Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

83 BINH SĨ CÒN SỐNG SÓT CỦA LỮ ĐOÀN 30 UKRAINA: CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ QUẲNG XUỐNG ĐỊA NGỤC

Điểm cao chiến lược Saur- Maghila Саур-Могила nằm trên một ngọn đồi có độ cao 277,9 mét so với mực nước biển, là "nóc nhà" của cả vùng Donbass. Từ điểm cao này có thể quan sát tất cả mọi di biến động trên một vùng rộng lớn, có thể tới tận biển Azov hoặc sang nhiều địa phương của tỉnh Rostov thuộc Nga. 
 Xác xe tăng Kiev gần điểm cao Saur- Maghila
 Saur- Maghila tức Саур-Могила trên bản đồ vùng Donbass
Chính vì vậy, ai làm chủ điểm cao chiến lược Saur- Maghila Саур-Могила thì người đó có thể khống chế được cả một vùng rộng lớn xung quanh. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nơi đây cũng đã diễn ra những trận đánh ác liệt giữa Hồng quân Liên Xô và phát xít Đức. Hàng chục ngàn chiến sĩ Hồng quân đã nằm xuống nơi đây để bảo vệ mảnh đất nhỏ bé này. 
Từ năm 1960 những người thợ mỏ Donbass đã xây dựng cả một Khu vực Tượng đài Chiến thắng trên đỉnh Saur- Maghila để tưởng nhớ những chiến sĩ Hồng quân đã bỏ mạng nơi đây. Lễ Khánh thành Khu Tượng đài 19/9/1969 đã có tới hơn 300.000 người, chủ yếu là các Cựu Chiến binh của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ khắp mọi miền Liên Xô về đây tham dự.
Từ đó, Khu Tượng đài Chiến thắng Saur-Maghila được giao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản địa phương quản lý, coi sóc. Nơi đây trở thành một điểm du lịch lý tưởng cho thanh thiếu niên Liên Xô để ôn lại lịch sử oai hùng của các dân tộc trong mái nhà chung Liên Xô. 

Saur- Maghila Саур-Могила ngày 9/5/2014
Từ khi nổ ra chiến tranh giữa Kiev và Tự vệ Donbass, dù phía chính quyền Kiev nhiều lần đổ quân về đây với ý định chiếm điểm cao này nhưng đều bị đánh bại. Saur- Maghila lại nhanh chóng biến thành "cối xay thịt" với binh sĩ Kiev. Vũ khí của cả hai bên đều hiện đại hơn nhiều so với thời Chiến tranh Thế giới thứ hai nên khả năng giết người cũng cao hơn rất nhiều.
Tượng đài Chiến thắng phát xít Đức trên điểm cao Saur- Maghila trước và sau những trận đánh tháng 7 và tháng 8.2014
Đầu tháng 8.2014, chính quyền Kiev dồn nhiều đơn vị về đây với ý đồ chiếm bằng được điểm cao. Rất nhiều hỏa lực mạnh của Kiev ngày đêm dội xuống điểm cao này. Ngày 9.8.2014, Khodakovsky Ходаковский- chỉ huy đơn vị Tự vệ Donbass bảo vệ Saur-Maghila đã chủ động rút khỏi điểm cao. Quân Kiev gọi là chiếm được Saur-Maghila nhưng trên thực tế, họ không thể đứng chân trên điểm cao bởi những màn đấu pháo vẫn diễn ra ngày và đêm.
 Phút giây ngắn ngủi "cắm cờ" của quân Kiev dưới Tượng đài ngày 9.8.2014

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 Ukraina có quân số hơn 4.700 quân nhân gốc ở thành phố Novograd- Volunsk tỉnh miền Tây Ukraina Giutomy Новоград-Волынского Житомирской области được chính quyền Kiev điều đến tham chiến ở Cao điểm Saur-Maghila. Đơn vị này được chỉ định đóng quân tại làng Stepanovska thuộc huyện Sakhtior, Степановка Шахтерского района, dưới chân đồi Saur- Maghila. Sau mấy ngày giao chiến, các sĩ quan chỉ huy Lữ đoàn 30 bỏ chạy. Binh lính như rắn mất đầu, cũng tự động mạnh ai nấy chạy. Trên đường bỏ chạy, các binh sĩ gặp nhau và kiếm được một chiếc xe tải, họ lèn chặt vào chiếc xe này rồi xuôi xuống phía Tây- Nam, hướng sang tỉnh bên cạnh là tỉnh Zaporosky Запоро́жская о́бласть, tránh xa vùng chiến sự. Ngày 19.8.2014, Lữ đoàn 30 kiểm lại chỉ còn 83 người. Họ được đưa đến ở trong một lán dựng tạm tại tỉnh Zaporosky Запоро́жская о́бласть.
 Tỉnh Zaporosky Запоро́жская о́бласть trên bản đồ Ukraina
Họ rất lo lắng và tức giận trước thông tin có thể bị truy tố ra tòa án binh vì tội đào ngũ. 
Xem video clip:

 Phó tham mưu trưởng Lữ 30 - Đại tá Mikhaltruc Михальчук trước những chất vấn gay gắt của binh sĩ và thân nhân binh sĩ
 Nước mắt người mẹ
Trong video clip là những chất vấn của binh sĩ với Phó tham mưu trưởng Lữ 30 - Đại tá Mikhaltruc Михальчук: "-Tại sao các ông ném chúng tôi xuống địa ngục?", "-Tại sao các ông bỏ rơi chúng tôi?".
Cũng trong video clip này là những chất vấn gay gắt của những bà mẹ khi đòi hỏi tin tức về con em họ- gần 4000 binh sĩ hiện chưa rõ sống chết ra sao.
"- Tôi không cần con tôi là "Anh hùng" trong nấm mồ, để rồi người ta tung hô "Vinh quang Ukraina, Vinh quang các Anh hùng". Tôi chỉ cần con tôi còn sống và trở về".
Theo thông tin từ Tự vệ Donbass, nhiều sĩ quan và binh sĩ Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 30 đã bị bắt làm tù binh, trong đó có cả Đại tá- Phó Tư lệnh Lữ đoàn. Lữ đoàn trưởng dường như đã bị chết đuối khi bỏ chạy, bơi qua sông.
Nguồn video clip: Kênh TV Ukraina «Hromadske.tv» 

Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang
Đưa tin từ Ukraina
----
Mời đọc nguyên bản bằng tiếng Ukraina:
Бійці 30-ї бригади: «Нас посилали на вірну смерть»

83 бійці 30-ї окремої механізованої бригади повернулися у Новоград-Волинський, щоб спитати в командування, чому їх «посилали на вірну смерть».

«Полковник Нестеренко є такий, він нас кинув повністю», - розповідає один із бійців. За словами військових, організовувалися хто як міг, щоб вибратися з-під обстрілу. 

Хлопці кажуть, що їм погрожують звинуваченням у дезертирстві, проте офіцери це спростовують.

«На даний момент не стоїть питання про їхнє покарання», - сказав заступник начальника штабу, полковник Міхальчук. 

Родичі військовослужбовців почали звинувачувати його в загибелі бійців 30-ї бригади, на що полковник відповів: «Моя провина лише в тому, що я до вас вийшов».

Поки військові вимагали, щоб їм поставили штамп в білеті про те, що вони учасники бойових дій в зоні АТО, жінки з фотокартками намагалися знайти хоч якусь інформацію про своїх чоловіків, яких вважають безвесті зниклими.

Згодом до бійців приїхав військовий прокурор з Житомира Валерій Кривонос, який сказав, що без з’ясування ситуації нікого обвинувачувати не може, і порадив хлопцям написати пояснювальні записки ще раз для місцевого керівництва, щоб не виникало зайвих питань у штабу, чому вони знаходяться не в зоні АТО.

 /Нікіта Мєкєнзін

-------------
Mời đọc bằng tiếng Nga:

Из разбитой под Саур-Могилой мехбригады сбежали все офицеры

сегодня • 22:49 поделиться:


Военнослужащие разгромленной ополченцами Новороссии 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии потребовали от командования ответа, зачем их послали на верную смерть.

Об этом они рассказали журналистам «Громадського ТБ» в палаточном лагере в Запорожской области. Бойцы рассказали, что из Новоград-Волынского Житомирской области уехало на Восток Украины 4,7 тысяч человек. Пока из зоны боевых действий вышло во временный лагерь 83 человека. Еще несколько сотен человек находятся в зоне боевых действий, но их судьба пока неизвестна. Бойцы рассказали, что командиры их бросили. Поэтому из-под постоянных обстрелов они выбирались сами, кто как мог. Среди сбежавших офицеров названы полковник Нестеренко и капитан Верпета, которым солдаты угрожают смертью. Уцелевшие военнослужащие так же сообщили журналистам, что сейчас их обвиняют в дезертирстве и грозят наказанием.

«В пять часов утра или в четыре нам дали команду отступать, мы прорывались. По дороге собирали ребят, у них техника сломалась. Собирали всех, кого могли. Загрузили полный ЗИЛ и ушли», рассказал один из военных. На вопрос о том, почему их считают дезертирами, если им было дано разрешение отступать, солдат ответил: «Сначала дали разрешение (отступать. ред.), а на следующий день мы стали дезертирами». Разъяснить ситуацию с обвинениями попытался заместитель начальника штаба бригады полковник Михальчук, который вышел пообщаться с собравшимися. «На данный момент не стоит вопрос об их наказании», сообщил он солдатам и их близким. Позднее к солдатам приехал военный прокурор, который заявил, что до выяснения ситуации никого обвинять не могут, однако посоветовал солдатам написать объяснительные записки о том, почему они находятся не в зоне «антитеррористической операции». На импровизированном собрании присутствовали и родственники военнослужащих. Многие пытались узнать хоть что-то о судьбе своих родных, которых они считают пропавшими без вести. «Мне не нужен сын-герой в гробу, мне нужен мой герой дома, живой. Мне не нужен гроб. И будут потом кричать «Слава Украине!», «Герой Украины!»; не нужна мне такая Украина», возмущалась женщина. Родственники погибших обвинили полковника Михальчука в гибели бойцов 30-й бригады, на что тот им ответил: «Моя вина лишь в том, что я к вам вышел».

По информации полученной от ополченцев Донбасса, силы Новороссии разгромили 30-ю отдельную механизированную бригаду и взяли в плен сотню ее солдат. Представитель командования ДНР уточнил, что ополчению удалось взять в плен и нескольких офицеров, среди которых был подполковник, заместитель командира бригады. По сообщению пленных офицеров, 30-я бригада пыталась выйти из окружения у села Степановка Шахтерского района у границы с Россией.

http://www.novorosinform.org/news/id/6639
==========

Mời xem bài liên quan













Mời xem các bài viết liên quan khác:






20 nhận xét:

  1. Nguyễn Tấn Xuânlúc 11:42 21 tháng 8, 2014

    Nhìn Saur- Maghila, nhìn Ukraina mà tránh.
    Dính với anh Mẽo là có chuyện.

    Trả lờiXóa
  2. Biên phòng bù nhìn Ucrop đã không đến tiếp tục kiểm soát đoàn xe chở hàng cứu trợ, cũng không liên lạc được với họ từ các cửa khẩu Donetsk-Izvarino. Như vậy, việc kiểm tra giám sát đoàn xe này sẽ do Biên phòng Novorossia trực tiếp tiến hành vì thực tế khu vực Izvarino đã treo cờ và nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước khác : LB Novorossia. Ngoại trừ 16 xe đã làm xong thủ tục với Biên phòng , Hải quan Ucrop, số còn lại sẽ có lá cờ danh nghĩa mới, nhưng về nguyên tắc, sẽ được thông báo là đã quay lại Nga, nơi mà chúng xuất phát.
    Chiến trường: 1 SU 25 và 2 trực thăng MI-24 của quân Ucrop đã bị bắn rơi. Giặc lái đang bị truy lùng gắt gao.

    Xem video clip:
    Chiếc xe tăng đầu tiên của đơn vị Tự vệ Donbass dưới sự chỉ huy của Matarola.
    do Tự vệ bắt sống của quân Kiev:

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mijv8tfKRBE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quân khủng bố phản loạn Donbass đã lợi dụng sự khoan hồng nhân đạo của quân Chính phủ Kiev, tấn công cướp phá một chiếc xe tăng để làm dụng cụ gây án!

      Xóa
  3. Việc Nga từ chối không mua các loại trái cây và rau quả ở châu Âu sẽ khiến EU thiệt hại khoảng 6,7 tỷ euro và ngoài ra còn làm tăng đội ngũ người thất nghiệp ở EU thêm 130 nghìn người.

    Đây là kết luận các nhà phân tích ngân hàng Hà Lan ING.

    "Các tác động của lệnh cấm vận Nga về nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp không chỉ giới hạn ở mất mát các loại trái cây và rau quả dễ hỏng – nhà kinh tế của ING Raul Liring nhấn mạnh. – Thiệt hại bổ sung có thể là khoảng 130.000 người mất công ăn việc làm ".

    Theo nhà phân tích của ngân hàng, về tiền tệ, thiệt hại lớn nhất là Đức - khoảng 1,3 tỷ euro. Thất nghiệp ảnh hưởng nhiều nhất ở Ba Lan, khoảng 23.000 việc làm. Nói chung, việc giảm thương mại với Nga ảnh hưởng nặng nhất tại các nước Baltic: Litva có thể mất 0,4 % GDP, Estonia - 0,35%, Latvia - 0,2 % GDP.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_08_20/276172479/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EU thiệt hại khoảng 6,7 tỷ euro à??? Chuyện nhỏ như con thỏ! Mỹ và EU siết thêm tí nữa thôi, thì Putin có nước cởi quần vái lạy, nước Nga ăn mày luôn đấy!

      Xóa
  4. Nguyễn Tấn Xuân:Dính với anh Mẽo la có chuyện.Cho hỏi em thế dính với đồng chí Tàu có sao không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dính vào anh mẽo là làm khổ nhưng có công còn dính vào anh tàu là làm nô lệ, chưa kể nó hiếp vợ mình con nó hiếp con vợ mình vì con mình vẫn là nô lệ.

      Xóa
  5. Nhìn lửa cháy ở Saur- Maghila, thật vô cùng căm giận bọn phản loạn khủng bố Donbass. Các chiến sĩ Ucraina đã anh dũng ngày đêm bảo vệ tổ quốc, không quản gian lao, thật là một quân đội anh hùng!
    Cố lên các chiến sĩ Ucraina anh hùng!
    Tiêu diệt sạch bọn khủng bố phản loạn Donbass trừ hại cho dân lành!

    Trả lờiXóa
  6. Nghĩa quân đang được những chiến lược gia xuất chúng vạch đường, có những tư lệnh đánh trận xuất sắc cầm quân. Một ví dụ thôi nhé, họ đã tính đến việc quân triều đình tổng tấn công Ilovaisk và thất bại, thay vì chiếm Amvorsivka như phần lớn dự đoán thì họ cắt thẳng đường rút của quân triều đình tại Puzki, Petrovoisko, Novoekaterinovka đồng thời đánh mạnh tại Kuteinikovo. Muốn giải cứu được đám hỗn quân hỗn quan này như đã phân tích ở các bài trước thì hoặc là lục quân tại Mariupol phải tăng cường lên, hoặc là cho trực thăng đổ quân bốc hết lính chạy, bỏ lại trang thiết bị vũ khí. Khốn thay quân triều đình làm sao chơi trò "trực thăng vận" kiểu Mỹ được, mà đưa lục quân lên đánh giải vây thì Mariupol lâm nguy. Cứ thế, cuộc chơi này dần thấy rõ do bên nào chủ động hơn về mặt chiến lược, linh động hơn về mặt chiến thuật. Cùng cần phải nói thêm rằng, rất có thể trong Bộ Tổng tham mưu và Ban chỉ huy chiến dịch quân triều đình hiện có những chiến sĩ tình báo, phản gián xuất sắc của nghĩa quân hoặc của anh cả đang ngày đêm cần mẫn hoạt động thầm lặng.:-D

    Trả lờiXóa
  7. Quân đội Ukraina: chuẩn bị cho phương án rút lui khỏi Donbass

    Theo tin từ Russian Vesti (http://rosvesty.ru/2144/za-rubezhom/9642-ukraina-gotovitsya-k-oborone-po-linii-slavyansk-mariupol), lãnh đạo BQP Ukraina hiện có cái nhìn 'bi quan' về chiến dịch ATO. Quân đội Ukraine hiện đang lên kế hoạch tác chiến 'thu đông' và dự trù cả tình huống sẽ rút khỏi khu vực Donetsk- Luhansk.

    Trong trường hợp phải rút lui, quân đội Ukraina sẽ triển khai phòng tuyến Slavyansk – Mariupol, song song với nó là nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của dân quân vào khu vực Kharkov và Zaporozhye.

    Sẽ có 2 'vành đai sắt' (fortified area -FA) là:
    - FA 1: "Slavyansk – Kramatorsk – Druzhkovka – Konstantinovka – Artemovsk" với mục tiêu ngăn chặn dân quân phát triển hoặc tấn công vào Kharkov.
    - FA 2: "Mariupol" với mục tiêu ngăn chặn phong trào dân quân lan vào Zaporozhye.

    Vùng Dnepropetrovsk được giới chức quốc phòng đánh giá là sẽ không nằm trong mục tiêu của dân quân.

    Cho tới nay, quân đội Ukraina không hoàn thành mục tiêu 'giải phóng chớp nhoáng'. Cuộc chiến nay có thể phải hoạch định những kế hoạch dài hạn. Chiến dịch tấn công vào Donetsk và Lohansk rõ ràng là đã 'chệch khỏi đường ray', không cắt đứt được liên lạc giữa DPR và LPR, chiến dịch biên giới bị phá sản hoàn toàn,...

    Украина готовится к обороне по линии Славянск – Мариуполь
    По сведениям «РВ», руководство украинской армии пессимистично оценивает перспективы АТО. Уже сейчас приближенные к министру обороны Валерию Гелетею генералы готовят планы на осенне-зимнюю кампанию и возможное отступление из под Донецка и Луганска.

    Руководство Минобороны считает, что основной задачей украинской армии в случае отступления должно стать закрепление на линии Славянск – Мариуполь и не допущение прорыва ополченцев ДНР в Харьковскую область и Запорожье. С этой целью в настоящий момент Минобороны Украины начало создание двух укреплённых районов: УР «Славянск – Краматорск - Дружковка - Константиновка – Артёмовск» и УР «Мариуполь». Предполагается, что УР «Славянск – Краматорск - Дружковка - Константиновка – Артёмовск» закроет ополчению ДНР возможность организовать наступление на Харьков, а УР «Мариуполь» - на Запорожье. Руководство Минобороны Украины не рассматривает днепропетровское направление как реальное для наступления ополчения ДНР.

    В данных укрепрайонах создаётся оборонительная инфраструктура, туда стягиваются военные подразделения и военная техника, усиливается ПВО, создается надежная система воздушного сообщения на базе краматорского и мариупольского аэродромов.

    Руководство украинского Министерства обороны в случае отступления планирует в ходе осенне-зимней кампании сосредоточить свои усилия на обороне данных двух укрепрайонов.

    21.08.2014

    Автор - Сергей Владимиров
    http://rosvesty.ru/2144/za-rubezhom/9642-ukraina-gotovitsya-k-oborone-po-linii-slavyansk-mariupol/

    Trả lờiXóa
  8. Du kích Kharkov chiếm được 2 xe chở giàn tên lửa Grap từ quân đội Ukraina rồi dùng chúng bắn vào quân thù.
    ---

    Харьковские партизаны напомнили о себе залпами из установок "Град"
    Kharkiv partisans reminded about themselves with by salvos of rocket system "Grad".

    Харьковские партизаны захватили установки Град и ударили из них по расположению воинской части противника.

    В ходе очередной боевой операции харьковские партизаны, действующие на временно оккупированной территории Харьковской Народной Республики, атаковали конвой противника, двигавшийся по дороге в направлении станции Лозовая.

    В составе конвоя имелись 2 установки БМ-21 Град, а также машины, везущие боеприпасы к ним. Захватив конвой практически неповреждённым, партизаны проехали дальше в сторону Лозовой и, зарядив Грады, ударили из них по воинской части противника, готовящейся к отправке в зону боевых действий.

    В расположении части наблюдаются множественные возгорания и вторичные разрывы. Скорее всего, во время огневого налёта был повреждён склад боеприпасов. Чтобы не обременять себя тяжело маскируемым грузом, партизаны взорвали захваченные Грады и неиспользованные боеприпасы.

    Напомним, что недавно харьковские партизаны уничтожили машину с польскими наёмниками и самоходную гаубицу Дана, а незадолго до этого разгромили вражескую автоколонну и захватили американские ПТУРы Джавелин, некоторые из которых они уже опробовали в боевых столкновениях.

    http://www.e-news.su/news/22320-harkovskie-partizany-napomnili-o-sebe-zalpami-iz-ustanovok-grad.html

    Trả lờiXóa
  9. Tổng thống Ukraine tuần tới ký sắc lệnh giải tán Quốc hộilúc 04:10 22 tháng 8, 2014

    Phát biểu trên "Đài phát thanh Tự do" ngày 21-8, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Oleg Medvedev cho biết Tổng thống Petro Poroshenko sẽ ký một sắc lệnh giải tán Quốc hội (Verkhovna Rada) của nước này vào tuần tới, song ông không đề cập tới thời điểm cụ thể.

    Ông Poroshenko cho biết thời hạn chót 30 ngày để thành lập một liên minh mới sắp hết và "tổng thống Ukraine có lý do hợp pháp để giải tán Quốc hội".

    Trước đó hôm 24-7, phát biểu trước Quốc hội, Đảng Cú Đấm (UDAR) và Đảng Svoboda đã tuyên bố rút khỏi liên minh. Nếu các nghị sĩ không thành lập một liên minh mới trước cuối tháng 8, căn cứ theo Hiến pháp, tổng thống Ukraine sẽ có đầy đủ lý do để giải tán Quốc hội và thông báo bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 26-10 tới.

    Trả lờiXóa
  10. Rận trủ anh nào cũng ngu, có ngu mới mần được rận trủlúc 04:32 22 tháng 8, 2014

    Đây là bản tin trên một tờ báo Ukraina dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukr về tổn thất của Kiev ở thành phố Ilavaisk:
    ----
    12:59 21.08.2014
    В боях за Иловайск погибло 16 бойцов спецбатальонов милиции Нацгвардии – советник главы МВД

    http://deprecated.interfax.com.ua/img/2008_104220.jpg
    Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает о 16 погибших бойцах МВД и Нацгвардии в боях за освобождение Иловайска (Донецкая область).

    "Итого под Иловайском погибло 16 из 64 бойцов или 25% погибших бойцов спецбатальонов МВД и Нацгвардии за все время АТО. Это показывает насколько ожесточенные бои идут там", - написал А.Геращенко на своей страничке в Facebook.

    Он отметил, что добровольческие батальоны милиции понесли большие потери.

    "Донбасс" - 8 убитых, 12 раненых. "Азов" за вчерашний день - 2 убитых и 7 раненых. Если считать с начала боев за Иловайск будет - 5 убитых и 11 раненных. "Шахтерск" - 4 убитых и 16 раненых, в том числе, 2 – тяжело. "Днепр" - 2 убитых и 7 раненых", - рассказал советник министра.

    По его словам, все потери "Азова", "Шахтерска" и "Днепра" понесены за последние дни во время операций по блокированию Иловайска, которая осуществлялась с целью поддержки действий батальона "Донбасс", взявшего контроль над половиной города в ходе ночного штурма в ночь с понедельника на вторник.
    http://interfax.com.ua/news/general/219350.html
    Dịch:
    “Trong trận chiến Ilovaisk, ra đi 16 lính trên tổng số 64 lính đặc nhiệm bộ nội vụ và vệ binh cuốc ra tử trận (chiếm 25%) kể từ đầu ATO – Gerashenko, cố vấn bộ trưởng nội vụ U, viết trên Facebook.

    Anh ta nói thêm rằng các tiểu đoàn đánh thuê thiệt hại nặng: Donbas – 8 lính, Azov 7 lính, Shakhtarsk – 4 lính, Dnepr 2 lính.

    Theo Gerashenko, thiệt hại của Azov, Shakhtarsk và Dnepr là trong chiến dịch bao vây Ilovaisk, nhằm hỗ trợ cho Donbas, tiểu đoàn đã chiếm được ½ thành phố trong cuộc công kích rạng sáng hôm Thứ ba.
    http://interfax.com.ua/news/general/219350.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu, có ngu mới mần được rận trủlúc 04:34 22 tháng 8, 2014

      vụ này chính xác là 3 tiểu đoàn tiếp viện k vào cứu được tiểu đoàn Donbas đang định rút lui =]]]]
      đành phải tuyên bố chiếm 1/2 thành phố vì k chạy ra ngoài được. hiện dân quân đã kiểm soát toàn bộ thành phố và vùng ngoại ô. mấy anh Donbass đang ở trong đếch ra được và k có ai vào cứu. =]]

      các bác để ý kĩ, Donbass xông vào bảo tao chiếm xong rồi tuyên bố thiệt hại nặng, rút ra chờ tiếp viện tới. thế nào rồi hôm sau lại tuyên bố đang dũng cảm chiến và tiếp viện chắc chắn sẽ tới, chúng tao sẽ không quay đầu =]]

      nguyên văn trên là của Donbass phọt ra nhé. các bác cứ nghĩ xem có thằng nào thắng lại bảo tao rút lui rồi lại đổi thành tao không quay đầu nhưng k quên đá thêm, tiếp viện sắp tới

      Xóa
  11. Về triển vọng kinh tế của Ukraina, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại của Ukraine (người vừa xin từ chức) Pavlo Sheremeta cho biết Ukraina hiện nay đang trên bờ vực vỡ nợ và sẽ không tăng trưởng GDP trước năm 2017. Các nhà chức trách hy vọng cứu nền kinh tế từ vay nợ nước ngoài. Đợt đầu tiên 3,2 tỷ USD của 17 tỷ gói cho vay của IMF, Ukraine đã nhận được vào đầu tháng. Trong năm 2014, theo Bộ Tài chính của Ukraine, quốc gia này hy vọng sẽ nhận được từ những người cho vay quốc tế 14 tỷ USD.
    Hôm thứ Năm, tại buổi họp báo Sheremet nói rằng "làm việc với Sở Dự báo kinh tế vĩ mô, nhận được dự đoán: tốc độ tăng trưởng năm 2015 được dự báo từ 0,3% và 0,2%, và năm 2016, dự đoán - khoảng 3%" . "Nếu trong năm nay chúng ta giảm tới 6-7%, thì với xu hướng này chúng ta sẽ cần 3-4 năm để thoát khỏi mức không mà chúng ta đã gặp phải trong năm 2012," - Sheremet cho biết.
    Trong khi đó trong cuộc họp với các nhà sản xuất lớn nhất về sản phẩm nông nghiệp ở Ukraine, Thủ tướng Yatsenyuk cho biết chi phí khôi phục lại những hư hỏng trong chiến tranh về cơ sở hạ tầng và các tài sản khác ở Ukraine có thể đạt 8 tỷ USD. Ukraina cũng thất thu 15% tổng thu hoạch vụ mùa năm 2014 với tổng sản lượng ngũ cốc được dự báo ở mức 55 triệu tấn. Những dữ liệu này không bao gồm thiệt hại mùa màng ở các vùng chiến sự ở các khu vực Lugansk và Donetsk. Bộ trưởng Bộ Chính sách nông nghiệp và thực phẩm của Ukraine Igor Schweich cho biết vào cuối tháng Bảy rằng các thiệt hại năng suất do chiến tranh ở phía Đông của đất nước là không lớn và không đe dọa an ninh lương thực của Ukraine. Con số chính xác, ông đã không đưa ra. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào giữa tháng 5 đã dự báo giảm triển vọng về sản lượng ngũ cốc ở Ukraine trong niên vụ 2014-2015 xuống 54,3 triệu tấn. Đến cuối năm 2013 Ukraina thu hoạch khoảng 63 triệu tấn ngũ cốc.
    Bộ Tài chính của Ukraine cũng đã cảnh báo về thất thu thuế ở mức 18 tỷ grivna. Do các hoạt động quân sự trong Donbass ngân sách Ukraina sẽ không có được 18 tỷ hryvnia (khoảng 50 tỷ rúp) từ các khoản thuế . "Trong tháng Bảy, những tổn thất ngân sách về các khoản thanh toán thuế đạt khoảng 1,2 tỷ hryvnia (3,3 tỷ rúp), và tới cuối năm với tốc độ này, chúng ta sẽ thất thu hơn 18 tỷ đồng hryvnia thuế. Không chỉ từ phía đông mà tất cả do tình hình hiện nay, "- theo Bộ trưởng Tài chính Alexander Shlapak.
    Bộ trưởng cũng cho biết, thâm hụt ngân sách hiện tại là 5% của GDP - khoảng 30 tỷ hryvnia (khoảng 83 tỷ rúp) - khi chỉ số kế hoạch là 4,5 %. Cho đến cuối năm nay, ông cho biết, thâm hụt với số lượng tuyệt đối có thể tăng lên 87 tỷ hryvnia (hơn 240 tỷ rúp). Trong tháng sáu, thâm hụt ngân sách vào năm 2014, như đã nói, là 10,5 tỷ hryvnia (khoảng 29 tỷ rúp) - nhiều hơn gấp đôi mức của tháng trước. Vào cuối tháng Bảythậm chí có báo cáo rằng sự suy giảm trong GDP của Ukraine đã tăng lên trong quý thứ hai của năm nay, giảm 4,7 phần trăm so với cùng kỳ năm 2013. Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại của Ukraine,dựa trên đánh giá các nguồn số liệu, sự sụt giảm GDP trong năm 2014 có thể đạt tới 6%. Nguồn http://finance.liga.net/economics/2014/8/20/news/39788.htm
    Trong khi đó Chính phủ lại tổ chức duyệt binh làm phát sinh thêm chi phí có thể lên đến 18 triệu USD:
    http://www.quocphonganninh.edu.vn/tabid/193/catid/543/item/2927/duyet-binh-khong-co-chien-thang.aspx

    Trả lờiXóa
  12. Xem entry này, nhìn các tấm hình đủ biết sự ác liệt của chiến tranh.
    Phải thẳng thắn thừa nhận rằng Kiev sẽ phải thua trong trận chiến này.
    Vì sao?
    + Trước hết, các binh sĩ Kiev không có lý tưởng cho cuộc chiến. Họ chấp hành mệnh lệnh một cách miễn cưỡng. Một số tiểu đoàn của các tỷ phú với nhân sự là những tên hiếu chiến Cánh phải, Maidan... dù hiếu chiến nhưng lại quân hồi vô phèng, ngu si đần độn và đặc biệt là không có kinh nghiệm trận mạc nên chủ yếu chỉ làm bị thịt.
    + Chỉ huy là bộ máy chiến tranh ở Kiev cũng không thống nhất, anh nọ đá anh kia, bộ này đá bộ nọ.... Họ cũng chả có ai phục ai và đa số đều kém trong việc chỉ huy chiến trường.
    + Thứ ba, quan trọng nhất là kinh tế Ukr kiệt quệ, tương lai mờ mịt. Mùa Đông đang đến rất gần rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. + Và thứ 5 là cái quốc hội hắc lào sắp giải tán, còn tổng thống thì muốn từ chức.
      + Thứ sáu, Mẽo có vẻ đang muốn rút chân ra khỏi vụ này, bằng chứng là truyền thông Mẽo dường như hạ nhiệt hẳn sau vụ bạo động do 2 thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết. Có vẻ như Mẽo hiểu rằng nếu gắng gượng dùng tiếp chiêu bài dân chủ, tự do cho Ukcraina thì sẽ có cơ số ảnh hưởng đến cái mặt dày của Mẽo.
      + Thứ bảy, dường như Đức, Pháp đang muốn đá Mẽo ra khỏi nghị luận về Ukcraina để đàm phán riêng với Nga.

      Xóa
  13. Tin mới nhất:
    Cách đây vài giờ, do hậu quả của cuộc đấu pháo, Tượng đài Chiến thắng trên đồi Saur- Maghila trên các bức hình mà Google.tienlang đăng trên kia đã bị đổ sập xuống.
    Còn Tượng Chiến sĩ Hồng quân đứng phía dưới thì đã bị đổ từ lâu.

    Trả lờiXóa
  14. Con google.điên nặng này là cái quái thai.Mình chữi nó thì nó xóa còm của mình;con Beo thì nói như thánh nhưng sợ không cho còm.Ức éo chịu được ,mai mình lập trang riêng chữi nó chơi cho nó ức lại he he, mình để còm tự do,thề éo xóa, vậy ai thích chữi hai con điên này thì ghé mình nhé. Trang này "http://gianhovat.blogspot.com/"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người này trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện chửi thôi. Vào trang người khác chỉ để chửi. Nghĩ cách lập trang riêng cũng chỉ để chửi.
      Người hay chó vậy?

      Xóa