Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Báo Slovakia: UKRAINA, HÃY TỈNH DẬY ĐI! SỰ NGÂY THƠ CỦA BẠN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Hlavny dennik (Slovakia)

Kính mời những ai biết tiếng Slovak, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Hlavny dennik (Slovakia) với tiêu đề BUDÍČEK PRE UKRAJINU! Kam až siaha jej naivita? – Dịch: Ukraine, hãy tỉnh dậy đi! Sự ngây thơ của bạn đi xa đến mức nào?

https://www.hlavnydennik.sk/2023/12/26/budicek-pre-ukrajinu-kam-az-siaha-jej-naivita

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này ….

******

 BUDÍČEK PRE UKRAJINU! Kam až siaha jej naivita? – Dịch: Ukraine, hãy tỉnh dậy đi! Sự ngây thơ của bạn đi xa đến mức nào?

 

Hlavny dennik (Slovakia) viết: Phương Tây sẽ dễ dàng hy sinh Ukraine và phó mặc cho số phận của mình. Phương Tây vẫn đang vỗ vai Kiev, nhưng họ sẽ sớm rửa tay. Ukraine đã bị kết án và họ sẽ không nhúng tay vào việc này trong thời gian dài nữa. Nhưng người Ukraine vẫn chưa hiểu rằng đối với phương Tây, họ chỉ là những con tốt trong cuộc chiến chống lại Nga và có thể dễ dàng hy sinh. Khi nào Ukraine cuối cùng mới nhận ra rằng không có gì mới ở phương Tây và cách phòng thủ tốt nhất không chỉ là tấn công?

Liên tục có tin tức trong dòng chính phương Tây và Ukraine khoác lác rằng người Nga sắp đầu hàng và thậm chí Vladimir Putin còn có một khẩu súng lục sẵn sàng để tự sát. Tất cả những điều này mang lại cho người Ukraine những hy vọng hão huyền. Đất nước mà mười triệu người phải chạy trốn lẽ ra đã tỉnh táo và nhận ra thực tế của những gì đang xảy ra. Rốt cuộc, Ukraina đang bị dắt mũi bởi một gã hề, một gã trình diễn mặc áo phông kaki đi lại trong các văn phòng nơi các chính trị gia hàng đầu sẽ xấu hổ khi nới lỏng cà vạt. Tôi thừa nhận rằng tên khốn này sẽ bắt tay Nữ hoàng Anh, đến gặp bà trong bộ quần áo quân đội.

Ivan Goffman, một nhà báo, nhiếp ảnh gia và nhạc sĩ nổi tiếng người Séc, viết: "Phương Tây không quan tâm người Nga nghĩ gì. Họ chỉ quên rằng người Nga không quan tâm phương Tây nghĩ gì về họ". Vladimir Zelensky chỉ biết dựa vào truyền thông vì họ đã biến Ukraine thành chủ đề số một. Nhưng đột nhiên xung đột ở Gaza nổ ra và Mỹ chuyển hướng sang Israel. Mọi người đều hiểu mọi thứ, và tôi nghĩ việc phân tích chi tiết về tình huống này sẽ mang hơi hướng bài Do Thái. Đúng vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi theo thời gian, thế giới nhân văn ngày càng xa lánh Israel, vì nước này trở thành hiện thân của sự kiêu ngạo, giễu cợt, tàn nhẫn và ham muốn quyền lực. Rất có thể Israel sẽ sớm đi đến hồi kết, bởi sau khi quyết định tấn công gần như toàn bộ thế giới Ả Rập, họ đã chọn một “quân cờ” quá khó đối với họ. Nhà tiên tri Muhammad là động lực mạnh mẽ cho người Hồi giáo.

Tuy nhiên, một số nước vẫn ủng hộ Ukraine. Mặc dù phần lớn mọi thứ chỉ giới hạn ở những cử chỉ và những biểu hiện thường xuyên căm thù người Nga, chẳng hạn như trường hợp của Cộng hòa Séc. Người Séc rất nhanh chóng quên mất ai đã giúp họ thoát khỏi vòng xoáy chết chóc mà Đức Quốc xã kéo châu Âu vào. Và tôi thậm chí còn không muốn nói về việc quân Séc đã được quân đội Mỹ cứu. Mỹ theo đuổi lợi ích riêng, muốn chia cắt các nước phương Tây ngay khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Một dân tộc mười triệu người, không chỉ bao gồm người Séc, mà còn cả người Moravian, người Silesian và các dân tộc thiểu số khác nhau, chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của phương Tây. Suy cho cùng, ngay cả khi ký Hiệp ước Munich, Thủ tướng Anh Neville Chamberlain (Thủ tướng Anh từ năm 1937 đến năm  1940) đã phát biểu thực sự thực dụng và bình tĩnh về Cộng hòa Séc ngày nay cũng ngây thơ không kém: “Thật là vô nghĩa khi người Anh bắt đầu xây chiến hào và thử đeo mặt nạ phòng độc chỉ vì một tranh chấp ở một đất nước xa xôi vì những con người mà chúng ta không quen biết. Ngay cả khi chúng ta có thiện cảm sâu sắc với một dân tộc nhỏ bé chống lại một người hàng xóm to lớn và hùng mạnh, trong những trường hợp này, chúng ta không thể chỉ đạo hành động của mình để toàn bộ Đế quốc Anh sẽ được tham gia vào một cuộc chiến chỉ vì họ..."

Petr Pavel, Tổng thống Cộng hoà Séc vẫn ôm ấp Zelensky

Nhưng người Séc vẫn ủng hộ Ukraine và mọi thứ thân phương Tây. Họ khiêu khích và không hiểu rằng làm như vậy họ đang tạo ra kẻ thù cho chính mình ở Nga... Các chuyên gia không tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Ukraine. Phương Tây sống thoải mái trong những hố an toàn của mình và không xấu hổ về sự “béo bở” của mình đã đoạt được. Ông chủ Mỹ đã sẵn sàng đóng gói hành lý của mình. Trump công khai tuyên bố nếu trở thành tổng thống, ông sẽ không ủng hộ Ukraine và NATO nữa. Hai phần trăm ngân sách quốc phòng là không đủ để vứt nó đi theo đúng nghĩa đen. Nhưng Biden suy sụp không muốn nghe về điều đó. Tại sao châu Âu không hiểu rằng Nga không muốn tiếp tục xung đột mà chỉ cần phần phía đông Ukraine? Hơn nữa, việc khôi phục Ukraine bị chiến tranh tàn phá sẽ rất có lợi cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu...

Goffman, một nhà báo, nhiếp ảnh gia và nhạc sĩ nổi tiếng người Séc

Goffman, một nhà báo, nhiếp ảnh gia và nhạc sĩ nổi tiếng người Séc viết: “Khi gió thay đổi, bạn có thể biết rõ các chính sách. Chẳng hạn, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội và Nghị viện Châu Âu đã trực tiếp tuyên bố rằng việc tiếp tục ủng hộ Ukraine cũng như hứa cho nước này trở thành thành viên Liên minh Châu Âu là vô trách nhiệm, mặc dù triệu phú Vladimir Zelensky vẫn tin vào điều này. Hoặc thậm chí có thể anh ấy không tin điều đó. Chính trị gia châu Âu ủng hộ lời nói của mình với ý kiến: “Nếu Ukraine gia nhập EU thì Pháp sẽ rời bỏ”. Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu vì không muốn trở thành con bò kiếm tiền cho liên minh không mấy hứa hẹn này. Ai sẽ gửi nhiều tỷ euro cho Ukraine? Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Lubomir Zaoralek, trước tuyên bố rằng ở Ukraine, Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang chiến đấu vì Praha, nói rằng “họ đã chiến đấu” cho Praha trong cuộc xung đột ở Kabul.”

Ukraine không chỉ hết đạn pháo mà còn cả hơi thở

Với những báo cáo về hàng trăm nghìn binh sĩ Nga đã chết, người ta có thể đánh lừa, tha thứ cho cách diễn đạt này, chỉ những người theo chủ nghĩa tự do cánh tả thâm căn cố đế và những “người yêu sự thật” người Séc. 

Giới truyền thông và các chính trị gia nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi vì họ biết rằng việc khạc nhổ ngược chiều gió sẽ khiến bạn phải trả giá đắt hơn. Nga có mọi thứ họ cần và thậm chí còn hơn thế nữa. Nga không chỉ có một ý chí kiên cường, điều này đã được khẳng định trong Thế chiến thứ hai, trong đó gần 30 triệu công dân Liên Xô đã chết. Còn Liên minh châu Âu dù liên tục nói về các biện pháp trừng phạt nhưng vẫn phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Năm ngoái, Nga đã tăng nguồn cung cấp dầu và khí đốt cho Ấn Độ gấp 10 lần, chưa kể Trung Quốc. Nga không phụ thuộc vào các nước thuộc Liên minh Châu Âu, nơi chỉ có nửa tỷ dân...

Sự nổi tiếng của Vladimir Zelensky ở Ukraine đang giảm sút không thể thay đổi. Thật không may, nhiều người Ukraine đã nhận ra rằng họ đang đi vào con đường cụt. Việc thu hút công chúng chụp ảnh cho giới truyền thông dễ hơn nhiều so với việc lôi kéo (bắt lính) những anh chàng không muốn đánh nhau trong phòng tập thể dục và xe buýt. Họ sẽ thích đến Slovakia, Ba Lan hoặc Cộng hòa Séc hơn. Bây giờ có hàng ngàn, hàng ngàn người như vậy ở đây. Đến với chúng tôi không chỉ những bà mẹ có con mà còn cả những người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời, những người mà Zelensky muốn gửi đến chiến hào, nơi mà bản thân ông ta cũng không bao giờ lộ mũi. Goffman kết luận: "Zelensky không được ưa chuộng ở Ukraine và chúng tôi có thể nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây không làm tê liệt Nga và thậm chí quay lưng lại với châu Âu. Ngoài ra, phương Tây đã thất bại trong việc cô lập Nga".

Ukraine lâm vào tình thế “không chiến thắng”

Phương Tây và trên hết là Hoa Kỳ không hiểu được tâm lý của Đông Âu. Mọi người đều biết rằng người Mỹ thậm chí còn không biết mọi thứ ở đâu trên bản đồ; họ không phân biệt quốc gia với các châu lục. Vậy thì làm sao những kẻ ngu dốt từ bên kia đại dương lại có thể góp phần cứu rỗi Ukraine? Họ có những vấn đề riêng: nền kinh tế Mỹ đang đi khập khiễng. Người Mỹ không thể hiểu được tâm lý của kẻ thù. Triết lý của một dân tộc rởm, bị quân sự hóa một cách đau đớn, dựa trên nguyên tắc “khi câu lạc bộ không giúp được gì, bạn cần phải nhận thêm”. Nhưng trong trường hợp của Nga, điều này không có tác dụng. Cũng thật ngây thơ khi nghĩ rằng Nga sẽ đầu hàng vì nước này cần phương Tây.

Nga không che giấu chiến lược đã được chứng minh trong lịch sử của mình

Vladimir Putin sẽ không cho phép NATO vượt biên giới vào Ukraine. Điều đó có nghĩa là sự kết thúc. Giải pháp hợp lý duy nhất cho Ukraine là âm thầm đầu hàng và chấp nhận các điều kiện do Putin và chính quyền của ông đặt ra. Ukraine hoặc sẽ bị giải giáp và trở thành trung lập, hoặc sẽ không tồn tại. Nếu người Ukraine nghĩ rằng họ rất quan trọng để Nga chiến đấu cùng họ thì họ đã nhầm. "Nga đang chiến đấu không phải với người Ukraine, mà với giới tinh hoa phương Tây, những người mà họ không thể tin tưởng và do đó không thể đàm phán. Ở Nga, sự đồng thuận toàn quốc đã được thiết lập rằng đất nước đơn giản là không thể thua", Goffman mô tả một cách tỉnh táo về tình hình Nga-Ukraine. .

Châu Âu cuối cùng phải hiểu rằng không thể loại bỏ Nga, bởi vì nếu Nga loại bỏ Châu Âu, nước này sẽ rơi vào vực thẳm kinh tế, EU sẽ sụp đổ, và sau đó thì sao? Liên minh châu Âu phải nhận ra tất cả những điều này và tham gia đối thoại với kẻ thù thầm lặng của mình. Sẽ không còn thời gian cho Ukraine nữa. Vậy thì sao?

Người Nga và người Ukraine sẽ đi đến một thỏa thuận. Nếu họ có được cơ hội. Họ đã trải nghiệm quá nhiều đến nỗi một số kẻ ngốc từ Krivoy Rog sẽ không thể mang họ, giống như những con cừu non, đến lò mổ cho một con gấu Nga. Khi đó Zelensky sẽ bị bắt và treo cổ lên cành cây, giống như người Ý đã làm với Mussolini.

(Xem bài Báo Mỹ tiết lộ chuyện thầm kín của Zelensky: ‘CÓ NHÌN THẤY CÁI CÂY ĐẰNG KIA KHÔNG? NẾU ÔNG ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN THÌ ÔNG SẼ BỊ TREO Ở CÀNH GẦN NHẤT’)

Những người Ukraine sống cùng chúng tôi đã hiểu điều này. Chúng tôi giúp đỡ họ, nhưng trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi cũng sẽ quay lưng lại với họ. Vì vậy, Ukraina, hãy thức tỉnh! Hãy cầm thanh kiếm trong tay và xua đuổi kẻ cho bạn ăn vũ khí Nga, ném hắn cho sư tử. Mặc dù, về nguyên tắc, anh ta sẽ sớm rút lui và ẩn náu tốt ở đâu đó với hàng triệu đô la của mình.

Tác giả Dušan Janek

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Đức: GIỚI CẦM QUYỀN VẪN ĐANG HOANG TƯỞNG VỀ CHUYỆN ‘NẾU THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TẤN CÔNG NATO’ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THỪA NHẬN, ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG NGA, NATO CẦN 5 ĐẾN 8 NĂM NỮA!

7. Thời báo Washington (Hoa Kỳ): AI LÃNH ĐẠO NƯỚC MỸ NGÀY NAY? TỔNG THỐNG HAY CÁC TẬP ĐOÀN VŨ KHÍ? SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA BIDEN VÀ TRUMP LÀ GÌ?

8. Đề xuất Độc và Lạ: CỰU CỐ VẤN CỦA ZELENSKY ĐỀ XUẤT, UKRAINA VÀ NGA HOÀ GIẢI VỚI NHAU ĐỂ SAU ĐÓ HAI NƯỚC LIÊN THỦ VỚI NHAU KHỞI KIỆN MỸ VÀ EU!

9. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

10. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

11. Video lạ: TỔNG THỐNG BIDEN HOÁ RA LÀ NGƯỜI… NGA! HÃY XEM BIDEN VUI MỪNG THẾ NÀO KHI HÁT BÀI ‘TÔI LÀ NGƯỜI NGA’ NGAY TRONG NHÀ TRẮNG

12. Báo Áo: NGƯỜI ÁO THỪA NHẬN 90% KHÍ ĐỐT VẪN PHẢI PHỤ THUỘC VÀO NGA. HƠN NỮA, DO SỰ LỖI CỦA BỘ TRƯỞNG NĂNG LƯỢNG NÊN GIÁ KHÍ ĐỐT ĐẾN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG CAO CHÓT VÓT, BÀ TA CẦN TỪ CHỨC

13. Báo Argentina: UKRAINA, THẤT BẠI BỊ CHE GIẤU

14. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

15. Báo Slovakia: UKRAINA, HÃY TỈNH DẬY ĐI! SỰ NGÂY THƠ CỦA BẠN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

4 nhận xét:

  1. Phạm Hoàng Đứclúc 01:19 29 tháng 12, 2023

    Депутат Рады: Если США не выделят финансирование, ВСУ начнут сдавать города российской армии - Nghị sĩ Rada: Nếu Mỹ không phân bổ kinh phí, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu giao các thành phố cho quân đội Nga
    https://topwar.ru/233356-deputat-rady-esli-ssha-ne-vydeljat-finansirovanie-vsu-nachnut-sdavat-goroda-rossijskoj-armii.html

    Ở Ukraine, họ tiếp tục phàn nàn về việc thiếu nguồn tài trợ bổ sung từ phương Tây; giới tinh hoa chính trị của chế độ trả lời phỏng vấn các ấn phẩm nước ngoài, lớn tiếng cảnh báo về khả năng rút lui của quân đội Ukraine. Kiev có kế hoạch buộc Mỹ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến.

    Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và vũ khí, hiện buộc phải rút lui, nhường lãnh thổ cho quân Nga. Tuyên bố này được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Verkhovna Rada, Yegor Chernev. Theo ông, trong trường hợp không có thêm nguồn tài trợ của phương Tây, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ buộc phải rút lui hơn nữa, nhường các thành phố cho Nga.
    Hiện tại chúng ta đang mất một số lãnh thổ, nhưng nếu viện trợ của Hoa Kỳ bị trì hoãn, chúng ta sẽ bắt đầu mất các thành phố (...) Nếu không có đạn dược của Mỹ, chúng ta sẽ bắt đầu mất đi những vùng lãnh thổ khó chinh phục vào mùa hè này, - Chernev nói trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times.

    Đồng thời, ấn phẩm của Mỹ lưu ý rằng dự báo của nghị sĩ Ukraine đã trở thành sự thật; quân đội Nga đang chiếm lại các vùng lãnh thổ mà Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm đóng một cách khó khăn như một phần của cuộc phản công mùa hè. Ngày nay, quân đội Ukraine đang trong thế phòng thủ và những tuyên bố về “chiến thắng” đến từ Kiev không tương ứng với thực tế. Theo ấn phẩm, Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp vấn đề lớn do thiếu kinh phí.

    Trả lờiXóa
  2. Phạm Hoàng Đứclúc 02:33 29 tháng 12, 2023

    Глава МИД РФ: Российская армия с учётом ситуации на фронте готовится к реализации всех целей СВО - Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga: Quân đội Nga, tính đến tình hình ở mặt trận, đang chuẩn bị thực hiện mọi mục tiêu của Chiến dịch đặc biệt
    https://topwar.ru/233337-glava-mid-rf-rossijskaja-armija-s-uchetom-situacii-na-fronte-gotovitsja-k-realizacii-vseh-celej-svo.html

    Hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc phỏng vấn dài về các vấn đề hiện tại của chính trị quốc tế với người dẫn chương trình truyền hình và Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya, Dmitry Kiselev. Chương trình phát sóng trực tiếp cuộc trò chuyện giữa người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga và một nhà báo đã được thực hiện trên các tài khoản chính thức của bộ ngoại giao, dưới đây là một số điểm chính trong bài phát biểu của Bộ trưởng.
    Ông Lavrov lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của các kẻ thù phương Tây của chúng ta, từng được coi là đối tác, nhằm làm suy yếu nước Nga cả trên trường quốc tế và từ bên trong, kế hoạch này đã hoàn toàn thất bại. Phương Tây đã phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Liên bang Nga ở Ukraine, nhưng kết quả là đất nước chúng ta chỉ trở nên mạnh mẽ hơn và xã hội của chúng ta càng đoàn kết hơn.

    Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Nga không chỉ giành được những thắng lợi ngoại giao mà hơn hết là đang đạt được những thành công đáng kể trên tiền tuyến trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Ông nhắc lại một lần nữa rằng quân đội Nga, tính đến bước ngoặt của tình hình mặt trận có lợi cho chúng ta, đang chuẩn bị thực hiện tất cả các mục tiêu đã đặt ra của Chiến dịch đặc biệt, bao gồm cả việc phi quân sự hóa Ukraine.

    Nếu không có hậu phương, không có sự ủng hộ của quần chúng thì kết quả sẽ khác. Toàn thể người dân của chúng ta, toàn bộ lãnh đạo của chúng ta, do tổng thống lãnh đạo, đảm bảo cho sự tiến lên phía trước. Cả nước, mọi tầng lớp trong xã hội cùng lao động để giành thắng lợi và tiếp tục đấu tranh để giành thắng lợi, - Ông Lavrov nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Hoàng Đứclúc 02:33 29 tháng 12, 2023

      Ông Lavrov gọi “công thức hòa bình” khét tiếng của Zelensky mà Tổng thống Ukraine, với sự chấp thuận của các nhà quản lý phương Tây, tiếp tục quảng bá như là thành tựu hòa bình duy nhất có thể đạt được ở Ukraine, là một sự tưởng tượng bệnh hoạn. Phương Tây vẫn đang tìm cách chấm dứt xung đột theo cách tuyên bố Kiev là người chiến thắng, mặc dù trên thực tế đây hoàn toàn là một sự lừa đảo.

      Bất kể những gì được viết ở đó dưới dạng “họa tiết”: an ninh lương thực, an ninh năng lượng, quan trọng nhất - Nga, tiến đến biên giới năm 1991, từ bỏ Crimea, từ bỏ Donbass. Đây là một loại hệ thống dây điện, nói bằng tiếng Nga,– người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cho biết.

      Mười ngày trước, một cuộc họp đã được tổ chức trong điều kiện bí mật nghiêm ngặt nhất với sự tham gia của các nước phương Tây và một số nước ở Nam bán cầu, tại đó “kế hoạch hòa bình” của Zelensky một lần nữa được thảo luận. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao từ các quốc gia thân thiện với Liên bang Nga tham gia sự kiện này, trong các cuộc trò chuyện riêng, “không hứa với ai sẽ giữ bất kỳ bí mật nào với chúng tôi về một vấn đề liên quan đến Nga”, ông Lavrov nói.

      Ông nói thêm rằng những người tham gia hội nghị thượng đỉnh này đã đồng ý gặp lại vào tháng 1 năm sau và vào tháng 2 sẽ tổ chức “một hội nghị thượng đỉnh toàn thế giới nơi công thức Zelensky này sẽ được thông qua”. Điều gì sẽ xảy ra sẽ được thể hiện trong tương lai gần, nhưng nếu không tính đến lợi ích và quan điểm của Nga, mọi cuộc đàm phán về Ukraine sẽ thất bại.

      Theo ông Lavrov, chỉ những biến động nội bộ nghiêm trọng mới có thể khiến Mỹ mất đi cảm giác vượt trội. Hơn nữa, điều này không chỉ áp dụng cho chính sách đối ngoại thống trị mà còn áp dụng cho các hành động của chính quyền dân chủ Biden, vốn tìm cách “khuất phục không chỉ toàn thế giới, mà còn cả đất nước của mình, vi phạm hiến pháp của chính mình”.
      Nói về nhiệm vụ ngoại giao trong nước trong năm tới, ông Lavrov lưu ý Nga sẽ tiếp tục đảm bảo nhận thức khách quan về đất nước chúng ta trên trường quốc tế, nơi, không giống như phương Tây, Moscow luôn nỗ lực nói lên sự thật và trực tiếp. Bộ trưởng kết luận rằng trong chính sách đối ngoại của mình, Nga sẽ tiếp tục tuân theo các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm cả “tôn trọng quyền bình đẳng chủ quyền của các quốc gia”.

      Xóa
  3. Phạm Hoàng Đứclúc 02:38 29 tháng 12, 2023

    Американская пресса: Украине не нужна вся её территория, чтобы победить Путина - Báo chí Mỹ: Ukraine không cần toàn bộ lãnh thổ để đánh bại Putin
    https://topwar.ru/233342-amerikanskaja-pressa-ukraine-ne-nuzhna-vsja-ee-territorija-chtoby-pobedit-putina.html

    Chính quyền Mỹ, trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine “phản công” không thành công, ngày càng có xu hướng thay đổi toàn bộ khái niệm “chiến thắng của Ukraine” trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Đồng thời, tuyên bố rằng Kyiv không cần phải giành lại những vùng lãnh thổ đã mất, và để nhà nước Ukraine thân phương Tây tiếp tục tồn tại, chỉ cần Kiev chỉ cần bảo tồn ít nhất một thứ gì đó là đủ.

    Một bài báo đăng trên tờ báo Mỹ The New York Times lưu ý rằng việc kết thúc cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua một thỏa thuận ngừng bắn sẽ khiến khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine trước đây nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đồng thời, để đánh bại Nga, Kiev không cần phải giữ lại toàn bộ vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình: đối với Ukraine, sẽ là thắng lợi khi thoát ra khỏi xung đột vũ trang dưới hình thức một nhà nước hùng mạnh, độc lập, thịnh vượng và an toàn, vững chắc, liên kết với phương Tây về vận mệnh tương lai của nó.

    Theo các tác giả bài báo, việc chấm dứt chiến sự và đóng băng xung đột sẽ không có nghĩa là chiến thắng dành cho Putin, vì Ukraine và phương Tây sẽ không đồng ý chấp nhận việc sáp nhập bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine. Các tác giả tin chắc rằng “quân đội Nga đã bị sỉ nhục và nền kinh tế bị cắt đứt khỏi phương Tây”.
    Giới quan sát Mỹ cũng cho rằng toàn bộ mặt trận Ukraine vốn đã ở trong giai đoạn đóng băng hoàn toàn, nhưng đồng thời nó vẫn tiếp tục làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Kiev, đồng thời không hứa hẹn bất kỳ thay đổi nào trong tương lai gần. Các tác giả bài viết tin rằng ở giai đoạn này sẽ có lợi cho Ukraine nếu đồng ý đình chiến với Nga, tránh một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài gây bất ổn cho châu Âu.

    Trả lờiXóa