Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI” có đoạn: "Trong khi có niềm tin phổ biến ở Hoa Kỳ rằng đất nước hầu như luôn luôn tiến hành chiến tranh vì những mục đích cao cả và để bảo vệ tự do. Trong khi đó, dư luận toàn cầu và sự thật lại vẽ nên một bức tranh rất khác. Hầu hết các quốc gia được khảo sát trong cuộc thăm dò của WIN / Gallup năm 2013 đều xác định Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới và một cuộc thăm dò của Pew Research năm 2017 cho thấy rằng một số lượng kỷ lục người tại 30 quốc gia được khảo sát coi sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ là “mối đe dọa lớn.”

 ===

Xin hỏi Vân Anh và hỏi cả Hương Lan nữa: "Người Mỹ đi đến đâu đảo chính đến đó !". (câu này tôi cho là chính xác), nhưng vì sao rất nhiều nước trên thế giới muốn bang giao với Mỹ để cho họ mở sứ quán trên đất nước mình, kể cả Việt Nam? Mà VN kiên định theo chế độ XHCN, chế độ mà Mỹ không ưa, luôn muốn lật đổ.
Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?

Tôi gửi nội dung này đến các bạn là nhằm mục đích muốn thấy những ý kiến góp vào làm sáng tỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

===

Rất nhiều Bạn đọc, ở Đây, ở Đây và ở Đây đều khẳng định "Câu hỏi của Cụ Thép rất hay! Đề nghị các bạn chủ trang nên tách thành một bài độc lập để mọi người cùng thảo luận!"

Thể theo yêu cầu chính đáng trên đây, Google.tienlang xin có bài này để mọi người cùng cho ý kiến!

Bùi Ngọc Trâm Anh

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:
3. Bài cùng tác giả William Blum mà Google.tienlang đã giới thiệu: UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Ukraina vỡ mộng: THỦ TƯỚNG ANH BORIS JOHNSON- KẺ TO MỒM NHẤT THÚC GIỤC CHIẾN TRANH LẠI LÀ KẺ BẤT NHÂN QUYẾT TRỤC XUẤT NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINA SANG...RWANDA!

 

Theo BBC tiếng Việt, trong số những người tị nạn Ukraina sắp bị Chính phủ Vương quốc Anh cưỡng bức trục xuất sang Rwanda, có cả người Việt Nam!
Những người tị nạn Ukraina, vì chiến tranh nên đã phải bỏ lại nhà cửa để chạy sang xứ người. Những người may mắn đã đến nước Nga- nơi mà chính quyền từ Trung ương và địa phương đều ban hành các văn bản quy định các nghĩa vụ của nước Nga cưu mang nơi ăn chốn ở, nơi học hành của con em người tị nạn- những người cùng dòng tộc Rus Kiev vĩ đại. Còn lại, hàng chục triệu người Ukraina, nghe theo tuyên truyền của châu Âu đã rồng rắn đến các quốc gia châu Âu. Trong lòng những người tị nạn này luôn nghĩ, châu Âu "văn minh tự do" chắc chắn sẽ giang tay nghĩa hiệp, đoái thương những người chạy loạn, hẳn sẽ có những cảm thông, ưu ái....
Thế nhưng bây giờ, hẳn là người Ukraina đã vỡ mộng: Báo The Guardian cho biết: THỦ TƯỚNG ANH BORIS JOHNSON- KẺ TO MỒM NHẤT THÚC GIỤC UKRAINA CHIẾN TRANH CHỐNG NGA LẠI LÀ KẺ BẤT NHÂN, QUYẾT TRỤC XUẤT NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINA SANG ...RWANDA!
Tờ báo Anh The Guardian đã liên tục dành cả một loạt bài phản ánh sự kiện bất nhân này của Thủ tướng Anh, ví dụ bài  Ukrainians who come to UK illegally could be sent to Rwanda,Johnson says, Dịch: Johnson nói rằng những người Ukraine đến Vương quốc Anh bất hợp pháp có thể bị đưa đến Rwanda; ví dụ bài Rwandarefugee policy is like the rendition of slaves in the 1800s - dịch: Chính sách tị nạn của Rwanda giống như tình trạng nô lệ trong những năm 1800; ví dụ bài Boris Johnson and Prince Charles to hold Rwanda talks dịch: Boris Johnson và Thái tử Charles hội đàm với Rwanda; ví dụ bài Peoplearriving in UK on small boats to be electronically tagged- dịch: Những người đến Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền nhỏ sẽ được gắn thẻ điện tử; và bài Outrage overscheme to electronically tag asylum seekers arriving in UK- dịch: Phẫn nộ trước việc gắn thẻ điện tử những người xin tị nạn đến Vương quốc Anh....
Qua những bài báo trên đây, tờ báo Anh The Guardian cho ta thấy nhiều điều. Tờ báo này cho biết, bất chấp trước đây, Johnson đã nói rằng viễn cảnh người tị nạn Ukraine được gửi đến Rwanda theo kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ được công bố vào tháng 4 là "đơn giản là sẽ không xảy ra".
Xem bài vào ngày 12/5/2022 Ukrainian refugees willnot be deported to Rwanda, Boris Johnson vows- Dịch: Người tị nạn Ukraine sẽ không bị trục xuất đến Rwanda, Boris Johnson thề.
Thế mà giờ đây, Boris Johnson lại kiên quyết trục xuất những người khốn khổ Ukraina đến tận Rwanda, dù vào Thứ Ba ngày 14 tháng 6 năm 2022, Kế hoạch của Boris Johnson để gửi một chuyến bay đầu tiên của những người xin tị nạn đến Rwanda đã bị hủy bỏ sau phán quyết kịch tính kéo dài 11 giờ của Tòa án Nhân quyền châu Âu.
Trước đó, các nhà vận động quyền của người tị nạn đã mô tả một việc làm của Bộ Nội vụ Anh gắn thẻ điện tử những người xin tị nạn là "kinh hoàng", nói rằng động thái này coi những người chạy trốn khỏi xung đột và đàn áp là tội phạm. Những người chỉ trích nói rằng động thái "hà khắc" sẽ không thể ngăn cản mọi người thực hiện các hành trình mạo hiểm để đến Vương quốc Anh để xin tị nạn. Theo quy định, những người xin tị nạn sẽ phải thường xuyên trình báo trực tiếp với nhà chức trách và có thể bị giới nghiêm hoặc bị loại khỏi một số địa điểm nhất định, trong khi nếu không làm như vậy có thể bị đưa trở lại trại giam hoặc truy tố. Enver Solomon, giám đốc điều hành của Hội đồng Người tị nạn, cho biết: “Thật kinh hoàng khi chính phủ này có ý định đối xử với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chạy trốn khỏi chiến tranh, đổ máu và ngược đãi là tội phạm."

Nghị sĩ QH, cựu thủ tướng Theresa May phê phán kế hoạch đưa hết người xin tị nạn từ Anh sang Rwanda. Tổng giám mục Anh - Canterbury Justin Welby đã sử dụng bài giảng vào Chủ nhật Phục sinh của mình để nêu lên những gì ông nói là "những câu hỏi nghiêm túc về đạo đức" trong kế hoạch này, trước khi nói thêm rằng đó là "sự đối lập với bản chất của Chúa".

Tại bài Rwanda refugee policy is like the rendition of slaves in the 1800s - dịch: Chính sách tị nạn của Rwanda giống như tình trạng nô lệ trong những năm 1800, The Guardian  cho biết, Giáo sư Julia O'Connell Davidson (Đại học Bristol) ví kế hoạch trục xuất những người xin tị nạn của Chính phủ Boris Johnson tương tự như việc bị cưỡng bức trở về được hỗ trợ bởi Đạo luật Nô lệ chạy trốn ở Mỹ, ban hành năm 1850. Giáo sư nói: "Nếu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel có mặt vào thời điểm đó, có lẽ Patel sẽ không thất vọng bởi tòa án Massachusetts đã ra phán quyết vào năm 1854 rằng Anthony Burns, một người tị nạn từ chế độ nô lệ, có thể bị buộc trả lại cho “chủ nhân” của anh ấy ở Virginia. Rốt cuộc, Burns đã vượt biên trái phép để trốn thoát. Vụ án của Burns trở thành tâm điểm cho sự phản kháng chính trị chống lại Đạo luật Nô lệ chạy trốn. Tôi hy vọng rằng sự phản kháng về mặt chính trị và pháp lý đối với những tham vọng ghê tởm của Chính phủ hiện nay, chúng ta sẽ không để bất cứ ai chịu đựng số phận như những nô lệ ở nước Mỹ thế kỷ 19."

Trả lời về phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết cô "thất vọng" trước thách thức pháp lý, cô đưa ra những chỉ trích gay gắt về phán quyết của ECHR và nói rằng kế hoạch trục xuất người tị nạn Ukraina đến Rwanda sẽ tiếp tục. Thủ tướng Boris Johnson còn dọa sẽ rút Anh ra khỏi Hội đồng Nhân quyền châu Âu!

Có lẽ nhiều người chưa biết về đất nước Rwanda?

Đây là đất nước nhỏ bé nằm giữa miền trung của châu Phi. Thế giới biết đến quốc gia nhỏ bé này bởi đây là xứ sở phân biệt chủng tộc, bạo loạn, nghèo đói. Điển hình là vụ Thảm sát năm 1994. Ngày 6/4/1994, chiếc máy bay chở Tổng thống Rwanda khi đó Juvenal Habyarimana và người đồng cấp Burundi, ông Cyprien Ntaryamira - cùng thuộc dân tộc Hutu - bị bắn hạ bởi rocket. Ngay lập tức, đội cận vệ tổng thống đã ra tay sát hại người dân bộ tộc Tutsi sống gần sân bay ở Kigali vốn có xung đột với người Hutu từ lâu. 100 ngày sau sự kiện trên là khoảng thời gian “nhuốm máu” khi có hơn 800.000 người bị sát hại, trong đó là 300.000 trẻ em. Cuộc thảm sát chỉ chấm dứt khi chỉ huy quân sự người Tutsi Paul Kagame giành được thủ đô Kigali. Hiện nay ông Paul Kagame là Tổng thống của Rwanda.
Chính phủ Vương quốc Anh đã trả 120 triệu bảng Anh như một khoản trả trước cho thương vụ Rwanda. Chính phủ Rwandan cho biết họ vẫn cam kết tiếp nhận những người xin tị nạn do Vương quốc Anh gửi đến.
Nguyễn Thành Trung- Bình luận viên quốc tế của Google.tienlang.
=====

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Châu Âu báo động: VÌ CẤM VẬN XĂNG DẦU NGA, CHÍNH QUYỀN NHIỀU NƯỚC NATO SẼ BỊ LẬT ĐỔ!

Anh: Khoảng 50.000 nhân viên đã cùng tổ chức cuộc đình công lớn nhất của ngành đường sắt nước Anh trong 30 năm qua.

 

Trong một thông báo, Liên đoàn công nhân đường sắt, hàng hải và vận tải quốc gia (RMT) cho hay hơn 50.000 lao động trong ngành đường sắt sẽ tham gia cuộc đình công kéo dài trong 3 ngày, diễn ra vào các ngày 21, 23 và 25/6. Theo RMT, cuộc đình công trên phạm vi toàn quốc sẽ trùng với nhiều sự kiện lớn tại Anh, trong đó có lễ hội âm nhạc Glastonbury, và sẽ là cuộc đình công lớn nhất trong ngành đường sắt Anh kể từ năm 1989. Cuộc đình công trên diễn ra trong bối cảnh tiền lương của công nhân không theo kịp với lạm phát, vốn tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Anh.

Bulgaria: Các nhà lập pháp ở Quốc hội đã lật đổ chính phủ của thủ tướng Kiril Petkov - người công khai chính sách chống Nga và thân phương Tây, khác với truyền thống của Bulgaria. Đây là Chính phủ một quốc gia châu Âu đầu tiên bị lật đổ vì chính sách chống Nga.

Thủ tướng Bulgaria  Kiril Petkov bị Quốc hội bãi nhiệm

Quốc hội đã lật đổ chính phủ của thủ tướng Kiril Petkov - người nắm quyền cách đây 6 tháng - với tỷ số 123-116 trong một cuộc bỏ phiếu sau khi liên minh cầm quyền mất đa số. Thủ tướng Petkov, 42 tuổi, tốt nghiệp Harvard, người có quan điểm ủng hộ châu Âu và ủng hộ NATO kể từ khi Nga tiến quân vào Ukraine, một lập trường khác thường đối với một quốc gia có thái độ thân thiện truyền thống đối với Moscow. Các nhà phân tích dự đoán rằng một chính phủ mới sẽ theo đuổi một chính sách trung lập hơn đối với Nga. Khủng hoảng chính trị cũng có thể cản trở nỗ lực của Bulgaria nhằm đảm bảo dòng khí đốt tự nhiên ổn định sau khi Moscow cắt giảm lượng khí đốt cung cấp cho Sofia, do chính quyền Petkov từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Bỉ: Khoảng 70.000 đến 80.000 người đã đổ xuống khắp các con đường ở Brussels, Bỉ để biểu tình phản đối NATO. Những người biểu tình tức giận trước việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao và lên án sự can dự của khối quân sự NATO vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

Người biểu tình tuần hành dọc các tuyến đường ở Brussels, Bỉ

Bên cạnh sự tức giận trước việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, người biểu tình còn lên án liên minh quân sự NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) do Mỹ dẫn đầu và sự can dự của khối này vào cuộc xung đột Nga-Ukraina. “NATO hãy ngừng lại đi” - đoàn người biểu tình hô vang.

Đức: Đức là quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu. Hôm qua, 23/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck thông báo kích hoạt giai đoạn 2 báo động để đối phó với tình trạng sụt giảm nguồn cung từ Nga trong thời gian gần đây. Ông Robert Habec tuyên bố: "Khí đốt hiện nay là mặt hàng khan hiếm ở Đức"! Lời tuyên bố này làm dậy lên sự tức giận trong công chúng Đức. Người Đức dự đoán bạo loạn ở Đức vì tình hình khí đốt. Hãy xem gần ngàn người Đức tức giận thế nào dưới bài báo Đức Die Welt với tiêu đề „Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut“- Dịch: “Chúng ta đang gặp khủng hoảng khí đốt. Khí đốt bây giờ là một mặt hàng khan hiếm”

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck

"Ngôi nhà xinh đẹp của tôi sắp thành địa ngục, tôi chỉ biết khóc. Tôi chưa bao giờ đi biểu tình (nói chung, tôi nghĩ đó chỉ là một sự bộc phát vô nghĩa), nhưng tôi sẽ xuống đường chống lại chính quyền, dù hiện tại tôi ở độ tuổi 60!" - chia sẻ bởi Gabriele S.

“Lòng trung thành của nhà cầm quyền đối với Hoa Kỳ và chính sách đối ngoại xanh thất bại đã đưa chúng ta đến thời điểm này. Ngoại giao đã trở thành từ xa lạ. Chỉ mù quáng tìm cách triệt hại người Nga chứ không thèm quan tâm đến đời sống người dân Đức. Đây mới là vấn đề chính", - Wolf B nói.

"Chúng ta gặp một số vấn đề"- Đức cảm thấy hậu quả của các lệnh trừng phạt chống Nga. Chính chúng ta đã tấn công kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt trong nhiều năm. Và giờ chúng ta lại còn hỏi liệu Nga có phản ứng với điều này hay không? Câu hỏi ngớ ngẩn này còn tệ hơn cả ở trường mẫu giáo. Nếu tôi cứ đá ai đó, đến một lúc nào đó anh ta sẽ buộc phải bỏ đi chứ!", - Burbock nói.

"Người Mỹ không cần đến Nord Stream 2. Giống như rau xanh của chúng ta, người Mỹ cũng chả cần. Và người Mỹ chả mất gì khi cấm Nord Stream 2. Và tất cả đều nhân danh cứu Ukraine! Vì lệnh cấm Nord Stream 2, nay lại thêm giảm dòng chảy Nord Stream 1 thì người dân Đức đã được "hưởng lợi" tức thì: Chính phủ ra lệnh thắt lưng buộc bụng, bỏ máy điều hòa vào mùa hè, bỏ máy sưởi vào mùa đông! Hoan hô!",-  Karsten D.

"Câu chuyện phải có năng lượng sạch, năng lượng xanh (điện mặt trời, điện gió...) Chính phủ đã nói từ hơn 20 năm nay rồi. Nếu làm được thì đã làm rồi chứ sao đến giờ này vẫn chỉ là những "dự án" trên giấy? Trong khi đó, khi chưa có năng lượng lý tưởng đó nhưng Chính phủ đã cho bán sắt vụn những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc nhà máy điện hạt nhân. Bây giờ, khi không có khí đốt Nga, Chính phủ lại cuống cuồng ra lệnh khôi phục những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc nhà máy điện hạt nhân! Nhưng khôi phục những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc nhà máy điện hạt nhân cũng phải có thời gian chứ đâu phải cứ ra lệnh là có năng lượng ngay được? Trong khi chờ đợi khôi phục những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc nhà máy điện hạt nhân thì các doanh nghiệp đang chạy bằng khí đốt Nga phải ngừng hoạt động, hàng triệu công nhân thất nghiệp...."- Karsten D nói thêm.

“Còn các tuabin Nord Stream 1 đang được bảo dưỡng ở Canada thì sao? Nga đã nói có lý rằng họ không thể cung cấp đủ 100% lượng khí đốt nếu không có các tuabin. Tại sao không có các tuabin? Là bởi Canada không chịu trả vì lo sợ lệnh cấm của Hoa Kỳ. Đấy, Canada đã giải thích "giúp Nga", cho mọi người trên thế giới thấy sự vô lý, bất nhân của các lệnh cấm vận! Tại sao Mỹ lại cấm Canada trả các tuabin?",-  NoName hỏi.

"Chỉ có chính phủ của chúng ta mới phải chịu trách nhiệm! Áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga và khiến Nord Stream 2 bị đóng cửa? Ý tưởng tuyệt vời! Ông ấy viết sách thiếu nhi tốt hơn là đóng vai Bộ trưởng Kinh tế!" - Bernd K viết.

"- Đình chỉ ngay lập tức các lệnh trừng phạt chống lại Nga; - Nhận lại tuabin Nord Stream 1 từ dịch vụ của Siemens tại Canada và lắp đặt trở lại;- Chứng nhận và mở Nord Stream 2. Đây là cách duy nhất để Cộng hòa Liên bang Đức vượt qua mùa đông tiếp theo mà không bị tổn thương. Nếu không, một kịch bản kinh dị đe dọa rằng 80% người dân trong nước thậm chí không thể hình dung họ trong cơn ác mộng của họ. Rõ ràng các bộ trưởng liên bang của chúng ta phải có suy nghĩ thấu đáo", - MDaR viết.

"Những người đã kéo chúng ta vào toàn bộ cuộc khủng hoảng năng lượng nên sửa chữa mọi thứ. Không phải công dân nên thắt lưng buộc bụng mà là chính phủ. Họ nên tự cảm thấy quyết định sai lầm của mình", Frank M. tóm tắt.

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên của Google.tienlang

====