Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Báo Phần Lan: LỖI DỊCH RÙNG RỢN CỦA REUTERS, PHÁO MỚI NHẤT CỦA PUTIN ĐÃ CHUYỂN TỚI BIÊN GIỚI PHẦN LAN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI KHIẾP ĐẢM

 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo dịch sai của Reuters

Kính mời những ai biết tiếng Phần Lan, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo MTV.fi (Phần Lan) với tiêu đề Kylmäävä käännösvirhe "siirsi" Putinin panssareita Suomen rajalle – Dịch: Lỗi dịch rùng rợn "chuyển" pháo mới nhất của Putin tới biên giới Phần Lan

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kylmaava-kaannosvirhe-siirsi-putinin-panssareita-suomen-rajalle/8846670#gs.29bb8d

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

  Kylmäävä käännösvirhe "siirsi" Putinin panssareita Suomen rajalle – Dịch: Lỗi dịch rùng rợn "chuyển" pháo mới nhất của Putin tới biên giới Phần Lan

Pháo chống tăng Koalitsija-SV mới nhất của Nga

Một số phương tiện truyền thông Phần Lan và quốc tế hôm nay đưa tin, dựa trên câu chuyện của Reuters, rằng Nga đưa pháo chống tăng Koalitsija-SV mới nhất của họ đến gần biên giới Phần Lan.

Câu chuyện của Reuters được dựa trên thông tin từ hãng thông tấn RIA của Nga. Theo bản dịch của Reuters, Nga sẽ triển khai pháo tại Quân khu phía Bắc, nằm giữa biên giới Phần Lan và Na Uy.

Tuy nhiên, câu chuyện của RIA không đề cập đến Quân khu phía Bắc mà là "Chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraina.

Sau này mới biết, hoá ra đó là lỗi dịch thuật của Reuters và đích đến của những khẩu pháo thực chất là cuộc chiến ở Ukraina chứ không phải Phần Lan.

Ở Nga, cuộc chiến ở Ukraine được coi là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", có chữ viết tắt tiếng Nga “СВО”, tiếng Anh sẽ là “SVO” bao gồm các chữ cái đầu giống như Quân khu phía Bắc. Reuters đã nhầm lẫn ở chỗ này khi dịch SVO là Quân khu phía Bắc, tức giáp biên giới Phần Lan.

Trong quân đội Nga hiện nay không có đơn vị nào mang tiên “Quân khu phía Bắc”. Tên gọi “Quân khu phía Bắc” là một quân khu hoạt động ở Liên Xô từ năm 1951 đến năm 1960. Ngày nay, các đơn vị quân đội hoạt động gần biên giới Phần Lan là Quân khu phía Tây và Hạm đội phương Bắc.

Trong bản tin, Giám đốc điều hành của công ty công nghiệp quốc phòng Nga Rostec, Sergei Chemezov , cho biết các cuộc thử nghiệm pháo đã hoàn tất và việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu.

Pháo chống tăng Koalitsija-SV mới nhất của Nga

Theo ông, lô sản xuất đầu tiên sẽ được giao trong năm nay.

Đầu tháng 12, hãng tin TASS cho biết một số tổ hợp như vậy đã nằm trên lãnh thổ Ukraine. Cũng có thông tin cho rằng Coalition-SV được trang bị pháo 152 mm hiện đại, có thể bắn hơn 10 phát mỗi phút và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 km..

Pháo tăng là loại pháo tự hành bắn gián tiếp mà tổ lái có thể hoạt động dưới sự bảo vệ của áo giáp mọi lúc.

Được biết, hãng Reuters đã chính thức đính chính lỗi dịch sai này ở Đây: (“This story has been corrected to clarify that the new howitzers are intended to be deployed in the conflict against Ukraine, and not to the Finnish border” – Dịch: Câu chuyện này đã được đính chính để làm rõ rằng các loại pháo mới dự định sẽ được triển khai trong cuộc xung đột chống lại Ukraina chứ không phải tới biên giới Phần Lan).

Nguồn dịch: Báo MTV.fi (Phần Lan)

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Đức: GIỚI CẦM QUYỀN VẪN ĐANG HOANG TƯỞNG VỀ CHUYỆN ‘NẾU THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TẤN CÔNG NATO’ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THỪA NHẬN, ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG NGA, NATO CẦN 5 ĐẾN 8 NĂM NỮA!

7. Thời báo Washington (Hoa Kỳ): AI LÃNH ĐẠO NƯỚC MỸ NGÀY NAY? TỔNG THỐNG HAY CÁC TẬP ĐOÀN VŨ KHÍ? SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA BIDEN VÀ TRUMP LÀ GÌ?

8. Đề xuất Độc và Lạ: CỰU CỐ VẤN CỦA ZELENSKY ĐỀ XUẤT, UKRAINA VÀ NGA HOÀ GIẢI VỚI NHAU ĐỂ SAU ĐÓ HAI NƯỚC LIÊN THỦ VỚI NHAU KHỞI KIỆN MỸ VÀ EU!

9. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

10. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

11. Báo Argentina: UKRAINA, THẤT BẠI BỊ CHE GIẤU

12. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

13. Báo Slovakia: UKRAINA, HÃY TỈNH DẬY ĐI! SỰ NGÂY THƠ CỦA BẠN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

14. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

15. Báo Phần Lan: LỖI DỊCH RÙNG RỢN CỦA REUTERS, PHÁO MỚI NHẤT CỦA PUTIN ĐÃ CHUYỂN TỚI BIÊN GIỚI PHẦN LAN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI KHIẾP ĐẢM

12 nhận xét:

  1. Nguy hiểm thật, dịch sai một ly, đi một dặm...

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Минобороны РФ сообщило, что авиация и средства ПВО сбили 10 украинских самолетов -Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hệ thống hàng không và phòng không đã bắn hạ 10 máy bay Ukraine
    29 tháng 12, 17:39, cập nhật ngày 29 tháng 12, 18:03
    https://tass.ru/armiya-i-opk/19651779

    Hai trực thăng của Không quân Ukraine cũng bị bắn rơi
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Hệ thống hàng không và phòng không của Liên bang Nga đã bắn rơi 10 máy bay và 2 trực thăng của Không quân Ukraine trong một tuần

    Điều này đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Nga.

    “Các hệ thống hàng không và phòng không đã bắn hạ 10 máy bay địch và 2 trực thăng trong một tuần, bao gồm: một chiếc MiG-29, ba chiếc Su-27, ba chiếc Su-24 và ba chiếc Su-25, cũng như hai chiếc trực thăng Mi-8 của Không quân. Lực lượng Không quân Ukraina”, thông điệp viết.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: МИД РФ: исключение "Талибана" Астаной из списка запрещенных организаций поможет Кабулу - Bộ Ngoại giao Nga: Việc Astana loại Taliban khỏi danh sách các tổ chức bị cấm sẽ giúp ích cho Kabul
    29 tháng 12, 18:24, cập nhật ngày 29 tháng 12, 18:43
    https://tass.ru/politika/19652179

    Theo đại diện chính thức của Bộ Maria Zakharova, điều này sẽ giúp đưa Afghanistan thoát khỏi sự cô lập và giúp thiết lập sự ổn định trong khu vực.
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Quyết định của Kazakhstan loại phong trào Taliban (bị cấm ở Liên bang Nga) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố sẽ giúp đưa Afghanistan thoát khỏi sự cô lập và giúp thiết lập sự ổn định trong khu vực. Điều này được nêu trong bài bình luận của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

    “Chúng tôi hy vọng rằng quyết định như vậy của Astana sẽ có tác động tích cực đến việc phát triển đối thoại với chính quyền Afghanistan, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, bao gồm cả những nỗ lực chung nhằm duy trì an ninh khu vực, chống khủng bố và tội phạm ma túy. Bước đi này sẽ giúp đưa Afghanistan ra ngoài. Chúng tôi cũng tin rằng quyết định này sẽ có tác động tích cực trong việc thúc đẩy hòa giải nội bộ Afghanistan và sẽ giúp ổn định tình hình ở Afghanistan", nhà ngoại giao lưu ý.

    Một ngày trước đó, chính quyền Kazakhstan đã quyết định loại phong trào Taliban khỏi danh sách các tổ chức bị cấm ở nước này. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Cộng hòa, Aibek Smadiyarov, lưu ý rằng quyết định này được đưa ra “phù hợp với thông lệ của Liên hợp quốc”, vì theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phong trào Taliban không được đưa vào danh sách các tổ chức công nhận là khủng bố. Smadiyarov nhấn mạnh Kazakhstan sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quyết định và nghị quyết được Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва - Bộ Quốc phòng thông báo kết thúc chế độ nghĩa vụ mùa thu
    Ngày 29 tháng 12, 19:00
    https://tass.ru/armiya-i-opk/19652377

    130 nghìn người đã được gửi đến Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và các đơn vị quân sự khác
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Kỳ nhập ngũ mùa thu cho nghĩa vụ quân sự đã kết thúc. Bộ Quốc phòng cho biết 130 nghìn người đã được gửi đến Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và các đơn vị quân sự khác.
    “Việc nhập ngũ của công dân vào mùa thu năm 2023 đã hoàn thành. Theo Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga ngày 29 tháng 9 năm 2023 số 735, vào mùa thu năm nay, 130 nghìn người đã được gọi nhập ngũ và được đưa đi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và các đơn vị quân sự khác,” - bộ này cho biết trong một tuyên bố.

    Cần lưu ý rằng ủy ban dự thảo bắt đầu làm việc vào ngày 2 tháng 10 và việc điều động lính nghĩa vụ bắt đầu vào ngày 16 tháng 10. “Để đảm bảo vận chuyển quân sự, 14 chuyến bay của máy bay hàng không của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, 199 chuyến bay hàng không dân dụng, hơn 1,4 nghìn ô tô thuộc các đoàn tàu chở khách, cũng như vận tải đường bộ của các đơn vị quân đội đã tham gia. ”, Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

    Họ nhấn mạnh rằng một hệ thống kiểm soát đã được tổ chức trong quá trình nhập ngũ và các đường dây trực tiếp của Tổng cục Tổ chức và Huy động Chính của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang ĐPQ đã nhận được hơn 1.300 cuộc gọi trong thời gian nhập ngũ.

    Theo kết quả của đợt nhập ngũ mùa thu năm 2022, Bộ Quốc phòng báo cáo có 120 nghìn người phải nhập ngũ.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: СМИ: в Польше ищут неопознанный объект, прилетевший со стороны Украины Truyền thông: ở Ba Lan họ đang tìm kiếm một vật thể không xác định đến từ Ukraine
    29 tháng 12, 17:11, cập nhật ngày 29 tháng 12, 17:49
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19651401

    Theo đài phát thanh RMF FM, vật thể này đang bay “với tốc độ lớn về phía tây”
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Việc tìm kiếm một vật thể bay không xác định đã xâm phạm không phận Ba Lan vào buổi sáng đang được tiến hành ở các khu vực phía đông Ba Lan gần biên giới với Ukraine. Điều này đã được đài phát thanh RMF FM đưa tin .

    Theo đài này, vật thể đang bay “với tốc độ lớn về phía tây” đã được người dân thị trấn Przewodów ở Lublin Voivodeship quan sát thấy. Việc tìm kiếm vật thể trên mặt đất đã bắt đầu và “lực lượng đáng kể đã được huy động”.

    Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy vật thể rơi xuống đất và phát nổ. “Có thể chỉ có sự vi phạm nhất thời đối với không phận của chúng tôi và vật thể không xác định này đã quay trở lại Ukraine”, thông báo viết.

    Trước đó, thông tin về vụ việc đã được xác nhận trên mạng X (trước đây là Twitter) bởi bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan.

    Vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, một tên lửa của hệ thống phòng không Ukraine đã phát nổ ở khu vực Przewoduwa và đi chệch hướng. Vụ nổ khiến 2 người dân địa phương thiệt mạng.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: В ВСУ заявили, что давно не видели такого количества воздушных целей -Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã lâu không nhìn thấy nhiều mục tiêu trên không như vậy.
    Ngày 29 tháng 12, 16:29
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19651091

    Theo đại diện Bộ Tư lệnh Không quân, ông Yuri Ignat, các màn hình hiển thị mục tiêu ở hầu hết các vùng trời, “ở mọi khu vực và mọi hướng”.
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Đã lâu rồi Lực lượng Không quân Ukraine nhìn thấy nhiều mục tiêu trên màn hình của họ cùng một lúc như trong cuộc không kích quy mô lớn hôm thứ Sáu.
    “Có quá nhiều màu đỏ trên màn hình của chúng tôi, màu đỏ là mục tiêu của kẻ thù, đã không được nhìn thấy trong một thời gian rất dài”, đại diện Bộ Tư lệnh Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) cho biết trên Rada. Kênh truyền hình.

    Theo ông, các màn hình hiển thị mục tiêu ở hầu hết các vùng trời, “ở mọi khu vực và mọi hướng”. Cơ quan báo chí của Lực lượng Không quân cũng gọi loạt vụ nổ hôm thứ Sáu là lớn nhất.

    Vào ban đêm và buổi sáng, cảnh báo không kích được công bố trên khắp Ukraine. Các vụ nổ đã được báo cáo ở Dnieper (trước đây là Dnepropetrovsk), Kyiv, Lvov, Odessa, Kharkov, thành phố Zaporozhye do Kyiv kiểm soát, cũng như ở các vùng Khmelnitsky, Poltava, Sumy và Ternopil. Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết vụ nổ xảy ra tại các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, cũng như tại các cơ sở công nghiệp và quân sự.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода "Артем - Ở Kiev, người ta nghe thấy tiếng nổ tại nhà máy quân sự "Artem"
    29 tháng 12, 13:51, cập nhật ngày 29 tháng 12, 14:00
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19650073

    Theo truyền thông Ukraine, doanh nghiệp nằm gần ga tàu điện ngầm Lukyanovskaya, thiệt hại đã được báo cáo trước đó
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà máy quân sự Artem ở Kiev. Các nhân chứng đã báo cáo điều này với TASS.
    Nguồn tin cho biết: “Có vẻ như mục tiêu là một nhà máy quân sự; tiếng nổ được nghe thấy rõ ràng ở khu vực đó”.

    Trước đó, các nhân chứng đã báo cáo với TASS về một loạt vụ nổ và cột khói đen cực mạnh ở Kiev.

    Theo truyền thông Ukraine, nhà máy Artem nằm gần ga Lukyanovskaya của tàu điện ngầm Kyiv, thiệt hại đã được thị trưởng thành phố Vitaliy Klitschko báo cáo trước đó. Nó sản xuất "các sản phẩm thiết bị hàng không."

    Trả lờiXóa
  8. TASS: Кличко сообщил о взрывах в Киеве - Klitschko báo cáo vụ nổ ở Kiev
    29 tháng 12, 12:37, cập nhật ngày 29 tháng 12, 13:25
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19649779

    Thị trưởng thành phố kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Vụ nổ xảy ra ở Kiev, hệ thống phòng không đang hoạt động. Thị trưởng thành phố Vitaliy Klitschko đã thông báo điều này.
    "Vụ nổ ở Kiev <...> Hãy ở trong nơi trú ẩn!" - anh ấy viết trên kênh Telegram . Sau đó, Klitschko báo cáo về các vụ nổ mới và lưu ý rằng “phòng không đang hoạt động tích cực” trong thành phố.

    Klitschko cũng thông báo rằng các nhà kho đang bị cháy ở quận Podolsk của Kyiv. Thị trưởng lưu ý: Tất cả các dịch vụ đều được cung cấp mà không cung cấp thông tin chi tiết.

    Thị trưởng Kharkov, Igor Terekhov, đã thông báo về “làn sóng thứ ba” vụ nổ trong thành phố trên kênh Telegram của mình . Lần cuối cùng tờ Public News đưa tin ít nhất 8 vụ nổ đã được nghe thấy ở Kharkov.

    Hiện nay, cảnh báo không kích đã được ban bố trên toàn Ukraine. Đã có báo cáo về các vụ nổ ở các vùng Dnieper (trước đây là Dnepropetrovsk), Odessa, Poltava và Khmelnitsky, cũng như ở thành phố Zaporozhye do Kyiv kiểm soát.

    Tin tức đã được thay đổi (9:10 giờ Moscow) - thông tin về các vụ nổ mới ở Kyiv và Kharkov đã được thêm vào.

    Trả lờiXóa
  9. TASS: Во Львове после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры -Ở Lviv, cơ sở hạ tầng quan trọng bốc cháy sau vụ nổ
    Ngày 29 tháng 12, 11:37
    https://tass.ru/proisshestviya/19649581

    Thị trưởng thành phố Andrei Sadovoy cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại chỗ.
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Vụ cháy xảy ra tại một cơ sở hạ tầng quan trọng sau vụ nổ ở Lviv, miền Tây Ukraine. Điều này đã được công bố bởi thị trưởng thành phố Andrei Sadovoy.
    “Có một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lviv,” ông viết trên kênh Telegram của mình .

    Theo ông, các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại chỗ. Thị trưởng từ chối cung cấp các chi tiết khác.

    Vào sáng sớm, một số vụ nổ đã được báo cáo ở Lviv. Các vụ nổ cũng xảy ra ở Kharkov và Cherkassy.

    Trả lờiXóa
  10. TASS: Минобороны РФ сообщило о срыве истребителями Су-35С планов ударной группы ВСУ- Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiêm kích Su-35S đã phá vỡ kế hoạch của nhóm tấn công Lực lượng vũ trang Ukraine
    Ngày 29 tháng 12, 09:06
    https://tass.ru/armiya-i-opk/19649309

    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Phi hành đoàn máy bay chiến đấu siêu cơ động đa năng Su-35S điều khiển vectơ lực đẩy của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trong nhiệm vụ chiến đấu hộ tống và yểm trợ cho máy bay ném bom Nga đã phát hiện một nhóm tấn công của đối phương trên không và cản trở kế hoạch của chúng. Điều này đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Nga.
    “Nhận nhiệm vụ chiến đấu yểm trợ cho nhóm tấn công của ta, đơn vị đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ chiến đấu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một nhóm tấn công của địch đã được phát hiện, tiến hành nhắm vào nhóm tấn công này, theo chỉ đạo của bộ chỉ huy, đã tiếp cận, - Phi công Su-35S Ivan nói.

    Theo ông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ máy bay đều quay trở lại sân bay khởi hành. Phi công hàng không tác chiến - chiến thuật thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bất cứ lúc nào, trong mọi điều kiện thời tiết, với nhiều loại vũ khí máy bay.

    Trả lờiXóa
  11. TASS: Песков: РФ заранее анализировала возможные ответные шаги на конфискацию активов Западом - Peskov: Liên bang Nga đã phân tích trước các bước trả đũa có thể xảy ra đối với việc phương Tây tịch thu tài sản
    29 tháng 12, 17:06, cập nhật ngày 29 tháng 12, 18:13
    https://tass.ru/ekonomika/19651345

    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý Moscow có danh sách tài sản của phương Tây có thể tịch thu để đáp trả
    MOSCOW, ngày 29 tháng 12. /TASS/. Liên bang Nga đã phân tích trước các bước trả đũa có thể xảy ra đối với việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga, Moscow sẽ làm mọi thứ dựa trên lợi ích của mình. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên về điều này, bình luận về đề xuất của Mỹ với Nhóm G7 về việc tịch thu tài sản trị giá 300 tỷ USD của Nga.
    "Hiểu được tính chất hoàn toàn không thể đoán trước của các đối tác của chúng ta và xu hướng vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các luật khác của họ, bao gồm cả luật pháp quốc gia của họ, hiểu xu hướng tự hủy diệt của họ, ý tôi là sự phá hủy hệ thống kinh tế hiện đại, làm xói mòn niềm tin vào các nguyên tắc cơ bản của hệ thống kinh tế thế giới, ý tôi là "Hãy nhớ rằng đây là đồng tiền dự trữ chính, nguyên tắc bất khả xâm phạm về tài sản, nên tất nhiên, chúng tôi đã phân tích trước các bước trả đũa có thể xảy ra. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ sao cho phù hợp nhất với lợi ích của chúng tôi," - ông nói.

    Đồng thời, Peskov nhấn mạnh Moscow có danh sách tài sản của phương Tây mà Liên bang Nga có thể tịch thu để đáp trả, nhưng không nói rõ chúng ta đang nói đến tài sản nào. “Tất nhiên là có,” ông chỉ ra.

    Như đại diện Điện Kremlin lưu ý, “lý thuyết pháp lý” của Mỹ về việc tịch thu tài sản của Nga không thể hợp pháp. "Không có lý thuyết nào có thể hợp pháp, nó chỉ có thể là giả pháp, và quan trọng nhất, nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào các thông số cơ bản của nền kinh tế quốc tế. Điều này sẽ làm suy yếu nền kinh tế quốc tế, làm xói mòn lòng tin của các nước khác, và Hoa Kỳ, với tư cách là người bảo đảm kinh tế giả hiệu, và Liên minh Châu Âu “, ông nói.

    Đồng thời, theo Peskov, phương Tây đã cảm nhận được hiệu ứng boomerang từ các biện pháp trừng phạt chống Nga của chính họ. "Có một thời, khi người châu Âu và người Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có như vậy đối với chúng tôi, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang. Bây giờ điều đó đã quá rõ ràng và họ không chỉ nghĩ về nó mà nhiều người còn tự hỏi liệu họ có làm như vậy không, có đúng đắn hay không. Những hành động như vậy xét về khối lượng tài sản bị đánh cắp của chúng ta sẽ còn gây ra hậu quả tai hại hơn”, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga tổng kết.

    Trả lờiXóa
  12. Thảo nào!
    Hôm qua ghé qua Phần Lan thấy các siêu thị cháy hàng ... BỈM NGƯỜI LỚN!

    Trả lờiXóa