Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

TRUMP VÀ PUTIN LÀM CHÂU ÂU CHOÁNG VÁNG VỚI KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH CHO UKRAINA

 
Trump cùng Putin tại Hội nghị thượng đỉnh APEC-VIỆT NAM

Lời dẫn: Lướt qua báo chí tiếng Việt những ngày gần đây, chúng ta thấy dày đặc các bài về tuyên bố của Zelensky muốn bán khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là đất hiếm cho Trump cùng phương Tây nói chung để đổi lấy viện trợ kinh tế và vũ khí. Các nhà báo Việt Nam say sưa bàn về kế hoạch này, gọi đây là "mũi nhọn kinh tế quan trọng" trong "kế hoạch chiến thắng" của Ukraina trước Nga!!!Ví dụ bài trên VnExpress với tiêu đề Ông Zelensky kêu gọi Mỹ đầu tư vào đất hiếm Ukraine; ví dụ bài trên Vietnam+ với tiêu đề Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ ; ví dụ bài trên VTV với tiêu đề Mỹ muốn Ukraine đổi tàin guyên quý hiếm lấy viện trợ ...

Lướt thêm báo chí tiếng Việt ta lại thấy những bài loan truyền tin thất thiệt v/v Trump bỗng dưng DỪNG kế hoạch đàm phán hoà bình cho Ukraina. Ví dụ, Báo Người Lao động có bài Tổng thống Donald Trump tạm dừng kế hoạch hòa bìnhtại Ukraine; Báo Dân trí có bài Nga "mặc cả" cứng rắn, Mỹ tạm đóng băng kế hoạch hòa bình ở Ukraine; Báo Dân Việt có bài Mỹ bất ngờ tạm dừng phát triển kế hoạch hòa bình cho Ukraine để làm điều này; Báo VOV có bài Mỹ bất ngờ "phanh gấp" việc công bố kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine; Báo Một Thế giới có bài Lý do Mỹ tạm dừng kế hoạch hòa bình tại Ukraine

Trên các kênh của người Việt ở YouTube mấy ngày gần đây phát tán các bình luận ngu ngốc, rằng “Putin sắp thua” của ông “chuyên gia quốc tế” - Thiếu tướng Lê Văn Cương – là kẻ đã xuyên tạc Lịch sử4 kháng chiến Chống Mỹ, bị Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn mắng té tát ở bài TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN PHÊ PHÁN THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN CƯƠNG 

Phát biểu xuyên tạc Lịch sử Kháng chiến Chống Mỹ của ông Thiếu tướng Lê Văn Cương

Để hiểu đúng Sự thật về vấn đề Đất hiếm trong cuộc đàm phán giữa Trump và Zelensky, xin mời ông Lê Văn Cương cùng các nhà báo Việt Nam coi lại bài Báo Myśl Polska (Ba Lan): VỀ KẾ HOẠCH CỦA ZELENSKY BÁN ĐẤT HIẾM CHO MỸ ĐỂ ĐỔI LẤY VIỆN TRỢ – ĐỪNG ‘BÁN DA CON GẤU KHI CHƯA SĂN ĐƯỢC NÓ!’ 

Còn vấn đề đàm phán Hoà bình cho Ukraina thì chẳng hề có chuyện Trump "tạm dừng" hay "phanh gấp" nào cả! Ngược lại, chính trong những ngày này mới là những ngày sôi động nhất. Tiếp theo bài UKRAINA VÀ YALTA 2.0 ĐANG HÌNH THÀNH, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Politico (Hoa Kỳ) với tiêu đề Trump and Putin stun Europe with peace plan for Ukraine - Dịch: Trump và Putin làm Châu Âu choáng váng với kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Ngày 12 tháng 2 năm 2025 9:58 tối CET

https://www.politico.eu/article/donald-trump-vladimir-putin-stun-europe-peace-plan-ukraine-nato/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Trump and Putin stun Europe with peace plan for Ukraine - Dịch: Trump và Putin làm Châu Âu choáng váng với kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Chỉ sau khi Trump & Putin điện đàm thì Trump mới gọi cho Zelensky để "thông báo"...

Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến tranh sẽ bắt đầu "ngay lập tức", sau khi bộ trưởng quốc phòng của ông cảnh báo rằng các mục tiêu trong “Kế hoạch hòa bình của Ukraine” sẽ không thể đạt được.

BRUSSELS — Đây là khoảnh khắc mà quan chức châu Âu và Ukraine đã lo sợ trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm.

Nhưng khi điều đó cuối cùng cũng xảy ra, vào một buổi chiều mùa đông khi Kyiv đóng băng, tính đột ngột và quy mô của kế hoạch hòa bình của Donald Trump vẫn khiến các đồng minh của Ukraine bị sốc.

Hoa Kỳ thực sự đã chấm dứt sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga, với việc Trump tuyên bố đàm phán ngay lập tức với Tổng thống Nga Vladimir Putin và yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ bỏ hy vọng lấy lại toàn bộ vùng đất mà Nga đã chiếm giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth là người đầu tiên tiết lộ lập trường của Hoa Kỳ tại một cuộc họp ở trụ sở NATO tại Brussels.

Hegseth nói với những người đồng cấp tập trung tại thủ đô Bỉ rằng Zelenskyy không có cơ hội đạt được mục tiêu trục xuất lực lượng Nga khỏi Crimea và miền đông đất nước, đồng thời đưa Ukraine trở lại biên giới trước năm 2014.

Hegseth cho biết: “Việc theo đuổi mục tiêu ảo tưởng này chỉ kéo dài chiến tranh và gây ra nhiều đau khổ hơn”.

Pete Hegseth nói với những người đồng cấp tụ họp tại thủ đô Bỉ rằng Zelenskyy không có cơ hội đạt được mục tiêu trục xuất lực lượng Nga khỏi Crimea. 

Sau đó, ông cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ rút lại các cam kết của mình đối với an ninh châu Âu, từ bỏ vai trò lịch sử mà nước này đã đóng kể từ khi Thế chiến II kết thúc và đưa ra một tầm nhìn rõ ràng trong đó các chính phủ châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc bảo vệ quốc phòng của chính họ — cũng như của Ukraine.

Ngay sau đó, Trump đã dập tắt mọi hy vọng rằng thực tế mới lạnh lẽo có thể tránh được. "Tôi vừa có một cuộc điện thoại dài và hiệu quả với Tổng thống Vladimir Putin của Nga", Tổng thống Hoa Kỳ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Chúng tôi cũng đã đồng ý để các nhóm tương ứng của chúng tôi bắt đầu đàm phán ngay lập tức, và chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách gọi cho Tổng thống Zelenskyy của Ukraine để thông báo cho ông ấy về cuộc trò chuyện… Hàng triệu người đã chết trong một cuộc chiến mà sẽ không xảy ra nếu tôi là Tổng thống, nhưng nó đã xảy ra, vì vậy nó phải kết thúc. Không nên mất thêm sinh mạng nào nữa!”

Hãy thực hiện nó

Zelenskyy đã tỏ ra can đảm trước tình hình, tóm tắt trong một bài đăng trên X về cuộc trò chuyện "có ý nghĩa" với Trump. "Tổng thống Trump đã chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện của ông với Putin", tổng thống Ukraine cho biết. "Không ai muốn hòa bình hơn Ukraine. Cùng với Hoa Kỳ, chúng tôi đang vạch ra các bước tiếp theo để ngăn chặn sự xâm lược của Nga và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, đáng tin cậy. Như Tổng thống Trump đã nói, hãy thực hiện nó".

Zelensky: Vầng, em sẽ "thực hiện nó"!

Các nhà ngoại giao châu Âu dường như không chắc chắn phải phản ứng thế nào khi họ cố gắng xử lý các chi tiết trong thông báo của Hegseth và Trump. Sự thật tàn khốc là — ít nhất là ở cấp độ Liên minh châu Âu — mối quan hệ với Nhà Trắng mới tệ đến mức hầu như không tồn tại. Không có bình luận ngay lập tức nào từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

 

Ursula von der Leyen đau đớn không thốt lên lời....

Nhà ngoại giao trưởng của khối, Kaja Kallas, sau đó đã đăng trên X rằng "trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, châu Âu phải có vai trò trung tâm", đồng thời nói thêm: "Sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là vô điều kiện. Ưu tiên của chúng ta bây giờ phải là củng cố Ukraine và cung cấp các đảm bảo an ninh mạnh mẽ".

Một số đồng minh của Ukraine ở những nơi khác tại châu Âu đã thẳng thắn hơn trong việc phản đối cách tiếp cận của Trump, đặc biệt là quyết định đưa ra một kế hoạch hòa bình trực tiếp với Putin, và dường như chỉ liên quan đến nhà lãnh đạo Ukraine như một sự cân nhắc sau cùng.

Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng… sẽ không có quyết định nào được đưa ra về Ukraine nếu không có Ukraine,” Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nói với các nhà báo. 

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerboc

Annalena Baerbock nói tiếp: “Hòa bình chỉ có thể đạt được cùng nhau. Và điều đó có nghĩa là: với Ukraine, và với người châu Âu.”

Phát biểu với POLITICO, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braže cho biết: “Nhiệm vụ của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào đều cực kỳ quan trọng”.

Không có NATO

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết Ukraine cần thêm sự hỗ trợ quân sự trước khi bắt đầu đàm phán với Putin. "Ba Lan sẽ kiên trì tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự tăng cường cho Ukraine", ông nói. "Việc tăng cường năng lực của Ukraine trước các cuộc thảo luận tiềm năng với Nga là rất quan trọng đối với lục địa của chúng tôi".

Pháp cũng bất đồng quan điểm với Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng Ukraine nên tiếp tục trên con đường gia nhập NATO. Trước đó, Hegseth đã loại trừ điều đó, ít nhất là như một phần của bất kỳ bảo đảm an ninh nào đi kèm với một thỏa thuận hòa bình. Ông cũng loại trừ sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ vào bất kỳ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nào và cho biết NATO với tư cách là một tổ chức không nên tham gia.

Chúng tôi rất gắn bó với con đường đưa Ukraine đến NATO. Nếu có hòa bình, chúng tôi cần những đảm bảo an ninh để hòa bình công bằng và lâu dài”, Jean-Noël Barrot, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết. “An ninh châu Âu đang bị đe dọa bởi cuộc chiến xâm lược này — đã làm đảo lộn trật tự thế giới và có nghĩa là chúng ta không thể quay trở lại thế giới trước cuộc xâm lược”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết Ukraine cần thêm sự hỗ trợ về mặt quân sự trước khi mở cuộc đàm phán với Vladimir Putin.

Trong thông báo của mình, Trump cho biết một nhóm sẽ bắt đầu đàm phán với các đại diện của Putin ngay lập tức. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ tham gia cùng Giám đốc CIA John Ratcliffe và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz với tư cách là một phần của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. "Tôi tin rằng nỗ lực này sẽ dẫn đến một kết quả thành công, hy vọng là sớm!" Trump nói.

Oleksandr Merezhko, người đứng đầu ủy ban đối ngoại tại quốc hội Ukraine, cho biết bình luận của Hegseth là "phi logic".

Bộ trưởng an ninh mới chỉ cần bắt đầu bằng cách đến Ukraine và làm quen với Lực lượng vũ trang Ukraine,” Merezhko nói. “Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình, điều này hoàn toàn có thật. Nhưng để điều này xảy ra, cần có thêm sự hỗ trợ quân sự-kỹ thuật từ Hoa Kỳ và các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn — đặc biệt là các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Nga.

Các quan chức Anh cho biết họ đồng ý rằng châu Âu nên làm nhiều hơn nữa. "Chúng tôi lắng nghe", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey trả lời bình luận của Hegseth. "Về việc tăng cường bảo vệ Ukraine, chúng tôi đang và sẽ làm. Về việc tăng cường bảo vệ an ninh châu Âu, chúng tôi đang và sẽ làm".

Tác giả Tim Ross, Clea Caulcutt, Hans von der Burchard và Jacopo Barigazzi

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang 

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét