Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:
3. Cuộc chiến ở Ukraina: GIÁO SƯ MỸ HÉ LỘ MỤC TIÊU THẬT SỰ CỦA MỸ: “KHÔNG PHẢI ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN UKRAINA, MÀ LÀ ĐỂ TẤN CÔNG ĐÁNH QUỴ NƯỚC NGA”
13. Video clip: KHARKOV VÀ “THÀNH PHỐ CỦA NGƯỜI CHẾT”
14. Nóng trên báo Nhật: TỶ LỆ ỦNG HỘ ZELENSKY Ở UKRAINA LÀ... ÂM 100%!
Lời dẫn: Không chỉ có Báo Séc khẳng định: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!, báo Anh cũng bình luận, Zelensky đã trở thành vật cản cho Đàm phán hoà bình. Trump nhiều lần nói rằng Zelensky chẳng có con bài nào để đàm phán. Ngược lại, thái độ ương bướng ngu ngốc, bất chấp sự thật chiến trường khiến hàng ngàn thanh niên Ukraina chết mỗi ngày một cách vô ích. Vậy nên buộc Trump phải ra tay "dọn dẹp" Zelensky...
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài bình luận trên báo Sky News (Anh với tiêu đề It's the Trump era and Putin knows how to exploit it – Dịch: Đây là thời đại của Trump và Putin biết cách khai thác nó
https://news.sky.com/story/it-is-the-trump-era-and-putin-knows-how-to-exploit-it-13368562
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump mà không có sự tham gia của Volodymyr Zelensky bằng cách cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ, Sky News đưa tin. Báo cáo cho biết: "Putin dường như đã đảm bảo các cuộc đàm phán trong tương lai mà rõ ràng không có Zelensky nhưng lại có sự tham gia của một tổng thống Mỹ, người dường như vui vẻ trao lãnh thổ cho Nga để chấm dứt một cuộc xung đột cách xa đất nước ông hàng nghìn dặm".
Ai được lợi từ sự bất ổn và hỗn loạn này? Có thể là Volodymyr Zelenskyy, nhưng cũng có thể là Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu với các nhà báo khi ông đến sân bay Esenboga ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thứ năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025. (Ảnh AP/Evgeniy Maloletka)
Sự vắng mặt của Putin có ý nghĩa gì đối với các cuộc đàm phán hòa bình
Vậy đây có phải là sự khởi đầu của kết thúc, sự kết thúc của sự khởi đầu hay chỉ là một trò hề vô nghĩa? Hay có thể là tất cả, tùy thuộc vào quan điểm của bạn?
Một mặt, nhà lãnh đạo Ukraine đã xuất hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ với một đội ngũ hậu thuẫn hùng mạnh và mong muốn đàm phán về chiến tranh.
Theo quan điểm của mình, Volodymyr Zelenskyy đã gọi đúng tên Vladimir Putin .
"Bạn bảo bạn muốn nói chuyện, nên tôi ở đây", là thông điệp.
(Xem thêm bài LỜI THÁCH THỨC CỦA ZELENSKY 'ĐỢI' PUTIN Ở ISTAMBUL LÀ NỰC CƯỜI)
Nhưng ít nhất là hiện tại, ông Putin không xuất hiện ở đâu cả, và các thành viên trong nhóm thân cận nhất của ông cũng vậy.
Chẳng hạn như Sergei Lavrov, bộ trưởng ngoại giao đã chua chát bác bỏ các cuộc đàm phán này vì cho rằng chúng bị phá hoại bởi "những kẻ giật dây phương Tây" đang điều khiển ông Zelenskyy, người mà ông mô tả là "một người thảm hại".
***** Lưu ý của Google.tienlang *****
Google.tienlang kính mời Bạn đọc coi lại một vài bài liên quan đến Cuộc đàm phán Hoà bình ở Istambul:
2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
6. New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!
Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:
Bản gốc video clip này xin xem ở Đây
Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.
“Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.
Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.
***** Hết Lưu ý của Google.tienlang *****
Vậy thì lời đe dọa đó là dấu hiệu của sự khinh miệt thực sự hay là một chiến thuật đàm phán? Có lẽ là cả hai.
Thông thường, ngoại giao quốc tế được dàn dựng khá đẹp mắt.
Các nhà lãnh đạo gặp nhau, nói chuyện và bắt tay trong khi các cấp phó và cố vấn của họ đi lại và đưa ra lời khuyên.
Máy bay được quay cảnh hạ cánh và cất cánh; có ảnh chụp cảnh nắm tay và cười toe toét cùng thông cáo báo chí về những cuộc trò chuyện hữu ích.
Nhưng ở đây, mọi thứ đều lẫn lộn.
Như cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld đã nhận xét, chúng ta đang chìm đắm trong thế giới của cả những điều đã biết và những điều chưa biết.
Vì vậy, ông Zelenskyy đã có mặt tại Ankara, cùng với chủ nhà, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - một nhà lãnh đạo bằng cách nào đó đã trở thành bạn với cả ông Zelenskyy và ông Putin.
Cách đó năm giờ lái xe, có một phái đoàn Nga đang ở Istanbul, họ đang ngồi khoanh tay mà không có ai để nói chuyện.
Ông Zelenskyy cho biết đó chỉ là hình thức; các nhà lãnh đạo phái đoàn khẳng định họ có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Nga.
Và rồi còn bóng ma của người Mỹ - được bàn tán nhiều ở đây, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy. Steve Witkoff, ông trùm bất động sản giờ đã tái sinh thành nhà ngoại giao siêu đẳng của nước Mỹ, có thể sẽ đến. Tuy nhiên, không ai chắc chắn lắm.
Vậy ai được lợi từ sự kết hợp giữa bất ổn và hỗn loạn này?
Có thể là ông Zelenskyy, người trông giống như một nhà lãnh đạo trưởng thành, người đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Nhưng có lẽ cũng có cả ông Putin. Zelenskyy nói, bằng cách cử Nhóm B đến như một sự xúc phạm và hiện đã thúc đẩy người Mỹ tuyên bố nhiều lần rằng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Donald Trump và ông Putin là cách duy nhất để tiến về phía trước.
Nói cách khác, bằng cách không tham gia các cuộc đàm phán này, ông Putin dường như đã đảm bảo cho mình các cuộc đàm phán trong tương lai mà rõ ràng không có sự tham gia của ông Zelenskyy nhưng lại bao gồm một tổng thống Mỹ dường như rất vui khi trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow để chấm dứt một cuộc chiến đang diễn ra cách xa đất nước ông hàng nghìn dặm.
Cuối cùng thì Zelensky cùng châu Âu vẫn bị đá ra rìa. Giải quyết vấn đề Hoà bình cho Ukraina vẫn chỉ có 2 người: Trump & Putin
Đây là thời đại của Trump. Và ông Putin, hơn hầu hết mọi người, không chỉ biết sự thật đó mà còn có vẻ biết cách khai thác nó.
Tác giả Adam Parsons - Phóng viên châu Âu @adamparsons
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Tổng thống Trump: 'Ông Zelensky là nhà bán hàng giỏi nhất thế giới, hơn cả tôi'
Trả lờiXóa5 giờ trước
https://baomoi.com/tong-thong-trump-ong-zelensky-la-nha-ban-hang-gioi-nhat-the-gioi-hon-ca-toi-c52260454.epi
Tổng thống Mỹ gọi Tổng thống Ukraine là 'người bán hàng xuất sắc nhất thế giới' khi bày tỏ lo ngại hàng tỷ USD đang bị lãng phí vào viện trợ cho Ukraine.
0:00
/ 2:14
Nữ miền Nam
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào thứ Sáu (16/5) trên kênh Fox News, người dẫn chương trình Bret Baier đã hỏi Tổng thống Trump liệu ông có cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là “rào cản hòa bình” giữa Moskva và Kiev hay không. Trả lời câu hỏi, ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine.
“Tôi đã có một buổi trao đổi khá căng thẳng với ông Zelensky vì tôi không thích những gì ông ấy nói. Ông ấy không để mọi thứ dễ dàng. Và tôi luôn nói rằng ông ấy không có quân bài mạnh trong tay”, ông Trump phát biểu.
Ông Trump sau đó chuyển sang chỉ trích khoản viện trợ khổng lồ mà người tiền nhiệm Joe Biden gửi đến Kiev. “Tiền thì vẫn là tiền. Điều khiến tôi khó chịu là – xin lỗi – nó bị phung phí. Tôi ghét khi thấy những tấm séc trị giá 60 tỷ USD”, ông Trump cho biết.
“Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng giỏi nhất thế giới, còn giỏi hơn cả tôi. Ông ta đến Washington – và mỗi lần ra về là mang theo hàng trăm triệu USD”.
Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Quốc hội Mỹ đang rất bất bình về việc này. “Họ đang tự hỏi số tiền này đang được sử dụng vào đâu?”, ông Trump nói thêm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng khả năng vận động viện trợ của Tổng thống Zelensky đang dần thu hẹp.
Kể từ năm 2022, Mỹ đã viện trợ khoảng 128 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có 66,5 tỷ USD hỗ trợ quân sự.
Mặc dù ông Trump từng chỉ trích cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong quá khứ, nhưng ông chủ yếu đổ lỗi cho Ukraine và chính quyền Biden về cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.
Trong một cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng Hai, Tổng thống Trump cáo buộc ông Zelensky vô ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ và tuyên bố rằng lãnh đạo Ukraine đang “đánh cược với Chiến tranh Thế giới thứ ba”.
Tuy nhiên, gần đây ông Trump đã giảm bớt giọng điệu gay gắt với Ukraine. Ông đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moskva nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, Nga và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong ba năm tại Istanbul vào thứ Sáu (16/5). Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh lớn với 1.000 tù binh mỗi bên, cũng như tiếp tục liên lạc khi cả hai bên đã chuẩn bị xong đề xuất ngừng bắn chi tiết.
Đàm phán đưa vấn đề Ukraine trở lại 'vạch xuất phát', ông Trump lên tiếng
Trả lờiXóa8 giờ trước
https://baomoi.com/dam-phan-dua-van-de-ukraine-tro-lai-vach-xuat-phat-ong-trump-len-tieng-c52259268.epi
Sau khi cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kết thúc mà không có đột phá, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một cuộc họp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0:00
/ 2:39
Nữ miền Nam
Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau hơn 3 năm gián đoạn lẽ ra phải báo hiệu một kỷ nguyên ngoại giao mới hướng tới giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Nhưng, thay vào đó, những xáo trộn ban đầu dẫn đến sự đẩy lùi về lịch trình, thời lượng hai bên ngồi lại với nhau – chỉ dài hơn trận bóng đá 90 phút một chút, và kết quả hạn chế của vòng đàm phán, tất cả dường như đang đưa vấn đề Ukraine trở lại "vạch xuất phát".
Kết quả hữu hình duy nhất của các cuộc đàm phán tại Istanbul hôm 16/5 là Nga và Ukraine đồng ý trao đổi tù nhân chiến tranh – điều vẫn diễn ra thường xuyên giữa hai bên, chỉ khác ở quy mô trao đổi.
Ngoài ra, hai bên cũng tiếp tục thảo luận về cuộc đàm phán ở cấp cao nhất giữa hai nguyên thủ quốc gia – một cuộc họp đã liên tục được nhắc đến từ những ngày đầu xung đột mà chưa bao giờ diễn ra trên thực tế do nhiều trở ngại.
Trong khi Ukraine cho biết ưu tiên số một của họ là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, Nga cho biết mục tiêu của đàm phán trực tiếp là thiết lập hòa bình lâu dài và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng – tất cả đều không được thấy trong kết quả cuộc đàm phán mới nhất.
Sau khi cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev ở Istanbul kết thúc mà không có đột phá, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một cuộc họp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Chúng tôi phải gặp nhau", Tổng thống Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 16/5, sau khi ông kết thúc chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Trung Đông.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết ông lạc quan về việc hợp tác với ông Putin, nhưng cũng sẵn sàng gây áp lực lên Nga nếu cần thiết.
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với ông Putin… Tôi sẽ sử dụng đòn bẩy đối với ông Putin nếu tôi phải làm vậy", nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Chưa có phản ứng nào từ phía Nga về các bình luận mới nhất của ông Trump. Nhưng Điện Kremlin hôm 16/5 đã khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ là điều cần thiết để đạt được tiến triển về vấn đề Ukraine và các vấn đề khác.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump rất quan trọng trong bối cảnh giải quyết vấn đề Ukraine. Tất nhiên, chúng tôi đồng ý với luận điểm này. Điều này là cực kỳ quan trọng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Cả Nga và Ukraine đều đang cố gắng cho ông Trump – người đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến một cách nhanh chóng – thấy rằng họ cam kết tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.
Tuy nhiên, rõ ràng sau nhiều tháng ngoại giao con thoi do Mỹ dẫn đầu và một số vòng đàm phán được Washington làm trung gian, hai bên trong cuộc xung đột dường như không tiến gần hơn đến việc đạt được giải pháp hòa bình so với trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1.
Tổng thống Trump đề nghị tổ chức cuộc gặp với ông Putin
Trả lờiXóa8 giờ trước
https://baomoi.com/tong-thong-trump-de-nghi-to-chuc-cuoc-gap-voi-ong-putin-c52259411.epi
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và đề nghị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh để bàn về Ukraine.
0:00
/ 2:16
Nữ miền Nam
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News phát sóng ngày 16/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin "đã chán ngấy" cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine và sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống hai nước Nga-Mỹ gặp gỡ năm 2019. Ảnh: Reuters
"Mọi chuyện từng được cho là có thể đã kết thúc trong vòng một tuần. Nếu những chiếc xe tăng (của Nga trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự-PV) không bị mắc kẹt trong bùn, họ đã đến Kiev chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ", Tổng thống Mỹ nêu quan điểm.
Đề cập đến việc Nga và Ukraine đàm phán, Tổng thống Trump tin rằng, sẽ "chẳng có cuộc đàm phán nào và cũng không có thỏa thuận nào đạt được nếu không có tôi".
Ông Trump khẳng định muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga để thảo luận về chiến sự Ukraine. "Tôi có quan hệ rất tốt với ông Putin. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt thỏa thuận. Chúng tôi phải gặp nhau và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ lên lịch cụ thể", ông Trump nêu rõ.
Theo Tổng thống Trump, nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả, ông sẵn sàng sử dụng sức ép kinh tế như trừng phạt ngành dầu mỏ của Nga và các đối tác mua dầu mỏ Nga. Tuy nhiên, ông gọi đó là "biện pháp cuối cùng" được cân nhắc.
Trong khi đó, hãng tin PravdaUkraine cùng ngày đưa tin, ông Trump cũng đã nhắc đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
"Tôi đã có một cuộc nói chuyện khá khó khăn với ông Zelensky vì tôi không thích những gì ông ấy nói. Và ông Zelensky đã không làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Tôi luôn khẳng định: ông (Zelensky) không có con át chủ bài nào cả", Tổng thống Trump tiết lộ.
Nga và Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Trump. Phái đoàn Nga-Ukraine ngày 16/5 có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và đạt đồng thuận về trao đổi 1.000 tù binh, nhưng chưa đồng thuận ngừng bắn.
Trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky ngày 16/5 nhấn mạnh, Moscow "hài lòng với kết quả" và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kiev. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov kêu gọi Moscow tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngay sau vòng đàm phán ở Istanbul, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đã cùng lãnh đạo 4 nước châu Âu là Pháp, Đức, Anh và Ba Lan điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump. Các bên chưa nêu chi tiết về nội dung cuộc điện đàm.
Tổng thống Mỹ: Washington và Moscow sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình
Trả lờiXóa36 phút trước
https://baomoi.com/tong-thong-my-washington-va-moscow-se-dat-duoc-thoa-thuan-hoa-binh-c52262280.epi
Tổng thống Mỹ cho biết ông tin Washington và Moscow có thể chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn giải quyết xung đột Ukraine. Ông khẳng định chắc chắn Washington và Moscow sẽ đạt được thỏa thuận và chấm dứt tình trạng thù địch.
Hôm 16/5, các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức đàm phán trực tiếp tại Istanbul. Cả hai bên đã đồng ý trao đổi các điều kiện cho lệnh ngừng bắn tiềm năng, tiến hành trao đổi tù nhân và thảo luận về cuộc gặp tiếp theo.
Trong một cuộc phỏng vấn của Fox News phát sóng cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản bác lại quan điểm cho rằng tổng thống Nga không muốn tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine. “Ông ấy đang ở bàn đàm phán và ông ấy muốn cuộc họp này”, tổng thống Mỹ nói, đồng thời cho biết: “Tôi nghĩ Putin đã chán ngấy với toàn bộ chuyện này”.
Tuy nhiên, theo tổng thống Mỹ, sự tham gia của ông là điều cần thiết để có bước đột phá trong tiến trình hòa bình.
Ông cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận. “Tôi có mối quan hệ rất tốt với Putin. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi phải gặp nhau.”
Khi được hỏi liệu ông có coi tổng thống Nga là “chướng ngại vật cho hòa bình” hay không, Donald Trump chuyển hướng sang tổng thống Ukraine Zelensky. "Tôi đã có một buổi làm việc thực sự khó khăn với Zelensky, vì tôi không thích những gì ông ấy nói. Ông ấy không làm cho mọi chuyện dễ dàng... Ông ấy không có quân bài nào cả“, ông nói, giải thích Ukraine đang chiến đấu với một”đội quân hùng mạnh".
Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích chính sách hỗ trợ Ukraine do người tiền nhiệm Joe Biden áp dụng. "Mỗi lần... ông ấy đến Washington, ông ấy lại ra về với hàng trăm tỷ đô la... Tôi nghĩ ông ấy là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, giỏi hơn tôi nhiều", Donald Trump nói, đồng thời cho biết Quốc hội đang thất vọng với điều này.
Nhà lãnh đạo Ukraine ban đầu miễn cưỡng đồng ý đàm phán tại Istanbul do Nga đề xuất mà không có bất kỳ điều kiện nào, nhấn mạnh phải có lệnh ngừng bắn 30 ngày trước. Về nguyên tắc, Moscow không loại trừ ý tưởng này, nhưng cho biết Kiev có thể sử dụng thời gian tạm dừng để xây dựng lại quân đội.
Điện Kremlin nêu điều kiện để ông Putin và ông Zelensky đàm phán
Trả lờiXóahttps://baomoi.com/dien-kremlin-neu-dieu-kien-de-ong-putin-va-ong-zelensky-dam-phan-c52261067.epi
Một trong những điểm mà phái đoàn Nga và phái đoàn Ukraine đạt được trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm gián đoạn là sự nhất trí về một cuộc đàm phán ở cấp cao nhất.
Một ngày sau cuộc đàm phán tại Istanbul, Điện Kremlin hôm 17/5 cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra trong tương lai, nếu hai bên đạt được một số thỏa thuận nhất định.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không nêu rõ những thỏa thuận nào sẽ được yêu cầu theo quan điểm của Nga. Ông Putin và ông Zelensky đã không gặp nhau kể từ tháng 12/2019.
Ông Peskov cho biết, Moscow đang chuẩn bị danh sách các điều kiện cho lệnh ngừng bắn có thể có với Ukraine và sẽ trao đổi riêng với Kiev, theo truyền thông nhà nước Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN
Trong cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5, Nga đã lặp lại các yêu cầu cứng rắn được đưa ra lần đầu tiên cách đây 3 năm về việc chấm dứt các hành động thù địch. Ukraine cho biết, phái đoàn Nga "đã nêu ra một số điều mà chúng tôi cho là không thể chấp nhận được".
Bên cạnh đó, hai nước đã nhất trí trao đổi khoảng 1.000 tù nhân của mỗi bên trong những ngày tới, và chuẩn bị các đề xuất cho một lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh hy vọng mong manh về bất kỳ bước đột phá nào.
Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Moscow để buộc Nga phải ngừng bắn.
"Nếu không có lệnh trừng phạt cứng rắn hơn, nếu không có sức ép mạnh hơn, Nga sẽ không tìm kiếm biện pháp ngoại giao thực sự", nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu trên nền tảng X/Twitter hôm 16/5.
Cũng hôm 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán ông có thể sẽ gặp ông Putin, ám chỉ rằng ông thấy một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga là cách duy nhất để làm trung gian chấm dứt cuộc giao tranh.
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi phải gặp nhau và tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ lên lịch, vì tôi đã chán việc để những người khác đi gặp nhau và mọi thứ khác", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News phát sóng vào tối 16/5.
Cuộc phỏng vấn được ghi âm khi Tổng thống Trump đang ở Trung Đông và được phát sóng khi ông trở về Washington.
Ngay cả khi Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo một gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính của Nga như một cách để gây áp lực lên ông Putin, ông Trump vẫn hạ thấp triển vọng về các lệnh trừng phạt mới vào lúc này.
"Không ai sử dụng đòn bẩy tốt hơn tôi", ông Trump nói với Fox News. "Tôi sẽ sử dụng đòn bẩy đó nếu tôi phải làm vậy. (Nhưng) tôi không muốn sử dụng đòn bẩy đó".
NATO thất vọng vì lập trường của Mỹ về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine
Trả lờiXóa3 giờ trước
https://baomoi.com/nato-that-vong-vi-lap-truong-cua-my-ve-cac-cuoc-dam-phan-nga-ukraine-c52261561.epi
Đài RT của Nga dẫn nguồn tin từ Bloomberg cho biết các thành viên NATO châu Âu không biết liệu tổng thống Mỹ có sẵn sàng cứng rắn với Nga hay không.
Các thành viên NATO châu Âu đang “thất vọng” với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục dao động đối với các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, làm suy yếu khả năng gây sức ép với Nga.
Những người ủng hộ Kiev không chắc chắn về những gì ông Trump sẽ làm sau cuộc đàm phán không có kết quả giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tại Istanbul hôm 16/5.
Các thành viên NATO châu Âu chủ chốt ban đầu tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này từ chối yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày với Ukraine.
Tuy nhiên, mặt trận thống nhất của phương Tây dường như bắt đầu sụp đổ sau khi Moscow đề xuất đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine tại Istanbul mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Lời đề nghị này khiến tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Kiev “ngay lập tức” đồng ý khởi động lại đối thoại, bất chấp sự miễn cưỡng của tổng thống Zelensky khi không có lệnh ngừng bắn.
Một quan chức châu Âu bày tỏ hy vọng cuộc họp ở Istanbul sẽ “cho ông Trump thấy người Nga không nghiêm túc về các cuộc đàm phán hòa bình”, khiến Mỹ phải phản ứng quyết liệt. Một số nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tin tưởng Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp và hạn chế ngân hàng đối với Moscow.
Tuy nhiên, những người khác lại tỏ ra nghi ngờ liệu ông Trump có muốn áp dụng các biện pháp quyết liệt hay không.
Tại Istanbul, các cuộc thảo luận bao gồm các lựa chọn ngừng bắn, trao đổi tù nhân và kế hoạch cho một cuộc họp tiếp theo tiềm năng. Vladimir Medinsky, nhà đàm phán hàng đầu của Nga, cho biết Moscow hài lòng với kết quả của các cuộc đàm phán và sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với Kiev.
Nga tuyên bố xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết nếu Kiev cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận “thực tế lãnh thổ trên thực địa”. Tuy nhiên, Kiev đã loại trừ mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow.
Nga chỉ trích nước đứng sau mọi động thái leo thang của phương Tây
Trả lờiXóa4 giờ trước
https://baomoi.com/nga-chi-trich-nuoc-dung-sau-moi-dong-thai-leo-thang-cua-phuong-tay-c52261093.epi
Nga cho rằng những lời đe dọa và tối hậu thư từ lãnh đạo quốc gia châu Âu cho thấy họ đang cố tình làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine.
Đài RT ngày 16/5 đưa tin, Nga cáo buộc Anh đứng sau mọi động thái leo thang của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine.
Theo Đại sứ quán Nga tại Anh, tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Moscow chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày là một ví dụ điển hình cho thấy Anh tìm cách cản trở giải pháp chính trị cho xung đột ở Ukraine.
"Giờ đây, sau khi đưa ra tối hậu thư đó, chúng ta phải sẵn sàng thực hiện nó. Nếu Nga không chịu ngồi vào bàn đàm phán, thì ông Putin phải trả giá”, ông Starmer phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Albania ngày 16/5. “Lập trường của Nga là không thể chấp nhận được - và đây không phải là lần đầu”.
Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Anh tuyên bố: “Phát biểu vội vã của Thủ tướng Anh, cho rằng lập trường của Nga tại vòng đàm phán Istanbul là ‘không thể chấp nhận được’. Chúng tôi không đàm phán với London”.
Đại sứ quán Nga tại Anh tiếp tục cáo buộc London là bên “đứng sau mọi bước leo thang của phương Tây”, từ việc cung cấp vũ khí tấn công cho quân đội Ukraine đến hỗ trợ Kiev sử dụng tên lửa tầm xa phương Tây tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo Đại sứ quán Nga, Anh là nước phương Tây đầu tiên gửi tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine.
“Những tối hậu thư như vậy, được đưa ra giữa lúc đàm phán đang diễn ra, rõ ràng nhằm mục đích gây khó khăn hoặc phá hoại tiến trình hòa bình”, thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Anh nêu. “Dường như London không ý thức được rằng hành động của họ đang tự làm lộ ý đồ của chính mình”.
Đại sứ quán Nga cũng cho rằng London từng cản trở nỗ lực hòa bình trong quá khứ.
“Chính Anh đã nỗ lực đáng kể để phá hoại vòng đàm phán đầu tiên vào năm 2022 và sau đó duy trì xung đột ở mức căng thẳng cao”, tuyên bố viết.
Theo đài RT, ông David Arakhamia – trưởng đoàn đàm phán Ukraine tại vòng đàm phán Istanbul – từng tiết lộ rằng chính cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson là người đã thuyết phục Kiev rút lui khỏi thỏa thuận tiềm năng với Nga vào năm 2022.
Anh chưa bình luận về tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại London.
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine và quan hệ song phương
Trả lờiXóa42 phút trước
https://baomoi.com/ngoai-truong-nga-my-dien-dam-ve-ukraine-va-quan-he-song-phuong-c52262162.epi
Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov, đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 17/5, trao đổi quan điểm xung quanh cuộc hòa đàm về xung đột Ukraine, diễn ra tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) một ngày trước đó.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã hoan nghênh việc Moskva và Kiev đạt thỏa thuận về trao đổi tù binh, trao đổi lập trường về nội dung thỏa thuận ngừng bắn tương lai, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện cho việc tìm kiếm giải pháp.
Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov đề cập đến vai trò tích cực của Mỹ trong việc giúp nối lại đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine. Ông Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Mỹ trong tình hình hiện nay.
Hai ngoại trưởng cũng trao đổi ý kiến về việc tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ trong thời gian tới.
Tiết lộ chi phí khổng lồ cho châu Âu khi thay thế sự hỗ trợ quân sự của Mỹ
Trả lờiXóa1 giờ trước
https://baomoi.com/tiet-lo-chi-phi-khong-lo-cho-chau-au-khi-thay-the-su-ho-tro-quan-su-cua-my-c52262105.epi
Viện IISS cảnh báo châu Âu phải chi hàng nghìn tỷ USD và mất hơn 2 thập kỷ để xây dựng nền quốc phòng độc lập, thay thế vai trò của Mỹ trong NATO. Liệu 'giấc mơ tự cường' có thành hiện thực?
Tờ Politico châu Âu (Politico.eu) ngày 16/5 dẫn một nghiên cứu mới từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết, châu Âu có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ quân sự của Mỹ - nhưng cái giá phải trả sẽ là khoảng 1 nghìn tỷ USD và phải mất một phần tư thế kỷ.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu Mỹ rút quân khỏi châu Âu, các thành viên NATO của châu lục này sẽ phải đối mặt với "những lựa chọn khó khăn" về cách lấp đầy khoảng trống to lớn về năng lực quân sự và đồng thời trở nên dễ bị tổn thương hơn trước mối đe dọa từ bên ngoài.
Chi phí "siêu khủng" cho việc thay thế
Theo báo cáo, chi phí thay thế tương đương các thiết bị và nhân sự của Mỹ sẽ lên tới khoảng 1 nghìn tỷ USD trong vòng 25 năm. Con số này bao gồm: Chi phí mua sắm từ 226 tỷ USD đến 344 tỷ USD, tùy thuộc vào chất lượng thiết bị được mua; các chi phí bổ sung liên quan đến bảo trì quân sự, nhân sự và hỗ trợ. Trong trường hợp xảy ra chiến sự, việc thay thế quân nhân Mỹ (ước tính khoảng 128.000 quân) sẽ tiêu tốn hơn 12 tỷ USD. Mặt hàng đắt đỏ nhất trong danh sách mua sắm sẽ là 400 máy bay chiến đấu chiến thuật, tiếp theo là 20 tàu khu trục và 24 tên lửa đất đối không tầm xa.
Đáng chú ý, đánh giá của IISS không bao gồm những lỗ hổng rõ ràng khác mà chi phí của chúng khó định lượng hơn, như: Chỉ huy và kiểm soát, phối hợp hiệp đồng, không gian, tình báo và giám sát, chi phí cho vũ khí hạt nhân
Châu Âu cũng sẽ cần đảm nhiệm một số chức vụ hàng đầu, như chức vụ Chỉ huy Đồng minh Tối cao ở châu Âu. Khi Mỹ không còn tham gia, châu Âu cũng sẽ phải tăng cường các nỗ lực phối hợp ngoại giao.Tờ Politico châu Âu (Politico.eu) ngày 16/5 dẫn một nghiên cứu mới từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết, châu Âu có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ quân sự của Mỹ - nhưng cái giá phải trả sẽ là khoảng 1 nghìn tỷ USD và phải mất một phần tư thế kỷ.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu Mỹ rút quân khỏi châu Âu, các thành viên NATO của châu lục này sẽ phải đối mặt với "những lựa chọn khó khăn" về cách lấp đầy khoảng trống to lớn về năng lực quân sự và đồng thời trở nên dễ bị tổn thương hơn trước mối đe dọa từ bên ngoài.
Chi phí "siêu khủng" cho việc thay thế
Theo báo cáo, chi phí thay thế tương đương các thiết bị và nhân sự của Mỹ sẽ lên tới khoảng 1 nghìn tỷ USD trong vòng 25 năm. Con số này bao gồm: Chi phí mua sắm từ 226 tỷ USD đến 344 tỷ USD, tùy thuộc vào chất lượng thiết bị được mua; các chi phí bổ sung liên quan đến bảo trì quân sự, nhân sự và hỗ trợ. Trong trường hợp xảy ra chiến sự, việc thay thế quân nhân Mỹ (ước tính khoảng 128.000 quân) sẽ tiêu tốn hơn 12 tỷ USD. Mặt hàng đắt đỏ nhất trong danh sách mua sắm sẽ là 400 máy bay chiến đấu chiến thuật, tiếp theo là 20 tàu khu trục và 24 tên lửa đất đối không tầm xa.
Đáng chú ý, đánh giá của IISS không bao gồm những lỗ hổng rõ ràng khác mà chi phí của chúng khó định lượng hơn, như: Chỉ huy và kiểm soát, phối hợp hiệp đồng, không gian, tình báo và giám sát, chi phí cho vũ khí hạt nhân
Châu Âu cũng sẽ cần đảm nhiệm một số chức vụ hàng đầu, như chức vụ Chỉ huy Đồng minh Tối cao ở châu Âu. Khi Mỹ không còn tham gia, châu Âu cũng sẽ phải tăng cường các nỗ lực phối hợp ngoại giao.
XóaViệc lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại không chỉ là vấn đề tiền bạc. Báo cáo chỉ ra rằng ngay cả với thiện chí chính trị không giới hạn và ngân sách dồi dào, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn không có khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng trong ngắn hạn.
Các nhà sản xuất vũ khí châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức: Tắc nghẽn chuỗi cung ứng, thiếu hụt công nhân lành nghề, các hạn chế về tài chính.
Giấc mơ "mua hàng châu Âu" do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất cũng có thể khó thành hiện thực trong tương lai gần. Mặc dù hoạt động mua sắm trong lĩnh vực Lục quân có thể tăng lên, nhưng các lĩnh vực như Hải quân và Hàng không vũ trụ vẫn nhận được rất ít đầu tư.
Đặc biệt, trong một số lĩnh vực công nghệ cao như pháo phản lực hoặc máy bay chiến đấu tàng hình, việc mua sắm từ các nhà sản xuất châu Âu đơn giản không phải là một lựa chọn khả thi.
Những dấu hiệu tích cực
Bất chấp sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp quân sự của Mỹ, vẫn có những tín hiệu khả quan. Phân tích của IISS về các hợp đồng mua sắm từ tháng 2/2022 đến tháng 9/2024 cho thấy 52% giá trị được trao cho các nhà cung cấp châu Âu, so với 34% cho Mỹ - một dấu hiệu cho thấy xu hướng "mua hàng châu Âu" đang dần hình thành.
Sau cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, nhiều quốc gia NATO đã tăng cường nỗ lực để đạt hoặc vượt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP của liên minh.
Việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng cũng trở thành một "lợi ích bất ngờ" cho những người ủng hộ tăng cường quốc phòng châu Âu. Yêu cầu của tổng thống Mỹ rằng các đồng minh châu Âu phải đóng góp nhiều hơn cho NATO - và gợi ý rằng Mỹ có thể từ bỏ các cam kết quốc phòng của mình - đã tạo ra những nghi ngờ về độ tin cậy của Washington.
Tình hình này khiến khái niệm "quốc phòng tự chủ của châu Âu" do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, con đường tiến tới tự chủ quốc phòng của châu Âu vẫn còn nhiều thách thức. Các chính phủ châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng ngân sách hạn hẹp, và chỉ có thể tăng chi tiêu quốc phòng trong khi vẫn kiểm soát được nợ công.
Hơn nữa, tại các quốc gia như Tây Ban Nha và Italy, nơi đang vật lộn với tình hình tài chính công khó khăn, sự phản đối của công chúng đối với việc tăng chi tiêu quân sự có thể trở thành một rào cản lớn nếu châu Âu phải tự đảm bảo an ninh mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc