Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2025

STARMER, MACRON & ZELENSKY - "NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI CỦA BIDEN" ĐANG HOẢNG LOẠN

 

Kính mời những ai biết tiếng Séc, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Parlamentní listy (Cộng hoà Séc) với tiêu đề Hoffmano Bidenových sirotcích: Vsadili na rozvrat Ruska, ztratili i USA – Dịch: Hoffman nói về những đứa trẻ mồ côi của Biden: Họ đặt cược vào sự phá hoại của Nga, và họ đã mất Hoa Kỳ

27.03.2025 15:19

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hoffman-o-Bidenovych-sirotcich-Vsadili-na-rozvrat-Ruska-ztratili-i-USA-771441

Báo Parlamentní listy (Cộng hoà Séc) viết: Những người theo chủ nghĩa toàn cầu - “những đứa con của Biden” đặt cược vào sự sụp đổ của Nga và thua cuộc, khiến Hoa Kỳ mất đi trong quá trình này. Những đứa con mồ côi của Biden bị sốc! Đây là cách tác giả bài viết trên PL nói về các chính trị gia và doanh nhân đã đầu tư toàn bộ vốn liếng chính trị cũng như nguồn lực tài chính đáng kể của mình vào việc hỗ trợ những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Bây giờ mọi khoản đầu tư của họ đều đã mất trắng.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

Hoffmano Bidenových sirotcích: Vsadili na rozvrat Ruska, ztratili i USA – Dịch: Hoffman nói về những đứa trẻ mồ côi của Biden: Họ đặt cược vào sự phá hoại của Nga, và họ đã mất Hoa Kỳ

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Parlamentní listy (Cộng hoà Séc)

Những đứa con mồ côi của Biden đang bị sốc. Họ đã đầu tư toàn bộ vốn chính trị và nguồn tài chính đáng kể của mình vào việc hỗ trợ những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, và giờ đây những khoản đầu tư này đang bị xóa sổ, Ivan Hoffman viết về các chính trị gia và doanh nhân đã đặt cược vào chiến dịch chống lại Nga của những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, nhưng cũng để mất Hoa Kỳ.

Các chính trị gia đặt cược rằng người Ukraine, với sự hậu thuẫn của NATO Hoa Kỳ, sẽ lật đổ Nga được gọi là những đứa trẻ mồ côi của Biden. Kế hoạch đầy tham vọng của những người theo chủ nghĩa toàn cầu nhằm phân chia và thực dân hóa nước Nga đã thất bại, và điều thể hiện rõ nhất sự bất lực của Biden chính là việc họ không muốn thay đổi lộ trình. Và quá trình đã thay đổi đáng kể:

Những người theo chủ nghĩa toàn cầu đã đánh mất Hoa Kỳ.

Liệu điều này sẽ là vĩnh viễn hay tạm thời vẫn chưa được biết, nhưng chỉ sau hai tháng Trump nhậm chức, rõ ràng là những người theo chủ nghĩa toàn cầu không có chiến thuật mạnh mẽ như họ nghĩ. Những đứa trẻ mồ côi của Biden than thở rằng đám đông không tụ tập trên đường phố để phản đối Trump để bảo vệ những thành tựu của những người theo chủ nghĩa tiến bộ về văn hóa, các nhà hoạt động vì khí hậu hoặc các nhóm thiểu số được ưu tiên và đặc quyền. Đảng Dân chủ đối lập đã trở nên vô hình. Các phương tiện truyền thông đại chúng đã không còn chú ý đến mục tiêu của Trump. Những nhà công nghiệp, nhà tài chính và thương gia giàu có khám phá ra những phẩm chất bảo thủ và yêu nước bên trong chính họ. Ngay cả Hollywood cũng im lặng.

Những đứa con mồ côi của Biden đang bị sốc. Họ đã đầu tư toàn bộ vốn chính trị và nguồn tài chính đáng kể vào việc hỗ trợ những người theo chủ nghĩa toàn cầu, và giờ đây những khoản đầu tư này đang bị xóa sổ. Họ dường như đang chờ đợi sự sụp đổ của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga. Họ vẫn chưa nhận ra rằng Trump và Putin có một kẻ thù chung: Những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Họ là trở ngại cho việc "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", đồng thời cũng là mối đe dọa đối với việc làm cho nước Nga vĩ đại trở lại.

Những đứa con mồ côi của Biden há hốc mồm khi thấy Trump và Putin lịch sự, thân thiện với nhau. Nếu không thể đánh bại được nhau, họ sẽ tìm cách không cản đường nhau. Những đứa trẻ mồ côi hy vọng rằng mối quan hệ giữa người Mỹ và người Nga chỉ là trò hề. Kẻ gây rối nhìn thấy kẻ gây rối ở mọi người và tự động cho rằng có âm mưu tinh vi nào đó đằng sau những điều được nói ra trước công chúng. Nhìn chung, tất nhiên là như vậy, nhưng giờ đây có vẻ như Trump và Putin đang cùng nhau lập mưu, gây bất lợi cho người Ukraine và những đứa con mồ côi châu Âu của Biden.

Từ những gì chúng ta nghe được từ Moscow và Washington, rằng Ukraine chỉ là một trong số nhiều chủ đề đang được đàm phán vì mục đích khôi phục mối quan hệ đang rạn nứt, có thể kết luận rằng Trump không tìm cách giúp Zelensky. Ông ta cần nó không cản trở sự đầu hàng sớm của Ukraine. Người Mỹ sẽ không đấu tranh vì lợi ích của những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Họ chấp nhận quan điểm của Nga về nguyên nhân của cuộc chiến, cũng như các điều kiện của Nga để chấm dứt chiến tranh. Để đáp lại sự thân thiện này, Nga sẽ thân thiện với người Mỹ ở một nơi khác và trong vấn đề khác.

Những đứa con mồ côi của Biden chắc chắn có thể hờn dỗi, họ có thể cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, hậu quả của việc kéo dài chiến tranh ở Ukraine sẽ là một Ukraine ngày càng nhỏ bé hơn. Trớ trêu thay, một liên minh những đứa trẻ mồ côi Biden lại đang hành động để khiến Ukraine mất thêm Kharkov và Odessa. Có thể là tính nguyên tắc của những đứa trẻ mồ côi của Biden, những người từ chối đầu hàng Ukraine, sẽ biến Ukraine thành một quốc gia không giáp biển và cho phép Putin dựng một tượng đài ở Odessa để tưởng nhớ những người Nga bị phát xít Ukraine thiêu sống tại Tòa nhà Công đoàn.

(Xem thêm bài  ZELENSKY LIÊN TIẾP NHẬN TIN SÉT ĐÁNH: CẢ CHỤC NGÀN LÍNH UKRAINA ĐANG CHỜ CHẾT Ở KURSK; TOÀ ÁN NHÂN QUYỀN CHÂU ÂU PHÁN QUYẾT CHÍNH PHỦ UKRAINA CÓ TỘI TRONG VỤ THẢM SÁT ODESSA 02/5/2014; ĐỒNG ĐẢNG CỦA ZELENSKY LÀ GANUL BỊ XỬ TỬ Ở ODESSA)

Tuy nhiên, vẫn có khả năng rằng sau Hoa Kỳ, những người theo chủ nghĩa toàn cầu cũng sẽ mất Liên minh châu Âu. Nỗ lực rõ ràng của những đứa con mồ côi của Biden nhằm kéo người châu Âu vào cuộc chiến có thể phản tác dụng với người dân. Bị giết hại và tàn tật vì lợi ích của những người theo chủ nghĩa toàn cầu không phải là giấc mơ của người dân bình thường. Hy vọng rằng ngay cả những đứa con mồ côi của Biden cuối cùng cũng nhận ra rằng muốn gây chiến với Nga là, và luôn luôn là, một ý tưởng rất tồi.

Tác giả Ivan Hoffman

Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

8 nhận xét:

  1. Trump - Putin Thống Nhất Lập Chính Phủ Lâm Thời Ukraine: Zelensky Rút Quân Khỏi 4 Vùng Nga Kiểm Soát
    https://www.youtube.com/watch?v=f7TQz-v5dM4

    Trả lờiXóa
  2. Zelensky Chẳng Còn Gì Để Mất: Vạch Trần Âm Mưu 2 Đồng Minh Anh - Pháp || Bàn Cờ Quân Sự
    https://www.youtube.com/watch?v=rCy5MyZbvQA

    Trả lờiXóa
  3. Toàn cảnh Quốc tế 29/3 | Liên quân Anh - Pháp chưa đánh đã hàng, Tổng thống Zelensky lại bị phản bội
    47 phút trước
    Kế hoạch gửi quân đến Ukraine của Anh, Pháp sụp đổ
    Tổng thống Macron ‘thất vọng’ vì cả quân đội và người dân Pháp đều không muốn chống Nga
    Nga nói ông Zelensky ‘không còn là đàn ông’, cam chịu nghe lời Tổng thống Pháp Macron
    Tổng thống Putin đe dọa cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson
    NATO tập trung quân bất thường ở Odessa
    Nga giương cờ chiến thắng ở trạm kiểm soát Sudzha, Kursk sạch bóng quân Ukraine
    Nga tiếp tục mở rộng vùng giải phóng ở tỉnh Kursk
    Ông Trump muốn đòi Ukraine trả lại toàn bộ tiền viện trợ đi kèm cả lãi
    Nga hết kiên nhẫn, lệnh ngừng bắn nguy cơ đổ vỡ
    Nghị sĩ Ukraine trốn khỏi đất nước trên xe chở những người lính Ukraine đã hy sinh
    Tù binh Ukraine giả dạng dân thường để ở lại Nga
    Tiêm kích F-35 Mỹ chạm trán chiến cơ Nga trên biển Thái Bình Dương
    Mỹ tìm cách rút cạn đầm lầy tìm 4 binh sĩ kẹt trong thiết giáp
    Người Nga ‘sợ’ lệnh trừng phạt phương Tây được dỡ bỏ
    Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga và Trung Quốc cũng muốn có Greenland
    Mỹ “ê mặt” vì dân Greenland từ chối tiếp vợ Phó Tổng thống Mỹ Vance
    Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chính thức đóng cửa USAID
    Hàng loạt tài liệu nhạy cảm của Bộ Quốc phòng Anh bị vứt đầy trên phố
    https://www.youtube.com/watch?v=3vWk86EMUB0

    Trả lờiXóa
  4. Nga Sẵn Sàng Đưa Lính Đức Và Châu Âu Tới Ukraine Làm Phân Bón | Kiến Thức Chuyên Sâu
    3 giờ trước
    Trump Putin "Song Kiếm Hợp Bích" Khiến Kiev Và EU Mất Trắng
    Ukraine Và Châu Âu Chỉ Có Thể "Xin Hàng" Trump Putin
    Trump Cho Châu Âu 3 Tuần Để Đầu Hàng Nga
    Chính Quyền Trump Khuyên Zelensky Nên Chạy Sớm Tới Châu Âu
    Nội dung chính video ngày 29 tháng 03 năm 2025:
    1. Cập nhật tin tức tình hình chính trị, kinh tế, quân sự mới nhất
    2. Bộ ngoại giao Nga họp báo về tình hình EU và Kiev
    3. Nga đẩy quả bóng cho Trump, đe dọa xử lính NATO
    4. Phân tích và bình luận từ Kênh Kiến Thức Chuyên Sâu
    https://www.youtube.com/watch?v=6tlmN1J34fQ

    Trả lờiXóa
  5. Zelensky Hóa "Chí Phèo" Cào Mặt Ăn Vạ Khi Putin Không Chấp Nhận Cầu Hòa, Mỹ Đòi 120 Tỷ | Luận Đàm Thế Giới
    https://www.youtube.com/watch?v=i10e2G59ZWY

    Trả lờiXóa
  6. Nga "xuyên thủng" các lớp phòng thủ, Ukraine rút quân thần tốc, pháo đài chiến lược Kharkov thất thủ. Vietimes
    48 phút trước
    Tại khu vực biên giới theo hướng Kupyansk - Kharkov, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về đầu cầu phía bắc trên bờ tây sông Oskol. Trước đó, họ đã đẩy lùi Lực lượng Kiev và chiếm làng Topoli lân cận.

    https://www.youtube.com/watch?v=jSgDj6M9GUk

    Trả lờiXóa
  7. Báo GD&TĐ: Quân Nga sẽ đánh cả Kharkov lẫn Sumy
    28/03/2025 08:29 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/quan-nga-se-danh-ca-kharkov-lan-sumy-post724802.html

    GD&TĐ - Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky tuyên bố, Nga sẽ mở cuộc tấn công vào các khu vực Sumy và Kharkiv vào mùa xuân này.
    Quân đội Nga sẽ bắt đầu một cuộc tấn công mới vào khu vực Sumy và Kharkov của Ukraine vào mùa xuân này.

    Người đứng đầu chính quyền Kiev, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky, đã tuyên bố điều này hôm 27/3.

    Theo ông, Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga đã vạch ra kế hoạch tác chiến và hiện đang tiến hành các hoạt động huấn luyện phù hợp.

    “Tôi có thể xác nhận rằng Putin (Tổng thống Nga Vladimir Putin) đang cố gắng kéo dài thời gian và chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân. Chúng ta thấy sự chuẩn bị cho hoạt động sắp tới này” - ông Zelensky nói nhưng không cho biết thông tin mình nhận được đến từ đâu.

    Người đứng đầu chính quyền Kiev nhấn mạnh rằng, các quan chức Ukraine đã chia sẻ thông tin này với các đồng minh phương Tây, đồng thời cho biết rằng, Kiev và các đồng minh phải nhìn nhận tình hình một cách sáng suốt.

    Bình luận về những tuyên bố của ông Zelensky, giới chuyên gia Nga mỉa mai rằng, những thông tin mà nhà lãnh đạo Kiev đưa ra chỉ là nhại lại các bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga Putin, khi ông ban hành mệnh lệnh thành lập cái gọi là “Vùng đệm an ninh” ở khu vực Sumy của Ukraine.

    Ông Vladimir Putin tuyên bố, mệnh lệnh này cần phải được thực hiện ngay sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine hoàn toàn rút khỏi lãnh thổ vùng Kursk, để bảo vệ người dân ở các vùng biên giới của Nga khỏi “các cuộc tấn công khủng bố” của các nhóm chiến binh ủng hộ chính quyền Kiev.

    Đáng lưu ý rằng, bản thân ông Zelensky trước đây đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng thiết lập lệnh ngừng bắn “trên thực địa”, nhấn mạnh việc tiếp tục các hoạt động quân sự ở trên mặt đất.

    Tuy nhiên, xét từ góc độ quân sự, khả năng Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào vùng Sumy mà người đứng đầu chính quyền Kiev đã đề cập có vẻ là một bước đi hoàn toàn hợp lý, bởi khu vực này từ lâu đã là “căn cứ địa” của các nhóm quân Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào vùng Kursk và Belgorod của Nga.

    Trong thời gian qua, Nga cũng đã tiến hành một số chiến dịch quân sự hạn chế sang các vùng Kharkov và Sumy của Ukraine, đặc biệt là đã đánh chiếm các thành phố Kupiansk và 2 thị trấn Lyptsi và Vovchansk ở Kharkov và các thị trấn Basivka, Veselivka, Zhuravka của Sumy.

    Trả lờiXóa
  8. Cáo buộc bất ngờ của Hungary
    6 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/cao-buoc-bat-ngo-cua-hungary-post725041.html

    GD&TĐ -Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây đã lên tiếng cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho chiến tranh.
    Liên minh châu Âu gần đây đã khuyến cáo 450 triệu cư dân của mình dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu để có thể duy trì trong ít nhất 72 giờ khi xảy ra thảm họa, với cảnh báo của Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng EU Hadja Lahbib vào ngày 26/3 rằng, xung đột ở Ukraine đe dọa đến an ninh chung của khối.

    Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, ban đầu ông nghĩ lời cảnh báo này chỉ là trò đùa hoặc "câu like" sau khi bà Lahbib đăng một đoạn video kỳ lạ cho thấy người châu Âu cần chuẩn bị những gì trong bộ dụng cụ sinh tồn trong 72 giờ.

    “Nhưng tại sao, vào thế kỷ 21, công dân EU lại phải chuẩn bị một bộ dụng cụ sinh tồn? Chỉ có một lời giải thích: Brussels đang chuẩn bị cho chiến tranh”, ông Szijjarto viết trong một bài đăng trên X vào ngày 28/3.

    “Vào thời điểm cuối cùng đang có cơ hội thực sự cho một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa với sự trở lại của Tổng thống Donald Trump, Brussels lại đi theo hướng ngược lại, bám vào một chính sách ủng hộ chiến tranh đã thất bại.

    Tại sao? Bởi vì chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, các chính trị gia ủng hộ chiến tranh ở châu Âu có thể tránh phải chịu trách nhiệm cho ba năm thất bại, và tránh phải trả lời một câu hỏi cực kỳ khó chịu: số tiền được gửi đến Ukraine ở đâu?”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết.

    Theo dữ liệu từ Viện Kiel của Đức, các tổ chức EU tại Brussels và các quốc gia thành viên riêng lẻ đã chi hơn 132 tỷ euro trong ba năm qua để hỗ trợ Kiev, và đã cam kết thêm 115 tỷ euro vẫn chưa được phân bổ.

    Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, và tìm cách thu hồi số tiền mà ông ước tính là hơn 300 tỷ đô la tiền thuế của người dân Mỹ mà người tiền nhiệm của ông đã "tặng" cho Kiev.

    Washington gần đây đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn có giới hạn giữa Ukraine và Nga, đặt lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Kiev đã nhiều lần vi phạm các điều khoản ngừng bắn, theo Moscow.

    Bất chấp tiến trình hòa bình đang diễn ra, EU vẫn tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự cứng rắn.

    Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen gần đây đã công bố kế hoạch trị giá 800 tỷ euro để tăng chi tiêu quân sự thông qua các khoản vay.

    Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục ủng hộ việc triển khai một lực lượng quân sự tới Ukraine.

    Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tại Paris vào ngày 27/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng, cái gọi là "liên minh tự nguyện" sẽ tìm cách triển khai một "lực lượng trấn an" tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

    Đề xuất gửi quân đã bị một số thành viên EU bác bỏ.

    “Liên minh những người sẵn sàng” - một cụm từ ban đầu do Mỹ đặt ra vào năm 2003 để mô tả các quốc gia ủng hộ cuộc tấn công Iraq - hiện chủ yếu đề cập đến các quốc gia đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev về mặt quân sự, mà không nhất thiết phải cam kết triển khai quân đội.

    Trả lờiXóa