Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Vụ in tiền polymer: ĐẠI SỨ ÚC NÓI GÌ TRƯỚC PHẢN ĐỐI CỦA VIỆT NAM?

Tuyên bố của Đại sứ Australia tại Việt Nam về vụ án in tiền polymer 


Liên quan đến vụ án in tiền polymer, Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman đã ra tuyên bố như sau: 
Đại sứ quán Australia nhận thấy các tin tức trên báo chí về cuộc họp giữa Ngài Đại sứ và Bộ Ngoại giao Việt Nam về các trình tự pháp lý ở Australia, cụ thể có liên quan tới lệnh cấm công khai thông tin.

Lệnh cấm công khai thông tin là một lệnh pháp lý do tòa án ban hành nhằm ngăn ngừa việc công bố một số thông tin tại tòa. Đại sứ quán nhấn mạnh rằng lệnh cấm công khai thông tin mà phía Việt Nam nhắc đến không được công bố rộng rãi bởi Tòa án Tối cao bang Victoria.
 Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Chính phủ Australia đặc biệt quan tâm tới việc vi phạm lệnh cấm này và vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát để điều tra.

Lệnh cấm công khai thông tin được ban hành bởi Tòa án Tối cao bang Victoria theo đề nghị của Chính phủ Australia. Chính phủ Australia đã có được lệnh này để ngăn ngừa việc công khai thông tin mà có thể dẫn đến việc hiểu rằng có sự liên quan đến vụ việc tham nhũng của một số quan chức chính trị cấp cao cụ thể có tầm ảnh hưởng trong khu vực.
Chính phủ Australia cho rằng lệnh cấm này là cách tốt nhất để bảo vệ các quan chức cấp cao này khỏi nguy cơ bị ám chỉ không có cơ sở. Đây là vụ án kéo dài, phức tạp có đề cập tới danh tính của một số lượng lớn các cá nhân.

Việc lệnh cấm đề cập tới tên các cá nhân không ám chỉ rằng họ có sai phạm. Chính phủ Australia nhấn mạnh rằng các cá nhân được đề cập tên không phải là đối tượng trong trình tự tố tụng vụ án Securency.


TTXVN/Tin tức

====
Xem nguyên văn Tuyên bố của ông Đại sứ trên trang của Đại sứ quán
Australia tại Hà Nội:

Đại sứ Hugh Borrowman

TUYÊN BỐ

Đại sứ quán Australia nhận thấy các tin tức trên báo chí về cuộc họp giữa Ngài Đại sứ và Bộ Ngoại giao Việt Nam về các trình tự pháp lý ở Australia, cụ thể có liên quan tới lệnh cấm công khai thông tin.
Lệnh cấm công khai thông tin là một lệnh pháp lý do tòa án ban hành nhằm ngăn ngừa việc công bố một số thông tin tại tòa.
Đại sứ quán nhấn mạnh rằng lệnh cấm công khai thông tin mà phía Việt Nam nhắc đến không được công bố rộng rãi bởi Tòa án Tối cao bang Victoria.
Chính phủ Australia đặc biệt quan tâm tới việc vi phạm lệnh cấm này và vụ việc này đã được chuyển cho cảnh sát để điều tra.
Lệnh cấm công khai thông tin được ban hành bởi Tòa án Tối cao bang Victoria theo đề nghị của Chính phủ Australia. Chính phủ Australia đã có được lệnh này để ngăn ngừa việc công khai thông tin mà có thể dẫn đên việc hiểu rằng có sự liên quan đến vụ việc tham nhũng của một số quan chức chính trị cấp cao cụ thể có tầm ảnh hưởng trong khu vực.
Chính phủ Australia cho rằng lệnh cấm này là cách tốt nhất để bảo vệ các quan chức cấp cao này khỏi nguy cơ bị ám chỉ không có cơ sở.
Đây là vụ án kéo dài, phức tạp có đề cập tới danh tính của một số lượng lớn các cá nhân.
Việc lệnh cấm đề cập tới tên các cá nhân không ám chỉ rằng họ có sai phạm.
Chính phủ Australia nhấn mạnh rằng các cá nhân được đề cập tên không phải là đối tượng trong trình tự tố tụng vụ án Securency.
 
Hà Nội
Ngày 8 tháng 8 năm 2014
 Nguồn: Đại sứ quán

====
Mời xem thêm:

Yêu cầu Australia giải thích lệnh kiểm duyệt liên quan vụ in tiền polymer 

Về việc ngày 19/6/2014 Tòa án Tối cao bang Victoria, Australia ban hành Lệnh kiểm duyệt liên quan tới vụ án in tiền polymer và được trang WikiLeaks đăng tải, ngày 7/8/2014, Bộ Ngoại giao đã mời Đại sứ Australia tại Hà Nội lên để trao Công hàm phản đối về Lệnh kiểm duyệt này.
Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: Việt Nam cực lực phản đối việc Tòa án Tối cao bang Victoria của Australia ban hành Lệnh kiểm duyệt liên quan đến vụ in tiền polymer có nêu tên một số quan chức cấp cao nước ngoài trong đó có Việt Nam.
Việc làm này xúc phạm danh dự cá nhân Lãnh đạo Việt Nam cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Australia giải thích nghiêm chỉnh Lệnh kiểm duyệt này và công khai khách quan về vụ án để mọi người hiểu đúng sự thật.
Đại sứ Australia tại Hà Nội đã ghi nhận ý kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam và cho biết Chính phủ Australia sẽ xem xét nghiêm túc việc này.

TTXVN/Tin tức
========================
Mời xem thêm: Trang WikiLeaks viết gì?

Today, 29 July 2014, WikiLeaks releases an unprecedented Australian censorship order concerning a multi-million dollar corruption case explicitly naming the current and past heads of state of Indonesia, Malaysia and Vietnam, their relatives and other senior officials. The super-injunction invokes “national security” grounds to prevent reporting about the case, by anyone, in order to “prevent damage to Australia's international relations”. The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia's central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.

Download the full Australia-wide censorship order for corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam.
IN THE SUPREME COURT OF VICTORIA AT MELBOURNE
CRIMINAL DIVISION
S CR 2013: 0173, 0174, 0175, 0215
S CR 2014: 0047, 0048, 0049, 0058, 0079, 0080
BETWEEN:
THE QUEEN

-and-
BARRY THOMAS BRADY & ORS

GENERAL FORM OF ORDER

JUDGE: The Honourable Justice Hollingworth
DATE MADE: 19 June 2014
ORIGINATING PROCESS: Indictment
HOW OBTAINED: Oral application, following the giving of notice under s 10 of the Open Courts Act 2013 (Vic)
ATTENDANCE: Dr S Danaghue QC and Mr J Forsaith for the Commonwealth of Australia (instructed by the Department of Foreign Affairs and Trade)
Mr J Forsaith for the Commissioner of the Australian Federal Police
Mr N Robinson QC and Mr K Armstrong for the Commonwealth Director of Public Prosecutions
Mr M Cahill for Barry Thomas Brady
Mr C Mandy for Peter Sinclair Hutchinson
Mr C Thomson for John Leckenby
Mr P Tehan QC for Steven Kim Wong
Mr P Higham for Christian Boillot and Clifford John Gerathy
Ms M Fox for Myles Andrew Curtis



THE COURT ORDERS THAT:
  1. Subject to further order, there be no disclosure, by publication or otherwise, of any information (whether in electronic or paper form) derived from or prepared for the purposes of these proceedings (including the terms of these orders, and the affidavit of Gillian Elizabeth Bird affirmed on 12 June 2014) that reveals, implies, suggests or alleges that any person to whom this order applies:
    • received or attempted to receive a bribe or improper payment;
    • acquiesced in or was wilfully blind as to any person receiving or attempting to receive a bribe or improper payment; or
    • was the intended or proposed recipient of a bribe or improper payment.
  2. Subject to further order, order 1 applies to the following persons:
    • any current or former Prime Minister of Malaysia (including refereces to 'PM');
    • any current or former Deputy Prime Minister of Malaysia (including references to 'DPM');
    • any current or former Finance Minister of Malaysia (including references to 'FM');
    • Mohammad Najib Abdul Razak, currently Prime Minister (since 2009) and Finance Minister (since 2008) of Malaysia;
    • Abdullah Ahmad Badawi (also known as Pak Lah), a former Prime Minister (2003 - 2009) and Finance Minister (2003 - 2008) of Malaysia;
    • Puan Noni (also knows as Ms/Madame Noni, or Nonni), a sister-in-law of Abdullah Ahmad Badawi;
    • Mahathir Mohamed, a former Prime Minister (1981 - 2003) and Finance Minister (2001 - 2003) of Malaysia;
    • Daim Zainuddin, a former Finance Minister of Malaysia (1984 - 1991; 1999 - 2001);
    • Rafidah Aziz, a former Trade Minister of Malaysia (1987 - 2008);
    • Hamid Albar, a former Minister for Foreign Affairs (1999 - 2008) and Minister of Home Affairs (2008 - 2009) of Malaysia;
    • Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004);
    • Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001 - 2004) and current leader of the PDI-P political party;
    • Laksamana Sukardi, a former Indonesian minister (2001 - 2004; in Megawati Sukarnoputri's goverment);
    • Truong Tan San, currently President of Vietnam (since 2011);
    • Nguyen Tan Dung, currently Prime Minister of Vietnam (since 2006);
    • Le Duc Thuy, a Former Chairman of the National Financial Supervisory Committee (2007 - 2011) and a former Governor of the State Bank of Vietnam (1999 - 2007); and
    • Nong Duc Manh, a former General Secretary of the Communist Party of Vietnam (2001 - 2011).
  3. Subject to further order, order 1 does not prevent:
    • disclosures to and among Commonwealth officers (as defined by s 3 of Crimes Act 1914 (Cth)) or international investigators, international prosecuting authorities, and other like international entities;
    • provision by the Court to registered media organisations, under cover of a notice referring to the existence of these orders, of transcript and exhibits (which, for the avoidance of doubt, must then be treated in accordance with order 1 above);
    • provision of material by the Commonwealth Director of Public Prosecutions to Note Printing Australia Pty Ltd and its legal representatives, provided any such material is provided together with a copy of these orders.
  4. The prohibition on publication in order 1 applies throughout Australia.
  5. The purpose of these orders is to prevent damage to Australia's international relations that may be caused by the publication of material that may damage the reputations of specified individuals who are not the subject of charges in these proceedings.
  6. These orders are made on the grounds that they are:
    • necessary to prevent a real and substantial risk of prejudice to the proper administration of justice that cannot be prevented by other reasonably available means; and
    • necessary to prevent prejudice to the interests of the Commonwealth in relation to national security.
  7. These orders operate for a period of 5 years from the date of these orders, unless sooner revoked.
  8. The affidavit of Gillian Elizabeth Bird affirmed on 12 June 2014 be sealed in an envelope marked "Not to be opened without an order of the Court", and not be opened without order of the Court.
  9. There be liberty to apply.


DATE AUTHENTICATED: 19 June 2014

50 nhận xét:

  1. VNCH quỳ lạy cảm tạ Mỹlúc 23:32 10 tháng 8, 2014

    "Chính phủ Australia cho rằng lệnh cấm này là cách tốt nhất để bảo vệ các quan chức cấp cao này khỏi nguy cơ bị ám chỉ không có cơ sở."

    Hehe, đúng là nước ngoài, làm việc đâu ra đó, tiếc cho mấy anh rận chủ nhỉ, cái này mà công khai thì cho dù chả liên quan gì dến vụ án các anh cũng có đủ trò để la làng, tiếc thay tiếc thay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/pho-ban-to-chuc-quan-uy-cau-giay-gioi-thieu-giang-ho-cho-ban-3029561.htmllúc 19:23 11 tháng 8, 2014

      Xem Nhé Dư Luận Viên

      Xóa
    2. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:17 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  2. Làm gì có chuyện quan chức VN tham nhũng trong vụ này vì từ trước tới nay họ nổi tiếng là trong sạch.Phải nói cho công bằng là có vài người tham thôi nhưng bị bắt hết rồi,hoặc co vòi vào rồi.Nhân dân VN phải đối một số cơ quan tổ chức của nước tư bản Úc bợ đít MỸ đã bôi nhọ danh dự một số lãnh đạo liêm chính và đáng kính của chúng ta.Bà con lưu ý rất có thể bọn Việt Tân nhúng tay vào vụ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://tuoitre.vn/The-gioi/622670/my-se-giam-sat-tinh-hinh-bien-dong.html#ad-image-0lúc 19:56 11 tháng 8, 2014

      Hoan Hô người Mỹ giúp Việt Nam không Mất Biển Đông ...Hoan Hô ...Hoan Hô..

      Xóa
    2. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:18 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  3. Không riêng gì bọn ÚC mà bọn Nhật nó cũng hay bôi xấu lãnh đạo của ta lắm.Chẳng qua nó giúp mình nhiều nên mình phải nhịn.Cái chính là dù có chuyện gì đi chăng nữa dân mình cũng phải tuyệt đối tin can bộ của mình nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/pho-ban-to-chuc-quan-uy-cau-giay-gioi-thieu-giang-ho-cho-ban-3029561.htmllúc 19:23 11 tháng 8, 2014

      Xem Nhé Dư Luận Viên

      Xóa
    2. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:17 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  4. Công Nông đối thoạilúc 01:32 11 tháng 8, 2014

    Lệnh kiểm duyệt có dụng ý xấu.
    + Thứ nhất, các anh ở Úc nói rằng để cấm tiết lộ thông tin... nhưng thực tế, các anh không giữ được chính cái mồm của các anh, các anh vẫn để rò rỉ ra ngoài, và bây giờ thì cả thế giới cũng đã biết.
    Điều này khác nào các anh bảo: Tôi chỉ kể riêng cho chị nghe thông tin tối mật này nhá, cái anh A anh B và anh C là kẻ trộm cắp đấy.

    + Thứ hai, theo lời giải thích của ông Đại sứ trên kia, rằng thì là mà các anh nhân đạo, các anh không muốn công khai tài liệu về các quan chức nhận hối lộ nhằm bảo vệ họ .... Tức là các anh có tài liệu chứng minh việc này nhưng chỉ vì thương họ nên các anh không cho công khai.
    Thực tế thì bây giờ đã công khai tên của từng vị cho cả thế giới biết rồi.
    Vậy, tôi đề nghị phía Chính phủ Úc hãy công khai luôn các tài liệu đó luôn, chớ có úp úp mở mở như bây giờ nữa.
    Kể cả ông Tổng bí thư, ông Chủ tịch nước hay thủ tướng, nếu có nhận hối lộ thì cũng phải chịu xử lý của pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công Nông đối thoạilúc 01:33 11 tháng 8, 2014

      Truong Tan San, currently President of Vietnam (since 2011);
      Nguyen Tan Dung, currently Prime Minister of Vietnam (since 2006);
      Le Duc Thuy, a Former Chairman of the National Financial Supervisory Committee (2007 - 2011) and a former Governor of the State Bank of Vietnam (1999 - 2007); and
      Nong Duc Manh, a former General Secretary of the Communist Party of Vietnam (2001 - 2011).

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Thi thoảng, tôi có ghé lại GT để đọc, tham khảo một số bài viết của chủ trang và các trang thân hữu của GT. Chỉ vậy. Tôi không hề còm một câu, một chữ nào khi đã quyết định câm mồm. Nếu ai đó lấy nick XYZ. thì mọi người xem như đó là sự táy máy tay trên bàn phím cho vui của người ấy. Trân trọng.

      Xóa
  5. Chắc tin vịt,bằng chứng ngụy tạo thôi.Các bác nhà mình thiếu thốn gì đâu mà nhận hối lộ.Hơn nữa đây còn là danh dự quốc gia.Sau vụ tham nhũng liên quan đến Nhật thì nhiều quan chức đã ý thức được rằng ăn ở trong nước còn có cơ mà bịt được,chứ lien quan đến mấy nước dân chủ thì hết sức nguy hiểm khó nuốt trôi,đến tổng thống nó còn khui ra được cơ mà.Trâu ta ăn cỏ đồng ta,dù trong du đục ao nhà vẫn hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẠN THẰNG BOONGlúc 07:57 11 tháng 8, 2014

      Ông này nói đúng nè! Lãnh đạo ta được dân gian nuôi nấng mập ú u, ngồi không ăn đến bảy đời còn không hết, nhận gì ba đồng polime lẻ để mang tiếng hối lộ??? Toàn tin vịt của bọn phản động.

      Xóa
    2. Vụ điều tra, xác nhận các cá nhân liên quan đã kết thúc từ năm 2012 và Úc đã xác nhận các cá nhân VN không có liên quan đến vụ án, lý do công bố thông tin này xin đọc lại điều 5 ở bản tiếng anh, còn ngu quá đọc không hiểu thì ghi ra ở đây anh dịch lại cho.

      Xóa
    3. Thứ nhất, biết tiếng Anh là 1 điều xa xỉ với team kiki giáo đồ và dân chủ lộn gằm ở trang này. Ông nặc 11:14 đừng chơi khó anh em dân chủ lộn gằm thế chứ.

      Thứ hai, chẳng cần hiểu thì kiki giáo đồ và dân chủ lộn gằm vẫn SỦA HÙA được nhé.

      Ha ha ha.

      Xóa
    4. Tiếng Anh cũng đơn giản, nhưng rất tiếc đám kiki giáo đồ chỉ vục mặt xuống bô shit của đức cha nên không học, không đọc chỉ cần luyện tập môn SỦA HÙA là đạt yêu cầu.

      Theo dõi 1 thời gian dài, thấy anh em kiki giáo đồ và dân chủ lộn gằm "ít" lai vãng đến bằng chứng "tiếng Anh", khi đưa ra link tiếng Anh thì "ít" thấy anh em phản đối, nên tui đoán vậy. Hên xui thế nào lại trúng phóc.

      Đúng là sự thật mất lòng, he he he. Kiki giáo đồ và dân chủ lộn gằm chỉ SỦA HÙA là hay thôi.

      Xóa
    5. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:25 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  6. Giới thạo tin ở HN rỉ tai nhau về bê bối in tiền từ cách đây gần 10 năm. Sẽ có bản công bố rõ ràng từ phía Úc sau khi họ điều tra công dân họ. Chỉ tội những thằng ngu tin quan chức VN trong sạch.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẠN THẰNG BOONGlúc 08:44 11 tháng 8, 2014

      Ông này nói bậy nhở! Ông theo đuôi bọn Việt Tân ấy à!!!??? Hay ông là Rận trũ????

      Xóa
    2. Vụ điều tra, xác nhận các cá nhân liên quan đã kết thúc từ năm 2012 và Úc đã xác nhận các cá nhân VN không có liên quan đến vụ án, lý do công bố thông tin này xin đọc lại điều 5 ở bản tiếng anh, còn ngu quá đọc không hiểu thì ghi ra ở đây anh dịch lại cho.

      Giới thạo tin HN cũng thuộc dạng lều báo chém gió trẻ trâu nhỉ, hèn gì HN không hơn HCM khoản đầu tư là do không có thông tin chuẩn xác, rõ lũ thạo tin chém gió vỉa hè.

      Xóa
  7. Lẳng nghe, mà nghe chó sủa trăng
    Không gì hơn nữa đám con thằng
    Cha váo , chú vơ đòi lật nguyệt
    Cha bà! Ngữ ấy hỏi còn răng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẠN THẰNG BOONGlúc 09:57 11 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. http://tuoitre.vn/The-gioi/622670/my-se-giam-sat-tinh-hinh-bien-dong.html#ad-image-0lúc 19:58 11 tháng 8, 2014

      Hoan Hô người Mỹ giúp Việt Nam không Mất Biển Đông ...Hoan Hô ...Hoan Hô...

      Xóa
  8. Xóa còm là con lợnlúc 09:35 11 tháng 8, 2014

    VNCH quỳ lạy cảm tạ Mỹ,Nặc danh00:48 Ngày 11 tháng 08 năm 2014,Công Nông đối thoại,là lũ đầu toàn đất sét, nịnh bợ một cách mù quáng, ngu xuẩn...thật đáng thương cho những suy nghĩ hơi bị lùn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Não các anh í thơm tho toàn tương chao đậu hủ, sao ông bảo đầu toàn đất sét??? Ông vu khống à???

      Xóa
    2. VNCH chân trọng quỳ lạy cảm tạ Mỹlúc 11:22 11 tháng 8, 2014

      Hehe, như các anh tôn sùng Mỹ thôi, chuyện Snowden chắc các anh gọi anh ý là tên phản bội tổ quốc chắc luôn, tôi đố các anh biểu tình ở ngoài đường chửi Snowden đấy, hehe.

      Xóa
    3. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:15 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  9. Mấy hôm trước, ĐSQ Úc tổ chức hội thảo gì gì mà mời toàn bọn rận đến nói xấu chính quyền VN, xin hỏi các bác việc này có được luật pháp quốc tế cho phép ko nhỉ?
    Nếu ĐSQ Việt nam tại Úc cũng mở hội thảo như vậy thì BNG Úc sẽ phản ứng thế nào?
    Tại sao có việc một cq ngoại giao mời những kẻ ác cảm với chính quyền sở tại đến để nghe đấu tố chính quyền???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi dào chuyện thường ở huyện, các anh rận còn được gặp các nghị sĩ Mỹ để đặt vấn đề nhân quyền VN nữa là Úc, hội thì cứ cho thảo nói dăm vài câu là chén chú chén anh hết thôi.

      Xóa
    2. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:24 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  10. Vụ này thì đúng là đã nghe phong phanh từ lâu rồi,nhưng bán tín ban nghi,cứ nghĩ vài kẻ nào đó dựng chuyện.Nay thì thấy TV nói đến,chứng tỏ có câu chuyện này,còn sự tình thì chưa biết thế nào.Nói chung dù sao đi nữa việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới uy tín đến lãnh đạo VN đối với thế giới và dân trong nước.Bọn Mỹ thì có thể có ai đó có lý do nghi ngờ nhưng bọn Nhật,Úc mà điều tra thì đừng đùa với chúng nó.Vấn đề là ta có khả năng đến đâu trong việc dàn xếp vụ việc sao cho bớt ồn ào và sớm kết thúc.Các đồng chí DLV khi làm nhiệm vụ với các vấn đề tế nhị kiểu này nên khéo léo trong câu chữ vì dân hiện nay quá dị ứng với 2 từ tham nhũng.Mong sự việc mau chóng được rõ ràng để mau kết thúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:14 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 5. The purpose of these orders is to prevent damage to Australia's international relations that may be caused by the publication of material that may damage the reputations of specified individuals who are not the subject of charges in these proceedings.

      Ờ Úc vãi nhỉ, đưa ra để tránh quan hệ quốc tế của nó tránh bị tổn hại trong khi các cá nhân các quốc gia khác thì mặc kệ, rõ ràng đã kết luận không liên quan đến vụ án rồi sao còn tung cả list ra, giải thích cái coi anh kia.

      Xóa
  12. Vụ này ở cấp cao quá để sau.Tin mới kìa:Công an bắt phó BTC quận ủy là do giới thiệu cho kẻ chủ mưu gặp và thuê tên giang hồ đâm chết người trên xe ô tô tại HN.Nhớ lại vụ D T Trọng cũng đã dùng công an cấp dưới kết hợp với xh đen giúp anh mình bỏ trốn.Để ý trong nhiều vụ cưỡng chế cũng đã xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt,đầu gấu mà không phải thuộc cơ quan công quyền.Lá mặt lá trái là căn bệnh khá nguy hiểm trong một số cá nhân,tổ chức thoái hóa biến chất,gây dư luận xấu đề nghị xử lý nghiêm tinh trạng này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:14 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  13. http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/pho-ban-to-chuc-quan-uy-cau-giay-gioi-thieu-giang-ho-cho-ban-3029561.htmllúc 19:21 11 tháng 8, 2014

    Xem Nhé Dư luận viên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://tuoitre.vn/The-gioi/622670/my-se-giam-sat-tinh-hinh-bien-dong.html#ad-image-0lúc 19:55 11 tháng 8, 2014

      Hoan Hô người Mỹ giúp Việt Nam không Mất Biển Đông ...Hoan Hô ...Hoan Hô...

      Xóa
    2. Lần gần nhất người Mỹ tung hoành ở biển Đông là dâng HS cho bạn TQ.

      Xóa
    3. VNCH chân trọng quỳ lạy cảm tạ Mỹlúc 22:30 11 tháng 8, 2014

      http://timlaisuthat.blogspot.com/2014/08/tinh-hinh-mua-ban-vu-khi-cua-viet-nam.html

      Tham khảo về Mỹ đại dế à nhầm đại đế.

      Xóa
  14. BẠN THẰNG BOONGlúc 21:47 11 tháng 8, 2014

    Lẳng lặng mà nghe cùi bắp nói ngu
    Tiếng Anh hắn tưởng ai cũng mù
    Ngu như cùi bắp, quân mù chữ
    Chỉ giỏi tru thôi giống chuột chù!
    Hù hù...!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VNCH chân trọng quỳ lạy cảm tạ Mỹlúc 22:35 11 tháng 8, 2014

      Uh, bác cui bap sao mà biết tiếng anh rõ bằng các bạn được, các bạn sống trong lòng Mỹ quốc với tiếng anh mà, được tiếng anh nuôi lớn, được tiếng anh đưa đường chỉ lối, soi sáng tâm can đen tối, thối nát nhưng thế mà vẫn làm được thơ con cóc tiếng Việt, thật tài giỏi, không biết các bạn đây học tiếng anh từ tiếng Việt hay người Mỹ gốc Việt học tiếng Việt để làm thơ nhỉ.

      Xóa
    2. Bác VNCH .... nhầm rồi, đám kiki giáo đồ (nấp trong chuồng Chúa Cứu thế) và dân chủ lộn gằm ở đây thuộc nhóm "nằm chuồng Việt măm shit mẽo" thôi, không phải ở "bển" đâu. Ngu độn một cách chuyên nghiệp như vậy mà khó có khả năng ở "bển" lắm.

      Xóa
    3. Những đứa CON HOANG của TRUNG CỘNG : Võ khánh Linh , Đông la , Vũ hoàng Sơn ...lúc 10:13 12 tháng 8, 2014

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  15. BẠN THẰNG BOONGlúc 21:53 11 tháng 8, 2014

    Lại nhớ thằng Boong đứng sủa ma
    Lăng quăng đứng núp háng đàn bà
    Cha chung mẹ chạ nên vô học
    Chửi vẩn chửi vơ ăn chổi chà!
    Hà hà...!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn úc đã kịp thời có hành động bảo vệ uy tín của lãnh đạo Việt nam ! Nếu không kịp thời nhẽ thông tin không lành mạnh sẽ lan truyền thì thế giới hiểu nhầm về lãnh đạo trong sạch của Việt nam !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VNCH chân trọng quỳ lạy cảm tạ Mỹlúc 11:33 13 tháng 8, 2014

      Haha, lại 1 con bò ngu đọc mà không hiểu, VN yêu cầu công khai còn lệnh kiểm duyệt là của Úc cơ mà thằng dốt chữ =))

      Xóa