Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Báo Trung Quốc: NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ CHO BIẾT VIỆC DỠ BỎ TRỪNG PHẠT VỚI NGA LÀ CẦN THIẾT ĐỂ DẬP TẮT CHIẾN TRANH NGA – UKRAINA

 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời bạn đọc coi lại bài cũng của báo Baijiahao (Trung Quốc) mà Google.tienlang đã dịch đăng gần đây với tiêu đề Báo Trung Quốc: ZELENSKY CÓTHỂ BỊ PHẾ TRUẤT VÀ POROSHENKO TRỞ LẠI LÀM TỔNG THỐNGUKRAINA

https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/01/bao-trung-quoc-zelensky-co-bi-phe-truat.html

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Trung, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Baijiahao (Trung Quốc) với tiêu đề 美国国务卿表态,为结束俄乌冲突,或应该取消对俄罗斯的制裁 - Dịch: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết lệnh trừng phạt đối với Nga nên được dỡ bỏ để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1824470905581483051&wfr=spider&for=pc

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

美国国务卿表态,为结束俄乌冲突,或应该取消对俄罗斯的制裁 - Dịch: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết lệnh trừng phạt đối với Nga nên được dỡ bỏ để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine


Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Baijiahao (Trung Quốc)

Hoa Kỳ và phương Tây đã áp đặt hơn 10.000 lệnh trừng phạt đối với Nga và Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch áp dụng các lệnh trừng phạt mới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã làm dịu thái độ của mình và đang xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Họ cũng có thể thảo luận về hợp tác kinh tế với Nga. Các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể được nới lỏng và sự ấm lên của quan hệ Hoa Kỳ-Nga có lợi cho hòa bình toàn cầu.

Hơn mười năm trước, khi Crimea "sáp nhập vào Nga", Hoa Kỳ và phương Tây đã áp đặt các "lệnh trừng phạt kinh tế" rất nghiêm khắc đối với Nga. Cuộc xung đột Nga-Ukraine sau đó đã dẫn tới sự leo thang của các lệnh trừng phạt này. Phương Tây không chỉ trực tiếp đóng băng tài sản ở nước ngoài của Nga tại quốc gia của họ mà còn áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga. Ngay cả một số cây cổ thụ và mèo của Nga cũng bị cấm tham gia các sự kiện quốc tế. Thật nực cười! Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, tổng số lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga đã vượt quá 10.000, khiến nước này trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Thậm chí còn cường điệu hơn là phương Tây dường như cảm thấy rằng điều đó là chưa đủ. Theo các báo cáo phương tiện truyền thông có liên quan, EU đang lên kế hoạch cho vòng trừng phạt thứ mười sáu liên quan đến Nga. Có vẻ như các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được đưa lên một cấp độ cao hơn.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tuy nhiên, thái độ của Hoa Kỳ đối với việc "trừng phạt" Nga dường như đã thay đổi gần đây. Ngoại trưởng Rubio đã công khai đề cập: "Một số lệnh trừng phạt đã được áp dụng vì cuộc xung đột này. Để chấm dứt xung đột, tất cả các bên phải thỏa hiệp". Rubio cũng thẳng thắn tuyên bố rằng nên cân nhắc phương án "gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga". Điều này ngụ ý rằng để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, một số lệnh trừng phạt đối với Nga "phải được nới lỏng".

Tác giả tin rằng Hoa Kỳ đã nới lỏng lập trường trừng phạt Nga, chủ yếu là vì muốn chấm dứt xung đột Nga-Ukraine càng sớm càng tốt. Hiện tại, Nga đang dần chiếm ưu thế trên chiến trường, Hoa Kỳ rõ ràng hy vọng có thể đạt được lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể, nhưng Nga dường như không quá sốt ruột. Rõ ràng Hoa Kỳ muốn sử dụng "gỡ bỏ lệnh trừng phạt" như một con bài mặc cả để gửi tín hiệu thiện chí tới Nga nhằm tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Ngoài ra, Hoa Kỳ có thể sẽ mở đường cho sự hợp tác kinh tế trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Nga bằng cách thực hiện điều này. 

Mỹ - Nga tiến tới bình thường hoá quan hệ khiến Zelensky khóc lóc nỉ non

Cách đây không lâu, Kirill Dmitriev, một trong những đại diện của Nga tham gia đàm phán Mỹ-Nga và là chủ tịch Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ và Nga đã bắt đầu tìm hiểu về hợp tác kinh tế trong tương lai, thậm chí bao gồm cả giá năng lượng toàn cầu. Hoa Kỳ và Nga đều là những nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho thế giới và có rất nhiều tiềm năng hợp tác. Do đó, chỉ cần Hoa Kỳ và Nga đi theo con đường hợp tác kinh tế thì lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga chắc chắn sẽ dần được nới lỏng.

Xét từ sự việc này, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga có thể sẽ dần ấm lên, đây thực sự là điều tốt cho hòa bình toàn cầu.

Tác giả Giang Tây

Trần Vũ Lương - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét