Từ năm 2005 đến nay, mỗi khi nhắc đến cuộc chiến 1954- 1975 ở Việt Nam, lũ phản động cờ vàng và nay là lũ lật sử lại lôi phát ngôn ‘30/4/1875-TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN’ của ông Võ Văn Kiệt ra làm minh chứng để tố cáo "Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam", gây ra “Cuộc Nội chiến Huynh đệ tương tàn”!
Quả thật, trong bài báo “Những đòi hỏi mới của thời cuộc” trên báo Quốc tế vào ngày 30/3/2005, ông Võ Văn Kiệt không nói thẳng ra hai từ “Nội chiến”, song, đọc kỹ toàn bộ bài báo này cùng bài trả lời phỏng vấn trên BBC hai năm sau, năm 2007 tại link https://www.youtube.com/watch?v=i1sACqOondw, ta mới thấy ông Võ Văn Kiệt lúc cuối đời (ông mất ngày 11 tháng 6 năm 2008) đã có quan điểm lệch lạc về Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, coi cuộc chiến này là “Nội chiến Quốc- Cộng”- “Nội chiến Bắc- Nam”!’
Chính vì coi Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước là Nội chiến “Nội chiến Quốc- Cộng”- “Nội chiến Bắc- Nam”!’ nên cụ Võ Văn Kiệt đưa ra "lời khuyên" không tổ chức Kỷ niệm Chiến thắng 30/4/1975, bởi theo cụ thì "NHẮC CHI CHO VẾT THƯƠNG THÊM RỈ MÁU!"
Vì coi Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước là Nội chiến “Nội chiến Quốc- Cộng”- “Nội chiến Bắc- Nam”!’ nên cụ Võ Văn Kiệt không hiểu Vì sao Việt Nam cần phải TỔ CHỨC THẬT HOÀNG TRÁNG 40 NĂM, RỒI BÂY GIỜ LÀ 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC! Kính mời mọi người coi lại bài đăng từ Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015 với tiêu đề VÌ SAO VIỆT NAM CẦN TỔ CHỨC HOÀNH TRÁNG 70 NĂM QUỐC KHÁNH?
Cũng nên coi lại bài vào Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024 với tiêu đề TRÁI VỚI "LỜI KHUYÊN" CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT, VIỆT NAM VẪN SẼ DIỄU BINH KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
Quan điểm coi Cuộc chiến 1954- 1975 ở Việt Nam là “Nội chiến Quốc- Cộng” ”- “Nội chiến Bắc- Nam” không chỉ SAI TRÁI với quan điểm của Bác Hồ cùng Lãnh đạo Đảng CSVN mà quan điểm “Nội chiến Quốc- Cộng”- “Nội chiến Bắc- Nam” còn trái với SỰ THẬT LỊCH SỬ!
SỰ THẬT LỊCH SỬ Cuộc chiến 1954- 1975 ở Việt Nam là Cuộc chiến của cả Dân tộc Việt Nam, của cả hai miền Nam Bắc để chống lại sự xâm lược của Mỹ và bè lũ ngụy quyền tay sai Mỹ.
Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2025. Đúng ngày này 50 năm trước chúng ta đã Giải phóng Buôn Mê Thuột.
Google.tienlang Chúc mừng các ông bà, cô bác Cựu Chiến binh Việt nam cùng thân nhân gia đình Liệt sĩ! Chúng tôi đã cùng các Cựu Chiến binh Việt Nam, cùng với cả những binh sĩ nguỵ ôn lại sự kiện này qua các bài Kính tặng các CCB: Катюшa – Kachiusa- BÀI HÁT NGA SONG HÀNH CÙNG NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐI ĐÁNH MỸ và Nhân 50 năm Giải phóng Buôn Mê Thuột: CUỘC CHIẾN TRÊN ĐƯỜNG SỐ 7 CHEO REO – PHÚ BỔN NHÌN TỪ PHÍA BÊN KIA
Đúng như bài TRÁI VỚI "LỜI KHUYÊN" CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT, VIỆT NAM VẪN SẼ DIỄU BINH KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, các chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Việt Nam đang hăng say miệt mài luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hàng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Sài Gòn, Giải phóng miền Nam, Thống nhất Tổ quốc sẽ được tổ chức tại Tp mang tên Bác Hồ muôn vàn kính yêu vào sáng 30/4/2025.
Vừa qua,
tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng
Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hợp luyện
lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50
năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30-4-1975 / 30-4-2025).
Đại tướng Nguyễn Tân
Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ
Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân
dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo
hợp luyện. Cùng dự còn có Thượng tướng Nguyễn Văn
Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt
Nam.
Đợt hợp luyện lần này
nhằm tiếp tục đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công
tác huấn luyện, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục
huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành
trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước đạt kết quả cao nhất.
Phát biểu tại buổi hợp
luyện, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, các khối
trình diễn đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc
biệt là khối đứng trước lễ đài của Quân chủng Hải
quân và Quân chủng Phòng không-Không quân. Cùng với đó,
các lực lượng bảo đảm đã nêu cao tinh thần trách
nhiệm, tận tâm chăm lo tốt đời sống, sinh hoạt cho các
lực lượng tham gia luyện tập.
Đại tướng Nguyễn Tân
Cương biểu dương thành tích luyện tập, hợp luyện của
các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian đến
ngày diễn ra lễ kỷ niệm (30-4) không còn dài, đòi hỏi
các lực lượng cần tập trung với tinh thần trách nhiệm
cùng sự nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ,
bảo đảm tương xứng với quy mô, tầm vóc của Lễ kỷ
niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
Mời xem thêm video clip do Một bạn người Nga làm clip Катюшa – Kachiusa bằng tiếng Ý, với hình ảnh tham gia diễu binh của các chiến sĩ gái xinh đẹp từ 14 quốc gia khác nhau: Belarus, Ý, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Trung Quốc, Colombia, Mexico, Rwanda, Tajikistan, Turkmenistan, Chile và Nga.
(Người làm video clip dường như ưu ái Việt Nam hơn: đoạn về các chiến sĩ gái Việt Nam dài hơn, có cả các nữ du kích Nam bộ xinh xắn trong chiếc nón tai bèo duyên dáng)
Hoàng Ngân Thương
Kính mời xem các bài liên quan:
Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU
19. Video Cuối tuần: CHÂU ÂU CÓ QUÁ NHIỀU CHUYỆN HÀI VÀ VUI CÙNG CÁC CÔ GÁI NGỰC TRẦN FEMEN ĐẾN TỪ KIEV
26. Báo Mỹ: CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA KHÔNG PHẢI CỦA NGƯỜI MỸ NÊN LẼ RA TRUMP KHÔNG NÊN ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN
Hãng thông tấn AFP: Zelensky, Rubio đến Saudi để đàm phán ngừng bắn với Nga
Trả lờiXóaNgày 10 tháng 3 năm 2025
Hãng thông tấn AFP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp Thái tử Saudi Mohammed bin Salman, sau đó nhóm của ông sẽ ở lại để gặp các quan chức Hoa Kỳ
Jeddah (Ả-rập Xê-út) (AFP) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến Ả-rập Xê-út trước các cuộc đàm phán ngừng bắn vào thứ Hai khi đề xuất của Ukraine về lệnh ngừng bắn một phần làm dấy lên hy vọng về một bước đột phá sau ba năm chiến tranh.
Zelensky, người đang vướng vào cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng trước, đã hạ cánh xuống Jeddah trong khi Rubio thận trọng hoan nghênh ý tưởng ngừng bắn trên không và trên biển.
Cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và nhóm của Rubio tại Hoa Kỳ vào thứ Ba sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ vụ nổ Nhà Trắng, khi Zelensky rời đi mà không ký một thỏa thuận khoáng sản do Trump yêu cầu.
Kể từ đó, Washington đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như việc chia sẻ thông tin tình báo và quyền truy cập vào hình ảnh vệ tinh nhằm buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow, quốc gia đã tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
"Chúng tôi có đề xuất ngừng bắn trên không và ngừng bắn trên biển", một quan chức Ukraine giấu tên nói với AFP hôm thứ Hai.
“Bởi vì đây là các lựa chọn ngừng bắn dễ cài đặt và giám sát, và có thể bắt đầu với chúng.”
Rubio cho biết ý tưởng này có triển vọng.
Ông nói với các phóng viên rằng: “Tôi không nói rằng chỉ riêng điều đó là đủ, nhưng đó là kiểu nhượng bộ mà bạn cần thấy để chấm dứt xung đột”.
“Bạn sẽ không thể đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến này trừ khi cả hai bên đều nhượng bộ.”
Rubio nói thêm rằng ông hy vọng sẽ "giải quyết" được việc đình chỉ viện trợ quân sự đang đe dọa cản trở chiến dịch của Ukraine.
“Tôi nghĩ khái niệm tạm dừng viện trợ, nói chung, là điều tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết. Rõ ràng, những gì xảy ra vào ngày mai sẽ là chìa khóa cho điều đó”, ông nói.
Zelensky dự kiến sẽ gặp người cai trị trên thực tế của Saudi Arabia là Thái tử Mohammed bin Salman trước khi các quan chức của ông ngồi lại với phía Hoa Kỳ vào thứ Ba.
- 'Khung' cho thỏa thuận hòa bình, ngừng bắn -
XóaTờ báo Financial Times của Anh dẫn nguồn tin được tóm tắt về công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cho biết lời đề nghị ngừng bắn một phần của Kyiv nhằm mục đích thuyết phục Washington nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói với Trump trong cuộc gọi hôm thứ Hai rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, Phố Downing cho biết.
Trước khi khởi hành đến Jeddah, Zelensky cho biết Ukraine muốn hòa bình, khẳng định Nga là lý do duy nhất khiến chiến tranh tiếp diễn.
“Ukraine đã tìm kiếm hòa bình ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc chiến, và chúng tôi luôn nói rằng lý do duy nhất khiến cuộc chiến tiếp diễn là vì Nga,” ông viết trên mạng xã hội.
Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff cho biết Washington muốn sử dụng các cuộc đàm phán "để đưa ra khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình cũng như lệnh ngừng bắn ban đầu".
Tại Jeddah, hàng chục lá cờ Ukraine và Saudi Arabia tung bay trên vòng xoay chính gần sân bay và trên các tuyến đường chính.
Cũng như Rubio, Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, cũng đã xác nhận sự tham gia của mình.
Zelensky cho biết các nhà đàm phán của ông sẽ bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiga và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, chánh văn phòng của ông là Andriy Yermak và Pavlo Palisa, một chỉ huy quân sự và là phó của Yermak.
- Zelensky 'đề nghị ký thỏa thuận' -
Zelensky đã gọi vụ việc ở Nhà Trắng là "đáng tiếc" và cho biết ông đã sẵn sàng làm việc với "sự lãnh đạo mạnh mẽ" của Trump. Ông cũng bày tỏ sự sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản.
Witkoff cho biết Trump đã nhận được một lá thư từ Zelensky, gọi đó là "bước đầu tiên rất tích cực" và là "lời xin lỗi".
Khi được hỏi liệu Ukraine có ký thỏa thuận với Saudi Arabia hay không, Witkoff cho biết: "Tôi nghĩ Zelensky đã đề nghị ký và chúng ta hãy xem liệu ông ấy có thực hiện hay không".
Trump đã nối lại liên lạc với Putin và chỉ trích Zelensky, làm dấy lên lo ngại ở Kyiv và các đồng minh châu Âu rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể cố gắng buộc Ukraine chấp nhận một giải pháp có lợi cho Nga.
Tuy nhiên, vào thứ sáu, Trump cho biết ông đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga vì đã "tấn công" Ukraine trên chiến trường.
Các đồng minh châu Âu của Ukraine tuần trước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Zelensky và tuyên bố họ sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Starmer sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến vào thứ Bảy để xây dựng dựa trên cuộc họp.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP rằng Nga có thể có lợi thế trước quân đội Ukraine nếu Hoa Kỳ tiếp tục từ chối chia sẻ thông tin tình báo.
Nguồn tin cho biết: "Nếu kéo dài được lâu, điều này sẽ mang lại cho người Nga lợi thế đáng kể".
Hãng thông tấn AFP
Những cái nhìn sai lệch về ngày 30-4-1975
Trả lờiXóahttps://trungtamytequan10.medinet.gov.vn/chuyen-muc/nhung-cai-nhin-sai-lech-ve-ngay-30-4-1975-c15602-89038.aspx
Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm (1954 - 1975). Kể từ đó, ngày 30-4 hằng năm trở thành ngày lễ chính thức của nhân dân Việt Nam, được đặt tên là Ngày Chiến thắng, hoặc Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Gần nửa thế kỷ qua, ngày 30-4 đã trở thành ngày hội thống nhất non sông gấm vóc, ngày tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng với các thế lực thù địch và một số đối tượng cơ hội chính trị thì ngày 30-4 lại là ngày “hằn học”, ngày “bực tức”, ngày “thù hận”. Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ gần đến ngày lễ Chiến thắng, một số đối tượng chống cộng cực đoan ở hải ngoại lại tung ra các bài viết, trả lời phỏng vấn với cách nhìn sai lệch, xuyên tạc lịch sử về ngày 30-4-1975. Họ gọi cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 là “cuộc nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc”; gọi ngày 30-4-1975 là “Ngày quốc hận” và tháng 4-1975 là “Tháng tư đen”…
Năm nay, vẫn “trung thành” với các âm mưu thâm độc, nhưng các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội chính trị có vẻ “đổi mới” hơn về phương thức chống phá, chúng lợi dụng mạng xã hội, mạng Internet để đưa những thông tin sai lệnh, xuyên tạc sự thật lịch sử, “vẽ” ra viễn cảnh “nếu không có ngày 30-4-1975”… Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn xúi giục những người trẻ tuổi ở Việt Nam đấu tranh “đòi tự do dân chủ” theo viễn tưởng phương Tây, từ đó làm giảm niềm tin vào chế độ, đòi “đa nguyên, đa đảng”…
Có lẽ chúng không biết hoặc cố tính không muốn biết sự thật lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX. Sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tháng 5-1954), thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Genevơ. Theo nội dung Hiệp định, vĩ tuyến 17 được coi là ranh giới tạm thời chia đôi đất nước ta. Ranh giới ấy lẽ ra đã được xóa bỏ, hai miền Nam-Bắc ruột thịt có thể đã được thống nhất chỉ sau hai năm bằng một cuộc Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu vào tháng 7-1956. Thế nhưng đế quốc Mỹ với âm mưu muốn thế chân thực dân Pháp ở miền Nam đã phá đi cơ hội thống nhất non sông lúc ấy. Chính quyền Ngô Đình Diệm-tay sai của đế quốc Mỹ biết không thể có cơ hội chiến thắng một cách đàng hoàng, hợp pháp qua cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước trước Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lòng dân. Vì thế, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã giành quyền thống trị miền Nam bằng vũ lực, súng đạn, máy chém, sát hại dã man hàng vạn đồng bào, tạo ra những cuộc bắt bớ, giết hại tín đồ Phật giáo, gây mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo.
Với việc dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ đã thi hành ở Việt Nam chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Khi nhận thấy Ngô Đình Diệm không còn phù hợp với chính sách của mình, Mỹ lập tức dàn xếp một cuộc đảo chính, tiêu diệt cả hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, dựng lên tại miền Nam Việt Nam một chính thể khác phục vụ trung thành hơn cho lợi ích của Mỹ tại Việt Nam.
XóaDưới sự chỉ đạo của Mỹ, cùng với quân Mỹ, quân đội ngụy quyền Sài Gòn đã thực hiện nhiều chiến dịch thảm sát đồng bào miền Nam. Kể cả khi Mỹ đưa quân trực tiếp tham chiến, hay sau khi quân Mỹ phải rút phần lớn lực lượng khỏi miền Nam Việt Nam theo Hiệp định Paris vào năm 1973 thì bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn không thay đổi. Tại Việt Nam từ năm 1954 đến 1975, thực chất chỉ có một Nhà nước chính danh của dân tộc Việt Nam tồn tại, đó là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được khai sinh ngày 2-9-1945 sau cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Bộ máy quản lý Nhà nước đó đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bầu chọn. Các đại biểu Quốc hội khóa I được cử tri cả nước tín nhiệm bầu ra trong cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 6-1-1946. Còn cái gọi là “Chính phủ Việt Nam cộng hòa” không phải là một chính quyền hợp pháp, hợp đạo lý, hợp lòng dân mà chỉ là tay sai cho đế quốc Mỹ.
Đến đầu năm 1973, sau khi thua đau trên chiến trường, chịu sức ép của dư luận trong nước và quốc tế bởi đang thực hiện một cuộc chiến tranh phi nghĩa, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi nước ta. Nhưng Mỹ vẫn để lại một đội ngũ cố vấn hùng hậu, vẫn viện trợ quân sự để tiếp tục biến chính quyền “Việt Nam cộng hòa” thành con rối trong tay Mỹ. Như thế, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta không phải là một cuộc nội chiến giữa hai miền Nam-Bắc của Việt Nam như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mà đó là cuộc kháng chiến chính nghĩa của toàn thể dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ và đánh đổ bè lũ tay sai của Mỹ, kết thúc thắng lợi bằng Chiến thắng 30-4-1975.
Chiến thắng 30-4-1975 là thắng lợi to lớn nhất, trọn vẹn nhất, vĩ đại nhất trong hành trình thực hiện mục tiêu cách mạng do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc. Nếu không có Chiến thắng 30-4-1975, chúng ta không thể có công cuộc đổi mới hiện nay, không có điều kiện để tập trung tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 50 năm qua.
ANH MINH
Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine sẽ phải nhượng lãnh thổ khi đàm phán với Nga
Trả lờiXóa1 giờ trước
https://baomoi.com/ngoai-truong-my-ukraine-se-phai-nhuong-lanh-tho-khi-dam-phan-voi-nga-c51679848.epi
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Ukraine sẽ cần phải nhượng bộ về lãnh thổ, cụ thể là những khu vực mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014, như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
0:00
/ 2:34
Nam miền Nam
Ngày 10-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Ukraine sẽ cần phải nhượng bộ về lãnh thổ như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, theo tờ The New York Times.
Phát biểu trước báo giới khi đang bay đến Jeddah (Saudi Arabia) để hội đàm với các quan chức cấp cao của Ukraine, ông Rubio nói rằng điều quan trọng nhất là “cảm giác mạnh mẽ rằng Ukraine đã sẵn sàng làm những điều khó khăn”, giống như Nga sẽ phải làm những điều tương tự để chấm dứt hoặc tạm dừng cuộc xung đột này.
Ông Rubio từ chối đưa ra phác thảo về một thỏa thuận tiềm năng nhưng nói rõ rằng sự nhượng bộ của cả hai bên sẽ đóng vai trò trung tâm trong ngoại giao.
Theo ông Rubio, cả hai bên cần phải đi đến sự hiểu biết rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình hình này. Lý do là Nga không thể chiếm toàn bộ Ukraine và rõ ràng là sẽ rất khó khăn cho Ukraine để buộc Nga trả lại lãnh thổ, quay lại đường biên giới vào năm 2014.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Ukraine sẽ cần phải nhượng bộ về lãnh thổ khi đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh. Ảnh: POOL
Ông Rubio nói thêm rằng trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow, điều quan trọng là phải xác định được Nga sẵn sàng nhượng bộ những gì.
Trước đó, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng và hai bên không ký thỏa thuận về khai thác khoáng sản, chính quyền ông Trump đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.
Về vấn đề này, ông Rubio cho biết ông và các quan chức Ukraine rất có thể sẽ thảo luận về việc nối lại viện trợ quân sự trong cuộc hội đàm ngày 11-3 tại Saudi Arabia. Ông cho biết lập trường của Mỹ về vấn đề cắt viện trợ có thể thay đổi nếu ông tin rằng Ukraine thực sự cam kết vì hòa bình.
Mặc dù Mỹ đã dừng chia sẻ một số thông tin tình báo với Ukraine, bao gồm cả hình ảnh vệ tinh, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn cung cấp cho Kiev thông tin cho phép Ukraine tiếp tục tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Mỹ chưa tính đến việc việc loại bỏ quyền truy cập của Ukraine vào Starlink, vốn là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX của Elon Musk.
Trong diễn biến liên quan, một quan chức Ukraine nói với hãng tin AFP rằng Kiev sẽ đề xuất lệnh ngừng bắn trên không và trên biển với Nga trong các cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ tại Saudi Arabia lần này.
"Chúng tôi có đề xuất ngừng bắn trên không và ngừng bắn trên biển vì đây là những lựa chọn ngừng bắn dễ thiết lập, dễ giám sát và có thể bắt đầu thực hiện" - nguồn tin cho hay.
Theo nguồn tin này, ông Zelensky đã đưa ra đề xuất này như một cách để bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hơn ba năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra.
Hiện tại, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tới Saudi Arabia để chuẩn bị gặp Thái tử Mohammed bin Salman trước khi hội đàm với phái đoàn Mỹ.
ĐỨC HIỀN
Mỹ sẽ lần lượt gặp riêng Nga và Ukraine tại Ả rập Xê Út
Trả lờiXóaBáo Nhân Dân
1 giờ trước
https://baomoi.com/my-se-lan-luot-gap-rieng-nga-va-ukraine-tai-a-rap-xe-ut-c51679699.epi
Mỹ, Nga và Ukraine chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc quan trọng tại Ả Rập Xê Út, với kỳ vọng tạo bước tiến trong nỗ lực chấm dứt xung đột và củng cố quan hệ song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ, Nga và Ukraine sẽ có các cuộc tiếp xúc quan trọng tại Ả Rập Xê Út, trong đó quan chức Mỹ sẽ gặp riêng đại diện Nga và Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến gặp đối tác Ukraine tại Jeddah, còn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak dẫn đầu phái đoàn Kiev.
Ông Trump kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại tiến triển trong việc chấm dứt xung đột. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Ukraine tìm cách khôi phục quan hệ sau căng thẳng giữa lãnh đạo hai nước hồi cuối tháng 2.
TUẤN MINH - TRÀ MY - ANH ĐỨC
Từ 1/7/2025 người 60 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng
Trả lờiXóaBáo Công Thương
17 giờ trước
https://baomoi.com/tu-1-7-2025-nguoi-60-tuoi-se-duoc-huong-tro-cap-hang-thang-c51675353.epi
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1/7/2025, trường hợp người lao động 60 tuổi nào sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, bên cạnh những người đủ điều kiện hưởng lương hưu, người đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được một khoản trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025.
Cụ thể, tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:
- Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu từ 1/7/2025 (thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực): Lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
- Công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
- Không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu.
- Có yêu cầu được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Như vậy, người lao động 60 tuổi sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không bảo lưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.
Từ 1/7/2025, người 60 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ảnh minh họa
Các hình thức nhận lương hưu từ ngày 1/7/2025
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Căn cứ Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), có 03 hình thức nhận lương hưu sau:
-Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
- Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền.
- Thông qua người sử dụng lao động.
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Căn cứ Điều 114 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), có 2 hình thức nhận lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:
- Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
- Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền.
Các hình thức trên giống với quy định về các hình thức chi trả lương hưu tại khoản 3 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Thứ hai, 10/3/2025, 23:17 (GMT+7)
Trả lờiXóaMỹ hủy 83% chương trình của USAID
https://vnexpress.net/my-huy-83-chuong-trinh-cua-usaid-4859358.html
Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ hủy bỏ 83% chương trình của USAID, trong lúc chính quyền cắt giảm các khoản chi không phù hợp.
"Sau 6 tuần cân nhắc, chúng tôi chính thức hủy 83% các chương trình tại USAID. 5.200 hợp đồng bị hủy trước đó đã chi hàng chục tỷ USD mà không phụng sự (thậm chí một số trường hợp còn gây hại) cho lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đăng trên mạng xã hội X ngày 10/3.
Ông Rubio cho biết thêm 1.000 chương trình còn lại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ do Bộ Ngoại giao quản lý. Tuyên bố này giáng thêm đòn mạnh vào USAID sau khi hầu hết nhân viên cơ quan này bị đình chỉ công tác hoặc sa thải từ tháng 1.
Ngoại trưởng Mỹ cũng gửi lời cảm ơn Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk. Ông Musk phản hồi lại rằng việc tinh giản USAID là "khó khăn nhưng cần phải làm".
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng băng mọi khoản viện trợ nước ngoài của Mỹ trong 90 ngày để có thời gian đánh giá các khoản chi ở nước ngoài. Trong đó, USAID là một trong những cơ quan bị Tổng thống và DOGE nhắm mục tiêu quyết liệt nhất.
Ông Trump cùng các đồng minh lập luận rằng viện trợ nước ngoài là lãng phí và không phục vụ lợi ích đất nước. Tuy nhiên, nhóm có quan điểm đối lập cho rằng các khoản viện trợ này phần lớn hỗ trợ lợi ích của Mỹ bằng cách thúc đẩy sự ổn định và cải thiện vấn đề y tế ở nước ngoài.
ĐỂ CHO CỤ VÕ VĂN KIỆT ĐƯỢC YÊN!
Trả lờiXóaCHẾT RỒI CŨNG KHÔNG YÊN VỚI BỌN BÒ ĐỎ GOOGLE.TIENLANG!
Nặc danhlúc 09:38 11 tháng 3, 2025 nói bậy!
XóaMuốn "để yên" thì ông Võ Văn Kiệt lúc cuối đời đừng phán ba lăng nhăng, rằng cuộc Kháng chiên Chống Mỹ cứu nước của Dân tộc Việt Nam là cuộc Nội chiến Nam - Bắc!
Kachiusa – giai điệu huyền thoại của một thời khói lửa
Trả lờiXóaPosted on09/05/2024
https://redsvn.net/kachiusa-giai-dieu-huyen-thoai-cua-mot-thoi-khoi-lua/
Những người lính Xô viết đã cùng bài hát này xông vào cuộc chiến với những kẻ xâm lược, và họ đã hát tại các trạm dừng chân trên đường về nhà…
Sau khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại kết thúc, trong nhiều bảo tàng ở Liên Xô cũ xuất hiện những khẩu pháo phản lực BM-13. Trên Đồi tưởng niệm ở Moskva, tại công viên mang tên Petrov ở Kazan, ở Penza, Smolensk và ở các cụm đài kỷ niệm vinh quang của nhiều thành phố khác có những đài kỷ niệm là những khẩu pháo phản lực “Kachiusa” (Катюша). Có một đài kỷ niệm như vậy cả ở Krasnoarmeisk nữa.
Các cuộc thử nghiệm “Kachiusa” kết thúc tại bãi thử nghiệm pháo binh Sofrinsk chỉ vài ngày trước khi chiến tranh bắt đầu. hiện nay hiện vật này được trưng bày trước Viện nghiên cứu “Trắc địa”. Tuy nhiên ngoài ra còn có một bảo tàng của bài hát “Kachiusa” – bài hát nổi tiếng và được bao thế hệ người Nga yêu thích thì không phải ai cũng biết đến.
Bảo tàng bài hát “Kachiusa” duy nhất trên thế giới ở vùng Smolen, ở làng Vskhody quận Ugransk, – quê hương tác giả bài hát, nhà thơ Nga Mikhail Vasilievich Isakovsky. Bảo tàng nằm trong khuôn viên Nhà Văn hóa vốn được xây dựng từ năm 1949, khi Mikhail Isakovsky còn sống, và bằng tiền riêng của ông.
Có lẽ không có người Nga nào mà chưa nghe bài hát “Kachiusa” lừng danh. Bài hát này xuất hiện từ năm 1938, trước Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khi mà quân đội Hitler đã chiếm đóng Ba Lan và đang chuẩn bị tấn công Liên Xô. Bài hát về cô gái bên bờ sông Ugra gìn giữ lòng chung thủy với “người lính nơi biên phòng xa xôi”, bài hát kêu gọi sự nhạy cảm, sự thận trọng và tình yêu tới người thân không tách rời khỏi tình yêu Tổ quốc – bài hát được nhà thơ Mikhail Isakovsky viết nên. Và trên đôi cánh âm nhạc của nhạc sĩ Matvei Blanter bài hát đã nhanh chóng bay khắp Liên Xô.
Lần đầu tiên bài hát “Kachiusa” được nữ ca sĩ Valentina Batischeva trình diễn trên sân khấu với dàn nhạc do nhạc trưởng Viktor Krushavitsky chỉ huy. Và công chúng đã đón chào bài hát mới ra mắt một cách nồng nhiệt – nữ ca sĩ đã phải hát “bis” 3 lần.
Chẳng bao lâu sau các ca sĩ khác cũng hát bài hát này: Georgy Vinogradov, Lidia Ruslanova, Vera Krasovitskaya. Sau đó thì nhiều dàn đồng ca chuyên nghiệp và nghiệp dư, các đoàn ca múa nhạc dân tộc cũng đưa bài hát này vào danh mục trình diễn của mình.
Bài hát “Kachiusa” được hát cả tại làng quê cũng như thành phố, tại các cuộc mít tinh cũng như tại lễ hội dân gian, hoặc đơn giản trong gia đình, bên bàn ăn ngày lễ. Vừa mới xuất hiện, bài hát đã trở nên nổi tiếng, thân thuộc và gần gũi đối với hàng triệu người.
“Kachiusa” có sắc thái mới trong những năm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trên mặt trận và hậu phương bắt đầu xuất hiện nhiều phương án folklore của bài hát này. Nữ nhân vật chính trong bài hát cũng có sự thay đổi – khi thì cô là người lính cầm súng, khi thì là người bạn gái chung thủy của anh chiến sĩ, chờ anh chiến thắng trở về, khi thì cô lại là người y tá mặt trận. Trong thời gian chiến tranh người ta còn hát cả về cô gái Kachiusa – nữ du kích nữa. Sau này các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã sưu tầm được trên 100 dị bản của bài hát này. Còn khi Hồng quân có một vũ khí hùng mạnh mới – pháo phản lực, thì các chiến sĩ cũng đặt cho nó một biệt danh dịu dàng – “kachiusa”.
XóaTheo đơn đặt hàng của tướng A.I.Nesterenko, nhà thơ M.Isakovsky đã viết thêm một bài thơ mới – “Bài hát về “Kachiusa”. Trong đó có những dòng như:
И на море, и на суше –
По дорогам фронтовым –
Ходит русская “катюша”,
Ходит шагом боевым.
Cả trên biển, cả trên đất liền
Trên những con đường tiền tuyến
“Kachiusa” Nga đang bước tiến
Những bước đi oai hùng
Những người du kích Italy đặt lời lại cho bài hát “Kachiusa”, và coi nó như bài hát truyền thống của mình. Họ đã cùng bài hát giải phóng thành Roma khỏi bọn phát-xít.
Vào những năm 1943-1945, khi Hồng quân chuyển sang thế tiến công, một đoạn sau đây đã trở nên rất nổi tiếng:
Пусть фриц помнит
русскую “катюшу”,
Пусть услышит,
как она поет:
Из врагов вытряхивает души,
А своим отвагу придает!
Này anh lính Đức
Hãy nhớ “Kachiusa” Nga
Này hãy nghe
Cô nàng đang cất giọng:
Khiến kẻ thù giật mình kinh hãi
Và quân ta thêm can đảm tiến công!
Cùng với “Chiếc khăn xanh” và “Vùng lên đất nước ta ơi…”, “Kachiusa” đã trở thành bằng chứng ca khúc nổi tiếng nhất của những năm tháng không quên ấy. Những người lính Xô viết đã cùng những bài hát này xông vào cuộc chiến với những kẻ xâm lược, và họ đã hát tại các trạm dừng chân trên đường về nhà…
Cả pháo phản lực BM-13 lẫn bài hát “Kachiusa” đều vô cùng nổi tiếng. Đến bây giờ người Nga vẫn coi “Kachiusa” là một bài hát chiến tranh. Mặc dù, nếu “mổ xẻ” bài hát, thì đó hoàn toàn không phải bài hát chiến trận, mà là một bài hát trữ tình.
Trong những năm sau chiến tranh số phận của bài hát “Kachiusa” đã vượt qua hàng chục năm, qua nhiều quốc gia, châu lục. Sau chiến tranh, khi đến thăm Italy, M.V.Isakovsky thấy rằng tới 2/3 dân số Italy đều biết đến bài hát “Kachiusa” ở dạng này hay dạng khác.
Ở Italia bài hát này có tên “Catarina”, ở Israel – “Cachiuska”. Ở Nga, tại vùng Smolen, “nơi sông Ugra có bờ cao vút”, ngày nay vẫn còn một đài tưởng niệm độc đáo của bài hát “Kachiusa”: tấm biển đồng gắn vào một tảng đá lớn khắc lời bài hát, còn bên cạnh – ngôi nhà hóng mát với chiếc ghế dài do các thân cây ghép lại. “Kachiusa” duyên dáng của nhà thơ Isakovsky vẫn sống không già – bài hát – sáng tạo, bài hát – tình yêu.
Nóng trên Telegraph (Anh): Rodrigo Duterte, Philippine’s ‘war on drugs’ ex-president, arrested at airport - Rodrigo Duterte, cựu tổng thống 'cuộc chiến chống ma túy' của Philippines, bị bắt tại sân bay
Trả lờiXóa11 tháng 3 năm 2025 4:18 sáng GMT
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/11/rodrigo-duterte-philippines-arrested-icc-manila/
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc chính trị gia người Philippines, 79 tuổi, đã phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc đàn áp ma túy của mình.
Rodrigo Duterte, cựu Tổng thống Philippines, đã bị bắt vào hôm nay, thứ Ba khi ông hạ cánh xuống sân bay quốc tế Manila trên đường về nhà sau một cuộc biểu tình chính trị ở Hồng Kông.
Ông Duterte, 79 tuổi, đã bị Interpol bắt giữ theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan đang điều tra hàng nghìn vụ giết người xảy ra trong chiến dịch trấn áp ma túy bất hợp pháp đẫm máu của cựu tổng thống.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc ông Duterte đã phạm tội ác chống lại loài người từ năm 2011, khi ông vẫn còn là thị trưởng thành phố Davao ở phía nam, cho đến năm 2019 - năm mà vị tổng thống khi đó rút nước mình khỏi Quy chế Rome, một động thái mà những người chỉ trích ông nghi ngờ là nỗ lực trốn tránh trách nhiệm của ông.
Một lực lượng cảnh sát đông đảo đang chờ Rodrigo Duterte hạ cánh tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Pasay
Có một lực lượng cảnh sát lớn đang chờ Rodrigo Duterte hạ cánh tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Pasay. Ảnh : JAM STA ROSA
Khoảng 6.000 người chính thức thiệt mạng trong "cuộc chiến chống ma túy" gây tranh cãi của ông Duterte , tuy nhiên các nhóm nhân quyền ước tính số người chết thực sự có thể vượt quá 20.000 chỉ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Chính quyền Duterte đã có động thái đình chỉ cuộc điều tra của tòa án toàn cầu vào cuối năm 2021 với lập luận rằng chính quyền Philippines đã xem xét những cáo buộc tương tự, cho rằng ICC - tòa án cấp cao nhất - không có thẩm quyền.
Sau khi các thẩm phán phúc thẩm tại ICC ra phán quyết cuộc điều tra có thể được tiếp tục, chính phủ Philippines, dưới sự lãnh đạo mới của Ferdinand Marcos, đã bày tỏ ý định sẵn sàng giao nộp cựu tổng thống.
Ông Duterte đã biện minh cho cuộc đàn áp ma túy tàn bạo của mình khi ông xuất hiện cùng con gái mình, Phó Tổng thống Philippines hiện tại Sara Duterte, tại một cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào thứ Hai.
“Tại sao tôi lại làm thế? Vì bản thân tôi? Vì gia đình tôi? Vì bạn và con cái bạn, và vì đất nước chúng ta,” ông nói.
“Nếu đây thực sự là số phận của tôi trong cuộc sống, thì không sao, tôi sẽ chấp nhận. Họ có thể bắt tôi, giam cầm tôi.
“Tội lỗi của tôi là gì? Tôi đã làm mọi thứ trong thời gian của mình vì hòa bình và cuộc sống yên bình cho người dân Philippines.”
Thượng nghị sĩ Bong Go, trợ lý cá nhân của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cầm hộp pizza khi ông chờ bên ngoài một căn cứ không quân ở Manila
Trước đó, ông đã tuyên bố ICC “không làm tôi sợ chút nào”.
“Tôi yêu cầu ICC nhanh chóng đến đây và bắt đầu cuộc điều tra vào ngày mai… vấn đề này đã tồn tại trong nhiều năm và tôi có thể đã chết rồi”, ông Duterte phát biểu vào năm ngoái.
“Nếu tôi bị kết tội, tôi có thể phải vào tù và thối rữa ở đó mãi mãi.”
Có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, ICC có thể can thiệp khi các quốc gia không muốn hoặc không có khả năng truy tố những nghi phạm phạm các tội ác quốc tế tầy đình nhất, bao gồm tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Trump envoy to meet Putin in Russia - Đặc phái viên của Trump sẽ gặp Putin tại Nga
Trả lờiXóa10 tháng 3 năm 2025 • 10:04 tối
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/03/10/russia-ukraine-zelensky-putin-war-latest-news529/
Một thành viên cấp cao trong chính quyền Donald Trump sẽ tới Moscow để gặp Vladimir Putin, theo như đưa tin.
Steve Witkoff, người đã giúp làm trung gian cho lệnh ngừng bắn ở Gaza và tham gia sâu vào các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, sẽ tới thủ đô Nga để tham dự cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Hoa Kỳ và Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Nga gặp Joe Biden tại Thụy Sĩ vào năm 2021.
Sau cuộc điện đàm đầu tiên với Putin vào tháng trước, ông Trump cho biết ông có thể sớm gặp nhà độc tài người Nga tại Saudi Arabia, nhưng cảnh báo rằng vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
Trước đó, Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, cho rằng Ukraine có thể bị buộc phải nhượng đất cho Moscow như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Tôi nghĩ cả hai bên cần phải đi đến thống nhất rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình hình này,” ông Rubio nói với các phóng viên khi ông bay tới Ả Rập Xê Út để hội đàm cấp cao với các quan chức Ukraine vào thứ Ba.
Ông Rubio cũng cho biết lệnh cấm của Mỹ về việc gửi vũ khí và thông tin tình báo tới Ukraine có thể được dỡ bỏ vào ngày mai nếu cuộc họp với Saudi diễn ra tốt đẹp.
Latest updates - Cập nhật mới nhất 11 tháng 3 năm 2025 • 7:19 sáng
XóaHoa Kỳ nói Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ trong các cuộc đàm phán hòa bình
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đề xuất Ukraine phải nhượng đất cho Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Tôi nghĩ cả hai bên cần phải đi đến thống nhất rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình hình này,” ông Rubio nói với các phóng viên khi ông bay tới Ả Rập Xê Út để hội đàm cấp cao với các quan chức Ukraine vào thứ Ba.
“Người Nga không thể chinh phục toàn bộ Ukraine, và rõ ràng là sẽ rất khó khăn cho Ukraine trong bất kỳ khoảng thời gian hợp lý nào để buộc người Nga quay trở lại nơi họ đã từng ở vào năm 2014.”
7:03 chiều
XóaRubio cho biết Hoa Kỳ sẽ phản đối ngôn ngữ chống Nga tại G7
Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ phản đối ngôn ngữ "đối kháng" với Nga khi các bộ trưởng ngoại giao G7 họp tại Canada vào tuần này.
“Cuối cùng, chúng ta không thể ký vào bất kỳ thông cáo chung nào không phù hợp với lập trường của chúng ta là đưa cả hai bên vào bàn đàm phán,” ông Rubio nói với các phóng viên trong khi bay tới Ả Rập Xê Út để đàm phán với Ukraine.
Ông Rubio cho biết quan điểm này không phải là "ủng hộ bất kỳ bên nào, mà là vì chúng tôi cảm thấy ngôn ngữ đối kháng đôi khi khiến việc đưa các bên vào bàn đàm phán trở nên khó khăn hơn".
Ông thừa nhận rằng các thành viên G7 khác - Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản - có quan điểm khác nhau.
Ông nói thêm: "Hiện tại, chúng tôi là bên duy nhất có khả năng thực hiện các cuộc đàm phán như vậy".
Cuộc họp G7 sẽ bắt đầu vào thứ Tư tại Charlevoix, Quebec.
6:47 chiều
Ảnh: Các quan chức Saudi chào đón Zelensky tại Jeddah
Volodymyr Zelensky được các quan chức Saudi chào đón khi đến Jeddah
Volodymyr Zelensky được các quan chức Saudi chào đón khi đến Jeddah Tín dụng : Shutterstock
6:24 chiều
Ukraine đề xuất ngừng bắn trong các cuộc đàm phán của Saudi với Hoa Kỳ
Hai quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, trong các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Saudi Arabia, Ukraine sẽ đề xuất lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, cũng như việc thả tù nhân.
Các quan chức cho biết phái đoàn Ukraine đã sẵn sàng ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các khoáng sản quý hiếm của Ukraine trong cuộc họp hôm thứ Ba tại Jeddah, một thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm.
Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Kyiv đang nỗ lực hàn gắn quan hệ sau cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục vào ngày 28 tháng 2 giữa Volodymyr Zelensky và ông Trump.
Viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo của Hoa Kỳ vẫn tạm dừng khi Washington thúc đẩy hòa bình.
Ông Rubio và ông Zelensky đã đến Ả Rập Xê Út hôm nay nhưng không có lịch gặp trực tiếp. Cả hai đều có các cuộc họp riêng được lên kế hoạch với thái tử Mohammed bin Salman.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz sẽ đánh giá lập trường của Ukraine.
Ông nói: “Điều chúng tôi muốn biết là liệu họ có hứng thú tham gia vào một cuộc đối thoại hòa bình nào đó và phác thảo chung về những vấn đề họ có thể cân nhắc hay không.”
Ủng hộ nhận xét của cụ Cựu Chiến binh:
Trả lờiXóaThứ Hai, 10 tháng 5, 2021
Nghịch cảnh: NGÀY CHIẾN THẮNG 9/5 Ở NGA- TÔI NHỚ, TÔI TỰ HÀO>< NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 Ở VIỆT NAM THÌ ÔNG VÕ VĂN KIỆT KHUYÊN: "NHẮC CHI VẾT THƯƠNG THÊM RỈ MÁU"!
https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/nghich-canh-ngay-chien-thang-95-o-nga.html
Trích:
"Trông người lại nhớ đến ta"!
Người Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ có ngày Lễ Chiến thắng 9/5. Việt Nam ta có ngày Lễ Chiến thắng 30/4. Năm nay, vì tình hình khẩn trương trong phòng chống đại dịch covid, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đành hủy bỏ Chương trình bắn pháo hoa chào mừng Chiến thắng 30/4. Ngay lập tức, đài cuốc tế phởn động BBC có bài
"30/4: Có nên chấm dứt bắn pháo hoa ăn mừng để hòa hợp, hòa giải?". Trong bài này, tác giả viết: "Xét về khía cạnh chống dịch, quyết định của lãnh đạo TP HCM và các địa phương nhìn chung được hoan nghênh từ mọi phía. Và từ quyết định ấy, nhiều người còn đi xa hơn khi đề xuất hủy luôn các hoạt động "ăn mừng" trong một ngày mà lúc sinh thời ông Võ Văn Kiệt từng nói là "có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn".
Lại ông Võ Văn Kiệt! Lại chuyện "Triệu người vui- triệu người buồn".
Vâng, ông Võ Văn Kiệt còn nói rõ hơn:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOHEA0IQqg3vQBzogD4fsbjkqniYy_5gXsMKNlejpXGpKKKfgQt2WeP1Eih7-M_xsHttg0alyTH4zhFX2LKlOWr-FQryQiGkgNK7niXWoAU38WeIqzCrxrVaF-iM-I-R9LszVtyck1yUhX/w400-h253/image.png
"30/4- triệu người vui- triệu người buồn", "Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu", "Quốc gia cũng yêu nước, theo cách của họ"...
Kính thưa hương hồn cụ Võ Văn Kiệt, thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Liên Xô cũng có một "Chính phủ" ngụy do Hitler dựng lên là "Chính phủ" của Andrey Andreevich Vlasov, tương tự như "chính phủ quốc gia" của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam. Vlasov là một vị trung tướng Xô viết, Phó tư lệnh Phương diện quân Volkhov nhưng đã đầu hàng theo Đức, trở mặt với chính quyền Xô viết. Vlasov được Hitler cho vị trí đứng đầu cái gọi là “chính phủ” với tên gọi là “Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Giải phóng Nhân dân Liên bang Nga, kiêm Tổng tư lệnh Quân giải phóng Nga”- Председатель Президиума Комитета освобождения народов России, Главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА). Vào đầu năm 1945, "Quân giải phóng Nga" (ROA) được biên chế và trang bị y hệt quân Đức quốc xã, với lực lượng khoảng 13 vạn người. Vì đã biết trước Hồng quân không thể tha thứ cho hành động hợp tác với kẻ xâm lược nên trên mặt trận, binh lính các đơn vị “Quân giải phóng Nga” của Vlasov đã chiến đấu điên cuồng và liều lĩnh hơn cả quân đội phát xít Đức…Hitler bại trận. Vlasov bị bắt và bị Hồng quân xử tử hình ngày 31 tháng 7 năm 1946.
Đó, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người Nga cũng có những trang sử như vậy, cũng có những gia đình Nga mà trong đó có người anh là chiến sĩ Hồng quân còn người em lại là binh lính của "chính phủ" ngụy Vlasov. (Tương tự như ở Việt Nam trước 30/4/1975, có những gia đình mà người anh theo "Quốc gia", người em theo Cộng sản). Nhưng tại sao hôm nay, ngày Chiến thắng 9/5, người Nga vẫn tổ chức linh đình Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng?
Còn ở ta, hà cớ chi ông Võ Văn Kiệt lại đi khuyên: "30/4- triệu người vui- triệu người buồn", "Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu", "Quốc gia cũng yêu nước, theo cách của họ"...
Nhận xét của cụ Cựu Chiến binh vào lúc 21:05 11 tháng 3, 2025 tại đây:
Xóahttps://googletienlang2014.blogspot.com/2025/03/nong-tren-bao-telegraph-anh-chung-ta-co.html?showComment=1741701910835#c8660752502274270340