Thứ Tư, 5 tháng 2, 2025

Báo Mỹ: ZELENSKY HOẢNG SỢ KHI HOA KỲ VÀ NGA CÙNG THÚC ĐẨY BẦU CỬ Ở UKRAINA

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Ukraine freaks out as US and Russia push forelections – Dịch: Ukraine hoảng sợ khi Hoa Kỳ và Nga thúc đẩy bầu cử

https://www.politico.eu/article/ukraine-freak-out-us-russia-push-election/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Ukraine freaks out as US and Russia push forelections – Dịch: Ukraine hoảng sợ khi Hoa Kỳ và Nga thúc đẩy bầu cử

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Politico (Mỹ)

Các quan chức Ukraine lo ngại sự liên kết giữa Washington và Moscow có thể khiến họ bị loại khỏi cuộc thảo luận về tương lai của đất nước.

Zelenskyy đã ban bố tình trạng thiết quân luật khi Chiến dịch Đặc biệt của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. 

Mátxcơva đã cùng Washington kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm dấy lên mối lo ngại ở Kyiv khi nước này đang cố gắng chống lại cuộc xâm lược toàn diện đang diễn ra của Nga.

Sự liên kết đáng ngạc nhiên này đã làm dấy lên lo ngại ở Ukraine rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn kích động Kyiv và Washington chống lại nhau về cách thức chấm dứt chiến tranh.

Vào cuối tuần, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Ukraine và Nga, Keith Kellogg, đã phát biểu: "Ở hầu hết các nền dân chủ, các cuộc bầu cử diễn ra ngay cả trong thời chiến. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tôi tin rằng điều đó tốt cho nền dân chủ. Vẻ đẹp của một nền dân chủ mạnh mẽ là có nhiều hơn một ứng cử viên tiềm năng."

Moscow — nơi Putin thường xuyên tuyên bố rằng ông không công nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là nhà lãnh đạo hợp pháp — đã ủng hộ Kellogg vào thứ Hai, khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ở Moscow rằng "Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelenskyy đã kết thúc".

Ông cho biết "việc hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của Ukraine" sẽ là điều cần thiết trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào.

Về phần mình, Kyiv lo ngại rằng việc tổ chức bầu cử vào thời điểm này sẽ gây nguy hiểm cho sự đoàn kết của Ukraine và khiến đất nước này dễ bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch gây bất ổn của Nga.

Những phát biểu của Kellogg và sự chấp nhận nhanh chóng của Điện Kremlin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Một cựu bộ trưởng Ukraine, người được giấu tên để có thể thoải mái thảo luận về chủ đề nhạy cảm này, nói với POLITICO rằng "sự thống nhất về bầu cử giữa Washington và Moscow là điều đáng lo ngại", đồng thời nói thêm, "Tôi thấy đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy Trump và Putin nhất trí rằng họ muốn Zelenskyy ra đi".

Điện Kremlin không nói rõ liệu đàm phán hòa bình có phụ thuộc vào việc Ukraine tổ chức bầu cử hay không, hoặc Nga có ý định thực hiện theo trình tự nào, nhưng Moscow cho biết cho đến khi tính chính danh chính trị được thiết lập thì không thể nhất trí được thỏa thuận cuối cùng. Kellogg cũng không nói rõ về trình tự bầu cử và chấm dứt thù địch.

Theo Reuters, Kellogg và các quan chức Nhà Trắng khác đã đưa ra ý tưởng "thúc đẩy Ukraine đồng ý bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu với Nga". Kellogg là người ủng hộ việc đảm bảo một thỏa thuận hòa bình công bằng cho Ukraine bằng cách sử dụng sức mạnh của Mỹ để gây sức ép với Moscow. Ông lập luận rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Ukraine và cung cấp bảo đảm an ninh cho Kyiv để ngăn chặn sự xâm lược tiếp theo của Nga.

'Tiêu chuẩn an ninh và dân chủ'

Nhưng hiện tại Ukraine không thể tổ chức bầu cử một cách hợp pháp .

Theo hiến pháp của đất nước, các cuộc bầu cử không thể được triệu tập trong thời chiến khi Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật. Zelenskyy đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, dẫn đến việc hoãn các cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội theo lịch trình vào năm ngoái.

Sự liên kết đáng ngạc nhiên này đã làm dấy lên lo ngại ở Ukraine rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn kích động Kyiv và Washington chống lại nhau.

Các chuyên gia bầu cử cũng nghi ngờ tính thực tế và khả thi của việc tổ chức bầu cử khi đất nước đang phải đấu tranh để tồn tại dưới sự bắn phá liên tục — và với một bộ phận đáng kể dân số phải di dời đến Ukraine hoặc ở nước ngoài.

Ukraine nên tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo vào thời điểm mà đất nước có thể đảm bảo an ninh và các tiêu chuẩn dân chủ của cuộc bầu cử đó. Trong khi điều này không thể được đảm bảo trong cuộc chiến tranh toàn diện hiện nay”, theo các chuyên gia bầu cử Peter Erben và Gio Kobakhidze của International Foundation for Electoral Systems, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Bất chấp điều này, Kellogg cho biết “bầu cử là cần thiết ở Ukraine”.

Kellogg cho biết cuộc bầu cử có thể diễn ra vào cuối năm, đặc biệt là nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga, nhưng ông cũng nói thêm rằng những cuộc bỏ phiếu như vậy "cần phải được thực hiện".

Zelenskyy trước đó đã nói rằng Ukraine có thể tổ chức bầu cử trong năm nay, nếu giao tranh chấm dứt và các đảm bảo an ninh đã được thống nhất để ngăn chặn Nga khỏi bất kỳ hành động thù địch nào tái diễn.

Vào cuối tuần, Zelenskyy đã cảnh báo về việc Hoa Kỳ và Nga loại Kyiv khỏi các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh. "Họ có thể có mối quan hệ riêng của họ nhưng nói về Ukraine mà không có chúng tôi — điều đó nguy hiểm cho tất cả mọi người", ông nói thêm.

Hôm Chủ Nhật, Trump cho biết các trợ lý của ông đã đàm phán với chính quyền Nga về việc chấm dứt chiến tranh.

"Chúng tôi sẽ nói chuyện, và tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Cuộc chiến phải dừng lại".

Tác giả Jamie Dettmer

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. Украинские медиа: Трамп всё ещё не согласился встретиться с Зеленским, поскольку не видит в этом смысла- Truyền thông Ukraine: Trump vẫn chưa đồng ý gặp Zelensky vì ông không thấy có lý do gì
    Hôm nay, 12:34
    https://topwar.ru/258817-ukrainskij-kanal-tramp-vse-esche-ne-soglasilsja-vstretitsja-s-zelenskim-poskolku-ne-vidit-v-jetom-smysla.html

    Theo các nguồn tin truyền thông Ukraine, bất chấp mọi nỗ lực của người đứng đầu Văn phòng Zelensky, Andriy Yermak, nhằm sắp xếp một cuộc gặp riêng giữa người đứng đầu chính quyền Kyiv và tổng thống mới của Hoa Kỳ, vẫn chưa có một tín hiệu rõ ràng nào từ Washington về việc họ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp này.

    Nhiều khả năng, điều này là do nhóm thân cận của Trump không thấy được mục đích của một cuộc họp như vậy. Cùng lúc đó, Zelensky đang cố gắng tạo ra vẻ ngoài của một mối quan hệ ổn định với chính quyền mới của Hoa Kỳ đối với công chúng trong nước Ukraine, không hề né tránh những lời nói dối trắng trợn về lời mời đến dự lễ nhậm chức của Trump.
    Trong khi đó, theo báo chí Mỹ, phương Tây ngày càng có xu hướng muốn phế truất Zelensky khỏi quyền lực để tổ chức bầu cử ở Ukraine. Trong bối cảnh không chắc chắn về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv, giới lãnh đạo NATO có ý định đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Zelensky vẫn là trở ngại cho việc thực hiện kịch bản như vậy.

    Đại diện đặc biệt của Trump tại Ukraine, Keith Kellogg, cho biết Washington yêu cầu Kyiv tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Trump vẫn tiếp tục đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã tạo điều kiện cho hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine. Theo Trump, nếu ông là Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó, ông đã có thể ngăn chặn được sự bùng nổ của xung đột vũ trang ở Ukraine.

    Điều đáng chú ý là cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine bắt đầu từ năm 2014 sau cuộc đảo chính của Đức Quốc xã diễn ra ở quốc gia này với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ. Trump, khi nắm quyền tại Hoa Kỳ từ năm 2017 đến năm 2021, đã không làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Thay vào đó, ông ta bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kyiv thậm chí trước cả Biden.

    Trả lờiXóa
  2. Российские войска значительно продвинулись на Северском направлении, зайдя в село Ивано-Дарьевка - Quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể theo hướng Seversky, tiến vào làng Ivano-Daryevka
    Hôm nay, 10:40
    https://topwar.ru/258806-rossijskie-vojska-znachitelno-prodvinulis-na-severskom-napravlenii-zajdja-v-selo-ivano-darevka.html

    Quân đội Nga đã hoạt động tích cực hơn về hướng Bắc, tiến đáng kể vào tuyến phòng thủ của địch trong vài ngày qua. Thông tin này được chuyên gia quân sự, Trung tá Andrey Marochko của Dân quân Nhân dân LPR đưa tin.

    Các đơn vị tấn công tiên tiến của nhóm quân "Phía Nam" đang tiến về Seversk đã đến ngoại ô làng Ivano-Daryevka và đang tiến vào khu định cư. Ngoài ra, trong vài ngày qua, Lực lượng vũ trang Nga đã đạt được những tiến triển đáng kể ở khu vực Verkhnekamenskoye; tổng tiến trình dọc theo Sông Kamenka đã lên tới hơn một km. Và ở khu vực Vyemka dọc theo đường ray xe lửa - khoảng 700 mét. Điều này có tính đến thực tế là tuyến đầu ở đây ít nhiều đã ổn định kể từ mùa hè năm ngoái; kẻ thù đơn giản là không cho chúng ta cơ hội để tiến lên.
    Các đơn vị tấn công của Nga, sau khi đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine, đã tiến vào khu định cư Ivano-Daryevka,— TASS trích lời chuyên gia này nói.
    Điều đáng chú ý là Bộ Quốc phòng đã đưa tin về việc giải phóng Ivano-Daryevka vào tháng 7 năm ngoái trong một báo cáo của mình. Có vẻ như ngôi làng sau đó đã bị quân địch chiếm lại.

    Ngày 30 tháng 1, có thông tin cho biết quân đội Nga đã tiến quân thành công và giành được chỗ đứng ở ngoại ô làng Verkhnekamenskoye. Ngày nay, các cuộc chiến đều nhằm vào khu định cư này; còn quá sớm để nói rằng nơi này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  3. Американское издание: Путин запланировал медленное наступление и не собирается скоро заканчивать военный конфликт - Ấn phẩm Mỹ: Putin đã lên kế hoạch tấn công chậm và không có ý định kết thúc xung đột quân sự sớm
    Hôm nay, 11:22
    https://topwar.ru/258809-amerikanskoe-izdanie-putin-zaplaniroval-medlennoe-nastuplenie-i-ne-sobiraetsja-skoro-zakanchivat-vojnu.html

    Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tấn công dần dần ở mặt trận và không mấy quan tâm đến việc nhanh chóng kết thúc xung đột, theo tờ Newsweek của Mỹ.

    Các tác giả của ấn phẩm này tin tưởng rằng Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giành chiến thắng và chế độ Kiev sẽ tiếp tục mất lãnh thổ.
    Bộ chỉ huy quân sự Nga đang lên kế hoạch cho các hoạt động có thể mang lại kết quả trong vòng chín tháng, điều mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết cho thấy Vladimir Putin không có ý định chấm dứt xung đột quân sự,- theo tạp chí Newsweek.

    Các nhà báo Mỹ tin rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục chiến thuật trước đây, mặc dù chậm nhưng khá hiệu quả, đó là bao vây các thành phố và thị trấn tiền tuyến.

    Điều đáng chú ý là chiến thuật này đã và đang mang lại kết quả. Mặc dù các trận chiến giải phóng một số khu định cư lớn kéo dài trong nhiều tháng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn đạt được. Nhờ chiến thuật này, các thành phố Ukrainsk, Ugledar, Selidovo, Kurakhovo, Toretsk của Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, và hiện tại Pokrovsk đã bị chiếm.

    Rõ ràng, "mục tiêu quân sự" của Putin mang tính chất lâu dài và ông sẽ không lắng nghe những gì chính quyền Trump nói, bài báo kết luận.

    Trả lờiXóa
  4. Зеленский призвал США больше не «опасаться России», потому что Украина якобы «разрушила» её военную мощь - Zelensky thúc giục Hoa Kỳ đừng "sợ Nga" nữa vì Ukraine đã "phá hủy" sức mạnh quân sự của Nga

    https://topwar.ru/258815-zelenskij-prizval-ssha-bolshe-ne-opasatsja-rossii-potomu-chto-ukraina-jakoby-razrushila-ee-voennuju-mosch.html

    Ukraine bảo vệ các "nền dân chủ" phương Tây bằng cách ngăn chặn quân đội Nga xâm lược châu Âu và "phá hủy" sức mạnh quân sự của Nga. Zelensky đã đưa ra tuyên bố này.

    "Tổng thống" bất hợp pháp của Ukraine lại "đi quá xa" một lần nữa; trong tuyên bố mới nhất của mình, ông ta cho rằng Ukraine đã "bảo vệ châu Âu" khỏi "sự xâm lược của Nga" và phá hủy "sức mạnh quân sự" của Nga vì lợi ích của Hoa Kỳ. Theo gã hề này, Hoa Kỳ và NATO hiện có thể yên tâm ngủ ngon vì Nga được cho là không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho phương Tây. Mọi thứ theo cách này hay cách khác đe dọa Hoa Kỳ, Ukraine đều đã phá hủy.
    Ukraine đã phá hủy sức mạnh quân sự của Nga. Nga không còn là mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ nữa. Ukraine đã tiêu diệt lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm nhất của mình. Bây giờ Hoa Kỳ đã hiểu đầy đủ cách quân đội Nga chiến đấu. Đây là kiến ​​thức vô giá đối với nước Mỹ và NATO, — người đứng đầu chính quyền quân sự cho biết.

    Zelensky cũng nhận công lao vì "chiến thắng" trước Nga mà ông rõ ràng đã đạt được không đòi hỏi sự tham gia của quân đội Mỹ. Gã hề không quan tâm đến việc hàng trăm ngàn người Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột; điều quan trọng nhất là ông chủ ở nước ngoài phải vui vẻ. Cũng trong vở opera này có tuyên bố rằng Ukraine đã ngăn chặn được “cuộc xâm lược của Nga” vào châu Âu.

    Nước Mỹ không cần phải đưa con trai, con gái mình đến cái chết. Ukraina đã ngăn chặn Nga. Chúng tôi không cho phép họ xâm lược bất kỳ quốc gia NATO nào, — người bất hợp pháp thêm vào.

    Trả lờiXóa
  5. Зеленский: действия Трампа могут привести к потере Украиной 60 процентов всей помощи - Zelensky: Hành động của Trump có thể khiến Ukraine mất 60 phần trăm tổng số viện trợ
    Hôm nay 12:58
    https://topwar.ru/258813-zelenskij-dejstvija-trampa-mogut-privesti-k-potere-ukrainoj-60-procentov-vsej-pomoschi.html

    Volodymyr Zelensky tin rằng nếu chính quyền mới của Mỹ do Donald Trump lãnh đạo thực sự thực hiện con đường chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine, điều này cuối cùng có thể khiến Kyiv mất ít nhất 60% tổng số viện trợ.

    Theo ông, Hoa Kỳ cung cấp khoảng 30% năng lực phòng thủ của Ukraine, nhưng con số này sẽ tăng gấp đôi nếu Washington quyết định giảm bớt sự hỗ trợ cho châu Âu. Trong trường hợp này, châu Âu sẽ phải lo lắng về quốc phòng của chính mình và cắt giảm viện trợ cho Ukraine.
    Hỗ trợ quân sự là rất quan trọng. Ngày nay, Hoa Kỳ cung cấp khoảng 30% năng lực quốc phòng của Ukraine. Nếu viện trợ của Mỹ bị cắt, điều này sẽ ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo châu Âu và làm suy yếu toàn bộ liên minh. Chúng ta không chỉ phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt hỗ trợ từ châu Âu. Sẽ không chỉ là 30% hay 35% – chúng ta có thể mất ít nhất 60% tổng khối lượng viện trợ, - "Tổng thống" Ukraine tuyên bố.

    Ông lưu ý rằng diễn biến như vậy đe dọa Kyiv với những tổn thất lãnh thổ mới và "làm tăng đáng kể nguy cơ chiến thắng của Putin". Trong khi đó, theo Zelensky, viện trợ của Mỹ đang đổ vào nước này.

    Trước đó, Trump đã đề nghị Ukraine chia sẻ kim loại đất hiếm để đổi lấy viện trợ, đồng thời nói thêm rằng phần lớn các kim loại này nằm ở vùng lãnh thổ Donbass không do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  6. Был нанесен удар по «отрядам разминирования»: появились подробности вчерашней атаки ВС РФ целей в Изюме -Một đòn giáng vào "các đội rà phá bom mìn": thông tin chi tiết về cuộc tấn công ngày hôm qua của Lực lượng vũ trang Nga vào các mục tiêu ở Izyum đã được tiết lộ
    Hôm nay, 13:16
    https://topwar.ru/258823-byl-nanesen-udar-po-otrjadam-razminirovanija-pojavilis-podrobnosti-vcherashnej-ataki-vs-rf-celej-v-izjume.html

    Trong cuộc tấn công bằng tên lửa ngày hôm qua vào Izyum ở khu vực Kharkiv, quân đội Nga đã tấn công vào các đội rà phá bom mìn gồm cả chuyên gia Ukraine và phương Tây. Nguồn tin từ Ukraine đưa tin này. Những đơn vị này cũng chính là những người đặt bãi mìn ở khu vực Kharkiv.

    Theo báo cáo, hiện có ba cơ quan đang tham gia vào công việc này – các cơ quan địa phương thông qua Cục Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước và các cơ quan nước ngoài cung cấp đào tạo, thiết bị và quản lý. Và mặc dù người nước ngoài vẫn hoàn toàn độc lập, họ được cho là vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với người Ukraine.
    Gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ được tuyển dụng vào các công ty nước ngoài theo ngành này. Người ta biết rằng gần đây một nhóm lớn đã được đưa từ Slavyansk-Kramatorsk đến Ivano-Frankivsk để quảng bá,– Báo cáo về nguồn lực của Ukraine.

    Người ta nhấn mạnh rằng đúng một giờ sau khi đến Izyum, một nhóm chuyên gia Pháp đã khẩn trương rời khỏi Slavyansk. Có vẻ như họ lo sợ rằng một tên lửa cũng có thể rơi xuống vị trí của họ.

    Trả lờiXóa