Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Politico (Mỹ) với tiêu đề World’s cartoonists on this week’sevents – Dịch: Các họa sĩ truyện tranh thế giới về các sự kiện trong tuần này
Tổng hợp những câu chuyện hàng đầu trên toàn cầu.
Ngày 8 tháng 2 năm 2025 4:00 sáng CET
https://www.politico.eu/article/worlds-cartoonists-on-this-weeks-events-145/
Xuất bản lần đầu trên Caglecartoons.com, Bulgaria, ngày 5 tháng 2 năm 2025 | Bởi Christo Komarnitski
Lần đầu tiên xuất bản trên Caglecartoons.com, Hà Lan, ngày 1 tháng 1 năm 2025 | Bởi Joep Bertrams
Xuất bản lần đầu trên Caglecartoons.com, Bulgaria, ngày 5 tháng 2 năm 2025 | Bởi Christo Komarnitski
Lần đầu tiên xuất bản trên Caglecartoons.com, ngày 3 tháng 2 năm 2025 | Bởi Jeff Koterba
Lần đầu tiên xuất bản trên Caglecartoons.com, Hà Lan, ngày 1 tháng 1 năm 2025 | Bởi Schot
Lần đầu tiên xuất bản trên Caglecartoons.com, Hà Lan, ngày 1 tháng 1 năm 2025 | Bởi Schot
Linh Nguyễn - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Thứ sáu, 7/2/2025, 23:57 (GMT+7)
Trả lờiXóa'Chính quyền Tổng thống Trump đánh giá cao hợp tác với Việt Nam'
https://vnexpress.net/chinh-quyen-tong-thong-trump-danh-gia-cao-hop-tac-voi-viet-nam-4847056.html
Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết chính quyền Tổng thống Trump coi trọng hợp tác với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ngày 7/2 điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người nhậm chức hôm 25/1, theo QĐND.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump rất coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam. Mỹ mong muốn thời gian tới tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt - Mỹ, trong đó có hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời thông qua các nội dung đã thống nhất, với trọng tâm là khắc phục hậu quả chiến tranh.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu. Ông khẳng định Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Ông nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong thời gian qua là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng hai nước. Việc Mỹ tiếp tục cam kết huy động nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật, khắc phục hậu quả bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam, cũng như việc hai bên hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh có ý nghĩa quan trọng, góp phần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có, sớm tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 13 tại Việt Nam.
Tân Ngoại trưởng Rubio: Việt - Mỹ là hình mẫu của quan hệ quốc tế
Trả lờiXóaNgoại trưởng Rubio mong muốn Việt - Mỹ tăng hợp tác trong mối quan hệ "hình mẫu tiêu biểu", khi điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối 24/1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Mỹ là Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đánh giá cao việc Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.
Ông Sơn mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Ngoại trưởng Rubio đánh giá quan hệ Việt - Mỹ có nền tảng vững chắc, dựa trên nhiều lợi ích chung, là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế. Hai bên cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung, nhân tố nền tảng để quan hệ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Ông mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng hiệu quả, đồng thời đánh giá cao những quan tâm, đề xuất định hướng lớn của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối với quan hệ song phương thời gian tới.
Hai bên nhất trí cùng phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ, tăng cường nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, duy trì đà phát triển của hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh.
Hai bên cũng trao đổi về tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - Mỹ, Mekong - Mỹ và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như về tình hình tại Biển Đông, đồng thời đề cao việc tăng cường đối thoại, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.
Ông Rubio bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam và thay mặt lãnh đạo Mỹ gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.
Ông Marco Rubio, 53 tuổi, được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Ngoại trưởng Mỹ ngày 20/1, trở thành thành viên nội các đầu tiên do Tổng thống Donald Trump đề cử được phê chuẩn, cũng là người gốc Latin đầu tiên đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia thể thao nữ
Trả lờiXóaThứ năm, 6/2/2025, 07:38 (GMT+7)
https://vnexpress.net/ong-trump-cam-nguoi-chuyen-gioi-tham-gia-the-thao-nu-4846283.html
Ông Trump ký sắc lệnh cấm vận động viên chuyển giới tham gia môn thể thao nữ, đồng thời yêu cầu ủy ban Olympic điều chỉnh quy định liên quan.
"Từ nay trở đi, thể thao nữ sẽ chỉ dành cho nữ giới", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trước khi ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, vây quanh là hàng chục trẻ em và vận động viên nữ. "Với sắc lệnh hành pháp này, cuộc chiến chống lại các môn thể thao nữ đã kết thúc".
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và hạ nghị sĩ Marjorie Green cũng có mặt để theo dõi Tổng thống ký sắc lệnh.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ truyền thống đáng tự hào của các vận động viên nữ. Chúng tôi không cho phép đàn ông tham gia các môn thể thao của họ để áp đảo, làm bị thương và lừa dối phụ nữ cũng như bé gái", ông Trump nói thêm trong tiếng vỗ tay, reo hò.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/2, trước khi ký sắc lệnh cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/2, trước khi ký sắc lệnh cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ. Ảnh: AFP
Theo sắc lệnh, cơ quan chính phủ Mỹ được phép từ chối tài trợ cho các trường học để vận động viên chuyển giới tham gia đội tuyển nữ. "Nếu để đàn ông tham gia các đội tuyển thể thao nữ hoặc xâm phạm phòng thay đồ, các bạn sẽ bị điều tra và có nguy cơ mất nguồn tài trợ liên bang", Tổng thống Mỹ cho hay.
Ông Trump cho biết sẽ hối thúc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thay đổi quy định về vận động viên chuyển giới trước Thế vận hội Los Angeles 2028. Ông cũng đã chỉ thị Ngoại trưởng Marco Rubio "làm rõ" với IOC rằng "chúng tôi muốn họ thay đổi mọi thứ liên quan đến Thế vận hội cũng như chủ đề hoàn toàn vô lý này".
Tổng thống Mỹ đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từ chối đơn xin thị thực "của những người đàn ông tự nhận là vận động viên nữ và cố gian lận nhập cảnh vào Mỹ để tham gia Thế vận hội".
Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 20/1, ông Trump tuyên bố chính sách của chính phủ Mỹ sẽ chỉ công nhận hai giới tính, nam và nữ, chấm dứt tùy chọn giới tính thứ ba. Vài ngày sau, ông ký sắc lệnh xóa bỏ "hệ tư tưởng chuyển giới" trong quân đội và cấm người chuyển giới tham gia quân đội. Ông cũng ban hành lệnh hạn chế các thủ tục chuyển đổi giới tính đối với người dưới 19 tuổi.
Động thái mới nhất của ông diễn ra sau khi Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo hồi tháng 1 thông qua dự luật hạn chế nghiêm ngặt vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ.
Chính quyền Trump cho tư lệnh Tuần duyên 'ba tiếng để dọn đi'
Trả lờiXóaThế giớiThứ bảy, 8/2/2025, 12:42 (GMT+7)
https://vnexpress.net/chinh-quyen-trump-cho-tu-lenh-tuan-duyen-ba-tieng-de-don-di-4847150.html
Ông Trump sa thải tư lệnh Tuần duyên Mỹ trong ngày thứ hai của nhiệm kỳ và chỉ cho bà ba tiếng để dọn đồ rời khỏi nhà công vụ ở Washington, theo nguồn tin.
Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hôm 20/1, đô đốc Linda Fagan, nữ tư lệnh đầu tiên của lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG), nhận được thông báo sa thải từ quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Benjamin Huffman.
Bà Fagan, người được bổ nhiệm năm 2022 trong nhiệm kỳ 4 năm, được thông báo có 60 ngày kể từ khi nhận thông báo sa thải để thu xếp chỗ ở mới. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã buộc bà Fagan phải rời khỏi nhà công vụ tại căn cứ liên hợp Anacostia Bolling ở Washington vào lúc 14h hôm 4/2.
Thời hạn để bà Fagan thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà công vụ chỉ là ba tiếng, hai nguồn tin am hiểu sự việc với đài NBC hôm 6/2. "Đây là hành động mang hiềm khích cá nhân", một đồng minh của bà Fagan nói.
Fagan nhận thông báo rời khỏi nhà công vụ từ các trợ lý của cố vấn cấp cao DHS Sean Plankey. Theo một thành viên USCG, quyền tư lệnh Kevin Lunday nói ông đã nhận được chỉ thị "Tổng thống muốn bà ấy rời khỏi căn nhà ngay lập tức".
Nhà Trắng, USCG và DHS chưa bình luận về thông tin ông Trump là người đã ra lệnh buộc bà Fagan phải nhanh chóng rời khỏi nhà công vụ.
Đô đốc Linda Fagan, cựu tư lệnh USCG, tại phiên điều trần tháng 6/2024 ở Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP
Bà Linda Fagan tại phiên điều trần tháng 6/2024 ở Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP
Các trợ lý của ông Plankley còn bị yêu cầu bà Fagan không khóa cửa nhà để họ vào chụp ảnh, nhưng bị từ chối. Quyền Tư lệnh Lunday sau đó lưu ý đội DHS rằng những trường hợp cố ý vào nhà công vụ mà không có sự cho phép của bà Fagan sẽ bị xem là xâm nhập trái phép.
Đô đốc Fagan đã rời khỏi nhà công vụ "trong ôn hòa" và đúng thời hạn, nhưng bỏ lại gần như toàn bộ vật dụng cá nhân và đồ gia dụng, do không đủ thời gian để thu dọn. Một cựu quan chức quân đội Mỹ cho biết cựu tư lệnh đã ngủ nhờ ở nhà một người bạn.
"Bà ấy đã bị cách chức với lý do chính đáng từ hai tuần trước nhưng vẫn tiếp tục ở trong khu nhà công vụ dành cho đô đốc", một quan chức DHS giấu tên nói với NBC, xác nhận lệnh yêu cầu bà Fagan dọn nhà và cho rằng đó là động thái hợp lý.
Quan chức này khẳng định Fagan sẽ được Bộ Tư lệnh Vận tải quân đội Mỹ hỗ trợ di dời đồ đạc cá nhân và chính phủ đã cung cấp nơi ở thay thế cho bà. Tuy nhiên, một đồng minh của Fagan bác bỏ điều này, khẳng định bà không nhận thông báo về bất kỳ phương án hỗ trợ nhà ở nào.
Đô đốc Fagan được bổ nhiệm làm tư lệnh USCG từ ngày 1/6/2022, chỉ huy 42.000 quân nhân tại ngũ, 7.000 quân nhân dự bị, 8.700 nhân viên dân sự và chính sách dành cho 21.000 tình nguyện viên thuộc Lực lượng Hỗ trợ Tuần duyên.
Quyết định buộc đô đốc Fagan rời nhà công vụ được đưa ra hai tuần sau khi bà bị cách chức bằng một email gửi toàn thể lực lượng USCG. Trước đó, có thông tin rằng bà Fagan được báo tin mình bị sa thải khi đang xếp hàng chờ chụp ảnh cùng Tổng thống Trump tại tiệc nhậm chức ngày 20/1.
Trong bức thư sa thải, chính quyền ông Trump cáo buộc bà Fagan gây "suy giảm niềm tin", tuyển dụng không đảm bảo năng lực, làm tăng nhập cư bất hợp pháp, chậm trễ trong đóng tàu, thúc đẩy các chính sách đa dạng hóa (DEI) và xử lý chưa hiệu quả các cuộc điều tra quấy rối tình dục trong hàng ngũ USCG.
DHS cũng đổ lỗi cho bà Fagan vì không giải quyết tốt những mối đe dọa an ninh ở biên giới, triển khai không hiệu quả lực lượng trong các nỗ lực chống vượt biên và buôn lậu ma túy trên biển.
Một tuần Elon Musk khiến USAID tê liệt
Trả lờiXóaThứ năm, 6/2/2025, 10:21 (GMT+7)
https://vnexpress.net/mot-tuan-elon-musk-khien-usaid-te-liet-4845480.html
Hoạt động của USAID gần như tê liệt khi cơ quan này bị ban hiệu suất của tỷ phú Elon Musk nhắm đến để điều chỉnh trong tuần qua.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đêm 4/2 ra thông báo nội bộ cho biết toàn bộ nhân sự được "tuyển dụng trực tiếp", chủ yếu là các viên chức Dịch vụ Nước ngoài và dịch vụ dân sự, sẽ được cho nghỉ phép có lương từ đêm 7/2, ngoại trừ những người "thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu, lãnh đạo chủ chốt và các chương trình đặc biệt".
USAID cho hay họ đang chuẩn bị kế hoạch triệu hồi toàn bộ nhân viên ở nước ngoài trong vòng 30 ngày, trừ một số ngoại lệ với lý do y tế hoặc các vấn đề khác.
Trước đó, cơ quan này cũng đã chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu, vốn chiếm khoảng một nửa nhân sự của USAID. Với bước đi tiếp theo, gần như toàn bộ nhân viên USAID đều bị sa thải, buộc nghỉ phép có lương hoặc không lương, theo một quan chức giấu tên của tổ chức này.
Chiến dịch cải tổ, thậm chí là xóa bỏ, USAID được khởi động một tuần trước bởi Elon Musk, lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), đơn vị tư vấn cho Tổng thống Donald Trump về tinh giản bộ máy chính phủ liên bang Mỹ.
Ngay sau khi Musk tuyên bố USAID "phải chết" và điều các giám sát viên DOGE tới kiểm tra trụ sở USAID ở Washington, khoảng 600 nhân viên tổ chức này cho biết họ không thể truy cập hệ thống máy tính cơ quan. Website USAID cũng ngoại tuyến từ chiều 1/2 mà không có thông báo giải thích.
Một ngày sau, USAID gửi email cho các nhân viên, cảnh báo họ không đến trụ sở cơ quan ở Washington làm việc, khi tổ chức này đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Loạt diễn biến cho thấy mọi hoạt động tại USAID gần như tê liệt chỉ trong vòng chưa đầy một tuần DOGE bắt đầu đánh giá cơ quan này.
"Tốc độ chóng mặt của quá trình đã khiến USAID điêu đứng", một quan chức USAID mô tả.
Tỷ phú Elon Musk tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Elon Musk tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters
USAID là cơ quan độc lập, được thành lập năm 1961 theo đạo luật của quốc hội Mỹ và có ngân sách gần 43 tỷ USD, tập trung vào hoạt động cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển trên toàn thế giới. Cơ quan là mục tiêu hàng đầu mà DOGE, do ông Musk lãnh đạo với nhiệm vụ cắt giảm nhân sự và tinh gọn những bộ phận gây lãng phí trong chính phủ, đang nhắm đến.
DOGE bắt đầu can thiệp vào hoạt động của USAID từ ngày 27/1, khi 4 thành viên ban hiệu suất đến trụ sở cơ quan ở tòa nhà Ronald Reagan tại Washington, tham gia các cuộc họp để tìm hiểu cụ thể về tổ chức, nhà thầu và những chương trình của USAID.
Giám đốc lao động Nick Gottlieb của USAID ngày 30/1 viết email thông báo DOGE tìm cách sa thải một số nhân viên cơ quan này nhưng ông từ chối thực hiện. Gottlieb thêm rằng ngay trước khi gửi email, ông đã nhận thông báo phải tạm nghỉ.
Căng thẳng giữa DOGE và USAID dần gia tăng. Tối 31/1, một nhóm tự nhận là nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và đại diện DOGE đến trụ sở USAID, yêu cầu được lập tức vào mọi văn phòng bên trong.
"Họ mặc chỉnh tề như những người đi phỏng vấn xin việc", một nguồn tin nói. Lực lượng an ninh USAID ban đầu ngăn cản rồi chấp thuận hợp tác, sau khi nhóm cảnh báo sẽ gọi Cảnh sát Tư pháp Mỹ can thiệp.
Nhóm DOGE được cho là đã tiếp cận nhiều hệ thống nội bộ của USAID, bao gồm website và các cơ sở dữ liệu quan trọng. Trong số này có hệ thống lưu trữ thông tin về những chương trình USAID đã triển khai và hệ thống Phoenix chuyên theo dõi ngân sách, xử lý giao dịch tài chính của cơ quan.
XóaPhoenix dừng hoạt động trong cuối tuần, các nguồn tin nói, khiến các nhà thầu của USAID lo ngại họ không được thanh toán.
Matt Hopson, người được ông Trump đề cử làm chánh văn phòng USAID, thông báo từ chức ngày 31/1. Giám đốc an ninh USAID John Voorhees và cấp phó đã bị cho tạm nghỉ sau khi đối đầu với các thành viên DOGE.
Website của USAID dừng hoạt động từ chiều 1/2, hiển thị "không tìm thấy địa chỉ IP máy chủ". Giám đốc thông tin USAID gửi email nội bộ thông báo website "không khả dụng" và họ không biết khi nào sẽ khôi phục.
Các nguồn tin ngày 2/2 nói tổng số nhân viên USAID cấp cao bị cho tạm nghỉ lên đến gần 100 người. Bên trong tòa nhà Ronald Reagan, các áp phích, cờ có biểu tượng USAID được gỡ xuống và xếp ngoài hành lang.
"USAID là tổ chức tội phạm", ông Musk viết trên X. "Đã đến lúc khai tử cơ quan này".
Tổng thống Trump cùng ngày nói USAID "đã được lãnh đạo bởi những kẻ điên cuồng cực đoan" và nhấn mạnh giới chức Mỹ đang xem xét tương lai của họ. Ông Trump cũng thể hiện ủng hộ Musk, nói rằng lãnh đạo DOGE "đang làm tốt công việc của mình".
"Chúng tôi không phải tội phạm. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa như Graham và Risch, những người từng ủng hộ công việc của cơ quan, đang ở đâu?", một quan chức USAID đặt câu hỏi. "Đúng, USAID cần cải tổ như những cơ quan khác, nhưng chúng tôi đã mong chờ mọi chuyện diễn ra một cách thận trọng và quốc hội cũng tham gia".
Ngày 3/2, Ngoại trưởng Marco Rubio thông báo ông là quyền Giám đốc USAID và nhiều chức năng nhiệm vụ của USAID sẽ được duy trì. Tuy nhiên, các nhân viên USAID nhận email thông báo trụ sở cơ quan vẫn đóng cửa trong ngày 4/2.
Ngoại trưởng Rubio sau đó thông báo với quốc hội về kế hoạch rà soát, có thể là tái cấu trúc hoặc xóa bỏ USAID, như một phần trong nỗ lực đưa các cơ quan thực thi chính sách đối ngoại theo đường lối "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump.
XóaÔng Rubio trước đây bày tỏ sự ủng hộ với hoạt động viện trợ cho nước ngoài, nhưng trong tuần qua đã kịch liệt chỉ trích USAID, cho rằng cơ quan này "chống lại lợi ích của Mỹ" và cáo buộc họ không thực hiện chỉ thị đóng băng mọi khoản viện trợ nước ngoài trong 90 ngày của Tổng thống Trump.
Hôm 5/2, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh cuộc cải tổ USAID "không phải là cách chúng tôi muốn làm từ đầu, nhưng giờ là cách chúng tôi phải làm".
"Chúng tôi đã không nhận được sự hợp tác từ USAID, trái lại là thái độ bất tuân", Rubio nói. Ông cho hay muốn cải cách USAID một cách "trật tự hơn", nhưng đã vấp phải sự chống đối từ cơ quan này, buộc chính quyền Trump phải rà soát mọi chi nhánh USAID trên khắp thế giới để tìm hiểu những chương trình họ đang vận hành, nhằm xác định chúng có mang lại lợi ích quốc gia cho Mỹ hay không.
Các quan chức USAID bác bỏ cáo buộc trên, cho hay những ứng viên được ông Trump bổ nhiệm đã gạt họ sang một bên mà hầu như không thông báo hay hướng dẫn gì. Một số thành viên USAID cho biết họ bị cho nghỉ phép mà không có bất cứ lời giải thích nào, cũng không có bất đồng nào với nhóm của ông Trump.
"Tôi đã liên hệ với phòng nhân sự để họ có thể giải thích cái quái gì đang xảy ra", một quan chức USAID nói. "Phòng nhân sự trả lời rằng phần lớn nhân viên đã bị cho nghỉ phép và họ cũng không có thêm thông tin nào".
Giới chuyên gia cảnh báo những thay đổi chớp nhoáng ở USAID có thể làm gián đoạn các chương trình viện trợ quốc tế và ảnh hưởng chính sách đối ngoại của Mỹ. Một số quan chức còn đặt câu hỏi về nguy cơ an ninh quốc gia nếu nhân viên DOGE không được cấp phép để tiếp cận thông tin mật.
Phe Dân chủ tại quốc hội cho rằng loạt động thái của chính quyền ông Trump đã vi phạm đạo luật thiết lập và tài trợ USAID. Các thượng nghị sĩ Dân chủ đang cân nhắc biện pháp ứng phó, bao gồm cả động thái pháp lý.
"Chúng ta không có cái gọi là nhánh quyền lực thứ tư Elon Musk", hạ nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin phát biểu bên ngoài trụ sở USAID ngày 3/2. Hai thượng nghị sĩ Brian Schatz và Chris Van Hollen nói họ sẽ chặn phê chuẩn các vị trí đề cử tại Bộ Ngoại giao đến khi "hành động phi pháp" ở USAID được đảo ngược.
"Chúng ta đang mất dần pháp quyền", Eric Rubin, cựu quan chức ngoại giao Mỹ, bình luận với NPR. "Musk và DOGE đang cố tình tạo ra hàng trăm vụ kiện tiềm ẩn, có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để giải quyết. Nhưng ai biết được họ sẽ gây ra tổn thất gì trước lúc đó".
Tỷ phú Musk chỉ trích USAID là 'tổ chức tội phạm'
Trả lờiXóahttps://vnexpress.net/ty-phu-musk-chi-trich-usaid-la-to-chuc-toi-pham-4845086.html
Ông Elon Musk gọi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) là "tổ chức tội phạm", cáo buộc cơ quan này tham gia các hoạt động bất chính.
"Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) là tổ chức tội phạm", tỷ phú Elon Musk, lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ, viết trên mạng xã hội X ngày 2/2 khi bình luận dưới video cáo buộc USAID tham gia "hoạt động bất chính của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)" và "kiểm duyệt Internet".
Trong bài đăng tiếp theo, ông Musk tiếp tục công kích cơ quan này dù không đưa ra bằng chứng. "Các vị có biết USAID đã dùng tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ nghiên cứu vũ khí sinh học, trong đó có Covid-19 khiến hàng triệu người chết, hay không?", ông viết.
Tổng thống Donald Trump sau đó cũng lên án USAID, cho rằng cơ quan này "được điều hành bởi những kẻ điên cuồng cực đoan" và nhấn mạnh giới chức Mỹ đang xem xét tương lai của họ. Ông cũng thể hiện ủng hộ Elon Musk, nói rằng tỷ phú Mỹ "đang làm tốt công việc của mình", dù hai người không phải lúc nào cũng nhất trí quan điểm.
Giới chức USAID chưa bình luận về phát biểu. Website và tài khoản X của cơ quan này đã ngừng hoạt động.
Tỷ phú Elon Musk tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Elon Musk tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump giao cho tỷ phú Elon Musk nhiệm vụ cắt giảm nhân sự trong chính phủ và tinh gọn những bộ phận mà đảng Cộng hòa cáo buộc gây lãng phí ngân sách.
USAID đang là mục tiêu hàng đầu của Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE). Đây là cơ quan độc lập, được thành lập theo đạo luật của quốc hội Mỹ và có ngân sách gần 43 tỷ USD, tập trung vào hoạt động cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển trên toàn thế giới.
Có nhiều thông tin rằng ông Trump muốn USAID nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ba nguồn tin am hiểu vấn đề ngày 2/2 cho biết chính quyền ông Trump đã cách chức hai nhân viên cấp cao của USAID, sau khi họ cố gắng ngăn các đại diện của DOGE tiếp cận tài liệu mật trong quá trình kiểm tra sổ sách của cơ quan này.
Năm nguồn tin khác cho biết gần 30 nhân viên lâu năm thuộc Cục Lập pháp và Công vụ của USAID đã mất quyền truy cập email cơ quan, nâng tổng số nhân viên bị cho nghỉ việc trong tuần qua lên gần 100 người.
USAID đã trải qua tuần hỗn loạn, khi ông Trump ngày 24/1 thông báo đình chỉ hầu hết viện trợ nước ngoài. Chỉ thị tác động tới gần như mọi hoạt động viện trợ của Mỹ về quân sự và phát triển cho nước ngoài, trong đó có Ukraine. Tổng thống Trump giải thích rằng chính quyền muốn xem xét lại chi tiêu để đảm bảo nguồn tiền được phân phối phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy ngày 1/2 nói rằng USAID đang trải qua "sự phá hủy hoàn toàn", cảnh báo rằng điều này sẽ là "thảm họa".
Nga tuyên bố chặn đứng cuộc phản công lớn của Ukraine tại Kursk
Trả lờiXóaThứ sáu, 7/2/2025, 06:39 (GMT+7)
https://vnexpress.net/nga-tuyen-bo-chan-dung-cuoc-phan-cong-lon-cua-ukraine-tai-kursk-4846655.html
Quân đội Nga thông báo chặn đứng cuộc phản công bằng hàng chục thiết giáp và xe cơ giới của Ukraine tại tỉnh Kursk, hạ nhiều phương tiện đối phương.
"Lực lượng vũ trang Ukraine sáng 6/2 mở đợt phản công về hướng khu dân cư Cherkasskaya Konopelka và Ulanok ở tỉnh Kursk. Đối phương huy động hai tiểu đoàn cơ giới với hàng loạt xe tăng và thiết giáp, tiến công nhiều đợt theo hai hướng trên", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày.
Các đơn vị thuộc cánh quân Bắc của Nga phát hiện đội hình Ukraine và hiệp đồng cùng không quân nhằm đối phó các mũi xung kích đối phương. "Tới chiều 6/2, lực lượng Nga đã đẩy lùi các đợt tiến công của Ukraine và vẫn kiểm soát hai khu dân cư nói trên", bản tin có đoạn.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine mất 6 xe tăng, ba xe công binh, ba xe chiến đấu bộ binh, 14 thiết giáp trong nỗ lực phản công bất thành. Cơ quan này cũng công bố video cho thấy phương tiện bay không người lái (drone) tập kích loạt phương tiện quân sự Ukraine tham gia đợt phản công.
Drone cáp quang Nga tập kích phương tiện cơ giới Ukraine tham gia phản công tại Kursk ngày 6/2. Video: BQP Nga
Rybar, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với 1,3 triệu người theo dõi trên Telegram và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết các đơn vị Ukraine còn hướng về phía một số khu dân cư lân cận như Fanaseyevka và Russkaya Konopelka.
"Khu dân cư Fanaseyevka, nằm ở phía nam Cherkasskaya Konopelka, không được đề cập trong thông báo chính thức, song chúng tôi có thông tin đối phương đang di chuyển tại đó. Đoàn xe Ukraine nhắm vào Russkaya Konopelka không tiếp cận được khu dân cư này", Rybar cho hay.
Theo tài khoản này, một phần lực lượng Ukraine đã phân tán trong khu vực đồn điền và một số ngôi nhà gần khu dân cư Cherkasskaya Konopelka và Fanaseyevka, trong khi các phương tiện còn lại đã rút về thị trấn Sudzha hiện do Ukraine kiểm soát và tỉnh Sumy phía bên kia biên giới.
Rybar không loại trừ khả năng các đơn vị bộ binh Ukraine tiến công tách biệt với đội hình cơ giới, vốn bị drone cáp quang Nga gây thiệt hại nặng. "Ukraine còn tập kích rocket vào một số khu vực hậu tuyến của Nga khi phát động cuộc phản công, song nhắm sai mục tiêu và không gây ảnh hưởng tới hoạt động phòng thủ", tài khoản này viết.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Ukraine mong muốn chiến dịch Kurk sẽ buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, cũng như tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn binh sĩ cho mặt trận Kursk, trong khi vẫn duy trì đà tiến quân ở Donbass.
Quân đội Nga gần đây giành lại nhiều khu vực bị đối phương chiếm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/1 cho biết lực lượng nước này đã tái kiểm soát 800 km2, tương đương 63,2% lãnh thổ mà Ukraine chiếm tại tỉnh Kursk.
Ukraine hồi đầu tháng 1 cũng phát động cuộc phản công nhằm vào khu dân cư Berdin tại tỉnh Kursk, huy động nhiều xe tăng, thiết giáp và bộ binh. Tuy nhiên, cuộc phản công này không đạt kết quả mong đợi, khi lực lượng Ukraine sau hai tuần không vượt qua được khu vực họ giành được trong những ngày đầu tấn công.