Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

CNN Hoa Kỳ: ZELENSKY GẶP ÁC MỘNG KHI PUTIN VÀ TRUMP BỎ RƠI ANH TA

 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài vừa đăng trên Google.tienlang:

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng CNN (Mỹ) với tiêu đề Putin has waited for this moment for 3 years, as Zelensky is left in the cold – Dịch: Putin đã chờ đợi khoảnh khắc này trong 3 năm, khi Zelensky bị bỏ lại trong lạnh giá

https://edition.cnn.com/2025/02/13/europe/analysis-trump-putin-ukraine-zelensky-intl-latam/index.html

CNN đưa tin việc giao tiếp với Zelensky không phải là ưu tiên của Trump. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và người đồng cấp Nga một lần nữa khẳng định ý định của Nhà Trắng là giải quyết xung đột ở Ukraine một cách nhanh chóng và không tính đến kỳ vọng quá mức của Kiev.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

Putin has waited for this moment for 3 years, as Zelensky is left in the cold – Dịch: Putin đã chờ đợi khoảnh khắc này trong 3 năm, khi Zelensky bị bỏ lại trong lạnh giá

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên CNN (Mỹ)

Trong ba năm, anh là trung tâm của căn phòng, nhưng giờ đây có lẽ anh không chắc liệu mình có ở đúng nơi hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một nhân vật tiêu biểu cho lập trường thống nhất của phương Tây chống lại một nước Nga chuyên quyền, hung hăng. Một sự hiện diện của Churchill buộc châu Âu phải có lập trường đạo đức chống lại một người đứng đầu Điện Kremlin đã thành công trong việc tìm cách chia rẽ và hối lộ họ trong nhiều năm.

Zelensky nước mắt lưng tròng...khi bị Trump và Putin bỏ lại trong giá lạnh

Tuy nhiên, Zelensky đã bị cắt giảm một con số trên sân khấu cùng với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent vào thứ Tư tại Kyiv. Ông đã hy vọng được gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trực tiếp để thảo luận về tầm nhìn rộng lớn về hòa bình, sau khi tổng thống Hoa Kỳ gợi ý vào thứ Sáu rằng họ có thể gặp nhau ngay lập tức, và nhóm của ông đã ngay lập tức bắt tay vào cố gắng lên lịch cho cuộc gặp. Thay vào đó, ông đã được trình bày với những gì Zelenksy gọi là "những người nghiêm túc" - và một thỏa thuận chủ yếu là tài chính được Bessent, tỷ phú Hoa Kỳ chuyển sang làm người có tiền, đưa ra, mà ông đã không ký.

Trong chuyến thăm ngắn ngủi của Bessent, tin tức nổ ra rằng Trump đang bận rộn ở nơi khác: có lẽ là cuộc điện đàm thứ hai trong những ngày gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trump đã nói vào thứ Bảy rằng họ đã nói chuyện trước đó, nhưng Điện Kremlin từ chối xác nhận điều đó.

Lần này, cuộc trao đổi đã trở nên ngọt ngào hơn nhờ việc trả tự do bất ngờ cho tù nhân người Mỹ Marc Fogel khỏi sự giam giữ của Nga vào thứ Ba. Trump chào đón người đàn ông 61 tuổi được trả tự do này trong bộ quân phục Stars and Stripes, tạo nên khoảnh khắc phục hồi hoàn hảo cho Điện Kremlin trong mắt người dân Mỹ bình thường. Tại sao không đạt được một thỏa thuận tử tế với Moscow nếu họ chỉ là những người tốt gửi những người của chúng ta về nhà?

Zelensky đã trải qua 48 giờ trong cơn sốt, đổ mồ hôi đêm và run rẩy. Các nhà lãnh đạo châu Âu từng đi tàu ọp ẹp cả ngày để chụp ảnh cùng ông. Giờ đây, ông là người thứ hai trong danh sách gọi điện của Trump sau Putin, một người đàn ông đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố vì cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại Ukraine.

Tổng thống Donald Trump, bên trái, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự một cuộc họp tại Helsinki vào ngày 16 tháng 7 năm 2018. Brendan Smialowski/AFP/Hình ảnh Getty

Chúng ta đơn giản là không biết chi tiết về những gì Trump và Putin đã nói. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng người đứng đầu Điện Kremlin đã chờ đợi khoảnh khắc này trong ba năm - mong mỏi thời điểm mà sự khoan dung kỳ cục của ông đối với hàng trăm người Nga tử vong hàng ngày có thể chuyển thành vết nứt trong sự thống nhất của phương Tây, hoặc các thành viên châu Âu của NATO được người bảo lãnh Hoa Kỳ của họ nói rằng họ phải tự lo liệu.

Có vẻ như Trump và Putin đã định hình tông điệu, và Zelensky đã có được bản tóm tắt sau cuộc họp. Trump thậm chí còn hả hê khi Putin sử dụng khẩu hiệu chiến dịch của mình là "lẽ thường", ám chỉ rằng người đứng đầu Điện Kremlin vẫn tiếp tục nghiên cứu đối thủ của mình một cách cẩn thận để nịnh hót. Trump kết thúc bài đăng thứ hai của mình về cuộc gọi của ông với Zelensky bằng sự hoán đổi đáng chú ý "Chúa phù hộ người dân Nga và Ukraine!"

Vài giờ trước đó, hy vọng của Zelensky về các nguyên tắc chính của một thỏa thuận hòa bình đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mới Peter Hegseth xé nát. Ukraine sẽ không phải là một phần của NATO. Ukraine sẽ không bao giờ quay trở lại biên giới năm 2014 của mình. Bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào giữa Nga và Ukraine sẽ không phải là của Mỹ, mà là của châu Âu hoặc không phải châu Âu. Châu Âu phải tự lo cho chính mình. Hai điểm đầu tiên chúng ta đã biết - Ukraine đã không giành lại được lãnh thổ trong cuộc phản công năm 2023 và có khả năng sẽ quá hỗn loạn trong thập kỷ tới để đạt được vị trí là liên minh quân sự tinh vi nhất thế giới.

Hy vọng của Zelensky về các nguyên tắc chính của một thỏa thuận hòa bình đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mới Peter Hegseth xé nát

Nhưng thành phần của bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào trong tương lai đều rất quan trọng. Zelensky đã công khai yêu cầu - trong một loạt các cuộc phỏng vấn trong tuần qua bắt đầu có vẻ như đang đàm phán một thỏa thuận hòa bình trên phương tiện truyền thông - rằng người Mỹ phải tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình, vì các đảm bảo an ninh mà không có Mỹ là "vô giá trị". Hegseth đã nhanh chóng đập vỡ bong bóng đó, cho rằng ý tưởng Hoa Kỳ sẽ đưa những người đàn ông và phụ nữ của mình vào làm mục tiêu chính trong chiến trường tàn khốc nhất trên trái đất là viển vông.

Thay vào đó, chúng ta đang thấy những nét chính của một kế hoạch hòa bình xuất hiện trước công chúng, gần giống với kế hoạch do tướng về hưu Keith Kellogg đưa ra hồi tháng 4, khi ông còn là một công dân bình thường chứ không phải là phái viên tổng thống tại Ukraine và Nga. Kellogg đã đề xuất một lực lượng gìn giữ hòa bình do người châu Âu điều hành. Ông cho biết Ukraine nên từ bỏ tư cách thành viên NATO. Ông đề xuất ngừng bắn (và sau đó trong các cuộc phỏng vấn đã đề xuất rằng các cuộc bầu cử có thể diễn ra sau đó tại Ukraine). Và quan trọng là ông cho biết viện trợ thời Biden cho Ukraine nên được chuyển thành các khoản vay mà Kyiv sẽ trả lại một ngày nào đó. Có lẽ đây là một phần trong đề xuất của Bessent gửi tới Zelensky vào thứ Tư.

Khoáng sản đất hiếm cũng được thảo luận tại Kyiv vào thứ Tư, mặc dù đây không hẳn là tin tốt dựa trên tiền lệ. Khi Trump bị dụ dỗ ủng hộ Afghanistan vào năm 2017 vì khoáng sản trị giá hàng nghìn tỷ đô la, ông vẫn ký một thỏa thuận với Taliban để họ tiếp quản chỉ hơn hai năm sau đó.

Có lý do để hy vọng cách tiếp cận của Trump dựa trên các nguyên tắc bất biến hơn và nền tảng tinh vi. Ông và nhóm của mình rõ ràng đã có những cuộc thảo luận bí mật và dường như đang đưa ra một kế hoạch mà Kellogg đã xây dựng cách đây một thời gian. Điều đó đòi hỏi một số kỷ luật. Nhưng cũng cần sự ứng dụng, mưu mẹo và kiên nhẫn để thực hiện. Putin có điều này rất nhiều, và chiến thắng ở Ukraine sẽ quyết định cả sự sống còn cá nhân, di sản và cán cân quyền lực trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Đối với Trump, cuộc chiến ở Ukraine là điều sai lầm của người tiền nhiệm Biden mà ông nghĩ rằng mình có thể sửa chữa trong 24 giờ sau khi lên nắm quyền, điều đó sẽ không bao giờ bắt đầu nếu ông nhậm chức vào năm 2022.

Zelensky không phải là ưu tiên của D.Trump. Người đàn ông đứng đầu danh sách gọi điện của ông ấy là Putin. Ông ấy là người mà ông ấy muốn làm hòa, mặc dù về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ không có chiến tranh ở Ukraine. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần biết cho đến bây giờ.

Tác giả Nick Peyton Walsh

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

12 nhận xét:

  1. Hà Lan phản đối Ukraina gia nhập EU hoặc NATO
    11:34 15.02.2025
    Quốc kỳ của Ukraina và Liên minh châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    © Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnh
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Lãnh đạo Đảng Tự do (PVV) cánh hữu thuộc liên minh cầm quyền ở Hà Lan, Geert Wilders, cho biết đảng của ông sẽ không bao giờ đồng ý để Ukraina trở thành thành viên EU hoặc NATO.
    "Hòa bình giữa Ukraina và Nga sẽ là một tin tuyệt vời. Hiện đã có quá nhiều nạn nhân. Hãy tôn vinh và khen ngợi Tổng thống Donald Trump nếu ông ấy có thể biến điều đó thành hiện thực! Tuy nhiên, Đảng Tự do (PVV) sẽ không bao giờ tán thành tư cách thành viên của Ukraina trong EU hoặc NATO", ông Wilders viết trên mạng xã hội.
    Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Ukraina “chưa bao giờ được hứa hẹn” trở thành thành viên của liên minh khi việc ký kết thỏa thuận hòa bình, đàm phán nên “tập trung vào hòa bình bền vững”.
    Tổng thống Nga và Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài gần một tiếng rưỡi hôm thứ Tư. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, các nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến trao đổi công dân Nga và Mỹ, cũng như giải quyết tình hình ở Ukraina. Ông lưu ý rằng Washington là đối tác chính của Moskva trong các vấn đề giải quyết tình hình ở Ukraina.
    Ông Trump nói đã thảo luận với ông Putin về sự cần thiết phải chấm dứt hành động thù địch và sau đó ông ta đã thông báo về cuộc trò chuyện của mình với Vladimir Zelensky.

    Trả lờiXóa
  2. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc EU phản bội Ukraina
    21:36 13.02.2025
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2025
    © Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Chuyển đến kho ảnh
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước phương Tây đã phản bội Ukraina khi kích động xung đột tại nước này, trong khi các lãnh đạo châu Âu từ chối tuân thủ Thỏa thuận Minsk, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
    Trước đó, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani đã nhấn mạnh rằng châu Âu không nên đóng vai trò thứ yếu trong các cuộc đàm phán tiềm năng về Ukraina.
    "Phương Tây đã phản bội Ukraina khi cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ, làm suy yếu nền độc lập của nước này, can thiệp vào công việc nội bộ, kích động sự đối đầu giữa người Ukraina và người Nga, xúi giục người Slav chống lại người Slav, sau đó tổ chức một cuộc đảo chính vi hiến và lừa dối rằng họ đang thực hiện Thỏa thuận Minsk, nhưng rồi lại châm ngòi cho cuộc xung đột đẫm máu trong khu vực", bà Zakharova viết trên kênh Telegram của mình, bình luận về phản ứng trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
    Theo bà, chính các lãnh đạo EU như cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp François Hollande đã thừa nhận rằng họ chưa bao giờ có ý định thực hiện Thỏa thuận Minsk, dù trước đó khẳng định điều ngược lại.
    "Thỏa thuận Minsk đã trở thành một phần của luật pháp quốc tế thông qua việc được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê duyệt. Điều này có nghĩa là nó bắt buộc phải được thực thi. Cả ông Hollande, bà Merkel và dĩ nhiên là ban lãnh đạo Ý đều hiểu rõ điều đó khi ấy và cả bây giờ. Khi vi phạm luật pháp quốc tế và công khai thừa nhận điều này, EU đã trở thành đồng phạm chính trong thảm họa tại Ukraina. Chính vì hành động của họ mà châu Âu phải đối mặt với một cuộc xung đột vũ trang ngay trên lục địa của mình", bà nhấn mạnh.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một tiếng rưỡi vào thứ Tư. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề trao đổi công dân giữa Nga và Mỹ, cũng như giải quyết tình hình tại Ukraina. Ngoài ra, họ còn đề cập đến các chủ đề khác như tình hình Trung Đông, chương trình hạt nhân Iran và quan hệ kinh tế song phương giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí duy trì liên lạc cá nhân, bao gồm cả việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp.

    Trả lờiXóa
  3. Chính trị gia Pháp cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump muốn phá hủy Liên minh châu Âu
    10:23 15.02.2025
    Trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    © Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnh
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Lãnh đạo đảng Yêu nước của Pháp, ông Florian Philippot cho biết bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Hội nghị An ninh Munich cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn phá hủy Liên minh châu Âu.
    "Xác nhận rằng chính quyền Trump muốn tiêu diệt EU! Ông ấy biết rằng đó là sào huyệt của nhà nước ngầm, tham nhũng và chiến tranh! Trên thực tế, Phó Tổng thống Vance đã nói tại Hội nghị An ninh Munich rằng chính phủ Đức nên hợp tác với đảng Thay thế cho nước Đức (AfD), trao quyền lực cho đảng này và không quên ý chí của người dân", ông Philippot viết trên mạng xã hội X.
    Ông Philippot nhắc lại rằng AfD ủng hộ việc rời khỏi EU. Theo ông Philippot, Donald Trump và nhóm của ông nhìn thấy một thế giới dựa trên chủ quyền quốc gia, đồng nghĩa với việc Liên minh châu Âu bị hủy diệt.
    Trước đó hôm thứ Sáu, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã phát biểu tại hội nghị Munich rằng các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, phải tính đến quan điểm của người dân và không bỏ qua những lo ngại của họ.

    Trả lờiXóa
  4. Đức tính toán số tiền Ukraina nhận được từ châu Âu trong 3 năm qua
    09:28 15.02.2025
    Quang cảnh Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    CC0 / Pixabay /
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Theo thông cáo từ Viện Kinh tế Thế giới ở thành phố Kiel của Đức, các đối tác nước ngoài đã cung cấp cho Ukraina khoản hỗ trợ trị giá tổng cộng 267 tỷ euro trong ba năm xung đột vũ trang.
    “Tổng cộng, trong ba năm qua, khoảng 267 tỷ euro viện trợ đã được phân bổ cho Ukraina, nghĩa là hơn 80 tỷ euro mỗi năm, trong số này, khoảng 130 tỷ euro (49%) được phân bổ cho viện trợ quân sự, 118 tỷ euro (44%) cho viện trợ tài chính và 19 tỷ euro (7%) cho viện trợ nhân đạo”, thông cáo cho biết.

    Có ý kiến ​​​​cho rằng Châu Âu (bao gồm EU, Anh, Na Uy, Iceland và Thụy Sĩ) vượt xa Mỹ về phân bổ viện trợ: Châu Âu phân bổ 70 tỷ cho hỗ trợ tài chính và nhân đạo, 62 tỷ cho hỗ trợ quân sự, trong khi Mỹ phân bổ 50 tỷ cho hỗ trợ tài chính và nhân đạo, 64 tỷ cho hỗ trợ quân sự.
    Theo viện này, Đức, Anh và Mỹ đã hỗ trợ Ukraina với số tiền chưa đến 0,2% GDP của họ, trong khi Pháp, Ý và Tây Ban Nha cung cấp khoảng 0,1%.
    Christophe Trebesch, người đứng đầu dự án theo dõi viện trợ cho Ukraina, cho biết: “Nếu nhìn vào ngân sách chính phủ của hầu hết các nước tài trợ châu Âu, viện trợ cho Ukraina trong ba năm qua trông giống như một dự án chính trị nhỏ hơn là một nỗ lực tài chính lớn”.
    Trước đó, Nga đã gửi công hàm tới các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraina. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraina không góp phần vào sự thành công của đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực. Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraina, không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo quân nhân cho Ukraina ở Anh, Đức, Ý và các nước khác.

    Trả lờiXóa
  5. Hà Lan gọi liên hệ trực tiếp giữa tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ Trump là tin tốt
    08:32 15.02.2025
    Ông Trump và Ông Putin đã hội đàm. Ảnh được tạo ra bởi AI - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    © Sputnik
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Ralf Dekker, thành viên quốc hội Hà Lan thuộc đảng Diễn đàn Dân chủ (FvD) cánh hữu, cho biết, liên hệ trực tiếp giữa tổng thống Nga và tổng thống Mỹ là một tin tốt, bởi vì những gì đang xảy ra ở Ukraina trên thực tế là cuộc đối đầu giữa Liên bang Nga và Mỹ, các bên khác bị lôi kéo vào tình huống này là không liên quan.
    “Cuối cùng, ông Trump và ông Putin đã nói chuyện và thảo luận về Ukraina. Như Diễn đàn Dân chủ đã khẳng định ngay từ đầu, xung đột ở Ukraina không phải là vấn đề cục bộ... mà là cái gọi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Hoa Kỳ và Nga. Thay vì Hoa Kỳ, người ta có thể gọi tên NATO, điều đó không thành vấn đề... Vì vậy, việc các cuộc đàm phán trực tiếp đang được tiến hành giữa ông Trump và ông Putin là một tin tốt”, ông Dekker nói, đoạn video phát biểu của ông trước ủy ban quốc hội được đăng tải trên mạng xã hội X của tờ New York Times.

    Theo chính trị gia Ralf Dekker, lợi ích khác biệt của các nước EU chỉ làm phức tạp thêm tình hình và cản trở việc giải quyết.
    “Họ (các nước EU) không thể thay đổi bất cứ điều gì vì có lợi ích riêng, điều này làm phức tạp tình hình và ngăn chặn việc nhanh chóng chấm dứt đổ máu. Điều tương tự cũng xảy ra với Ukraina và Vladimir Zelensky”, ông Ralf Dekker nói.
    Theo Dekker, liên minh bình đẳng giữa các nước EU và Mỹ luôn là ảo tưởng, vì các nước châu Âu là “những kẻ mù quáng đi theo” Washington.
    Như Gideon van Meijeren, thành viên quốc hội Hà Lan thuộc đảng Diễn đàn Dân chủ (FvD), trước đó đã lưu ý trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Ukraina là do Mỹ muốn làm suy yếu Nga và duy trì sự thống trị ở châu Âu và thế giới.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Donald Trump đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài gần một tiếng rưỡi hôm thứ Tư. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến trao đổi công dân Nga và Mỹ, cũng như giải quyết tình hình ở Ukraina. Ông lưu ý rằng Washington là đối tác chính của Moskva trong các vấn đề giải quyết tình hình ở Ukraina.

    Trả lờiXóa
  6. Chính trị gia Pháp: Zelensky hoảng loạn sau cuộc điện đàm của ông Putin và ông Trump
    07:28 15.02.2025
    Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    © AP Photo / Michal Dyjuk
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Lãnh đạo đảng Yêu nước Pháp, ông Florian Philippot, cho biết Vladimir Zelensky đang hoảng sợ sau cuộc điện đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump, vì nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây, ông ta sẽ bị người dân Ukraina lật đổ.
    Một ngày trước đó, Zelensky đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cá nhân không giới hạn đối với cựu Tổng thống Piotr Poroshenko*, nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, cựu lãnh đạo Đảng Cương lĩnh Đối lập - Vì sự sống (bị cấm ở Ukraina), chủ tịch Viktor Medvedchuk của phong trào Một Ukraina khác, cũng như các doanh nhân Konstantin Zhevago và Gennady Bogolyubov. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra vô thời hạn và bao gồm tước đoạt các giải thưởng nhà nước, phong tỏa tài sản, ngăn chặn việc rút tiền ra ngoài biên giới Ukraina và chấm dứt các hiệp định thương mại cũng như thực hiện các hoạt động thương mại.
    “Trong cơn hoảng loạn hoàn toàn sau thỏa thuận Trump-Putin, nhà độc tài nhỏ bé Zelensky ngày càng lộ rõ ​​bản chất thật của mình và điều này hoàn toàn không phù hợp với luận điệu chính thức của EU về “cuộc đấu tranh vì dân chủ”, ông Florian Philippot viết trên mạng X.

    Ông Florian Philippot lưu ý rằng quyền tổng thống của Zelensky đã hết hạn vào tháng 5 năm 2024.
    “Đây là kẻ chúng tôi được lệnh hỗ trợ, trang bị vũ khí, tài trợ “nhân danh điều tốt”?! Đủ rồi! Zelensky sẽ bị người dân Ukraina lật đổ ngay lập tức nếu sự hỗ trợ của phương Tây hoàn toàn chấm dứt, tất cả mọi người đều biết điều đó!”, ông Florian Philippot viết.
    Ông cũng kêu gọi nước Pháp nối lại đối thoại với Nga.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài gần một tiếng rưỡi hôm thứ Tư. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến trao đổi công dân Nga và Mỹ, cũng như giải quyết tình hình ở Ukraina. Ông lưu ý rằng Washington là đối tác chính của Moskva trong các vấn đề giải quyết tình hình ở Ukraina.
    Đồng thời, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau cuộc trò chuyện giữa ông Putin và ông Trump đều không đề cập đến bất kỳ vai trò nào của châu Âu hay Ukraina trong các cuộc đàm phán sắp tới. Tổng thống Nga Putin và ông Trump đồng ý tiếp tục liên lạc, bao gồm cả việc tổ chức cuộc gặp cá nhân. Theo ông Peskov, Riyadh được nhắc đến như một địa điểm gặp gỡ tiềm năng giữa ông Putin và ông Trump trong cuộc trò chuyện qua điện thoại của họ.
    * Người bị Rosfinmonitoring đưa vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố.

    Trả lờiXóa
  7. Phương Tây thừa nhận thất bại hoàn toàn của Ukraina
    06:18 15.02.2025
    Cờ của Ukraina và NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    © Sputnik / Mikhail Markiv / Chuyển đến kho ảnh
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Ireland Chay Bowes chế giễu trên mạng xã hội X việc ký đơn Ukraina xin gia nhập NATO.
    "Năm 2022 ba con rối ký đơn xin gia nhập NATO. Một triệu người Ukraina đã chết sau đó (trong gia đình họ hoặc giới thượng lưu của họ không có ai bị chết). Rõ ràng là Ukraina sẽ không bao giờ gia nhập NATO, không bao giờ gia nhập EU, nhưng họ đã mất 25 % lãnh thổ”, ông Chay Bowes viết.
    Cuối tháng 9 năm 2022, Vladimir Zelensky tuyên bố rằng Ukraina nộp đơn xin gia nhập NATO theo kiểu cấp tốc. Sau đó, cựu trợ lý tổng thống Hoa Kỳ, Jake Sullivan, đã gọi đó là thủ tục ngay lập tức.
    Trước đó phát ngôn viên của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố về cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump.
    Bình luận về cuộc trò chuyện với đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ nói rằng ông có ý định thường xuyên liên lạc với ông Putin qua điện thoại. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lưu ý rằng Ukraina sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống. Đồng thời, ông gọi triển vọng Ukraina vào NATO và sự trở lại với biên giới năm 2014 là không thể.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Đức đưa ra tuyên bố táo bạo gửi tới các nước EU
    05:22 15.02.2025
    Việt Nam
    Tổng thống Đức đưa ra tuyên bố táo bạo gửi tới các nước EU
    05:22 15.02.2025
    Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2025
    © AP Photo / Michael Sohn
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tại hội nghị Munich, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu không hành xử như những con nai; sự kiện này được phát sóng trên trang web của Diễn đàn.
    “Các nhà lãnh đạo châu Âu không được hành xử như con nai bị đèn pha chiếu vào”, ông nói.
    Theo ông Steinmeier, bản thân các nước phương Tây cũng là chủ thể của tiến trình quốc tế có thể giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.
    Cũng tại hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance chỉ trích gay gắt chính sách của châu Âu, nhấn mạnh mối đe dọa chính đối với châu Âu không phải là Nga mà là chính châu Âu.
    Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 2.

    Trả lờiXóa
  9. Không phải Nga. Phó Tổng thống Mỹ Vance gọi tên nguy cơ đe dọa chính đối với châu Âu
    21:21 14.02.2025
    MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Nga và Trung Quốc không phải là mối đe dọa chính đối với châu Âu.
    “Mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu, điều mà tôi lo lắng, không phải là Trung Quốc hay Nga. Mối đe dọa nằm ở bên trong”, ông Vance nói tại Hội nghị An ninh Munich.
    Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, vấn đề tồn tại ở chỗ cuộc bầu cử ở Romania bị hủy bỏ và ở Đức cũng có nguy cơ như vậy.
    Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quan ngại về an ninh ở châu Âu. Nhà Trắng tin tưởng rằng có thể đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề Ukraina, ông Vance nói.

    Trả lờiXóa
  10. Tổng thống Zelensky tuyên bố "tạo ra NATO ở Ukraine", liệu có khả thi? | Toàn cảnh 24h
    https://www.youtube.com/watch?v=KBtIBpdmhUM

    Trả lờiXóa
  11. Mit Trump-Rückenwind rückt Frieden näher, während die EU nur Schein-Solidarität bekundet!- Với sự hậu thuẫn của Trump, hòa bình đang đến gần hơn, trong khi EU chỉ thể hiện sự đoàn kết bề ngoài!
    https://www.youtube.com/shorts/UuiT9iU_H6Y

    Trả lờiXóa
  12. UKRAINE MẤT QUYỀN TỰ QUYẾT SỐ PHẬN. NHÌN VIỆT NAM MÀ HỌC TẬP
    Nhìn vào tình hình Ukraine bây giờ, mất hết quyền tự quyết số phận, chúng ta lại nhớ đến câu chuyện của chính Việt Nam. Không như Ukraine, cách đây nửa thế kỷ, chúng ta đã buộc cường quốc số 1 thế giới phải chấp nhận đàm phán theo ý của ta, và kết quả giành được thắng lợi hoàn toàn.
    Nhưng để đạt được thắng lợi đó, chúng ta, cũng giống như Ukraine, từng phải đi lên từ một cuộc dàn xếp giữa các siêu cường.
    Đây là câu chuyện lịch sử đáng xem và suy ngẫm, chân thành cảm ơn bạn khán giả đã khơi gợi cho kênh mình làm video về chủ đề này.

    https://www.youtube.com/watch?v=uC2fpeUwrH0

    Trả lờiXóa