Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Gửi anh Thăng một vài thông tin về sự thật lịch sử

Ủy viên Bộ Chính Trị và huyền thoại về Hòn Ngọc Viễn Đông



Việt Nam đã tự mình tạo ra một huyền thoại có thật của thời đại. Chỉ trong một thời gian chưa đầy nửa thế kỷ, người Việt Nam đã đánh bại những đế quốc sừng sỏ nhất thời đại để giành độc lập dân tộc, người Nhật phải từ bỏ giấc mơ Đại Đông Á, người Pháp bị đánh bại ở Điện Biên Phủ, người Mỹ bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam và Trung Quốc không còn dám nhòm ngó biên giới phía Bắc, bên cạnh đó là cuộc chiến 10 năm đánh bại quân Khmer đỏ được cả Trung Quốc, Hoa Kỳ và Anh hậu thuẫn. Việt Nam là một huyền thoại có thật mà tất cả các nước thuộc địa kiểu cũ và mới đều mơ tới.

Vài lời với anh Đinh La Thăng về cái gọi là "Sài Gòn - Hòn ngọc viễn đông"

Thưa anh Thăng, uỷ viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, tân bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Viva Cuba! Viva Fidel!

 Fidel Castro tại vùng vừa giải phóng Quảng Trị- Việt Nam năm 1973
Lời dẫn: Theo yêu cầu của bạn đọc ở Đây và ở Đây, Google.tienlang xin đăng một comment ngắn của bạn đọc Dove thành một bài độc lập.
************************

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Fidel Castro: CUBA KHÔNG CẦN NHỮNG MÓN QUÀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

Lời dẫn: Chị Huỳnh Mai Thảo, một người Việt hiện đang học tập tại Cuba vừa thông tin cho chúng tôi: Ngày 28 tháng Ba năm 2016, trên báo Granma.cu- Cơ quan của Đảng Cộng sản Cuba- đăng bài viết với tựa đề “El hermano Obama” – Dịch: “Người anh em Obama” của Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz nhân chuyễn thăm Cuba gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến đảo quốc này. Trong bài báo này, ngay dòng đầu tiên, Fidel Castro nhấn mạnh: “No necesitamos que el imperio nos regale nada!” Dịch: “Chúng tôi không cần những món quà của chủ nghĩa đế quốc!”.
Dưới đây, Google.tienlang đăng nguyên bản tiếng Tây Ban Nha từ bài báo trên báo Granma.cu và phần tóm lược những ý chính trong bài của chị Huỳnh Mai Thảo- hiện là sinh viên đang học tập tại Cuba vừa gửi về.
*************************************
Artículo de Fidel

El hermano Obama

No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta


28 de marzo de 2016 01:03:16

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Cuối tuần: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP CHỈ CÓ Ở VN- CÁC BÀ CÁC MẸ TIỂU THƯƠNG CÙNG NHẢY AEROBIC


Hãng tin Reuters đăng tải video ghi lại cảnh các tiểu thương đang nhảy aerobic tại các quầy hàng trong một khu chợ ở Hà Nội.

KIỆN TOÀN BỘ MÁY NHÂN SỰ CẤP CAO – QUỐC HỘI VI HIẾN?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp Chính phủ cuối cùngcủa mình


Vì sao phải kiện toàn bộ máy lãnh đạo ở kỳ họp cuối QH khóa 13?

Bình thường, theo Hiến pháp, nhiệm kỳ của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bắt đầu và chấm dứt đồng thời với nhiệm kỳ của quốc hội đã bầu lên các nhân vật ấy. Theo cái bình thường ấy, thì tháng 7/ 2016, quốc hôi 14 mới họp phiên đầu tiên, bầu các vị lãnh đạo QH, NN và CP mới. Sau đó, các vị lãnh đạo mãn nhiệm bàn giao công việc và chức trách cho các vị lãnh đạo vừa được QH mới, bầu lên. Thế nhưng, lần này, khi nhiệm kỳ QH khóa 13 chưa hết song trong chương trình Kỳ họp cuối cùng đang diễn ra có nội dung sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đất nước.

Tại sao vậy? Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên báo giới về nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban chấp hành Trung ương. Do đó, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: SAU KỲ HỌP 11 QH KHÓA 13, CHÍNH PHỦ CẦN SỚM ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC, THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BÀN GIAO

Sáng nay, 26/3/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng Ba để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và ba tháng đầu năm 2016.
Tại Phiên họp này, các thành viên Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận về các biện pháp giảm thiểu thiệt hại từ hạn hán, xâm nhập mặn và việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân và duy trì tăng trưởng nền kinh tế.

Đài PTTH, BÁO VĨNH PHÚC CẢNH BÁO VỀ "NHÀ NGOẠI CẢM" VŨ THỊ HÒA


Cảnh giác với hành vi của “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa
Vũ Thị Hòa, người từng bị chương trình “Trở về từ kí ức” của kênh truyền hình VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đã chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước tình hình trên, UBND thị xã Phúc Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của Vũ Thị Hòa.

THÔNG ĐÍT GIÁO SƯ

Đọc bài viết này trên blog Tre Làng đã nghĩ chẳng cần phải thừa hơi nói về cái vụ nhà thầu Tung Cảo Xinxingpipes trúng thầu gói thầu Cung cấp ống Gang dẻo - Dự án Nước Sông Đà, nhưng lại thấy có chú kền kền Hoàng Dương (Phunu uốn lìn), mượn khói đít ngài giáo sư luyện kim mà giật tít rằng: “Trung Quốc làm đường nước sông Đà: Gang dẻo có thể nhiễm chì hại trẻ em”...
Thành ra lại phải làm cái việc ... thum thủm, là thông đít cho các giáo sư. Thôi thì một công đôi việc, một khi các sư phọ đã được thông đít thì chắc hẳn các chú kền kền sẽ được thông não.

Bí thư Đoàn đam mê sáng tạo

Kỹ sư Trần Xuân Thành, Bí thư Đoàn thanh niên của xí nghiệp.
"Cây sáng kiến”, đó là biệt danh mà mọi người đặt cho kỹ sư Trần Xuân Thành, Bí thư Đoàn thanh niên của Xí nghiệp phân lân nung chảy thuộc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ). 

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

NGƯỜI MỸ NÓI VỀ NHÂN QUYỀN MỸ VÀ NHÂN QUYỀN CUBA

Lời dẫn: Người Mỹ mà Google.tienlang muốn giới thiệu trong bài dưới đây là Stephen Lendman. Ông là một nhà văn và một nhà báo truyền hình, hiện sống ở Chicago, Hoa Kỳ.  
 Stephen Lendman
Ông Stephen Lendman có bằng cử nhân Harvard và bằng MBA từ  Wharton. Ông đã từng xuất bản nhiều sách và đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài Hoa Kỳ. 
Bài viết mới đây America v. Cuba on Human Rights của Stephen Lendman nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Cuba. Google.tienlang cảm ơn chủ blog Thời Thổ tả đã chuyển ngữ bài báo này.
************************************

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

KHÔNG NÊN PHÓNG ĐẠI VAI TRÒ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI SÔNG MEKONG

Tôi muốn chia sẻ một chút quan điểm về việc hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện nay. Tôi không phải chuyên gia về sông ngòi. Nên có thể tôi sai hoàn toàn. Và rất mong được chỉ giáo.

NHẬT KÝ PHÓNG VIÊN BÁO MẠNG


Ngày... Sáng nay lên tòa soạn đưa cho lão trưởng ban bài viết "Báo động tình trạng ly hôn của phụ nữ nông thôn". Chưa kịp xem nội dung, lão trợn mắt nói "Đặt cái tít như này đéo đứa nào nó đọc. Nghĩ tít khác xem nào!"

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Facebooker Trần Minh Lợi bị bắt: CHỐNG THAM NHŨNG VÀ BỊ THAM NHŨNG ... CHỐNG?

Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh vừa có viết bài với tựa đề: Công an khám nhà người tố công an nhận 60 triệu đồng
Đúng như “dự báo” của bác TreLàng, giờ này bản báo đã kịp âm thầm sửa lại tiêu đề bài viết thành Xúi giục đưa hối lộ, ông Trần Minh Lợi bị bắt. Nhưng các anh chị vẫn có thể thấy cái tên cũ ở link dưới đây.
Sau khi bài đăng, anh Nhà báo Phan Lợi (phóng viên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh) một admin chính của gr Diễn Đàn Nhà Báo Trẻ bèn thổi bùng ngọn lửa dư luận bằng cách hỏi nguyên văn như sau: Chống tham nhũng và bị tham nhũng...chống?
Đó là cách hỏi mớm cho dư luận chửi công an! 
Trên fb, gr phản động có cái tên mỹ miều là "Nhật ký Yêu nước" đã nhanh chóng "chia sẻ" bài báo Công an khám nhà người tố công an nhận 60 triệu đồng với lời dẫn kích động:

Hôm nay: XÉT XỬ VỤ BA SÀM- NGUYỄN HỮU VINH

"Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi." (Tôn Nữ Thị NinhTại buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2004)
===============================

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Nga và Việt Nam thỏa thuận tăng cường tình đoàn kết anh em giữa hai quân đội

 Mời xem video clip:
Trên Kênh Hoàng Minh Tâm:
Đoàn Đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đang có chuyến thăm LB Nga và hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Quân đội LB Nga do Thứ trưởng  Anatoly Antonov dẫn đầu.

TRỰC TIẾP PHIÊN TUYÊN ÁN NỮ PHI CÔNG UKRAINA NADEZHDA SAVCHENKO

Nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko đang nghe tuyên án
16:40 Суд приговорил Савченко к 22 годам колонии. При этом Савченко в счет наказания засчитано нахождение под стражей с 30 июня 2014 года. Таким образом, Савченко должна провести в колонии 20 лет.

16:40 (giờ Moskva, tức 20:40 giờ Hà Nội), Tòa tuyên án 22 năm tù giam cho  Nadezhda Savchenko. Trong đó thời hạn tạm giam từ 30 tháng Sáu năm 2014 được tính vào thời hạn tù giam. Như vậy, Savchenko phải thi hành án tù giam thêm 20 năm, 3 tháng nữa!
Cô sẽ được trả tự do vào Tháng Sáu năm 2036!
Mời xem truyền hình trực tiếp:.
 
Phiên xử đang diễn ra tại Tòa án TP Donetsk thuộc tỉnh Rostov trên Sông Đông, LB Nga. Google.tienlang lưu ý bạn đọc: Ở Nga cũng có 1 thành phố nhỏ mang tên Donetsk (trực thuộc tỉnh Rostov trên Sông Đông), phía bên kia biên giới là tỉnh Donetsk của Ukraina, cũng có 1 thành phố trùng tên Donetsk mà ngày nay là Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk).

Các công tố viên tại tòa án Nga cho rằng, Savchenko chính là pháo thủ (làm nhiệm vụ hiệu chỉnh viên) trên chiếc trực thăng chiến đấu của tiểu đoàn Aidar của Không quân Ukraine và cũng là người đã cung cấp thông tin vị trí của hai nhà báo Nga là Igor Kornelyuk và Anton Voloshin cho binh sỹ Ukraine để lực lượng này sau đó tiến hành bắn phá khu vực ở bên ngoài Lugansk.

Vụ tấn công diễn ra ngày 17 tháng 6 năm 2014 khiến 2 nhà báo Nga và một số dân thường thiệt mạng. Sau đó, Savchenko bị cáo buộc đã vượt biên trái phép vào Nga.
Sau khi luận tội, các công tố viên đề nghị mức án là 23 năm tù giam, trong khi theo Bộ luật Hình sự LB Nga, mức án tối đa áp dụng cho phụ nữ là 25 năm. 
Tại Tòa án, Savchenko không nhận tội và chỉ cho rằng ngày 17/6/2014 cô chỉ có mặt ở đó để hỗ trợ các đồng đội bị thương. Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ lời khai này và nhắc lại lời khai nhận của cô ngay sau khi bị bắt với sự ghi âm ghi hình của nhiều nhà báo, cô hiên ngang tuyên bố thẳng thừng rằng thực hiện công việc của các xạ thủ. 
Vụ việc của nữ phi công 34 tuổi này đã gây sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt là trong thời gian tạm giam kể từ tháng 6/2014, cô đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối. Chính quyền Kiev nhiều lần ca tụng cô là người Anh hùng của Ukraina. Tổng thống Ukraina Poroshenko không ít lần từng thề thốt sẽ làm tất cả để “gây áp lực với Putin”, để buộc ông này phải trả tự do cho Savchenko! Tổng thống Mỹ Obama cũng đã từng đề nghị Tổng thống Nga Putin trả tự do cho Savchenko! Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng trong vụ này, Tổng thống Putin không có quyền và người có quyền là các thẩm phán trong Hội đồng xét xử! 
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối phóng thích nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko (người đang bị xét xử do liên quan đến cái chết của hai nhà báo Nga) theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ông Peskov cho biết thêm, Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Obama rằng việc can thiệp vào tòa án của Nga là "không được phép và bất khả thi”. Trước đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Putin trong tuần này, ông Obama đã hối thúc phóng thích nữ phi công Savchenko.

Ông Nguyễn Quang A sắp trở thành “dân oan” rồi!

Lên facebook của “ứng cử viên Đại biểu Quốc hội” Nguyễn Quang A những ngày này thật thấy vô cùng bất an cho ông. Có lẽ chính quyền, công an chẳng rờ gì tới ông dù có bay lượn khắp thế giới để vận động lật đổ họ, nhưng nay ông đang phải chiến đấu với chính dân cư trong tổ dân phố của mình và đám dân chúng trên mạng mà ông miệt thị là “dư luận viên”. Xem ra hành trình chiến đấu với dân chúng nơi cư trú và trên mạng của ông gian nan, hao tổn nguyên khí và có nguy cơ đẩy ông trở thành “dân khiếu kiện” chuyên nghiệp (mà lâu nay giới zân chủ thường gắn mác “dân oan”) vì nguy cơ những tố cáo của ông Nguyễn Quang A không khả thi và không có khả năng giải quyết được, dù ông có định đưa ra Liên Hợp quốc hay Hợp chúng quốc Hoa kỳ…đều bó tay toàn tập.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

VE CHAI CHƠI PHÂY

Tôi đánh bạn với nhiều hảo thủ thượng vàng hạ cám, trong đó có chị Ve chai, trình học của chị tương đương tôi, tức vừa tốt nghiệp xóa mù. biết do nhà chị gần nhà tôi, ý là thời tôi còn ở Vĩnh tuy đoài thần thánh.

Tin giật gân: Ukraina sẽ sáp nhập vào Ba Lan!

Cố vấn của Poroshenko, cựu lãnh đạo tình báo Ukraina Igor Smeshko vừa công bố một tin tức giật gân tại cuộc hội nghị mang tên "Quân sự hóa Crưm bị chiếm đóng - mối đe dọa cho an ninh quốc tế" tổ chức tại Kiev.

Hôm nay- KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI QH KHÓA 13 BẦU NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO MỚI

Sau Đại hội 12 của Đảng, cả Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng đương nhiệm đều không còn là uỷ viên Trung ương Đảng. Thông tin bên lề Đại hội 12 cho biết dự kiến nhân sự cho ba chức danh này lần lượt là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội được giới thiệu cho chức danh Chủ tịch Quốc hội; Ông Trần Đại Quang được giới thiệu cho chức danh Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu cho chức danh Thủ tướng Chính phủ.
**********************

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Trung Quốc: TRONG NĂM 2015 ĐÃ BỎ TÙ HƠN 49 NGÀN QUAN CHỨC THAM NHŨNG

Chu Vĩnh Khang- Cựu Bộ trưởng Bộ Công an lĩnh án tù Chung thân
Chánh án Tòa án Nhân dân Trung Quốc Zhou Qiang vừa báo cáo tại kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), cho biết: Trong năm 2015, toàn ngành Tòa án Trung Quốc đã đưa ra xét xử hơn 34.000 vụ án tham nhũng và kết án hơn 49.000 quan chức tham nhũng. Tòa án cũng tuyên án với hơn 2.500 can phạm vì đưa hối lộ.

GỬI NGÀI BỘ TRƯỞNG SÙNG NGOẠI BÙI QUANG VINH


Lời dẫn: Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về ông Bùi Quang Vinh, cả một nhiệm kỳ Bộ trưởng một bộ vô cùng quan trọng của Chính phủ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông đã làm gì, để rồi bây giờ, khi nhiệm kỳ 5 năm sắp kết thúc, ông như "kẻ ngoài cuộc" quay lại chê bai đủ thứ! Phải chăng vì Đảng Cộng sản VN kiên định con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN khiến ông bị "trói chân trói tay", không thể làm gì có ích cho Đất nước? Trong quá trình thực thi chức trách Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, nếu ông đã nhìn thấy những bất cập nào đó trong chính sách, vậy tại sao trong suốt nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương khóa 11- một chức vụ cũng vô cùng lớn ở VN- ông không đưa ra được sáng kiến nào để cùng bàn bạc với tập thể Trung ương Đảng tháo gỡ khó khăn, đưa Đất nước phát triển? Và để rồi, tại Đại hội Đảng vừa qua, ông "chém gió, chém bão" phần phật khiến các bác dzận xĩ và các thế lực thù địch nhảy cẫng lên reo hò dường như chế độ CSVN sắp sập đến nơi!
Mới đây, trên báo Đất Việt, ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh lại tiếp tục "chém gió chém bão" mạnh hơn qua bài "Tại sao Việt Nam thua kém các nước", ông đi xa hơn khi chê bai "người Việt Nam" nói chung, tức là cả hơn 90 triệu người VN ở đất nước này? Trong bài trên có đoạn:
-----
Đọc đoạn trên mới biết, đúng là ông Bùi Quang Vinh chỉ biết "chém gió chém bão" chứ thực ra, ông chẳng hiểu điều ông nói! Vì thực tế, chả có "truyền thông quốc tế" nào đưa tin về vụ "cháu bé 9 tuổi" Nhật Bản như ông nói mà chỉ là sản phẩm bịa đặt, xuyên tạc, là trò lừa bịp của mấy ông bà dzận xĩ đã bị cộng đồng mạng bóc trần cách đây cả chục năm rồi! Báo chính thống cũng đã nói về vụ lừa bịp này.
Hôm nay, chúng tôi xin gửi ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh một trong số các bài báo dịp đó.

Lê Hương Lan

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Video "Tôi là người Ukraina": VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ TÂM LÝ CHIẾN TRÊN MẠNG CỦA MỸ

Ngày 10/2/2014, giữa lúc cuộc biểu tình do phe đối lập tại Ukraina chống chính phủ của Tổng thống Yanukovych đang ở đỉnh điểm căng thẳng, trên youtube xuất hiện một video clip với một cô gái cực kỳ xinh đẹp có khuôn mặt thánh thiện, làn da trắng bóc, không tì vết và giọng nói tiếng Anh trong vắt, cuốn hút...Chỉ trong một vài ngày sau đó, video clip đã thu hút 1 triệu rồi 3 triệu, rồi 7 triệu lượt xem. Video clip này đã góp phần to lớn thổi bùng lên ngọn lửa Maidan, lật nhào chính phủ hợp hiến của Tổng thống Yanukovych  ...  
******************************

Lịch thảm sát và âm mưu đằng sau chiêu trò “tưởng niệm”

Trong những năm gần đây, cùng với phong trào “bài Hoa” cực đoan được khuếch trương trên các trang báo mạng, đội ngũ “dân chủ – dân oan” cũng rất tích cực trong việc tổ chức các buổi khua chiêng gõ mõ nhân danh sự “tưởng niệm” các nạn nhân trong các cuộc xung đột biên giới, biển đảo với Trung Quốc. Đất nước ta vừa trải qua gần một thế kỷ chìm đắm trong tang thương của đêm trường nô lệ và chiến tranh với hàng triệu người thiệt mạng nên không thể kể xiết những ngày, những sự kiện đáng để tưởng niệm. Chỉ cần sự kiện nạn đói Ất Dậu từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945 với hơn hai triệu người chết do tội ác của thực dân – phát xít thì ngày nào cũng là ngày có thảm sát và lễ “tưởng niệm” có lẽ sẽ kéo dài suốt nửa năm liên tục. Nhưng điều đáng nói là những người mạnh mồm kêu gào “tưởng niệm” lại lờ tịt những tội ác, những nạn nhân của các đội quân ngoại xâm khác, ngoại trừ Trung Quốc. Ví dụ như những tội ác dưới đây:

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

"NỐI VÒNG TAY LỚN" CHIA TAY TRẦN LẬP


Trưa nay, lúc 12h45 ngày 17/3/2016, Trần Lập đã đi xa.
Than khóc, rên rỉ dứt khoát không phải là tính cách Trần Lập. Vậy thì, thay vì than khóc, chúng ta hãy NỐI VÒNG TAY LỚN tiễn anh lên đường.

Video clip: NỮ CẢNH SÁT XINH ĐẸP TAY KHÔNG HẠ GỤC 4 TÊN CÔN ĐỒ

Ai vậy ta? Đó là nữ chiến sĩ Công an Lương Thị Hoài Thương (Học viên lớp B2C1-H01s, trường CĐ Cảnh sát nhân dân 1).

Vụ việc xảy ra ở đâu vậy ta? Hì hì, sự thật thì đây chỉ là màn biểu diễn của Hoài Thương tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV khu vực phía Bắc 2016 do Học viện An ninh nhân dân tổ chức. Nhưng như trong video clip thì võ thuật của Nữ chiến sĩ Công an Hoài Thương cũng khiến các đấng nam nhi ngả mũ bái phục!
Hoàng Minh Tâm

ỨNG VIÊN ĐBQH NGUYỄN QUANG A VÀ ÂM MƯU "BA BƯỚC LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ"

Ông Nguyễn Quang A chào cờ vàng ở Mỹ
Lời dẫn: Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, mới đây Đoàn giám sát do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia, làm trưởng đoàn đã về làm việc với Hội đồng Bầu cử TP Hà Nội. Tại buổi làm việc này, một thành viên trong đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử Quốc gia dẫn đánh giá của Tiểu ban an ninh (Hội đồng bầu cử Quốc gia) cho biết: "Kỳ bầu cử này phức tạp hơn kỳ bầu cử năm 2011, đã hình thành phong trào tự ứng cử. Theo thông tin của tiểu ban an ninh thì đứng sau có một số tổ chức phản động trong nước và ở nước ngoài hỗ trợ cho những trường hợp này để tổ chức vận động, thậm chí cung cấp tài chính để tranh thủ phiếu cử tri”.
Cơ quan chức năng chưa tiết lộ danh tính ửng cử viên nào trong số 47 người tự ứng cử ở HN có sự chống lưng của phản động nhưng cư dân mạng đã có thể biết tỏng tòng tong. Google.tienlang xin đăng phát hiện của bạn đọc Hoàng Sa trong một comment ngắn ở bài Video clip: Nguyễn Quang A và Giấc mơ phục dựng cờ ba que khi tự ứng cử ĐBQH bị người dân khu phố phản đối thành một bài độc lập dưới đây để bạn đọc tiện theo dõi.
****************************

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Nóng: Câu chuyện 18+ của làng dzân chủ- MAI DŨNG & PHƯƠNG UYÊN

Chiềng Chạ

Phường dân chủ không quá lạ lẫm gì với những chuyện tình kiểu trai trên - gái dưới mà Dũng Mai đã từng diễn với nữ thủ quỹ Phan Cẩm Hường. Và sau cái dạo bị tố công khai, tôi ngỡ rằng Dũng Mai sẽ "chừa" đến tận già và gã sẽ thận trọng từng bước đi, nước bước để không bị bóc mẽ lần tiếp theo bởi theo một thông tin bên lề cho biết, sau khi bị bại lộ chuyện tình vụng trộm với Phan Cẩm Hường uy tín của Dũng bị giảm sút; điều này cũng kéo theo các khoản thu nhập gã xà xẻo từ nhóm "Cứu lấy dân oan" bị hạn chế đi nhiều. Vậy nhưng, có vẻ như cái bản năng của một kẻ săn gái có hạng đã khiến Dũng Mai không thể ngồi yên dù biết rằng nếu bị phát giác thêm lần nữa gã chỉ có đường "về hưu" chứ không thể làm ăn được gì nữa. 

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

CUỐN "GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ" KHÔNG ĐƯỢC XUẤT BẢN LÀ VÌ NỘI DUNG QUÁ YẾU

Một trong những mẫu bìa dự kiến
Dư luận mấy hôm nay ồn ào chuyện vì sao cuốn sách  "GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ" do tướng Lê Mã Lương chủ biên không được xuất bản dẫu bản thảo đã được gửi đến 10 nhà xuất bản. BBC cũng sốt sắng vào cuộc khi đăng tải ý kiến của Nhà sử học Lê Văn Lan. Chúng tôi phì cười vì phát biểu hồ đồ của ông Lê Văn Lan trên BBC. Là một Nhà sử học, ông này tuy chưa hề đọc nội dung cuốn sách và chưa tìm hiểu lý do vì sao sách chưa được xuất bản nhưng ông Lan phán chắc như bắp:

"SỰ THẬT Ở TRƯỜNG SA"- BÀI CỦA BÁO NHÂN DÂN TỪ NĂM 1988 VỀ GẠC MA

Lời dẫn: Như thông tin ở bài GẠC MA- BBC BAO GIỜ MỚI CHẤM DỨT SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT? đã cho thấy các anh chị BBC và các bác dzận xĩ muổn chuyển tải đến bạn đọc thông tin rằng xưa nay Đảng Cộng sản và Nhà nước VN đớn hèn trước Trung Quốc nên đã cấm đoán báo chí viết về Gạc Ma khiến sự kiện Gạc Ma “không được nhiều người biết đến”? Chỉ đến bây giờ, thấy báo đăng công khai, BBC cho rằng Đảng CS và Nhà nước VN “đổi cách nhìn nhận”? Google.tienlang đã đưa ra các chứng cứ chứng minh BBC đã xuyên tạc bịa đặt.
Tiếp theo chủ đề này, hôm nay chúng tôi kính mời bạn đọc đọc lại bài SỰ THẬT Ở TRƯỜNG SA của Nhà báo Ngọc Đản đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 24/3/1988. Và, trước sau như một, từ đó đến nay, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 vẫn không hề có chút thay đổi: Đó là một tội ác ghê tởm của Trung Quốc. Đảng và Nhà nước ta không hề cấm đoán báo chí viết về Gạc Ma như các anh chị BBC và các bác dzận xĩ rêu rao bấy nay...
Lê Hương Lan

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

GẠC MA- BBC BAO GIỜ MỚI CHẤM DỨT SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT?

Bức tranh miêu tả cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma của Hải quân Việt Nam ngày 14-3-1988 được treo tại Phòng Truyền thống của Vùng 4 Hải quân


Trong bài này có đoạn:






=================

Từ đoạn trích trên đây, hẳn BBC muổn chuyển tải đến bạn đọc thông tin rằng xưa nay Đảng Cộng sản và Nhà nước VN đớn hèn trước Trung Quốc nên đã cấm đoán báo chí viết về Gạc Ma khiến sự kiện Gạc Ma “không được nhiều người biết đến”? Chỉ đến bây giờ, thấy báo đăng công khai, BBC cho rằng Đảng CS và Nhà nước VN “đổi cách nhìn nhận”?

Xin thưa với các anh chị BBC và các ông bà dzận xĩ: BBC đưa tin như vậy là các anh chị cố tình bịa đặt xuyên tạc hoặc là các anh chị BBC ngu lâu dốt bền. Thời đại internet hiện nay, sự bịa đặt xuyên tạc như trên là cách làm ngu xuẩn bởi nếu chỉ cần bỏ ra dăm phút hỏi ông Gúc, bạn đọc nghiêm túc sẽ phát hiện ra trò hèn xuyên tạc bịa đặt của BBC. Chẳng có ai cấm đoán báo chí viết bài về Sự kiện Gạc Ma 1988. BBC và các ông bà dzận xĩ không biết chẳng qua là các ông các bà, các anh các chị ngu dốt, chả chịu tìm hiểu mà thôi! Nếu không phải các ông bà, anh chị ngu dốt thì đây chính là sự bịa đặt xuyên tạc trắng trợn và thô bỉ.

Vâng, Google.tienlang đã bỏ ra dăm phút hỏi ông Gúc và tìm chứng cứ bóc trần sự xuyên tạc bịa đặt của BBC.

Không có thời gian tìm kiếm xa xôi. Chúng tôi chỉ tìm trong ba năm gần đây, báo chí VN đã có dày đặc các bài về Gạc Ma. Có lẽ không có tờ báo nào không có bài về Gạc Ma. Thậm chí hàng năm, đến dịp 14/3, nhiều tờ báo báo có cả chục bài về sự kiện Gạc Ma 1988. 

Lê Hương Lan
=========

Nóng: Khủng bố ở Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người chết

Một quả bom xe đã bùng nổ trong khu phố Kizilay của thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ Ankara làm  ít nhất năm người thiệt mạng.Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT cho biết chiếc xe đã phát nổ gần một trạm xe buýt.Các nhân chứng nói rằng vụ nổ gần Công viên Guven,  gần nhiều cơ quan chính phủ. Một số xe bốc cháy.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Cuối tuần: BẤT NGỜ Ở CUỘC THI "GIỌNG CHÓ SỦA QUỐC TẾ"

Lời dẫn: Google.tienlang xin mượn lời bạn đọc Nguyễn Thành Phúc thay lời dẫn:
-------
Xin lỗi chủ nhà và các bạn, tôi lạc đề chút:
Hôm nay mới có thời gian đọc hết gần trăm ý kiến ở bài CỜ VÀNG VÀ BỐN PHIÊN BẢN TRONG LỊCH SỬ : .
Tôi kính mong các bạn trẻ chủ trang đăng môt số ý kiến thành 2 entry độc lập như LỜI KẾT LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ CỜ VÀNG BA QUE ở Google.tienlang:
BẤT NGỜ Ở CUỘC THI "GIỌNG CHÓ SỦA QUỐC TẾ"

VÌ SAO UKRAINA CẦN NGA HƠN BAO GIỜ HẾT?

Người biểu tình trên Quảng trường Maidan vào tháng Hai- Ảnh Sergei Supinsky / AFP
=======================
Lời dẫn: Ông Nicolai Petro là một học giả chuyên về các vấn đề Nga và Ucraina, hiện là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tổng hợp Rhode Island, địa chỉ tại 45 Upper College Rd, Kingston, RI 02881, Hoa Kỳ. Ông đã dành thời gian các năm 2013-2104 để giảng dạy tại Ukraina theo Chương trình kinh tế Fulbright. Sau khi Liên Xô tan rã, ông phục vụ như trợ lý đặc biệt cho chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông là tác giả hoặc biên tập viên của tám cuốn sách và đã viết về nước Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ cho The American Interest, Asia Times, Boston Globe, Christian Science Monitor, International Herald Tribune, New York Times, Harvard quốc tế, và Washington Times, và Wilson Quarterly.
 Giáo sư Nicolai Petro

Mới đây, ông có bài phân tích với tiêu đề “Why Ukraine needs Russiamore than ever?" (Dịch: “Vì sao Ukraina cần Nga hơn bao giờ hết?”) đăng trên tờ báo hàng ngày của Anh  The Guardian.  
Google.tienlang xin dịch và giới thiệu bài phân tích này. Vì trình độ tiếng Anh của chúng tôi còn hạn chế, ở dưới bài dịch, chúng tôi xin chép nguyên gốc bài viết bằng tiếng Anh để bạn đọc biết tiếng Anh tham khảo, đối chiếu.
Bùi Ngọc Trâm Anh
******************************

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Sự kiện rúng động làng thể thao thế giới: NỮ HOÀNG QUẦN VỢT SHARAPOVA THỪA NHẬN DÙNG CHẤT CẤM

Lời dẫn: Hôm nay, ngày 12/3/2016, Nữ hoàng quần vợt thế giới Maria Yuryevna Sharapova bị tạm thời cấm thi đấu vì kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của cô có chứa chất cấm- Meldonium. Biện pháp xử phạt chính thức sẽ được đưa ra vào tháng 4. Thế nhưng, ngay từ ngày 8/3, khi chưa có kết quả xét nghiệm, tự Sharapova đã tổ chức họp báo và công khai thừa nhận đã dùng chất cấm Meldonium. Và sử dụng nó suốt 10 năm nay. 

Grindeks, công ty dược Latvia sản xuất ra meldonium, tuyên bố "thuốc này có khả năng cải thiện khả năng làm việc của những người bị quá tải về thể chất và tinh thần hay đang quá trình phục hồi". Nhưng Grindeks cũng nhấn mạnh thuốc không có khả năng nâng cao thành tích của VĐV, mà thậm chí còn cho kết quả ngược lại.

"Meldonium được khuyến khích sử dụng để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ về tim và cơ bắp, kết quả của việc lao động quá sức", công ty này tuyên bố. Grindeks từ chối nói về tác dụng phụ của thuốc, nhưng họ cho rằng Sharapova là bệnh nhân thích hợp sử dụng meldonium.

Cựu giám đốc cơ quan phòng chống doping Anh Michele Verroken cho rằng Maria Sharapova có thể bị cấm thi đấu tối đa bốn năm. Nhưng cũng theo Verroken, nếu tay vợt Nga chứng minh việc cô sử dụng meldonium thuần túy là vì lý do y tế, án cấm thi đấu có thể được xóa bỏ.
Trong một stt mới nhất cách đây 6 giờ trên trang fb cá nhân của mình, Shara bác bỏ thông tin trên nhiều tờ báo rằng cô đã nhận được ít nhất 5 lần cảnh báo về việc đưa meldonium vào danh mục cấm từ đầu năm nay. Cô khẳng định rằng cô chỉ nhận được 1 email với tít "Thay đổi chính đối với Chương trình chống doping tennis cho năm 2016." Tuy nhiên cô vẫn nhận lỗi về mình vì đã không đọc đọc nội dung email trên.