Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

TOÀN BỘ CUỘC HỌP BÁO TRỰC TUYẾN CUỐI NĂM 2023 CỦA V. PUTIN (CÓ VIDEO)

 

Thể theo yêu cầu của Bạn đọc ở Đây, Google.tienlang đăng Toàn bộ Cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2023 của Tổng thống Nga V. Putin.

Có lẽ có khá nhiều người không thích đọc mà lại thích nghe hơn. Trên mạng YouTube có Kênh Kiến thức Chuyên sâu đã dịch và đọc trong 3 video clip Toàn bộ cuộc đối thoại của V. Putin với người dân Nga cùng các nhà báo trong và ngoài nước Nga.

https://www.youtube.com/@KienThucChuyenSau/videos

Google.tienlang công nhận Chủ Kênh Kiến thức Chuyên sâu là người rất giỏi tiếng Nga, có thể nghe và dịch rất nhanh và vô cùng chuẩn xác. Google.tienlang Xin lỗi và Cảm ơn Chủ Kênh Kiến thức Chuyên sâu để mang 3 video clip từ Kênh này về đây.

 Mời các bạn xem 3 video clip Toàn bộ Cuộc đối thoại trực tuyến cuối năm 2023 của Tổng thống Nga V. Putin với người dân Nga cùng các nhà báo trong và ngoài nước

1. Truyền Thông Thế Giới Đổ Xô Nghe TT Putin Tổng Kết Chiến Thắng | Kiến Thức Chuyên Sâu

2.TT Putin Khiến Thế Giới Cười Nghiêng Ngả Vì Quả Trứng ! | Kiến Thức Chuyên Sâu

3.Thế Giới Chỉ Nên Có Một PUTIN Là Đủ ! | Kiến Thức Chuyên Sâu

Họp báo cuối năm của ông Putin: Hơn 2 triệu câu hỏi và 4 vấn đề nóng của nước Nga

Tại họp báo cuối năm thường niên được tổ chức hôm 14-12, Tổng thống Vladimir Putin đã trả lời các câu hỏi về những vấn đề nóng liên quan đến nước Nga năm 2023.

Tổng thống Putin bình tĩnh và khá thoải mái trả lời các câu hỏi từ người dân, các nhà báo và hãng truyền thông trong và ngoài nước Nga. Theo thống kê của Chính phủ Nga, ít nhất 2 triệu câu hỏi đã được gửi đến.

Hãng tin AP nhận định đây là dịp để nhà lãnh đạo 71 tuổi có cơ hội xuất hiện trước công chúng với tư cách ứng cử viên tự do và tham gia giải quyết các vấn đề của người dân trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Về chiến sự ở Ukraine

"Sẽ không có hòa bình cho đến khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình", Tổng thống Nga Putin trả lời một câu hỏi về chiến sự ở Ukraine.

Ông Putin cũng khẳng định các mục tiêu được đặt ra đối với chiến sự Nga - Ukraine vẫn không thay đổi cho đến nay.

Về vấn đề phi quân sự hóa Ukraine, Tổng thống Putin cho biết nếu họ (phương Tây) không muốn đạt được thỏa thuận thì Matxcơa buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự.

Về việc huy động quân đội lần thứ hai, ông Putin cho biết lực lượng quân đội chính thức cùng lực lượng tình nguyện viên hiện đã đạt khoảng 500.000 người và không cần phải huy động thêm.

Trả lời một câu hỏi đến từ đại diện khu vực Lugansk, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ sớm đến thăm khu vực này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông đánh giá cao những gì mà cư dân Donbass (ở miền đông Ukraine) đã làm, đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của họ.

Về cuộc xung đột Israel - Hamas và mối quan hệ với các nước

Tổng thống Putin cho biết ông rất lấy làm tiếc về việc hàng chục nghìn người dân ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Tổng thống Nga cũng kêu gọi viện trợ nhiều hơn cho Dải Gaza và tiết lộ Nga đã đề xuất thành lập một bệnh viện dã chiến ở Gaza, gần biên giới với Ai Cập.

Tổng thống Putin gọi những gì xảy ra ở Dải Gaza là một thảm họa. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột Israel - Hamas, góp phần duy trì hòa bình về lâu dài.

Tổng thống Putin khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Cũng tại sự kiện trên, ông Putin nhấn mạnh quan điểm cá nhân rằng sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến gần biên giới Nga là nguồn cơn dẫn đến xung đột hiện tại ở Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine lao dốc sau khi Kiev liên tục bày tỏ nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO, những động thái Matxcơva xem là mối nguy đến an ninh nước này.

Tổng thống Putin cho biết ông mong muốn đạt được thỏa thuận với Washington để phóng thích nhà báo Mỹ Evan Gershkovich và doanh nhân Paul Whelan hiện đang bị giam giữ ở Nga với các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Vấn đề an ninh lương thực trong nước

Tổng thống Putin tuyên bố chính phủ vẫn có thể đảm bảo được vấn đề an ninh lương thực ở Nga. Tuy nhiên, vẫn còn một số việc cần phải làm và nguồn chi cũng đã được phân bổ để giải quyết các vấn đề liên quan lương thực.

Về vấn đề giá trứng gà - một trong những loại thực phẩm cơ bản nhất đang tăng giá nghiêm trọng, Tổng thống Putin cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước này để nhanh chóng tìm ra các biện pháp giải quyết.

Về kinh tế

Theo thống kê của Chính phủ Nga, chỉ số tăng trưởng GDP cuối năm dự kiến sẽ ở mức 3,5% và Tổng thống Putin đánh giá đây là một chỉ số tốt. Điều này cho thấy kinh tế Nga đã phục hồi và đã có một bước tiến tương đối ổn định.

Tuy vậy, tỉ lệ lạm phát được dự kiến sẽ tăng lên một chút, đạt mức 9% vào cuối năm nay. Ông Putin cho biết phía ngân hàng trung ương và chính phủ nước này đang áp dụng một số biện pháp cần thiết để ngăn lạm phát tăng thêm.

Ngoài ra, ngay sau buổi họp báo, cơ quan điều tra chính của Nga tuyên bố mở cuộc điều tra về những sai phạm của chính quyền địa phương tại những khu vực mà người dân đã báo cáo trong cuộc họp báo.

Hoàng Ngân Thương Tổng hợp và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ý: UKRAINA ĐÃ THẤT BẠI! THẤT BẠI CỦA UKRAINA CHÍNH LÀ THẤT BẠI CỦA MỸ CÙNG NATO VÀ EU

4. Báo Ba Lan: TƯỚNG BA LAN SKRZYPCZAK: THẤT BẠI CỦA UKRAINA SẼ DẪN ĐẾN SỰ SỤP ĐỔ CỦA ZELENSKY, ÔNG TA PHẢI RA ĐI

5. Báo Ba Lan: CAM CHỊU LÀM TAY SAI CHO MỸ CỦA NGƯỜI BA LAN SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN CHỖ DIỆT VONG

6. CNN đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance: QUAN ĐIỂM CHO RẰNG PUTIN CÓ THỂ TẤN CÔNG QUỐC GIA NATO LÀ ‘PHI LÝ’

7. CNN (Hoa Kỳ): NGHIÊN CỨU CHO THẤY SỰ CAN THIỆP CỦA MỸ LUÔN DẪN ĐẾN KẾT QUẢ TIÊU CỰC

8. Báo Ukraina công khai: CHẾ ĐỘ KIEV PHẠM TỘI ÁC KHI LIÊN TỤC ĐIỀU BINH SĨ SANG BỜ TRÁI SÔNG DNEPR VÀ BIẾT TRƯỚC RẰNG HỌ SẼ CHẾT

9. Báo Mỹ: LỮ ĐOÀN CƠ GIỚI SỐ 47 TINH NHUỆ NHẤT CỦA UKRAINA BỊ BAO VÂY VÀ THIẾU ĐẠN DƯỢC. MẶT TRẬN QUAN TRỌNG SỤP ĐỔ

10. Asia Times: CỬ CỐ VẤN TRỰC TIẾP ĐẾN UKRAINA - CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA MỸ CHẮC CHẮN SẼ LẶP LẠI THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

11. Cựu Tổng Tư lệnh NATO James Stavridis: “CHÚNG TÔI GHÉT CHIẾN TRANH VIỆT NAM” LÀ YẾU TỐ ĐẦU TIÊN KHIẾN TÌNH HÌNH CỦA ZELENSKY TRỞ NÊN VÔ VỌNG

12. Cựu Thủ tướng Slovakia Jan Czarnogursky: “BÁO ĐỐM” CHÁY NHƯ DIÊM Ở UKRAINA, NGA SẼ THĂNG, NATO SẼ SỤP ĐỔ VÀ MỸ SẼ RÚT KHỎI CHÂU ÂU

13. Báo Séc: TẠI SAO PUTIN NGÀY CÀNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN TRÊN THẾ GIỚI?

14. Báo New York Times: NHỮNG NGƯỜI LÍNH VƯỢT SÔNG DNEPR Ở KHERSON VẠCH TRẦN LỜI NÓI DỐI TÀN ÁC CỦA ZELENSKY

15. TOÀN BỘ CUỘC HỌP BÁO TRỰC TUYỄN CUỐI NĂM 2023 CỦA V. PUTIN (CÓ VIDEO)

14 nhận xét:

  1. Trump: Tình hình Trung Đông mất kiểm soát là do Mỹ
    05:41 18.12.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát do lỗi của Mỹ và hiện có nguy cơ biến thành thảm họa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.
    "Mỹ đã để Trung Đông hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Những điều thực sự tồi tệ đang diễn ra và chúng ta có đủ sức ngăn chặn tất cả. Thảm họa có thể xảy ra nếu chúng ta không tiến hành giải quyết nó bằng sức mạnh và sự chính xác", - ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social.

    Theo ông, tuyên bố này cũng áp dụng cho cuộc xung đột ở Ukraina, hơn nữa “thậm chí còn có thể ở mức độ lớn hơn”.
    Xung đột Palestine – Israel gia tăng căng thẳng nghiêm trọng
    Israel hứng chịu vụ tấn công tên lửa chưa từng có vào ngày 7/10 từ Dải Gaza sau tuyên bố về Chiến dịch "Lũ lụt Al-Aqsa" được tổ chức bởi cánh quân sự của Phong trào Hamas Palestine. Sau đó các chiến binh của tổ chức này đã thâm nhập vào các khu vực biên giới ở miền nam Israel và nổ súng vào cả quân đội và dân thường, đồng thời bắt đi con tin. Tại Israel, theo chính quyền nước này cho biết, đã có hơn 1,4 người chết hàng nghìn người, trong đó có 300 quân nhân, hơn 5 nghìn người bị thương.
    Để đáp trả, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát động Chiến dịch "Thanh kiếm sắt" chống lại Hamas ở Dải Gaza. Trong vòng vài ngày, quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu định cư gần biên giới với Gaza và bắt đầu tổ chức không kích vào các mục tiêu, bao gồm cả các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Dải Gaza. Israel cũng tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza: việc cung cấp nước, thực phẩm, điện, thuốc, nhiên liệu đã bị ngừng.
    Số nạn nhân ở Dải Gaza, theo Bộ Y tế Palestine, đã vượt quá 8 nghìn người, một nửa trong số đó là trẻ em, hơn 18 nghìn người bị thương.
    Xung đột Palestine-Israel liên quan đến vấn đề lợi ích lãnh thổ của các bên vấn đề này là nguyên nhân gây căng thẳng trong nhiều thập kỷ và các xung đột quân sự trong khu vực. Theo Nghị quyết của Liên hợp quốc, với vai trò tích cực của Liên Xô trong vào năm 1947, đã xác định việc thành lập hai nhà nước - Israel và Palestine, nhưng chỉ có nhà nước Israel được thành lập.

    Trả lờiXóa
  2. Chặng đường hợp tác kinh tế giữa Nga và các nước châu Á năm 2023
    04:50 18.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) – Cơ sở hợp tác kinh tế thương mại giữa Nga và các nước châu Á vào năm 2023 cuối cùng đã được hình thành, nhưng để phát triển chúng, giới kinh doanh trong năm tới không chỉ cần giải quyết các vấn đề hậu cần và thanh toán lẫn nhau, mà quan trọng nhất - phải làm mọi điều có thể để tìm hiểu thêm về nhau.
    Ông Vitaly Mankevich, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga-Châu Á chia sẻ với Sputnik.
    "Tôi thấy lợi thế chính của việc Nga chuyển hướng sang phương Đông trong năm 2023 là phần lớn các đối tác châu Á của chúng tôi hóa ra lại miễn nhiễm với áp lực bên ngoài từ phương Tây, vì vậy quan hệ của chúng tôi đã đứng vững trước thử thách thời gian và hoàn cảnh", - ông Vitaly Mankevich nói bên lề buổi chiêu đãi của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.

    Chuyên gia lưu ý, với những quốc gia mong muốn duy trì và phát triển hợp tác với Nga thì hợp tác đã phát triển; những quốc gia theo hướng cắt giảm quan hệ (Nhật Bản, Hàn Quốc, một phần là Singapore) - sự tương tác tụt xuống điểm thấp nhất.
    Trở ngại trong năm qua
    "Như vậy, cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa Nga và các quốc gia châu Á thân thiện cuối cùng đã được hình thành, trên cơ sở đó chúng ta có thể phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại và kinh tế với họ một cách an toàn", - chuyên gia Vitaly Mankevich nói thêm.

    Tuy nhiên, theo ông, con đường này vẫn còn những trở ngại.
    "Trong số những điểm hạn chế, tôi sẽ lưu ý đến các vấn đề về hậu cần, điều này khá tự nhiên do có sự thay đổi về mặt địa lý đối với nền kinh tế có quy mô như Nga, từ Tây sang Đông", - ông Vitaly Mankevich lưu ý.

    Trả lờiXóa
  3. Các công ty phương Tây rời khỏi Nga bị tổn thất hơn 103 tỷ USD
    02:26 18.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) – Các công ty phương Tây tuyên bố rời khỏi Nga sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã phải chịu thiệt hại hơn 103 tỷ USD, New York Times đưa tin, trích dẫn phân tích dữ liệu tài chính.
    "Theo phân tích báo cáo tài chính của Times, các công ty phương Tây rời đi đã báo cáo khoản lỗ hơn 103 tỷ USD kể từ khi bắt đầu hoạt động", - tờ báo viết.

    Cần lưu ý rằng giới lãnh đạo Nga đã có thể biến việc các công ty rời Nga thành lợi thế của mình, đặt ra các điều kiện cho sự ra đi của họ.
    Ngoài ra, theo tờ báo này, trong khi "Ukraina bận tâm với các nhiệm vụ ngắn hạn, chẳng hạn như tăng cường hỗ trợ quốc tế", thì sự ổn định kinh tế của Nga "đã giúp Nga có thể tiến hành cuộc chơi dài hạn".
    Thủ tướng Slovakia: Lệnh trừng phạt Nga vô hiệu nhưng đây là chủ đề cấm kỵ ở EU
    Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, các lệnh trừng phạt chống Nga không có tác dụng, nhưng đây là chủ đề cấm kỵ trong các cơ quan cao nhất của Liên minh châu Âu.
    "Cho dù các biện pháp trừng phạt được áp dụng trên quy mô lớn chống Nga có hiệu quả hay không thì thật đáng tiếc, bên lề Hội đồng châu Âu, đây là một chủ đề cấm kỵ. Nếu bạn cố gắng nêu ra chủ đề này, bạn muốn ám chỉ rằng các lệnh trừng phạt không có tác dụng thì như thường lệ, họ sẽ nói với bạn rằng bạn sai lầm về mặt chính trị, mặc dù điều này là đúng, nhưng bạn không được phép nói ra sự thật như vậy", - ông Fico nói khi trả lời các câu hỏi tại quốc hội Slovakia.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyên gia quân sự Anh thừa nhận lợi thế rõ ràng của Quân đội Nga so với LLVT Ukraina
    22:38 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) – Phó nguyên soái Không quân Anh đã nghỉ hưu Sean Bell thừa nhận tính chất ngày càng rõ ràng về lợi thế của Quân đội Nga so với Lực lượng vũ trang Ukraina trên chiến trường, cũng như một số lượng lớn vấn đề của lực lượng vũ trang Ukraina.
    "Ukraina không có lực lượng không quân, không có hàng không. Nước này không phải là thành viên NATO. Nước này có rất nhiều vấn đề", - ông Sean Bell nói với Daily Express, đồng thời lưu ý rằng lợi thế của Nga trên chiến trường ngày càng trở nên rõ ràng.

    Theo ông Sean Bell, bất chấp mọi nỗ lực từ phía chế độ Kiev, mọi cơ hội đều quay lưng lại với họ. Bell cũng chỉ ra rằng phương Tây ngày càng giảm ủng hộ dành cho Kiev.
    Khả năng quân đội Nga
    Trong chuyên mục dành cho Bloomberg, cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao châu Âu, Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis, thừa nhận sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội Nga, đồng thời nói thêm rằng quân đội Ukraina kém hơn so với quân đội Nga.
    "Và quân đội của ông Vladimir Putin.. là những người lính phòng thủ có năng lực đằng sau vành đai mìn, rào chắn và xe tăng - tất cả được bảo vệ bởi lực lượng không quân mà Ukraina không thể sánh được", - Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis viết.

    Trả lờiXóa
  5. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm điều đặc biệt với người dân Cần Thơ
    21:36 17.12.2023

    Mới đây, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã cùng đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam bàn giao 28 căn nhà Đại đoàn kết trao tặng người dân khó khăn ở Cần Thơ.
    Đây không phải lần đầu tiên Thiếu tướng Đinh Văn Nơi về Cần Thơ trao quà cho bà con nhân dân. Hồi đầu năm 2023, ông Nơi cũng từng cùng đoàn công tác về Cần Thơ, thăm hỏi và trao tặng 1.500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn.
    Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao nhà cho người dân Cần Thơ
    Báo CAND đưa tin, ngày 17/12, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã cùng đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam bàn giao 28 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng người dân và cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
    Tại UBND phường Long Hòa (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, đã có 28 căn nhà, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng, được các cấp chính quyền và bà con nhân dân trên địa bàn phường Long Hòa hoàn thiện, đưa vào sử dụng sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng.
    "Chúng tôi mong muốn với bước đệm là căn nhà mới, bà con sẽ phấn đấu làm ăn, vươn lên thoát nghèo, cùng với lực lượng Công an, chính quyền địa phương chung tay xây dựng xóm, ấp bình yên, phát triển", - báo CAND dẫn lời Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

    Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã trao tặng các phần quà mừng nhà mới đến tay các hộ gia đình tại địa phương.

    Thiếu tướng Đinh Văn Nơi
    Được biết, đây không phải lần đầu tiên Thiếu tướng Đinh Văn Nơi về Cần Thơ trao quà cho bà con nhân dân. Theo báo Người lao động, hồi đầu năm 2023, vị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng từng cùng đoàn công tác về Cần Thơ, thăm hỏi và trao tặng 1.500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn.
    Theo thông tin trên báo Lao động, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ông có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.
    Quá trình công tác, ông Đinh Văn Nơi từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ. Tháng 6/2020, ông Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
    Trong thời gian công tác tại An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã lập nhiều chuyên án truy quét các ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội. Ông cũng từng bị chủ doanh nghiệp sản xuất hàng giả trên địa bàn chi 20 tỉ đồng, nhằm thuê người điều chuyển ông đi nơi khác.
    Ông Đinh Văn Nơi cũng là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Có ngày, số điện thoại của ông nhận cả trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân.
    Cuối tháng 8/2022, Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.
    Tháng 1/2023, Đại tá Đinh Văn Nơi được Chủ tịch nước thăng hàm lên Thiếu tướng Công an nhân dân.

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam: Ai phát áo mũ có logo trang web cờ bạc cho hàng trăm học sinh tiểu học?
    19:39 17.12.2023

    Thời gian qua, nhiều trang web cờ bạc, cá độ đã lợi dụng việc làm thiện nguyện ở nhiều địa phương để quảng cáo trá hình cho hoạt động của mình, đánh bóng tên tuổi với các con bạc.
    Đơn cử, trang web cờ bạc Jun88đã núp bóng việc làm thiện nguyện, phát hàng trăm áo, mũ có in logo, slogan quảng cáo của trang cho các em học sinh tiểu học ở Quảng Nam.
    Núp bóng từ thiện để quảng cáo cờ bạc
    Cụ thể, báo Tiền phong trước đó có bài viết phản ánh tình trạng “hàng trăm xe khách ở Hà Nội quảng cáo cho trang mạng cờ bạc” như Jun88; 789bet; Shbet; New88; Hi88…
    Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên nhận thấy các đối tượng lập ra nhiều hội, nhóm, trang fanpage, tài khoản cá nhân nhằm hoạt động cờ bạc trái phép. Chẳng hạn, trang web cá cược Jun88 mỗi ngày đều đăng tải nhiều bài viết quảng cáo với các ưu đãi, quà tặng để lôi kéo người chơi như “Thưởng nạp lần đầu; Cược thả ga – hoàn trả 100%"; phát trực tiếp mỗi ngày cùng “Idol xinh đẹp"...
    Trong nhóm của trang web này trên telegram, các đối tượng này còn đăng tải bài viết chương trình thiện nguyện tại 2 điểm trường tiểu học thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

    “Vừa qua, ngày 10/12/2023 chuyến xe thiện nguyện mang tên Jun 88 đã lăn bánh đến 2 địa điểm trường tiểu học tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, ekip Jun 88 đã trao tặng 651 phần quà cho học sinh đang gặp khó khăn bao gồm áo ấm, mũ, dép, bánh kẹo, sữa...”, - theo nội dung bài viết.
    Nhóm này cũng cho biết đã tặng 4 chiếc tivi, 100 phần quà cho các hộ dân khó khăn. Kèm theo đó là hình ảnh hàng trăm em học sinh và người dân của 2 địa phương thuộc huyện này xếp hàng nhận quà.
    Trong hình, các em học sinh có vẻ rất vui khi nhận áo mới, mũ mới… Tuy nhiên, trên áo, mũ mà các em đang mang lại in logo và sologan quảng cáo cho trang web cờ bạc: “Jun88 – Bùng cháy khát khao trong bạn”.
    Thủ đoạn tinh vi
    Đại diện của một trong hai trường tiểu học nói trên chia sẻ với báo Tiền phong, trước khi chương trình diễn ra, nhà trường nhận được thông tin của một hội thiện nguyện. Vì thấy đây là hội thiện nguyện của tổ chức nhà nước, chính thống nên nhà trường mới đồng ý phối hợp thực hiện.
    Trao đổi với người đứng đầu hội thiện nguyện, anh này nói bất ngờ, rất buồn khi biết lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến nhiều người. Theo vị này, do biết anh phụ trách công tác thiện nguyện, một tài khoản facebook tên “Phạm Gia Hân” đã chủ động nhắn tin, nói muốn được tài trợ thiện nguyện.
    Ngày 10/12, nhiều thành viên trong hội đã thực hiện chương trình “Đông ấm vùng cao” tại 2 điểm trường nói trên. Chương trình đã tặng quà cho hơn 600 em học sinh và 100 hộ gia đình, với nguồn tài trợ kinh phí của đối tượng quảng cáo cho trang wed cờ bạc Jun88.
    “Tôi xin nhận thiếu sót về mình, tôi không biết được họ lợi dụng thiện nguyện để quảng cáo cờ bạc. Thật sự tôi chỉ muốn hỗ trợ các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện. Đây là bài học đáng nhớ, tôi xin được rút kinh nghiệm sau lần này. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời tới các cá nhân, tổ chức thiện nguyện khác, cần phải kiểm tra, xác minh rõ trước khi kết nối, tiếp nhận quà tài trợ”, - lãnh đạo hội thiện nguyện bày tỏ.
    Cũng với thủ đoạn như trên, trang cờ bạc New88 đã lợi dụng hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để quảng cáo, đánh bóng tên tuổi với con bạc. Các đối tượng chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cẩm Mỹ. Để tạo hình ảnh, chúng còn khoe bằng khen, thư cảm ơn của Ban chấp hành Hội Chữ Thập đỏ huyện và nhà chùa.
    Đáng chú ý, nhiều trang web chuyên về cờ bạc trên mạng như Hi88, Ok Vip, 789bet… cũng dùng chiêu bài làm thiện nguyện để quảng cáo cờ bạc trá hình ở nhiều địa phương tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ Quốc phòng Nga: Phòng không Nga bắn hạ 3 máy bay quân sự và 91 UAV của Ukraina trong ngày
    19:17 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Trong 24 giờ qua, các phương tiện phòng không của Nga đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ MiG-29, 1 cường kích Su-25, 91 máy bay không người lái và triệt hạ nhiều mục tiêu khác, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm Chủ nhật.
    “Trong ngày, hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 và 1 Su-25 của Không quân Ukraina tại các khu định cư Elizavetovka vùng Nikolaev, Druzhkovka và Dobropolye của CHND Donetsk. Ngoài ra còn đánh chặn 2 tổ hợp phóng loạt HIMARS và bom hàng không có dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất", - thông cáo chiến sự cho biết.
    Ngoài ra, trong ngày, phòng không Nga đã bắn hạ 91 máy bay không người lái của Ukraina ở các khu vực DNR, LNR, Kharkov, Kherson và Zaporozhye.
    Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến 553 máy bay quân sự, 259 trực thăng, 9.836 máy bay không người lái, 442 hệ thống tên lửa phòng không, 14.135 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.189 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phản lực đa nòng, 7.369 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 16.407 đơn vị xe quân sự chuyên dụng của Ukraina.
    Trong ngày, quân Nga phá tan sở chỉ huy lữ đoàn và triệt hạ cứ điểm tổ hợp phóng loạt HIMARS của LLVT Ukraina
    "Đơn vị hàng không tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga đã phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 47 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina. Ngoài ra, trong ​​khu định cư Konstantinovka của DNR quân Nga đã phá huỷ 1 bệ phóng của hệ thống phóng loạt HIMARS. Các kho nhiên liệu dành cho phi cơ của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị tấn công phá hủy tại sân bay Kanatovo vùng Kirovograd và Starokonstantinov vùng Khmelnytsky", - thông cáo nói rõ.

    Cần lưu ý rằng nhân lực và trang thiết bị của đối phương đã hứng đòn tiêu hao nặng ở 132 khu vực.
    Hướng Kupiansk và Krasnyi Lyman: Lực lượng vũ trang Ukraina mất tới 140 chiến binh
    "Ở hướng Kupiansk thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới hơn 50 quân nhân, 1 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe bọc thép. Trong cuộc giao đấu phản pháo, quân Nga phá huỷ 2 đơn vị pháo tự hành «Gvozdika» và 2 pháo D-30 của đối phương", - cơ quan quân sự Nga lưu ý.

    “Ở hướng Krasnyi Lyman, tổn thất của đối phương lên tới 90 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép và 3 ô tô”, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
    Hướng Donetsk: Lực lượng của Kiev mất tới 250 binh sĩ và 1 xe tăng
    “Ở hướng Donetsk, các đơn vị Nga từ nhóm “Phía Nam" có yểm trợ của hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của các đội xung kích từ các Lữ đoàn cơ giới số 24, Lữ đoàn xung kích số 5 và Lữ đoàn Dù tấn công số 79 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina ở các khu định cư Krasnoye, Kirovo và Maryinka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk".
    “Đối phương mất tổng cộng 250 binh sĩ chết và bị thương, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 5 ô tô”, - Bộ Quốc phòng tuyên bố.
    Ngoài ra, trong quá trình phản pháo, quân Nga đã bắn trúng hệ thống pháo M777 và pháo M119 do Mỹ sản xuất cũng như tổ hợp pháo tự hành «Gvozdika» của Lực lượng vũ trang Ukraina.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  8. Tướng Mỹ đấm lính Ukraina ngay trước mắt Zelensky
    19:48 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Trung tướng Mỹ Antonio Aguto đã đấm vào ngực một binh sĩ Ukraina ngay trước mắt Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tại một căn cứ quân sự ở Đức, MC Olga Skabeeva của chương trình talk show «60 phút» viết về vụ việc trên kênh Telegram cá nhân.
    "Binh sĩ Ukraina từ chối cái nắm tay của vị quân nhân NATO và anh ta bị một chưởng vào ngực. Căng thẳng nhưng chúng tôi vẫn phải phối hợp làm việc", - nữ MC truyền hình tuyên bố.
    Vụ việc xảy ra trong chuyến thăm của ông Zelensky tới căn cứ quân sự Mỹ ở Wiesbaden. Trong video thấy rõ cảnh Tổng thống Ukraina và Tướng Mỹ Aguto đi dọc theo đội hình các binh sĩ của Ukraina. Như cử chỉ chào hỏi, ông người Mỹ cụng nắm tay với một người lính. Khi binh sĩ Ukraina thứ hai không đưa tay «chào» theo kiểu đó, tướng Aguto đã đấm mạnh vào ngực anh ta.

    Xem video clip:
    https://t.me/tra_da_via_he/50510

    Trước đó, tờ New York Times thông báo rằng phía Hoa Kỳ sẽ cử Trung tướng Antonio Aguto tới Ukraina để hoạch định chiến lược quân sự mới.

    Trả lờiXóa
  9. Dân Pháp ngả về phía Nga sau tuyên bố của ông Putin
    16:43 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Các độc giả của tờ Le Figaro đang sôi nổi thảo luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo lớn «Tổng kết năm» rằng quân Nga đang cải thiện vị thế trên gần như toàn bộ tuyến mặt trận.
    “Hỡi người Nga, các bạn đang đấu tranh cho chủ quyền của mình", - một nhà bình luận viết.
    “Điều nổi bật là sự tầm thường kinh khủng của các nhà lãnh đạo phương Tây, cả ở châu Âu và Hoa Kỳ, so với Putin”, - một độc giả khác nhận xét.
    “Trên thực tế, kết quả xung đột đã rõ ràng", - người thứ ba đánh giá.
    “Dù sao chăng nữa, Nga cũng sẽ chiến thắng”, - một độc giả chia sẻ quan điểm.
    "Putin tuyệt đối đúng. Thiếu sự giúp đỡ của phương Tây, Ukraina sẽ thua trắng trong ba ngày", - một người dùng mạng khái quát.

    Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành Tổng kết năm 2023 tại Cuộc họp báo Lớn kết hợp với Đường dây Trực tiếp. Cuộc giao lưu của nguyên thủ quốc gia Nga với các nhà báo và người dân Nga kéo dài 4 giờ 4 phút.

    Trả lờiXóa
  10. Nga vốn không có vấn đề gì với Phần Lan, nhưng sẽ có vì Helsinki gia nhập NATO
    15:49 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Mọi tranh chấp giữa Nga và Phần Lan từ lâu đã được giải quyết, không có vấn đề gì trong bang giao của hai quốc gia, nhưng với việc Phần Lan gia nhập NATO, vấn đề sẽ xuất hiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
    "Vậy là họ túm lấy và kéo Phần Lan vào NATO. Chúng tôi từng có tranh chấp gì với Phần Lan không? Mọi tranh cãi, kể cả tranh chấp lãnh thổ, đều đã được giải quyết xong từ lâu hồi giữa thế kỷ 20. Chúng tôi có mối quan hệ tốt lành nhất, thân thiện nhất", - nguyên thủ quốc gia Nga nói trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin.

    Ông Putin lưu ý rằng đã hiện hữu một số vấn đề trong tổ hợp lâm nghiệp gắn với nhu cầu phát triển ngành chế biến gỗ trong nội địa.

    "Chỉ có vậy thôi. Điều này thật vô lý, thực sự là chuyện vặt vãnh. Không hề có vấn đề gì, còn bây giờ sẽ có. Bởi bây giờ chúng ta sẽ thành lập Quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội ở đó. Tại sao lại cần thứ này? Đơn giản chỉ là chuyện phi lý”, - Tổng thống Nga nói.

    Nga không có lý do gì để đánh nhau với các nước NATO
    “Tổng thống của một nước lớn, của các nước NATO, hơn thế nữa là chủ sở hữu duy nhất của NATO, mà Hoa Kỳ là chủ sở hữu NATO, đây là sân sau của họ, cùng với toàn bộ tổ chức NATO không thể không hiểu rằng Nga không có lý do gì, không có lợi ích gì, không có nguyên cớ địa chính trị, kinh tế hay quân sự gì - để chiến đấu với các nước NATO. Chúng tôi không có yêu sách lãnh thổ nào với họ, không có nguyện vọng phá hỏng mối quan hệ với họ", - ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn.

    Trả lờiXóa
  11. Tổng thống Putin: Sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây muốn tiêu diệt Nga
    15:05 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hồi đầu những năm 2000, ông từng có hình dung ngây thơ rằng cả thế giới đã hiểu rằng nước Nga đã trở nên khác trước, rằng không có đối đầu về ý thức hệ và không có nguyên cớ để đối đầu.
    Ông Putin đã từng nghĩ ngây thơ
    "Quả thật đã có phần ngây thơ. Tuy nhiên, như bạn biết đấy, tôi sẽ nói hoàn toàn chân thành, thậm chí nhìn lại, mặc dù tôi đã làm việc gần 20 năm trong các cơ quan an ninh và tình báo nước ngoài của Liên Xô, mặc dù sau này tôi là phó Thị trưởng Saint-Peterburg, Giám đốc FSB, Thư ký Hội đồng An ninh và thậm chí cả Thủ tướng Chính phủ ở giai đoạn đầu, tôi vẫn có hình dung ngây thơ rằng cả thế giới mà trước hết là cái gọi là thế giới văn minh, sẽ hiểu điều gì đã xảy ra với Nga, hiểu rằng đất nước ta đã trở thành một quốc gia hoàn toàn khác, không còn bất kỳ mâu thuẫn ý thức hệ nào, mà như thế nghĩa là không có cơ sở để đối đầu”, - ông Putin nói với nhà báo Pavel Zarubin trong chương trình "Matxcơva. Kremlin. Putin" trên kênh "Rossiya 1", video bài trả lời phỏng vấn công bố trên kênh Telegram.

    Còn phương Tây muốn tiêu diệt Nga
    Tổng thống Putin lưu ý rằng ông thấy những hành động tiêu cực trong chính sách của các nước phương Tây trong quan hệ với Nga, cụ thể là việc rõ ràng họ ủng hộ chủ nghĩa ly khai và khủng bố trên lãnh thổ LB Nga.
    “Nhưng trong sự ngây thơ của mình, tôi đã cho rằng đây chỉ đơn giản là quán tính của tư duy và hành động - họ đã quen với việc chiến đấu với Liên Xô và cứ thể tiếp diễn”, - ông Putin giải thích.
    Tổng thống nói thêm rằng sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây đã muốn tiêu diệt cả nước Nga và với ý đồ buộc LB Nga phải khuất phục họ để phương Tây sử dụng tài nguyên của Nga.
    “Mà thực tế là sau này tôi tin chắc 100% rằng sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây cho rằng chỉ cần kiên nhẫn rồi nước Nga sẽ sụp đổ”, - ông Putin nói.

    Trả lờiXóa
  12. Tự bắn mình. Sĩ quan LLVT Ukraina than vãn với nhà báo phương Tây về vũ khí
    13:54 17.12.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Các hệ thống pháo tự hành CAESAR mà Pháp chuyển giao cho quân đội Ukraina không phù hợp với cuộc xung đột này, viên chỉ huy lữ đoàn LLVT Ukraina Yan Yatsychyn phát biểu trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Emmanuel Grynszpan từ báo Le Monde.
    Đầy rẫy nhược điểm và không phù hợp với thực chiến
    "Pháo tự hành CAESAR của các vị bắn rất nhanh và có độ chính xác cao. Nhưng tôi rất hiếm khi sử dụng vì nó quá mỏng manh và kém thích nghi với thực tế chiến tranh", - viên sĩ quan Ukraina than vãn.

    Yatsychin cũng phàn nàn rằng CAESAR có kích thước lớn quá cồng kềnh. Theo lời viên sĩ quan này, nếu đưa khẩu pháo Pháp ra ngoài trời để khai hỏa, thì “chỉ trong vòng 3 đến 4 phút, nó sẽ thành mồi ngon cho hỏa lực bắn tới”.
    Viên sĩ quan Ukraina cũng nói đùa về độ nhạy cảm quá mức của khẩu pháo với bụi bẩn.
    "Quý cô nương này (pháo tự hành CAESAR) «có tính ưa sạch sẽ thái quá». Những người điều khiển pháo phải giống như bác sĩ phẫu thuật, luôn đeo găng tay và ủng cao su, pháo thủ buộc phải mang găng và ủng cả lúc ngủ để tránh làm vấy bẩn cô nàng Pháp", - viên chỉ huy lữ đoàn của LLVT Ukraina nói.

    Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điều gì tốt lành cho Ukraina mà chỉ tổ kéo dài xung đột, còn các chuyến vận chuyển vũ khí đều trở thành mục tiêu hợp pháp để quân Nga tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  13. Không thể giữ được. Zelensky nhận tin sốc từ mặt trận
    11:47 17.12.2023

    Moskva (Sputnik) - Quân đội Nga sẽ không cho Lực lượng Vũ trang Ukraina cơ hội củng cố các vị trí của mình ở mặt trận, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Garland Nixon.
    "Tại sao bạn lại quyết định rằng sau khi rút lui về các vị trí phòng thủ được xây dựng trong hai tháng qua, họ sẽ có thể giữ được chúng? Mọi chuyện đã kết thúc. Họ không có đạn dược", - ông Scott Ritter nói.
    Ông Scott Ritter nói thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraina đã mất nhiều người khi lâm vào các chảo lửa do quân đội Nga tạo ra. Hơn nữa, để tiếp tục phòng thủ, điều mà họ quân đội Ukraina đang nói đến, cần phải có được chỗ đứng ở mặt trận. Tuy nhiên, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không cho Lực lượng Vũ trang Ukraina cơ hội như vậy và sẽ tấn công các vị trí của Ukraina. Vì vậy, các công trình phòng thủ của Ukraina đang được xây dựng hiện nay sẽ không thể duy trì được trong tương lai, chuyên gia kết luận.
    Đầu tháng 11, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraina Valeriy Zaluzhny thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist rằng quân đội Ukraina đã đi vào ngõ cụt và “sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào”. Theo ông Valeriy Zaluzhny, ông không thể thể hiện được tốc độ di chuyển quân ấn tượng như phương Tây mong đợi theo sách giáo khoa của NATO.

    Trả lờiXóa
  14. Truyền thông Croatia tuyên bố về chiến thắng của Tổng thống Putin
    10:37 17.12.2023

    Moskva (Sputnik) - Cuộc giao lưu của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà báo và người dân Nga diễn ra trong bầu không khí hân hoan và tin tưởng vào chiến thắng tất yếu trong cuộc xung đột ở Ukraina, Advance viết.
    “Năm nay, Tổng thống Vladimir Putin nói chuyện với người dân Nga với vị thế mạnh mẽ hơn năm ngoái”, - tác giả tuyên bố.

    Tác giả viết rằng sự thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraina và viện trợ của phương Tây dành cho Ukraina đang suy giảm khiến người Nga tin tưởng vào chiến thắng sắp xảy ra. Nền kinh tế của LB Nga cũng đứng vững bất chấp các lệnh trừng phạt chưa từng thấy.
    Nhìn chung, sự hùng biện tự tin của Putin, được hỗ trợ bởi những thành công ở mặt trận và sự thất vọng của phương Tây vì kinh tế Nga không hề sụp đổ đã tạo ra bầu không khí chiến thắng không thể tránh khỏi xung quanh nhà lãnh đạo Nga, ấn phẩm Advance kết luận.
    Tổng thống Nga đã tổng kết kết quả năm 2023 hôm thứ Năm tại cuộc họp báo lớn kết hợp đường dây trực tuyến. Ông Vladimir Putin đã giao lưu với các nhà báo và người dân Nga trong 4 giờ 4 phút.

    Trả lờiXóa