Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Báo Mỹ: UKRAINA HỨNG CHỊU 4 CƠN ÁC MỘNG NGOẠI GIAO TRONG MỘT TUẦN

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Hoa Kỳ

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Tuần tin tức (Hoa Kỳ) với tiêu đề Ukraine Suffers Four Diplomatic Nightmares in One Week - Dịch: Ukraine hứng chịu 4 cơn ác mộng ngoại giao trong một tuần

https://www.newsweek.com/zelensky-ukraine-russia-diplomatic-canada-nord-stream-1830180

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 Ukraine Suffers Four Diplomatic Nightmares in One Week - Dịch: Ukraine hứng chịu 4 cơn ác mộng ngoại giao trong một tuần

Newsweek viết: Các vấn đề của Ukraine đang ngày càng lớn như một quả cầu tuyết. Bất chấp sự an ủi từ Nhà Trắng và những lời hứa hỗ trợ, Zelensky vẫn  vẫn thất bại trên các mặt trận khác: ông cãi nhau với Morawiecki và dính vào một vụ bê bối tại quốc hội Canada. Và tất cả điều này trong một tuần.

Chuyến thăm của tổng thống Ukraine tới Bắc Mỹ đã gây ra những rắc rối về mặt ngoại giao cho Kiev. Mặc dù Vladimir Zelensky đã đảm bảo được cam kết viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD của Hoa Kỳ, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Ba Lan và kết thúc với sự xuất hiện của một cựu chiến binh Đức Quốc xã trong Quốc hội Canada.

Và khi ông trở về, những tuyên bố mới đã xuất hiện về sự liên quan của Ukraine trong vụ rơi tên lửa ở Ba Lan và phá hoại đường ống giữa Nga và Đức.

Mọi thứ bắt đầu tốt đẹp: Zelensky gặp Tổng thống Joe Biden và các thành viên Quốc hội tại Nhà Trắng, bao gồm cả Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, người xác nhận sự cần thiết phải hỗ trợ quân sự và tinh thần cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga.

Nhưng chuyến đi về phía bắc từ biên giới Mỹ của Zelensky đã không diễn ra theo kế hoạch: hóa ra là tại cuộc họp ngày 22/9, quốc hội ở Ottawa đã vinh danh không chỉ một cựu chiến binh Thế chiến thứ hai người Ukraine mà còn cả một cựu tay sai của Đức Quốc xã.

Hóa ra Yaroslav Hunk đã được mời vào quốc hội, mặc dù thực tế là anh ta phục vụ trong Sư đoàn Waffen SS Grenadier số 14 (còn được gọi là Sư đoàn Ukraina đầu tiên hay “Galicia”).

Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã từ chức sau vụ bê bối mà ông cho là do nhầm lẫn. Mặc dù đây không phải lỗi của Zelensky, nhưng giới truyền thông Điện Kremlin đã lợi dụng điều này để biện minh cho cuộc chiến ở Ukraine dưới chiêu bài chống chủ nghĩa phát xít.

Trong khi đó, Zelensky phải đối mặt với các vấn đề trong nước khi căng thẳng với Ba Lan leo thang khi Warsaw từ chối dỡ bỏ lệnh cấm của EU đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine từng được Brussels áp đặt để bảo vệ nông dân châu Âu.

Ukraine đã đệ đơn kiện Ba Lan, cũng như Slovakia và Hungary, nhưng đáp lại, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Zelensky xúc phạm quốc gia Ba Lan khi ông phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng một số đồng minh của Kiev đang dàn dựng “sân khấu chính trị”.

Morawiecki cũng cho biết Warsaw sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraine nữa, mặc dù Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau đó đã bác bỏ một phần điều này, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này chỉ có nghĩa là nguồn cung mới. Nhưng điều này cũng đi ngược lại sự hỗ trợ tài chính và quân sự chân thành mà Warsaw trước đây đã cung cấp cho Kyiv trong cuộc chiến chống lại Nga.

John Foreman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Anh, cho biết: “Với cuộc xung đột lâu dài phía trước, Ukraine không có lợi khi cho phép những tranh chấp này làm xao lãng sự chú ý khỏi bức tranh toàn cảnh, đặc biệt là với các cuộc bầu cử sắp tới ở Ba Lan, Slovakia và các nước khác”.

Ông nói thêm: “Tôi không nghĩ chính sách ngoại giao của Ukraine đã đi chệch hướng, nhưng những sự kiện gần đây đã cho thấy rằng cần phải giải quyết những vấn đề khó chịu một cách riêng tư và không cho phép chúng có được động lực ở không gian công cộng”.

Rõ ràng, Zelensky đã cố gắng xoa dịu những khó khăn bằng cách trao giải thưởng cho hai tình nguyện viên nhân đạo người Ba Lan ở Ukraine - Bianka Zalewska từ đài truyền hình Mỹ TVN và bác sĩ quân y Damian Duda.

Forman tin rằng, nhìn chung, hoạt động ngoại giao của Ukraine trong một năm rưỡi qua đã thành công. Kiev đã có thể coi hoạt động đặc biệt của Nga là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu và quốc tế, đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ đáng kể về quân sự, kinh tế và chính trị của quốc tế.

“Tôi tin rằng việc các quan chức cấp cao vẫn tới Kiev chứ không tới Moscow là dấu hiệu chắc chắn về tính hiệu quả của chính sách ngoại giao Ukraine. Nhưng chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng vì cuộc xung đột đã bước sang năm thứ hai”, ông nói.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Kiev và Warsaw sẽ phức tạp hơn nữa khi các chuyên gia Ba Lan kết luận rằng tên lửa giết chết hai người tại nhà kho ngũ cốc ở Przewodów vào tháng 11 năm ngoái là do Ukraine phóng, tờ Rzeczpospolita đưa tin.

Vụ nổ tên lửa S-300 5B55 trên lãnh thổ thành viên NATO ban đầu làm dấy lên lo ngại rằng giao tranh ở Ukraine sẽ leo thang thành xung đột rộng hơn do điều khoản phòng thủ chung của liên minh.

Tuy nhiên, một tờ báo Ba Lan hôm thứ Ba đưa tin rằng các vị trí của Nga nằm ở những nơi mà tên lửa không thể tiếp cận thành phố ở miền nam Ba Lan. Kyiv phủ nhận đó là tên lửa của mình, nhưng Rzeczpospolita đưa tin phía Ukraine không cung cấp cho các nhà điều tra Ba Lan bất kỳ bằng chứng nào.

Ngoài ra, Kiev có thể còn gặp vấn đề khác liên quan đến những tuyên bố được công bố gần đây về khả năng Ukraine có liên quan đến vụ phá hoại ngày 26/9/2022, khi đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị nổ tung dưới đáy biển Baltic. .

Lúc đầu có ý kiến ​​cho rằng Mỹ hoặc Nga đứng sau vụ tấn công. Một báo cáo trên tờ The New York Times dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng đây có thể là hành động của một nhóm thân Ukraine - không nhất thiết phải hành động với sự cho phép của Zelensky. Ukraine phủ nhận mọi liên quan.

Tuy nhiên, tờ báo Zeit của Đức đưa tin các nhà điều tra Đức muốn nói chuyện với một doanh nhân Ukraine 41 tuổi được xác định là Rustem A. Anh ta bị cáo buộc có quan hệ với công ty bình phong Ba Lan Feeria Lwowa, công ty đã trả tiền thuê du thuyền. được cho là có liên quan đến vụ đánh bom đường ống của Nga ở Đức.

Tác giả Brendan Cole

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

7. Giải mật: MỸ ĐÃ LỪA DỐI NGA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC ‘NATO KHÔNG MỞ RỘNG’?

8. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

9. Báo Ý: NẾU CHÂU ÂU MUỐN TỒN TẠI, HÃY TỪ BỎ LIÊN MINH VỚI HOA KỲ!

10. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: DIỄN BIẾN MỚI NHẤT TỪ UKRAINA- LỊCH SỬ ĐANG LẶP LẠI CUỘC CHIẾN ‘5 NGÀY’ Ở GRUZIA 2008

11. Báo Bloomberg (Hoa Kỳ): NHỜ NGŨ CỐC CỦA NGA ĐÃ GIÚP GIÁ THẾ GIỚI GIẢM, BẤT CHẤP VIỆC NGA ĐÃ LOẠI BỎ UKRAINA KHỎI THỊ TRƯỜNG NGŨ CỐC THẾ GIỚI

12. THỦ TƯỚNG ARMENIA PASHINYAN TRỞ MẶT VỚI NGA ĐỂ ÔM CHÂN MỸ VÀ CÁI KẾT ĐẮNG

13. Tổng thống Ba Lan Duda: ZELENSKY NHƯ KẺ CHẾT ĐUỐI, CẨN THẬN VỚI KẺ NGUY HIỂM NÀY KẺO ANH TA SẼ KÉO NGAY NGƯỜI CỨU VỚT XUỐNG VỰC SÂU!

14. Báo Mỹ: CHÍNH PHỦ MỸ KHÔNG NÊN BỊ BẮT LÀM CON TIN ĐỂ VIỆN TRỢ CHO UKRAINA

15. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter: NATO BẮT ĐẦU NHẬN RA, RẰNG UKRAINA ĐÃ THUA

16. Le figaro (Pháp): VÌ SAO ZELENSKY ĐỘT NGỘT TỚI CANADA TRONG CHUYẾN THĂM KHÔNG BÁO TRƯỚC?

17. Báo Thuỵ Điển: “BIẾT RẰNG HY SINH NGƯỜI DÂN LÀ VÔ NGHĨA NHƯNG GIỚI QUÂN SỰ UKRAINA VẪN PHẢI HÔ HÀO LAO RA MẶT TRẬN!

18. Báo L'Antidiplomatico (Ý): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA XUYÊN TẠC, RẰNG NGA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ ĐÁNH BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA!

19. Báo Mỹ: “THẾ THÔI! ĐỦ RỒI!”- HƠN HAI CHỤC THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐẢNG CỘNG HOÀ VÀ CÁC NHÀ LẬP PHÁP HẠ VIỆN HOA KỲ NÓI ‘KHÔNG’ VỚI VIỆC CẤP THÊM TÀI CHÍNH CHO UKRAINA

20. Bloomberg (Hoa Kỳ): ĐỨC BỊ GỌI LÀ ‘CON BỆNH CỦA CHÂU ÂU’ VÀ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ

21. Báo Ba Lan: VÌ BÁM ĐUÔI MỸ, BÂY GIỜ BA LAN BỊ LIÊN MINH CHÂU ÂU RUỒNG BỎ

22.  Conversation (Úc): PHƯƠNG TÂY BẮT ĐẦU MỆT MỎI VÌ XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

23. Báo Le Monde (Pháp): PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ ĐANG RÚT LUI, NAM BÁN CẦU ĐANG TRỖI DẬY MẠNH MẼ

24. Điện báo Vương quốc Anh: NHỮNG SAI LẦM NGỚ NGẨN CỦA ZELENSKY KHIẾN CÁC ĐỒNG MINH CỦA UKRAINA XA LÁNH

25. Báo Mỹ: GIỚI CHUYÊN GIA VÀ QUÂN SỰ LO NGẠI UKRAINA SẼ TRỞ THÀNH AFGHANISTAN

26. Báo Mỹ: UKRAINA HỨNG CHỊU 4 CƠN ÁC MỘNG NGOẠI GIAO TRONG MỘT TUẦN

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Báo Mỹ: GIỚI CHUYÊN GIA VÀ QUÂN SỰ LO NGẠI UKRAINA SẼ TRỞ THÀNH AFGHANISTAN

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo 19FortyFive (Hoa Kỳ)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hay76x đọc bản gốc bài trên báo 19FortyFive (Hoa Kỳ) với tiêu đề Experts And Military Leaders Fear Ukraine Could Become The Next ‘Afghanistan’ – Dịch: Chuyên Gia Và Lãnh Đạo Quân Sự Lo Ngại Ukraine Có Thể Trở Thành 'Afghanistan'

https://www.19fortyfive.com/2023/09/experts-and-military-leaders-fear-ukraine-could-become-the-next-afghanistan/

Trước khi đọc bài mới, mời mọi người xem lại bài trên Google.tienlang:

1. CHUYỆN MỸ THÁO CHẠY VÀ TALIBAN CHIẾM THỦ ĐÔ KABUL- DƯ LUẬN ĐÃ BIẾT TỪ 30/4/1975!!!

2. "Bức hình ấn tượng": SO SÁNH CUỘC THÁO CHẠY CỦA NGƯỜI MỸ KHỎI KABUL VÀ SAIGON

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo trên báo 9FortyFive (Hoa Kỳ….

******

Experts And Military Leaders Fear Ukraine Could Become The Next ‘Afghanistan’ – Dịch: Chuyên Gia Và Lãnh Đạo Quân Sự Lo Ngại Ukraine Có Thể Trở Thành 'Afghanistan'

Các nhà lãnh đạo Mỹ ngay từ đầu đã biết về quy mô tham nhũng ở Afghanistan - cũng như ở Ukraine. Tuy nhiên, người ta có cảm giác rằng lần này Washington không cố gắng giải quyết vấn đề trộm cắp viện trợ nhân đạo và vũ khí, 19FortyFive viết.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi bổ nhiệm một tổng thanh tra đặc biệt để giám sát viện trợ cho Ukraine. Năm 2009, Quốc hội đã bổ nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Đặc biệt về Cứu trợ Afghanistan để kiểm toán các quỹ tái thiết được phân bổ cho chính phủ nước này. Nhiều người đang kêu gọi tạo ra một chức vụ tương tự cho Ukraine để hạn chế nạn tham nhũng tràn lan ở đó.

Giám đốc Viện Chiến tranh Hiện đại ở West Point, Đại tá Patrick Sullivan, tin rằng câu trả lời phải là có.

Sullivan viết: “Việc Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức gần đây nhắc nhở chúng ta về một thực tế quan trọng, dù không mấy thuận tiện: đất nước này đang có vấn đề tham nhũng”. “Sẽ là một sai lầm nếu mở rộng địa vị xứng đáng của người Ukraine với tư cách là những chiến binh cao quý vì chính nghĩa cho giới quý tộc ở phần còn lại: chính nghĩa và tham nhũng có thể cùng tồn tại một cách hòa bình. Hoa Kỳ đã phạm phải những sai lầm này ở Afghanistan và kinh nghiệm này cho thấy nguy cơ lặp lại chúng ở Ukraine.”

Sullivan lập luận rằng các nhà lãnh đạo Mỹ đã biết về vấn đề tham nhũng ở Afghanistan ngay từ đầu - cũng như họ đã biết ở Ukraine. Tuy nhiên, người ta có cảm giác rằng chính phủ Hoa Kỳ không cố gắng giải quyết vấn đề trộm cắp viện trợ nhân đạo và vũ khí càng nhanh càng tốt.

“Hỗ trợ trực tiếp, mà về cơ bản chúng ta thấy ở Ukraine - với những bệnh lý tương tự như ở Afghanistan - đầy rẫy sự gia tăng tham nhũng không được kiểm soát”,- Sullivan viết. Sau sự chi tiêu liều lĩnh của chính quyền Obama, Hoa Kỳ và NATO đang gửi vũ khí và viện trợ vật chất cho Ukraine mà không có sự giám sát hoặc theo dõi đầy đủ về cách sử dụng số viện trợ đó. “Mặc dù tốc độ và khối lượng giao hàng chắc chắn là những chỉ số hợp lý về tính hiệu quả của những gì Ukraine cần trên chiến trường, nhưng chúng làm phức tạp tính toàn vẹn trong tương lai của liên minh, làm suy yếu sự quan tâm của khán giả trong nước ở Mỹ và các nước NATO khác, đồng thời làm phức tạp thêm sự quan tâm của họ đối với các lực lượng Ukraine. những nỗ lực cứu trợ tiếp theo.”

Tướng cấp cao Afghanistan nghe tiếng vang Afghanistan ở Ukraine

Một vị tướng cấp cao người Afghanistan lưu vong nói với 19FortyFive rằng ông xem những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giúp đỡ Ukraine qua lăng kính kinh nghiệm của chính ông.

Tướng Haibatullah Alizai, người chỉ huy trụ sở của Quân đội Quốc gia Afghanistan khi Kabul rơi vào tay Taliban, cho biết: “Tôi tin rằng Hoa Kỳ đang lặp lại mô hình tương tự như ở Afghanistan ” . “Ở Ukraine, họ nên thay thế giới lãnh đạo bằng các đại diện tình báo hoặc quân sự không bị ô nhiễm bởi tham nhũng.”

Tướng Haibatullah Alizai

Alizai tin rằng Hoa Kỳ đã thất bại ở Afghanistan khi cung cấp hỗ trợ hậu cần không đầy đủ và đào tạo không đồng đều cho binh lính Afghanistan mà không tính đến nhu cầu trên thực địa.

Alizai học tại một số học viện quân sự hàng đầu ở phương Tây, trong đó có Trường Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Anh và Trường Cao đẳng Tham mưu. Ông chỉ huy lực lượng đặc biệt Afghanistan trong các trận chiến khốc liệt với Al-Qaeda và Taliban. Điều này mang lại cho ông lợi thế về góc nhìn độc đáo về cuộc xung đột Ukraine.

“Bộ máy quan liêu của Mỹ đã khiến Afghanistan thất bại”. Alizai nói: “Tôi vẫn nhớ rằng người Mỹ coi tình hình là bình thường, mặc dù đây là một bước ngoặt quan trọng trên thực địa, chẳng hạn như trong chiến lược hỗ trợ hậu cần và đào tạo nhân sự”. – Điều tương tự hiện đang xảy ra ở Ukraine. Ukraine rất cần hậu cần và hỗ trợ, nhưng Mỹ sẽ chỉ lên lịch giao hàng vào năm tới, khi đó sẽ quá muộn”.

Ông lưu ý rằng quân đội Afghanistan cần sự hỗ trợ từ trên không vì họ hoạt động ở những khu vực mà ngay cả các đơn vị dày dặn kinh nghiệm nhất của Mỹ và NATO cũng không thể đối phó nếu không có nó.

Quân đội Afghanistan đã nhiều lần yêu cầu chuẩn bị cho các hoạt động ban đêm. Yêu cầu bắt đầu vào năm 2014, nhưng việc phê duyệt đã bị trì hoãn cho đến khi quá muộn.

“Sau đó, chúng tôi đã chiến đấu vì nó vào năm 2017-2018 và cuối cùng đã hoàn thành các cuộc tập trận tác chiến trên không ban đêm vào năm 2019. Nhưng đã quá muộn, ông nói. “Vào thời điểm đó, Taliban đã phát triển mạnh mẽ hơn đáng kể và hoạt động hàng không cũng như huấn luyện không tương xứng với tình hình”.

Ông quan sát thấy vấn đề tương tự ở Ukraine.

Bài học từ Afghanistan bị lãng quên

Hơn nữa, sự kém cỏi không phải là chuyện duy nhất ở Afghanistan. Đây là một tai họa cũ của Mỹ.

Một báo cáo của tổng thanh tra đặc biệt năm 2016 về Afghanistan lưu ý rằng nạn tham nhũng tràn lan đã làm suy yếu nỗ lực của Mỹ trong việc tái thiết đất nước sau sự can thiệp của Mỹ và NATO bắt đầu vào năm 2001.

Báo cáo cho biết: “Tham nhũng đã làm suy yếu sứ mệnh của Hoa Kỳ tại Afghanistan, gây bất bình và tăng cường hỗ trợ cho quân nổi dậy”. “Chính phủ Hoa Kỳ đã không ưu tiên chống tham nhũng trong những năm đầu phục hồi.”

Sullivan dự đoán trước một kịch bản tương tự sẽ xảy ra ở Ukraine.

“Ở Ukraine, giai đoạn đầu đã kết thúc. Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề tham nhũng bằng một phương pháp đã được chứng minh: một tổng thanh tra đặc biệt. Sullivan viết: Khó có thể có cơ hội khác cho việc này.”

Trong khi đó, Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Storch sẽ giám sát mọi viện trợ cho Ukraine theo lời kêu gọi của Quốc hội. 

Tác giả John Rossomando. John Rossomando là nhà phân tích quốc phòng và chống khủng bố. Được xuất bản trên các ấn phẩm: American Thinker, The National Interest, National Review, The Daily Wire và các ấn phẩm khác

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

7. Giải mật: MỸ ĐÃ LỪA DỐI NGA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC ‘NATO KHÔNG MỞ RỘNG’?

8. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

9. Báo Ý: NẾU CHÂU ÂU MUỐN TỒN TẠI, HÃY TỪ BỎ LIÊN MINH VỚI HOA KỲ!

10. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: DIỄN BIẾN MỚI NHẤT TỪ UKRAINA- LỊCH SỬ ĐANG LẶP LẠI CUỘC CHIẾN ‘5 NGÀY’ Ở GRUZIA 2008

11. Báo Bloomberg (Hoa Kỳ): NHỜ NGŨ CỐC CỦA NGA ĐÃ GIÚP GIÁ THẾ GIỚI GIẢM, BẤT CHẤP VIỆC NGA ĐÃ LOẠI BỎ UKRAINA KHỎI THỊ TRƯỜNG NGŨ CỐC THẾ GIỚI

12. THỦ TƯỚNG ARMENIA PASHINYAN TRỞ MẶT VỚI NGA ĐỂ ÔM CHÂN MỸ VÀ CÁI KẾT ĐẮNG

13. Tổng thống Ba Lan Duda: ZELENSKY NHƯ KẺ CHẾT ĐUỐI, CẨN THẬN VỚI KẺ NGUY HIỂM NÀY KẺO ANH TA SẼ KÉO NGAY NGƯỜI CỨU VỚT XUỐNG VỰC SÂU!

14. Báo Mỹ: CHÍNH PHỦ MỸ KHÔNG NÊN BỊ BẮT LÀM CON TIN ĐỂ VIỆN TRỢ CHO UKRAINA

15. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter: NATO BẮT ĐẦU NHẬN RA, RẰNG UKRAINA ĐÃ THUA

16. Le figaro (Pháp): VÌ SAO ZELENSKY ĐỘT NGỘT TỚI CANADA TRONG CHUYẾN THĂM KHÔNG BÁO TRƯỚC?

17. Báo Thuỵ Điển: “BIẾT RẰNG HY SINH NGƯỜI DÂN LÀ VÔ NGHĨA NHƯNG GIỚI QUÂN SỰ UKRAINA VẪN PHẢI HÔ HÀO LAO RA MẶT TRẬN!

18. Báo L'Antidiplomatico (Ý): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA XUYÊN TẠC, RẰNG NGA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ ĐÁNH BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA!

19. Báo Mỹ: “THẾ THÔI! ĐỦ RỒI!”- HƠN HAI CHỤC THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐẢNG CỘNG HOÀ VÀ CÁC NHÀ LẬP PHÁP HẠ VIỆN HOA KỲ NÓI ‘KHÔNG’ VỚI VIỆC CẤP THÊM TÀI CHÍNH CHO UKRAINA

20. Bloomberg (Hoa Kỳ): ĐỨC BỊ GỌI LÀ ‘CON BỆNH CỦA CHÂU ÂU’ VÀ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ

21. Báo Ba Lan: VÌ BÁM ĐUÔI MỸ, BÂY GIỜ BA LAN BỊ LIÊN MINH CHÂU ÂU RUỒNG BỎ

22.  Conversation (Úc): PHƯƠNG TÂY BẮT ĐẦU MỆT MỎI VÌ XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

23. Báo Le Monde (Pháp): PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ ĐANG RÚT LUI, NAM BÁN CẦU ĐANG TRỖI DẬY MẠNH MẼ

24. Điện báo Vương quốc Anh: NHỮNG SAI LẦM NGỚ NGẨN CỦA ZELENSKY KHIẾN CÁC ĐỒNG MINH CỦA UKRAINA XA LÁNH

25. Báo Mỹ: GIỚI CHUYÊN GIA VÀ QUÂN SỰ LO NGẠI UKRAINA SẼ TRỞ THÀNH AFGHANISTAN

Điện báo Vương quốc Anh: NHỮNG SAI LẦM NGỚ NGẨN CỦA ZELENSKY KHIẾN CÁC ĐỒNG MINH CỦA UKRAINA XA LÁNH

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Điện báo Anh

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Điện báo Vương quốc Anh với tiêu đề Zelensky’s blunders risk alienating Ukraine’s allies – Dịch: Những sai lầm ngớ ngẩn của Zelensky khiến các đồng minh của Ukraine xa lánh

Sự vô ơn của Kyiv đối với Ba Lan đã leo thang thành sự thù địch tích cực

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/09/27/volodymyr-zelensky-blunders-allies/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Zelensky’s blunders risk alienating Ukraine’s allies – Dịch: Những sai lầm ngớ ngẩn của Zelensky khiến các đồng minh của Ukraine xa lánh

The Telegraph: Anh tuyên bố bắt đầu thù địch giữa phương Tây và Ukraine

Kyiv có nguy cơ mất đồng minh vì hành vi của Zelensky, George Byczynski, cố vấn trưởng của Nhóm liên nghị viện Anh về quan hệ với Ba Lan, viết trong một bài báo cho Telegraph. Theo ông, các cuộc tấn công nhằm vào Ba Lan và các nước Đông Âu khác đã cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine là “sai lầm rõ ràng nhất” của Tổng thống Ukraine.

Khi tôi chuyển hàng viện trợ đến vùng Kherson, Dnieper [ Dnepropetrovsk ] và Kharkov, tôi rất ấn tượng trước sự ấm áp và lòng biết ơn của người dân Ukraine. Khi chúng tôi xuất trình hộ chiếu Ba Lan và Anh, lính biên phòng Igor đã chào đón chúng tôi bằng câu: “Chào mừng, bạn là của chúng tôi”. Quân đội bắt tay chúng tôi và bày tỏ lòng biết ơn vì đã hỗ trợ đất nước họ trong thời điểm khó khăn. Một người phụ nữ lớn tuổi tên Irina, người đã mất nhà cửa và người thân ở Kherson, đã khóc và ôm chúng tôi.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ, cách tiếp cận như vậy lại không được đề cập trong các cuộc thảo luận ngoại giao. Việc Tổng thống Zelensky gần đây gán cho Ba Lan (và các quốc gia Trung và Đông Âu khác) là “tay sai của Moscow” khiến người Ba Lan và các đồng minh của họ vô cùng thất vọng. Họ bị bỏ lại với cảm giác bị phản bội. Ukraine đã tham gia vào cuộc giao tranh tàn khốc, nhưng tổng thống của nước này dường như có ý định gây chiến với các đồng minh của mình nhiều hơn.

Nhiều người ngày càng nghe thấy sự vô ơn trong lời nói của Zelensky. Cách đây không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nói rằng Ukraine ít nhất nên thể hiện lòng biết ơn một chút. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace

Lời của Ben Wallace được lặp lại bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Ấn Độ sẽ không sớm quên những bình luận của một trong những cố vấn của Zelensky về “tiềm năng trí tuệ yếu kém” của đất nước một tỷ rưỡi dân.

Hoàn toàn rõ ràng rằng giới lãnh đạo Ukraine đã chiến đấu suốt 19 tháng và đang phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng chuỗi sai lầm ngoại giao này không chỉ đáng báo động mà còn có nguy cơ làm suy yếu sự ủng hộ dành cho các đồng minh vốn đã phải trả giá đắt về viện trợ và vũ khí, cùng với những thiệt hại về kinh tế.

Có lẽ sai lầm nghiêm trọng nhất là tranh chấp thương mại thiếu sáng suốt mà Ukraine mắc phải với Ba Lan, Slovakia và Hungary. Ví dụ, Ba Lan đã kiên quyết ủng hộ Ukraine kể từ khi bùng nổ chiến sự. Đại sứ Ba Lan tại Kyiv là người duy nhất ở lại thủ đô trong suốt cuộc xung đột, và đất nước của ông đã mở cửa đón hàng triệu người tị nạn Ukraine, cung cấp thực phẩm và nơi ở cho họ trong một cử chỉ đoàn kết chưa từng có.

Tôi nhớ rất rõ cuộc trò chuyện với các quan chức Liên Hợp Quốc ở biên giới Ba Lan-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Họ nói rằng trong suốt thời gian phục vụ, họ chưa bao giờ thấy một làn sóng giúp đỡ mạnh mẽ như vậy, cả từ nhà nước và người dân bình thường.

Ba Lan cũng hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, gửi hơn 300 xe tăng để giúp đỡ đồng minh bị bao vây của mình, đồng thời gây áp lực buộc Tây Âu cung cấp máy bay không người lái, xe tăng và máy bay chiến đấu trong khi Đức lưỡng lự và cân nhắc gửi mũ bảo hiểm cũ.

Và sau tất cả những điều này, Zelensky nghĩ thật khôn ngoan khi ám chỉ rằng Ba Lan và các nước láng giềng Trung và Đông Âu đang hợp tác với Moscow! Điều này không gây ra điều gì ngoài sự hoang mang, cũng như những nỗ lực của ông nhằm gây áp lực lên các nước này để nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraina.

Đối với những quốc gia đã làm rất nhiều điều cho Kiev, mong muốn bảo vệ người dân của họ khỏi một số tổn thất là khá hợp lý. Ba Lan không thể gây nguy hiểm cho nền nông nghiệp của mình chỉ vì mục đích kiếm tiền cho nông dân Ukraine để họ bán hàng hóa ở Warsaw chứ không phải ở Paris.

Năm 2022, khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, Brussels đã cho Kyiv tiếp cận toàn bộ thị trường châu Âu ngay cả khi không phải là thành viên EU, dù đây là một lợi ích lớn. Điều này dẫn đến việc nhập khẩu ngũ cốc vào Ba Lan tăng gần gấp ba lần và dẫn đến những phản đối khá hợp lý từ nông dân. Không giống như các đối thủ cạnh tranh mới nổi, không ai miễn trừ họ khỏi các quy định khắt khe của EU - và họ đã gặp khó khăn.

Cuối cùng, EU đã cấm nhập khẩu ngũ cốc sang Ba Lan, Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania nhưng cho phép quá cảnh qua các nước này. Trước sự ngạc nhiên lớn của năm quốc gia này, Ủy ban Châu Âu bất ngờ bãi bỏ lệnh cấm. Đáp lại, các quốc gia này hoặc đơn phương khôi phục lệnh cấm hoặc ký kết các thỏa thuận song phương với Ukraine.

Zelensky và các ông trùm ngũ cốc Ukraine, thay vì đối thoại mang tính xây dựng, đã chọn cách đối đầu công khai, dùng đến các vụ kiện thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây không còn chỉ là sự vô ơn - đây đã là khởi đầu của sự thù hận với những người bạn thực sự đã hỗ trợ Ukraine trong những giờ phút đen tối nhất.

Nếu cách tiếp cận này tiếp tục, các quốc gia đã phải chịu tổn thất đáng kể cho Ukraine có thể xem xét lại quan điểm của mình hoặc làm suy yếu sự ủng hộ của họ. Cựu cố vấn Zelensky Alexei Arestovich cho rằng Ukraine đã bước vào vòng xoáy chính trị tự hủy hoại. Các đồng nghiệp của tôi ở Bộ Ngoại giao Ukraine đã xin lỗi tôi về giọng điệu của chính phủ họ với Ba Lan.

Người ta chỉ có thể hy vọng rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ nhận ra thực tế rằng tranh chấp và chiến tranh thương mại với các đồng minh không phải là con đường dẫn đến chiến thắng trước Nga.

Tác giả George Byczynski - Cố vấn trưởng của Nhóm nghị sĩ liên đảng về Ba Lan

Dương Thành - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

7. Giải mật: MỸ ĐÃ LỪA DỐI NGA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC ‘NATO KHÔNG MỞ RỘNG’?

8. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

9. Báo Ý: NẾU CHÂU ÂU MUỐN TỒN TẠI, HÃY TỪ BỎ LIÊN MINH VỚI HOA KỲ!

10. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: DIỄN BIẾN MỚI NHẤT TỪ UKRAINA- LỊCH SỬ ĐANG LẶP LẠI CUỘC CHIẾN ‘5 NGÀY’ Ở GRUZIA 2008

11. Báo Bloomberg (Hoa Kỳ): NHỜ NGŨ CỐC CỦA NGA ĐÃ GIÚP GIÁ THẾ GIỚI GIẢM, BẤT CHẤP VIỆC NGA ĐÃ LOẠI BỎ UKRAINA KHỎI THỊ TRƯỜNG NGŨ CỐC THẾ GIỚI

12. THỦ TƯỚNG ARMENIA PASHINYAN TRỞ MẶT VỚI NGA ĐỂ ÔM CHÂN MỸ VÀ CÁI KẾT ĐẮNG

13. Tổng thống Ba Lan Duda: ZELENSKY NHƯ KẺ CHẾT ĐUỐI, CẨN THẬN VỚI KẺ NGUY HIỂM NÀY KẺO ANH TA SẼ KÉO NGAY NGƯỜI CỨU VỚT XUỐNG VỰC SÂU!

14. Báo Mỹ: CHÍNH PHỦ MỸ KHÔNG NÊN BỊ BẮT LÀM CON TIN ĐỂ VIỆN TRỢ CHO UKRAINA

15. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter: NATO BẮT ĐẦU NHẬN RA, RẰNG UKRAINA ĐÃ THUA

16. Le figaro (Pháp): VÌ SAO ZELENSKY ĐỘT NGỘT TỚI CANADA TRONG CHUYẾN THĂM KHÔNG BÁO TRƯỚC?

17. Báo Thuỵ Điển: “BIẾT RẰNG HY SINH NGƯỜI DÂN LÀ VÔ NGHĨA NHƯNG GIỚI QUÂN SỰ UKRAINA VẪN PHẢI HÔ HÀO LAO RA MẶT TRẬN!

18. Báo L'Antidiplomatico (Ý): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA XUYÊN TẠC, RẰNG NGA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ ĐÁNH BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA!

19. Báo Mỹ: “THẾ THÔI! ĐỦ RỒI!”- HƠN HAI CHỤC THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐẢNG CỘNG HOÀ VÀ CÁC NHÀ LẬP PHÁP HẠ VIỆN HOA KỲ NÓI ‘KHÔNG’ VỚI VIỆC CẤP THÊM TÀI CHÍNH CHO UKRAINA

20. Bloomberg (Hoa Kỳ): ĐỨC BỊ GỌI LÀ ‘CON BỆNH CỦA CHÂU ÂU’ VÀ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ

21. Báo Ba Lan: VÌ BÁM ĐUÔI MỸ, BÂY GIỜ BA LAN BỊ LIÊN MINH CHÂU ÂU RUỒNG BỎ

22.  Conversation (Úc): PHƯƠNG TÂY BẮT ĐẦU MỆT MỎI VÌ XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

23. Báo Le Monde (Pháp): PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ ĐANG RÚT LUI, NAM BÁN CẦU ĐANG TRỖI DẬY MẠNH MẼ

24. Điện báo Vương quốc Anh: NHỮNG SAI LẦM NGỚ NGẨN CỦA ZELENSKY KHIẾN CÁC ĐỒNG MINH CỦA UKRAINA XA LÁNH

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Báo Le Monde (Pháp): PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ ĐANG RÚT LUI, NAM BÁN CẦU ĐANG TRỖI DẬY MẠNH MẼ

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Le Monde (Pháp)

Kính mới những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc trên báo Le Monde (Pháp) với tiêu đề « Entre l’Occident en recul et le Sud qui s’affirme, l’heure durééquilibrage est venue. Ça va vite et c’est brutal » - Dịch: “Giữa miền Tây rút lui và miền Nam đang khẳng định mình, thời cơ tái cân bằng đã đến. Nó diễn ra nhanh và tàn bạo”

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/09/27/entre-l-occident-en-recul-et-le-sud-qui-s-affirme-l-heure-du-reequilibrage-est-venue-ca-va-vite-et-c-est-brutal_6191154_3232.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

 « Entre l’Occident en recul et le Sud qui s’affirme, l’heure durééquilibrage est venue. Ça va vite et c’est brutal » - Dịch: “Giữa miền Tây rút lui và miền Nam đang khẳng định mình, thời cơ tái cân bằng đã đến. Nó diễn ra nhanh và tàn bạo”

Le Monde viết: Phản ứng trước các sự kiện ở Ukraine đã trở thành một phần trong cuộc “rút lui” của phương Tây, trước đây thể hiện qua việc rút chạy khỏi Iraq và Afghanistan. Hóa ra giọng nói của anh ấy không được nghe thấy bên ngoài Hoa Kỳ và Châu Âu.

Việc Pháp rút quân khỏi Niger, hai năm sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, nói lên sự rút lui của phương Tây không chỉ về mặt quân sự mà còn về bản chất chính trị và ngoại giao. Hơn nữa: xung đột ở Ukraine là một phần của sự rút lui này và làm trầm trọng thêm hậu quả của nó, Sylvie Kaufmann, tác giả các bài xã luận trên tờ báo LeMonde, viết trong chuyên mục của mình.

Một chuyến bay của quân phương Tây có thể được bí mật theo dõi để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Hai năm sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, một cường quốc phương Tây khác cũng buộc phải nhanh chóng rút lực lượng vũ trang của mình khỏi một quốc gia mà họ đã tích cực tham gia. Ý tôi là Pháp, hiện đang rút quân khỏi Niger. Đồng thời, hãy ghi nhớ: trước đó, chính tại Niger, Pháp đã hy vọng tìm được nơi ẩn náu cho quân đội của mình, những người mà người dân địa phương đã thẳng tay trục xuất khỏi Mali. Như một niềm an ủi nhỏ, Paris hy vọng sẽ tổ chức cuộc rút quân này một cách “có tổ chức”, trái ngược với cuộc di tản hỗn loạn của người Mỹ khỏi Kabul vào năm 2021.

(Xem bài trên Google.tienlang:

1. CHUYỆN MỸ THÁO CHẠY VÀ TALIBAN CHIẾM THỦ ĐÔ KABUL- DƯ LUẬN ĐÃ BIẾT TỪ 30/4/1975!!!

2. "Bức hình ấn tượng": SO SÁNH CUỘC THÁO CHẠY CỦA NGƯỜI MỸ KHỎI KABUL VÀ SAIGON

Việc rút quân không chỉ mang tính chất quân sự. Trên mặt trận ngoại giao và chính trị, phương Tây cũng buộc phải nhượng bộ. Hơn nữa, khi nói đến phương Tây, ý tôi là cộng đồng các quốc gia dân chủ có uy tín được sử dụng kể từ Chiến tranh Lạnh: các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nhật Bản và Úc. Nói một cách đơn giản là Mỹ, EU và những nước đồng minh giàu có nhất của họ.

Năm 2023 đánh dấu sự hiện thực hóa một thực tế mới không thể bỏ qua: “các quốc gia cốt lõi của miền Nam” không còn chịu sự thống trị của “các quốc gia cốt lõi của miền Bắc”. Ví dụ, Ấn Độ và Châu Phi ngày càng ít lắng nghe Hoa Kỳ và Châu Âu. Và chiến lược phát triển của miền Nam thường đối đầu trực tiếp với chiến lược phát triển của miền Bắc. Càng ngày miền Nam càng tuyên bố những yêu cầu về một sự phân bổ quyền lực mới và một trật tự thế giới khác. Happymon Jacob, giáo sư tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi, cho biết: “Phương Tây nhận ra rằng các liên minh ưu tú của họ không còn có thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới”.

Các vị trí của phương Tây đang bị đe dọa

Đây không phải là một xu hướng mới, nhưng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm nó trở nên trầm trọng hơn và bộc lộ nó một cách nhẹ nhàng nhất. Hoạt động đặc biệt của Nga, nhanh chóng bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, là một cú sốc đối với các nước phương Tây, một hành vi cố tình vi phạm trật tự quốc tế bởi một trong những cường quốc chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự đó trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do đó, Các nước phương Tây tạm thời thống nhất. Mỹ, EU và các đồng minh đã quyết định cùng nhau vượt qua cú sốc này và chia sẻ những khó khăn sau đó. Các nước phương Tây mong đợi những người khác tham gia cùng họ. Nhưng sau một thời gian, “người phương Tây” chúng tôi phải đối mặt với thực tế: cú sốc của họ không chỉ mang tính phổ quát. Nhiều nước khác không những không chịu thông cảm với Kiev; Những nỗ lực dai dẳng của phương Tây nhằm đẩy Ukraine lên hàng đầu như bi kịch lớn nhất thế giới đã phản tác dụng.

Tập thể phản kháng phương Tây

Nhiều nước không chấp nhận sự phẫn nộ của phương Tây. Đúng, đồng thời họ không nhất thiết phải tán thành hành vi của Nga. Nhưng tuy nhiên, trong việc phương Tây đòi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, họ thấy một ví dụ điển hình về tiêu chuẩn kép của các cường quốc phương Bắc, quá thờ ơ với những xung đột bất tận ở miền Nam. Một ví dụ kinh điển khác về “tiêu chuẩn kép” mà người châu Phi chỉ trích phương Tây là hành vi của Pháp ở châu Phi. Họ nói rằng Pháp chỉ nói về nhu cầu dân chủ giữa các nước khác, nhưng bản thân họ lại cư xử phi dân chủ đối với người châu Phi: đây là lập luận mà Nga sử dụng rất thành công.

18 tháng sau khi bắt đầu xung đột nổ ra ở4 Ukraina, miền Nam, vốn đã khẳng định rõ ràng mình theo con đường mới, tiếp tục làm suy yếu vị thế của phương Tây. Động lực này được thể hiện rõ ràng tại ba cuộc họp quốc tế vào tháng 8 và tháng 9: hội nghị thượng đỉnh BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại Johannesburg, cũng như hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi và lễ khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New Delhi. York.

Chống lại BRICS và tại G20

Emmanuel Macron trước đây đã từng cố gắng xây dựng cầu nối với miền Nam: vào năm 2019, ông đã mời một số nhà lãnh đạo miền Nam tới hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz. Và bây giờ, trước hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, Macron muốn nhận được lời mời tới Johannesburg. Nhưng Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor coi ý tưởng này chỉ là “buồn cười”, và thực tế người Pháp đã bị từ chối. Theo một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu, cách tiếp cận của G20, do Ấn Độ đăng cai năm nay, là “tàn nhẫn chưa từng có” trong năm nay. Tàn nhẫn vì phương Tây đã phải nhượng bộ trong vấn đề Ukraine để duy trì tiến bộ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Và những nhượng bộ này đã được phản ánh trong tuyên bố cuối cùng. Tài liệu này ít gay gắt hơn đối với Nga so với tuyên bố cuối cùng, được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái (2022) ở Bali. Ngoài ra, cuộc họp G20 vừa qua rất “tàn bạo” khi người châu Âu không thể thúc đẩy ý tưởng của mình. Đó là điều “chưa từng có” vì rõ ràng phương Tây không mong đợi một cuộc đối đầu như vậy.

Chống lại Liên Hiệp Quốc

Đối với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là nguyên thủ quốc gia và thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an đến dự với sự hiện diện của ông. Bài phát biểu của ông so với bài phát biểu năm 2022 đã phản ánh và tính đến những ưu tiên của các nước phía Nam. Đầu tiên, chủ đề về sự phân đôi giữa chế độ chuyên chế và chế độ dân chủ bị gạt sang một bên. Nhưng trên hết, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đến phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và cải cách thể chế quốc tế. Và ông chỉ đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine ở phần cuối cùng.

Sự phản kháng từ nền kinh tế Nga

Đây là một lời phàn nàn nghiêm trọng khác của các nước phương Nam: các nước phát triển đã chờ đợi quá lâu để thay đổi hệ thống quốc tế do phương Tây tạo ra, trong đó các nước phương Tây chiếm đa số. Và đây là thời điểm “cân bằng thế giới” đang thay đổi. “Người phương Tây” cũng không thể hoặc không muốn học những bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 do Hoa Kỳ gây ra và phát triển các giải pháp công bằng hơn cho cuộc khủng hoảng đó. Bây giờ họ đang trả giá cho nó. Kết quả là, việc họ không thể áp đặt tầm nhìn của mình về cuộc xung đột ở Ukraine lên tất cả mọi người đã dẫn đến thực tế là các lệnh trừng phạt chống lại Moscow đã được khắc phục thành công với sự hỗ trợ của một số quốc gia. Nhờ đó, nền kinh tế Nga đang phát triển tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Theo học giả Nga Thomas Gomart, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, sự rút lui này của phương Tây “trên hết tương ứng với một cuộc suy thoái kép - kinh tế và chiến lược - đối với người châu Âu. Tình hình rất khác đối với Hoa Kỳ, quốc gia vẫn duy trì một cơ cấu mạnh mẽ”. Nhưng ở đây, người ta cũng nên cảnh giác với “hiệu ứng Donald Trump.” Theo một cuộc thăm dò được công bố vào giữa tháng 9 bởi Quỹ Marshall của Đức, chỉ còn 37% người châu Âu tin rằng trong 5 năm nữa, Mỹ sẽ vẫn là quốc gia có ảnh hưởng nhất toàn cầu, thậm chí người châu Âu còn thấy trước Trung Quốc sẽ chiếm vị trí dẫn đầu. Đã đến lúc phải tái cơ cấu và thay đổi “cân bằng thế giới”. Nó đang diễn ra nhanh chóng và do đó rất tàn khốc.

Tác giả Sylvie Kaufmann

Đồng Thị Kim Thanh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

7. Giải mật: MỸ ĐÃ LỪA DỐI NGA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC ‘NATO KHÔNG MỞ RỘNG’?

8. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

9. Báo Ý: NẾU CHÂU ÂU MUỐN TỒN TẠI, HÃY TỪ BỎ LIÊN MINH VỚI HOA KỲ!

10. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: DIỄN BIẾN MỚI NHẤT TỪ UKRAINA- LỊCH SỬ ĐANG LẶP LẠI CUỘC CHIẾN ‘5 NGÀY’ Ở GRUZIA 2008

11. Báo Bloomberg (Hoa Kỳ): NHỜ NGŨ CỐC CỦA NGA ĐÃ GIÚP GIÁ THẾ GIỚI GIẢM, BẤT CHẤP VIỆC NGA ĐÃ LOẠI BỎ UKRAINA KHỎI THỊ TRƯỜNG NGŨ CỐC THẾ GIỚI

12. THỦ TƯỚNG ARMENIA PASHINYAN TRỞ MẶT VỚI NGA ĐỂ ÔM CHÂN MỸ VÀ CÁI KẾT ĐẮNG

13. Tổng thống Ba Lan Duda: ZELENSKY NHƯ KẺ CHẾT ĐUỐI, CẨN THẬN VỚI KẺ NGUY HIỂM NÀY KẺO ANH TA SẼ KÉO NGAY NGƯỜI CỨU VỚT XUỐNG VỰC SÂU!

14. Báo Mỹ: CHÍNH PHỦ MỸ KHÔNG NÊN BỊ BẮT LÀM CON TIN ĐỂ VIỆN TRỢ CHO UKRAINA

15. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter: NATO BẮT ĐẦU NHẬN RA, RẰNG UKRAINA ĐÃ THUA

16. Le figaro (Pháp): VÌ SAO ZELENSKY ĐỘT NGỘT TỚI CANADA TRONG CHUYẾN THĂM KHÔNG BÁO TRƯỚC?

17. Báo Thuỵ Điển: “BIẾT RẰNG HY SINH NGƯỜI DÂN LÀ VÔ NGHĨA NHƯNG GIỚI QUÂN SỰ UKRAINA VẪN PHẢI HÔ HÀO LAO RA MẶT TRẬN!

18. Báo L'Antidiplomatico (Ý): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA XUYÊN TẠC, RẰNG NGA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ ĐÁNH BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA!

19. Báo Mỹ: “THẾ THÔI! ĐỦ RỒI!”- HƠN HAI CHỤC THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐẢNG CỘNG HOÀ VÀ CÁC NHÀ LẬP PHÁP HẠ VIỆN HOA KỲ NÓI ‘KHÔNG’ VỚI VIỆC CẤP THÊM TÀI CHÍNH CHO UKRAINA

20. Bloomberg (Hoa Kỳ): ĐỨC BỊ GỌI LÀ ‘CON BỆNH CỦA CHÂU ÂU’ VÀ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ

21. Báo Ba Lan: VÌ BÁM ĐUÔI MỸ, BÂY GIỜ BA LAN BỊ LIÊN MINH CHÂU ÂU RUỒNG BỎ

22.  Conversation (Úc): PHƯƠNG TÂY BẮT ĐẦU MỆT MỎI VÌ XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

23. Báo Le Monde (Pháp): PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ ĐANG RÚT LUI, NAM BÁN CẦU ĐANG TRỖI DẬY MẠNH MẼ