Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

ZELENSKY ĐÃ NGÁO NHƯNG SAAKASHVILI- NHAI CÀ VẠT CÒN NGÁO HƠN KHI CHO RẰNG UKRAINA ĐỦ SỨC ĐÁNH CHIẾM TOÀN BỘ NƯỚC NGA!

Bất chấp NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐỀU KHUYÊN MỸ THÔI ẢO TƯỞNG "CHIẾN THẮNG"; bất chấp những ngày gần đây, binh lính Ukraina ngoài mặt trận kêu oai oái vì hết đạn dược, anh hề Zelen vẫn ngáo thề sẽ đánh bại Nga để đòi lại cả vùng Donbass và cả Krưm! Dư luận Mỹ và phương Tây đã phát ngán với trò diễn hề của Zelen, gọi anh ta "có vấn đề về tâm thần". Độc giả tờ The Hill của Mỹ cũng than, con bệnh Zelen đã quá nặngHầu hết những người bình luận đều nhất trí rằng nhà lãnh đạo Ukraina cần giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần.
"Zelensky cần uống thuốc an thần và ngủ trong 12 giờ" - Dr. Mom wants GOF research banned ghi nhận.
"Xin hãy tống tên tội phạm-tâm thần này vào tù" - Enrique Villa viết.
Độ ngáo của Zelen quả là đáng nể, cả thế giới thán phục.
Thế nhưng, ZELENSKY ĐÃ NGÁO NHƯNG SAAKASHVILI- NHAI CÀ VẠT CÒN NGÁO HƠN KHI CHO RẰNG UKRAINA ĐỦ SỨC ĐÁNH CHIẾM TOÀN BỘ NƯỚC NGA!
Và anh Nhai cà vạt- Saakashvili "tiên đoán" điều này từ năm 2015 lận! (Chứ bây giờ, tháng 6/2022, Ngài Nhai cà vạt- Saakashvili đang bận nghỉ dưỡng ... bóc lịch ở quê nhà Gruzia.)
Như thông lệ, Google.tienlang chả dám xuyên tạc, bịa đặt, "nhét chữ vào miệng "nhà tiên tri"  Nhai cà vạt- Saakashvili. Ông ấy nói "UKRAINA ĐỦ SỨC ĐÁNH CHIẾM TOÀN BỘ NƯỚC NGA!" trên báo Ukkraina, bằng tiếng Ukraina, đây này:
Українська армія зможе захопити всю Росію, — Саакашвілі
https://24tv.ua › Актуальне інтерв'ю
7 thg 2, 2015 — Українська армія зможе захопити всю Росію, — Саакашвілі. Зовнішню та внутрішню політику України в ефірі Телеканалу новин "24" проаналізував ...
Dịch: Quân đội Ukraine sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ nước Nga, - Saakashvili
00:34, ngày 7 tháng 2 năm 2015
Quân đội Ukraine sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Nga, Saakashvili nói
Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đã nói điều này trên kênh truyền hình "24".
Mời xem video clip: Quân đội Ukraine sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ nước Nga, - Saakashvili
Về chuyện này, các bạn cũng có thể đọc bài báo tiếng Ukraina trên báo Ukraina khác là tờ unian.ua với tiêu đề:
Українська армія зможе захопити всю Росію — Саакашвілі
Українська армія зможе захопити всю Росію, вважає Саакашвілі
Про це в ефірі телеканалу 24 сказав екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі.
Dịch: Quân đội Ukraine sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ nước Nga - Saakashvili
02:57, 07.02.15
Quân đội Ukraine sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Nga, Saakashvili nói
Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đã nói điều này trên kênh truyền hình 24.
Saakashvili nói: "Khoảng trống chính của Ukraine là vũ khí chống tăng lỗi thời, nhưng Mỹ có những vũ khí mới hơn, và nếu họ cung cấp chúng và Ukraine cho nổ tung 50 xe tăng đầu tiên của Nga, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Người Mỹ sẵn sàng cung cấp, sẵn sàng tặng máy bay không người lái và pháo binh. Tinh thần của binh sĩ Ukraine là tốt nhất trên thế giới, nếu bạn cung cấp cho họ kiến ​​thức, kỹ năng và vũ khí phù hợp, họ sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ nước Nga".
Đồng thời, Saakashvili tin rằng khả năng cao là Hoa Kỳ sẽ giúp Ukraine nhiều hơn.
Ông nói: "Họ nhìn thấy cuộc đấu tranh vĩ đại của người dân Ukraine. Họ thấy rằng Ukraine sẵn sàng duy trì các giá trị dân chủ, vốn là điều tối quan trọng đối với Hoa Kỳ".

Nguyễn Thành TrungBình luận viên quốc tế của Google.tienlang Dịch và giới thiệu

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:


Mời xem một vài bài về thân phận những kẻ làm tay sai cho Mỹ:
Xem thêm một vài bài về anh Nhai cà vạt - Saakashvil

16 nhận xét:

  1. Mỹ nên giải cứu Ngài Nhai cà vạt ra khỏi nhà tù Gruzia để đưa trở lại U cà là Putin sợ ngay!

    Trả lờiXóa
  2. Báo Ukraina interfax.com.ua: Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков
    https://ua.interfax.com.ua/news/general/838009.html
    Quân đội Ukraine mất tới 100 binh sĩ thiệt mạng và 500 người bị thương mỗi ngày - Reznikov

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, có tới 100 quân nhân Ukraine chết và 500 người bị thương hàng ngày trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

    Tình hình ở mặt trận rất khó khăn. Chúng ta đang mất tới một trăm chiến binh của chúng ta bị giết và lên đến 500 người bị thương mỗi ngày. Điện Kremlin tiếp tục gây sức ép, dù họ vấp ngã, vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ, chịu tổn thất to lớn. Rồi Ukraine sẽ thắng! " Reznikov đã viết trên Facebook hôm thứ Năm.

    Ông gọi việc duy trì sức mạnh tổng hợp của toàn bộ ban lãnh đạo quân sự-chính trị của Ukraine là thành tựu chính kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Liên bang Nga, và mục tiêu - "đánh bại Nga, bất kể điều đó có thể khó khăn đến đâu". "

    Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố rằng ông hoàn toàn không hài lòng với tốc độ và số lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine, nhưng đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các nước đã hỗ trợ Ukraine.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng đấy, bạn Nặc danh
    "Nặc danh08:13 11 tháng 6, 2022
    Mỹ nên giải cứu Ngài Nhai cà vạt ra khỏi nhà tù Gruzia để đưa trở lại U cà là Putin sợ ngay!"

    Mối hận trong lòng chất chứa, anh Nhai cà vạt- Saakashvili lần này có thể bắt anh Putin Nhai cà vạt!

    Trả lờiXóa
  4. Ô. Nặc danh 08:13 11 tháng 6, 2022 và ông Hoàng 09:51 11 tháng 6,2022.
    Hai ông hết biết viết gì rồi hay sao, dùng những lời lẽ cười cợt, bông đùa ở đây lại đề cập tới Putin, Tổng thống nước Nga đáng kính của VN?
    Trang G. TL. là Blog nghiêm túc sao để những còm này tồn tại vậy hỡi cô Hương Lan?

    Trả lờiXóa
  5. Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками
    10:21 11.06.2022
    https://ria.ru/20220611/zalozhniki-1794728153.html
    Các chiến binh Ukraine yêu cầu được thả khỏi nhà máy Azot cùng con tin
    Các chiến binh Ukraine, những người vẫn ở nhà máy Azot ở Severodonetsk, yêu cầu được thả vào thành phố Lisichansk lân cận với các con tin dân sự, điều này là không thể, một nguồn tin trong các cơ cấu quyền lực gần với quá trình đàm phán nói với RIA Novosti.
    Một nguồn tin nói với RIA Novosti : “Hiện có khoảng 300 chiến binh trên Azot .
    Đồng thời, tất cả các con đường từ nhà máy cho dân quân đều bị cắt đứt.
    "Liên hệ với họ đã được thiết lập, các cuộc đàm phán dường như sẽ tiếp tục", nguồn tin cho biết.
    Theo ông, có hơn một nghìn thường dân trong các hầm trú bom của Azot, bao gồm công nhân nhà máy, các thành viên trong gia đình của họ và cư dân của các khu phố lân cận.
    Trước đó, Đại sứ LPR tại Liên bang Nga , Rodion Miroshnik , cho biết một nhóm chiến binh tại nhà máy đang tìm kiếm liên lạc để đàm phán, trong khi tất cả các đường thoát thân đều bị cắt đứt đối với họ. Ông cũng tuyên bố rằng khoảng 300-400 binh sĩ Ukraine đang bị chặn tại nhà máy.

    Trả lờiXóa
  6. Ukraine’s Volodymyr Zelenskyy says stalemate with Russia ‘not an option’
    https://www.ft.com/content/37d511b4-a127-4a17-bd6c-260e3744a0d5
    Zelensky thừa nhận rằng Ukraine không có khả năng tấn công
    Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine đang thua Nga về mặt công nghệ và do đó không thể tấn công, báo Financial Times của Anh đưa tin.
    “Chúng tôi thua kém về mặt công nghệ, vì vậy chúng tôi không thể tấn công. Chúng tôi sẽ chịu nhiều tổn thất hơn và con người là ưu tiên của tôi”, tuyên bố của Zelensky được trích dẫn trong bài báo từ một hội nghị truyền hình do chính ấn phẩm tổ chức.

    Vào tháng 5, Aleksey Arestovich, cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng Ukraine có thể mở một cuộc tấn công vào đầu tháng 7, khi nước này nhận được vũ khí cần thiết của phương Tây cho việc này.
    Trong bối cảnh Nga hoạt động đặc biệt để bảo vệ Donbass , Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và việc vận chuyển chúng trở thành mục tiêu hợp pháp. Gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ bao gồm 4 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS hiện đại có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 80 km trong trang thiết bị được chuyển giao.

    Trả lờiXóa
  7. Russia14:43 11 tháng 6, 2022
    Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками
    10:21 11.06.2022
    https://ria.ru/20220611/zalozhniki-1794728153.html
    ----
    Lính U cà cũng ngáo như anh Ngáo Zelen nhỉ!
    Chiến tranh, đánh như bị thua, bị bao vây ở nhà máy Azot, bây giờ lại đòi, lại YÊU CẦU được thả sang thành phố Lisichansk lân cận với các con tin dân sự.
    Mà sao vẫn cứ cái chiêu bài núp váy đàn bà, lấy dân làm con tin hoài vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:36 11 tháng 6, 2022

    Washington Post: Ukraine is running out of ammunition as prospects dim on the battlefield dịch: Ukraine sắp hết đạn dược khi triển vọng mờ mịt trên chiến trường
    11 giờ trước
    https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/10/ukraine-ammunition-donbas-russia/

    Ukraine sắp hết đạn dược khi triển vọng mờ mịt trên chiến trường
    Hy vọng Ukraine có thể phản công quân Nga đang mờ dần khi đối mặt với hỏa lực vượt trội
    Bởi Siobhán O'Grady, Liz Slyvà Ievgeniia Sivorka
    Ngày 10 tháng 6 năm 2022 lúc 6:37 chiều EDT
    SLOVYANSK, Ukraine - Sự hưng phấn đi kèm với những chiến thắng ban đầu không lường trước được của Ukraine trước quân đội Nga đang thất bại đang mờ dần khi Moscow điều chỉnh chiến thuật, khôi phục bước tiến và khẳng định hỏa lực áp đảo của mình trước các lực lượng Ukraine bị đánh bật mạnh.

    Các hệ thống vũ khí mới được hứa hẹn của phương Tây sắp ra mắt, nhưng quá chậm và không đủ số lượng để ngăn chặn lợi ích gia tăng nhưng không thể lay chuyển của Nga ở khu vực Donbas phía đông Ukraine, nơi hiện đang là trọng tâm của cuộc chiến.

    Người Ukraine vẫn đang chiến đấu chống trả, nhưng họ sắp hết đạn dược và thương vong với tỷ lệ cao hơn nhiều so với giai đoạn đầu của cuộc chiến. Một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với BBC hôm thứ Sáu rằng khoảng 200 binh sĩ Ukraine hiện đang bị giết mỗi ngày, tăng từ 100 người vào cuối tháng trước, kể cả những người bị thương.

    Người Nga vẫn đang mắc sai lầm và cũng đang mất quân và thiết bị, mặc dù với tỷ lệ ít hơn so với những tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Trong một dấu hiệu cho thấy họ đang bị thiếu thiết bị, họ đã được nhìn thấy trên các video đăng trên mạng xã hội về việc vận chuyển hàng trăm chiếc xe tăng T-62 từ thời Liên Xô đã được làm bằng băng phiến để được gửi tới Ukraine.

    Nhưng quỹ đạo tổng thể của cuộc chiến đã chuyển hẳn khỏi một trong những thất bại bất ngờ của Nga và nghiêng về phía Nga với tư cách là lực lượng mạnh hơn rõ rệt.

    Ukraine và Mỹ hy vọng rằng các nguồn cung cấp vũ khí mới của phương Tây sẽ cho phép Ukraine giành lại thế chủ động và cuối cùng chiếm lại khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm giữ kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 đang bắt đầu có vẻ sớm, Oleksandr V. Danylyuk, một cố vấn cho chính phủ Ukraine về các vấn đề quốc phòng và tình báo.

    “Chiến lược và chiến thuật của người Nga lúc này hoàn toàn khác. Họ đang thành công hơn nhiều, ”anh nói. "Họ có nhiều nguồn lực hơn chúng tôi và họ không vội vàng."

    “Hiện giờ có ít không gian hơn cho sự lạc quan,” anh nói thêm.

    Các lực lượng Ukraine vẫn kiên quyết. Trong một quán cà phê ở thị trấn tiền tuyến của Slovyansk, hai binh sĩ Ukraine đang giải thoát khỏi chiến hào gần đó kể lại việc họ buộc phải rút lui khỏi thị trấn Dovhenke, phía tây bắc Slovyansk, dưới làn đạn tàn khốc của pháo binh Nga. 35 trong số 100 đơn vị mạnh của họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, điển hình của chiến thuật mà Nga đang sử dụng. “Họ phá hủy mọi thứ và bước vào,” một trong những người lính, Vitaliy Martsyv, 41 tuổi, nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:41 11 tháng 6, 2022

      “Không có gì ở đó,” Andriy Tihonenko, 52 tuổi, nói về Dovhenke. "Tất cả đã bị thiêu rụi."

      Khi tử vong của quân đội tăng lên, những người lính sống sót cảm thấy “có động lực hơn để giữ vị trí của chúng tôi,” Tihonenko nói. Ông nói, để rút lui sau khi đồng đội của họ bị giết khi bảo vệ thị trấn, sẽ cảm thấy coi cái chết của họ là không đáng kể.

      Nhưng cuối cùng, tuyến phòng thủ đã không còn hiệu quả, hai người nói. Với hơn một phần ba lực lượng của họ bị giết, những người lính còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.

      “Đôi khi bạn cảm thấy thất vọng,” Tihonenko nói. "Nhưng sau đó bạn nhận ra chiến tranh là chiến tranh - và bạn phải kết thúc nó."

      Tuy nhiên, tỷ lệ cược chống lại người Ukraine đang bắt đầu có vẻ áp đảo, Danylyuk, cố vấn chính phủ cho biết.

      Ông nói: “Người Nga đang sử dụng pháo tầm xa để chống lại chúng tôi, thường không có bất kỳ phản ứng nào vì chúng tôi không có đủ phương tiện. “Chúng có thể tấn công từ cách xa hàng chục km và chúng tôi không thể bắn trả. Chúng tôi biết tất cả các tọa độ cho tất cả các mục tiêu quan trọng của chúng, nhưng chúng tôi không có đủ phương tiện để tấn công ”.

      Ông Danylyuk cho biết Ukraine hiện đã gần như cạn kiệt hoàn toàn đạn dược cho các hệ thống vũ khí thời Liên Xô vốn là trụ cột trong kho vũ khí của họ, và các nước Đông Âu duy trì hệ thống tương tự đã hết nguồn cung cấp dư thừa để tặng, ông Danylyuk nói. Ukraine cần khẩn cấp chuyển sang các hệ thống tầm xa hơn và tinh vi hơn của phương Tây, nhưng những hệ thống này mới chỉ được cam kết gần đây và số lượng không đủ để phù hợp với hỏa lực khổng lồ của Nga, ông nói.

      Nga đang bắn 50.000 viên đạn pháo mỗi ngày vào các vị trí của Ukraine, và Ukraine chỉ có thể đánh trả khoảng 5.000 đến 6.000 viên đạn mỗi ngày, ông nói. Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp 220.000 viên đạn - đủ để đối đầu với hỏa lực của Nga trong khoảng 4 ngày.

      Theo Lầu Năm Góc, phần lớn số pháo lựu M777 của Mỹ mà các quan chức Mỹ cho rằng sẽ giúp Ukraine có thể sánh ngang với hỏa lực của Nga hiện đang được sử dụng trên chiến trường. Tuy nhiên, người Nga vẫn tiếp tục tiến lên.

      Bốn trong số các hệ thống phóng đa tên lửa HIMARS tầm xa và phức tạp hơn mà người Ukraine đã yêu cầu từ Mỹ từ lâu đang được triển khai, cùng với ba hệ thống tương tự mà Anh cam kết. Nhưng người Ukraine trước tiên sẽ phải được đào tạo cách sử dụng chúng và họ vẫn còn vài tuần nữa mới tới chiến trường, các quan chức Mỹ cho biết. Lầu Năm Góc đã ám chỉ rằng nhiều hệ thống sẽ được cung cấp sau khi người Ukraine chứng minh rằng chúng có thể được sử dụng.

      Nhưng người Nga đã bắt đầu cuộc chiến với khoảng 900 hệ thống tương tự của họ, và mặc dù người Ukraine tuyên bố rằng họ đã phá hủy hàng trăm chiếc, nhưng người Nga vẫn còn hàng trăm chiếc, Danylyuk nói.

      Trong khi đó, người Nga đã điều chỉnh chiến thuật của mình theo cách cho phép họ tận dụng tối đa hỏa lực của mình bằng cách ở khoảng cách xa các vị trí của Ukraine, tấn công họ không ngừng, sau đó chiếm lãnh thổ một khi Ukraine buộc phải rút lui.

      Rob Lee, một cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho biết người Nga cũng đang làm tốt hơn việc kết hợp vũ khí của họ, sử dụng yểm trợ trên không và triển khai bộ binh đã tháo chạy.

      Các quan chức Nga tuyên bố rằng họ đang tiến chậm hơn so với trong cuộc xâm lược ban đầu để tránh thương vong cho dân thường. Tuy nhiên, thay vào đó, chiến thuật này giúp giảm thương vong của Nga trong khi gây thiệt hại nặng nề cho dân thường sống trong các thị trấn và làng mạc bị nhắm mục tiêu, các nhà phân tích cho biết.

      Irina Makagon nói khi ngồi trong bếp ở Kostiantynivka, một thị trấn gần chiến tuyến vừa hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội. Đầu tuần này, cô đang ngồi trong bếp thì một tiếng nổ và một tiếng còi báo trước một quả đạn pháo đang bay tới đã đâm vào ngôi nhà bên cạnh, giết chết một thanh niên.

      'Họ đang ở trong địa ngục': Mưa pháo của Nga đến thử nghiệm tinh thần của người Ukraine

      Xóa
  9. As Ukraine war enters new phase, can western arms turn the tide?
    Wed 6 Apr 2022 19.07 BST
    https://www.theguardian.com/world/2022/apr/06/as-ukraine-war-enters-new-phase-can-western-arms-turn-the-tide

    Tình báo Ukraine: Nga sẽ có đủ nguồn lực để tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine trong một năm nữa
    Hiện tại, công tác chiến đấu chính của mỗi bên trong cuộc xung đột Ukraine đều do pháo binh thực hiện. Và nếu quân đội Nga tiếp tục hoạt động với hình thức và tốc độ tương tự, Nga sẽ có đủ nguồn lực cho một năm nữa.


    Ý kiến ​​này được đại diện Tổng cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian của Anh.

    Tình báo Ukraine sẽ ghi nhận sự vượt trội đáng kể của quân đội Nga so với Lực lượng vũ trang Ukraine về vũ khí pháo binh. Họ tính toán rằng cứ mỗi vũ khí của Ukraine thì có từ mười đến mười lăm loại của Nga. Vì vậy, theo đại diện của GUR, phương Tây phải khẩn trương lấp đầy “khoảng trống” này bằng nguồn cung của mình. Nói cách khác, quân đội Ukraine hy vọng giành chiến thắng, nhưng để làm được điều này, họ cần vũ khí phương Tây với số lượng khổng lồ.

    Skibitsky cũng tuyên bố rằng Nga đã giảm cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa. Đặc biệt, chúng ta đang nói về tên lửa hành trình Kh-22 vẫn thuộc thiết kế của Liên Xô. Theo ông, điều này cho thấy quân đội Nga đang hết đạn.

    Trên thực tế, quân đội Nga ở Ukraine đã nói về việc "sắp hết tên lửa" vào cuối tháng Ba. Đúng như vậy, vào khoảng thời gian đó, các sĩ quan cấp cao của Ukraine đã phủ nhận những cáo buộc này. Đặc biệt, ấn phẩm Internet nổi tiếng “Strana.ua” đã trích dẫn một lời bác bỏ tương tự của Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Gruzevich.

    Trả lờiXóa
  10. Депутат из Канады: Запад ждёт от Киева уступок территории в пользу России ради остановки боевых действий
    https://topwar.ru/197621-deputat-iz-kanady-zapad-zhdet-ot-kieva-ustupok-territorii-v-polzu-rossii.html
    Nghị sĩ từ Canada: Phương Tây mong Kyiv từ bỏ lãnh thổ có lợi cho Nga để ngăn chặn các hành động thù địch
    Hôm nay, 19:16
    Phương Tây mong đợi sự nhượng bộ từ Kyiv để có lợi cho Nga. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron ám chỉ rằng Moscow cần được xoa dịu bằng cách nào đó.
    Ivan Baker, một nghị sĩ đến từ Canada, người đại diện cho Đảng Tự do tại quốc hội đã phát biểu về điều này trên sóng của kênh truyền hình Ukraine 24 của Ukraine.

    Chính trị gia Canada nói rằng ông lo ngại về những lời kêu gọi tới Kyiv ở các nước phương Tây, trong đó ông được thuyết phục trao một phần đất đai của mình cho Liên bang Nga để chấm dứt xung đột vũ trang với nó. Theo Baker, lý do của những lời kêu gọi như vậy là do phương Tây đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine và muốn giải quyết nó càng sớm càng tốt.

    Họ nói rằng Ukraine, có lẽ, nên từ bỏ lãnh thổ. Vâng, có những cuộc trò chuyện như vậy.

    - Rất tiếc là chính trị gia Bắc Mỹ.

    Ý kiến ​​của nghị sĩ Canada về sự mệt mỏi của Hoa Kỳ và các đồng minh đối với các vấn đề Kyiv được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ như ông đã tuyên bố trước đó. Người đứng đầu nhà nước Ukraine phàn nàn rằng vì đất nước của ông đã quá mệt mỏi với mọi người, nên đã bị thúc đẩy phải ký kết các thỏa thuận bất lợi với Nga.

    Về quan điểm của Điện Kremlin về vấn đề này, nó đã được lên tiếng bởi Dmitry Peskov. Ông tuyên bố rằng mọi yêu cầu của giới lãnh đạo Moscow đều được chính quyền Kyiv biết rõ, nhưng Ukraine vì một số lý do đã né tránh đàm phán.

    Trả lờiXóa
  11. Phạm Văn Thắnglúc 07:07 12 tháng 6, 2022

    GOOGLE.TIENLANG- TỜ BÁO HIẾM HOI TRÒNG LÀNG BÁO TIẾNG VIỆT- MỘT MÌNH CHỐNG LẠI SỰ TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ CỦA CHÍNH QUYỀN HOA KỲ-
    Xem thêm bài
    Chuyện chưa bao giờ có- THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐƯƠNG CHỨC KHẲNG ĐỊNH: CHÍNH PHỦ HOA KỲ LÀ “NGƯỜI TRUYỀN BÁ THÔNG TIN SAI LỆCH VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI”
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/chuyen-chua-bao-gio-co-thuong-nghi-si.html

    Trả lờiXóa
  12. Итальянский социолог: Западные страны должны пойти на территориальные уступки России
    Сегодня, 08:41
    https://topwar.ru/197627-italjanskij-sociolog-prizval-zapadnye-strany-pojti-na-territorialnye-ustupki-rossii.html

    Nhà xã hội học người Ý: Các nước phương Tây nên nhượng bộ lãnh thổ cho Nga
    Hôm nay, 08:41
    Các nước phương Tây sẽ không thể đánh bại Nga trong cuộc đối đầu ở Ukraine, xung đột phải được kết thúc bằng cách chuyển sang đàm phán hòa bình. Theo nhà xã hội học người Ý Alessandro Orsini, để ngăn chặn những gì đang xảy ra ở Ukraine, phương Tây sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

    Ở phương Tây, họ ngày càng bắt đầu bày tỏ sự bất mãn với Zelensky và mong muốn "tiến hành cuộc chiến tranh đến cùng". Các nhu cầu liên tục đối với vũ khí đến từ Kyiv không còn được coi trọng, các chính trị gia châu Âu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế nảy sinh trong bối cảnh các lệnh trừng phạt chống Nga. Châu Âu không còn muốn chiến đấu nữa mà muốn trở lại cuộc sống “ăn no mặc ấm” trước đây, và nỗi khát khao này hiện lên hàng đầu.

    Nhiều chuyên gia, nhà phân tích phương Tây, v.v. khi họ bắt đầu nói về sự cần thiết phải ký hiệp ước hòa bình với Nga để ngăn chặn các hành động thù địch. Đồng thời, nhiều lựa chọn khác nhau được đưa ra, nhưng có một điều vẫn không thay đổi trong đó - Ukraine phải thừa nhận những tổn thất về lãnh thổ, trao cho Nga những khu vực đã thuộc quyền kiểm soát của mình.

    Vì vậy, nhà xã hội học người Ý Alessandro Orsini cho rằng phương Tây đã đủ "chơi đòn cơ bắp" và cung cấp vũ khí cho Ukraine , từ đó chỉ kéo dài xung đột. Thay vào đó, anh ta nên ngồi xuống bàn đàm phán. Đồng thời, phía Ý nhấn mạnh rằng các nước phương Tây cần gặp Nga và công nhận các yêu sách lãnh thổ đối với các vùng lãnh thổ mới.

    (...) chúng ta phải nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow vì một lý do đơn giản - chúng đã được thực hiện

    Orsini nói.

    Trong khi đó, Zelensky không có ý định đàm phán với Nga, tại Kyiv họ đang lên kế hoạch đánh bại quân đội Nga và chiếm các vị trí cho đến ngày 24 tháng Hai. Như họ nói trong văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán với Nga sẽ chỉ bắt đầu sau một loạt thắng lợi và các điều kiện của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  13. «Даже мотивированные бойцы ВСУ теряют волю»: командование ВСУ о результатах артобстрелов российскими войсками
    Сегодня, 11:19

    https://topwar.ru/197631-dazhe-motivirovannye-voiny-terjajut-volju-k-zhizni-komandovanie-vsu-o-rezultatah-artobstrelov-rossijskimi-vojskami.html
    "Ngay cả các chiến binh có động cơ của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng mất ý chí": Chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine về kết quả pháo kích của quân đội Nga
    Hôm nay, 11:19

    Mật độ hỏa lực của pháo binh Nga đến mức dẫn đến việc quân địch hoàn toàn vô tổ chức, bất chấp trình độ kỹ năng chiến đấu của anh ta.

    Theo Dmitry Krasilnikov, chỉ huy đơn vị tác chiến Sever của Lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị của chế độ Kyiv liên tục bị bắn và chịu tổn thất. Khi các binh sĩ với động lực cao đến mặt trận, họ lao vào trận chiến, "muốn hạ gục cùng một chiếc xe tăng của Lực lượng vũ trang Nga bằng súng phóng lựu." Tuy nhiên, họ thậm chí còn không có cơ hội để chứng tỏ bản thân khi tiếp xúc cá nhân với quân đội Nga, vì họ buộc phải ẩn nấp trước làn đạn không ngớt.

    Hai hoặc ba ngày sau, dưới làn đạn pháo, họ [những người lính của Lực lượng vũ trang Ukraine] hoàn toàn mất đi ý chí - sống, chiến thắng, phục vụ, niềm tin vào các lực lượng vũ trang và đất nước.

    - Krasilnikov nói.

    Như ông giải thích, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã nã pháo cực mạnh vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine, mật độ lên tới 2-4 nghìn phát đạn trong nửa ngày. Theo ông, với lượng khách đến như vậy, đơn giản là nhân sự đã bị loại.

    Như Krasilnikov tin tưởng, chỉ có những đợt giao hàng khẩn cấp và quy mô lớn từ phương Tây pháo binh tầm xa, kho đạn, đạn dẫn đường cho pháo binh mới có thể cứu vãn tình hình. Nếu không, như ông ta đe dọa, quân đội Nga sẽ nuốt chửng Ukraine và đi tiếp. Để ngăn chặn điều này, ông khẩn thiết kêu gọi "bảo vệ toàn bộ châu Âu và toàn thế giới" bằng cách cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine những vũ khí mạnh mẽ và hiệu quả .

    Trả lờiXóa
  14. В Европарламенте призвали передать Украине ядерное оружие
    https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
    Nghị viện châu Âu kêu gọi chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine
    12:38 06/12/2022
    Nghị sĩ Sikorsky tuyên bố châu Âu có quyền chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine
    Các chính phủ phương Tây nên cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev để tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước, cựu Ngoại trưởng Ba Lan và đương kim MEP Radoslaw Sikorski cho biết trên kênh Espresso TV.

    Theo ông, Nga bị cáo buộc đã vi phạm Bản ghi nhớ Budapest, và phương Tây, vốn cũng nằm trong số những người bảo đảm an ninh cho Ukraine, đã không làm gì để "bù đắp" những tổn thất.
    Sikorsky nhắc lại rằng Kiev đã từ bỏ tiềm năng hạt nhân sau khi ký bản ghi nhớ năm 1994. “Ngày nay, người Nga và một số người vẫn nói rằng đây không phải là sự đảm bảo [cho nền độc lập của nước này], nhưng mọi người sau đó đều hiểu rằng Ukraine để đổi lấy đây sẽ là một quốc gia độc lập trong biên giới được thiết lập từ thời Liên Xô. Nhưng vì Nga đã vi phạm Bản ghi nhớ Budapest này, Tôi nghĩ rằng chúng ta, với tư cách là phương Tây, sẽ có quyền cung cấp cho Ukraine các đầu đạn hạt nhân để nước này có thể bảo vệ nền độc lập của mình ", Thứ trưởng nói.

    Sau khi Liên Xô sụp đổ, Kiev được thừa hưởng một kho vũ khí hạt nhân đáng kể. Tuy nhiên, vào năm 1994 Ukraine, Nga , Mỹvà Anh đã ký Bản ghi nhớ Budapest, được coi như một thỏa thuận quốc tế về đảm bảo an ninh liên quan đến việc Ukraine gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo đó, kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine đã bị loại bỏ và các cường quốc hạt nhân cam kết đảm bảo an ninh cho Kyiv.
    Vào đầu tháng Hai này, Volodymyr Zelensky , phát biểu tại Hội nghị Munich, thông báo rằng ông sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán của các bên tham gia Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nếu chúng không diễn ra hoặc nếu kết quả là đất nước của ông không nhận được sự đảm bảo an ninh, "Ukraine sẽ có mọi quyền để tin rằng Bản ghi nhớ Budapest không hoạt động, và tất cả các quyết định trọn gói của năm 1994 sẽ được đưa ra. vào câu hỏi. "

    Trả lờiXóa
  15. Nói chuyện đánh nhau thì vẫn thế thôi, quân Kiev đang kêu la oai oái vì hết đạn....
    Giờ ta chuyển sang chuyện KHÔI PHỤC KINH TẾ MIỀN ĐÔNG VÀ NAM UKRAINA!

    Пушилин: в Мариуполе появилась возможность устраиваться по специальности
    13:16 12.06.2022
    https://ria.ru/20220612/mariupol-1794882882.html
    Pushilin: Cơ hội kiếm việc làm trong chuyên ngành xuất hiện ở Mariupol
    Người đứng đầu CHND Donetsk Pushilin: Cư dân Mariupol đang quay trở lại thành phố khi cơ sở hạ tầng được khôi phục
    Người dân Mariupol đang quay trở lại thành phố khi cơ sở hạ tầng được khôi phục và có thể kiếm được việc làm đúng chuyên ngành của họ, Denis Pushilin, người đứng đầu DPR, nói với các nhà báo Nga và nước ngoài.
    "Mọi người đang trở lại - đây là nhà của họ. Sự trở lại phụ thuộc vào việc khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng. Mọi người đang cố gắng quay trở lại những khu vực của thành phố đã được cung cấp điện và nước", ông nói với những người tham gia một cuộc họp báo được tổ chức của Bộ Quốc phòng Nga .

    Theo người đứng đầu nước cộng hòa, vẫn còn vấn đề về công ăn việc làm ở Mariupol .
    “Về việc làm, hiện tại các doanh nghiệp vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, nhưng ngoài ra, bạn có cơ hội tìm được việc làm thông qua trung tâm việc làm theo chuyên ngành của mình và tham gia vào công việc gia đình hiện đang được yêu cầu ở Mariupol. Mức lương trung bình là hơn 30 nghìn rúp. Một sự trợ giúp nghiêm túc. Ngay khi có sự cung cấp ở khu vực người dân sinh sống, họ sẽ quay trở lại ", Pushilin nói.

    Trả lờiXóa