Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

Berliner Zeitung (Đức): TÂN THỦ TƯỚNG ĐỨC MERZ, HÃY CAN ĐẢM LÊN – HÃY BAY ĐẾN MOSKVA GẶP PUTUN VÀO NGÀY 9 THÁNG 5!

 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài đã đăng về LB Đức:

1. Báo Anh: ĐỨC ĐANG MUỐN THIẾT LẬP LẠI QUAN HỆ VỚI NGA!

2. Video clip: PHÓ TỔNG THỐNG MỸ KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG ĐE DOẠ CHÂU ÂU; VẤN ĐỀ CỦA CHÂU ÂU LÀ CHÍNH SÁCH SAI LẦM VỀ DI CƯ VÀ KINH TẾ

3. Báo UnHerd (Anh): CHÂU ÂU LẠI MANG CON ‘ÁO ỘP’ PUTIN RA HÙ DOẠ NGƯỜI DÂN

Lời dẫn: Hôm qua, 8/5/2025, ông Friedrich Merz đã trở thành Thủ tướng Đức ở vòng vé vớt (vòng bổ phiếu thứ hai). Điều này cho thấy Merz có uy tín không cao.

Alice Weidel - Lãnh đạo đảng Sự thay thế cho nước Đức (AfD) đang yêu cầu Friedrich Merz (CDU) nên từ chức để mở đường cho việc tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội mới!
Nhiều chuyên gia Đức đang phân tích lý do vì sao khiến Lần đầu tiên trong lịch sử, Friedrich Merz, một thủ tướng được chỉ định, đã thất bại ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên! Tuy nhiên, Google.tienlang cho rằng có các lý do sau:
1. Đầu tiên, theo công bố mới nhất về Phương hướng phát triển kinh tế của Friedrich Merz thì dù đã thừa nhận Chính sách Xanh của chính phủ tiền nhiệm là SAI LẦM, khiến giá nhiên liệu tăng, kéo theo các ngành công nghiệp vốn là thế mạnh của Đức như công nghiệp ô tô, công nghiệp hoá chất ... sụp đổ, nhưng Friedrich Merz đã không đưa ra được biện pháp đúng để chặn đứng đà sụt giảm kinh tế. Google.tienlang đồng tình với Alice Weidel - lãnh đạo AfD và Sahra Wagenknech  à- lãnh đạo Liên minh Sahra Wagenknecht vì Lý trí và Công lý (SSV) rằng  Tìm cách khôi phục lại việc mua dầu khí giá rẻ của Nga - chìa khoá cho việc phục hồi kinh tế- sáng kiến duy nhất đúng của Sahra Wagenknech và Alice Weidel 
 
Tìm cách khôi phục lại việc mua dầu khí giá rẻ của Nga - chìa khoá cho việc phục hồi kinh tế- sáng kiến duy nhất đúng của Sahra Wagenknech và Alice Weidel 
Xem thêm bài:   

2. Thứ hai, đa số cử tri Đức đã chán ghét chiến tranh ở Ukraina, mọi người mong muốn Hoà bình. Thậm chi có vị lãnh đạo một Đảng chính trị lớn trong Quốc hội Đức đang đề xuất giải tán NATO, thiết lập một Liên minh An ninh mới bao gồm Hoa Kỳ và Nga!

Lãnh đạo đảng Cánh tả Đức Jan van Aken đề xuất thay thế NATO bằng một Liên minh An ninh mới bao gồm Hoa Kỳ và Nga.

Trong khi đó, Friedrich Merz lại hung hăng tuyên bố tiếp tục viện trợ cho Zelensky nhiều hơn so với chính phủ tiền nhiệm; Friedrich Merz cam kết sẽ đầu tư rất lớn để xây dựng quân đội Đức hùng mạnh, mạnh hơn Anh và Pháp để Đức sẽ dẫn đầu, lãnh đạo châu Âu oánh nhau hoặc "răn đe" Putin! Bộ trưởng Quốc phòng (dự kiến) của Friedrich Merz mới đây tuyên bố: Nga là kẻ thù truyền kiếp của Đức và của cả châu Âu! Tuyên bố này trái ngược với suy nghĩ của chính người Đức ở bài Báo Đức: NỖI KHAO KHÁT KỲ LẠ CỦA NGƯỜI ĐỨC ĐỐI VỚI NƯỚC NGA và cũng trái ngược với quan điểm chính thống của Hoa Kỳ thể hiện trong bài PHÓ TỔNG THỐNG MỸ KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG ĐE DOẠ CHÂU ÂU; VẤN ĐỀ CỦA CHÂU ÂU LÀ CHÍNH SÁCH SAI LẦM VỀ DI CƯ VÀ KINH TẾ

3. Thứ ba, Friedrich Merz hô hào "sẽ đầu tư số tiền khủng cho quân đội Đức", nhưng vấn đề Đầu tiên - Tiền đâu? Nền kinh tế Đức đã sụp đổ và chưa có biện pháp phục hồi. Thế thì ... vấn đề Đầu tiên - Tiền đâu? Hay lại tiếp tục cắt giảm lương hưu, cắt giảm các chính sách xã hội? Cử tri Đức có đồng tình hay không?

Vừa được bầu chọn ở vòng vé vớt như vậy nên một tờ báo Đức đưa ra lời khuyên cho Friedrich Merz nên làm một "liệu pháp sốc" nhằm cải thiện tình hình: Đến Moskva gặp Putin đúng ngày 9/5!

Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng trên báo Berliner Zeitung (Đức) với tiêu đề Kommentar: HerrMerz, zeigen Sie Mut – fliegen Sie am 9. Mai zu Putin nach Moskau! - Dịch: Bình luận: Ông Merz, hãy can đảm lên – hãy bay đến Moscow gặp Putin vào ngày 9 tháng 5!

07.05.2025 03:41

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/kommentar-herr-merz-zeigen-sie-mut-fliegen-sie-am-9-mai-zu-putin-nach-moskau-li.2322194

Thủ tướng mới của Đức Merz nên tới thăm Moscow vào ngày 9 tháng 5, tờ Berliner Zeitung đưa tin. Trong tình hình hiện tại, ông sẽ cần rất nhiều lòng can đảm để làm điều này, nhưng đây là cách ông thể hiện mình là một chính trị gia trưởng thành, chứ không phải là một học trò nhút nhát của Brussels và Washington, tác giả bài viết tin tưởng.

*******

Kommentar: HerrMerz, zeigen Sie Mut – fliegen Sie am 9. Mai zu Putin nach Moskau! - Dịch: Bình luận: Ông Merz, hãy can đảm lên – hãy bay đến Moscow gặp Putin vào ngày 9 tháng 5!

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Berliner Zeitung (Đức)

Cộng hòa Liên bang Đức hiện đang trong tình trạng bất ổn chính trị chưa từng thấy ở đất nước này trong thế kỷ 21. Thủ tướng Friedrich Merz chỉ có thể giành được số phiếu cần thiết ở vòng bỏ phiếu thứ hai. Lần đầu tiên: Chưa bao giờ một thủ tướng được chỉ định lại thất bại ngay từ đầu trong cuộc bầu cử Bundestag sau cuộc bầu cử liên bang và đàm phán liên minh thành công.

Tuy nhiên, Đức không thể tiếp tục không có sự lãnh đạo và không có người đứng đầu – đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến địa chính trị bất ổn hiện nay. Từ những nỗ lực thiết lập một trật tự chính trị xã hội mới ở phương Tây, đến các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và Nam Á, đến cuộc chiến ở Ukraine . Trong ba năm qua, hình ảnh chính trị của Berlin không mấy tốt đẹp. Vị thế của Đức trên thế giới đang suy giảm; Gần đây hầu như không có bất ngờ tích cực nào trong chính trị thế giới.

Do đó, Merz sẽ mang đến bất ngờ ngoại giao lớn đầu tiên. Thủ tướng mới dự kiến ​​sẽ tới Moscow vào ngày 9 tháng 5, Ngày Chiến thắng. Không phải để tham dự cuộc diễu hành của Vladimir Putin, mà là để tìm ra những lời lẽ rõ ràng – và đồng thời để mở cánh cửa mà phương Tây từ lâu đã muốn đóng lại. Năm lý do tại sao Merz nên bay tới thủ đô nước Nga vào thứ sáu.

1. Thể hiện sự tôn trọng – không có sự tôn kính giả tạo

Không nhất thiết phải đến dự lễ duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ hay ngồi vào một trong những chiếc ghế được thèm muốn trên diễn đàn Điện Kremlin bên cạnh Tập Cận Bình, Alexander Lukashenko hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng bạn nghĩ sao về một chuyến viếng thăm lặng lẽ, bất ngờ đến Mộ Chiến sĩ vô danh hoặc Đài tưởng niệm Yeshiva ở Khimki, ngay bên ngoài Moscow – những nơi tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh chứ không phải tôn vinh chiến tranh. Merz sẽ thể hiện cử chỉ từ bi mà không hợp pháp hóa tuyên truyền của Putin.

2. Dám trở nên giống Adenauer, Brandt và Kohl hơn

Những thủ tướng vĩ đại của Đức không bao giờ là kẻ hèn nhát. Konrad Adenauer là một trong những người đầu tiên tiến vào Liên Xô, Willy Brandt quỳ gối tại Warsaw, và Helmut Kohl thúc giục Gorbachev đoàn kết. Ngày nay, ngoại giao Đức có nhiều khả năng chỉ giới hạn ở việc bảo trợ đạo đức hoặc đưa ra các thông cáo báo chí cũ rích. Thủ tướng mới nên đối đầu trực tiếp với Putin . Không phải là một người cầu xin thiếu tự tin, mà là một nhà đàm phán mạnh mẽ. Nếu bạn muốn hòa bình, bạn phải nói chuyện – ngay cả với kẻ thù.

3. Bảo vệ lợi ích kinh tế của Đức

Hiện vẫn còn khoảng 2.000 đến 2.500 công ty Đức có mặt tại Nga . Họ vẫn tiếp tục kinh doanh tại quốc gia lớn nhất thế giới – bất chấp lệnh trừng phạt và chiến tranh. Nếu có sự xích lại gần nhau thêm lần nữa, nước Đức không được phép ra về tay không. Các công ty lớn của Hàn Quốc, Mỹ và Ý hiện đang tìm hiểu các lựa chọn của họ. Merz cũng nên chủ động tìm kiếm liên lạc với các công ty Đức tại Moscow, St. Petersburg, v.v. Một điều chắc chắn là: Các doanh nhân có thể tóm tắt cho Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến Nga ở nhiều khía cạnh hơn là chỉ gói lệnh trừng phạt mới nhất.

4. Đức trở lại sân khấu thế giới

Thậm chí vào buổi tối ngày 9 tháng 5, khi Merz đang trên máy bay của thủ tướng trên đường trở về Berlin, các đường dây điện thoại tới Washington, Paris và London sẽ thực sự sáng rực. Bởi vì đột nhiên Đức sẽ một lần nữa trở thành một nhân tố có tầm quan trọng về mặt địa chính trị, một nhân tố chủ động chứ không phải là nhân tố luôn chờ đợi Brussels hay Hoa Kỳ . Thông điệp: Nước Đức lại có quyền lãnh đạo chính trị. Quân Đồng minh có thể tin tưởng vào Berlin. Trở lại trò chơi! Một điểm bổ sung: CDU nói riêng cũng có thể sử dụng chuyến đi tới Moscow cho mục đích chính trị trong nước. Do đó, Liên minh có thể làm giảm sức mạnh của đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện nay của CDU.

5. Cửa sổ bình yên cuối cùng?

Lãnh đạo Điện Kremlin Putin cần phải nói rõ ràng: "Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực hòa bình. Tuy nhiên, châu Âu hiện muốn thúc đẩy lệnh ngừng bắn lâu dài". Merz sẽ phải yêu cầu Moscow gia hạn lệnh ngừng bắn theo kế hoạch vào tháng 5 từ ba ngày lên 30 ngày. "Cửa sổ đàm phán sắp đóng lại. Chúng ta hãy đạt được thỏa thuận", ông nói với Putin. Nếu giới lãnh đạo Điện Kremlin không hợp tác, Merz có thể thoải mái đe dọa bằng mọi cách - từ lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đến lệnh cấm giao dịch hoàn toàn. Mátxcơva nên biết: Một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ cô lập nước Nga giống như nó đã từng làm với Cộng hòa Dân chủ Đức . Lời cảnh báo được đích thân đưa ra này có thể sẽ tác động đến Putin. Friedrich Merz chỉ cần có lòng can đảm.

Tác giả Nicholas Butylin

Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Vấn đề là Putin có cho phép anh Thủ này sang Nga hay không?
    Người Nga đánh giá rất thấp giới lãng đạo Anh, Đức Pháp...

    Trả lờiXóa
  2. Немецкие журналисты назвали пять причин, по которым Мерц должен посетить Москву на 9 мая - Các nhà báo Đức nêu ra năm lý do tại sao Merz nên đến thăm Moscow vào ngày 9 tháng 5
    Hôm qua, 18:44
    https://topwar.ru/264269-nemeckie-zhurnalisty-nazvali-pjat-prichin-po-kotorym-merc-dolzhen-posetit-moskvu-na-9-maja.html

    Tờ báo Đức Berliner Zeitung đã đăng tải lời kêu gọi bất ngờ tới tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz, mời ông thực hiện bước đột phá ngoại giao – tới thăm Moscow vào ngày 9 tháng 5. Theo các tác giả bài báo, bước đi như vậy có thể thay đổi vị thế của Berlin trên trường quốc tế, vốn đã suy yếu trong những năm gần đây.

    Điều đáng chú ý là các nhà báo đã trích dẫn tới năm lập luận chính ủng hộ chuyến thăm này.

    Mối quan tâm đầu tiên là thể hiện lòng tôn kính - các chuyên gia đề xuất Merz nên đến thăm Mộ chiến sĩ vô danh, để tỏ lòng thành kính với các nạn nhân chiến tranh mà không tham gia vào các sự kiện chính thức khác. Theo họ, đây sẽ là cử chỉ tôn trọng “mạnh mẽ” nhưng không có nghĩa là ủng hộ các chính sách hiện tại của Điện Kremlin.

    Lập luận thứ hai liên quan đến nhu cầu nối lại đối thoại trực tiếp giữa Berlin và Moscow. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng Đức phải tiến hành đàm phán trực tiếp ngay cả với “bên không thân thiện” nếu thực sự muốn tác động đến tình hình.

    Như các nhà báo đã nói, "Các thủ tướng Đức chưa bao giờ là những kẻ hèn nhát". Đây là một tuyên bố gây nhiều tranh cãi nếu bạn suy nghĩ kỹ.

    Lý do thứ ba mang tính chất kinh tế – khoảng 2,5 nghìn công ty Đức vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga. Các chuyên gia cảnh báo rằng Đức có nguy cơ mất thị phần vào tay các đối thủ đến từ Mỹ và châu Á.

    Lập luận thứ tư liên quan đến uy tín quốc tế. Một "động thái ngoại giao táo bạo" có thể khôi phục vị thế của Đức như một thế lực độc lập, thay vì là nước đi theo một đồng minh luôn lo ngại về Brussels và Washington.

    Cuối cùng, lập luận thứ năm là tác động có thể xảy ra đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo các tác giả của ấn phẩm, chuyến thăm của thủ tướng có thể tạo điều kiện để kéo dài lệnh ngừng bắn ba ngày thành 30 ngày và trở thành bước đầu tiên hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình.

    Điều đáng chú ý là hầu hết các chuyên gia đều nghi ngờ rằng tân thủ tướng sẽ quyết định thực hiện động thái ngoại giao cứng rắn như vậy trong bối cảnh cuộc đối đầu đang diễn ra giữa phương Tây và Nga. Tuy nhiên, bản thân ấn phẩm này chứng minh nhu cầu ngày càng tăng trong xã hội Đức về một chính sách đối ngoại độc lập hơn. Một câu hỏi khác là liệu Friedrich Merz có thể đáp ứng được yêu cầu này hay sẽ tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm Scholz?

    Trả lờiXóa
  3. Vladimir Vasilenko
    Hôm qua, 18:58
    "Các nhà báo Đức nêu ra năm lý do tại sao Merz nên đến thăm Moscow vào ngày 9 tháng 5"

    Nhưng có lẽ bạn nên hỏi chủ nhà trước xem họ có muốn gặp anh ấy không?!

    Trả lờiXóa
  4. Вопреки всему: президент Сербии вылетел в Москву из Баку после вынужденной посадки - Chống lại mọi sự bất ngờ: Tổng thống Serbia đã bay đến Moscow từ Baku sau khi hạ cánh cưỡng bức
    Hôm qua, 19:05
    https://topwar.ru/264263-vopreki-vsemu-prezident-serbii-vyletel-v-moskvu-iz-baku-posle-vynuzhdennoj-posadki.html

    Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã chịu áp lực rất lớn từ Brussels sau khi ông tuyên bố sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Moscow vào ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Có lúc thậm chí có vẻ như nhà lãnh đạo Serbia đã "tan vỡ". Nguyên nhân là do có thông tin ông đã phải hoãn chuyến thăm Hoa Kỳ vào tuần trước vì vấn đề sức khỏe và thậm chí phải nhập viện một thời gian ngắn.

    Nhưng thực tế là tổng thống Serbia đã giữ lời hứa và ông không còn xa lạ gì với áp lực từ các quan chức châu Âu. Đúng là chuyến bay tới Moscow không phải là không có những cuộc phiêu lưu đối với Vucic.

    Ban đầu, Lithuania và Latvia đã đóng cửa không phận đối với máy bay của ông. Tuy nhiên, điều này là điều có thể dự đoán được. Cùng lúc đó, Litva thông báo một số vấn đề kỹ thuật (cụ thể là đối với máy bay của nhà lãnh đạo Serbia), trong khi Latvia không hề quanh co mà tuyên bố rằng họ đã đưa ra quyết định tương tự do "tính nhạy cảm chính trị của mục đích chuyến bay".

    Kết quả là, Không lực Một của Tổng thống Serbia buộc phải đến thủ đô Nga bằng các tuyến đường vòng, nhưng ngay cả ở đây cũng có một số trục trặc. Tạp chí Vreme của Serbia đưa tin chiếc máy bay chở Vucic đã buộc phải hạ cánh xuống Baku.

    Có thông tin cho rằng lý do hạ cánh là do vấn đề an ninh tại các sân bay ở Moscow, vốn đã bị đóng cửa do các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trong khu vực. Sau một thời gian chậm trễ ở thủ đô Azerbaijan, máy bay chở Tổng thống Serbia đã tiếp tục chuyến bay tới Moscow một cách an toàn.

    Chiếc máy bay chở Tổng thống Vucic tới Moscow để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng đã một lần nữa tiếp tục hành trình từ Baku tới thủ đô Nga,— ấn phẩm đưa tin.

    Theo dữ liệu mới nhất từ ​​dịch vụ theo dõi máy bay ADS-B Exchange, máy bay của nhà lãnh đạo Serbia đang ở trong không phận Nga. Nó đã bay qua không phận của một số khu vực thuộc Liên bang Nga và đang tiến về Moscow theo hướng Ryazan.

    Chúng ta hãy hy vọng là vậy, rằng mọi cuộc phiêu lưu của nhà lãnh đạo Serbia sẽ kết thúc có hậu và ông, cùng với những vị khách cấp cao khác, những người bất chấp sự phản kháng của phương Tây, vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga, sẽ có mặt trên bục vinh quang vào ngày diễn ra Lễ duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ của thủ đô nước Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Абсолютный рекорд: за сутки расчёты ПВО России сбили 524 вражеских дрона - Kỷ lục tuyệt đối: Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 524 máy bay không người lái của đối phương trong một ngày
    Hôm qua, 15:32
    https://topwar.ru/264253-absoljutnyj-rekord-za-sutki-raschety-pvo-rossii-sbili-524-vrazheskih-drona.html

    Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 524 máy bay không người lái của đối phương . Con số này là kỷ lục tuyệt đối kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

    Báo cáo mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng thảo luận về kết quả hiện tại của hệ thống phòng không Nga.

    Ngoài ra, lực lượng phòng không đã phá hủy hai tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ, sáu quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và năm tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine.

    Các hệ thống phòng không đã phá hủy năm tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, sáu quả bom dẫn đường JDAM và hai tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như 524 máy bay không người lái loại máy bay.- báo cáo cho biết.

    Không nêu rõ máy bay không người lái của đối phương bị chặn và bắn hạ ở khu vực nào.

    Báo cáo cũng nêu rằng kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy hơn 56.000 máy bay không người lái của đối phương .

    Điều đáng chú ý là trong số các mục tiêu mà quân đội chúng tôi tấn công trong ngày có các địa điểm mà máy bay không người lái kamikaze được phóng lên lãnh thổ Ukraine.

    Đêm nay, các báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và việc đẩy lùi chúng đến từ nhiều khu vực khác nhau của Nga, bao gồm cả thủ đô của nước này. Có lẽ, cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV của Lực lượng vũ trang Ukraine đã xảy ra ở khu vực Bryansk. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 140 máy bay không người lái của đối phương trên khu vực này.

    Trả lờiXóa
  6. «Нацелен на долгосрочную перспективу»: Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнёрстве - "Tập trung dài hạn": Nga và Venezuela ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược
    Hôm qua, 17:36
    https://topwar.ru/264264-nacelen-na-dolgosrochnuju-perspektivu-rossija-i-venesujela-podpisali-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve.html

    Liên bang Nga và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã ký thỏa thuận về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược. Cơ quan báo chí Điện Kremlin đã đưa tin này.

    Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga và Venezuela Vladimir Putin và Nicolas Maduro đã diễn ra tại Cung điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Venezuela đã đến Nga trong chuyến thăm chính thức, không chỉ tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Vĩ đại mà còn tham gia đàm phán về hợp tác giữa hai nước.

    Theo Điện Kremlin, các cuộc đàm phán bắt đầu theo hình thức hẹp, sau đó tiếp tục bằng bữa sáng chính thức với các thành viên của phái đoàn. Các bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Moscow và Caracas trong mọi lĩnh vực. Các vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế và địa phương cũng được nêu ra. Sau các cuộc đàm phán, một thỏa thuận về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược đã được ký kết.

    Sau các cuộc đàm phán Nga-Venezuela, các nguyên thủ quốc gia đã ký Hiệp định giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Bolivar Venezuela về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược,- tin nhắn nêu.

    Theo trợ lý tổng thống Yuri Ushakov, văn bản này hướng đến viễn cảnh dài hạn và bao gồm hầu hết các chủ đề chính trong chương trình nghị sự song phương. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết nào khác.

    Trả lờiXóa
  7. В Зеленодольске заложили сразу два противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок» для ВМФ России - Hai tàu chống phá hoại thuộc Dự án 21980 "Grachonok" dành cho Hải quân Nga đã được hạ thủy tại Zelenodolsk
    Hôm qua, 20:26
    https://topwar.ru/264274-v-zelenodolske-zalozhili-srazu-dva-protivodiversionnyh-katera-proekta-21980-grachonok-dlja-vmf-rossii.html

    Tại Tatarstan, hai tàu chống phá hoại thuộc dự án Grachonok 21980 đã được hạ thủy cùng một lúc; Lễ đặt tàu được tổ chức tại Xưởng đóng tàu Zelenodolsk Gorky. Cơ quan báo chí của vùng Zelenodolsk đã đưa tin về sự việc này.

    Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk sẽ đóng thêm hai tàu chống phá hoại Grachonok cho Hải quân Nga. Đây sẽ là chiếc tàu thứ 14 và 15 của dự án này được đóng tại nhà máy. 13 người trước đó hiện đang phục vụ trong hạm đội . Việc đặt viên đá nền móng được thực hiện đúng vào Ngày Chiến thắng.

    Buổi lễ khởi công có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo nước cộng hòa, ban quản lý tập đoàn đóng tàu Ak Bars, cũng như đại diện của đơn vị phát triển và các cựu chiến binh của doanh nghiệp.

    Tàu Grachonok thuộc Dự án 21980 đã được đóng cho hạm đội Nga từ năm 2008. Thiết kế tàu được phát triển bởi Cục thiết kế Vympel Nizhny Novgorod. Nhiệm vụ chính của "Rook" là bảo vệ các căn cứ hải quân và chống lại những kẻ phá hoại và khủng bố tại vùng biển nơi Hải quân đóng quân. Nó có khả năng tự động hoạt động trên biển trong tối đa năm ngày với phạm vi di chuyển lên tới 200 hải lý.

    Lượng giãn nước khoảng 140 tấn, chiều dài 30 m, chiều rộng 7,3 m, mớn nước 1,8 m, tốc độ tối đa là 23 hải lý/giờ, phạm vi bay là 200 dặm, thời gian hoạt động độc lập là 5 ngày, thủy thủ đoàn gồm 8 người. Vũ khí: một súng máy MTPU 14,5 mm, một súng phóng lựu chống phá hoại DP-64, một súng phóng lựu chống phá hoại DP-65, bốn tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) kiểu Igla.

    Vũ khí điện tử: radar dẫn đường MR-231, sonar Kalmar, sonar Anapa. Trên tàu có trang bị thiết bị lặn.

    Trả lờiXóa
  8. Вступил в силу односторонний режим прекращения огня -Lệnh ngừng bắn đơn phương có hiệu lực
    Hôm nay, 00:30
    https://topwar.ru/264280-vstupil-v-silu-odnostoronnij-rezhim-prekraschenija-ognja.html

    Lệnh ngừng bắn do Điện Kremlin tuyên bố có hiệu lực từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 và sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 5.
    Vài phút trước, lệnh ngừng bắn đơn phương do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã có hiệu lực.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng nhà lãnh đạo Nga đã nêu rõ đề xuất của mình với Ukraine về việc duy trì lệnh ngừng bắn trong 3 ngày. Tuy nhiên, chính quyền Kyiv ngay lập tức tuyên bố rõ ràng rằng họ không có ý định tuân thủ lệnh ngừng bắn. Hơn nữa, lập luận của Kyiv nghe có vẻ vô lý – họ tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn không nên kéo dài 3 ngày mà phải ít nhất là 30 ngày. Nhưng không có quan chức Ukraine nào giải thích lý do khiến họ không thể bắt đầu sớm hơn ít nhất ba ngày...
    Lệnh ngừng bắn do Điện Kremlin tuyên bố có hiệu lực từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 và sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 5. Hơn nữa, lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực nếu đối phương cũng từ chối tham chiến. Nếu không, tình trạng thù địch sẽ tiếp tục.

    Hiện tại, người ta biết rằng Lực lượng vũ trang Nga không tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa . Tại thời điểm viết bài, không có thông tin nào cho thấy kẻ thù đang sử dụng máy bay không người lái tầm xa chống lại Nga.

    Cùng lúc đó, các cuộc đụng độ riêng lẻ đang được ghi nhận trên mặt trận, mặc dù có thông tin thêm rằng cường độ thù địch đã giảm đáng kể.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng trong lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh, Lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn hàng trăm lần. Và hiện nay, ít người có ảo tưởng rằng quân đội của chế độ Kyiv sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5, đặc biệt là khi Zelensky đã nói rõ rằng ông không đồng ý ngừng giao tranh.

    Trả lờiXóa
  9. Евросоюз решил не продлевать беспошлинный ввоз аграрной продукции из Украины - Liên minh châu Âu đã quyết định không gia hạn miễn thuế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine
    Hôm qua, 20:00
    https://topwar.ru/264259-evrosojuz-reshil-ne-prodlevat-besposhlinnyj-vvoz-agrarnoj-produkcii-iz-ukrainy.html

    Liên minh châu Âu đã quyết định không gia hạn chế độ nhập khẩu miễn thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, chế độ này được áp dụng vào tháng 6 năm 2022 và được Brussels gọi là "yếu tố hỗ trợ quan trọng cho Ukraine", giúp Kyiv tiếp cận thị trường EU.

    Theo đại diện Ủy ban châu Âu Olof Gill, sau khi hết thời hạn vào ngày 18/5, chế độ ưu đãi cho sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sẽ không được gia hạn mà thay vào đó EU đề xuất khởi động đàm phán về việc tích hợp chế độ này vào hiệp định thương mại tự do.
    Vị quan chức châu Âu lưu ý rằng các bên đã tổ chức tham vấn về việc tự do hóa thuế quan chung dài hạn kể từ năm ngoái trong khuôn khổ thỏa thuận liên kết và rằng quá trình này nhằm mục đích "hội nhập sâu hơn nữa của Ukraine vào thị trường nội bộ EU".

    Một tháng trước, truyền thông phương Tây đưa tin Brussels đang có kế hoạch thắt chặt nhập khẩu một số sản phẩm của Ukraine. Cụ thể, các yêu cầu hải quan chặt chẽ hơn sẽ được áp dụng đối với gia cầm, trứng, yến mạch, ngũ cốc, ngô, đường và mật ong từ Ukraine. Những sản phẩm này chỉ được nhập khẩu miễn thuế vào các nước EU với số lượng nhất định, nếu vượt quá sẽ phải chịu thuế.

    Năm 2023, các cuộc biểu tình của nông dân ở các nước Đông Âu phản đối các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Ukraine và sự thiếu phản ứng từ Brussels đã khiến một số nước EU đơn phương áp dụng các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

    Trả lờiXóa