Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Korrespondent (Ukraina)
Hầu hết các tờ báo lớn nhỏ ở Ukraina đề đăng phát biểu mới nhất của Tổng hề Zelensky về việc đòi Trump, rằng nếu Trump không cho Ukraina vào NATO thì Trump “phải cấp cho Zelensky” cả một đội quân hùng hậu lên tới một triệu rưỡi người cùng với tên lửa, xe tăng đại bác trang thiết bị hiện đại để cho “sánh ngang với quân đội của Putin”.
Tại sao Zelensky có quyền “đòi” Trump nhỉ? Zelensky đánh Nga cho ai? Chắc chắn không phải đánh Nga để bảo vệ độc lập tự do cho người dân Ukraina! Vậy phải chăng Zelensky là kẻ đánh thuê cho Mỹ? Chỉ có như vậy thì y mới có thể cò kè đòi hỏi ông chủ Mỹ chứ!
Xem thêm bài Vì sao có sự trùng hợp kỳ lạ: ZELENSKY MUỐN VAY TIỀN VỚI THẾ CHẤP LÀ TÀI NGUYÊN UKRAINA; NGUYỄN VĂN THIỆU CŨNG TỪNG MUỐN VAY TIỀN VỚI THẾ CHẤP LÀ TÀI NGUYÊN VIỆT NAM!
Cũng tương tự như tiền bối của Zelensky là Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam khi xưa cò kè mặc cả với chủ Mỹ: “Nếu Mỹ viện trợ 1,5 tỷ Mỹ kim thì Thiệu sẽ giữ cả miền Nam cho Mỹ; nếu chỉ còn 700 ngàn Mỹ kim thì Thiệu sẽ bỏ Vùng I, vùng II". Và “Mỹ còn viện trợ thì chúng ta còn chống Cộng”, “nếu Hoa Kỳ không viện trợ… thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc lập”.
Zelensky đòi Trump “phải cấp” cho y đội quân 1,5 triệu lính và Zelensky chẳng cần biết Trump sẽ đào đâu ra số lính ấy! Theo Wikipedia, hiện nay tổng số binh lính của Hoa Kỳ 1.118.027; Nga 766.000; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 205.850; Đức 182.927; Pháp 222.215; Ý180.270; Ukraine 130.000….
Mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Korrespondent (Ukraina) với tựa đề Без НАТО нужна армия в 1,5 млн. - Зеленский – Dịch: Không có NATO, cần một đội quân 1,5 triệu người – Zelensky
https://korrespondent.net/ukraine/4756004-bez-nato-nuzhna-armyia-v-15-mln-zelenskyi
Ngày 14 tháng 2 năm 2025, 15:02
Hiện tại, Hoa Kỳ và Donald Trump tin rằng Ukraine không thể gia nhập NATO vì đây là hành động leo thang với "người Nga", tổng thống lưu ý.
Trong khi Hoa Kỳ chưa sẵn sàng thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO, do đó Ukraine sẽ cần một đội quân lớn gấp đôi. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu điều này tại cuộc họp báo tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ sáu, ngày 14 tháng 2.
"Nước Mỹ và Tổng thống Trump ngày nay - họ không sẵn sàng nói về NATO, tức là họ nói về nó một cách công khai... Họ tin rằng Ukraine không thể gia nhập NATO, vì đó là sự leo thang với "người Nga". Họ tin rằng NATO trong Hiến pháp là yếu tố chính dẫn đến sự chiếm đóng Ukraine", Zelensky cho biết.
Theo Zelensky, tư cách thành viên NATO là lựa chọn chấp nhận được nhất cho an ninh của Ukraine và là "rẻ nhất". Bởi vì để đảm bảo an ninh bên ngoài NATO, Ukraine cần một đội quân gồm 1,5 triệu binh lính.
"Nếu chúng ta không ở trong NATO, và tôi đang nói công khai điều này, thì Ukraine nên xây dựng với châu Âu (vì điều rất quan trọng là phần lớn người châu Âu nhận ra điều này), nếu chúng ta không ở trong NATO hoặc cho đến khi chúng ta ở trong NATO, điều này có nghĩa là bạn và tôi sẽ có cơ hội tự vệ bằng chính loại quân đội có khả năng làm điều này. Nghĩa là, đây là những vũ khí NATO tương ứng và số lượng tương ứng của binh lính Ukraine của chúng ta. Nhưng con số này là bao nhiêu? Vâng, tôi chỉ nói với bạn những con số mà chúng ta hiểu với tất cả quân đội, nghĩa là, đây sẽ là một đội quân gồm 1,5 triệu người", Zelensky lưu ý.
Ông nhắc lại rằng quân đội Ukraine hiện tại có quy mô nhỏ hơn, và nếu Nga có 220 lữ đoàn thì Ukraine cần số lượng tương đương.
"Họ có 220, chúng ta có 110 lữ đoàn chiến đấu ngày nay. Nghĩa là chúng ta cần 220. Và nếu ngân sách của chúng ta hiện có khoản trợ cấp là 40 tỷ, và bây giờ chúng ta cần tăng ít nhất 1,5 lần, tức là 60 tỷ mỗi năm. Ai, ở đâu sẽ cung cấp khoản này? Câu hỏi đặt ra là, đây là loại bảo đảm an ninh nào?"
Trả lời câu hỏi về “ranh giới đỏ”, tổng thống khẳng định rằng về mặt pháp lý, Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga.
"Về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận những vùng lãnh thổ này là "Nga" hay "không phải của Nga" hay bất kỳ điều gì khác. Nhưng hôm nay chúng ta đang nói về kẻ thù của Nga, vì vậy tôi chỉ nói rằng đây là những vùng lãnh thổ của Ukraine, vâng, và đây chắc chắn là một "ranh giới đỏ", bởi vì đây là Hiến pháp của Ukraine, đây là chủ quyền của chúng tôi. Chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định điều này và không ai khác."
Trước đó, Donald Trump đã nói rằng Hoa Kỳ coi việc Ukraine gia nhập NATO là "không thực tế ".
Mời xem thêm bài Trump nói trên Reuters: VỚI NGƯỜI NGA, “KHÔNG CHO UKRAINA GIA NHẬP NATO” LÀ MỘT NGUYÊN TẮC NHƯ ĐÃ ĐƯỢC KHẮC VÀO ĐÁ
Tổng thống Zelensky tuyên bố "tạo ra NATO ở Ukraine", liệu có khả thi? | Toàn cảnh 24h
https://www.youtube.com/watch?v=KBtIBpdmhUM
UKRAINE MẤT QUYỀN TỰ QUYẾT SỐ PHẬN. NHÌN VIỆT NAM MÀ HỌC TẬP
Nhìn vào tình hình Ukraine bây giờ, mất hết quyền tự quyết số phận, chúng ta lại nhớ đến câu chuyện của chính Việt Nam. Không như Ukraine, cách đây nửa thế kỷ, chúng ta đã buộc cường quốc số 1 thế giới phải chấp nhận đàm phán theo ý của ta, và kết quả giành được thắng lợi hoàn toàn.
Nhưng để đạt được thắng lợi đó, chúng ta, cũng giống như Ukraine, từng phải đi lên từ một cuộc dàn xếp giữa các siêu cường.
Đây là câu chuyện lịch sử đáng xem và suy ngẫm, chân thành cảm ơn bạn khán giả đã khơi gợi cho kênh mình làm video về chủ đề này.
https://www.youtube.com/watch?v=uC2fpeUwrH0
Phạm Hoàng Đức - Cộng tác viên Google.tienlang
С виновницы гибели военкора Владлена Татарского взыскивают компенсацию морального вреда - Người phụ nữ chịu trách nhiệm cho cái chết của phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky đang bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần
Trả lờiXóaHôm qua, 10:42
https://topwar.ru/259452-s-vinovnicy-gibeli-voenkora-vladlena-tatarskogo-vzyskivajut-kompensaciju-moralnogo-vreda.html
Darya Trepova* đã bị kết tội vì một vụ tấn công khủng bố mà cô thực hiện tại một quán cà phê ở St. Petersburg, dẫn đến cái chết của phóng viên chiến trường người Nga Maxim Fomin, được biết đến nhiều hơn với bút danh Vladlen Tatarsky. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm cho cái chết của Vladlen Tatarsky còn bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần.
Cơ quan Thi hành án Liên bang (FSSP) đã báo cáo thông tin này.
Số tiền này sẽ được thu thập dựa trên yêu cầu bồi thường của nạn nhân. Số tiền yêu cầu bồi thường dao động từ 100 nghìn đến năm triệu rúp. Tổng cộng, các chấp hành viên có 21 lệnh thi hành án bồi thường thiệt hại về tinh thần, theo đó tổng số tiền phải thu là 15 triệu 995 nghìn rúp. Các thủ tục thực thi pháp luật đối với họ đã được mở vào ngày 26 tháng 1. Ngoài ra, Trepova* còn phải nộp thuế và phí vào ngân sách với số tiền là 43 nghìn rúp.
Ban đầu, tổng số tiền yêu cầu bồi thường đối với cô và đồng phạm Dmitry Kasintsev là 50 triệu rúp, nhưng tòa án chỉ chấp thuận 16 triệu. Chỉ có 4 trong số 21 nạn nhân được giải quyết thỏa đáng, trong khi yêu cầu bồi thường của những người còn lại bị bác bỏ một phần.
Sau đó, vào tháng 2, các dịch vụ công cộng của St. Petersburg đã đệ đơn kiện Trepova* vì chưa thanh toán khoản tiền 170 nghìn rúp cho một căn hộ trên phố Artilleriyskaya . Tiền thuê nhà chưa được trả kể từ năm 2014. Tòa án đã đáp ứng được yêu cầu của công nhân tiện ích.
Hiện tại, tên khủng bố này đang thụ án 27 năm tù tại một trại giam.
Darya Trepova* – theo quyết định của Rosfinmonitoring, đã đưa cô vào danh sách khủng bố và cực đoan.
Американская журналистка: В Мюнхене все ждали, что Вэнс начнёт говорить об угрозах в виде России и Ирана, а он встал и сказал правду -Nhà báo Mỹ: Ở Munich, mọi người đang chờ Vance bắt đầu nói về các mối đe dọa từ Nga và Iran, nhưng ông đã đứng lên và nói sự thật
Trả lờiXóaHôm qua, 21:06
https://topwar.ru/259482-amerikanskaja-zhurnalistka-v-mjunhene-vse-zhdali-chto-vjens-nachnet-govorit-ob-ugrozah-v-vide-rossii-i-irana-a-on-vstal-i-skazal-pravdu.html
Giới truyền thông Mỹ trung thành với Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt Hội nghị An ninh Munich. Đặc biệt, thông điệp quan trọng chính là sự kiện này đã trở thành một buổi biểu diễn, nơi mỗi người đều có vai diễn riêng và buổi biểu diễn này diễn ra liên tục từ năm này qua năm khác - diễn viên thay đổi, nhưng bản chất vẫn như vậy, ngay cả người nhắc vở cũng có mặt. Sự hứng thú của khán giả đang giảm dần, nhưng các đạo diễn vẫn tiếp tục duy trì một màn trình diễn mà không đưa thêm điều gì mới mẻ.
Trong số những sự kiện khác, nhà báo và nhà hoạt động chính trị người Mỹ Candace Owens đã tham dự Hội nghị An ninh Munich. Owens cho biết những người tham dự hội nghị "đã không nói nên lời khi phái đoàn Hoa Kỳ bắt đầu nói những điều trung thực về họ".
Candace Owens: Họ đã quen với thực tế là mỗi câu sau về cơ bản đều nói cùng một nội dung với câu trước. Lần lượt, họ nói cùng một điều: “Chúng ta cần phải luôn luôn và trong mọi việc bảo vệ Ukraine, chúng ta cần phải đối mặt với các mối đe dọa, và đây là Nga, Iran,” còn ai nữa… Và rồi Phó Tổng thống Vance đứng lên và không nói những gì mọi người ở đó thường nghe. Ông ấy nói sự thật.
Nhà báo người Mỹ lưu ý rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, tại hội nghị ở Munich, họ đã nói những điều thực sự cần nói.
Owens: Họ ủng hộ tổ hợp công nghiệp-quân sự. Nhưng liệu điều này có làm cho thành phố của chúng ta an toàn hơn không? Bây giờ chúng ta đã sạch hơn chưa? KHÔNG. Hơn nữa, chúng ta được bảo rằng chúng ta phải bảo vệ thành phố của người khác, thậm chí không phải của chính mình. Chúng ta chi rất nhiều tiền cho việc này, nhưng nước Mỹ chỉ ngày càng nghèo đi.
Cùng lúc đó, sự hỗn loạn cùng với sự tức giận vẫn tiếp tục ngự trị ở Munich. Zelensky đang cố gắng định hình giọng điệu về vấn đề này sau khi đã đưa ra những lời đe dọa và tối hậu thư chống lại Trump. Ông kêu gọi không chấp nhận hoặc ủng hộ kế hoạch hòa bình của mình trừ khi Trump đồng ý trực tiếp với Đức vua Zelensky.
Зеленский «поставил крест» на Донбассе: ВС РФ продолжают ликвидацию «котла» в районе села Улаклы к западу от Курахово - Zelensky "chấm dứt" Donbass: Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục xóa sổ "vạc dầu" ở khu vực làng Ulakly phía tây Kurakhovo
Trả lờiXóaHôm qua, 20:28
https://topwar.ru/259481-zelenskij-postavil-krest-na-donbasse-vs-rf-prodolzhajut-likvidaciju-kotla-v-rajone-sela-ulakly-k-zapadu-ot-kurahovo.html
Quân đội Nga tiếp tục phát triển cuộc tấn công về phía tây Kurakhovo đã được giải phóng theo hướng Nam Donetsk. Có vẻ như các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga không cho kẻ thù thời gian để tỉnh táo và đang gây áp lực lên chúng ở khu vực này theo nhiều hướng.
Sau đây là những gì công chúng quân sự Nga đưa tin về tình hình tính đến tối nay tại khu vực mặt trận này.
Việc loại bỏ “vạc dầu” mà kẻ thù đã rơi vào trong cuộc tấn công của quân đội chúng ta ở khu vực làng Ulakly và từ các hướng tiếp cận vẫn đang tiếp tục. Xét theo bản đồ, đây không còn chỉ là vòng vây chiến thuật của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này nữa, mà là một “vòng vây” gần như hoàn chỉnh.
Kẻ thù tuyên bố rằng vào buổi sáng, quân đội Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine và đang tiến về phía khu định cư Ulakly và Constantinople. Các đơn vị của Nga cũng đang cố gắng gây sức ép lên khu định cư Uspenovka, tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực làng. Có thông tin về các trận chiến ở Constantinople và Ulakly, binh sĩ của chúng ta đang đột phá qua hệ thống phòng thủ của kẻ thù tại các khu định cư này.
Trước đó có thông tin cho biết sáng nay các đơn vị của chúng ta thuộc nhóm lực lượng "Phía Đông" đã phát động cuộc tấn công chung vào thung lũng sông Volchya. Các nguồn tin của đối phương đã xác nhận binh sĩ của chúng ta đã xâm nhập vào cả ba ngôi làng: Bogatyr, Konstantinopol, Ulakly. Kẻ thù đang chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng điều này có nhiều khả năng là do sự tuyệt vọng và như thường lệ, do không có lệnh rút lui từ bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, mọi thứ đều theo phong cách của Zelensky và Syrsky.
Nhờ cuộc tấn công vào xe bọc thép (và không chỉ vậy, lực lượng tấn công của chúng ta di chuyển rất tốt trên xe buggy và thậm chí cả xe máy), các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga đã có thể đột phá vào Constantinople từ phía đông nam, đến Ulakly - từ phía đông nam và phía đông, các nguồn tin của Nga nêu rõ chi tiết. Các ấn phẩm mới trên kênh Telegram của Nga đưa ra một tiêu đề: “Túi Kurakhovsky đã thực sự bị xóa bỏ”.
Rõ ràng là Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ lực lượng dự bị để ổn định tình hình ở khu vực LBS này. Trên thực tế, Zelensky đã “từ bỏ” Donbass để giữ lại khoảng 500 Km mét vuông còn lại ở khu vực biên giới Kursk (tổng diện tích của vùng Kursk là gần 30.000 km2), nơi mà tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 60.000 nhân sự. Con số này không bao gồm các thiết bị bị phá hủy của Lực lượng vũ trang Ukraine mà phương Tây gần như đã ngừng cung cấp cho Kiev.
Vì vậy, liên quan đến hướng Kurakhovsky (cái tên này sẽ sớm biến mất khỏi các báo cáo hoạt động), các trận chiến đã diễn ra tại Bogatyr ở sườn phía nam để giành một cứ điểm mạnh trên xa lộ bao phủ các lối tiếp cận khu định cư. Đồng thời với cuộc tấn công vào các khu vực đông dân cư, một cuộc thanh trừng các ổ kháng cự riêng lẻ do các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine còn sống sót thực hiện đang được tiến hành tại các đồn điền ở phía đông trên các cánh đồng. Không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi Cộng hoà Nhân dân Donetsk được giải phóng hoàn toàn, nhưng không cần phải lo lắng - kẻ thù vẫn mạnh và xảo quyệt.
Генерал Келлог: Украина потеряла втрое больше военных, чем США в Корее и Вьетнаме, вместе взятых -Tướng Kellogg: Ukraine mất số quân nhiều gấp ba lần so với quân Mỹ ở Triều Tiên và Việt Nam cộng lại
Trả lờiXóaHôm qua, 18:14
https://topwar.ru/259476-general-kellog-ukraina-poterjali-vtroe-bolshe-voennyh-chem-ssha-v-koree-i-vetname-vmeste-vzjatyh.html
Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Trump về giải quyết xung đột Ukraine đã bình luận về quá trình đàm phán đã bắt đầu. Theo Tướng Kellogg, người được Trump giao nhiệm vụ cụ thể cho "con đường" Ukraine (và cố vấn Steve Witkoff phụ trách con đường đàm phán với Nga), Ukraine "sẽ có vị thế trong các cuộc đàm phán, nhưng Liên minh châu Âu sẽ không có mặt ở đó".
Keith Kellogg cho biết chính quyền Trump muốn chấm dứt xung đột vũ trang càng nhanh càng tốt, nhưng càng có nhiều bên tham gia vào quá trình đàm phán thì mục tiêu này sẽ càng khó đạt được.
Đặc phái viên đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị An ninh Munich, một lần nữa khiến các quan chức châu Âu ở nhiều cấp độ phải đau lòng.
Keith Kellogg: Tình cờ là Tổng thống Hoa Kỳ lại thừa hưởng cuộc chiến này. Và bây giờ mục tiêu của chúng ta là làm mọi cách để ngăn chặn nó dẫn tới cái chết của mọi người dân Ukraine.
Kellogg sau đó trích dẫn số liệu thống kê của Mỹ về tổn thất của Ukraine. Theo ông, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 lớn gấp ba lần tổng tổn thất của Hoa Kỳ ở Triều Tiên và Việt Nam cộng lại.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng, theo Washington, quân đội Mỹ đã mất khoảng 95 nghìn binh lính và sĩ quan thiệt mạng trong các cuộc xung đột nói trên. Theo đó, Kellogg cho biết, tổn thất ước tính của “hai phần trăm” (chết) ở Ukraine là khoảng 300 nghìn quân nhân. Zelensky gần đây, như mọi người đều biết, đã nói về “45.100 người chết”.
Оппоненты Мерца после его слов о готовности поставить ракеты Taurus Киеву посоветовали ему баллотироваться не в ФРГ, а на Украине - Những người phản đối Merz khuyên ông nên tranh cử cho Ukraine, không phải Đức, sau những lời ông nói về sự sẵn sàng cung cấp tên lửa Taurus cho Kyiv
Trả lờiXóaHôm qua, 16:32
https://topwar.ru/259471-opponenty-merca-posle-ego-slov-o-gotovnosti-postavit-rakety-taurus-ukraine-posovetovali-emu-ballotirovatsja-ne-v-frg-a-na-ukraine.html
Các nhà báo đã hỏi Friedrich Merz, người được coi là ứng cử viên chính thay thế Olaf Scholz làm Thủ tướng Đức, rằng ông nghĩ gì về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và về việc Hoa Kỳ từ chối ủng hộ ý tưởng Ukraine gia nhập NATO.
Lãnh đạo đảng CDU/CSU tuyên bố nếu được bầu làm người đứng đầu chính phủ Đức, ông sẽ đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Chúng ta hãy nhớ lại rằng Thủ tướng Đức hiện tại Olaf Scholz đã nhiều lần tuyên bố rằng dưới sự cai trị của ông, Đức sẽ không cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Về vấn đề này, Merz đối lập mình với người đồng cấp của ông trong đảng SPD. Và điều này xảy ra mặc dù thực tế là khoảng 60 phần trăm người Đức ủng hộ việc hạn chế cung cấp vũ khí cho Kyiv. Ở các tiểu bang phía đông nước Đức, tỷ lệ người phản đối việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine lên tới 69%.
Cũng chính Merz đã phát biểu ủng hộ nhu cầu “phát triển sự hội nhập Euro-Đại Tây Dương của Ukraine”. Theo chính trị gia người Đức, tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây nhất, Ukraine đã nhận được lời hứa về tư cách thành viên, và do đó, như Merz tin tưởng, cánh cửa NATO không thể đóng lại với Kyiv.
Chúng ta hãy nhớ rằng Hoa Kỳ và một số nước NATO ở châu Âu, bao gồm cả Luxembourg, nơi được gọi là “thủ quỹ của NATO”, có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng bày tỏ sự nghi ngờ lớn về triển vọng Euro-Atlantic của Ukraine.
Sau tuyên bố của Merz tại Hội nghị An ninh Munich, các đối thủ chính trị chính của ông từ đảng Alternative for Germany đã kêu gọi nhà lãnh đạo CDU/CSU "suy nghĩ xem ông sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ của quốc gia nào" - Đức hay Ukraine...
Ra tranh cử ở Ukraine, ông Merz. Nhưng có một điều. Bầu cử bị cấm ở đó.
Освободив Берёзовку, наши войска расширили контроль над участком дороги Покровск-Константиновка - Sau khi giải phóng Berezovka, quân đội của chúng tôi đã mở rộng quyền kiểm soát đối với đoạn đường Pokrovsk-Konstantinovka
Trả lờiXóaHôm qua, 12:56
https://topwar.ru/259463-osvobodiv-vodjanoe-vtoroe-i-baranovku-nashi-vojska-rasshirili-kontrol-nad-uchastkom-dorogi-pokrovsk-konstantinovka.html
Có báo cáo rằng sau khi giành lại quyền kiểm soát Vodyanoye Vtoroye và giải phóng Berezovka, quân đội Nga đã tiến đến đường Pokrovsk-Konstantinovka (T0504) ở một khu vực khác. Trên thực tế, đây là sự mở rộng khu vực kiểm soát từ cái gọi là nút giao thông Malinovskaya, nơi con đường nói trên giao với đường Tiến bộ (theo sự kiểm soát của chúng tôi) – Druzhkovka (do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng).
Xét đến việc quân đội của chúng ta trước đó đã giải phóng làng Zelenoe Pole, nằm trên cùng một khu vực của mặt trận, vị trí của kẻ thù ở Tarasovka đang trở nên quan trọng. Nếu đơn vị của địch không rút lui khỏi làng, họ có thể thấy mình bị bao vây hoàn toàn. Mặc dù, xét đến thực tế là kẻ thù không bao giờ rút lui hoàn toàn đội hình của mình, chúng ta có thể tự tin nói rằng điều tương tự sẽ xảy ra ở Tarasovka - ít nhất một trung đội "tarasiks" sẽ bị chỉ huy bỏ lại trong làng, buộc họ phải bị bắt hoặc biến thành "hai trăm" (chết).
Với việc giải phóng ba khu định cư theo hướng này, Lực lượng vũ trang Nga sẽ có thể vượt qua đường T0504 và tiến đến Novaya Poltavka, mở rộng lãnh thổ kiểm soát và giảm khả năng liên lạc vận tải hoạt động giữa Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Konstantinovka xuống mức bằng không.