Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Tin nóng giãy: OLEKSIY PECHII - NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH NỔI TIẾNG CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH UKRAINA 24 BỎ TRỐN KHỎI UKRAINA

 
Người dẫn chương trình Kênh 24 Oleksiy Pechii

Hầu hết các tờ báo lớn nhỏ ở Ukraina vừa đồng loạt đưa tin: Oleksiy Pechii - Người dẫn chương trình nổi tiếng của Kênh truyền hình nổi tiếng ở Ukrain, Kênh 24 đã bỏ trốn khỏi Ukkraina!

Có người nghĩ, anh ta sợ bắt vào lính? Google.tienlang cho rằng với một người nổi tiếng như Oleksiy Pechii lại đang làm việc ở cơ quan truyền thông nổi tiếng là Kênh 24 thì chắc phải được miễn nghĩa vụ.

Mời những ai biết tiếng Ukraina, xin hãy đọc bản gốc bài trên chính Kênh 24 với tiêu đề Ексведучий 24 Каналу Олексій Печій втік за кордон: офіційна позиція холдингу – Dịch: Cựu người dẫn chương trình Kênh 24 Oleksiy Pechii bỏ trốn ra nước ngoài: Đại diện chính thức Kênh 24 cho biết

https://24tv.ua/oleksiy-pechiy-vtik-za-kordon-pislya-samitu-yes-pozitsiya-mediaholdingu_n2458226

Vừa mới đây, vào ngày 22 tháng 12, người ta biết rằng người dẫn chương trình cũ Oleksii Pechii đã quyết định bỏ trốn khỏi đất nước. Tổng giám đốc Kênh 24 Roman Andreyko đã phản ứng về điều này, bởi vì nhà báo đã sử dụng sự tin tưởng của mình khi nhận được quyết định cử đi theo dõi, đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12. 

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, nhà báo, cựu người dẫn chương trình Kênh 24 đã không trở về Ukraine. Mãi một tuần sau, anh ta đã viết một tin nhắn trong đó anh ta cố gắng biện minh cho quan điểm phản bội của mình. Với tư cách là Tổng giám đốc Kênh 24 Roman Andreyko, ông ấy không chỉ bị sốc trước hành động của Oleksiy Pechii.

“Nói rằng tôi bị sốc là còn quá nhẹ!”,- Roman Andreyko nhấn mạnh.

Đồng thời, ông lưu ý rằng Oleksiy Pechii đã quyết định không quay trở lại Kyiv, tới Ukraine. Và rằng anh ta đã trốn khỏi đất nước, anh ta "nhận thức được mọi hậu quả của việc trốn chạy của mình." Với hành động của mình, cựu lãnh đạo đã đốt cháy những cây cầu theo đúng nghĩa đen

“Người ta nói "đừng phán xét và bạn sẽ không bị phán xét". Thời gian sẽ trả lời. Và những người yêu thích xem và nghe phân tích của Oleksiy nên chấp nhận điều này và tự đưa ra quyết định xem họ có sẵn sàng tiếp tục tin tưởng anh ấy hay không”, - Roman Andreyko nhấn mạnh.

Pechii biện minh cho quyết định của mình bằng cách nói rằng Ukraine bị cáo buộc thiếu "giao tiếp theo chiều ngang với xã hội phương Tây". Và sau Hội nghị thượng đỉnh EU, anh ta đã quyết định sửa chữa nó.

Pechii tuyên bố:

“Bất chấp sự lên án, áp lực và đàn áp, tôi sẽ không ngừng làm những gì tôi biết cách làm… Tôi biết rằng trong những ngày tới, một chiến dịch gọi là giết người trên phương tiện truyền thông sẽ được phát động chống lại tôi, mục đích của nó sẽ là là tiêu diệt tôi với tư cách là một nhà báo, bất chấp tất cả công việc trước đây của tôi. Tuy nhiên, miễn là có thể, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh thông tin và sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm sự giúp đỡ cho quân đội Ukraine, dù tôi ở đâu", Pechiy nói trong một bài đăng của mình.

Tuy nhiên, như "Kênh 24" nhấn mạnh, người dẫn chương trình "không đề cập đến việc anh ta đã ngấm ngầm lừa dối ban quản lý Kênh 24, cơ quan đã giao cho anh ta đưa tin về các sự kiện ở Brussels."

"Phong trào" trốn chạy khỏi Ukraina ngày càng gia tăng.

Andriy Domansky

Một người dẫn chương trình nổi tiếng người Ukraine khác là Andriy Domansky đột nhiên biến mất khỏi không gian thông tin. Mãi lâu sau đó, mọi người mới biết, Domansky không định cư ở Nga như nhiều người nghĩ mà chọn một trong những quốc gia vùng Baltic - Estonia, Latvia hoặc Lithuania. Anh ta có năm người con, ba trong số đó là trẻ vị thành niên.

Diễn viên hài nổi tiếng người Ukraine Andriy Shchegel nói rằng anh đã phớt lờ một số lệnh triệu tập nhập ngũ và đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với những người ra trận, anh ta nói rằng ai thích “chết” là lựa chọn của họ.

Diễn viên hài nổi tiếng người Ukraine Andriy Shchegel 

Standaper tuyên bố rằng quan điểm như vậy là hợp lý bởi thực tế rằng ông là một "người tự do". “Tôi xác định mình là một người tự do. Tôi nhận ra rằng tôi không thoải mái ở đây (ở Ukraine). Và tôi không thể làm được nữa và đã tìm cách trốn thoát (trốn thoát) và sống trong một môi trường tâm lý thoải mái. Tôi thành thật khai báo với các bạn”Nam diễn viên hài cũng kể về cách anh có thể vượt qua lệnh cấm nam giới đi du lịch nước ngoài. Theo anh, anh đã nhận được sự cho phép hoạt động hòa nhạc ở nước ngoài từ Bộ Văn hóa. Shchegel không có kế hoạch quay trở lại Ukraine khi chiến tranh vẫn tiếp diễn. 

Kể cả những quan chức bự Ukraina cũng "tự dưng biến mất" để rồi sau đó người ta mới phát hiện họ đang sống ở nước ngoài. Ông Oleksandr Tupytskyi - Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Ukraina là một trong số đó.
Oleksandr Tupytskyi - Cựu Chủ tịch Toà án Hiến pháp Ukraina 

Điều kỳ lạ là Tupytskyi bỏ trốn khỏi Ukraina mà không vượt qua biên giới và cơ quan kiểm soát hải quan cũng như kiểm tra các tài liệu cấp quyền rời đi. Điều này đã được báo cáo của Cục Điều tra Nhà nước Ukraina. Theo thông tin của Cơ quan Biên giới Nhà nước, Tupytsky không hề làm thủ tục xuất cảnh! Chỉ biết rằng, Tupytskyi đang ở trung tâm Vienna bên cạnh chiếc ô tô do vợ anh ta đăng ký.
Tupytskyi đang ở trung tâm Vienna bên cạnh chiếc ô tô do vợ anh ta đăng ký
Còn các ông bà nghị, các đại biểu Hội đồng các thành phố bỏ trốn khỏi đất nước thì vô thiên lủng! Đó là Thành viên Hội đồng khu vực Kharkov Vitaly Abramov, Maksym Kryvda, phó hội đồng quận Novomoskovsk ở vùng Dnipropetrovsk, Phó Hội đồng quận Kharkov Stanislav Lebedev, Linh mục và thành viên Hội đồng quận Kherson Ihor Semenikhin, Phó Hội đồng thành phố Soledar Serhiy Petrov, Artem Sunduchnikov, phó hội đồng thành phố Dobropil ở vùng Donetsk…. Bảy đại biểu nữa, mà các nhà báo đề cập, không chỉ ra nước ngoài mà còn từ bỏ quyền lực quốc hội của mình. Đặc biệt, đây là thành viên Hội đồng thành phố Chortkiv thuộc đảng Quyền lực Nhân dân và cựu lãnh đạo Lực lượng bảo vệ thành phố Chortkov Nazariy Pyptyk, thành viên Hội đồng thành phố Boryspil ở vùng Kyiv Serhii Pashin, thành viên Hội đồng quận Pokrov ở Kryvyi Rih Yuriy Krasnozhon, thành viên Hội đồng quận Buchan ở vùng Kyiv Svyatoslav Kutsenko, thành viên Borys Dovbeta của Hội đồng quận Zolochiv ở Lviv Oblast, Phó Hội đồng quận Dnipro Vitaliy Dorokhin, Phó Hội đồng quận Saksagan của Kryvyi Rih La Mã Reznik….

Trên đây chỉ là các đại biểu ở cấp địa phương. Đáng báo động hơn là các ông bà nghị sĩ ở cơ quan quyền lực tối cao là Quốc hội - Verkhovna Rada. Vừa mới đây, tờ báo Ukraina Аргумент đăng bài báo với tiêu đề Нехайінші воюють. Як народні депутати десь зникають у теплих краях під час війни- Dịch: Hãy để người khác chiến đấu. Làm thế nào các đại biểu nhân dân biến mất ở đâu đó ở những vùng ấm áp trong chiến tranh

https://argumentua.com/stati/nekhai-nsh-voyuyut-yak-narodn-deputati-des-znikayut-u-teplikh-krayakh-p-d-chas-v-ini

Bài báo cho biết, hiện nay, ở Quốc hội - Verkhovna Rada chỉ còn có 403 ông/bà nghị làm việc trên tổng số 450!

Những ông/bà nghị biến mất vì nhiều lý do

Bài báo này cho biết, theo quy định thời chiến, các ông/bà nghị chỉ được phép ra nước ngoài trong một vài trường hợp đặc biệt: chữa bệnh, thăm con hoặc tang lễ người thân. Thế nhưng sau khi phát hiện ông nghị Mykola Tyshchenko tới phòng tiếp tân của các đại biểu ở Thái Lan và ở lỳ tại đó, người ta bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn lý do về sự ra đi của các đại biểu ở nước ngoài. Mọi người người đều đã thừa nhận: những quy tắc này được diễn giải một cách rộng rãi và sáng tạo đến mức rất ít người bị hạn chế trong việc đi ra nước ngoài.

Vào tháng trước, người ta biết rằng cựu chủ tịch ủy ban ngân sách và hiện là phó chủ tịch ủy ban an ninh và quốc phòng Yury Aristov đã yên nghỉ cùng gia đình trong một khách sạn sang trọng ở Maldives. 

Cựu chủ tịch ủy ban ngân sách và hiện là phó chủ tịch ủy ban an ninh và quốc phòng Yury Aristov hiện cùng gia đình trong một khách sạn sang trọng ở Maldives

Anh ấy đã đến quần đảo thiên đường sau khi hoàn thành chuyến công tác hoàn toàn hợp pháp tới hội nghị thượng đỉnh NATO rồi chả thèm về. Những thủ đoạn như vậy đã khiến các đồng nghiệp trong phe của Aristov vô cùng phẫn nộ, và quan trọng nhất - lãnh đạo cao nhất của nhà nước- Zellenskky.

Một người bị phạt khác cũng “tự nguyện” không còn muốn làm nghị sĩ là “người hầu” Andriy Kholodov, đã đến dự đám cưới của con riêng của ông ta. Các nhà báo phát hiện ra rằng Kholodov đã rời Ukraine vào tháng 1 và sống ở Síp kể từ đó.

Nghị sĩ Andriy Kholodov đã từ chức nghị sĩ sau khi bị các nhà báo phát hiện đang sống ở đảo Sip từ tháng 1 đến nay

Đại diện dân cử đã không xuất hiện tại Verkhovna Rada trong nửa năm, mặc dù ông đã tham gia trực tuyến cuộc họp của ủy ban tài chính. Tổng cộng, đại biểu nhân dân đã rời khỏi đất nước 12 lần sau khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn. Sau khi thông tin này được công khai, Kholodov cũng viết đơn về việc soạn thảo ủy nhiệm, được cho là do không thể vừa chữa trị vợ con vừa làm nghị sĩ!

Điều thú vị là cả trường hợp của Kholodov và trường hợp của Aristov, các biện pháp nghiêm ngặt chỉ được thực hiện khi các phương tiện truyền thông đại chúng phát hiện ra chuyến đi của họ.

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp và Dịch

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ý: UKRAINA ĐÃ THẤT BẠI! THẤT BẠI CỦA UKRAINA CHÍNH LÀ THẤT BẠI CỦA MỸ CÙNG NATO VÀ EU

4. Báo Ba Lan: CAM CHỊU LÀM TAY SAI CHO MỸ CỦA NGƯỜI BA LAN SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN CHỖ DIỆT VONG

5. Báo Mỹ: LỮ ĐOÀN CƠ GIỚI SỐ 47 TINH NHUỆ NHẤT CỦA UKRAINA BỊ BAO VÂY VÀ THIẾU ĐẠN DƯỢC. MẶT TRẬN QUAN TRỌNG SỤP ĐỔ

6. Asia Times: CỬ CỐ VẤN TRỰC TIẾP ĐẾN UKRAINA - CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA MỸ CHẮC CHẮN SẼ LẶP LẠI THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

7. Báo New York Times: NHỮNG NGƯỜI LÍNH VƯỢT SÔNG DNEPR Ở KHERSON VẠCH TRẦN LỜI NÓI DỐI TÀN ÁC CỦA ZELENSKY

8. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

9. Báo RT Nga: VIỆT NAM TỰ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ “NHÀ VUA” TRONG CÁC KẾ HOẠCH CỦA CẢ BẮC KINH VÀ WASHINGTON ĐỐI VỚI CHÂU Á

10. Báo Ý: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) ĐÃ THUA TRONG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA VÀ ĐÁNH MẤT KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

11. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

12. Nóng. Báo Ukraina: BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG YÊU CẦU NGƯỜI UKRAINA Ở NƯỚC NGOÀI PHẢI TÒNG QUÂN DƯỚI SỰ ĐE DOẠ CỦA LỆNH TRỪNG PHẠT NHƯNG NGAY SAU ĐÓ MỆNH LỆNH NÀY BỊ HUỶ BỎ VÌ BÁO CHÍ PHÁT HIỆN BẢN THÂN BỘ TRƯỞNG CÓ BA CON TRAI ĐANG SỐNG Ở … MỸ!

13. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

14. Báo Đức: GIỚI CẦM QUYỀN VẪN ĐANG HOANG TƯỞNG VỀ CHUYỆN ‘NẾU THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TẤN CÔNG NATO’ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THỪA NHẬN, ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG NGA, NATO CẦN 5 ĐẾN 8 NĂM NỮA!

15. Cựu Bộ trưởng Pháp: MỜI UKRAINA VÀO LIÊN MINH CHÂU ÂU LÀ MỘT ẢO TƯỞNG HÃO HUYỀN

16. Tin nóng giãy: OLEKSIY PECHII - NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH NỔI TIẾNG CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH UKRAINA 24 BỎ TRỐN KHỎI UKRAINA

9 nhận xét:

  1. Báo Ukraina:
    С начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки - Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, gần một nửa số nhà ngoại giao Ukraine chưa trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ
    https://strana.news/news/441704-40-60-diplomatov-ukrainy-ne-vernulis-iz-za-hranitsy-posle-okonchanija-komandirovok.html

    Các nhà ngoại giao Ukraine hàng loạt từ chối quay trở lại Ukraine sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

    Điều này đã được báo cáo bởi ấn phẩm "Zerkalo Nedeli" có tham khảo dữ liệu từ các nguồn ngoại giao của nó.

    Theo công bố, kể từ đầu năm 2022, ít nhất 40-60% nhà ngoại giao chưa trở về từ đại sứ quán Ukraina ở nước ngoài. Đặc biệt, năm ngoái có khoảng 20 nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán từ Mỹ trở về Ukraine nhưng chỉ một người trong số họ trở về nhà. Và từ một số đại sứ quán không có ai trở về cả.

    Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của các nhà ngoại giao là vấn đề tài chính và cuộc sống ổn định của gia đình ở nước ngoài. Đồng thời, hơn một trăm nhà ngoại giao tuy nhiên đã trở về Ukraine sau một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài đã không thể tìm được việc làm tại văn phòng trung tâm của Bộ Ngoại giao trong nhiều tháng.

    Ấn phẩm viết: “Điều này làm mất đi động lực của họ, tước đi cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ”.

    Nhiều nhà ngoại giao có gia đình ở nước ngoài lo sợ một khi trở về sẽ không thể vào thăm họ được nữa.

    Một yếu tố khác dẫn đến việc từ chối quay trở lại Ukraine là nỗi sợ bị huy động.

    Đồng thời, quyết định không trở lại Ukraine được đưa ra bởi cả những nhân viên trẻ của các cơ quan ngoại giao và những người cấp cao, bao gồm cả bí thư thứ ba và những nhân sự nhỏ hơn.

    Như chúng tôi đã đưa tin, gần một nửa số người tị nạn Ukraine không có kế hoạch trở về Ukraine từ Ba Lan .

    Ngoài ra, theo cuộc khảo sát, khoảng một nửa số người Ukraine rời Đức có ý định tìm việc làm ở đó để ở lại .

    Trả lờiXóa
  2. Почти половина украинских беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину - опрос - Gần một nửa số người tị nạn Ukraine ở Ba Lan không có kế hoạch quay trở lại Ukraine - khảo sát
    https://strana.news/news/430997-38-ukraintsev-vyekhavshikh-iz-strany-planirujut-ostatsja-v-polshe-i-ne-vernutsja-v-ukrainu.html

    38% người Ukraine rời Ba Lan vì chiến tranh dự định ở lại đó và không quay trở lại Ukraine. 7% khác có kế hoạch chuyển từ Ba Lan sang một quốc gia khác, nhưng không phải Ukraine.

    Điều này được chứng minh bằng dữ liệu khảo sát từ cơ quan việc làm quốc tế Gremi Personal .

    55% số người được hỏi có kế hoạch quay trở lại.

    Khi được hỏi “khi nào” - 82% sẵn sàng quay trở lại “sau chiến thắng”, 8% - đã có vào mùa xuân này, 6% - vào mùa hè và 4% - vào mùa thu.

    Cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng 3 với 1.270 người Ukraine ở Ba Lan.

    “Chúng ta sẽ đến với bố hay bố sẽ đến với chúng ta?” Những người tị nạn sẽ đưa chồng sang EU sau chiến tranh hay trở về Ukraine? Khảo sát "Quốc gia"
    https://strana.news/news/430395-zhdet-li-ukrainu-volna-massovoj-emihratsii-ukrainskikh-muzhchin-posle-vojny-opros-strany.html

    Chủ đề ngày càng nổi lên về việc liệu những phụ nữ tị nạn Ukraine có con sẽ trở về Ukraine sau chiến tranh hay sẽ ở lại nước ngoài và đưa chồng đi cùng.

    Tiến sĩ Yevgeny Komarovsky lo ngại Ukraine sẽ phải đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt sau khi mở cửa biên giới .

    "Hàng triệu gia đình đã nghĩ đến điều này: chúng ta sẽ đi đâu sau chiến tranh? Hiện nay có một số lượng lớn phụ nữ có con ở bên ngoài Ukraine. Một phụ nữ Ukraine sẽ tìm được việc làm trong một năm, học ngôn ngữ, thích nghi với cuộc sống." bất cứ điều gì. Và bây giờ cô ấy bắt đầu hài lòng với những đứa trẻ đã học ngôn ngữ, bắt đầu nhận điểm, một năm đã trôi qua. Và bây giờ chiến tranh đang kết thúc và chúng ta cần hiểu chúng sẽ trở về Ukraine nào. Họ sẽ không trở về Ukraine với sự dối trá, tham nhũng và thiếu nâng cao xã hội. Và cả đất nước chúng ta đang bị đe dọa", Komarovsky nói trong cuộc phỏng vấn với Dmitry Gordon.

    “Strana” đã tự hỏi những người phụ nữ tị nạn Ukraine rằng liệu họ sẽ trở về với chồng ở Ukraine hay đưa họ đi cùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Natalia Polishchuk đến từ Kiev, sống ở Đức

      Tôi sống ở Hamburg, làm thợ làm tóc trong một tiệm và có khách hàng của riêng mình. Tôi có một cậu con trai 15 tuổi đi học. Chúng tôi thuê một phòng, tôi thích ở đây và thành thật mà nói, tôi sẽ ở lại đây. Nhưng tôi nhớ chồng nhiều lắm, có lúc tôi cảm thấy mình như kẻ phản bội anh ấy. Chúng tôi đến Ukraine trong kỳ nghỉ học, nhưng tôi chưa sẵn sàng quay lại vĩnh viễn. Chồng tôi có công ty xây dựng nhỏ của riêng mình ở Ukraine, nhưng anh ấy không biết cách nộp đơn ra nước ngoài và không muốn rời đi. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy thay đổi ý định và thuyết phục anh ấy rời khỏi Ukraine sau chiến tranh, bởi vì đất nước sẽ phải được xây dựng lại, và biết rằng chúng ta đang mắc phải loại tham nhũng nào, khó có thể đi đến đâu, tiền rất có thể sẽ bị đánh cắp. Hơn nữa, tôi lo sợ cho con trai mình. Đột nhiên chiến tranh kéo dài, anh sẽ phải nhập ngũ. Nhưng tôi không muốn điều đó. Vì vậy, hãy hy vọng rằng bố của chúng ta sẽ thay đổi quyết định.

      Galina Maistrenko đến từ Kharkov, sống ở Pháp

      Trong những năm sống ở Pháp, quan điểm của tôi đã thay đổi nhiều lần. Có những lúc bạn muốn ở lại, chủ yếu là vì đứa con trong bụng. Tôi có một cô con gái, cháu 10 tuổi, cháu học ở đây và rất thích. Tôi muốn cô ấy được học cao hơn ở Châu Âu, sau đó cô ấy sẽ có cơ hội kiếm được một công việc tốt. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy mình như một người xa lạ ở đây, bị chồng kéo về nhà. Ở Ukraine, tôi làm ở bộ phận nhân sự của một công ty lớn, sau đó do không biết tiếng nên tôi xin được việc làm ở quán cà phê trong bếp. Vì vậy, tôi có xu hướng tin rằng chúng tôi sẽ quay trở lại Ukraine sau chiến tranh.

      Irina Mishchuk đến từ vùng Kyiv, sống ở Ba Lan

      Ở Ba Lan, công nhân giỏi đang có nhu cầu rất lớn, nhưng chồng tôi là người giỏi mọi ngành nghề. Ngay cả trước chiến tranh, chúng tôi đã muốn cố gắng đi làm. Vì vậy, ngay khi đàn ông có dịp đi du lịch, tôi sẽ đưa chồng đến đây. Ngôn ngữ tương tự, có việc làm, thuê nhà cũng không thành vấn đề. Bản thân tôi đã làm việc ở đây cả ở quầy tính tiền trong siêu thị và công việc dọn dẹp, và hiện tôi đang chăm sóc một bà già. Chồng tôi sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, có nhiều nơi cần đàn ông. Chúng tôi có một cậu con trai 8 tuổi, vì vậy vì lợi ích của cậu ấy, chúng tôi quyết định xây dựng tương lai ở nước ngoài.

      Xóa
  3. Почти половина выехавших в Германию украинцев не хотят возвращаться. Инфографика - Gần một nửa số người Ukraine rời Đức không muốn quay trở lại.
    https://strana.news/news/439684-pochti-polovina-ukrainskikh-bezhentsev-v-hermanii-khotjat-ostatsja.html

    Khoảng 44% người Ukraine rời bỏ cuộc chiến để đến Đức cho biết họ có ý định ở lại Đức trong vài năm hoặc thậm chí là mãi mãi, tăng từ mức 39% trong cuộc khảo sát trước đó.

    Bloomberg viết về điều này dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức.

    Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Tư, hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine đã trốn khỏi Ukraine sang Đức để thoát khỏi cuộc xâm lược của Nga.

    Khoảng một năm sau khi đến, 18% tìm được việc làm. Cơ quan này cho biết 3/4 đã tham gia hoặc hoàn thành các khóa học ngôn ngữ, đây là một yêu cầu quan trọng để tìm việc làm. Ba phần tư số người tị nạn đã tham gia hoặc hoàn thành các khóa học tiếng Đức.

    Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ có con gặp khó khăn hơn khi tìm việc làm. Một nửa số phụ nữ Ukraine đến Đức tị nạn sau khi Nga xâm chiếm nước này vào đầu năm 2022 đều có ít nhất một đứa con đi cùng.

    Chỉ có 3% phụ nữ có con nhỏ đi làm, chủ yếu là do không có người chăm sóc. Đồng thời, 23% nam giới có con nhỏ đi làm vì họ thường có vợ đi cùng.

    Theo Andreas Ette, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về di cư quốc tế tại Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Liên bang, việc có đủ thời gian chăm sóc con cái là điều quan trọng “để cha mẹ có thể tham gia các khóa học ngôn ngữ và làm việc, còn con cái có thể học ngôn ngữ và có một nền tảng văn hóa tốt” tổ chức cuộc sống hàng ngày và kết bạn."
    Cuộc khảo sát, bao gồm câu trả lời của 7.000 người tị nạn Ukraine sống ở Đức, là công trình chung của viện DIW Berlin, Viện nghiên cứu việc làm, Bộ Di cư và Người tị nạn và Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Liên bang.

    Trả lờiXóa
  4. Более половины детей беженцев из Украины не ходят в польские школы - ООН - Hơn một nửa trẻ em tị nạn Ukraine không đến trường ở Ba Lan - LHQ
    https://strana.news/news/439445-bolee-poloviny-detej-bezhentsev-iz-ukrainy-ne-poseshchajut-shkoly-v-polshe.html

    Hơn một nửa số trẻ em tị nạn Ukraine hiện đang ở Ba Lan không được đến trường. Điều này đã được báo cáo bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc .

    Theo UNICEF và UNHCR, 500 ngày sau khi người tị nạn Ukraine đến Ba Lan, hơn một nửa số trẻ em không được giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc gia. Thông cáo báo chí chung của các tổ chức nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tận dụng tối đa các cơ hội giáo dục do các trường học ở Ba Lan cung cấp và đảm bảo rằng trẻ em Ukraine được theo học và học các kỹ năng mới cần thiết cho tương lai của các em.

    Theo UNHCR, hơn 173 nghìn trẻ em Ukraine được giáo dục trong hệ thống Ba Lan, bao gồm các trường tiểu học và trung học. Tuy nhiên, chỉ có gần như mọi học sinh trung học Ukraina thứ năm (22%) theo học tại một trường học ở Ba Lan vào cuối năm học trước.

    Liên Hợp Quốc cho biết các vấn đề về số lượng tuyển sinh thấp có thể là do việc di chuyển định kỳ ở Ukraine và Ba Lan, cũng như rào cản ngôn ngữ và năng lực hạn chế của các trường trong việc tiếp nhận học sinh mới.

    Theo tình báo Anh, 1/4 người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa do cuộc chiến với Liên bang Nga .

    Theo Liên hợp quốc, Đức đứng trước Ba Lan về số người tị nạn Ukraina .

    Trả lờiXóa
  5. В Чехии из-за новых правил оплаты жилья для беженцев тысячи украинцев рискуют остаться на улице - Tại Cộng hòa Séc, do quy định mới về trả tiền nhà cho người tị nạn, hàng nghìn người Ukraine có nguy cơ phải ở lại trên đường phố
    https://strana.news/news/437883-v-chekhii-s-1-ijulja-novye-pravila-oplaty-zhilja-dlja-bezhentsev-chem-hrozit-ukraintsam.html

    Tại Cộng hòa Séc, các quy định mới về trả tiền nhà ở cho người tị nạn từ Ukraine có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, làm tăng nguy cơ thiếu nhà ở và lượng lớn người Ukraine quay về nhà.

    Seznam Spravy báo cáo điều này.

    Theo ấn phẩm, cư dân Cộng hòa Séc tiếp đón người Ukraina sẽ không còn nhận được khoản thanh toán cho việc tiếp nhận người tị nạn theo chương trình cũ kể từ ngày 1 tháng Bảy.

    Để nhận được toàn bộ lợi ích, chủ sở hữu tài sản sẽ phải đăng ký vào sổ đăng ký căn hộ và hợp đồng và sống chung với người Ukraine dưới một mái nhà. Trong các trường hợp khác, chỗ ở có thể được cung cấp trên cơ sở cho thuê và người tị nạn sẽ trả tiền từ phúc lợi.

    Nếu một người tị nạn sống trong một căn hộ đã đăng ký, anh ta sẽ nhận được trợ cấp 3.000 vương miện, nếu không cần đăng ký - chỉ 2.400 vương miện. Ngoài ra, từ tháng 7, nhà nước sẽ ngừng thanh toán chỗ ở khẩn cấp cho những người được bảo vệ tạm thời đã ở Cộng hòa Séc hơn 150 ngày và không thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

    Về vấn đề này, có nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nhà ở và làn sóng người tị nạn quay trở lại Ukraine với số lượng lớn. Bộ Lao động Séc cảnh báo về khả năng di cư trong nước và khả năng hàng chục nghìn người có thể mất nhà ở tạm thời.

    Trong hai tuần tới sau khi ban hành các quy định mới, Bộ khuyến nghị huy động khả năng cung cấp chỗ ở trong các tình huống khủng hoảng và có thể mở rộng khả năng vận chuyển để đưa người dân trở về Ukraine.

    Số người tị nạn Ukraine sẽ phải di dời ước tính vào khoảng từ 38.000 đến 50.000.

    Trả lờiXóa
  6. Социальные службы в Европе отняли у украинских беженцев уже 240 детей - Các dịch vụ xã hội ở châu Âu đã lấy đi 240 trẻ em từ những người tị nạn Ukraine
    https://strana.news/news/437386-sotssluzhby-v-evrope-otnjali-u-ukrainskikh-bezhentsev-240-detej.html

    Ở châu Âu, 240 trường hợp được ghi nhận trong đó trẻ em Ukraina bị các cơ quan dịch vụ xã hội của các quốc gia nơi gia đình các em đã đến đưa đi .

    Đại diện của Thanh tra viên Ukraine về Quyền Trẻ em, Gia đình, Thanh thiếu niên và Thể thao Irina Suslova đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty.

    "Có thể có chuyện người mẹ buộc phải ở lại làm việc ở Ukraine, bà nội và đứa con phải sơ tán. Bà không có giấy ủy quyền đại diện cho quyền lợi của đứa trẻ và bà không được coi là người thân của việc này," Suslova giải thích.

    Bà nói thêm rằng chính quyền Ukraine không thông báo đầy đủ cho người dân về những đặc thù của luật pháp ở các nước EU.

    Suslova nhấn mạnh: “Chúng tôi hiện đang làm việc với các tổ chức quốc tế để giải quyết vấn đề này và để những người trong tình huống này nhận được hỗ trợ pháp lý và dịch thuật”.

    Đại diện Thanh tra giải thích rằng thân nhân của trẻ em được các cơ quan xã hội châu Âu đưa đi phải liên hệ với cơ quan lãnh sự và thông báo, họ cũng có thể liên hệ với văn phòng Ủy viên Nhân quyền.

    Bà nói thêm: “Chúng tôi sẽ kiểm soát vấn đề này, chúng tôi sẽ liên lạc với lãnh sự và các đối tác quốc tế để giải quyết tình trạng này”.

    Hồi tháng 5, văn phòng Thanh tra cho biết họ đã ghi nhận hàng chục trường hợp đưa trẻ em Ukraina ra khỏi các gia đình tị nạn ở các nước châu Âu .

    Trước đây, "Strana" đã viết về những trường hợp ở Châu Âu, các dịch vụ dành cho trẻ vị thành niên đã tước bỏ quyền làm cha mẹ của những người tị nạn Ukraine và bắt đi con cái của họ .

    Trả lờiXóa
  7. Стали известны имена украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы. В списке - более 200 фамилий -Tên của các vận động viên Ukraine không trở về từ nước ngoài đã được biết đến. Có hơn 200 cái tên trong danh sách
    https://strana.news/news/435177-minsporta-publikuet-spisok-236-sportsmenov-kotorye-ne-vernulis-iz-za-hranitsy.html

    Bộ Thể thao công bố danh sách 236 vận động viên từ nước ngoài không về. Họ được phép rời đi trong thời gian diễn ra các sự kiện thể thao, nhưng họ đã không trở về Ukraine đúng giờ.

    Danh sách này bao gồm các cầu thủ bóng đá, cầu thủ khúc côn cầu và cầu thủ bóng rổ khá nổi tiếng.

    Đặc biệt, cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia Ukraine Artem Gromov và cựu cầu thủ Dynamo và Shakhtar Vladislav Kulach, các cầu thủ bóng rổ Andrei Kozhemyakin và Alexander Kobets, các cầu thủ của đội khúc côn cầu quốc gia Ukraine đã thi đấu tại World Cup gần đây: Dmitry Nimenko, Philip Pangelov-Yuldashev, Evgeniy Fadeev.

    Trả lờiXóa
  8. "Разрушение спорта". В Раде просят разрешить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами - "Sự tàn phá của thể thao." Rada yêu cầu cho phép các vận động viên Ukraine tham gia thi đấu với người Nga
    https://strana.news/news/430028-horenjuk-prosit-razreshit-ukrainskim-sportsmenam-uchastvovat-v-sorevnovanijakh-s-rf-i-minskom.html

    Nghị sĩ Nhân dân Alexander Gorenyuk (phe Người hầu Nhân dân) yêu cầu chính phủ xem xét hoặc dỡ bỏ lệnh cấm tham gia của các vận động viên Ukraine trong các cuộc thi có sự tham gia của người Nga và người Belarus.

    Ông đã viết về điều này trong một bài phát biểu gửi tới Bộ Thanh niên và Thể thao Ukraine.

    Ông tin rằng quyết định này sẽ dẫn đến sự tàn phá thể thao Ukraine. Ông lấy quần vợt làm ví dụ. Nếu các vận động viên Ukraine làm theo yêu cầu của Nội các, họ sẽ gần như phải rút lui hoàn toàn khỏi lưới thi đấu thế giới, do đại diện của Nga và Belarus tham dự hầu hết các giải đấu. Gorenyuk viết rằng các vận động viên quần vợt Ukraine đã liên hệ với ông và bày tỏ lo ngại về hậu quả từ quyết định này của Nội các Bộ trưởng.

    Gorenyuk viết: “Quyết định như vậy sẽ trở thành một biện pháp trừng phạt không phải chống lại quốc gia xâm lược mà chống lại các vận động viên Ukraine, những người, ở cấp độ riêng của họ, thúc đẩy quan điểm thân Ukraine ở mọi nơi trên thế giới nơi họ thi đấu”.

    Trả lờiXóa