Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Hlavny dennik (Slovakia)

Kính mời những ai biết tiếng Slovik, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Hlavny dennik (Slovakia) với tiêu đề Harabin EXKLUZÍVNE pre HD: Ukrajina, ako ďalej? – Dịch: Harabin ĐỘC QUYỀN cho HD: Ukraine, phải làm gì tiếp theo?

https://www.hlavnydennik.sk/2023/12/20/harabin-exkluzivne-pre-hd-ukrajina-ako-dalej

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

 Harabin EXKLUZÍVNE pre HD: Ukrajina, ako ďalej? – Dịch: Harabin ĐỘC QUYỀN cho HD: Ukraine, phải làm gì tiếp theo?

Ứng cử viên tổng thống Slovakia Garabin: Ukraine có thể gia nhập Nga!

Ứng cử viên tổng thống Slovakia Stefan Garabin nói với báo Hlavny dennik rằng Nga sẽ không bao giờ cho phép dù chỉ một phần Ukraine gia nhập NATO. Nga không cần một bàn đạp mới để gây hấn. Chính trị gia này tin rằng sau khi kết thúc chiến sự, có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập Nga. Xung đột không tự phát sinh. Đằng sau họ luôn có sự khao khát lợi ích và quyền lực. Chúng được tổ chức bởi các thế lực khác với sự trợ giúp của các dịch vụ đặc biệt. Đây là trường hợp xảy ra với việc tổ chức cuộc đảo chính vi hiến ở Kyiv năm 2014, nhằm chống lại Nga, dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và Anh. Vì mục đích riêng của mình, họ đã cố tình phục hồi chủ nghĩa phát xít, mà chính người dân Nga đã phải chịu đựng sự tàn bạo của nó. Ở đây chúng ta thấy có sự vi phạm luật pháp quốc tế. Một cuộc tấn công vũ trang trực tiếp vào Liên bang Nga đang được chuẩn bị. Không ai che giấu điều này. Ứng cử viên tổng thống Slovakia Stefan Garabin viết về điều này trong một bài báo độc quyền trên báo của chúng tôi.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và tất nhiên, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đều đã công khai thừa nhận rằng họ cố tình không thực hiện các thỏa thuận Minsk, qua đó câu giờ cho Ukraine chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến mở rộng với Nga. Thật là trơ tráo và dối trá. Bây giờ phương Tây sẽ khó khôi phục lại quyền lực và lấy lại niềm tin vào chính mình.

Mối đe dọa hiện ra nhưng không phải ở Kiev

Mối đe dọa rình rập Nga và do đó nước này thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. 

(Google.tienlang chú thích: "Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc: Không có một điều khoản nào trong Hiến chương này làm tổn hại đến quyền tự vệ cá nhân hay tập thể chính đáng trong trường hợp thành viên Liên hợp quốc bị tấn công vũ trang cho đến khi Hội đồng bảo an chưa áp dụng được những biện pháp cần thiết để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.")

Kể từ năm 2014, cuộc nội chiến chống lại công dân Ukraina gốc Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó Kiev đã giết hại hơn 14 nghìn dân thường và cố tình phá hoại các thỏa thuận Minsk mang tính ràng buộc đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn. 

(Google.tienlang đã dịch Toàn văn Nghị quyết số 2202 (2015) của Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc về thực hiện các Hiệp định Minsk nhằm giải quyết hòa bình ở miền Đông Ukraine tại Đây)

Nga đơn giản là không thể bỏ qua nó được nữa. Do đó, bè lũ phát xít tham nhũng, bất hợp pháp ở Kiev đã lôi kéo người dân Ukraine của mình vào một cuộc chiến vì lợi ích của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Cộng hòa Slovakia cần một môi trường ổn định. Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ bình thường giữa con người với các dân tộc Slav khác, bao gồm cả người Ukraina và người Nga. Đúng vậy, chúng tôi muốn một giải pháp ngoại giao để thoát khỏi tình trạng này và chúng tôi muốn chấm dứt các hành động thù địch cũng như một thỏa thuận chính trị để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, liệu giới lãnh đạo ở Kiev, nơi đang bị nước ngoài thúc ép, có muốn điều này không? Chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, theo dõi tình hình và thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho công dân và đất nước của chúng ta. Đối với những người chạy trốn vì lo sợ cho sự an toàn của họ do giao tranh, Slovakia, một cách tự nhiên, đang giúp đỡ họ.

Slovakia cũng có thể hỗ trợ tái thiết Ukraine sau chiến tranh

Về mặt này, việc khôi phục quan hệ và hợp tác hiệu quả giữa Bốn quốc gia Visegrad (liên minh 4 nước Trung Âu - Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia) có vẻ là một triển vọng tuyệt vời. Chính khối chính trị được thiết lập tốt của các quốc gia láng giềng này có thể ảnh hưởng tích cực đến việc mở rộng hợp tác với Ukraine. Đối với vấn đề an ninh năng lượng của Slovakia, tất nhiên việc tìm kiếm các nguồn thay thế là đúng đắn. Tuy nhiên, Ukraine cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, trong số những thứ khác, vì việc vận chuyển khí đốt của Nga, do chi phí và sự ổn định của nó, là điều không thể thiếu đối với Slovakia.

Chúng ta hãy nghĩ xem kết quả của cuộc xung đột vũ trang này sẽ như thế nào, các sự kiện có thể phát triển hơn nữa như thế nào và tất cả những điều này sẽ mang lại điều gì cho bạn và ta. Tất nhiên, thật ngu ngốc khi tin rằng mọi thứ sẽ lắng xuống và giống như mười năm trước. Không nên mong đợi sự trở lại của các nước cộng hòa tự nguyện ly khai: Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Crimea, Zaporozhye và Kherson, cũng như việc Ukraine khôi phục lại các biên giới trước đây. Đối với tôi, có vẻ như cư dân của những vùng này không có lý do gì để quay trở lại nơi mà họ bị ghét bỏ và từ chối khá công khai chỉ vì họ là người Nga.

Tham nhũng phát triển mạnh

Tôi nghĩ thật sai lầm khi Liên minh châu Âu ngày nay mang lại cho Ukraine hy vọng hão huyền rằng nước này sẽ sớm gia nhập liên minh. Chúng tôi biết rằng Ukraine không phải là một quốc gia có chủ quyền độc lập như các thành viên EU khác. Không, nó được Hoa Kỳ trực tiếp lãnh đạo và tài trợ hoàn toàn. Ukraina hoàn toàn tham nhũng. Ở đó cả nhân quyền lẫn quyền thiểu số đều không được tôn trọng. Các tổ chức nhà nước không hoạt động ở Ukraine và cảnh sát, văn phòng công tố và tòa án không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tất cả các phương tiện truyền thông tự do, quan điểm cá nhân và các đảng phái chính trị đều bị cấm. Tài sản nhà nước đang bị đánh cắp với tốc độ đáng kinh ngạc. Một khoản nợ công khổng lồ, chẳng hạn như của Ukraine, sẽ không có bất kỳ quốc gia nào cho phép gia nhập EU. Ukraine không thể được công nhận là một quốc gia xứng đáng. Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn. Bằng cách ủng hộ một cách ngoan cố và vô nghĩa cuộc chiến ở Ukraine, cung cấp vũ khí và tài trợ cho chính phủ ở Kiev, tức là đất nước chúng tôi và toàn bộ Liên minh Châu Âu đã cố tình hoặc theo lệnh của ai đó đã đưa Ukraine đến sự sụp đổ kinh tế hoàn toàn và khiến nước này hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ từ nước ngoài.

Ukraina sẽ phải được khôi phục

Bởi tiền ở đâu? Ai sẽ làm việc này? Đức đã bất ngờ chấp nhận cuộc tấn công khủng bố mà Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã công khai đe dọa. Mỹ và Na Uy đã phá hủy Dòng chảy phương Bắc và do đó khiến Đức phải quỳ gối trước Mỹ- một Đối tác NATO của mình. Đức trở nên phụ thuộc năng lượng vào Hoa Kỳ, đồng thời đánh mất ngành công nghiệp, mất vị thế là đầu tàu của châu Âu và không còn là đối thủ cạnh tranh với Hoa Kỳ. Ai sẽ đảm nhận việc khôi phục Ukraine? Và sẽ mất bao lâu? Ukraine hoàn toàn bị cướp bóc. Ukraina chẳng có gì ngoài những khoản nợ khổng lồ và một dân tộc nghèo khó. Tôi sẽ đảm nhận rằng ngay sau khi xung đột vũ trang ở Ukraine kết thúc, không một quốc gia châu Âu nào, có lẽ ngoại trừ chúng ta, sẽ vội vàng tiến hành khôi phục nó. Ngược lại, rất có thể sẽ có những kẻ đầu cơ và các quốc gia tìm cách chiếm đoạt một phần tài sản ở Ukraine khi nước này còn yếu.

Hãy để tôi đưa ra một số giả định thêm về tương lai gần. Nhiều khả năng, chỉ những quốc gia được chọn mới có thể tham gia khôi phục Ukraine. Có lẽ với sự đồng ý của Nga. Tôi nghĩ rằng nó sẽ như vậy. Liệu Ukraine có còn độc lập? Sự thật là trước đây Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không muốn Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Moscow muốn Ukraine là một quốc gia trung lập. Tuy nhiên, theo như tôi biết, Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Người Nga chỉ lưu ý rằng điều này sẽ làm phức tạp các quy trình trên thị trường chung của Ukraine và Nga, vì Nga và Liên minh châu Âu chưa ký các thỏa thuận về thị trường chung. Tuy nhiên, kể từ đó tình hình đã thay đổi rất nhiều. Đơn giản là Nga không tin tưởng phương Tây. Cuộc chiến, như một lẽ tự nhiên, sẽ sớm kết thúc, và điều này rất tốt. Nhưng sự phục hồi thực sự về chính trị và kinh tế, cũng như sự trở lại của Ukraine trung lập trở lại cuộc sống hòa bình bình thường, sẽ chỉ bắt đầu khi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga đặt ra - xóa bỏ xã hội Ukraine - được hoàn thành.

Về vấn đề này, chúng tôi, Liên minh Châu Âu, sẽ được yêu cầu xem xét lại các kế hoạch thực sự của mình. EU dù muốn cũng không thể bù đắp được tình trạng rối loạn chức năng ở Ukraine. Ngoài ra, EU với tư cách là một tổ chức quốc tế không có nhiệm vụ thực hiện việc này, cũng như không có các cơ quan và tổ chức có thể đảm bảo hoạt động hiệu quả của các cơ chế chính phủ, tư pháp, các cơ quan thực thi pháp luật, hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng như quân đội ở Ukraina. Tất cả điều này chỉ có nghĩa là một điều: Một người khác sẽ phải giúp Ukraine khôi phục trật tự dân chủ, đảm bảo các cuộc bầu cử tự do mới và bằng cách gương mẫu giúp huy động những tàn dư của xã hội để thông qua làm việc chăm chỉ, mọi người tạo ra tương lai cho chính họ và các thế hệ mới ở đất nước này.

Cuộc phiêu lưu của Hoa Kỳ và Anh với việc tài trợ và tổ chức cuộc đảo chính vi hiến ở Kyiv năm 2014, mà tôi đã nói ở trên, đã loại các quốc gia này ra khỏi quy trình về mặt chính trị. Rốt cuộc, họ sẽ tiếp tục kích động Kiev, như trước đây, khiến người Slav chống lại người Slav. Vì vậy, tôi nghĩ Nga sẽ không để mình bị lừa nữa. Hoa Kỳ muốn đặt gánh nặng của cuộc xung đột thời hậu chiến này hoàn toàn lên vai Liên minh châu Âu, trong khi chính họ, như điển hình của Hoa Kỳ, cũng muốn rũ bỏ nó. Tôi không muốn hành động như một nhà tiên tri đáng ngại, nhưng tôi có thể nói, nhớ lại cách các quốc gia châu Âu phản ứng, chẳng hạn như trước hành động xâm lược bất hợp pháp của NATO chống lại Nam Tư, hoặc tấn công vào Syria, Libya, hoặc trước nỗ lực tiến hành một cuộc đảo chính ở Nam Tư. Belarus, rằng ý định tốt của liên minh Bắc Đại Tây Dương và EU phải được xử lý một cách thận trọng.

Hôm nay từ đâu mà có những lời nói ngọt ngào về việc cần phải hòa giải ngay và bắt đầu đàm phán? Một số thậm chí còn sẵn sàng đồng ý để một số vùng lãnh thổ của Ukraine gia nhập Nga. Tôi không phải là người duy nhất thấy không có lý do gì để bên chiến thắng bắt đầu đàm phán hòa bình. Phương Tây đã từ chối đề xuất của Moscow về mong muốn hoà bình của Ukraina ở Istanbul vào năm 2022 qua miệng của Thủ tướng Anh Boris Johnson, khi mà phương Tây có vẻ như ông sẽ sớm đánh bại Nga trên chiến trường hoặc tiến hành đảo chính ở Moscow.

Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng Nga sẽ không muốn gì khác ngoài việc Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Nếu chúng tôi ở NATO kiên quyết khẳng định rằng sau khi kết thúc chiến sự, chúng tôi sẽ ngay lập tức chấp nhận phần còn lại của Ukraine vào NATO, dù Moscow có thích hay không, thì chúng tôi phải biết rằng Nga sẽ không bao giờ cho phép điều này. Trong trường hợp này, Nga sẽ tiếp quản toàn bộ quyền quản lý phần lãnh thổ còn lại của Ukraine. Bản thân Nga có thể từng bước giúp nước này phục hồi và nhờ những kết quả tích cực nên chiếm được thiện cảm của người dân địa phương. Ngoài ra, có thể tổ chức các cuộc bầu cử mới và có thể là một cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập Nga. Dù sao chăng nữa, Liên bang Nga sẽ không cho phép Ukraine trở thành bàn đạp để gây hấn với Nga một lần nữa. Bạn không cần phải là người có tầm nhìn xa mới hiểu được điều này.

Tác giả Ứng cử viên tổng thống Slovakia Stefan Garabin

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Hoàng Ngân Thương biên tập, giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ý: UKRAINA ĐÃ THẤT BẠI! THẤT BẠI CỦA UKRAINA CHÍNH LÀ THẤT BẠI CỦA MỸ CÙNG NATO VÀ EU

4. Báo Ba Lan: CAM CHỊU LÀM TAY SAI CHO MỸ CỦA NGƯỜI BA LAN SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN CHỖ DIỆT VONG

5. Báo Mỹ: LỮ ĐOÀN CƠ GIỚI SỐ 47 TINH NHUỆ NHẤT CỦA UKRAINA BỊ BAO VÂY VÀ THIẾU ĐẠN DƯỢC. MẶT TRẬN QUAN TRỌNG SỤP ĐỔ

6. Asia Times: CỬ CỐ VẤN TRỰC TIẾP ĐẾN UKRAINA - CHIẾN LƯỢC MỚI CỦA MỸ CHẮC CHẮN SẼ LẶP LẠI THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

7. Cựu Tổng Tư lệnh NATO James Stavridis: “CHÚNG TÔI GHÉT CHIẾN TRANH VIỆT NAM” LÀ YẾU TỐ ĐẦU TIÊN KHIẾN TÌNH HÌNH CỦA ZELENSKY TRỞ NÊN VÔ VỌNG

Cựu Thủ tướng Slovakia Jan Czarnogursky: “BÁO ĐỐM” CHÁY NHƯ DIÊM Ở UKRAINA, NGA SẼ THĂNG, NATO SẼ SỤP ĐỔ VÀ MỸ SẼ RÚT KHỎI CHÂU ÂU

9. Báo Séc: TẠI SAO PUTIN NGÀY CÀNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN TRÊN THẾ GIỚI?

10. Báo New York Times: NHỮNG NGƯỜI LÍNH VƯỢT SÔNG DNEPR Ở KHERSON VẠCH TRẦN LỜI NÓI DỐI TÀN ÁC CỦA ZELENSKY

11. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

14. Báo RT Nga: VIỆT NAM TỰ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ “NHÀ VUA” TRONG CÁC KẾ HOẠCH CỦA CẢ BẮC KINH VÀ WASHINGTON ĐỐI VỚI CHÂU Á

12. Báo Ý: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) ĐÃ THUA TRONG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA VÀ ĐÁNH MẤT KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

13. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

14. Nóng. Báo Ukraina: BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG YÊU CẦU NGƯỜI UKRAINA Ở NƯỚC NGOÀI PHẢI TÒNG QUÂN DƯỚI SỰ ĐE DOẠ CỦA LỆNH TRỪNG PHẠT NHƯNG NGAY SAU ĐÓ MỆNH LỆNH NÀY BỊ HUỶ BỎ VÌ BÁO CHÍ PHÁT HIỆN BẢN THÂN BỘ TRƯỞNG CÓ BA CON TRAI ĐANG SỐNG Ở … MỸ!

15. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

1 nhận xét:

  1. Tôi ủng hộ ông Stefan Garabin - Ứng viên Tổng thống Slovakia.
    Ngày càng có nhiều người ngay ở châu Âu dám nói lên cái SỰ THẬT, tương tự như ông Beluscoli, ông Sarkozy từng nói, là:
    "Kể từ năm 2014, cuộc nội chiến chống lại công dân Ukraina gốc Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó Kiev đã giết hại hơn 14 nghìn dân thường và cố tình phá hoại các thỏa thuận Minsk mang tính ràng buộc đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn.

    (Google.tienlang đã dịch Toàn văn Nghị quyết số 2202 (2015) của Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc về thực hiện các Hiệp định Minsk nhằm giải quyết hòa bình ở miền Đông Ukraine tại Đây)

    Nga đơn giản là không thể bỏ qua nó được nữa. Do đó, bè lũ phát xít tham nhũng, bất hợp pháp ở Kiev đã lôi kéo người dân Ukraine của mình vào một cuộc chiến vì lợi ích của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ."

    Trả lờiXóa