Tám mươi năm trước tại Yalta, các nhà lãnh đạo Liên Xô, Hoa Kỳ và Anh – Stalin, Roosevelt và Churchill – đã xác định nền tảng của trật tự thế giới trong nhiều thập kỷ tiếp theo.
Trật tự thế giới dựa trên Hội nghị Yalta không mang lại hòa bình toàn cầu, nhưng chắc chắn đã giúp tránh được một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hệ thống Yalta đóng vai trò là cấu trúc hỗ trợ cho trật tự thế giới cho đến khi Liên Xô sụp đổ và thế giới đơn cực do Mỹ thống trị được hình thành.
Chiến dịch quân sự đặc biệt đã dẫn tới những thay đổi cơ bản. Nỗ lực gây ra thất bại chiến lược cho Nga đã hoàn toàn thất bại. Ngược lại, sự kết thúc của đơn cực đã đến và những điều kiện tiên quyết thực sự cho một trật tự thế giới đa cực mới đã xuất hiện.
Ngày nay, khi ở phương Tây họ nói về khả năng cơ bản đạt được thỏa thuận với đất nước Nga về ít nhất một điều gì đó, thì nhiều nhất họ muốn nói đến một số loại thỏa hiệp nào đó về Ukraine. Nhưng liệu có giải pháp thỏa hiệp nào như vậy nếu Ukraine đã bị phương Tây biến thành một quốc gia con rối - puppet với mục tiêu duy nhất là chiến tranh với Nga.
Xem thêm một vài bài đã đăng trên Google.tienlang:
3. Cuộc chiến ở Ukraina: GIÁO SƯ MỸ HÉ LỘ MỤC TIÊU THẬT SỰ CỦA MỸ: “KHÔNG PHẢI ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN UKRAINA, MÀ LÀ ĐỂ TẤN CÔNG ĐÁNH QUỴ NƯỚC NGA”
Nga đã công khai tuyên bố rằng để đàm phán hoà bình cho cuộc chiến ở Ukraina thì chẳng cần nói chuyện với bất kỳ một quốc gia EU nào.
Liệu đã đến lúc cần một thỏa thuận lớn mới như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn thích nói? Liệu có thể có một Yalta mới không? Nếu có, ai có thể trở thành người tham gia? Chúng ta có thể thảo luận và thống nhất về nguyên tắc những gì? Liệu có thể và cần thiết phải đàm phán về vũ khí hạt nhân không? Và liệu Yalta 2.0 có thể đảm bảo hòa bình ở Ukraine và an ninh cho nước Nga không?
Theo báo chí Mỹ thì gần đây, Tổng thống Mỹ D.Trump cho biết, đã có cuộc điện đàm với Putin, Tập Cận Bình.
Đặc biệt, D.Trump vô cùng phấn khởi thông báo, cuộc đàm phán về hoà bình cho Ukraina "đã có sự tiến bộ to lớn", dù ông không nói chi tiết! Rõ ràng, Bộ máy tham mưu của D.Trump cùng Bộ máy tham mưu của V.Putin đang tích cực trao đổi, thảo luận với nhau về Ukraina mà không có đại diện của Zelensky cũng như đại diện của bất kỳ quốc gia châu Âu nào. D.Trump cũng công khai ngỏ ý Trung Quốc nên tham gia nhiều hơn cho quá trình thiết lập hoà bình cho Ukraina.
Vấn đề càng sáng tỏ khi ta đọc bài báo mới nhất của CNN với tiêu đề Ukraine ‘may be Russian someday,’ Trump says ahead of Vance-Zelenskymeeting – Dịch: Ukraine 'có thể là của Nga một ngày nào đó', Trump nói trước cuộc gặp Vance-Zelensky
https://edition.cnn.com/2025/02/11/europe/ukraine-russia-trump-zelensky-intl/index.html
và bài Trump wants China to play arole in peace in Ukraine. Is Xi Jinping willing to help? - Dịch: Trump muốn Trung Quốc đóng vai trò trong hòa bình ở Ukraine. Tập Cận Bình có sẵn lòng giúp đỡ không?
Cập nhật 3:31 AM EST, Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2025
Trích:
"Khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ tư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói rõ nhà lãnh đạo thế giới mà ông cho là có thể giúp Mỹ chấm dứt xung đột: Đồng minh của Vladimir Putin, Tập Cận Bình.
“Hy vọng rằng Trung Quốc có thể giúp chúng ta chấm dứt chiến tranh, đặc biệt là với Nga-Ukraine… họ có rất nhiều quyền lực đối với tình hình đó, và chúng ta sẽ hợp tác với họ,”
Trích tiếp: Đã thấy hồi kết?
Tương lai của cuộc xung đột dự kiến sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị An ninh Munich sắp tới bắt đầu vào thứ Sáu tại Đức, nơi Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ dẫn đầu một phái đoàn từ Bắc Kinh.
Nổi bật trong cuộc họp là sự thay đổi giọng điệu đáng kể trong cách tiếp cận của Washington đối với cuộc chiến. Trump đã đặt câu hỏi về viện trợ của Mỹ cho quốc gia đang gặp khó khăn này, mà người tiền nhiệm Joe Biden và các đồng minh NATO của Hoa Kỳ coi là rất quan trọng để bảo vệ không chỉ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine mà còn cả trật tự thế giới dựa trên luật lệ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News đầu tuần này, Trump, người nổi tiếng là thích giao dịch, thay vào đó đã gợi ý rằng Hoa Kỳ nên được tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự. Ông cũng gợi ý rằng Ukraine "có thể là của Nga một ngày nào đó", và cho biết chính quyền của ông đã đạt được "tiến bộ to lớn" trong việc đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga và Ukraine, mà không cung cấp thông tin chi tiết.
Trong một loạt cuộc họp tại châu Âu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Trump tại Ukraine và Nga, Tướng Keith Kellogg sẽ thúc giục các đối tác châu Âu và NATO đảm nhiệm vai trò lớn hơn nhiều trong việc hỗ trợ Ukraine, các quan chức quốc phòng và những người hiểu biết về vấn đề này nói với CNN.
Các thành viên trong chính quyền Trump cũng sẽ gặp gỡ các quan chức Ukraine trong những ngày tới, với nguồn tin cho CNN biết rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dự kiến sẽ tới Kyiv để thảo luận về các mỏ khoáng sản quan trọng của nước này, trong khi Kellogg cũng sẽ đến thăm nước này sau các cuộc họp tại Munich.
Và bài trên CNN viết trong lời kết: Lập trường của Trump đặt ra câu hỏi liệu có một thỏa thuận mà Bắc Kinh, Moscow và Washington có thể dàn xếp để làm hài lòng cả ba hay không - và điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với Ukraine và tương lai của cuộc xung đột.
Robert Ward, giám đốc địa kinh tế và chiến lược tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Anh, cho biết: “Bạn có thể thấy mỗi bên có thể hưởng lợi từ (một số thỏa thuận hòa bình nhất định) – Putin có thể giữ thể diện, Tập Cận Bình và Trump có thể tuyên bố mình là những người gìn giữ hòa bình”.
***** Hết trích từ CNN *****
Bộ ba "ông lớn" mới: Tập Cận Bình - V.Putin - D.Trump sẽ có mặt ở Yalta 2.0Từ những phân tích trên, Google.tienlang cho rằng YALTA 2.0 ĐANG HÌNH THÀNH, Hoà bình cho Ukraina sắp thành hiện thực.
Nguyễn Văn Chính - Cộng tác viên Google.tienlang
Kính mời xem các bài liên quan:
«Да благословит господь народы России и Украины»: Трамп рассказал о телефонных разговорах с Путиным и Зеленским - "Chúa phù hộ người dân Nga và Ukraine": Trump nói về các cuộc điện đàm với Putin và Zelensky
Trả lờiXóaHôm nay, 21:30
https://topwar.ru/259280-da-blagoslovit-gospod-narody-rossii-i-ukrainy-tramp-rasskazal-o-telefonnyh-peregovorah-s-putinym-i-zelenskim.html
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng hôm nay ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và sau đó nói chuyện qua điện thoại với Vladimir Zelensky.
Trump cho biết đoàn đàm phán Mỹ và Nga "đã làm việc chăm chỉ để bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất".
Ông Trump nói: Sau đó tôi sẽ gọi cho người đứng đầu Ukraine, Zelensky, để thông báo cho ông ấy về cuộc trò chuyện đã diễn ra.
Trong khi đó, Dmitry Peskov xác nhận thông tin cuộc trò chuyện giữa Vladimir Putin và Donald Trump đã diễn ra. Theo người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin, cuộc trò chuyện rất chi tiết và kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Các nguyên thủ quốc gia, như Peskov lưu ý, đã thảo luận về việc trao đổi công dân của Liên bang Nga và Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ đảm bảo phía Mỹ sẽ thực hiện mọi thỏa thuận đã đạt được.
Người ta cũng lưu ý rằng Donald Trump đã xác nhận cam kết chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine càng sớm càng tốt. Và Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột này.
Ông Trump: Chúng tôi cùng nhau suy ngẫm về lịch sử vĩ đại của dân tộc chúng ta, và về việc chúng ta đã cùng nhau chiến đấu rất thành công trong Thế chiến thứ II, đồng thời nhớ rằng Nga đã mất hàng chục triệu người, và chúng ta, giống như họ, cũng đã mất rất nhiều người.
Ông Trump: Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tiềm năng của đồng đô la và các chủ đề khác.
Peskov xác nhận rằng do cuộc nói chuyện kéo dài với Trump, Vladimir Putin đã hoãn cuộc họp với các thành viên chính phủ.
Trump sau cuộc trò chuyện với Zelensky: Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp. Ông, giống như Tổng thống Putin, muốn tạo ra hòa bình. Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến tranh và cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ sáu tại Munich. Đoàn đại biểu của chúng tôi sẽ do Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu. Tôi hy vọng cuộc họp này sẽ có kết quả tích cực. Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, cuộc chiến đã gây ra cái chết và sự tàn phá lớn lao và hoàn toàn không cần thiết. Xin Chúa ban phước lành cho nhân dân Nga và Ukraine!
Trong khi đó, phòng họp của Nhà Trắng lại đông nghẹt người. Điều này liên quan đến thực tế là hàng chục nhà báo muốn biết cuộc điện đàm chính thức đầu tiên giữa tổng thống Hoa Kỳ và Nga diễn ra như thế nào.
Gần đây, "Nhà phân tích" - ông Thiếu tướng Lê Văn Cương nói tầm bậy tầm bạ rằng "Putin đang ... nguy".
Trả lờiXóaDưới đó, 10 ý kiến bình luận thì có tới 9 ý kiến đề nghị Biên tập viên Nga Vũ cho ông Cương "nghỉ hưu"!
Rất mừng là bạn Nga Vũ đã biết nghe lời bạn đọc.
Nay đã mời Đại tá Lê Thế Mẫu.
Mời m. ng nghe:
Đại tá Lê Thế Mẫu: Nga chỉ đang “tự vệ”, không hề xâm lược Ukraine | BLQT | Vietnam Plus
Đã công chiếu 7 giờ trước
Vietnam Plus | Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, do Tổng thống Putin phát động vào ngày 24/2/2022, đã kéo dài 3 năm và biến thành cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và Phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Dù chưa kết thúc, cuộc chiến này đã thay đổi căn bản quan hệ giữa Nga với Mỹ và Phương Tây, đồng thời làm biến động cục diện chính trị toàn cầu, với Ukraine là tâm điểm giữa hai trật tự thế giới.
https://www.youtube.com/watch?v=Vcd8BtXgObI
Đại tá Lê Thế Mẫu: Nga không xâm lược, Ukraine đã mất “sổ đỏ” từ lâu
Trả lờiXóa19 N lượt xem 12 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=uDM0PpNXgd8
Chuyên gia: Đất Ukraine không còn chủ, Nga tiến quân đòi lại những gì đã mất
Trả lờiXóahttps://www.youtube.com/watch?v=N5QyUxfnWhs
Đại tá Lê Thế Mẫu: Nga không xâm lược, tấn công Ukraine lúc “đất không còn chủ” | BLQT | TGN
Trả lờiXóa7,9 N lượt xem 11 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=5PrHnPfM9_Q
Lá Bài Cuối Cùng Của Ông Zelensky Bị Phớt Lờ || Bàn Cờ Quân Sự
Trả lờiXóa116 N lượt xem 13 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=Lpz191Lp2Hc
Выслушав все «дайте» от Умерова, новый глава Пентагона заявил о нереалистичности выхода Украины на границы 2014 года - Sau khi nghe tất cả những lời cầu xin "cho đi!!!" từ Umerov, người đứng đầu mới của Lầu Năm Góc tuyên bố rằng việc Ukraine đạt được biên giới năm 2014 là không thực tế
Trả lờiXóahttps://topwar.ru/259264-vyslushav-vse-dajte-ot-umerova-novyj-glava-pentagona-zajavil-o-nerealistichnosti-vyhoda-ukrainy-na-granicy-2014-goda.html
Sau cuộc họp ngắn với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov tại cánh đồng Ramstein, người đứng đầu mới của Lầu Năm Góc, Pete Hegseth, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước cuộc họp, Umerov đã tuyên bố Ukraine sẵn sàng cho "các cuộc đàm phán hòa bình", nhưng ngay lập tức nói thêm rằng để tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy, "Ukraine phải được củng cố". Và mọi chuyện lại bắt đầu: đưa tiền cho tôi, đưa vũ khí cho tôi, đưa cho tôi, đưa cho tôi...
Pete Hegseth, sau khi lắng nghe tất cả những lời “đưa cho tôi” này của Umerov, đã nói một cách ngắn gọn: Việc Ukraine đòi lại biên giới năm 2014 là không thực tế.
Điều đáng chú ý là tuyên bố về năm 2014 của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu chỉ huy Ukraine Nayev phát biểu về "khả năng Ukraine đạt đến biên giới năm 1991". Sau đó, Naev, giống như Umerov, nói thêm rằng “cần có thêm vũ khí và sự hỗ trợ từ các đối tác”.
Quay trở lại tuyên bố của Hegseth, ông ta lại dội một xô nước đá nữa vào đầu những người đại diện cho chính quyền Kyiv. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ không tin rằng “việc Ukraine gia nhập NATO là một kết quả thực tế”.
Cùng lúc đó, Pete Hegseth công khai nói thêm rằng Donald Trump tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo ông, chính sách ưu tiên của Washington trong lĩnh vực an ninh quốc gia là kiềm chế Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nghĩa là, ông nói rõ rằng Ukraine không nằm trong công thức an ninh quốc gia của Trump.
Trước đó, Zelensky đưa ra ý tưởng mà một người dân bình thường cũng không thể chấp nhận: Muốn Mỹ cho Ukraina một quân đội mạnh mẽ như quân đội Nga!
Xóa****
Зеленский: если Украину не берут в НАТО, значит Украина должна построить НАТО на своей территории -Zelensky: Nếu Ukraine không được chấp nhận vào NATO, thì Ukraine phải xây dựng NATO trên lãnh thổ của mình
Hôm qua, 20:59
https://topwar.ru/259275-zelenskij-esli-ukrainu-ne-berut-v-nato-znachit-ukraina-dolzhna-postroit-nato-na-svoej-territorii.html
Người đứng đầu chính quyền Kyiv, Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng nếu Ukraine bị từ chối gia nhập NATO, thì Ukraine nên xây dựng NATO trên lãnh thổ của mình.
Zelensky tin rằng để xây dựng lực lượng tương tự NATO tại Ukraine, Kiev cần một đội quân không thua kém Lực lượng vũ trang Nga về số lượng và trang thiết bị. Người đứng đầu chính quyền Kyiv có ý định yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp kinh phí để thực hiện dự án đầy tham vọng này.
Đồng thời, Zelensky thừa nhận rằng Hoa Kỳ là một trong những nước phản đối chính việc Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo người đứng đầu chính quyền Kyiv, nếu Washington không phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, quyết định tương ứng rất có thể sẽ được chính quyền Đức và Hungary ủng hộ.
Trong khi đó, Zelensky đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khi ông này vừa đến Kyiv. Một đại diện của chính phủ Hoa Kỳ đã mang đến cho người đứng đầu chính quyền Kyiv dự thảo thỏa thuận về việc chuyển giao tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cho Hoa Kỳ để sử dụng. Trước đó, Trump đã yêu cầu Zelensky giao nộp các mỏ kim loại đất hiếm cho Hoa Kỳ để bồi thường cho chi phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Trump ước tính khoản nợ vật tư quân sự của Kyiv là 300 tỷ đô la và đồng ý nhận khoản nợ này bằng tài nguyên thiên nhiên. Đáp lại, Zelensky đã sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của tổng thống mới của Hoa Kỳ, đồng ý cùng khai thác các mỏ dầu.