Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Thời báo Hindustan (Ấn Độ): “NGA ĐÃ CỨU ẤN ĐỘ” – PHƯƠNG TÂY CÓ LẼ PHẢI NUỐT CỤC TỨC TRƯỚC NHỮNG LỜI NÀY CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ NGOẠI GIAO ẤN ĐỘ!

 
Từ trái qua: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Tổng thống Nga V. Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy tự xem bản gốc video clip phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ với tựa đề 'Russia Saved India': Heartburn For West Likely As Jaishankar Praises Moscow Ties – Dịch: 'Nga đã cứu Ấn Độ': Có thể phương Tây phải nuốt cục tức khi Jaishankar ca ngợi mối quan hệ với Moscow

https://www.youtube.com/watch?v=xR67ch1VfQA&t=183s

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch Phát biểu của của ông Subrahmanyam Jaishankar - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong video clip trên...

*****

 'Russia Saved India': Heartburn For West Likely As Jaishankar Praises Moscow Ties – Dịch: 'Nga đã cứu Ấn Độ': Có thể phương Tây phải nuốt cục tức khi Jaishankar ca ngợi mối quan hệ với Moscow

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar 

Hindustan Times đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ca ngợi mối quan hệ với Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Tuyên bố của ông được độc giả của ấn phẩm ủng hộ, họ lưu ý rằng, không giống như người Mỹ, người Nga không bao giờ phản bội đất nước của họ.

Subrahmanyam Jaishankar: Chúng tôi có mối quan hệ lâu dài với Nga. Họ bắt đầu không phải một ngày, không phải một tháng hay một năm trước. Mối quan hệ của chúng tôi đã có từ khoảng sáu mươi năm. Và chúng được hình thành và củng cố phần lớn nhờ vào định hướng chung của chính trị thế giới trong 50–60 năm qua.”

Đôi khi nó được trình bày như thể những mối quan hệ này là một loại trở ngại hoặc gánh nặng nào đó đối với Ấn Độ. Nhưng những mối quan hệ này đã nhiều lần cứu chúng tôi. Và bạn biết đấy, chính chúng ta là người quyết định cái gọi là sự phụ thuộc của mình có quá mức hay không.

Nếu chúng ta có một số đối tác và nếu chúng ta có thể duy trì mối quan hệ cùng có lợi với mọi người, dựa trên sự tin tưởng và tin tưởng lẫn nhau... Giả sử tôi có bốn đối tác mà mọi việc đều diễn ra suôn sẻ... điều này có nghĩa là trong thực tế tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai trong số họ. Và trong mọi trường hợp, không phải “quá mức” như người ta thường nói về nó.

Quan hệ Nga-Ấn chủ yếu dựa vào lịch sử, sức nặng và sức mạnh của nó. Mặt khác, đây là một tính toán chiến lược cơ bản. Hãy nhìn vào lục địa Á-Âu. Ngay cả khi nhìn lướt qua bản đồ cũng đủ để hiểu rằng mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Ấn Độ thực sự đang đòi hỏi điều đó. Đây là nguyên tắc chính trị đầu tiên được áp dụng: hàng xóm của tôi.

Vì vậy, từ phía chúng tôi, nó hoàn toàn hợp lý. Nhưng trong quá khứ, chúng tôi đã rơi vào tình thế mà các lựa chọn của chúng tôi bị hạn chế - tôi cố tình không nói rõ ai là người phải chịu trách nhiệm về việc này. Họ đã mở rộng đáng kể trong 30 năm qua và thậm chí còn mở rộng hơn nữa trong thập kỷ qua.

***

Bình luận của độc giả Thời báo Hindustan:

Avijeet6859

Nga luôn ủng hộ Ấn Độ, không giống như những nền dân chủ giả hiệu phương Tây. Mọi thứ đều chính xác!

Parvindersingh9781

Tôi hoàn toàn đồng ý với Jaishankar. Nga là một đối tác đã được thử thách theo thời gian.

Richardrestall8592

Nói hay lắm, ông Jaishankar! Sự tăng trưởng hiện tại của nền kinh tế Ấn Độ chủ yếu được thúc đẩy bởi nhiên liệu giá cả phải chăng của Nga, loại nhiên liệu từng được cung cấp cho các nước EU. Nhưng những lệnh trừng phạt ngu ngốc đã khiến họ phải trả giá đắt và giờ đây họ cay đắng ăn năn. Nhưng không có gì, lũ chó lai sủa, và đoàn lữ hành vẫn tiếp tục.

Sách1234saxh

Không giống Mỹ, Nga sẽ không phản bội Ấn Độ!

Internettấn công

Vậy Nga có bao giờ yêu cầu đổi lại điều gì không? Không có gì ngoài tình bạn. Nhưng ngược lại, phương Tây liên tục đặt ra các điều kiện và đưa ra những yêu cầu có lợi cho mình.

Srinivasavaradhansudarsana7207

Đã đến lúc nhắc nhở Mỹ không giở trò bẩn thỉu với Ấn Độ. Nếu bạn muốn hợp tác kinh doanh với chúng tôi, hãy tôn trọng chủ quyền và quyền tự do lựa chọn bạn bè của chúng tôi.

Quốc gia đầu tiên78

Tôi phải nói rằng Ấn Độ và Nga đã không quay lưng lại với nhau ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Rajibullah9072

Rất đúng: Nga đã đóng một vai trò nổi bật vào năm 1971. Mỹ chống lại Ấn Độ và ủng hộ nạn diệt chủng ở Pakistan. Bangladesh thật may mắn khi có được những người bạn trung thành như Ấn Độ và Nga trong thời điểm khó khăn đó.

Sbiswas2886

Người bạn được biết đến đang gặp rắc rối. Người Nga không bao giờ phản bội chúng tôi và luôn ở bên chúng tôi trong những lúc khó khăn... Và họ chưa bao giờ làm ô nhục chúng tôi trên trường thế giới. Người Ấn Độ chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều này.

Rukasentaro9923

Quan hệ Ấn Độ-Nga muôn năm!

SKumar-mj6gf

Và tất cả là vì người Nga không ích kỷ, không giống người Mỹ. Những người đó mang dòng máu Anh chảy trong huyết quản và chúng tôi đã có kinh nghiệm cay đắng khi giao tiếp với người Anh.

người dùng-sj7fo1qw1c

Ấn Độ phải chống lại áp lực của phương Tây Bằng không thì họ lại tranh luận liệu con gái có thể là con trai và con trai có thể là con gái hay không. Và mọi người đều bị cuốn hút vào TikTok.

(He he, Google.tienlang xác nhận: bạn người dùng-sj7fo1qw1c này nói đúng! Xin xem bài đã đăng trên Google.tienlang: Báo Spiked (Anh): TỰ DO CHUYỂN GIỚI Ở MỸ KHIẾN TOÀ ÁN CŨNG CHÀO THUA BỞI PHÁP LUẬT KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH "THẾ NÀO MỚI LÀ PHỤ NỮ" VÀ PHÁP LUẬT CŨNG KHÔNG CẤM "NGƯỜI CÓ DƯƠNG VẬT KHÔNG THỂ LÀ PHỤ NỮ"!)

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. BÁO MỸ TIẾT LỘ: HOA KỲ ĐÃ ĐẠO DIỄN CHO ELTSIN TRÚNG CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ II RA SAO.

3. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

4.  Roger Köppel - Tổng biên tập báo Die Weltwoche (Thuỵ Sĩ) trên báo Áo: PHƯƠNG TÂY SẼ ĐỂ ZELENSKY THUA CUỘC

5. Báo Đức: NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN TRONG QUÂN ĐỘI UKRAINA- NHÀ NƯỚC UKRAINA THẬM CHÍ KHÔNG CÓ TIỀN MUA LƯƠNG THỰC CHO BINH LÍNH

6. TỪ MAIDAN 2014, ĐẾN NAY UKRAINA ĐÃ NHẬN RA ‘VIÊN THUỐC THẦN KỲ’ CỦA MỸ LÀ THUỐC ĐỘC, NHƯNG ĐÃ TRẾ RỒI!

7. TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG NGA V.PUTIN TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THẾ GIỚI NGA (CÓ VIDEO)

8. Washington Post (Hoa Kỳ) thừa nhân: SỰ THAY ĐỔI TRONG DƯ LUẬN NGA LÀ RÕ RÀNG, GIỚI DOANH NHÂN NGA VÀ NGƯỜI DÂN NGA NÓI CHUNG NGÀY CÀNG TIN TƯỞNG PUTIN

9. Báo Ba Lan: NGA KHÔNG COI CHẾ ĐỘ KIEV LÀ KẺ THÙ CHÍNH; KẺ THÙ CỦA NGA Ở TẨM LỚN HƠN

10. ĐIỆN GIÓ- THÊM LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM TỪ THUỴ ĐIỂN

11. Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022

12. Báo Mỹ: THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ RON JOHNSON KHẲNG ĐỊNH, CHIẾN TRANH NGA- UKRAINA PHẢI KẾT THÚC ‘BẰNG MỘT GIẢI PHÁP THƯƠNG LƯỢNG’!

13. Báo Ukraina: TẤN CÔNG ZALUZHNY, UY TÍN CỦA TỔNG THỐNG ZELENSKY ĐÃ CHẠM ĐÁY

14. Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022

15. Thời báo Hindustan (Ấn Độ): “NGA ĐÃ CỨU ẤN ĐỘ” – PHƯƠNG TÂY CÓ LẼ PHẢI NUỐT CỤC TỨC TRƯỚC NHỮNG LỜI NÀY CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ NGOẠI GIAO ẤN ĐỘ!

10 nhận xét:

  1. EU Khuyên Zelensky Buông Sau Khi Bị Tam Quốc Tây Phi Đuổi ! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    56.279 lượt xem 10 giờ trước Điểm Nóng Thời Sự Quốc Tế

    EU Khuyên Zelensky Buông Sau Khi Bị Tam Quốc Tây Phi Đuổi
    Tam Quốc Châu Phi Lập Liên Minh Chưa Từng Có Với Nga
    Nội dung chính video ngày 05 tháng 12:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Liên minh Tây Phi chính thức đuổi EU ký hiệp ước với Moscow
    3. Zelensky nhận một loạt tin dữ từ nội bộ và Liên Minh Châu Âu
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=xc-eGqDndFo

    Trả lờiXóa
  2. Avdiivka Bị Bao Vây 80%! NATO Nói Zelensky Nên Chuẩn Bị Tinh Thần ! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    61 N lượt xem 1 ngày trước Điểm Nóng Thời Sự Quốc Tế

    Avdiivka Bị Bao Vây 80%! NATO Nói Kiev Nên Chuẩn Bị Tinh Thần
    Zelensky Tái Mặt Vì Chính Biến Sau Khi Mất Thêm Lãnh Thổ
    Nội dung chính video ngày 04 tháng 12:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Toàn cảnh Kiev: Zelensky bị liên minh đảo chính bao vây
    3. Truyền thông Mỹ, NATO úp mở chuẩn bị kết thúc chiến sự
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=Nk2SbaFINyw

    Trả lờiXóa
  3. Tam Quốc Châu Phi Lập Liên Minh Chưa Từng Có Với Nga ! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    78 N lượt xem 1 ngày trước Điểm Nóng Thời Sự Quốc Tế

    Tam Quốc Châu Phi Lập Liên Minh Chưa Từng Có Với Nga
    Avdiivka Bị Bao Vây 80%! NATO Nói Kiev Nên Chuẩn Bị Tinh Thần
    Nội dung chính video ngày 04 tháng 12:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Liên minh chưa từng có trong lịch sự với Nga ở Châu Phi
    3. Tàu chiến Mỹ và Anh bị Houthi Yemen phang trên biển đỏ
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=nLsohT0zakw

    Trả lờiXóa
  4. Zelensky Tuyệt Vọng "Cầu Xin" Quốc Hội Mỹ Lần Cuối ! | Kiến Thức Chuyên Sâu

    Zelensky Tuyệt Vọng "Cầu Xin" Quốc Hội Mỹ Lần Cuối
    EU Khuyên Zelensky Buông Sau Khi Bị Tam Quốc Tây Phi Đuổi
    Nội dung chính video ngày 05 tháng 12:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Buổi họp tại hạ viện và thượng viện Mỹ quyết định số phận Kiev
    3. Ngoại trưởng Mỹ đưa ra yêu cầu cực dị về NATO cho UA và EU
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=PNXK4ZxPL3o

    Trả lờiXóa
  5. 3 Lý Do Có Thể Dẫn Đến Sự Kết Thúc Của Ukraine || Bàn Cờ Quân Sự
    107.214 lượt xem 15 giờ trước BÀN CỜ QUÂN SỰ

    Phương Tây không muốn Ukraine thắng trong cuộc chiến, bởi thế mà Phương Tây đã bắt đầu đổ lỗi mọi thất bại trên chiến trường cho Zelensky, và điều đó cũng được thể hiện trong việc cả Mỹ và Châu Âu đều không sẵn sằng trong việc viện trợ tiếp tục cho Ukraine.
    Video ngày hôm nay sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về những quyết định của phương Tây, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết.

    https://www.youtube.com/watch?v=QdVA19IZoeg

    Trả lờiXóa
  6. Бен Ходжес: Для победы в Крыму Украине необходимо уничтожить Крымский мост - Ben Hodges: Muốn thắng Crimea, Ukraine phải phá cầu Crimea
    https://topwar.ru/231662-ben-hodzhes-dlja-pobedy-v-krymu-ukraine-neobhodimo-unichtozhit-krymskij-most.html

    Việc phá hủy cầu Crimea sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Ukraine không chỉ ở Crimea mà còn trong cuộc xung đột với Nga nói chung. Tuyên bố này được đưa ra bởi cựu chỉ huy Lực lượng Mặt đất Hoa Kỳ tại Châu Âu, Ben Hodges.

    Vị tướng Mỹ đã nghỉ hưu vẫn chưa bình tĩnh và tiếp tục mơ về thất bại của Nga. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên; Hodges là một người cực kỳ bài Nga. Gần đây, ông đã nhiều lần dự đoán về chiến thắng của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc phản công và “lên kế hoạch” chiếm Crimea. Theo ông, việc mất bán đảo sẽ dẫn đến việc quân đội Nga phải rút lui khỏi các vùng lãnh thổ “bị chiếm” khác của Ukraine.



    Để chiếm Crimea, Ukraine cần phải phá hủy Cầu Crimea, và để làm được điều này, cần phải nhận từ các đồng minh phương Tây một số lượng lớn tên lửa dẫn đường như ATACMS của Mỹ hoặc Taurus của Đức, có tầm bắn xa hơn. Theo vị tướng, để vô hiệu hóa hoàn toàn cây cầu, cần phải thực hiện một cuộc tấn công tên lửa mạnh vào một số đoạn hoặc bắn trúng một số lượng lớn tên lửa vào một đoạn cầu. Các phương pháp khác không "hiệu quả".

    Cho đến khi các đồng minh của Ukraine cung cấp (...) vũ khí phá hầm chính xác - và với số lượng lớn - cây cầu có thể sẽ tiếp tục phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga

    - bác Hodges nói.

    Trước đó, vị tướng này đã trực tiếp tuyên bố rằng Ukraine không cần Crimea mà là Mỹ và các đồng minh cần để xây dựng căn cứ hải quân và kiểm soát Biển Đen. Bây giờ Nga đã nắm quyền kiểm soát và điều này không phù hợp với cả Washington lẫn Brussels.

    Trả lờiXóa
  7. Депутат Бундестага: Из украинских беженцев-мужчин в одной только Германии можно сформировать 10 дивизий - Thành viên của Bundestag: 10 sư đoàn có thể được thành lập chỉ từ những người đàn ông Ukraine tị nạn ở Đức
    https://topwar.ru/231633-deputat-bundestaga-iz-ukrainskih-bezhencev-muzhchin-v-odnoj-tolko-germanii-mozhno-sostavit-10-divizij.html

    Ở châu Âu, họ tin rằng quân đội Ukraine “vẫn có thể giành được chiến thắng trước Nga trên chiến trường”. Để làm được điều này, hóa ra cần phải huy động những người tị nạn Ukraine ở chính châu Âu.

    Sáng kiến ​​này được đưa ra bởi Roderich Kiesewetter, một thành viên quốc hội Đức thuộc Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo. Ông nói rằng Ukraine buộc phải chiến đấu trong khi “nhiều người Ukraine đã ra nước ngoài”.

    Thành viên của Bundestag:

    Chỉ riêng ở Liên minh châu Âu hiện có hơn 600 nghìn nam giới Ukraina đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Và chỉ riêng ở Đức đã có 220 nghìn người trong số họ. Tất nhiên, nếu họ được gọi đi phục vụ thì điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình ở mặt trận.

    Theo Kiesewetter, chỉ riêng những người tị nạn Ukraine ở Đức có thể thành lập 10 sư đoàn chính thức.

    Hơn nữa, thứ trưởng đề xuất rằng những người Ukraine không thể tham gia chiến sự nên tham gia dọn dẹp đống đổ nát, cung cấp hỗ trợ y tế và hỗ trợ các tổ chức nhân đạo quốc tế.

    Kiesewetter:

    Người Đức chúng ta phải quay sang những người Ukraine và nói với họ rằng cần có sự giúp đỡ của họ cả ở phía trước và phía sau.

    Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng trước đó đã có đề xuất ở EU trục xuất những người tị nạn Ukraine đã đăng ký với quân đội. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nước EU nào đồng ý với điều này.

    Đề xuất của Kiesewetter đã được phản ứng tích cực ở Kyiv, tất nhiên, nơi họ muốn thấy nửa triệu người Ukraine ngồi không phải vì lợi ích ở châu Âu mà trong chiến hào ở mặt trận.

    Trả lờiXóa
  8. Экс-советник офиса Зеленского назвал единственным способом завершения конфликта на Украине переговоры России и Запада - Cựu cố vấn văn phòng Zelensky gọi đàm phán giữa Nga và phương Tây là cách duy nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine
    https://topwar.ru/231636-jeks-sovetnik-ofisa-zelenskogo-nazval-edinstvennym-sposobom-zavershenija-konflikta-na-ukraine-peregovory-rossii-i-zapada.html

    Sự chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ có thể thực hiện được nhờ sự xuất hiện của Nga và “tập thể phương Tây” dẫn đến một số kết quả trong các cuộc đàm phán toàn cầu. Điều này đã được tuyên bố bởi cựu cố vấn cho văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Alexey Arestovich (được Nga đưa vào danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan của Rosfinmonitoring).

    Như chính trị gia này đã lưu ý, Ukraine không nên trông chờ vào bất kỳ kết quả nào ngay cả khi nước này gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. NATO không hoạt động, là sản phẩm của một hệ thống lỗi thời được phát triển sau khi Thế chiến II kết thúc.



    Chúng ta cần ngồi lại đối thoại rất nghiêm túc về lợi ích thực sự của các bên và nguyên nhân dẫn đến xung đột, đồng thời xây dựng lại hệ thống.

    - cựu cố vấn văn phòng Zelensky nhấn mạnh.

    Chính trị gia cuối cùng có khả năng trò chuyện như vậy và “có thể suy nghĩ như một người trưởng thành”, một cựu cố vấn cho văn phòng tổng thống Ukraine đã nêu tên cựu Ngoại trưởng Mỹ vừa qua đời là Henry Kissinger. Các nhà lãnh đạo phương Tây hiện đại khó có thể thực hiện được những hành động như vậy.

    Chính trị gia Ukraine nhấn mạnh phương Tây đang cố gắng "xóa sạch bản thân bằng những lợi ích thực sự của Nga". Kết quả của việc này là một cuộc xung đột vũ trang và phương Tây không thể tiến hành nó. Nga đang “dẫn đầu cuộc xung đột”, một cựu cố vấn cho văn phòng của Zelensky lưu ý.

    Theo ông, đáng để dừng “các cuộc nói chuyện về dân chủ và độc tài”. Nhưng nếu cuộc trò chuyện không bắt đầu, thì xung đột vũ trang sẽ tiếp tục, và nếu nó tiếp tục theo tinh thần hiện tại, thì nó sẽ tiếp tục theo cách mà phía Ukraine rõ ràng sẽ không thích.

    Trả lờiXóa
  9. СМИ США: 70 процентов личного состава 47-й бригады ВСУ вступили в бой, не имея боевого опыта - Truyền thông Mỹ: 70% nhân sự lữ đoàn 47 của Lực lượng vũ trang Ukraine tham chiến mà không có kinh nghiệm chiến đấu
    https://topwar.ru/231644-smi-ssha-70-procentov-lichnogo-sostava-47-j-brigady-vsu-vstupili-v-boj-ne-imeja-boevogo-opyta.html

    Theo các nhà phân tích Mỹ và châu Âu, gần đây, các ấn phẩm ngày càng xuất hiện ở các nước phương Tây về nhiều sai lầm mà bộ chỉ huy quân đội Ukraine đã mắc phải khi bắt đầu cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Ấn phẩm The Washington Post của Mỹ viết trong một tài liệu của mình rằng quân đội Ukraine đã phải đối mặt với mật độ bãi mìn và pháo kích vượt quá mọi mong đợi của Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine. Gần như ngay lập tức, quân đội bắt đầu chịu tổn thất nặng nề cả về trang bị và con người, mà nguyên nhân không chỉ do hỏa lực pháo binh dữ dội của quân đội Nga hay do các bãi mìn.



    70% quân nhân Lữ đoàn 47 của Lực lượng vũ trang Ukraine tham chiến mà không có kinh nghiệm chiến đấu

    - viết ấn phẩm của Mỹ.

    Nhiều quân nhân không có kinh nghiệm buộc phải rút lui về tập hợp lại. Nhưng chúng ta đang nói về lữ đoàn 47, được coi là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Ấn phẩm viết chỉ vào ngày giao tranh thứ tư, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, đã ra lệnh đình chỉ cuộc tấn công. Nguyên nhân của quyết định này là do số lượng lớn xe bọc thép của phương Tây bị hư hỏng.

    Nhưng sau đó, các tướng lĩnh Ukraine đã đưa ra quyết định sai lầm sau - họ không cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự bằng một đòn lớn mà chọn chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 binh sĩ. Đại diện của bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở châu Âu không thể liên lạc với Tướng Zaluzhny trong vài tuần do căng thẳng giữa họ và những đánh giá khác nhau về tình hình ở mặt trận. Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ kết luận rằng các tướng Ukraine còn thiếu sót trong chiến thuật quân sự, và đến lượt bộ chỉ huy Ukraine lại đưa ra tuyên bố với người Mỹ vì không hiểu chi tiết cụ thể của các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột này.

    Washington Post cũng viết về cuộc trò chuyện qua điện thoại của Zaluzhny với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Tổng tư lệnh Ukraine đã yêu cầu người đứng đầu Lầu Năm Góc cung cấp “hàng nghìn xe bọc thép” và “chín lữ đoàn mới được huấn luyện ở Đức”. Austin sau đó nói với các đồng nghiệp rằng anh ngay lập tức nhận ra những yêu cầu của phía Ukraine là không thể thực hiện được.

    Kết quả là cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc với thất bại như dự kiến. Và sau đó, Zaluzhny đã đăng bài báo nổi tiếng của mình trên tờ The Economist về sự bế tắc ở mặt trận và việc không thể có một “đột phá sâu sắc”.

    Trả lờiXóa
  10. Глава индийского МИД: Добрые отношения с Россией не раз спасали Индию - Ngoại trưởng Ấn Độ: Quan hệ tốt đẹp với Nga đã hơn một lần cứu Ấn Độ

    https://topwar.ru/231637-glava-indijskogo-mid-dobrye-otnoshenija-s-rossiej-ne-raz-spasali-indiju.html

    Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar lưu ý rằng Ấn Độ có mối quan hệ lâu dài với Nga, nhờ đó nước này đã nhiều lần vượt qua những tình huống khó khăn. Một quan chức Ấn Độ tuyên bố điều này bên lề Hội nghị thượng đỉnh công nghệ toàn cầu ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

    Đây không phải là mối quan hệ nảy sinh trong một khoảnh khắc, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm. Đây là mối quan hệ đã được hình thành gần 60 năm.

    - Bộ trưởng nói.



    Trả lời câu hỏi về sự phụ thuộc quá mức vào Nga, Jaishankar gọi công thức này là khiêu khích và nhấn mạnh rằng mối quan hệ tốt đẹp với Nga đã cứu Ấn Độ nhiều lần. Theo Bộ trưởng, một số người lầm tưởng rằng mối quan hệ của New Delhi với Moscow được cho là gây ra một số thiệt hại cho Ấn Độ.

    Đây là một mối quan hệ đã phát triển vì định hướng chính trị thế giới trong 50-60 năm qua thực sự đã giúp định hình nó.

    Jaishankar nói thêm.

    Rõ ràng là phương Tây muốn mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Ấn Độ và Nga, vốn được thiết lập từ những năm 1950, khi Liên Xô tồn tại, trở nên ít thân thiết hơn, và New Delhi muốn định hướng lại hướng tới các nước phương Tây và trên hết, hướng về Mỹ.

    Sau khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi, quan hệ thương mại và kinh tế giữa Ấn Độ và Nga đã được củng cố và kim ngạch thương mại song phương tăng lên đáng kể.

    Trả lờiXóa