Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Tổng thống Ukraina: "Chúng tôi cần phải dừng lại tất cả mọi thứ và bắt đầu đàm phán ngoại giao"

Rất tiếc là đến giờ này vẫn còn khá nhiều tờ báo tiếng Việt ăn theo nói leo theo truyền thông phương Tây, dường như chính quyền Kiev vẫn trên đà thắng lợi hoặc sẽ tìm được sự hậu thuẫn của NATO để tiếp tục cuộc chiến chống lại nhân dân. Nhiều nhà báo Việt Nam chẳng để ý tới thực tế diễn biến ở ngay trong Phủ Tổng thống Ukraina.
Tổng thống Ukraina Poroshenko

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Một bài khá khách quan trên báo Việt: Vì sao Ucraine 'càng giãy càng đau'?

Trong khi đa số các nhà báo trẻ VN khi nói về tình hình Ukraina như một bầy vẹt Mỹ, chỉ biết nhai lại luận điệu tuyên truyền dối trá của truyền thông Mỹ và phương Tây, đưa đến bạn đọc người Việt một cái nhìn méo mó về tình hình tại đây thì bài phân tích của tác giả Lê Ngọc Thống đăng trên báo Đất Việt thực sự là một góc nhìn... lạ lẫm. Nhưng đây mới là góc nhìn khách quan. Cái kim bọc trong giẻ cuối cùng phải lòi ra. Huống chi thời nay, với sự hỗ trợ của internet, sự dối trá cuối cùng sẽ dần dần bị phơi bày. Hy vọng rằng bạn đọc Việt Nam sẽ có cái nhìn chính xác về tình hình Ukraina. 
----------------------
Vì sao Ucraine 'càng giãy càng đau'?

(Quan hệ quốc tế) - Dựng lên chính quyền Kiev là do Mỹ và phương Tây, nhưng quyết định sự tồn vong của nó lại ở trong tay nước Nga. 
 Đã quá muộn trên bàn đàm phán hòa bình ngày 26/8 tại Belarus khi Chính quyền Kiev “rượu thưởng không uống, thích uống rượu phạt” đã có rất ít không gian chiến lược và sự lựa chọn

Mỹ-EU là nguyên nhân gây ra tình thế Ucraine hiện tại
Sau chuyến thăm bí mật của Giám đốc CIA Mỹ, Tổng thống tạm quyền Ukraine Turchynov tuyên bố quân ly khai là “quân khủng bố” và đàn áp quyết liệt. Nhưng lực bất tòng tâm nên buộc phải ký thỏa thuận Geneva ngày 14/7. Thỏa thuận Geneva có vẻ sắp trở thành hiện thực, Ucraine thoát khỏi cảnh nội chiến thì phó tổng thống Mỹ Biden đến thăm Ucraine.

Tin mật: Google.tienlang là nhóm Dư luận viên gộc, trực thuộc Thành ủy Hà Nội

Lời dẫn: Google.tienlang từng đăng bài "Dư Luận Viên Tại Hà Nội Được Tuyển Chọn Như Thế Nào" ở blog cũ - dưới tên gọi: "Tin mật: Google.tienlang trực thuộc Thành ủy Hà Nội". Tiếc rằng blog cũ đã bị các ngài hacker chiếm đoạt; blog bác tranhung09 có lưu bài này nhưng blog của bác tranhung09 cũng tự dưng bị khóa. Rất may là vẫn còn blog lưu lại bài viết gốc của nhà "dân chủ" Thuy Trang Nguyen với tít: "Dư Luận Viên Tại Hà Nội Được Tuyển Chọn Như Thế Nào".  Trên blog mới cũng từng có  bạn đọc đề nghị khôi phục lại bài này. Qua hộp thư điện tử, chúng tôi cũng vừa nhận thêm đề nghị của bạn đọc về việc này.  Thể theo yêu cầu của bạn đọc, hơn nữa, chủ đề "Dư luận viên" vẫn đang hot, chúng tôi quyết định đăng lại bài này.
 =====

Hôm nay: Dương Tự Trọng- Nguyên Đại tá, Phó giám đốc Công an Hải Phòng lại hầu tòa

Hôm nay, 28/8, TAND thành phố Hải Phòng đang công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Tự Trọng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ." Thẩm phán Trần Thị Thu Hà làm chủ tọa phiên tòa.


Bị cáo Dương Tự Trọng trước vành móng ngựa

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

VÌ SAO BA TỜ BÁO LỚN TIỀN PHONG, ĐẤT VIỆT, KIẾN THỨC BỊ XỬ PHẠT

Chiều 27/8, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hùng cho biết, đơn vị này vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 180 triệu đồng với 3 báo điện tử, gồm: Đất Việt, Kiến Thức (cùng thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) và Tiền Phong về việc đăng tin sai sự thật.
Theo đó, Quyết định xử phạt số 665/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, xử phạt Báo điện tử Tiền Phong về việc đã vi phạm hành chính, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết "Thư gửi bố: Chú công an phường ngày nào cũng đến ăn cơm" đăng trên chuyên trang Tấm gương ngày 7/8/2014. 
  Quyết định xử phạt 3 báo Tiền Phong, Đất Việt và Kiến thức

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

BÙI HẰNG LÊN THỚT

 
 Ngay sau khi Hằng bị bắt, các trang web phản động lập tức lu loa rằng Bùi Thị Minh Hằng bị công an "cướp điện thoại, bị đánh đập, tra tấn rất dã man". Tấm hình này cho chính Hằng chụp ngay sau khi bị bắt tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lấp Vò và chính chị đăng lên mạng xã hội đã phủ định những lời lu loa kia.
Cũng ngay sau khi Hằng bị bắt, Siu nhơn Nguyễn Lân Thắng ra lời hiệu triệu cứ như anh ta là... siu nhơn thiệt

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

KỲ CỤC Ở UKRAINA: HAI CUỘC DUYỆT BINH TRÁI NGƯỢC ĐỀU NHÂN “NGÀY ĐỘC LẬP”

Hôm nay, 24 tháng 8, tại Ukraina đã diễn ra 2 cuộc duyệt binh “mừng chiến thắng” với cùng một mục đích: Kỷ niệm 23 năm Ngày Độc lập- tách ra khỏi Liên Xô. Phía chính quyền Kiev đã trù liệu cho ngày này từ rất lâu với ý định xóa sổ lực lượng nổi dậy ở miền Đông để tổ chức như một cuộc “duyệt binh mừng chiến thắng” ngay tại Donetsk.  Thế nhưng, thực tế thật phũ phàng với giới chức cầm quyền Kiev…
 ======
  "Duyệt binh" tại Donetsk 24.8.2014



 Duyệt binh ở Kiev 24.8.2014
Ở Kiev, lực lượng thực thi nhiệm vụ diễu binh bao gồm cả các phân đội hiện đang tham gia chiến dịch tại miền Đông đất nước. Cuộc diễu binh được chia ra làm 15 khối, diễu qua Kreshatik (đường phố chính dài 1,3 km ở thủ đô Kiev, xuất phát từ quảng trường châu Âu, chạy qua quảng trường Độc lập và kết thúc tại quảng trường Bessarabskaia). Tổng cộng có hơn 2.000 người tham gia cuộc diễu binh.

Ucraina: Quân đội đã mất một nửa pháo binh, và Không quân không còn nữa

Источник в Минобороны Украины: Армия лишилась половины артиллерии, а Военно-воздушных сил больше нет




Ngày 21 tháng Támtrên một số phương tiện truyền thông xuất hiện tài liệu về những tổn thất rất lớn của quân đội Ucraina trong ba tuần qua, dựa trên những thông tin từ một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ucraina, «Russkaya Vesna» đưa tin.

Xem trên kênh Google.tienlang-TV:
Đặc biệt, cần thấy rằng "sự thay đổi chiến thuậtmà tổng thống Ucraina Petr Poroshenkonói đến tại cuộc họp ngày 18 tháng Támlà cần thiết vì những tổn thất của phần lớn vũ khí tấn công.

Cuối tuần: Xuất xe, thiên hạ ngán bác Pu-- Đón lễ, Uy Kiên chờ mợ Mẹc

Lời dẫn: Qua hộp thư, một bạn đọc vừa gửi cho chúng tôi một bài viết của các bác Cựu chiến binh trên Diễn đàn Dựng nước- Giữ nước. Xin cảm ơn các bác Cựu chiến binh và xin giới thiệu đến bạn đọc.


Xuất xe, thiên hạ ngán bác Pu
Đón lễ, Uy Kiên chờ mợ Mẹc.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

CẢNH GIÁC VỚI VŨ KHÍ HOA KỲ- LỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH CỦA CHUYÊN GIA NGA CHO VIỆT NAM

Liệu vũ khí Mỹ có bảo vệ được Việt Nam hay không?

Mỹ có thể sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam

Đó là chủ đề thảo luận trong chuyến thăm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gần đây của Chủ tịch Ủy ban tham mưu liên quân thống nhất, đại tướng Martin Dempsey. Nhiều người Việt Nam cho rằng vũ khí của Mỹ sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh quốc phòng khi đối mặt với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và hành động của họ trong vùng biển Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Vladimir Kolotov - chủ nhiệm Khoa Lịch sử các nước phương Đông của Đại học quốc gia St Petersburg, cái giá mà Việt Nam phải trả để được cung cấp các vũ khí này có thể sẽ rất cao:

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TỔNG THỐNG UKRAINA THỪA NHẬN THẤT BẠI

Lời dẫn: Với ý đồ dồn toàn lực "tốc chiến, tốc thắng", nhanh chóng tiêu diệt lực lượng Tự vệ miền Đông trước ngày 24/8/2014 để Kiev có thể tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng ở Donetsk kỷ niệm 23 năm Độc lập của Ukraina tách khỏi Liên Xô, đến giờ Tổng thống Ukraina Poroshenko đã phải thừa nhận thất bại. Thực tế chiến trường cho thấy, quân Kiev càng đánh thì càng chịu những tổn thất vô cùng lớn cả về sinh mạng binh sĩ lẫn phương tiện chiến tranh. Google.tienlang xin giới thiệu bài viết dưới đây trên báo Tiếng nói Nước Nga.
-------
Poroshenko thừa nhận sự không hiệu quả của chiến tranh

Tổng thống Poroshenko đang bắt đầu nhận thức được sự thất bại của mình. 

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

83 BINH SĨ CÒN SỐNG SÓT CỦA LỮ ĐOÀN 30 UKRAINA: CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ QUẲNG XUỐNG ĐỊA NGỤC

Điểm cao chiến lược Saur- Maghila Саур-Могила nằm trên một ngọn đồi có độ cao 277,9 mét so với mực nước biển, là "nóc nhà" của cả vùng Donbass. Từ điểm cao này có thể quan sát tất cả mọi di biến động trên một vùng rộng lớn, có thể tới tận biển Azov hoặc sang nhiều địa phương của tỉnh Rostov thuộc Nga. 
 Xác xe tăng Kiev gần điểm cao Saur- Maghila
 Saur- Maghila tức Саур-Могила trên bản đồ vùng Donbass

Đối ngoại đa phương giúp bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia

VOV.VN-Đối với Việt Nam, đối ngoại đa phương đã trở thành mũi nhọn trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.
Hội nghị Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam diễn ra tại Hà Nội trong tuần qua đã để lại dư âm tốt đẹp đối với người dân và bạn bè thế giới. Từ hội nghị này, nhiều khuyến nghị mới đã được đưa ra, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng về chính sách đối ngoại đa phương làm bạn với thế giới. Cũng tại hội nghị này, câu chuyện “cần một tư duy mới” để hình ảnh, vai trò và vị thế của Việt Nam vươn xa hơn trên trường quốc tế lại được đặt ra.
Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, đối ngoại đa phương đã trở thành yêu cầu cấp thiết và là phương thức hữu hiệu của các quốc gia, nhằm tranh thủ nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế cũng như định vị vai trò của mình trong một cục diện quốc tế đang định hình. Cũng không thể phủ nhận rằng, đối ngoại đa phương đang trở thành một trong những phương tiện quan trọng để các quốc gia triển khai chính sách đối ngoại và phục vụ phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam (Ảnh: Thành Chung)

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Tại sao truyền thông và chính quyền Obama lại im lặng về vụ máy bay MH17?

Vụ máy bay chở khách số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ trên bầu trời Ukraina một tháng trước đây đã gây ra sự ồn ào trên truyền thông khắp thế giới. Hoa Kỳ và Phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào, nhưng rồi đột nhiên họ im lặng. Xin mời bạn đọc theo dõi bản dịch bài viết "Why have the media and Obama administration gone silent on MH17?" của tác giả Niels Williamson để biết thêm chi tiết.


Sự im lặng ồn ào của truyền thông và chính quyền Hoa Kỳ về việc điều tra vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia một tháng trước đây đang bốc mùi khỏi cái vung che đậy.

Hàng ngày hàng giờ ngay sau khi máy bay rơi, mặc dù không có bất cứ mảnh nhỏ bằng chứng nào, quan chức Hoa Kỳ cáo buộc máy bay chở khách bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không SA-11 từ khu vực do những người ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraina. Họ đã tiến hành một chiến dịch chính trị để đạt được các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga và củng cố vị thế quân sự của NATO ở Đông Âu.
 Hình ảnh Putin trên báo chí phương Tây sau vụ MH17

NATO âm thầm can dự vào cuộc chiến ở miền Đông Ukraine?

Máy bay tiêm kích - bom cánh cụp cánh xòe MiG-27
Trang mạng warfiles.ru mới đây đăng tải thông tin cho biết những máy tiêm kích đã ném bom, tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Đông Ukraine có mang cờ hiệu Không quân Ukraine.

Các chuyến bay này có nguồn gốc từ căn cứ không quân ở Romania, Moldova và Azerbaijan, nơi chúng được bảo dưỡng và nạp đạn. Một số máy bay có thể do phi công Ba Lan hay thậm chí là Israel điều khiển.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Phi công Ba Lan lái MiG-29 của Ukraina bắn hạ MH17?

Lời dẫn: Ngày 17/7/2014, chỉ vài giờ sau khi chiếc Boeing của Hãng Hàng không dân dụng Malaixia số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraina làm 280 hành khách cùng kíp lái thiệt mạng, phía Hoa Kỳ đã kết luận thủ phạm chính là quân "ly khai" ở miền Đông Ukraina do Nga hậu thuẫn. Báo chí Hoa Kỳ và phương Tây cùng báo chí Việt Nam đều hùa theo kết luận hồ đồ này. Sự "hồ đồ" càng được chứng minh khi đã trải qua một thời gian dài, trước yêu cầu của dư luận thế giới đòi Hoa Kỳ cung cấp các chứng cứ, phía Hoa Kỳ trơ trẽn tuyên bố: Chứng cứ là các thông tin từ các mạng xã hội trên internet?
Bây giờ thì dường như "gió đã đổi chiều". Nga thì kiên quyết đòi Liên hợp quốc sớm công bố Kết luận điều tra vụ thảm họa, còn Mỹ và phương Tây thì im lặng, né tránh nói đến chuyện này. Trong khi đó, trên các tờ báo độc lập của phương Tây cũng như báo chí Việt Nam ngày càng có nhiều bài báo đăng tải các ý kiến chuyên gia đưa ra những ý kiến ngược lại với kết luận của chính quyền Hoa Kỳ. Google.tienlang xin giới thiệu bài viết dưới đây mới đăng tải trên báo Tin Tức- Thông tấn xã Việt Nam. Bài báo đăng tải ý kiến phận tích của một chuyên gia quân sự Romania và ý kiến này khá trùng khớp với ý kiến ông Kim Triêu (Cựu chiến binh sống tại Hà Nội) khi ông khẳng định Chắc chắn MH 17 bị bắn bằng pháo!
--------
Chuyên gia quân sự của Romania, phi công và là cựu phó chỉ huy của sân bay quân sự Otopeni, ông Valentin Vasilescu, đã đưa ra một kịch bản khác lí giải chuyện gì đã tạo nên thảm kịch MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên bầu trời miền Đông Urkraine những ngày chiến sự nóng bỏng. 


Theo chuyên gia này, chiếc máy bay MH17 đã bị bắn hạ bởi một chiếc MiG-29 của Ukraine, nhưng người điều khiểnchiếc máy bay MiG-29 hung ác đó rất có khả năng lại là một phi công người Ba Lan.
 Hai hộp đen của máy bay MH17 được bàn giao cho các quan chức Malaysia. Ảnh: AFP-TTXVN
Không có tên lửa trong thảm kịch MH17

Google.tienlang không hài lòng với bài "Làm trong sạch môi trường in-tơ-nét"

Mới đây, báo Nhân dân- Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam- Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có đăng bài "Làm trong sạch môi trường in-tơ-nét". Trong nội dung bài này có thông tin về việc hiện nay trên mạng Internet có một trang báo điện tử có tên gọi hoàn toàn trùng khớp với báo "Nhân dân", lại có măng-sét (manchette) "Nhân Dân online" trên trang nhất, cũng như kiểu chữ, mầu chữ không khác kiểu chữ, mầu chữ của măng-sét Báo Nhân Dân điện tử. Đó chính là báo Nhân dân với địa chỉ trên mạng là http://www.baonhandan.net.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Sức mạnh quân đội Ukraina khi chiến đấu chống lực lượng ly khai ở Donesk

Lời dẫn: Với các bạn quan tâm đến tình hình chiến sự ở Ukraina thì thông tin cụ thể về lịch sử hình thành cũng như thực lực của các đơn vị tham chiến chắc chắn sẽ là thông tin bổ ích. Để đáp ứng nhu cầu chính đáng này, Google.tienlang xin giới thiệu bài viết trên báo "Hành tinh Nga" qua lời dịch của dịch giả Đỗ Ngọc Inh đăng trên Tạp chí Giáo dục Quốc phòng- An ninh dưới đây.
======


Đã bước sang tháng thứ tư các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành những hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ khu vực Đông Nam nước này. Báo “Hành tinh Nga” cố gắng lý giải, thực chất đạo quân đang tham gia cuộc nội chiến là gì.



Các quân nhân Ukraine trên trận địa tại khu vực thành phố Serversk. Ảnh: Gleb Garanhich/Reuters

Kiev đã có thể nhanh chóng tái tổ chức một quân đội có khả năng chiến đấu và khôi phục tổ hợp công nghiệp quân sự, nhưng có lẽ tới mùa thu đất nước sẽ “rệu rã” vì chiến tranh

THOÁT TRUNG VỀ VĂN HÓA – CHỦ ĐỀ PHẢN CẢM?





Lời dẫn: Thực ra, lâu nay chúng tôi đã không còn mấy hứng thú theo dõi hoạt động của mấy cụ "trí thức chống Cộng" này nữa vì sự thực thì các cụ đã ... hết chiêu: Vừa mở miệng là người dân VN đã biết các cụ định nói gì. Nhưng thôi, không nhắc đến thì có lẽ các cụ cũng... tủi thân.
----
Sau chủ đề “Thoát Trung là phải thoát Cộng”, nay các tri thức chống Cộng (tức chống Chủ nghĩa Cộng sản của Mac) của Văn đoàn độc lập lại đeo đuổi chủ đề “Thoát Trung về văn hóa”. Tuy nhiên đi từ hình thức đến bản chất, thì tiêu đề này đã phản ảnh, lột tả đầy đủ cái PHẢN VĂN HÓA của người dùng.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Tin sét đánh cho Kiev: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn "Donbass" tố cáo chính quyền lừa dối


 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn "Donbass" Semion Semenchenko Семён Семенченко
Tiểu đoàn "Donbass" được thành lập vào tháng 4.2014 bởi bọn phát xít "Cánh phải" và do Thống đốc tỉnh Petropavlovsk Kolomoisky cung cấp tài chính.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Cuối tuần: Wikileaks hé lộ những cuộc điện đàm giữa Ô nhọ và Kẹo mút

Lời dẫn: Cuối tuần thư giãn, Google.tienlang xin phép bạn đọc Obama gộp các comments của bạn thành một entry này. 
=====
 
21:32 Ngày 14 tháng 08 năm 2014: Tự tay bóp ...ái

Kẹo mút: Anh Nhọ ơi, sao anh với các anh, chị xứ Êu Êu lại đánh trống bỏ dùi thế?

Ô nhọ:
Chú xách mé gì anh đới!

Những cô gái miền Tây xinh đẹp nổi tiếng nhất V-biz



Ngọc Trinh, Đặng Thu Thảo, Ngọc Thạch... là những cô gái miền Tây sông nước xinh đẹp và nổi tiếng trong V- biz.


Ngọc Trinh là một trong những cô gái miền Tây xinh đẹp nổi tiếng nhất V-biz hiện nay. Cô sinh ra tại Trà Vinh tuy nhiên do gia đình khó khăn nên từ sớm, người đẹp đã phải “lăn lộn” ra Sài Gòn bươn trải kiếm sống phụ giúp gia đình.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

VÌ SAO BÁO TRI THỨC TRẺ BỊ TẠM THỜI ĐÌNH BẢN?


Sáng 15/8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định số 1171/QĐ-BTTTT đình bản báo điện tử Trí Thức Trẻ 3 tháng.
Quyết định nêu rõ, đình chỉ hoạt động tạm thời của Báo điện tử Trí Thức Trẻ của Hội Trí thức và Khoa học công nghệ trẻ Việt Nam trong thời hạn ba tháng vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật báo chí.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Ukraina đã chết! Nhật ký của một sĩ quan tình báo Ukraina- SBU

Vào mùa xuân các khu vườn nở đầy hoa trắng, cây cối trong vườn Sa Hoàng xanh tươi, ánh mặt trời tràn ngập qua cửa sổ, bừng lên ấm áp. Còn dòng sông Dnepr! Hoàng hôn! Tu viện Vydubetsky trên sườn dốc! Biển nước xanh nhẹ nhàng ánh lên nhiều màu sắc trên dòng Dnepr. Màn đêm đặc sẫm trùm lên mặt nước, cây thập giá sáng điện St. Vladimir nổi lên trên cao... Tóm lại thành phố đẹp, thành phố hạnh phúc. Mẹ của các thành phố…
Mikhail Bulgakov viết như thế năm 1923. Còn đây là tôi tiếp tục tiểu phẩm "Kiev – Thành phố" như một liên hệ xa xôi với nhà văn vĩ đại…
Tổng thống Ukraina Poroshenko

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Nhà báo Mỹ: Cuộc khủng hoảng ở Ukraine là do Hoa Kỳ tổ chức

Nhà phân tích quốc tế lão luyện Hoa Kỳ- William Pfaff khẳng định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine là do “công lao” của  Hoa Kỳ.
  Nhà báo- nhà phân tích quốc tế lão luyện Hoa Kỳ William Pfaff

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Vụ in tiền polymer: ĐẠI SỨ ÚC NÓI GÌ TRƯỚC PHẢN ĐỐI CỦA VIỆT NAM?

Tuyên bố của Đại sứ Australia tại Việt Nam về vụ án in tiền polymer 


Liên quan đến vụ án in tiền polymer, Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman đã ra tuyên bố như sau: 
Đại sứ quán Australia nhận thấy các tin tức trên báo chí về cuộc họp giữa Ngài Đại sứ và Bộ Ngoại giao Việt Nam về các trình tự pháp lý ở Australia, cụ thể có liên quan tới lệnh cấm công khai thông tin.

Lệnh cấm công khai thông tin là một lệnh pháp lý do tòa án ban hành nhằm ngăn ngừa việc công bố một số thông tin tại tòa. Đại sứ quán nhấn mạnh rằng lệnh cấm công khai thông tin mà phía Việt Nam nhắc đến không được công bố rộng rãi bởi Tòa án Tối cao bang Victoria.
 Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Phía sau việc Trung Quốc bất ngờ “muốn” đàm phán COC?


Chủ Nhật, ngày 10/8/2014 - 09:53
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ tuyên bố Bắc Kinh đang chờ đợi ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), điều này là thông tin khá bất ngờ sau vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.

Theo tờ Channel News Asia,  hôm 8/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh đang chờ đợi ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), giúp kiểm soát và ngăn chặn căng thẳng leo thang tại vùng biển này.
Tuyên bố trên được ông Vương đưa ra bên lề cuộc họp Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Trước đó, Bắc Kinh đã liên tiếp vấp phải sự chỉ trích làm chậm tiến trình thông qua COC. 
Ông Vương lại cho rằng trước tiên, bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) vốn được các bên ký kết vào năm 2002 cần được thi hành một cách có hiệu quả và hiệu lực. Bộ trưởng Trung Quốc cũng đề xuất tăng cường mối quan hệ hợp tác hàng hải giữa Trung Quốc và ASEAN. Tuy nhiên, diễn biến trước đó thì chính Trung Quốc là bên vi phạm, bỏ qua tuyên bố DOC (mà Trung Quốc là một bên tham gia), thậm chí gia tăng các hành động gây mất ổn định ở Biển Đông đồng thời trì hoãn đàm phán COC. Động thái này của Trung Quốc khiến cho không ít người ngỡ ngàng. Vậy đằng sau câu chuyện Trung Quốc bất ngờ thay đổi thái độ là gì?
PV Infonet đã có cuộc phỏng vấn TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban Biên giới xung quanh động thái này.
 TS Trần Công Trục: "Trung Quốc có thể dùng đây như một quân bài để họ tỏ ra thiện chí nhưng trong thực tế thì họ có thể dùng cái đó làm bình phong, lá chắn cho tất cả những hoạt động sai trái của họ trên Biển Đông"

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Bi kịch Ukraina và lời “tiên tri” của nhạc sĩ Ivasiuk gần 40 năm trước

Lời dẫn: Thật khó lý giải vì sao cách đây gần 40 năm, nhạc sĩ thiên tài người Ukraina đã viết ra nhạc phẩm “Балада про мальви”- “Ballad về hoa cẩm quỳ” mà đến bây giờ, sau gần nửa thế kỷ, nó bỗng trở nên “nổi sóng” trong lòng người đến vậy? Phải chăng, bằng nhạc phẩm này và bằng chính cuộc đời, chính mối tình say đắm của ông- một chàng trai Ukraina với một cô gái gốc Nga Tatyana đã bị cấm cản, nhạc sĩ Ivansiuk đã “tiên tri” cho số phận Ukraina thân yêu của ông? Và lời “tiên tri” đó nay đang thành sự thật đau khổ, phũ phàng….
Theo yêu cầu của bạn đọc, bác Quốc Thái- cũng là một bạn đọc của Google.tienlang vừa gửi cho chúng tôi bài viết này. Xin cảm ơn bác Quốc Thái và xin trân trọng giới thiệu.

 Nhạc sĩ Vladimir Ivansiuk và người yêu, cô Tatyana Zhukova
=========
Балада про мальви

Музика:

Володимир Івасюк

Слова:

Богдан Гура

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

"Đóa cẩm quỳ" bị đổ máu ở Odessa tối 3.8.14

Lời dẫn: Tối 3.8, tại Câu lạc bộ Ibiza, TP Odessa, Ukraina diễn ra Chương trình biểu diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng người Ukraina Ani Lorak. Buổi biểu diễn này đã bị bọn càn quấy theo chủ nghĩa phát xít đến phá rối làm không ít chiến sĩ cảnh sát bị đổ máu. Vì đâu nên nỗi? Chị Nguyễn Hoàng Thư Lê- một cây viết quen thuộc với bạn đọc Google.tienlang sẽ cho chúng ta câu trả lời qua bài viết chị mới gửi về từ Ukraina…
 Ap phich về Chương trình biểu diễn của Ca sĩ Ani Lorak

 Hoa Cẩm quỳ

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Quân nhân Ukraina không ngờ được chào đón nồng nhiệt ở Nga

Các quân nhân Ukraina hạ vũ khí và đến lãnh thổ của Nga đã phải ngạc nhiên trước những điều tốt đẹp dành cho họ, bởi vì thông tin trên các phương tiện truyền thông Kiev trái ngược với thực tế. Họ đã nói về điều này trong một chương trình truyền hình.
© Photo: RIA Novosti/Julija Nasulina

Đêm thứ Hai, 438 binh sĩ người Ukraine, kể cả những người từ Lữ đoàn ô tô 72 và Biên phòng đã kêu gọi Nga cho phép họ nhập cảnh vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Theo quyết định của ban lãnh đạo biên phòng Nga, một hành lang nhân đạo đã được mở ra. Khu lều trại đã được lập ra dành cho những người này.

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Cuối tuần: BÁC SĨ SẢN KHOA Ở MỸ CÓ LẼ PHẢI … CHUYỂN NGHỀ

Chuyện riêng của chị em phụ nữ- Không khuyến khích các đấng mày râu tò mò…
------------------

Xem video clip:

"Sinh ra từ nơi hoang dã"


NGUYÊN VĂN BÀI "TỨ ĐẠI NGU" CỦA NGHỊ PHƯỚC



Lời dẫn: Theo yêu cầu của bạn đọc, vì ông Hoàng Hữu Phước đã gỡ bài nên Google.tienlang xin đăng lại bài "Dương Trung Quốc- Bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)". Xin nói thêm: Chúng tôi không đồng tình với một vài câu chữ thuộc phạm trù kỹ thuật của bài này. Nhưng về nội dung mà ông Phước đã chỉ ra 4 điều sai trái của ông Quốc thì chúng tôi đồng tình.
 **********
  DƯƠNG TRUNG QUỐC
BỐN ĐIỀU SAI NĂM CŨ (TỨ ĐẠI NGU)

KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Lời dẫn: Trên PhoBolsa-TV, Ông Nguyễn Thanh Sơn- nguyên Thứ trưởng Ngoại giao  phán bậy: "Phải vinh danh sĩ quan, binh lính Hải Quân VNCH"???
https://www.youtube.com/watch?v=bIS7SmKDGOY
Ngày 2/5/2014 trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng khẳng định việc cần công nhận tính "chính danh" cho chế độ ngụy quyền VNCH:
Dưới đây, Google.tienlang giới thiệu bài viết KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT đăng trên Báo Nhân dân ngày 10/7/2014 nhằm phản bác quan điểm xét lại lịch sử của ông Nguyễn Thanh Sơn.


**************************


KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT 
Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài viết Nghĩ về hòa hợp dân tộc của tác giả Thiên Phương (số ra ngày 20-5), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của bạn đọc. Ðặc biệt, các ý kiến đều cho rằng, đây là vấn đề cần được quan tâm, bởi đã có một số người đưa ra ý kiến khó có thể đồng thuận. Bài viết của Hoài Vũ từ Khánh Hòa gửi tới Tòa soạn là một trong các ý kiến nêu trên.
--------------------

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nói về “Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa”

Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước
Phàm khi nói về bất kỳ chứng bịnh nào mang đầy đủ 4 đặc tính của (a) thoát thai từ sai lầm chủ động hay thụ động, (b) lệch lạc tâm lý trực tiếp hay gián tiếp, (c) có những triệu chứng bịnh lý rối loạn sinh lý và tâm thần, và (d) chưa có thuốc chữa đông y hoặc tây y, thì người ta hay dùng từ syndrome tức “hội chứng”, và trong nhiều cách đặt tên cho cả ngàn syndrome mà con người đang gánh chịu thì có cả cách theo công thức “địa danh + syndrome” chẳng hạn như Hội Chứng Chiến Tranh Vùng Vịnh, Hội Chứng Stockholm, Hội Chứng Jerusalem, Hội Chứng Paris, Hội Chứng Lima, v.v. Ngoài ra, từ syndrome còn được dùng ngay cả cho cách ví von như Hội Chứng Việt Nam chẳng có triệu chứng bịnh lý nào ngoài niềm tin Việt Nam đang và sẽ đe dọa sự tồn tại của quyền lực Hoa Kỳ cũng như của đất nước Thái Lan, và do đó có thể nói từ syndrome được dùng cho một thời sự nóng hổi hoặc sục sôi hoặc hâm hấp mà người bị hội chứng này là phía bại trận đầy sợ hãi, mang dấu ấn tác động bầy đàn hoặc dính chùm. Hiện nay Việt Nam vừa đóng góp thêm cho bề dày giải nghĩa của từ “hội chứng” khi hội chứng còn mang đặc điểm tinh khôn, tinh ranh, tỉnh táo, tỉnh bơ, và biết kiếm chác, qua cái gọi là Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa.

George Soros thừa nhận bỏ vốn vào việc xây dựng các tổ chức “xã hội dân sự” ở Ukraina


Tỷ phú George Soros

Lời dẫn: Trên blog “Thời thổ tả” vừa đăng bài viết đáng chú ý. Đây là bài phân tích dựa trên rất nhiều nguồn thông tin để đưa ra những nhận định về tình hình Ukraina. Từ trước tới nay, bạn đọc của Google.tienlang nói riêng và bạn đọc Việt Nam nói chung cũng chỉ hiểu lờ mờ về bàn tay của George Soros – một tỷ phú người Mỹ trong các biến cố chính trị tại Ukraina. Vậy thì ở bài này, chủ blog Thời thổ tả cho chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh: Khi bàn tay của tỷ phú George Soros lại kết hợp với CIA, với USAID (Cơ quan Mỹ phát triển quốc tế), NAD (Quỹ Quốc gia bảo trợ Dân chủ, hiện đang làm công việc mà trước đây được giao cho CIA), IRI (Viện Cộng hòa quốc tế), NDIIA (Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế), Freedom House, và Viện Albert Einstein ra sao trong ván bài Ukraina.