Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Báo Thổ Nhĩ Kỳ: NHÂN LOẠI VÀO NĂM 2024 SẼ LỰA CHỌN GIỮA CHIẾN TRANH HAY HOÀ BÌNH

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kính mời những ai biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) với tiêu đề Dünya 2024’te savaşı veya barışı seçecek – Dịch: Nhân loại sẽ chọn chiến tranh hay hòa bình vào năm 2024

https://www.dikgazete.com/yazi/dunya-2024-te-savasi-veya-barisi-sececek-6328.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 Dünya 2024’te savaşı veya barışı seçecek – Dịch: Nhân loại sẽ chọn chiến tranh hay hòa bình vào năm 2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, 2019

Tác giả bài báo trên dikGAZETE viết vào năm 2024, nhân loại sẽ lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Nếu Putin và Trump lần lượt trở thành tổng thống ở Nga và Mỹ, sự bình yên sẽ ngự trị trên toàn cầu. Nhưng nếu người Mỹ bỏ phiếu cho Biden thì mọi chuyện sẽ khác.

Chiến tranh, những căn bệnh mới, những cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị hoành hành thế giới từ năm 2020 đã gây ra những khó khăn lớn.

Ban đầu, trong khi thế giới đang hỗn loạn vì Covid-19, các nước phương Tây đã theo đuổi những chính sách sai lầm để đối phó với những ảnh hưởng của đại dịch.

Trong nỗ lực đạt được sự độc quyền trong ngành dược phẩm, họ đã cố gắng bán vắc xin của mình cho tất cả các nước trên thế giới, trong khi nhiều nước phương Tây thậm chí còn không cấp phép cho các loại thuốc do Nga và Trung Quốc sản xuất, đặc biệt là Sputnik V.

Phương Tây đạo đức giả đã đùa giỡn với mạng sống của hàng triệu người và gây ra khủng hoảng trên quy mô toàn cầu bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Nói cách khác, các nước phương Tây đã biến Covid-19 thành một cuộc xung đột chính trị.

Thỏa thuận về “đảm bảo an ninh” mà Nga đề xuất với Mỹ và NATO vào năm 2021 đã bị từ chối mà không được đọc. Bởi vì Mỹ và NATO muốn chiến tranh chứ không phải hòa bình. Kẻ thù thực tế nhất đối với họ là Moscow. Các nước phương Tây, cố gắng kiểm soát thế giới bằng nỗi sợ hãi, không thể từ bỏ quan điểm của mình và vẫn coi Nga, cường quốc nhất trong các nước xung quanh, là kẻ thù.

Chúng ta hãy nhớ lại một lần nữa các yêu cầu của Moscow: trả lại NATO cho biên giới năm 1997 và từ chối triển khai vũ khí ở các nước châu Âu đã trở thành thành viên của liên minh sau ngày này, cũng như từ chối đưa Ukraine vào khối. Tất nhiên, các nước phương Tây không thể tính đến đề xuất công bằng này. Họ muốn chiến tranh, tiếp tục đe dọa Nga và tích lũy vũ khí và máy bay chiến đấu ở Ukraine.

Ngay từ ngày đầu tiên Moscow thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, các nước phương Tây đã công khai ủng hộ các cuộc tấn công khủng bố của Kiev.

Việc phá hoại đã được thực hiện đối với các đường ống vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế đã được đưa ra chống lại đất nước và những nỗ lực nhằm cắt đứt mối liên hệ của người dân Nga với thế giới đã được thực hiện.

Khủng hoảng năng lượng nổ ra trên thế giới, Kiev bắt đầu đàm phán với Moscow nhưng buộc phải từ bỏ ngoại giao.

(Xem một vài bài đã đăng trên Google.tienlang:

1. Người dân Ukraina nhắn nhủ Đoàn đàm phán Kiev- Moskva: HÃY KHÔN NGOAN TÌM KIẾM HÒA BÌNH VÀ CHỚ ẢO TƯỞNG VÀO ĐỒNG XU LẺ TỪ EU!

2. Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!

3. Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022

4.  Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022)

Khủng hoảng lương thực, xung đột leo thang, các phòng thí nghiệm sinh học xuất hiện ở Ukraine - tất cả những điều này là do các nước phương Tây gây ra.

Mỹ dùng Đài Loan chống lại Trung Quốc và khiêu khích Bắc Kinh ở Thái Bình Dương, họ cũng không ngồi yên ở Trung Đông.

Kể từ khi Washington ủng hộ Tel Aviv trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel và triển khai tàu chiến ở Địa Trung Hải, nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng trên khắp thế giới.

Một cơ hội đầy hy vọng đang hiện ra trước mắt chúng ta...

Vào năm 2024, tỉ số sẽ được giải quyết bởi Joe Biden, người trong một trong những tuyên bố gần đây đã đe dọa Nga bằng chiến tranh hạt nhân và ủng hộ các hành động thù địch tiếp diễn, cũng như các chính trị gia khác giống như ông; với như Donald Trump, người hứa sẽ ngăn chặn xung đột Ukraine và giảm bớt căng thẳng. trên thế giới.

Chiến tranh hay Hoà bình?

Tôi nghĩ rằng nếu Trump đắc cử, sẽ có ít xung đột hơn đáng kể ở Trung Đông. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, sự ổn định trong khu vực là điều khó tránh khỏi. Thậm chí có thể bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Syria.

Người dân Mỹ cần đưa ra quyết định hợp lý nhất có thể trong cuộc bầu cử sắp tới. Thế giới đã phải hứng chịu đủ các cuộc tấn công khủng bố, xung đột, khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Phần còn lại của phương trình là cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Vào tháng 3 năm 2024, nguyên thủ quốc gia Nga Vladimir Putin sẽ tái tranh cử. Người lãnh đạo hiện tại của đất nước có khả năng giành chiến thắng. Nếu Biden hoặc một chính trị gia tương tự khác đắc cử ở Hoa Kỳ, ông ấy sẽ tiếp tục đường lối và chính sách của mình nhằm bảo vệ nước Nga. Điều này có thể hàm ý các cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, sự lên nắm quyền của cả Putin và Trump có thể sẽ sớm mang lại sự ổn định cho thế giới. Tổng thống Nga nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với các nước phương Tây, trong khi những lời đe dọa và khiêu khích chống lại Moscow phải dừng lại.

Trump trên trường thế giới sẽ tiếp tục các chính sách trước đây của mình. Do đó, Nga, quốc gia ủng hộ một thế giới đa cực và Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Trump, rõ ràng có thể đạt được sự hiểu biết lẫn nhau.

Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào năm 2024, tương lai của Vladimir Zelensky vẫn chưa chắc chắn.

Zelensky, Con rối - Puppet của Mỹ đang tuyệt vọng

Liệu anh ta sẽ rời Ukraine hay tái đề cử ứng cử viên của mình? Nếu tranh cử, anh ta hy vọng sẽ đảm bảo an ninh của chính mình, đồng thời đảm bảo sự tiếp tục của các hành động thù địch, nhận được lợi ích chính trị và kinh tế từ việc này. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta tranh cử, cơ hội chiến thắng của anh ta ngày càng thấp.

Khi nhìn vào những xung đột chính trị và đụng độ trên chiến trường, rõ ràng thế giới sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng vào năm 2024.

Kết quả của cuộc bầu cử ở Nga và Hoa Kỳ là cực kỳ quan trọng. Họ có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: liệu các cuộc xung đột hiện tại có tiếp tục và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân có còn tồn tại hay không, hay liệu hòa bình sẽ đạt được và nhân loại sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tóm lại, nhân loại sẽ phải đối mặt với chiến tranh hoặc hòa bình vào năm 2024.

Tác giả Erhan Altiparmak

Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. TỪ MAIDAN 2014, ĐẾN NAY UKRAINA ĐÃ NHẬN RA ‘VIÊN THUỐC THẦN KỲ’ CỦA MỸ LÀ THUỐC ĐỘC, NHƯNG ĐÃ TRẾ RỒI!

4. Báo Mỹ: THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ RON JOHNSON KHẲNG ĐỊNH, CHIẾN TRANH NGA- UKRAINA PHẢI KẾT THÚC ‘BẰNG MỘT GIẢI PHÁP THƯƠNG LƯỢNG’!

5. Báo Mỹ: ZELENSKY MANG CON ÁO ỘP PUTIN RA ĐE DOẠ CẢ CHÂU ÂU, THẬM CHÍ DOẠ CẢ MỸ, RẰNG NẾU KHÔNG GIÚP UKRAINA HÔM NAY THÌ NGÀY MAI, PUTIN SẼ GIẾT THANH THIẾU NIÊN MỸ!

6. Báo Ý: UKRAINA ĐÃ THẤT BẠI! THẤT BẠI CỦA UKRAINA CHÍNH LÀ THẤT BẠI CỦA MỸ CÙNG NATO VÀ EU

7. Báo Đức: LIÊN MINH CHÂU ÂU SẼ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI VÀ ĐÂY LÀ TIN KHÔNG VUI CHO KIEV

8. Báo Ba Lan: TƯỚNG BA LAN SKRZYPCZAK: THẤT BẠI CỦA UKRAINA SẼ DẪN ĐẾN SỰ SỤP ĐỔ CỦA ZELENSKY, ÔNG TA PHẢI RA ĐI

9. Báo Séc: “NGƯỜI NGA SẼ CHIẾM ODESSA VÀ THẾ LÀ XONG. KHI ĐÓ NGƯỜI UKRAINA SẼ HIỂU HỌ ĐÃ BỊ LỪA NHƯ THẾ NÀO.” ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI Ở UKRAINA?

10. EXXpress (Áo): BERLIN TUYÊN BỐ, "UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG MINH CỦA ĐỨC"

11. Báo Ba Lan: CAM CHỊU LÀM TAY SAI CHO MỸ CỦA NGƯỜI BA LAN SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN CHỖ DIỆT VONG

12. CNN đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance: QUAN ĐIỂM CHO RẰNG PUTIN CÓ THỂ TẤN CÔNG QUỐC GIA NATO LÀ ‘PHI LÝ’

13. Thời báo New York (Hoa Kỳ): EU LO NGẠI MỸ RÚT KHỎI NATO NẾU TRUMP TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ HAI

14. Tin chính thức: QUỐC HỘI MỸ BẬN LẮM NÊN KHÔNG THỂ XEM XÉT YÊU CẦU VIỆN TRỢ CHO UKRAINA!

15. CNN (Hoa Kỳ): NGHIÊN CỨU CHO THẤY SỰ CAN THIỆP CỦA MỸ LUÔN DẪN ĐẾN KẾT QUẢ TIÊU CỰC

16. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: NHÂN LOẠI VÀO NĂM 2024 SẼ LỰA CHỌN GIỮA CHIẾN TRANH HAY HOÀ BÌNH

12 nhận xét:

  1. TASS: Байден заявил о приближении США к потере способности оказывать помощь Киеву - Biden cho biết Mỹ đang tiến tới việc mất khả năng hỗ trợ cho Kiev
    13 tháng 12, 05:06, cập nhật ngày 13 tháng 12, 06:53
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19520919

    ổng thống Mỹ làm rõ rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị quan trọng miễn là nước này nằm trong khả năng của mình
    Washington, ngày 13 tháng 12 /TASS/. Chính quyền Hoa Kỳ đang nhanh chóng tiến đến điểm không thể trực tiếp viện trợ cho Kiev trong tình huống Quốc hội không phê duyệt phân bổ ngân sách bổ sung cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố điều này vào hôm qua, thứ Ba.
    ổng thống Mỹ làm rõ rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị quan trọng miễn là nước này nằm trong khả năng của mình
    “Nhưng nếu không có sự phân bổ bổ sung, chúng tôi sẽ nhanh chóng cạn kiệt khả năng giúp Ukraine giải quyết các nhu cầu hoạt động cấp bách mà nước này phải đối mặt”, nguyên thủ quốc gia lưu ý khi phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng sau các cuộc đàm phán song phương. .

    Theo ông, Hoa Kỳ "sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị quan trọng miễn là [họ] có thể làm như vậy." Lấy ví dụ, Biden đã trích dẫn khoản viện trợ quân sự 200 triệu USD cho Kiev mà ông đã công bố hôm thứ Ba. Ông nói rằng gói hàng này bao gồm “các thiết bị cực kỳ cần thiết như hệ thống phòng không, pháo binh và đạn dược”.

    Biden cho rằng Tổng thống Nga Vladimir "Putin đang đánh cược rằng Mỹ sẽ không thể hỗ trợ Ukraine". “Chúng ta phải chứng minh ông ấy sai”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp thông qua phân bổ ngân sách bổ sung cho Ukraine.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: "Задвинуть Украину куда подальше": теряет ли Киев значимость для США - “Đẩy Ukraine ra xa”: Kiev mất tầm quan trọng với Mỹ?
    Ngày 11 tháng 12, 21:05
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19506579

    Đã có những cuộc đấu tranh gay gắt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa về vấn đề hỗ trợ Ukraine trong vài tháng nay. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đang chặn các đợt phân bổ để thúc đẩy các đề xuất giải quyết vấn đề nhập cư. Cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của Kiev mà còn ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ trong mắt các đồng minh. Tại sao không có thỏa thuận giữa các nghị sĩ và liệu Ukraine có thực sự mất đi tầm quan trọng đối với phương Tây - trong tài liệu của TASS
    Đấu tranh để được giúp đỡ
    Những trận chiến khốc liệt đang bùng lên tại Quốc hội Mỹ về việc hỗ trợ Ukraine. Dự luật phân bổ một khoản trị giá hàng tỷ đô la cho đất nước đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện Hoa Kỳ vào tuần trước .

    Các thượng nghị sĩ đã thảo luận về gói chi tiêu trị giá 106 tỷ USD nhằm đảm bảo an ninh quốc gia Mỹ mà nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden đã trình bày hồi tháng 10. Gói này bao gồm 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, 14 tỷ USD cho Israel và 9 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho những cuộc xung đột này. Các chi phí còn bao gồm 14 tỷ USD để đảm bảo an ninh ở biên giới phía nam Hoa Kỳ.

    Vấn đề bắt đầu thảo luận về dự luật này đã được đưa ra biểu quyết vào ngày 6 tháng 12. Sáng kiến ​​này được cho là đã nhận được sự ủng hộ của 60 nhà lập pháp, nhưng chỉ có 49 thành viên Thượng viện Quốc hội lên tiếng ủng hộ và 51 người bác bỏ ý kiến ​​này, bất chấp thực tế là đảng Dân chủ có 51 ghế tại Thượng viện và đảng Cộng hòa có 49 ghế. .

    Điều này có nghĩa là những người Cộng hòa dùng đến sự cản trở đã có cơ hội trì hoãn quá trình chuyển sang cuộc bỏ phiếu cuối cùng trong một thời gian dài. Sự ủng hộ cho sáng kiến ​​này có nghĩa là Thượng viện sẽ tiếp tục xem xét dự luật. Nếu thượng viện phê chuẩn thì nó sẽ được chuyển đến Hạ viện để bỏ phiếu. Thông thường, việc xem xét một dự luật diễn ra theo trình tự ngược lại: đầu tiên nó được thảo luận ở hạ viện, sau đó là ở thượng viện. Nhưng ngoại lệ là khi Thượng viện đưa ra sáng kiến ​​riêng của mình.

    Nhưng ngay cả khi dự luật được Thượng viện thông qua, nó sẽ phải đối mặt với những thách thức tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tháng trước, Hạ viện đã thông qua dự luật phân bổ 14,3 tỷ USD viện trợ cho Israel, tuy nhiên nước này không cung cấp thêm vốn cho Ukraine. Việc xem xét sáng kiến ​​này đã bị các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện chặn lại.

    Tranh chấp biên giới
    Lý do chính khiến đảng Cộng hòa tuyệt vọng chống lại việc phê duyệt viện trợ cho Ukraine là mong muốn giải quyết vấn đề di cư và tăng cường kiểm soát biên giới phía nam. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell ngày 5/12 cho biết việc tiếp tục hỗ trợ Kiev chỉ có thể thực hiện được nếu vấn đề di cư được giải quyết. Như Johnson đã lưu ý, các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa rất nghiêm túc trong việc đạt được những thay đổi về chất trong nội dung của gói tài trợ khả thi. Theo ông, bất kỳ biện pháp tăng cường an ninh quốc gia nào cũng phải bắt đầu bằng việc bảo vệ biên giới của chính mình.

    "Tôi đã nói trực tiếp với [Trợ lý An ninh Nội địa Jake] Sullivan rằng có những câu hỏi quan trọng cần được trả lời trước khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Trong số đó có mục tiêu là gì? Mục tiêu cuối cùng ở Ukraine là gì? Làm thế nào chúng ta có thể giám sát đúng đắn các vấn đề đó." quỹ?" , kho báu quý giá của những người đóng thuế của chúng ta?" - anh ấy nói.

    The New York Times lưu ý rằng do không có nhượng bộ về vấn đề di cư, ngay cả những thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trước đây đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine cũng từ chối ủng hộ dự luật . Theo ấn phẩm, các cuộc thảo luận về việc phân bổ kinh phí cho Ukraine và Israel đã phát triển thành những cuộc xung đột giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, và cơ hội nhanh chóng đạt được thỏa thuận hỗ trợ cho Kiev đang giảm dần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cáo buộc Đảng Dân chủ chưa quan tâm đầy đủ đến tình hình ở biên giới Mỹ-Mexico. Thượng nghị sĩ Todd Young (R-Indiana) chỉ trích đảng Dân chủ không sẵn sàng thảo luận các biện pháp thắt chặt an ninh biên giới phía Nam.

      Trong khi đó, chính các đảng viên Đảng Dân chủ cũng đang cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với hành động của các đối thủ chính trị của họ. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện đảng Dân chủ Chuck Schumer (D-NY) cho biết: “Nếu nguồn tài trợ cho Ukraine không thành công, lỗi sẽ chỉ thuộc về Đảng Cộng hòa”.

      Theo NYT , việc phân bổ kinh phí để hỗ trợ chính quyền Kiev đang gặp nguy hiểm chính vì hành động của chính quyền Biden. Việc đưa điều khoản về tăng cường biên giới Mỹ-Mexico vào yêu cầu Quốc hội phân bổ ngân sách bổ sung đã trở thành vấn đề. Tác giả bài báo lưu ý rằng nó được cho là một “viên thuốc ngọt ngào” được thiết kế để vừa giải quyết khủng hoảng, vừa giành được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, nhưng cuối cùng bản thân Biden lại rơi vào tình thế khó khăn, tác giả bài báo lưu ý. Theo ông, Nhà Trắng do đó đã kích động yêu cầu của đảng Cộng hòa về những thay đổi quy mô lớn trong chính sách biên giới. Vì tình hình này, vấn đề trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Biden - hỗ trợ Ukraine - hiện đang "treo sợi dây", ấn phẩm cho biết.

      Vào ngày 6 tháng 12, chính quyền Mỹ bác bỏ yêu cầu thắt chặt kiểm soát biên giới phía Nam. Theo Nhà Trắng, đảng Cộng hòa đang giữ viện trợ cho con tin Ukraine. Đồng thời, John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, làm rõ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẵn sàng đàm phán trung thực về vấn đề biên giới” và nhắc lại rằng chính quyền của nguyên thủ quốc gia đã đồng ý. về việc phân bổ 6 tỷ USD để củng cố biên giới phía nam của Hoa Kỳ.

      Sau đó, xuất hiện thông tin cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng nhượng bộ về chính sách di cư để đảng Cộng hòa đồng ý thông qua việc phân bổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Như Reuters đưa tin , trích dẫn một nguồn tin, chính quyền có thể thắt chặt các tiêu chuẩn xét nghiệm để xin tị nạn, đồng thời, bằng hình thức này hay hình thức khác, đồng ý từ chối tị nạn đối với những người nộp đơn đến qua các nước thứ ba trên đường đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, thủ tục trục xuất nhanh hiện chỉ được thực hiện ở biên giới có thể được mở rộng trên toàn quốc.

      Nhưng chính quyền Biden hầu như không muốn bắt đầu đàm phán về những nhượng bộ đối với đảng Cộng hòa, Vladimir Vasiliev, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Hoa Kỳ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết.

      "Hôm nay chính quyền đã thực hiện quan điểm "tất cả hoặc không có gì", nghĩa là cần phải phân bổ 106 tỷ USD từ thâm hụt ngân sách và không thể có sự thỏa hiệp nào ở đây. Nếu bất kỳ thỏa thuận nào bắt đầu, điều này sẽ đồng nghĩa với sự nhượng bộ từ phía Đảng Dân chủ Nhưng trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống đang bắt đầu, điều này "có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của Biden trong lòng các đảng viên Đảng Dân chủ. Biden sợ điều này. Bất kỳ hình thức nhượng bộ nào mà ông buộc phải đưa ra sẽ bị coi là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém và kém hiệu quả của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống." Đây là yếu tố bổ sung khiến Nhà Trắng không tiến hành các cuộc đàm phán ngày hôm nay”, chuyên gia TASS giải thích.
      Theo Vladimir Vasiliev, giải pháp cho vấn đề này phụ thuộc vào hai yếu tố. Đầu tiên là câu hỏi về khoản mục ngân sách nào sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ nước ngoài. Chính quyền Hoa Kỳ đang cố gắng đảm bảo rằng điều này xảy ra chủ yếu thông qua sự gia tăng thâm hụt ngân sách liên bang và theo đó là nợ quốc gia, “tức là việc chi tiêu công không được kiểm soát”. Đồng thời, chuyên gia này không loại trừ khả năng khi xem xét vấn đề tại Hạ viện, đảng Cộng hòa có thể đề xuất tài trợ cho chương trình này bằng cách cắt giảm các khoản trong ngân sách kinh tế - xã hội.

      Xóa
    2. “Điều này đặt chính quyền vào thế khó, bởi vì chi phí kinh tế xã hội ngày nay là yếu tố chính trong việc mua phiếu bầu của cử tri Mỹ, và trong năm bầu cử tổng thống, những quyết định như vậy rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với chính quyền Biden. bây giờ,” Vladimir Vasiliev nói.

      Ngoài ra, bản thân việc tăng cường biên giới được coi là sự khôi phục toàn bộ chương trình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc xây dựng một bức tường, điều này thực sự cần phải đặt biên giới trong tình trạng khóa chặt. Chuyên gia lưu ý rằng Nhà Trắng rõ ràng không muốn điều này vì họ tin rằng dòng người di cư cần phải được điều tiết chứ không phải dừng lại.

      Mỹ có bỏ rơi Ukraina không?
      Giữa những khó khăn trong việc điều phối viện trợ cho Ukraine, câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ nói chung có sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Kiev hay không. Vào ngày 6 tháng 12, người ta biết rằng Washington đang phân bổ gói vũ khí mới cho Ukraine trị giá lên tới 175 triệu USD. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken làm rõ rằng gói này có thể là một trong những gói cuối cùng được Mỹ cung cấp cho Kiev nếu Quốc hội đồng ý không quyết định phân bổ ngân sách bổ sung cho các mục đích này.

      Ngược lại, ông John Kirby dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, "có nguy cơ lớn Ukraine có thể thua" trong cuộc xung đột với Nga.

      Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các kết quả không đạt yêu cầu của Kyiv ở tuyến đầu. Vào đầu tháng, Zelensky thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press rằng cuộc phản công mùa hè của Lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được kết quả như Kiev mong đợi. Sau đó, ấn phẩm phân tích độc lập của Mỹ Tạp chí Military Watch Magazine viết rằng do Kiev tổn thất lớn về thiết bị quân sự do cuộc phản công thất bại của Hoa Kỳ, nên phản đối ý tưởng cung cấp cho Ukraine số lượng lớn vũ khí và tài trợ quân sự tăng lên . Hơn nữa, sự suy yếu hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev, như ấn phẩm lưu ý, có thể làm suy yếu khả năng của Ukraine không chỉ trong việc tiến hành các hoạt động quân sự mà thậm chí còn thực hiện các chức năng cơ bản nhất của nhà nước.
      Jacob Kirkegaard, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Thế giới Petersen, cho rằng Ukraine đã mất vị thế đặc biệt đối với các nước phương Tây và họ không còn coi cuộc xung đột trong nước là vấn đề an ninh của chính họ. Ấn phẩm lưu ý rằng nếu không có sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ và EU, quốc gia này sẽ phải sử dụng đến nguồn tài trợ bằng tiền cho ngân sách của Ngân hàng Trung ương, và điều này sẽ dẫn đến siêu lạm phát và làm suy yếu sự ổn định kinh tế của nhà nước.

      Ngày nay, các ưu tiên trong chính sách đối nội của Hoa Kỳ đang bắt đầu chiếm ưu thế hơn các lợi ích nước ngoài và trong tình huống này, họ đang cố gắng “đẩy Ukraine ra xa hơn”, Vladimir Vasilyev lưu ý. Đồng thời, theo ông, chính quyền không có ý định loại bỏ tấm thẻ Ukraine.

      Nhà khoa học chính trị người Mỹ Malek Dudkov tin rằng không có ích gì khi nói rằng Ukraine đã trở nên kém quan trọng hơn đối với phương Tây.

      "Chỉ là bây giờ chúng ta đang thấy có yếu tố chia rẽ giữa hai bên. Ukraine thực sự đã trở nên kém quan trọng hơn đối với Đảng Cộng hòa, họ đang sử dụng chương trình nghị sự của Ukraine trong mối quan hệ với Đảng Dân chủ, cố gắng đạt được những nhượng bộ cho mình trong các vấn đề ưu tiên." Điều này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhất định trong việc áp dụng các đợt mới của Ukraine, và bây giờ "Câu chuyện này đang kéo dài. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sớm hay muộn số tiền này sẽ được cung cấp. Điều này sẽ xảy ra gần hơn với Giáng sinh, tức là, trước ngày 25/12 hoặc muộn hơn - cho đến giữa tháng 1", chuyên gia TASS cho biết.

      Xóa
    3. Nước Mỹ khiến bạn nghi ngờ chính mình
      Trong khi đó, các cuộc đối đầu trong Quốc hội có nguy cơ trở thành vấn đề không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với chính Hoa Kỳ. Theo Bloomberg , cuộc đấu tranh giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể gây nghi ngờ về độ tin cậy của Washington trong mắt các đối tác của họ ở châu Âu và châu Á, những người trông cậy vào sự lãnh đạo và hỗ trợ của Mỹ trong cuộc đối đầu với Nga và Trung Quốc.

      Max Bergmann, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược và Chiến lược, cho biết: “Tất cả những ai dựa vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ - Tokyo, Seoul, Canberra, chưa kể Đài Bắc - sẽ gặp một cú sốc: Không thể tin cậy vào người Mỹ vì họ không nghiêm túc”. Nghiên cứu Quốc tế tại Washington.

      Theo ghi nhận của cơ quan này, lời nói của Biden, người cáo buộc đảng Cộng hòa “chơi bài” với an ninh quốc gia Mỹ, đã gây lo ngại. Bloomberg lưu ý rằng mối liên hệ giữa nhu cầu chính trị trong nước với các ưu tiên chính sách đối ngoại này tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại.
      Ngoài việc mất niềm tin vào Washington, tình hình tại Quốc hội cũng có thể ảnh hưởng đến việc các quốc gia khác phân bổ viện trợ cho Ukraine.

      Malek Dudkov lưu ý: "Tất cả các quốc gia là đồng minh của Hoa Kỳ đang theo dõi rất chặt chẽ những gì đang xảy ra ở Washington. Các cuộc chiến về chủ đề Ukraine ở đó càng mạnh mẽ thì càng khó đạt được thỏa thuận về các đợt phân chia ở cấp độ châu Âu".

      Bản thân Biden thừa nhận rằng việc Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho sự ủng hộ của châu Âu dành cho Kiev. Trong bối cảnh đó, ông đang kêu gọi Quốc hội phê duyệt viện trợ cho Kiev trước khi các nhà lập pháp nghỉ lễ Giáng sinh vào giữa tháng.

      "Nếu chúng ta từ chối [giúp Kyiv], bao nhiêu người bạn châu Âu của chúng tôi sẽ tiếp tục phân bổ vốn và với số lượng bao nhiêu? Điều này quá nghiêm trọng", nguyên thủ quốc gia nói.

      Xóa
  3. TASS: Зеленский не смог дать ответ о шансах Киева на победу без помощи США -Zelensky không thể đưa ra câu trả lời về cơ hội chiến thắng của Kyiv nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ
    Ngày 13 tháng 12, 04:45
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19520857

    Theo nhà báo Jennifer Jacobs của Bloomberg, Tổng thống Ukraine “hơi nhún vai” trước câu hỏi trực tiếp của bà.
    NEW YORK, ngày 13 tháng 12. /TASS/. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky không thể trả lời câu hỏi về cơ hội chiến thắng của Kyiv nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Nhà báo Bloomberg Jennifer Jacobs đã báo cáo điều này vào thứ Ba trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

    "Tôi đã hỏi Zelensky trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với [Tổng thống Mỹ Joe] Biden rằng liệu ông ấy có thể đánh bại Nga mà không cần thêm sự trợ giúp của Mỹ hay không. Không đưa ra câu trả lời, ông ấy hơi nhún vai", tin nhắn của nhà báo cho biết.
    Zelensky đang có chuyến thăm Washington. Là một phần của chương trình, ông đã đến thăm Quốc hội Hoa Kỳ trước đó vào thứ Ba để gặp gỡ các thượng nghị sĩ của cả hai đảng và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng như gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

    Chính quyền Washington đã gửi yêu cầu tới Quốc hội vào tháng 10 về việc phân bổ ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2024, bắt đầu ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10, chủ yếu để cung cấp hỗ trợ cho Israel và Ukraine, cũng như để chống lại Trung Quốc và Nga ở châu Á. -Khu vực Thái Bình Dương (APR). Tổng cộng, cơ quan hành pháp của chính phủ do đảng viên Đảng Dân chủ Biden lãnh đạo muốn nhận được khoảng 106 tỷ USD cho những mục đích này.

    Số phận tiếp theo của yêu cầu và các hóa đơn thay thế vẫn chưa rõ ràng. Nhiều đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Quốc hội gần đây đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev. Mike Johnson đã cảnh báo nhiều lần về ý định liên kết hỗ trợ thêm cho Ukraine với việc thắt chặt kiểm soát biên giới phía nam Hoa Kỳ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện của đảng Cộng hòa Mitch McConnell cũng phát biểu tương tự.

    Vào ngày 6 tháng 12, dự luật cung cấp viện trợ mới lớn cho Ukraine và Israel, cũng như chống lại Nga và Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện, mặc dù thực tế là Biden đã có bài phát biểu đặc biệt trước Quốc hội. Quốc hội, kêu gọi các nhà lập pháp phê chuẩn những khoản chi tiêu như vậy trước khi lên đường nghỉ lễ Giáng sinh.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн - Biden phê duyệt gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine
    13 tháng 12, 02:48, cập nhật ngày 13 tháng 12, 03:37
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19520369

    Washington, ngày 12 tháng 12 /TASS/. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã phê duyệt gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine.
    “Tôi vừa phê duyệt phân bổ thêm 200 triệu USD cho Ukraine thông qua Bộ Quốc phòng, họ sẽ sớm đến”, ông Biden nói trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng. Bài phát biểu của ông đã được phát sóng bởi C-SPAN . Đồng thời, ông tuyên bố “Quốc hội Mỹ nên thống nhất về việc phân bổ kinh phí bổ sung” để hỗ trợ Kiev.

    Chính quyền Washington đã gửi yêu cầu tới Quốc hội vào tháng 10 để phân bổ ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2024, bắt đầu ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10. Trước hết, điều này liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ cho Israel và Ukraine, cũng như chống lại Trung Quốc và Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APR). Tổng cộng, cơ quan hành pháp của chính phủ do Biden lãnh đạo muốn nhận được khoảng 106 tỷ USD cho những mục đích này.

    Số phận tiếp theo của yêu cầu và các hóa đơn thay thế vẫn chưa rõ ràng. Một số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Quốc hội gần đây đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính cho Kiev. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cảnh báo về ý định liên kết hỗ trợ thêm cho Ukraine với việc thắt chặt kiểm soát biên giới phía nam Hoa Kỳ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện của đảng Cộng hòa Mitch McConnell cũng phát biểu tương tự.

    Vào ngày 6 tháng 12, dự luật cung cấp viện trợ mới lớn cho Ukraine và Israel, cũng như chống lại Nga và Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện, mặc dù thực tế là Biden đã có bài phát biểu đặc biệt trước Quốc hội. Quốc hội, kêu gọi các nhà lập pháp phê duyệt khoản chi tiêu như vậy trước khi lên đường nghỉ lễ Giáng sinh.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Украина просит оружие, США предлагают ей новую стратегию. События вокруг Украины - Ukraine xin vũ khí, Mỹ đưa ra chiến lược mới Sự kiện xung quanh Ukraina
    Ngày 13 tháng 12, 03:17
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19520453

    Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đang ở Mỹ cho biết Kiev cần nguồn cung cấp vũ khí mới của Mỹ.

    Trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine thất bại, Mỹ đang đề xuất Kiev áp dụng chiến lược mới dựa trên việc kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện có và tích lũy lực lượng, vũ khí.

    Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 14-15/12 không bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc gia nhập EU mà thay vào đó là thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nước này, Bertalan Havasi, người phát ngôn của người đứng đầu chính phủ Hungary, cho biết . .

    TASS đã thu thập thông tin chính về các sự kiện xung quanh Ukraine.

    Tiến độ hoạt động
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) theo các hướng Donetsk, Zaporozhye, Krasnolimansk và Yuzhno-Donetsk. Tổng số quân địch thiệt hại vượt quá 700 quân.

    Bảy đơn vị xe bọc thép và nhiều loại vũ khí pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Hệ thống phòng không đã đánh chặn tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine trên vùng Belgorod.

    Cần một chiến lược mới
    Cuộc phản công của Ukraine đã không thành công, Lực lượng vũ trang Ukraine được huấn luyện theo mô hình của Mỹ nhưng không mang lại kết quả, tờ New York Times đưa tin , dẫn nguồn tin. Theo bà, Mỹ và Ukraine đang tổ chức tham vấn về việc phát triển chiến lược mới cho Kiev do thất bại trên chiến trường và những khó khăn ở Washington trong việc phân bổ gói viện trợ mới. Theo tờ báo, nếu không thay đổi chiến lược thì năm 2024 “có thể trở nên giống như năm 1916, năm chết chóc nhất trong Thế chiến thứ nhất”.
    Người Mỹ, như ấn phẩm viết, nhấn mạnh vào một chiến lược bảo thủ, dựa trên việc duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, đào chiến hào và tích lũy kho vũ khí và lực lượng trong suốt cả năm. Các tác giả nhận thấy mục tiêu của chiến lược này là để Ukraine “tạo ra một mối đe dọa đủ đáng tin cậy mà Nga có thể cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc vào cuối năm tới hoặc năm 2025”. Theo tờ báo, người Ukraine muốn tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ hoặc thông qua các cuộc tấn công tầm xa với hy vọng thu hút sự chú ý của cả thế giới.

    Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Alexey Danilov cho biết những hy vọng mà Kiev đặt ra về một cuộc phản công “đã không thành hiện thực” và “sách giáo khoa” cũ về chiến tranh của NATO “cần phải được gửi trở lại kho lưu trữ”. một cuộc phỏng vấn với BBC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiev yêu cầu vũ khí
      Ukraine cần vũ khí của Mỹ và sự chậm trễ trong việc cung cấp sự hỗ trợ này không góp phần vào vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới, Tổng thống Ukraine cho biết khi phát biểu tại Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ trước cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden. Theo Zelensky, tại cuộc gặp với Biden và các nhà lập pháp Hoa Kỳ, ông ấy sẽ nói “chính xác về những kết quả có thể xảy ra vào năm tới”.

      Trợ lý Tổng thống Mỹ về An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết , chính quyền Mỹ sẽ mất khả năng chuyển các gói vũ khí mới cho Ukraine từ tháng 1 năm 2024 nếu Quốc hội từ chối phê duyệt phân bổ ngân sách bổ sung cho những mục đích này . Theo ông, Hoa Kỳ “sẽ không thể gửi các hệ thống phòng không [Ukraine] được nữa, lượng đạn dự trữ của họ cho [hệ thống phòng không] Patriot và các hệ thống khác sẽ bắt đầu giảm,” và tình trạng tương tự sẽ xảy ra với 155 chiếc. đạn pháo mm.

      Tiền cho Kiev
      IMF cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng Ban Giám đốc Điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phê duyệt việc phân bổ đợt tiếp theo trị giá 900 triệu USD cho Ukraine thông qua Cơ sở Tín dụng Mở rộng . Số tiền này sẽ được sử dụng “để hỗ trợ ngân sách”.

      Thủ tướng Liên bang Áo Karl Nehammer cho biết Áo chưa sẵn sàng hỗ trợ dự án hiện tại nhằm sửa đổi ngân sách dài hạn của EU trong giai đoạn đến năm 2027, bao gồm chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine trị giá lên tới 50 tỷ euro. đại biểu Hạ viện.

      Hungary tin rằng hỗ trợ tài chính cho Kiev không thể được cung cấp từ ngân sách chung của EU, tờ Financial Times đưa tin , trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng các vấn đề EU của Hungary Janos Boka. Theo ấn phẩm, Liên minh châu Âu đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ các quỹ ngoài ngân sách để tránh khả năng phủ quyết của Hungary.

      tài sản của Nga
      Liên minh Châu Âu đã phát triển một kế hoạch sử dụng thu nhập từ việc tái đầu tư các tài sản có chủ quyền bị đóng băng của Nga, sau đó dự định gửi đến Kiev, Bloomberg đưa tin , cơ quan đã làm quen với tài liệu dự thảo của Ủy ban Châu Âu. Các đề xuất của nó bao gồm các khuyến nghị “để bảo vệ các tổ chức nắm giữ những tài sản này khỏi rủi ro pháp lý và bị truy tố, cũng như miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các cơ quan lưu ký chứng khoán trung ương nắm giữ số tiền nhỏ”.

      Theo các tác giả của dự án, thu nhập từ tài sản bị phong tỏa “không phải của Nga và không phải là tài sản của nước này, vì nó khác với bản thân các quỹ cố định chính”.

      Lệnh trừng phạt mới
      Chính quyền Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, đưa vào danh sách đen hơn 20 cá nhân và hơn 240 pháp nhân từ Nga và một số nước ngoài. Bộ Ngoại giao cho biết các biện pháp trừng phạt nhắm vào "khả năng sản xuất và xuất khẩu năng lượng, lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ cũng như mạng lưới ở các nước thứ ba tạo điều kiện cho việc trốn tránh và lách luật trừng phạt". Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp hạn chế đang được áp dụng đối với các cá nhân và pháp nhân “cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga”.

      Xóa
    2. Chính quyền Canada đã mở rộng danh sách đen để bao gồm thêm 30 cá nhân từ Nga đã tham gia bầu cử ở các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Liên bang Nga mà trước đây là một phần của Ukraine.

      Hội đồng EU đã nhất trí về một chỉ thị nhằm hình sự hóa việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Văn bản này quy định các hình phạt hình sự lên tới 5 năm tù và phạt tiền đối với những người buôn bán hàng hóa bị trừng phạt với Nga, cung cấp dịch vụ bị cấm cho nước này hoặc giúp những người nằm trong danh sách đen vào lãnh thổ EU.

      Ukraine và EU
      Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết Hội đồng các vấn đề chung EU tại cuộc họp ở Brussels đã không đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc gia nhập cộng đồng . Ông giải thích: “Vấn đề là, trái với kế hoạch ban đầu, Hội đồng các vấn đề chung sẽ không bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU”.

      Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết lời đe dọa về việc Budapest ngăn chặn tư cách thành viên của Ukraine trong EU đã được dỡ bỏ sau cuộc gặp với Szijjártó . Ông nói: “Chúng tôi đã nhận được tín hiệu không công khai và không chính thức đầu tiên từ Hungary, điều này cho thấy một cơ hội,” ông nói mà không nói rõ liệu ông và Szijjártó có thảo luận về thời điểm cụ thể để Hungary hỗ trợ khả năng mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Hiệp định hay không. EU.

      Thủ tướng Áo cho biết , trong điều kiện hiện tại, Áo sẽ không đồng ý bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU; Kiev không nên được hưởng những đặc quyền so với các ứng cử viên khác . Đồng ý rằng Ukraine và Moldova nên được đưa ra triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu “như một dấu hiệu của sự đoàn kết”, Nehammer đã thẳng thừng phản đối “thủ tục đẩy nhanh” việc kết nạp hai quốc gia này.

      Xóa
  6. TASS: Будапешт заявил, что может поддержать помощь ЕС Украине при разморозке средств для Венгрии - Budapest cho biết họ có thể hỗ trợ EU hỗ trợ Ukraine trong việc giải tỏa các quỹ dành cho Hungary
    Ngày 13 tháng 12, 01:54
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19520109

    Theo Cố vấn của Thủ tướng Hungary Balazs Orbán, như một phần của cuộc đàm phán về hỗ trợ cho Kiev, đặc biệt là Budapest sẽ xem xét đề xuất của Liên minh Châu Âu về việc tăng tài trợ cho an ninh biên giới.
    BUDAPEST, ngày 12 tháng 12. /TASS/. Hungary sẵn sàng dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với đề xuất của EU tài trợ cho Ukraine số tiền 50 tỷ euro trong 4 năm nếu Liên minh châu Âu giải phóng các khoản tiền dành cho Hungary bằng các quỹ châu Âu. Cố vấn của Thủ tướng nước này Balazs Orban đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg .
    Cơ quan này dẫn lời cố vấn cho biết: "Tài trợ của EU cho Hungary và tài trợ cho Ukraine là hai vấn đề riêng biệt. Nhưng nếu EU nhất quyết rằng tài trợ cho Ukraine phải đến từ ngân sách EU sửa đổi, thì hai vấn đề này sẽ trở nên liên kết với nhau".

    Theo quan chức này, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về hỗ trợ cho Ukraine, Hungary sẽ xem xét đề xuất của EU nhằm tăng tài trợ cho an ninh biên giới, cũng như các khoản trợ cấp bổ sung của EU.

    Cố vấn lưu ý Hungary vẫn phản đối kế hoạch 4 năm giúp đỡ Kiev. Hungary muốn EU đề xuất kế hoạch một năm. Trong trường hợp này, Budapest “sẽ xem xét việc đóng góp”.

    Ngoài ra, Budaest nhất quyết trì hoãn các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU cho đến khi nước này đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết để gia nhập cộng đồng.

    Ban lãnh đạo EU đang giữ lại số tiền nợ Hungary, cáo buộc chính phủ nước này vi phạm luật pháp và tìm kiếm những thay đổi trong luật pháp quốc gia từ đó. Budapest cho rằng hành động của Brussels là do lý do chính trị và được giải thích là do mong muốn làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Viktor Orban.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: ООН потребовала от бывшего помощника генсека выплатить $63,6 млн - LHQ yêu cầu cựu trợ lý tổng thư ký trả 63,6 triệu USD
    Ngày 13 tháng 12, 07:26
    https://tass.ru/obschestvo/19521341

    Nếu Vitaly Vanshelboim không nộp phạt, anh sẽ bị tổ chức thế giới tước quyền nhận lương hưu
    NEW YORK, ngày 13 tháng 12. /TASS/. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu cựu phó giám đốc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phải trả 63,6 triệu USD sau khi ông này mất một số tiền khổng lồ trong quỹ của cơ quan thế giới. Tờ New York Times (NYT) đã đưa tin này vào thứ Ba , trích dẫn các tài liệu của tòa án.

    Theo dữ liệu của nó, công dân Ukraine Vitaly Vanshelboim, người cũng là trợ lý của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã bị phạt một khoản tiền tương đương với mức lương hàng năm và anh ta cũng bị buộc phải trả 63.626.806 USD. Nếu không sẽ bị tước quyền nhận lương hưu từ tổ chức thế giới.

    Như NYT chỉ ra, Vanshelboim đã đầu tư khoảng 60 triệu USD vào một công ty liên kết với doanh nhân người Anh David Kendrick, người mà ông gặp tại một bữa tiệc. Tuy nhiên, khoản đầu tư hóa ra không thành công và chỉ có 10% số tiền đầu tư được đền đáp. Quan chức này đã bị sa thải vào tháng Giêng.

    Sau khi tài liệu của NYT được xuất bản, ông chủ của Vanshelboim, Grete Faremo, đã từ chức, ấn phẩm cho biết

    Trả lờiXóa