Đúng ngày 24/2/2025, kỷ niệm 3 năm cuộc chiến Ukraina, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, các nhà lãnh đạo Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Na Uy và Thụy Điển...đã đến rầm rộ kéo đến Kiev tổ chức mít tinh ủng hộ Zelensky trong cuộc chiến chống Nga.
Như cả thế giới đã biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử ở Ukraina. Vài ngày trước đó, ông còn gọi Zelensky là một nhà độc tài và cho biết ông này có tỷ lệ ủng hộ thấp trong dân chúng - 4%.
Xem bài Video nóng: CHỈ BẰNG MỘT CÂU NÓI, TRUMP ĐÃ ‘KHAI TỬ’ ZELENSKY
Đáp lại, Zelensky đã trích dẫn dữ liệu từ các cuộc thăm dò dư luận, theo đó, vào đầu tháng 2, tỷ lệ tin tưởng của ông ở Ukraine là 57%. Ông gọi các thông tin của D.Trump về kết quả thấp là "thông tin sai lệch của Nga"!
Nhiệm kỳ tổng thống chính thức của Zelensky đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 nhưng lấy lý do “Hiến pháp Ukraina cấm bầu cử trong khi thiết quân luật vẫn có hiệu lực”, Zelensky kiên quyết bám giữ quyền lực từ đó đến nay! Để tăng sức nặng phản biện với D.Trump, Zelensky chỉ đạo soạn thảo một nghị quyết ủng hộ việc kéo dài quyền hạn tổng thống của mình rồi đưa ra Quốc hội (Verkhovna Rada) bỏ phiếu thông qua. Zelensky còn hý hửng mời tất cả các quan khách quốc tế nói trên vào hội trường Quốc hội để trực tiếp chứng kiến cuộc bỏ phiếu!
Nhưng thật không ngờ, trên bảng điện tử cuối cùng ghi nhận: chỉ có 218 phiếu ủng hộ nghị quyết này, trong khi cần có 226 phiếu thì mới được coi là quá bán, là đa số ủng hộ!
Vậy là chỉ thiếu có 8 phiếu! Nhưng cái con số 8 nhỏ nhoi này cũng đủ khẳng định rằng Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraina đã bác bỏ nghị quyết kéo dài quyền hạn Tổng thống của Zelensky. Nói theo nghĩa đen, Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraina đã phế truất Zelensky khỏi chức vụ Tổng thống Ukraina.
Google.tienlang bổ sung:
Sự thật thì cái lý do “Hiến pháp Ukraina cấm bầu cử trong khi thiết quân luật vẫn có hiệu lực” do Zelensky đưa ra là trái với Hiến pháp Ukraina.
Trong Hiến pháp Ukraina không có bất cứ điều khoản nào “cấm bầu cử trong khi thiết quân luật vẫn có hiệu lực.”
Hãy xem Hiến pháp Ukraina trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraina bằng tiếng Ukraina: Конституція України - Hiến phápUkraina
https://www.president.gov.ua/documents/constitution
Tức là Hiến pháp Ukraina không cấm bầu cử trong khi thiết quân luật vẫn có hiệu lực và vì vậy bất cứ ai dù là Zelensky hay nhà báo nào cho rằng “Hiến pháp Ukraina cấm bầu cử trong khi thiết quân luật vẫn có hiệu lực” là trái với Hiến pháp Ukraina. Điều cấm này được quy định ở Điều 19 Закон Украины О правовом режиме военногоположения - Luật Ukraine Về chế độ pháp lý của thiết quân luật
https://urst.com.ua/ru/act/o_pravovom_rezhime_voennogo_polozheniya
Mời xem thêm phát biểu của Chủ tịch Quốc hội (Verkhovna Rada) tại bài báo Ukraina với tiêu đề Конституция не запрещает. Стефанчук анонсировалобсуждения вопроса выборов во времявойны – Dịch: Hiến pháp không cấm điều đó. Stefanchuk tuyên bố thảo luận về vấn đề bầu cử trong chiến tranh.
https://www.rbc.ua/ukr/news/konstitutsiya-zaboronyae-stefanchuk-anonsuvav-1690562840.html
Trích: "Такого запрета в Конституции нет. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет.” - Dịch: “Không có lệnh cấm nào như vậy trong Hiến pháp. Lệnh cấm như vậy được nêu trong Luật Ukraine "Về chế độ hợp pháp của thiết quân luật". Và do đó không có lệnh cấm nào trong hiến pháp về việc tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.”
Như vậy, việc Zelensky bám giữ quyền lực tổng thống hiện nay đã được cả thế giới đều biết là không chính danh. Trên mạng báo chí và xã hội Ukraina đang bàn tán, Zelensky có thể chạy trốn sang Anh hay sang Pháp, cũng có tin là sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Lại có tin Zelensky "ăn cháo đá bát", người dựng lên một Tổng thống Zelensky từ một anh hề là tỷ phú Ukraina Kolomoisky nhưng hiện đang bị Zelensky tống vào tù.
Tỷ phú Ukraina Kolomoisky - người có biệt danh là Benya cùng Zelensky
Tỷ phú Ukraina Kolomoisky - người có biệt danh là Benya, người gốc Do thái, nguời đứng đầu nhiều hội đoàn, tổ chức của người Do thái ở Ukraina, ở Israel và hoạt động thên khắp thế giới. Dù Kolomoisky đang bị tù nhưng các tổ chức này vẫn đang hoạt động.
Kolomoisky mà ra tù thì "Zelensky sẽ không thể trốn tránh khỏi Benya, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới", một nguồn tin trong giới chính trị cho báo Strana.ua (Ukraina) biết.
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang
Kính mời xem các bài liên quan:
Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий - Klishas đánh giá sự thất bại của cuộc bỏ phiếu nhằm gia hạn quyền lực của Zelensky
Trả lờiXóa00:55 25.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001374596.html?in=t
Klishas: Zelensky bị cơ quan đại diện cao nhất của Ukraine từ chối tín nhiệm
MOSCOW, ngày 25 tháng 2 - RIA Novosti. Người đứng đầu Ủy ban Hiến pháp của Hội đồng Liên bang, Andrey Klishas, khi bình luận về cuộc bỏ phiếu thất bại của quốc hội Ukraine về việc tiếp tục duy trì quyền lực của Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng ông đã mất đi sự tin tưởng của cơ quan đại diện cao nhất của Ukraine.
Hôm thứ Hai, đại biểu Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak đã báo cáo rằng nghị quyết của quốc hội Ukraine về việc gia hạn quyền hạn của Zelensky "cho đến khi tổng thống Ukraine mới đắc cử nhậm chức" đã không được thông qua.
"Toàn bộ tình hình này một lần nữa chỉ ra sự thất bại rõ ràng về mặt hiến pháp và chính trị của Volodymyr Zelensky, người thực tế đã bị cơ quan đại diện cao nhất của nhà nước từ chối tin tưởng, chưa kể đến sự ủng hộ cực thấp của người dân. Điều đáng chú ý là sự thất bại về tính hợp pháp đã được chứng kiến trực tiếp bởi những nhà tài trợ châu Âu của ông", Klishas viết trên kênh Telegram của mình.
Klishas nói thêm rằng, xét đến "nỗi sợ Nga điên cuồng và hàng tỷ đô la được các nhà tài trợ phương Tây của Kiev chi cho Ukraine " , ngay cả một "kết quả rất có ý nghĩa như vậy cũng khó có thể buộc họ phải nhìn thẳng vào sự thật".
Ông lưu ý rằng việc thông qua nghị quyết này không có ý nghĩa hiến pháp nào và rất có thể nó nhằm mục đích tạo ra "ít nhất một số tính hợp pháp cho nhiệm vụ của Volodymyr Zelensky". Ngoài ra, xét đến lời mời của đại diện Ủy ban châu Âu tới cuộc họp quốc hội, kế hoạch là dàn dựng một "chương trình chính trị cho các nhà tài trợ châu Âu" và lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng sau những lời chỉ trích từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump , nhưng tính hợp pháp "tự xưng" đã "rạn nứt" và chứng minh tình hình thực tế.
Thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng Zelensky là nguyên thủ quốc gia bất hợp pháp theo quan điểm của hiến pháp Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng Nga , bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin , đã nhiều lần tuyên bố điều này . Klishas lưu ý rằng văn bản hiến pháp Ukraine chỉ ra rằng không được phép mở rộng quyền hạn của người giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia, ngay cả trong thời kỳ thiết quân luật. Đồng thời, trong trường hợp này khả năng đó chỉ được cung cấp liên quan đến quyền hạn của quốc hội.
"Và không có tham chiếu nào đến luật hiện hành, và đặc biệt là việc thông qua các nghị quyết đáng ngờ của Verkhovna Rada, có thể thay đổi tình hình hiện tại theo bất kỳ cách nào. Điều thực sự cần thiết ở đây là tổ chức bầu cử nguyên thủ quốc gia. Những lời kêu gọi về điều này đang bắt đầu vang lên ngày càng lớn hơn, và giờ đây không chỉ từ đất nước chúng ta", Klishas kết luận.
Nhiệm kỳ của Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2024 đã bị hủy bỏ, với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.