Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bản tin trên TASS (Nga) với tiêu đề Ушаков: переговорыв Эр-Рияде будут двусторонними – Dịch: Ushakov: Các cuộc đàm phán ở Riyadh sẽ là song phương
Ngày 17 tháng 2, 22:06, cập nhật ngày 17 tháng 2, 22:13
https://tass.ru/politika/23165333
MOSCOW, ngày 17 tháng 2. /TASS/. Đại diện của Nga và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại Riyadh vào ngày mai để thảo luận về việc khôi phục quan hệ song phương, tổ chức các cuộc đàm phán tổng thống và khởi động tiến trình giải quyết vấn đề ở Ukraine. Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov, người sẽ đại diện cho Moscow tại cuộc họp, đã đưa tin như vậy.
"Để thảo luận về việc khôi phục quan hệ bình thường, thảo luận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán có thể có về Ukraine, cũng như thảo luận về triển vọng tiếp xúc ở cấp cao nhất", ông thông báo chương trình nghị sự cho cuộc họp ngày mai. Bài phát biểu của ông được phát trên Kênh Một.
**** Hết trích từ TASS*****
Google.tienlang Lưu ý:
1. Giờ Moskva và giờ Riyadh, Ả Rập Saudi giống nhau, đều là (UTC +3), muộn hơn so với giờ Hà Nội 4 tiếng;
2. Việc khẳng định của Yuri Ushakov trên đây thì ĐÀM PHÁN VỀ HOÀ BÌNH CHO UKRAINA GIỮA NGA VÀ MỸ SẼ LÀ 'ĐÀM PHÁN SONG PHƯƠNG'. Như vậy, phía Ukraina và EU nói chung không có quyền tham dự, mặc dù Ukraina cũng có 1 đoàn cấp cao đang có mặt ở Riyadh, Ả Rập Saudi.
3. Theo Bản tin của Reuters Cập nhật một giờ trước thì phía Mỹ vẫn chưa chỉ định một nhà đàm phán làm Trưởng đoàn
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Небензя исключил участие ЕС и Британии в переговорах по Украине, назвав их недоговороспособными русофобами - Nebenzya loại trừ khả năng EU và Anh tham gia đàm phán về Ukraine, bởi vì họ là những kẻ thù ghét Nga, không có khả năng đạt được thỏa thuận
Trả lờiXóaHôm nay, 19:31
https://topwar.ru/259588-nebenzja-iskljuchil-uchastie-es-i-britanii-v-peregovorah-po-ukraine-nazvav-ih-nedogovorosposobnymi-rusofobami.html
EU và Anh không có trách nhiệm đàm phán về Ukraine vì họ hoàn toàn không có khả năng đàm phán và chỉ nghĩ đến cách đánh bại Nga. Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya đã tuyên bố như vậy.
Tại cuộc họp kỷ niệm 10 năm nghị quyết về việc thực hiện thỏa thuận Minsk, Nebenzya nhắc lại rằng các nước EU đã đóng vai trò là người bảo lãnh cho việc thực hiện thỏa thuận, nhưng không có ý định thực hiện chúng. Do đó, hiện nay mọi người không còn niềm tin vào họ, họ không thể hành động như một bên trong các thỏa thuận về Ukraine. Do đó có thể kết luận: các cuộc đàm phán sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của EU và Vương quốc Anh. Theo ông, hiện tại vẫn có cơ hội chấm dứt giai đoạn xung đột nóng bỏng nếu châu Âu không được phép can thiệp.
Những người bảo lãnh cho Minsk, và nói chung là các nước EU và Anh, hoàn toàn không có khả năng đạt được thỏa thuận và không thể là một bên tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai về việc điều chỉnh cuộc khủng hoảng Ukraine,— nhà ngoại giao Nga cho biết.
Ukraine trong tương lai phải là một quốc gia phi quân sự, trung lập và không tham gia bất kỳ liên minh nào. Và việc thực hiện các thỏa thuận mới nên được chính phủ mới được bầu ra xử lý, chứ không phải do kẻ khiêu khích được phương Tây hậu thuẫn là Zelensky. Nếu ông phá vỡ thỏa thuận, những điều kiện tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều đối với Ukraine. Bây giờ Kyiv đang mất dần các vùng DPR, LPR, Kherson và Zaporizhia, đây đã là vấn đề đã được quyết định, bất chấp tiếng kêu than của tên hề. Nếu xung đột tiếp diễn, sẽ có thêm nhiều vùng lãnh thổ bị mất.
Nếu bạn không kéo học trò của mình ở Kyiv vào khuôn phép và bắt anh ta phải nghe theo thì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với Ukraine. Và các thông số của giải pháp mà chúng ta đang thảo luận hiện nay, sau một thời gian, sẽ giống như một giấc mơ không tưởng đối với chính quyền Ukraine,- Nebenzya nói thêm.
Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ -Zelensky đã đến UAE trong chuyến thăm chính thức
Trả lờiXóaHôm nay, 08:21
https://topwar.ru/259534-zelenskij-pribyl-s-oficialnym-vizitom-v-oaje.html
Người đứng đầu chính quyền Kyiv, Volodymyr Zelensky, đã có chuyến thăm chính thức tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo tổng thống Ukraine, người đã mất đi tính chính danh, ưu tiên của chuyến đi là thảo luận về các vấn đề nhân đạo, bao gồm việc thả các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine bị bắt. UAE đã nhiều lần đóng vai trò trung gian trong việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Ukraine và Liên bang Nga.
Ưu tiên hàng đầu là đưa nhiều người dân của chúng ta trở về nhà sau thời gian bị giam cầm. Cũng như đầu tư và quan hệ đối tác kinh tế. Chương trình nhân đạo lớn,– Zelensky phát biểu.
Trong khi đó, cần lưu ý rằng các hoạt động chuẩn bị hiện đang được tiến hành cho chuyến thăm của Zelensky tới Saudi Arabia, nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa đại diện của Liên bang Nga và Hoa Kỳ về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố một ngày trước đó rằng người đứng đầu chính quyền Kyiv sẽ tham gia. Cùng lúc đó, văn phòng của Zelensky tiếp tục khẳng định rằng tổng thống Ukraine, người đã mất đi tính chính danh, không có ý định tham gia các cuộc tham vấn Nga-Mỹ về vấn đề này.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó có đưa tin rằng các thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ đã bay tới Ả Rập Xê Út, nơi diễn ra cuộc họp của họ với phía Nga. Người ta cũng nhấn mạnh rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov, cũng sẽ bay tới Riyadh trong tương lai gần.
Cũng cần nói thêm rằng, theo báo chí phương Tây đưa tin, một cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Donald Trump sẽ diễn ra tại Saudi Arabia trước cuối tháng 2.
Зеленский посетит Саудовскую Аравию одновременно с Лавровым, но продолжает отрицать своё участие в переговорах- Zelensky thăm Saudi Arabia cùng lúc với Lavrov, nhưng vẫn tiếp tục phủ nhận việc tham gia các cuộc đàm phán
Trả lờiXóaHôm nay, 16:39
https://topwar.ru/259580-zelenskij-posetit-saudovskuju-araviju-odnovremenno-s-lavrovym-no-prodolzhaet-otricat-svoe-uchastie-v-peregovorah.html
Người đứng đầu chính quyền Kyiv, Volodymyr Zelensky, tiếp tục khẳng định rằng ông không có ý định tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga cho đến khi có một kế hoạch giải quyết rõ ràng được chuẩn bị, được nhất trí với Kiev và các đối tác châu Âu.
Trong khi đó, một số sự thật cho thấy vị "tổng thống" bất hợp pháp của Ukraine chỉ đang cố tỏ ra tốt đẹp khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ. Có lẽ ông sẽ tham gia vào quá trình đàm phán khi đến Ả Rập Xê Út vào ngày mai.
Điều đáng chú ý là Zelensky thăm Riyadh cùng thời điểm với các phái đoàn Mỹ và Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và trợ lý tổng thống Yuri Ushakov sẽ đại diện cho đất nước chúng tôi trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Có vẻ như sự trùng hợp như vậy không thể là ngẫu nhiên. Nhưng người đứng đầu chính quyền Kyiv vẫn khăng khăng rằng ông không bay tới Ả Rập Xê Út để tham gia đàm phán. Đồng thời, ông hứa "sau đó sẽ hỏi Thủ tướng Saudi Mohammed bin Salman" về những gì ông sẽ thảo luận tại cuộc họp Nga-Mỹ.
Nhìn chung, có lẽ ai đó sẽ tin vào “huyền thoại” của Zelensky về một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu không có một chữ “nhưng”. Công chúng đã lan truyền một bài đăng của vợ người đứng đầu chính quyền Kyiv, trong đó chỉ ra rằng phái đoàn từ Ukraine đã được bố trí nghỉ tại Khách sạn Moscow ở UAE, mà thực ra, đây là nơi có tính biểu tượng rất cao.
Трамп: Россия нисколько не угрожает НАТО -Trump: Nga không phải là mối đe dọa đối với NATO
Trả lờiXóaHôm nay, 10:15
https://topwar.ru/259545-razvorot-na-180-gradusov-tramp-vyskazalsja-po-povodu-ugrozy-dlja-nato-so-storony-rf.html
Mặc dù Moscow và Washington đã nhất trí về nhu cầu phải nhanh chóng chấm dứt xung đột hiện tại ở Ukraine, về cơ bản là khởi động một tiến trình ngoại giao, nhưng người đứng đầu chính quyền Kyiv dường như không đồng tình với điều này.
Zelensky tiếp tục khẳng định rằng đất nước chúng ta là mối đe dọa đối với toàn bộ phương Tây và đặc biệt là NATO. Trong hầu hết mọi cuộc phỏng vấn, ông đều "dọa" các đối tác châu Âu của mình bằng cách nói rằng Nga sẽ "tấn công" Ba Lan và các nước Baltic, vì vậy mọi người phải đoàn kết để ngăn chặn điều này.
Trên thực tế, không có gì mới trong lời nói của người đứng đầu chính quyền Kyiv. Đây là câu chuyện cũ của phương Tây được chính quyền Biden thúc đẩy. Mục tiêu là buộc EU phải hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, ngay cả khi điều này gây tổn hại đến nền kinh tế của các nước trong khối thịnh vượng chung.
Trong khi đó, vẫn tiếp tục lặp lại một câu nói thuộc lòng như một con vẹt, Zelensky không nhận ra rằng tiến trình địa chính trị của Hoa Kỳ đã thay đổi đáng kể sau khi chính quyền Trump lên nắm quyền.
Vì vậy, khi được các nhà báo hỏi liệu Nga có đe dọa NATO hay không, chủ nhân mới của Nhà Trắng, Donald Trump, đã trả lời là không.
Không có gì, - Tổng thống Mỹ phát biểu.
Tuyên bố này nên trở thành “tiếng chuông báo động” cho cả chính quyền Kyiv và những người bảo trợ của họ, “phe chiến tranh” của họ. Rõ ràng là chính quyền Trump đã quyết định đảo ngược 180 độ chính sách trước đây đối với Nga, điều này có nghĩa là những tuyên bố của Zelensky, Starmer, Macron và những người theo đường lối cứng rắn khác về mối đe dọa nghiêm trọng đối với NATO không còn phù hợp nữa.
«Участия Украины не предусмотрено»: Переговоры в Эр-Рияде будут двухсторонними, между Россией и США - "Sự tham gia của Ukraine không được dự kiến": Các cuộc đàm phán ở Riyadh sẽ là song phương, giữa Nga và Hoa Kỳ
Trả lờiXóaHôm nay, 18:41
https://topwar.ru/259586-uchastija-ukrainy-ne-predusmotreno-peregovory-v-jer-rijade-budut-dvuhstoronnimi-mezhdu-rossiej-i-ssha.html
Các cuộc đàm phán ở Riyadh sẽ mang tính song phương giữa Nga và Hoa Kỳ, và các bên sẽ thảo luận về việc khởi động các cuộc đàm phán về Ukraine cũng như các vấn đề liên quan khác. Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã tuyên bố như vậy.
Chiếc Il-96-300 của phi đội bay đặc biệt "Nga" cất cánh từ sân bay Vnukovo và hướng đến Riyadh, nơi sẽ diễn ra cuộc họp với các đại diện trong nhóm của Trump vào ngày mai, ngày 18 tháng 2. Như Ushakov đã tuyên bố, cuộc họp sẽ mang tính song phương và sẽ không có Ukraine tham dự. Các bên sẽ thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức các cuộc đàm phán, cuộc gặp giữa Putin và Trump, cũng như việc khôi phục quan hệ giữa hai nước. Vấn đề giải quyết xung đột cũng sẽ được thảo luận, nhưng không có đại diện từ Kyiv. Như Lavrov đã nói trước đó, ông muốn nghe những gì người Mỹ đưa ra. Cần lưu ý rằng nhà đàm phán trưởng của Hoa Kỳ về Ukraine vẫn chưa được bổ nhiệm.
Để thảo luận về việc khôi phục quan hệ bình thường, thảo luận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán có thể có về Ukraine và cũng để thảo luận về triển vọng tiếp xúc ở cấp cao nhất, - Trợ lý tổng thống thông báo chương trình nghị sự của cuộc họp.
Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), Kirill Dmitriev, có thể tham gia phái đoàn Nga; sự tham gia của ông không bị loại trừ. Trong khi đó, Zelensky trước đó tuyên bố rằng Ukraine sẽ không công nhận kết quả của các cuộc đàm phán vì nước này không tham gia vào các cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán theo bất kỳ cách nào; không ai sẽ hủy bỏ chúng chỉ vì ý thích của tên hề bất hợp pháp đến từ Kyiv.
Американская пресса: США могут сократить своё военное присутствие в Европе, но из НАТО не выйдут - American Press: Hoa Kỳ có thể giảm sự hiện diện quân sự ở Châu Âu, nhưng sẽ không rời khỏi NATO
Trả lờiXóaHôm nay, 17:30
https://topwar.ru/259582-bloomberg-ssha-mogut-sokratit-svoe-voennoe-prisutstvie-v-evrope-no-polnostju-iz-nato-ne-vyjdut.html
Đô đốc người Ý Giuseppe Cavo Dragone, người trước đây đứng đầu Ủy ban Quân sự NATO, cho biết Hoa Kỳ có thể giảm sự hiện diện quân sự ở châu Âu, nhưng sẽ không rời khỏi liên minh, Bloomberg đưa tin.
Theo vị đô đốc, quyết định này có liên quan đến việc “định hướng lại các ưu tiên của Mỹ” sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo Dragone, Lầu Năm Góc sẽ đưa phần lớn binh lính đang đồn trú ở châu Âu trở về nước.
Trong khi đó, ông nhấn mạnh rằng vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về việc rút quân hoàn toàn của quân đội Mỹ. Ở giai đoạn này, khả năng giảm một phần số lượng dự phòng là khả thi nhất.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trước đó đã báo cáo rằng ông đã thảo luận với người đồng cấp người Mỹ Pete Hegseth về vấn đề có thể rút một số quân đội Hoa Kỳ khỏi châu Âu. Tuy nhiên, chi tiết của các cuộc đàm phán này vẫn chưa được tiết lộ.
Cùng lúc đó, người đứng đầu chính quyền Kyiv trong cuộc phỏng vấn gần đây đã bày tỏ sự tin tưởng rằng nếu lực lượng quân sự Mỹ rút khỏi châu Âu, NATO sẽ không thể bảo vệ các đồng minh của mình trong trường hợp "Nga xâm lược".
Điều đáng chú ý là gần đây Zelensky đã nói trong hầu hết mọi cuộc phỏng vấn về "kế hoạch" "tấn công" Ba Lan hoặc vùng Baltic của đất nước chúng ta. Đồng thời, chính quyền của chúng ta đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga không thấy có bất kỳ sự thuận lợi nào trong những hành động như vậy. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Trump cũng lưu ý rằng Nga không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với NATO.
Bloomberg: Россия сохранит свои военные базы в Сирии - Bloomberg: Nga sẽ duy trì căn cứ quân sự ở Syria
Trả lờiXóaHôm nay, 17:05
https://topwar.ru/259581-bloomberg-rossija-sohranit-svoi-voennye-bazy-v-sirii.html
Bất chấp sự thay đổi quyền lực ở Syria, Nga vẫn sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Cộng hòa Ả Rập, bao gồm cả các căn cứ quân sự. Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin này theo nguồn tin của mình.
Các nguồn tin của ấn phẩm này cho biết Mátxcơva đang tiến gần đến một thỏa thuận với chính quyền mới của Syria, theo đó Nga sẽ giữ lại ít nhất một phần lực lượng quân sự và vũ khí của mình tại Syria. Đặc biệt, người ta cho rằng Nga sẽ giữ lại các căn cứ hải quân và không quân vốn thuộc về nước này trước khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ.
Chính quyền Syria mới cũng hy vọng rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các nhóm Nhà nước Hồi giáo* (*một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) đang hoạt động ở phía đông đất nước. Ngoài ra, người ta cho rằng sự hiện diện quân sự thường trực của Nga có thể cân bằng lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó có thông tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Yassin Ibrahim đã tuyên bố Khartoum sẽ cho phép Nga thiết lập căn cứ hải quân tại nước này để đổi lấy sự hỗ trợ cho quân đội Sudan. Trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Syria, việc thành lập một căn cứ ổn định của Nga tại Sudan có tầm quan trọng lớn và sẽ đảm bảo nguồn cung cấp cho lực lượng Nga tại các quốc gia châu Phi. Các cuộc thảo luận về việc thành lập căn cứ hậu cần tại Cảng Sudan đã bắt đầu vào năm 2019, nhưng thỏa thuận đã bị trì hoãn do nội chiến bùng nổ ở nước này.
Западные эксперты: компромисс по Украине неизбежен, поскольку Киев терпит поражение на поле боя -Các chuyên gia phương Tây: thỏa hiệp về Ukraine là điều không thể tránh khỏi khi Kiev phải chịu thất bại trên chiến trường
Trả lờiXóaHôm nay, 18:42
https://topwar.ru/259585-zapadnye-jeksperty-kompromiss-po-ukraine-neizbezhen-poskolku-kiev-terpit-porazhenie-na-pole-boja.html
Các chuyên gia phương Tây tin rằng Kiev sẽ phải đưa ra một sự thỏa hiệp đau đớn trong các cuộc đàm phán sắp tới với Moscow, vì Lực lượng vũ trang Ukraine không có khả năng đảo ngược những thành công của quân đội Nga trên chiến trường.
Tờ New York Times của Mỹ đã trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia và đăng tải bài viết nêu ra những kết quả có thể đạt được của các thỏa thuận giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Đặc biệt, theo một nhóm các nhà phân tích do giáo sư luật quốc tế Mark Weller của Đại học Cambridge đứng đầu, một lực lượng gìn giữ hòa bình nhỏ gồm 7.500 quân từ các quốc gia được cả Nga và Ukraine chấp nhận có thể được triển khai tại Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận. Sẽ không có sự triển khai quân đội nước ngoài thường trực ở Ukraine, nhưng Kyiv sẽ được phép đồn trú một số lượng nhỏ chuyên gia kỹ thuật nước ngoài.
Ngoài ra, các chuyên gia tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận quy định áp dụng ngay lập tức các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ bên nào nối lại chiến sự. Ukraine sẽ được hứa hẹn cơ hội gia nhập Liên minh châu Âu trong tương lai, nhưng con đường gia nhập NATO sẽ bị đóng lại trong thời gian không xác định. Phía Ukraine cũng sẽ phải đồng ý áp dụng lệnh cấm triển khai trên lãnh thổ nước này các tên lửa có tầm bắn hơn 250 km.
Theo các chuyên gia được tờ báo Mỹ trích dẫn, lựa chọn thực tế nhất là đóng băng các hoạt động quân sự dọc theo tuyến đầu hiện tại với khả năng giải quyết các tranh chấp lãnh thổ thông qua biện pháp ngoại giao trong 10-15 năm. Đối với khu vực biên giới Kursk Oblast do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng, các chuyên gia phương Tây tin rằng Ukraine có thể đổi việc rút quân lấy một số nhượng bộ từ Nga.
Điều đáng chú ý là dự báo do tờ báo Mỹ đưa ra có vẻ không thực tế và phần lớn phản ánh các điều kiện mà phương Tây mong muốn nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh không chính thức về Ukraina tại Paris kết thúc không có tuyên bố cuối cùng
Trả lờiXóa06:06 18.02.2025
https://kevesko.vn/20250218/hoi-nghi-thuong-dinh-khong-chinh-thuc-ve-ukraina-tai-paris-ket-thuc-khong-co-tuyen-bo-cuoi-cung-34564594.html
Hội nghị thượng đỉnh không chính thức về Ukraina tại Paris với sự tham gia của một số nhà lãnh đạo châu Âu đã kết thúc mà không có tuyên bố cuối cùng; người tổ chức hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã không xuất hiện trước báo chí.
Cuộc họp khẩn cấp do ông Macron triệu tập sau Hội nghị Munich để thảo luận về an ninh châu Âu và xung đột ở Ukraina sau các cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Nga và Hoa Kỳ kéo dài khoảng ba giờ.
Các nhà lãnh đạo của Đức, Anh, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch đã tham gia cuộc hội đàm. Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đứng đầu Hội đồng châu Âu António Costa và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến thủ đô nước Pháp để đàm phán.
Tuy nhiên, không có thông cáo chung hay buổi họp báo nào từ ông Macron: như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với các nhà báo, không có quyết định nào về Ukraina được đưa ra tại hội nghị này.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đến cuộc họp muộn gần một tiếng, sau khi tất cả các nhà lãnh đạo khác bao gồm cả ông Macron đã tới Điện Elysee. Vào cuối buổi hội đàm, ông Macron đã đưa bà – người duy nhất trong số các nhà lãnh đạo – ra tận xe. Theo các chuyên gia, Meloni, người được mời tới lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 1, vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ và có thể truyền đạt tới nhà lãnh đạo Mỹ lập trường của EU, bao gồm cả về xung đột Ukraina.
Một trong những vấn đề chính là khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraina. Như các chuyên gia nhận xét, có lẽ vấn đề này chưa đạt được sự đồng thuận.
Như ông Tusk lưu ý, những người có mặt chỉ nhất trí về nhu cầu hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết vấn đề Ukraina. Cùng lúc đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố ông bối rối trước cuộc tranh luận về việc triển khai quân đội ở Ukraina, vì hiện tại vẫn chưa biết kết quả có thể có của các cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông, việc hỗ trợ Ukraina trong tương lai chỉ có thể thực hiện được nếu có quyết định phân bổ nguồn tài trợ riêng.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, người trước đó tuyên bố Anh sẵn sàng gửi quân tới Ukraina nếu cần thiết để đảm bảo an ninh cho nước này, lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để nói về số lượng quân Anh có thể được gửi tới Ukraina và vai trò của họ là gì. Sau cuộc họp ở Paris, ông cũng nói thêm rằng khả năng triển khai lực lượng quân sự ở Ukraina từ các nước châu Âu, bao gồm cả Anh, cần phải có sự bảo đảm an ninh từ Mỹ.
Về phần mình, ông, Rutte cho biết "châu Âu sẵn sàng nhận trách nhiệm chủ động và cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraina".
Elon Musk cho rằng nước Đức cần được giải phóng một lần nữa
Trả lờiXóa05:24 18.02.2025
https://kevesko.vn/20250218/elon-musk-cho-rang-nuoc-duc-can-duoc-giai-phong-mot-lan-nua-34563705.html
Người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ của Hoa Kỳ (DOGE), tỷ phú Mỹ Elon Musk cho rằng nước Đức cần được “giải phóng trở lại”.
Đây là cách doanh nhân phản ứng khi người dùng mạng xã hội X hỏi liệu có cần phải “giải phóng nước Đức một lần nữa” hay không. Bản thân người dùng này đã đặt câu hỏi như vậy để trả lời việc một người dùng khác đăng báo cáo từ chương trình truyền hình Mỹ “60 Minutes”, nói về việc cảnh sát bắt giữ những người ở Đức vì đăng bài phân biệt chủng tộc trên Internet.
“Đúng, hoàn toàn nghiêm túc,” Elon Musk bình luận trên mạng xã hội X về bài đăng của người dùng về việc liệu đã đến lúc “giải phóng” nước Đức một lần nữa hay chưa.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Bundestag sắp tới, trước đó Elon Musk đã tuyên bố rằng đảng cánh hữu Con đường khác nước Đức (AfD) là niềm hy vọng duy nhất của nước Đức.
Trước đó, Elon Musk đã viết trong bài báo cho tờ Welt của Đức rằng đảng AfD cánh hữu là lực lượng chính trị duy nhất ở Đức có khả năng cứu đất nước khỏi trở thành “cái bóng của chính mình trước đây”. Việc xuất bản bài viết này đã gây ra tranh cãi nảy lửa cả trong tòa soạn Welt và ở Đức nói chung: người đứng đầu bộ phận quan điểm của Welt, Eva Marie Kogel, đã đệ đơn từ chức sau khi bài viết được đăng, còn Friedrich Merz thì gọi bài báo này là sự can thiệp chưa từng có vào cuộc bầu cử ở Đức. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được Musk sau đó nói chuyện trực tuyến với đồng chủ tịch AfD và ứng cử viên thủ tướng Alice Weidel.
Mỹ bác bỏ mọi sửa đổi của Kiev đối với dự thảo thỏa thuận về khai thác khoáng sản
Trả lờiXóa00:43 18.02.2025
https://kevesko.vn/20250218/my-bac-bo-moi-sua-doi-cua-kiev-doi-voi-du-thao-thoa-thuan-ve-khai-thac-khoang-san-34563819.html
Moskva (Sputnik) - Tại cuộc họp ở Munich, các đại diện của Mỹ đã bác bỏ mọi thay đổi quan trọng của Kiev trong dự thảo thỏa thuận về khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraina, ấn phẩm "Sự thật châu Âu" của Ukraina dẫn nguồn tin cho biết.
Trước đó, hôm thứ Hai, hãng RBC-Ukraina dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đặt điều kiện để tổ chức cuộc gặp giữa Vladimir Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Munich - trước tiên Ukraina phải ký thỏa thuận về khai thác khoáng sản.
Một thông báo được đăng trên trang web của "Sự thật châu Âu" cho biết: “Sau khi Ukraina bàn giao phiên bản sửa đổi thỏa thuận cho người Mỹ, họ đã phản ứng bằng cách hủy bỏ tất cả các sửa đổi quan trọng và trên thực tế, đưa ra cho Ukraina một điều kiện - hoặc ký những gì chúng tôi đã đưa ra, hoặc không có gì. Và sẽ không có cuộc gặp nào với Vance”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/2 cho biết Washington mong muốn Kiev đưa ra những đảm bảo về việc cung cấp kim loại đất hiếm để đổi lấy hỗ trợ tài chính và quân sự do Washington cung cấp. Hôm thứ Sáu, tờ Washington Post dẫn lời các nghị sĩ đưa tin rằng các quan chức Mỹ tại cuộc gặp với Zelensky ở Munich đã mời ông ta ký một văn bản chuyển giao cho Hoa Kỳ quyền đối với 50% tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác của Ukraina.
Ngày 15/2 Zelensky cho biết ông ta từ chối việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ký thỏa thuận Washington tiếp cận tài nguyên khoáng sản ở Ukraina. Theo Zelensky, việc ký kết văn bản được đề xuất “không có lợi cho chủ quyền Ukraina”. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes, Zelensky đang hành động thiển cận khi từ chối thỏa thuận do Mỹ đề xuất về tài nguyên khoáng sản.
Nhà báo nói về sự yếu kém của EU qua nước mắt của người đứng đầu hội nghị Munich
Trả lờiXóahttps://kevesko.vn/20250217/nha-bao-noi-ve-su-yeu-kem-cua-eu-qua-nuoc-mat-cua-nguoi-dung-dau-hoi-nghi-munich-34560924.html
Moskva (Sputnik) - Nhà báo Ireland Chey Bowes lên tiếng trên mạng xã hội X về sự yếu kém của châu Âu sau vụ người đứng đầu Hội nghị An ninh Munich, Christoph Heusgen, bật khóc khi phát biểu với những người tham gia nhân dịp bế mạc sự kiện.
Theo ông Chey Bowes, giới tinh hoa phương Tây liên tục khiến người dân của họ sợ hãi trước “sự xuất hiện” của người Nga, nhưng đồng thời họ thậm chí không thể chịu được những lời chỉ trích từ Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, tuyên bố của ông ta khiến Heusgen có phản ứng như vậy.
"Nếu “các nhà lãnh đạo” châu Âu bắt đầu khóc khi những người như J.D. Vance nói lên sự thật, họ sẽ làm gì khi người Nga đến?" – nhà báo hỏi.
Phát biểu tại Munich, Phó Tổng thống Mỹ J.D. nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang phớt lờ công dân của mình, không lắng nghe cử tri và đàn áp hoặc hủy bỏ các cuộc bầu cử dựa trên "những nghi ngờ mơ hồ" như ở Romania. Theo ông, không phải Nga hay Trung Quốc gây ra mối đe dọa cho châu Âu, mà chính châu Âu tự gây ra nguy cơ đe dọa cho bản thân mình. Những người có mặt lắng nghe bài phát biểu của Vance trong im lặng và hầu như không tán thưởng ông ta. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nghe bài phát biểu của Phó tổng thống và nói đó là bài phát biểu hay, đồng thời cảnh báo châu Âu hãy cẩn thận.
Như Heusgen đã lưu ý, hội nghị ban đầu dự định là cuộc gặp xuyên Đại Tây Dương, nhưng bày tỏ lo ngại rằng sau bài phát biểu của Vance, cơ sở giá trị giữa các quốc gia tham gia “không còn là chung nhau như vậy nữa”. Ông cảm ơn tất cả những người tham gia sự kiện và khi kết thúc bài phát biểu của mình, ông không kìm được cảm xúc và bật khóc.
Chay Bowes là một doanh nhân từ Ireland, nhà báo và người nổi tiếng trên Internet. Ông là người đồng sáng lập trang web The Ditch. Ông thường viết về quan điểm ủng hộ Nga và chống phương Tây của mình trên các trang mạng xã hội, chủ yếu là X.
Ông Zelensky tố Mỹ 'chiều lòng' Nga, nói sẵn sàng từ chức nếu cần để kết thúc chiến tranh
Trả lờiXóa18/02/2025 08:22 GMT+7
https://tuoitre.vn/ong-zelensky-to-my-chieu-long-nga-noi-san-sang-tu-chuc-neu-can-de-ket-thuc-chien-tranh-20250218080706533.htm
Tổng thống Ukraine khẳng định Mỹ đang cố gắng làm hài lòng Nga trong vấn đề Ukraine và nêu điều kiện để ông từ chức, bao gồm việc kết nạp Kiev vào NATO.
Theo Hãng tin AFP, ngày 17-2, Đài ARD (Đức) công bố video buổi phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được thực hiện hôm 15-2 trong thời gian ông dự Hội nghị An ninh Munich.
Nhà Trắng đang chiều lòng ông Putin?
Tại đây, tổng thống Ukraine công khai cáo buộc Nhà Trắng đang cố gắng "chiều lòng" Matxcơva trong việc đàm phán kết thúc chiến tranh tại Ukraine.
Khi được hỏi về những phát ngôn mang tính hòa giải của giới chức Mỹ về Nga trong thời gian gần đây, ông Zelensky khẳng định: "Mỹ đang nói những điều rất có lợi cho [Tổng thống Nga Vladimir] Putin vì họ muốn chiều lòng ông ấy".
"Họ muốn nhanh chóng gặp gỡ và có thắng lợi nhanh chóng. Nhưng điều họ muốn 'chỉ là một cuộc ngừng bắn', không phải là chiến thắng", tổng thống Ukraine khẳng định.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang cố gắng tìm giải pháp song phương cho cuộc chiến ở Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev hay các nước châu Âu.
Ông Zelensky chia sẻ về vấn đề này: "Chúng tôi sẽ không ký vào bất kỳ tài liệu nào chỉ để được tung hô. Số phận của đất nước chúng tôi trong nhiều thế hệ tới đang được đặt lên bàn cân".
Tổng thống Ukraine cũng phủ nhận khả năng nhường lại cho Nga những lãnh thổ mà quân đội Matxcơva đang kiểm soát, khẳng định: "Chúng tôi sẽ giành lại tất cả".
Sẽ từ chức nếu Ukraine vào NATO
Bên cạnh đó, ông Zelensky còn khẳng định sẵn sàng từ bỏ ghế tổng thống nếu đó là điều cần thiết để kết thúc chiến tranh.
"Tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì hòa bình. Nếu ngày mai Ukraine được gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nếu Nga rút quân và chúng tôi được đảm bảo an ninh thì vai trò của tôi sẽ không còn cần thiết", ông tuyên bố.
Việc Ukraine ngày càng tiến gần đến EU và NATO được Nga xem là rủi ro an ninh rất lớn và là một trong những lý do khiến Matxcơva phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" hồi tháng 2-2022.
Cũng trong bài phỏng vấn này, tổng thống Ukraine cảnh báo châu Âu ở vị thế yếu nếu không thể dựa vào "chiếc ô an ninh" của Mỹ.
"Dù mức độ sẵn sàng đã tăng trong những năm gần đây, nhưng tôi vẫn nghĩ châu Âu đang yếu ớt khi xét về các tiêu chí sức mạnh binh sĩ, quân số, hạm đội, không quân, máy bay không người lái (drone)...".
Ngược lại, theo ông Zelensky, Kiev đang ngày một mạnh mẽ hơn sau ba năm chiến tranh và "ông Putin sẽ không thể chiếm đóng chúng tôi như mong muốn của ông ấy".
Ukraine không thể thắng nếu không có Mỹ giúp
Tuy nhiên, người đứng đầu Kiev thừa nhận "chắc chắn sẽ không thể có chiến thắng của người Ukraine nếu không được Mỹ giúp đỡ".
Ngoài ra, tổng thống Ukraine cũng cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc cử quân Mỹ đến Ukraine để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.
"Tôi nói với ông ấy rằng người Mỹ nên là một phần của (lực lượng gìn giữ hòa bình), nếu không thì chúng tôi sẽ mất đi sự đoàn kết", ông Zelensky khẳng định.
Tại một cuộc họp với một số nước tài trợ Ukraine ở Brussels hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thẳng thừng từ chối khả năng điều binh sĩ Mỹ đến Ukraine.
Trong khi đó, ngày 17-2, đặc phái viên Nhà Trắng về vấn đề Ukraine Keith Kellogg khẳng định đã trao đổi với ông Trump về việc cử quân đến Ukraine và lập trường của Washington là "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào".
Đến bây giờ mà Zelensky vẫn đòi Thắng Nga!!!!
Trả lờiXóa